Chương 15: Trung thu

Nguỵ Xuyên ngẩn người một lát, rồi rất nhanh đã cười lắc đầu: “Đi? Anh còn đi đâu được nữa chứ.” +
Văn Trạch cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run lên. +
“Em quên rồi sao Văn Trạch, ngay từ đầu anh đã nói rồi, em là người nhà duy nhất của anh.” +
“Em chỉ hỏi bừa thế thôi, vì không biết sau này anh có dự định khác hay không.” +
“Anh không đi nữa đâu, chẳng phải trước đó đã hứa sẽ ở bên cạnh em rồi sao.” Nguỵ Xuyên áp mu bàn tay vào trán cậu: “Đi sấy tóc đi coi chừng cảm lạnh, anh đun ít nước ấm cho em uống thuốc giải rượu.” +
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người rõ ràng đã thân thiết hơn nhiều. +
Đó là một cảm giác rất khó tả, Nguỵ Xuyên không biết biết phải diễn tả thế nào. Bởi vì có giả vờ hay không thì trong quá trình chung đụng đều có thể cảm nhận được. Ít nhất không còn giống như trước đây, ngoài mặt thì hòa thuận nhưng lúc nào cũng như có một lớp màng vô hình ngăn cách. Mà một khi còn tồn tại lớp màng ấy thì rất khó chạm tới thế giới nội tâm của đối phương. +
Nhưng lần này, cũng giống như lần đầu tiên anh “cứu” Văn Trạch, đối phương bắt đầu tin tưởng anh, cảm xúc cũng dần dần bộc lộ ra ngoài. Mọi thứ đều đang tiến hành đúng theo kế hoạch. +
Thậm chí chỉ vài ngày sau vụ đó, lại có một chuyện nữa xảy ra. +
Hôm ấy, Nguỵ Xuyên ở bên Vương Dương xong rồi về đến nhà đã là 2 giờ sáng, anh tắm rửa qua loa xong liền trèo lên giường ngủ thiếp đi. Kết quả đang ngủ thì bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt ra là một khuôn mặt bất ngờ áp sát vào tầm nhìn của anh không hề báo trước. +
Trong bóng tối, Văn Trạch nằm đối diện anh. Giống hệt thời niên thiếu trước đây, cậu co người lại, mặt hướng về phía anh, ngũ quan hiện lên rõ mồn một trong tầm mắt. +
Giây đầu tiên, Nguỵ Xuyên còn ngỡ mình bị hoang tưởng. +
Cảnh tượng giữa đêm khuya này quá mức kinh dị, da đầu anh tê dại đi trong nháy mắt, theo bản năng giật nảy mình lùi ra sau, “bịch” một tiếng, đầu đập thẳng vào góc tủ bên cạnh. +
Cú va chạm này cũng làm Văn Trạch tỉnh giấc, cậu chậm rãi mở mắt, trong ánh nhìn còn vương nét mơ màng của người mới tỉnh. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung ròng rã suốt năm giây, não bộ của Văn Trạch mới như hoàn tất quá trình khởi động lại. +
“… Văn Trạch à, sao em lại ở trên giường anh?” Nguỵ Xuyên vừa xoa thắt lưng vừa chưa hoàn hồn. +
Văn Trạch giống như bị mất trí nhớ, nửa ngày sau mới lúng túng chống tay ngồi dậy, lập tức bước xuống giường: “… Chắc là do em buồn ngủ quá, đi vệ sinh xong nên đi nhầm phòng.” +
“Không sao, ngày trước hai anh em mình chẳng chen chúc chung một chăn suốt là gì.” Nguỵ Xuyên cười gượng hai tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí ngượng ngập gần như đông cứng lại: “Anh chỉ bị giật mình thôi, tại lúc trước khi ngủ không có ai nên cứ tưởng gặp ma chứ. Em… lại gặp ác mộng à?” +
Anh nhìn ra được Văn Trạch đang thật sự ngượng, cậu đứng đờ người ra tại chỗ. +
“Chắc là buồn ngủ quá nên em đi nhầm.” Văn Trạch khô khốc lặp lại, giống như nói thêm vài lần thì chính cậu cũng tin là thật. +
“Nếu thật sự gặp ác mộng thì cứ nằm xuống đây ngủ với anh, anh cũng có đuổi em đi đâu.” +
Nguỵ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để tiến thêm một bước với Văn Trạch. Dù sao anh cũng chẳng để tâm chuyện ngủ chung giường với ai. +
Chỉ là anh không biết trong đầu Văn Trạch lúc này đang rất đấu tranh tâm lý, nắm đấm siết chặt đến mức trắng bệch, cuối cùng gần như là chạy trốn trối chết, chỉ bỏ lại một câu: “Không cần đâu anh.” +
Trưa ngày hôm sau, khi Nguỵ Xuyên ngủ dậy thì Văn Trạch cũng vừa tập thể dục về. Hai người cùng nhau ăn bữa trưa, ngầm hiểu ý mà không ai nhắc lại chuyện xảy ra đêm qua nữa. +
Cứ như thể cả hai chỉ vừa cùng mơ chung một giấc mơ mà thôi. +
Ăn xong, Văn Trạch chào anh một tiếng, thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị ra sân bay đón Văn Lệ. +
“Hai người có về đây không?” +
“Em không chắc, nếu về em sẽ nhắn tin trước.” +
“Không sao, anh chỉ hỏi vậy thôi, lát nữa anh cũng phải ra ngoài.” +
“Vâng, vậy em đi trước.” +
“Đi đường cẩn thận.” +
Vừa đợi Văn Trạch đi khỏi, Nguỵ Xuyên liền rút điện thoại ra nhắn tin cho Quý Nguyệt, bảo lát nữa anh sẽ qua. Đối phương trả lời rất nhanh, nói anh đến lúc nào cũng được. +
Những năm qua, cứ mỗi dịp lễ Tết thì anh đều tụ tập cùng Quý Nguyệt và Từ Tiềm. Chỉ có điều tên chết bầm thứ hai kia sau khi để lại cho anh một đống nợ đen thì đã bặt vô âm tín rồi. +
Lúc đến nhà Quý Nguyệt, anh không ngờ mẹ và em gái cô cũng ở đó, chắc là tranh thủ kỳ nghỉ nên được đón lên đây chơi. Nguỵ Xuyên lịch sự chào hỏi một tiếng. +
Mẹ của Quý Nguyệt là một người phụ nữ nông thôn rất điển hình vùng Tây Bắc. Gương mặt bị gió sương bào mòn đến nứt nẻ, hằn sâu những vết chân chim, nhìn là biết bà đã phải lao động đồng áng quanh năm suốt tháng. Hai bàn tay phủ đầy vết chai sần, vành tai còn có vết sẹo lồi sau khi da thịt bị rách rồi lành lại, một trong các di chứng từ những trận bạo hành của bố Quý Nguyệt. +
Quý Nguyệt từng kể, người thân bên ngoại của cô đều mất sớm, mẹ cô vừa đủ tuổi trưởng thành đã bị người ta bán đi. Sau này vì sinh liên tiếp hai đứa con gái nên bà luôn bị nhà chồng coi khinh, lời ra tiếng vào. +
Cô còn nói, từ khi mình còn rất nhỏ, mẹ đã luôn sống trong những trận đòn roi. Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông kia đánh mẹ, cô chỉ có thể co rúm trong góc, vừa run rẩy vừa che mắt em gái lại. +
Quý Nguyệt không dám vào can, vì cô đã từng thử một lần, kết quả lại càng chọc giận người đàn ông đó hơn, suýt nữa khiến ông ta đánh mẹ cô đến chết. +
Người phụ nữ đó không biết phản kháng, bị đánh thì chỉ biết ôm đầu vừa khóc vừa phát rên rỉ đau đớn. Môi trường làng quê tù túng đã khiến bà trở nên cam chịu một cách nhu nhược cực đoan. Mỗi lần mang bộ mặt bầm tím sưng húp ra ngoài, đám phụ nữ trong họ ngoài làng lại xúm vào bảo tại bà không biết chiều chồng. +
Nếu không phải năm đó Quý Nguyệt bỏ học giữa chừng rồi chạy ra ngoài kiếm sống, nhiều năm liền cố gắng kiếm tiền để kiên trì theo đuổi kiện tụng rồi tống cha mình vào tù, thì có lẽ người phụ nữ này vẫn còn đang chịu đựng những tháng ngày hành hạ vô tận ở quê thay vì lên thành phố bán bóng bay kiếm sống. +
Đây là lần đầu tiên Nguỵ Xuyên gặp bà. Người phụ nữ đeo tạp dề, trên tay còn dính nước vì đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Bà cười hiền lành chất phác: +
“Cháu là bạn của Tiểu Nguyệt phải không? Con bé vừa nói với dì là hôm nay có bạn tới chơi.” +
Nói rồi bà lúng túng lấy từ trong chiếc bao bố ra mấy quả quýt đưa cho Nguỵ Xuyên: “Quýt nhà tự trồng ở quê đấy, ngọt lắm, cháu ăn thử đi.” +
“Cháu cảm ơn bác ạ.” +
Nguỵ Xuyên nhận lấy rồi liếc nhìn cô bé đang ngồi làm bài tập bên cạnh, anh lịch sự nở một nụ cười xã giao không chút ấm áp. +
“Anh là bạn trai của chị gái em ạ?” Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe hỏi anh. +
“Không phải đâu, mắt nhìn của chị mày không kém thế.” Quý Nguyệt vừa bôi son dưỡng vừa từ trong phòng bước ra: “Đến rồi à.” +
Nguỵ Xuyên bóc vỏ quýt: “Chọn trúng Từ Tiềm thì mắt nhìn của mày còn kém hơn đấy.” +
Quý Nguyệt lườm anh một cái: “Tao cứ tưởng năm nay mày phải đón Trung thu với em trai chứ.” +
“Không, mẹ nó lên rồi.” +
“Mẹ nó lên mà không rủ mày à? Đến cái bộ dạng giả vờ ngoài mặt cũng không thèm làm luôn nhỉ.” +
Nguỵ Xuyên nhìn bác gái đang bận rộn nấu nướng trong bếp và Quý Dương đang ngồi trước cuốn vở bài tập. Căn nhà vốn dĩ quạnh quẽ thường ngày của cô bỗng chốc trở nên náo nhiệt và ấm áp hẳn lên. +
“Mẹ nó chỉ hận không thể để tao chết dí ở xó xỉnh nào đó, để toàn bộ gia sản của Nguỵ Đông Vĩ thuộc về hai mẹ con bà ta.” +
“Cái đó thì chắc chắn rồi. Mà dạo này mày với em trai thế nào?” +
“Cũng được, dễ cắn câu hơn tao tưởng. Cứ nghĩ bị bà mẹ tẩy não thì nó phải cảnh giác lắm, ai ngờ vẫn ngu ngốc chẳng khác gì ngày xưa, gài một chút là sập bẫy.” +
“Tin tốt đấy, nhưng mày không sợ nó đang diễn à?” +
“Trước đây thì có giả vờ thật, giờ thì chắc là không. Dạo này nó hay chủ động hỏi tao muốn ăn gì, mấy giờ về để nấu cơm, lâu lâu còn hỏi tao đang làm gì.” +
Quý Nguyệt vỗ vỗ vai em gái: “Học tập người ta đi nhé, bao giờ mày mới đối xử với chị gái mày được như thế hả?” +
“Em biết làm mà, trứng sữa với cơm rượu nếp.” +
“Cái đấy chị cũng biết làm.” +
Nguỵ Xuyên vừa nhét một múi quýt vào miệng định nói chen vào thì điện thoại đột nhiên rung lên. +
Là một số điện thoại lạ, IP hiển thị ở thành phố C nhưng không phải số của Văn Trạch. Anh vô thức nhíu mày, không cúp máy mà lật úp màn hình xuống bàn, mặc kệ cho điện thoại tự rung bên cạnh. +
Trên chiếc xe đang lao vun vút trên đường nhựa, người phụ nữ mặc chiếc áo dạ tweed màu trắng ngồi dựa vào ghế. Một tay bà nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn choàng cashmere trên vai, tay còn lại cầm điện thoại. Ánh sáng lạnh từ màn hình hắt lên gương mặt được tiền bạc nuôi dưỡng đến mức tinh tế. +
Nghe tiếng tút kéo dài trong điện thoại, Văn Lệ quay sang nhìn Văn Trạch: “Nó không nghe máy.” +
“Chắc anh ấy đang bận, lúc chiều anh ấy có bảo có việc.” +
“Mẹ tính bảo là dù sao cũng lên đây rồi thì ngày mai cùng ăn bữa cơm, nhưng không nghe thì thôi vậy.” Văn Lệ vờ như nuối tiếc hạ điện thoại xuống: “Con với Nguỵ Xuyên ở chung hoà hợp không?” +
“Bọn con vẫn cư xử bình thường.” +
“Nó có chủ động với con không?” +
“Cũng bình thường thôi mẹ.” +
“Thế à, giờ nó đang làm nghề gì?” +
“Anh ấy làm kinh doanh.” +
“Kinh doanh? Bán cái gì?” +
Văn Trạch nhìn thẳng vào mắt Văn Lệ qua gương chiếu hậu: “Anh bảo là kinh doanh rượu bia và đồ uống.” +
Văn Lệ rõ ràng khựng lại một nhịp: “Kinh doanh rượu bia?” +
“Sao nó lại đi làm cái nghề kinh doanh rượu bia chứ?!” Giọng Văn Lệ đột ngột cao vọt lên. +
Một tràng lời muốn nói mắc nghẹn trong cổ họng. Sắc mặt bà biến đổi liên tục, nhưng vì còn có tài xế phía trước nên cuối cùng vẫn nuốt ngược xuống: “Vậy con phải giữ khoảng cách với nó một chút. Giờ giấc sinh hoạt của cái nghề đó không lành mạnh đâu, mẹ sợ ảnh hưởng tới con.” +
“Cũng không ảnh hưởng nhiều đâu mẹ. Do tính chất công việc nên thời gian sinh hoạt của bọn con thường lệch nhau.” +
“Không ảnh hưởng là tốt rồi. Con nghĩ xem, trước đây thành tích học tập lẫn phẩm hạnh của nó đều chẳng ra sao, họ hàng trong nhà cũng không thích nó. Không giống như con vừa giỏi giang lại ngoan ngoãn.” Văn Lệ xoay người lại, chỉnh chỉnh cổ áo cho Văn Trạch: “Con có biết lần này mẹ tới thành phố B làm gì không?” +
“Chẳng phải mẹ bảo đến giải quyết công việc sao?” +
“Cậu ruột của dì Trần con, chú Trần Minh ấy, mẹ mới biết chú ấy là CFO (Giám đốc Tài chính) cho một công ty công nghệ lớn ở thành phố B. Tối nay mẹ hẹn chú ấy ăn cơm rồi, hy vọng sau này chú ấy sẽ nâng đỡ con nhiều hơn. Dạo này việc làm ăn của bố con không được suôn sẻ lắm… Mấy bên đối tác cứ khất nợ tiền công trình, mãi không thu hồi được vốn. Cũng may hồi con trưởng thành mẹ đã bắt ông ấy mua cho con một căn nhà, nếu không thì…” +
Năm đó Văn Lệ từng chịu thiệt dưới tay gã họ Lâm kia nên hiểu rất rõ thế nào là tài sản chung của vợ chồng. Vì vậy sau khi kết hôn với Nguỵ Đông Vĩ, bà vẫn luôn tính toán phải có một bất động sản hoàn toàn đứng tên Văn Trạch. Bà dỗ dành đủ đường, mãi đến ngày Văn Trạch trưởng thành mới lấy được căn nhà đó. +
Nếu không, một khi việc kinh doanh của Nguỵ Đông Vĩ xảy ra vấn đề mà hai người vẫn chưa ly hôn, tài sản của bà cũng sẽ bị đem ra gán nợ. +
Văn Trạch vừa là đường lui vừa là khoản đầu tư của bà. Để tài sản dưới tên Văn Trạch thì không lo sau này gặp rắc rối tài chính phải mang đi gán nợ, mà đó còn là khoản phòng thân vững chắc nhất để Văn Lệ bảo đảm tương lai cho mình. +
Ngay từ khi Nguỵ Đông Vĩ bắt đầu thường xuyên tới chùa, suốt ngày tìm kiếm sự an ủi trước bàn thờ Phật, bà đã ngửi thấy mùi thất bại trong kinh doanh của ông ta rồi. Thế nên bà mới liên tục dọn đường lui cho mình, bằng bất cứ giá nào cũng không cho phép mức sống của bản thân bị tụt dốc dù chỉ một phân. +
Từ giàu sang quay về nghèo khó, đối với bà ta còn đáng sợ hơn cả cái chết. +
“Đúng rồi, con với con gái sếp Vương tiến triển đến đâu rồi? Sau lần đó hai đứa có còn liên lạc không?” Văn Lệ chuyển chủ đề. +
“Lúc đi đánh golf bọn con có liên lạc.” +
“Ngoài chuyện đó ra thì không có liên lạc riêng gì khác à?” Quả nhiên, lông mày bà lập tức nhíu lại. +
“Hiếm lắm, ngày thường con còn phải đi học và thực tập nữa.” +
“Mấy cái đó thì liên quan gì đến việc yêu đương?” +
Văn Trạch nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước, một nỗi bực bội vô cớ dâng lên trong lòng, đốt ngón tay đang đặt trên đùi khẽ co lại. +
“Mẹ có bắt con phải yêu người ta ngay bây giờ đâu. Nhưng con gái nhà người ta có quyền làm giá, còn con là đàn ông thì phải biết chủ động chứ. Mẹ cũng đã nói với con rồi, sếp Vương là người thế nào, điều kiện nhà họ ra sao.” +
Có lẽ nhận ra mình vừa mất bình tĩnh, Văn Lệ lập tức đổi lại giọng điệu dịu dàng “Tiểu Văn à, mẹ làm tất cả những điều này cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.” +
“Chỉ có một mình mẹ đứt ruột đẻ ra con, một tay nuôi con khôn lớn, luôn dắt con theo bên mình.” +
“Bởi vì mẹ xuất thân từ một huyện nhỏ, đã từng trải qua những ngày tháng khổ cực. Bố mẹ đẻ không cần mẹ, mẹ biết cảm giác bị người khác coi thường là thế nào. Mẹ đã phải giẫm đạp lên từng bước bằng chính thực lực của mình mới có được ngày hôm nay, đổi lấy cuộc sống mà trước đây có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tất cả đều là vì để con có được một tương lai tốt đẹp hơn.” +
Nghe những lời dạy dỗ cũ rích lặp đi lặp lại này, mỗi một chữ đối với Văn Trạch giống như một viên gạch đang chồng chất lên nhau, bao vây lấy cậu thành một bức tường cao kiên cố, nhốt chặt cậu tại chỗ. +
“Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn đang trải đường cho con. Tìm một cô gái tốt không chỉ giúp ích cho việc làm ăn của bố con mà còn là bảo đảm cho tương lai của chính con. Còn chú Trần Minh tối nay cũng vậy. Mẹ dẫn con đi gặp chú ấy là để phòng khi công việc của bố con sau này xảy ra biến cố thì vẫn còn người nâng đỡ. Nếu không thì con nghĩ mẹ phải lặn lội từ thành phố C tới đây làm gì?” +
“Tìm việc thì con cũng có thể tự tìm được mà mẹ. Công ty hiện giờ của con rất tốt.” +
“Con tự tìm? Con được học ở những trường tư tốt như vậy, được hưởng nền giáo dục tốt nhất, ăn ngon mặc đẹp, tất cả đều nhờ mẹ! Điều mẹ muốn không phải chỉ là con tìm được một công việc, mà là con phải bước được chân vào tầng lớp thượng lưu, có một cuộc đời nở hoa kia kìa.” +
Văn Trạch nghiến chặt răng, theo phản xạ định lên tiếng phản bác, nhưng dường như lại nhớ tới cuộc sống trước đây của người kia nên cuối cùng vẫn im lặng. +
“Trên thế giới này, người yêu con nhất chỉ có mẹ.” Văn Lệ nói liên tục, gần như không cho Văn Trạch cơ hội xen vào: “Tối nay ăn cơm với chú Trần Minh xong, chúng ta mời con gái của sếp Vương ra uống chút gì đó. Mẹ cũng muốn gặp con bé.” +
Văn Trạch kiên nhẫn đi cùng Văn Lệ tới khách sạn cất hành lý, sau đó lại dùng bữa với Trần Minh. Trần Minh có ấn tượng khá tốt với Văn Trạch, cảm thấy cậu học hành xuất sắc, tính cách điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không tự ti nên chủ động trao đổi phương thức liên lạc. +
Văn Lệ vui mừng khôn xiết, nụ cười ngoác đến tận mang tai. +
Rời khỏi nhà hàng, lúc xuống tầng một bước ra khỏi thang máy, họ lại vô cùng tình cờ gặp Lena, con gái của sếp Vương đang mua sắm gần đó. +
Thế là ba người cùng tới một quán bar yên tĩnh. +
Tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên, hai người phụ nữ trước mặt trò chuyện vô cùng thân thiết. Văn Lệ không tiếc lời khen ngợi Lena, từ ngoại hình, học vấn cho đến gia thế, dường như mọi ưu điểm đều được bà đem ra khen hết một lượt. Mỗi lần khen xong, bà lại thuận miệng giới thiệu Văn Trạch vài câu, giống như đang đem một món hàng khác ra đặt lên bàn cân cho người ta tiện bề định giá. Mọi thứ đều được trình bày rõ ràng và hoàn hảo, chỉ chờ được đánh giá xem có đủ giá trị để bán hay không. +
Cảm giác ngột ngạt tích tụ từ chiều đến giờ càng lúc càng bóp nghẹt lấy cậu, cái vòng tròn vô hình dưới chân đang điên cuồng thu hẹp lại, giam chặt cậu trong khoảng không nhỏ hẹp này. +
Đêm Trung Thu vốn nên là đêm đoàn viên. Thế nhưng ở đây không có sự ấm áp của tình thân cũng chẳng có cảm giác sum họp của một gia đình. Đáng lẽ cậu phải quen với việc trở thành một món hàng chỉ khi có giá trị mới có thể đi xa hơn mới đúng, thế nhưng cậu vẫn bất giác nảy sinh một giây phút ảo tưởng về “gia đình” vào những ngày lễ như thế này. +
Điện thoại đột nhiên rung lên một cái, Văn Trạch rũ mắt nhìn lướt qua, không ngờ lại là tin nhắn của Nguỵ Xuyên. +
[Trung thu vui vẻ nha, tối nay trăng tròn đẹp lắm.] +
Đối phương gửi kèm một bức ảnh chụp mặt trăng từ ban công, rồi rất nhanh lại nhắn thêm một tin nữa. +
[Bao giờ em mới về thế, anh có mua bánh trung thu kem lạnh nè, đợi em về rồi cùng ăn thử nha.] +
[Em vẫn đang ở ngoài với mẹ, chưa biết lúc nào mới về.] +
[Được rồi, một mình đón Trung thu chán thật đấy. Giờ em đang ở đâu vậy?] +
[Trong một quán bar trên đường Phục Tinh.] +
[Quán nào thế? Biết đâu anh từng tới rồi.] +
Văn Trạch không tiện ngắt lời cuộc trò chuyện của hai người trước mặt, chỉ chụp một bức ảnh không gian quán gửi qua. +
[Anh chưa tới quán này bao giờ. Em uống ít thôi nha, tửu lượng của em kém lắm.] +
Nguỵ Xuyên lại gửi thêm một tin nữa. +
[Mà cô gái ngồi cạnh em… chắc không phải là dì đâu nhỉ?] +


