Skip to main content

CHƯƠNG 15: CẬU DÁM ĐỘNG ĐẬY THỬ XEM

dathaiPiter

Phải thừa nhận một điều rằng, trong suốt một tháng ở ghép cùng Ứng Vũ Sinh, chất lượng cuộc sống của Từ Nam Tiêu đã được nâng cao hơn rất nhiều. +

Không chỉ có chuyện ăn mặc ở đi lại đều được dì giúp việc lo liệu từ A đến Z, mà khoảng cách đến chỗ làm cũng gần hơn trước, thuận tiện hơn hẳn. Điều quan trọng nhất là bên cạnh luôn có một người ở cùng, ngoài việc thỉnh thoảng gã mặc áo hoodie lại nhắn vài cái tin biến thái để khủng bố tinh thần ra, thì quả thực không còn lộ diện thêm lần nào nữa. +

Thế nhưng, ở bên nhau lâu ngày, Ứng Vũ Sinh bắt đầu bộc lộ ra một chút ham muốn kiểm soát đầy tinh vi. +

Một mặt, hắn luôn dò xét các mối quan hệ xã giao của Từ Nam Tiêu, tìm cách lấp đầy mọi khoảng thời gian rảnh rỗi của anh, thậm chí ngay cả việc buổi tối anh ra ngoài uống rượu cũng phải báo cáo với hắn một tiếng. Đôi mắt của hắn vẫn là thứ khiến Từ Nam Tiêu không tài nào ưa nổi, nó quá tĩnh lặng và thâm sâu, tựa hồ như muốn nhai nuốt, gặm nhấm anh đến chẳng còn thừa mẩu xương nào. +

Mặt khác, vì đang sống nhờ dưới mái nhà của Ứng Vũ Sinh nên anh không thể ra ngoài tìm bạn giường. Thời gian đầu thì còn chịu được, nhưng với tư cách là một người đàn ông trưởng thành có nhu cầu sinh lý cao, dạo gần đây anh ngày càng cảm thấy ngọn lửa dục trong người bức bối tới mức không có chỗ phát tiết, thậm chí còn có chút ảnh hưởng đến cả sinh hoạt ban ngày. +

Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện nhìn chung vẫn nằm trong giới hạn có thể nhẫn nhịn được. +

Hôm nay Từ Nam Tiêu vừa mới thức dậy đã cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, như thể bị người ta dùng cưa xẻ ra làm đôi, chỉ cần khẽ cử động một chút là đau đến mức tưởng chừng sắp nứt toác, từng khớp xương trên tứ chi đều rã rời, nhức mỏi. Anh chật vật chống đỡ thân mình định ngồi dậy, nhưng rồi lại lập tức ngã oạch trở lại giường. +

Từ Nam Tiêu đưa tay sờ lên trán, không ngoài dự đoán, nóng như hòn than. Chẳng cần dùng đến nhiệt kế thì anh cũng tự biết là mình đã bị sốt cao rồi. +

Dạo gần đây đúng là đang vào mùa cúm hoành hành, nhưng anh không ngờ với tố chất thể lực tốt như mình mà cũng có ngày dính chưởng. +

Tình trạng này mà còn vác mặt đến câu lạc bộ boxing thì rõ ràng là đến để làm bao cát cho người ta đấm. Hết cách, Từ Nam Tiêu đành phải gọi điện thoại cho ông chủ để xin nghỉ bệnh. +

Bản thân cơ thể đã khó chịu rã rời, lúc xin nghỉ lại còn bị trừ mất tiền chuyên cần và phụ cấp, Từ Nam Tiêu bực bội rúc sâu vào trong chăn, trùm kín mít từ đầu đến chân. +

Nằm một lát, anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao, nếu chỉ nằm cắn răng chịu đựng thì e là không trụ nổi, thế là anh đành nhắn tin cho Ứng Vũ Sinh. +

Một con cú: Nhà có thuốc hạ sốt không? +

Một con chim ưng: Cậu bị ốm à? +

Một con cú: ? Anh đổi cái tên ngu ngốc này từ bao giờ thế? Không được đặt thế này, đổi lại ngay cho tôi. +

Một con chim ưng: Không phải thấy đáng yêu sao? Đối xứng với tên của cậu còn gì (Mèo béo cười.jpg) +

Đang bệnh nên Từ Nam Tiêu chẳng còn sức lực đâu mà tranh chấp với Ứng Vũ Sinh, đành phải tiếp tục nói: Bị sốt cao rồi. +

Một con chim ưng: ! Ở nhà còn sót lại một ít Ibuprofen, để trong ngăn kéo dưới bàn trà ấy. Đợi tôi, bây giờ tôi xin nghỉ về nhà đây, trên đường sẽ mua thêm cho cậu một ít. +

Một con cú: Đừng xin nghỉ. +

Một con chim ưng: Tại sao chứ? Cậu đang bệnh mà? +

Một con cú: Không muốn nợ ân tình của anh. +

Một con chim ưng: Nam Tiêu, khách sáo với tôi quá rồi đấy, giữa bạn bè với nhau thì đây chẳng phải là chuyện nên làm sao? +

Một con cú: Đệt, tôi đã bảo là đừng có về rồi mà! +

Sau khi lặp lại thêm một lần nữa, Từ Nam Tiêu cũng lười xem phản hồi của Ứng Vũ Sinh, anh kéo lê những bước chân mệt mỏi ra bàn trà để tìm Ibuprofen. +

Chỉ còn lại đúng hai viên, vừa vặn cho một lần uống. Từ Nam Tiêu xuôi theo dòng nước nuốt chửng hai viên thuốc vào họng, rồi lại giống như một kẻ đi tìm nơi trú ẩn mà lảo đảo lao thẳng về phòng ngủ, cắm đầu ngã rầm xuống giường. +

Anh nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man, nửa tỉnh nửa mơ, cơ thể giống như bị bọc một lớp vỏ cao su, các giác quan trở nên chậm chạp và trì trệ. +

Dần dần, dưới sức nóng kéo dài của cơn sốt, đầu óc anh thậm chí bắt đầu lóe lên những hình ảnh hỗn loạn, chồng chéo lên nhau, giống như ngọn đèn kéo quân xuất hiện trước khi người ta lìa đời. +

Trong những hình ảnh này có đủ loại người khác nhau, nhưng rất nhiều trong số đó chỉ là bạn bè rượu thịt, đến cái tên đầy đủ Từ Nam Tiêu còn chẳng gọi ra nổi. Người duy nhất được coi là quen thuộc chỉ có Lộc Anh Kiệt: Lộc Anh Kiệt lúc còn nhỏ, Lộc Anh Kiệt khóc thút thít, Lộc Anh Kiệt lúc đang tuổi trổ giò phát triển chiều cao, Lộc Anh Kiệt sau khi trưởng thành… và còn có cả mẹ nữa. +

Thật ra Từ Nam Tiêu rất hiếm khi gọi bà là mẹ, mà thường gọi là “người đàn bà kia” nhiều hơn. +

Người đàn bà kia, chính là người duy nhất chăm sóc Từ Nam Tiêu mỗi khi anh đổ bệnh hồi còn nhỏ. +

Bà im lặng, hết lần này đến lần khác thay chiếc khăn ướt ấm áp trên trán Từ Nam Tiêu. Hơi mát của chiếc khăn như rót thẳng từ trán vào tận tim anh. Trong cơn mê man, Từ Nam Tiêu lúc còn nhỏ có thể cảm nhận được những đầu ngón tay lành lạnh của bà đang cẩn thận nhét lại góc chăn, giống như đang vá víu lại chiếc kén đã rách nát. +

Trong bóng tối suốt đêm dài, người đàn bà kia ngồi bên giường, khẽ đếm từng nhịp thở của Từ Nam Tiêu, hết tiếng này đến tiếng khác, giống như đang che chở cho đứa trẻ sơ sinh trong nôi ngày trước. +

Những lúc này, Từ Nam Tiêu như rơi vào hỗn loạn. +

Anh tự hỏi, có phải mẹ vẫn yêu anh không? +

Nhưng nếu người đàn bà kia yêu anh, tại sao những lúc gã súc sinh già túm lấy đầu anh, hết lần này đến lần khác đập mạnh xuống bàn cho đến khi anh thoi thóp, bà lại chỉ dám trốn sau cánh cửa lén lút nhìn? +

Tại sao vô số lần rõ ràng đã khóc lóc hứa với anh là sẽ ly hôn với gã súc sinh già kia, nhưng ngay ngày hôm sau lại có thể quay ngoắt đi tiếp tục đóng vai người vợ hiền người mẹ đảm, thậm chí còn bày tỏ lòng thành với gã súc sinh già, đẩy anh vào giữa biển lửa? +

Câu trả lời là người đàn bà kia không hề yêu anh. +

Chỉ là sự yếu đuối lúc ốm đau khiến Từ Nam Tiêu khi còn nhỏ khao khát được yêu thương hơn bất cứ lúc nào, thà coi một vài ảo tưởng và chút manh mối vụn vặt làm minh chứng cho việc mình được yêu. +

Đúng vậy, con người ta khi đổ bệnh thì rất yếu đuối. +

Yếu đuối đến mức, lại vì không bao giờ chạm tới được những ảo tưởng và chút manh mối vụn vặt này nữa mà đâm ra đau lòng. +

“Nam Tiêu… Nam Tiêu… Nam Tiêu…” +

Có một giọng nói xuyên qua từng lớp sương mù, đâm thẳng vào ý thức mỏng manh của Từ Nam Tiêu. Anh mở mắt ra, qua lớp màng do nước mắt sinh lý tạo thành, anh mơ hồ nhìn thấy mẹ. +

Mẹ đỡ anh dậy, đút thuốc và nước cho anh. +

Khi dòng nước mát lạnh theo thực quản chảy thẳng xuống, ý thức của Từ Nam Tiêu hơi kéo về một chút, anh mới nhận ra người trước mặt hoàn toàn không phải là mẹ, thậm chí còn chẳng phải là một người phụ nữ. +

Ứng Vũ Sinh đặt ly thủy tinh xuống, rồi dùng ngón trỏ khẽ quệt qua khóe mắt anh, nhẹ giọng nói: “Sốt nặng đến mức này cơ à, mắt cũng đỏ ửng lên hết rồi kìa.” +

Thấy Từ Nam Tiêu nghiêng mặt né tránh sự đụng chạm của mình, hắn cũng không gượng ép, chỉ chu đáo hỏi: “Có cần đi bệnh viện không?” +

Từ Nam Tiêu lắc đầu, hơi thở yếu ớt như sợi bún nhưng vẫn không quên mắng một câu: “Đã bảo anh đừng có về rồi, đúng là lo chuyện bao đồng.” +

“Nhưng tôi lo cho cậu.” Ứng Vũ Sinh trả lời một cách vô cùng thành thật. +

“…” +

Từ Nam Tiêu chẳng còn sức đâu mà đáp lời, gạt tay Ứng Vũ Sinh ra rồi lại nằm vật xuống. Thế nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở của Ứng Vũ Sinh không hề biến mất, hắn cứ thế ngồi lặng lẽ bên cạnh giường suốt. +

Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Từ Nam Tiêu quả thực đã an tâm hơn nhiều. Ít nhất thì, nếu anh có vô tình sốt đến chết thẳng cẳng ở đây, thì cũng không đến mức chẳng có ai nhặt xác cho. +

Khoảng thời gian tiếp theo là những mảnh ký ức vụn vặt, đứt quãng. +

Anh nhớ mang máng, đang ngủ được một nửa thì Ứng Vũ Sinh đột nhiên kéo giật anh dậy, nghiêm nghị nói với anh: “Không được, phải đi bệnh viện thôi, cậu hiện tại đã xuất hiện triệu chứng co giật trước khi sốt cao rồi.” +

“Không đi… Lạnh quá…” Toàn thân Từ Nam Tiêu lạnh toát, cái khí lạnh ấy thấm thía từ tận tủy xương, len lỏi vào da thịt, đè nặng trĩu lên từng tấc da tấc thịt. Cơ thể anh không tự chủ được mà run rẩy bần bật, răng hàm trên và hàm dưới va vào nhau lập cập, kêu thành tiếng lách cách. +

“Bắt buộc phải đi, nào, mặc áo khoác vào.” +

Từ Nam Tiêu có chết cũng không muốn rời khỏi ổ chăn, thế là ra sức giãy giụa, chống cự. Ứng Vũ Sinh đè một lúc lâu cũng không kìm hãm nổi anh, cuối cùng đành phải buông tay. Sau một thoáng im lặng, hắn đột nhiên hạ giọng: +

“Cậu còn dám động đậy thử xem.” +

Từ Nam Tiêu tức khắc đờ người ra không dám động đậy, giống như bị một đôi bàn tay vô hình khổng lồ bóp nghẹt lấy, đến cả biên độ co giật cũng nhỏ đi vài phần. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn ngủi này, lại có thể khiến người ta rùng mình run rẩy hơn cả cái lạnh thấu xương của cơ thể. +

“Ngoan lắm.” Ứng Vũ Sinh lại dịu giọng xuống ngay lúc này, thậm chí còn xoa nhẹ đỉnh đầu anh, “Có tự đi được không? Hay cần tôi cõng?” +

Mẹ nó chứ, thằng nhãi này lại, đang thôi miên mình. +

Đây là ý nghĩ cuối cùng của Từ Nam Tiêu trước khi rơi vào hôn mê. +

Khi Từ Nam Tiêu mở mắt ra lần nữa, anh nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Vì đây là phòng đơn, lúc đầu anh không nhận ra đây là phòng bệnh, cho đến khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, rồi đảo mắt nhìn thấy chai dịch truyền đang nhỏ giọt. +

Đúng lúc này, Ứng Vũ Sinh cầm theo một chiếc khăn đẩy cửa bước vào. Thấy Từ Nam Tiêu đã tỉnh, hắn lập tức vui mừng bước tới, nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ôn hòa. +

“Nam Tiêu, cậu thấy thế nào rồi?” +

“…Là anh đưa tôi đến đây à?” +

“Ừ, vì cậu cứ rên rỉ và co giật suốt, tôi thấy tình hình không ổn lắm.” Ứng Vũ Sinh đẩy gọng kính, “Nếu không nhờ bác sĩ tiêm cho cậu một mũi hormone vào mông, có khi cậu còn sốt thêm một hai ngày nữa đấy.” +

Từ Nam Tiêu đờ đẫn phản ứng lại một lúc, giống như chiếc máy tính cũ kỹ đang chậm chạp khởi động. Hơn mười giây sau, anh quay sang Ứng Vũ Sinh, hỏi với vẻ khó tin: “Tiêm vào mông á?” +

“Ừ. Lúc tôi cởi quần cậu, cậu cứ giãy giụa, nói là không muốn tiêm, còn là tôi giúp bác sĩ giữ chặt cậu đấy, ha ha.” +

“Đệt mợ!” Từ Nam Tiêu hét lớn một tiếng, rồi dùng sức quay lưng lại, giận dỗi để lại cái gáy cho Ứng Vũ Sinh. +

Ứng Vũ Sinh sững người một chút, rồi không nhịn được bật cười: “Ngại à? Đâu có người ngoài nào, chỉ có tôi và bác sĩ nhìn thấy thôi.” +

Từ Nam Tiêu bó tay trước độ mặt dày của hắn, thầm nghĩ, dựa vào đâu mà anh tự cho rằng mình không phải là người ngoài chứ? +

Thế nhưng Ứng Vũ Sinh đã nhanh chóng chuyển chủ đề, hắn cầm chiếc khăn tiến về phía Từ Nam Tiêu: “Đúng lúc cậu cũng tỉnh rồi, tôi lau người cho cậu nhé. Đêm qua đổ một thân đầy mồ hôi, không thấy khó chịu sao?” +

Từ Nam Tiêu lúc này mới nhận ra khắp người mình đều nhớp nháp, bít bùng trong chăn thậm chí còn hơi ngứa ngáy, cứ như đang nằm trên một bãi rêu vậy. Nhưng vừa thấy Ứng Vũ Sinh ghé sát lại, anh liền lập tức bày ra tư thế phòng thủ, khàn giọng hỏi: “Anh muốn làm gì?” +

“Giúp cậu lau người thôi, khăn tôi mới giặt xong đấy.” Ứng Vũ Sinh chẳng mảy may để tâm, “Đều là đàn ông với nhau, có sao đâu chứ?” +

“Đều là đàn ông mới thấy tởm ấy.” Từ Nam Tiêu mở miệng nói chuyện vẫn khó nghe như mọi khi. +

Ứng Vũ Sinh thở dài một tiếng, bày ra tư thế giơ tay đầu hàng: “Thế cậu tự lau đi, được không? Tôi có chứng cuồng sạch sẽ, không chịu nổi việc nhìn người khác bẩn thỉu đâu.” +

Từ Nam Tiêu lưỡng lự một thoáng rồi đón lấy chiếc khăn từ tay Ứng Vũ Sinh. Ứng Vũ Sinh ngồi nghiêng người trên chiếc ghế bên cạnh giường, tùy tiện cầm cuốn sách đặt trên tủ đầu giường lên, tiếp tục cúi đầu đọc. +

Xác định Ứng Vũ Sinh không còn nhìn chằm chằm vào mình nữa, Từ Nam Tiêu vòng hai tay ra sau tóm lấy vạt áo, dứt khoát lột phăng ra. Anh để lộ nửa thân trên với những thớ cơ đẹp đẽ cùng làn da trắng trẻo, rồi bắt đầu lau chùi cơ thể. +

Ứng Vũ Sinh đọc sách được khoảng chừng năm phút thì tầm mắt đã lặng lẽ dời sang người Từ Nam Tiêu. +

Từ Nam Tiêu lau người vô cùng nghiêm túc, thế nên anh hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Ứng Vũ Sinh. Dưới lăng kính của Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu lúc này chẳng khác nào một chú mèo lớn đang chăm chú liếm râu tỉ mẩn chải chuốt bộ lông của mình vậy. +

Hắn nhớ lại khoảnh khắc chuyền tay chiếc khăn khi nãy, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da vẫn còn nóng hổi của đối phương. Hắn vô cảm lật sang một trang sách mới, trong lòng thầm nghĩ, Từ Nam Tiêu khi phát sốt nhiệt độ cơ thể chắc chắn là cao vô cùng, chẳng khác nào một chiếc cốc thủ dâm có chức năng tự động làm ấm vậy. +

Hơn nữa, Từ Nam Tiêu đang lúc ốm đau bệnh tật chắc là chẳng có bao nhiêu sức lực, bản thân hắn hoàn toàn có đủ tự tin để khống chế chặt chẽ anh trong lòng bàn tay. +

Có điều… +

Ứng Vũ Sinh mỉm cười lắc đầu, làm vậy vào lúc này sẽ dọa anh chạy mất dép mất, thôi thì cứ đợi sau này có cơ hội rồi tính tiếp vậy. +

Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy Từ Nam Tiêu trầm giọng hỏi mình: “Anh, mắc gì phải chăm sóc tôi?” +

Ứng Vũ Sinh liền trả lời mà không cần suy nghĩ: “Với tư cách là bạn bè, đây chẳng phải là chuyện nên làm sao? Tôi chẳng thể trơ mắt nhìn cậu sốt chết ngắc trên giường được đúng không?” +

Từ Nam Tiêu im lặng một hồi, rồi bỗng nhiên bật cười khẩy một tiếng, nhướng mày nói: “Tôi ít bạn lắm, anh đừng có mà lừa tôi.” +

“Bạn bè trước đây của cậu bạc bẽo đến thế cơ à? Ốm đau mà cũng không thèm đỡ đần lấy một tay? Thế thì cậu nên tự xem lại bản thân đi, xem những người đó có phải là bạn bè thật sự hay không.” Ứng Vũ Sinh dừng lại một chút, tiếp đó cong cong đôi mắt cười đáp, “Với lại, sao tôi lại lừa cậu làm gì chứ? Tôi vốn đâu có giỏi nói dối.” +

Từ Nam Tiêu tiếp tục lau người, không đáp lời, chỉ là trong lòng khẽ xao động, năm ngón tay lặng lẽ siết chặt lấy chiếc khăn. +

Tác giả có lời muốn nói: Biến lớn sắp tới rồi (Lại tới nữa à?) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.