CHƯƠNG 16: TRÁNH XA TÔI RA MỘT CHÚT

Lúc Từ Nam Tiêu từ phòng ngủ bước ra, phòng khách không hề bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi hắt ra nhấp nháy liên hồi. +
Tầm mắt anh vô thức liếc về phía màn hình tivi, đúng lúc ống kính quay cận cảnh một con quái vật bất thình lình áp sát mặt, suýt chút nữa đã làm anh giật bắn cả mình. +
“Anh đang xem cái của nợ gì thế?” Từ Nam Tiêu nhíu mày hỏi. +
“Phim kinh dị.” Ứng Vũ Sinh quay đầu lại, ôn tồn trả lời anh, “《Quyết chiến Hydra: Đêm kinh hoàng ở Skellig》.” +
Thôi được rồi, Từ Nam Tiêu xem như đã nhìn thấu, lại là một bộ phim siêu cấp rác rưởi khác. +
Ứng Vũ Sinh có thể nói là một kẻ cuồng phim ảnh. Những bộ phim kinh điển thì khỏi phải bàn, tự nhiên là hắn đã cày đi cày lại n lần. Ngay cả mấy bộ phim hạng B sản xuất thô sơ, rẻ tiền, Ứng Vũ Sinh cũng chẳng tha, thỉnh thoảng lại bới ra một bộ danh tiếng nghe lạ hoắc lạ huơ để thưởng thức. +
“Xem cùng không? Tôi có mua bia này.” Ứng Vũ Sinh lên tiếng mời mọc. +
“Không xem, bia thì tôi xin nhận, tôi đem về phòng uống.” +
Vừa nói, anh vừa đưa tay về phía mấy lon bia, thế nhưng ngay khoảnh khắc sắp sửa chạm vào vỏ lon, cổ tay anh đã bị Ứng Vũ Sinh một phát túm chặt lấy. +
Từ Nam Tiêu là võ sĩ quyền anh, lực cánh tay không thể nói là không mạnh. Thế nhưng khi bị năm ngón tay của Ứng Vũ Sinh vòng qua siết lấy cổ tay, cái gồng mình đầu tiên của anh cư nhiên lại chẳng thể nhúc nhích nổi. +
“Không cho đâu.” Ứng Vũ Sinh cười híp cả mắt nói, “Không chịu xem cùng tôi thì không có bia bọt gì sất.” +
Cái thằng cha Ứng Vũ Sinh này đúng là quái đản thật sự. +
Rất nhiều lúc, chỉ số EQ của hắn cao đến mức khiến bạn không tài nào bắt bẻ hay tìm ra được một lỗi nhỏ nào, đến cả những người bảo mẫu có kinh nghiệm dày dặn nhất cũng phải tự thẹn không bằng; nhưng đôi khi, hắn lại có thể dễ dàng làm cho bạn bực mình chỉ bằng một vài hành động nhỏ nhặt, chẳng hạn như lúc này. +
Tuy nhiên, vì mấy lon bia, Từ Nam Tiêu rốt cuộc vẫn ngồi xuống sofa để xem phim cùng hắn. +
Từ Nam Tiêu thô lỗ dạng rộng hai chân, chiếm sạch mất hai phần ba chiều dài của chiếc ghế sofa. Ứng Vũ Sinh cũng không thèm chấp nhặt, tư thế ngồi vô cùng ngay ngắn. +
Cốt truyện bộ phim này khá đơn giản, một nhóm người da trắng thích tìm chết kéo nhau đến hòn đảo hoang trong truyền thuyết, vô tình chạm trán mãng xà chín đầu khổng lồ. Nhịp phim dở tệ, kỹ xảo thì siêu rác, nhưng nếu tĩnh tâm ngồi xem thì cư nhiên lại thấy có không ít phân cảnh lóe lên chút linh khí sáng tạo. +
Có điều, nó vẫn mắc phải một căn bệnh chung của dòng phim hạng B, đó là có quá nhiều cảnh quay nhạy cảm, không dành cho trẻ em. +
Nếu là ngày thường, Từ Nam Tiêu hoàn toàn có thể xem như một trò giải trí tào lao. Nhưng kể từ khi dọn đến nhà Ứng Vũ Sinh, anh đã hơn ba tháng rồi chưa được làm chuyện ấy. Hơn ba tháng trời! Từ năm mười tám tuổi đến nay, anh chưa từng cấm dục trong một khoảng thời gian dài đến mức này! +
Nhìn nam nữ chính trong phim ân ái mặn nồng, nhịp thở của anh bỗng chốc có chút dồn dập một cách vô thức. +
Lòng tự trọng của Từ Nam Tiêu tuyệt đối không cho phép bản thân lại đi mất hồn mất vía chỉ vì một bộ phim hạng B, thế là anh liên tục thay đổi tư thế ngồi, thậm chí bắt đầu lục lọi ký ức về các trận đấu boxing trước đây để đánh lạc hướng chú ý. +
Thế nhưng, căn phòng tối tăm, khép kín lại mang đến một loại tưởng tượng đầy thầm kín và cấm kỵ. Không khí có chút nhớp nháp, hòa quyện giữa mùi thơm của mạch nha từ bia và thứ hương thơm thoang thoảng như có như không trên người Ứng Vũ Sinh. +
Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy bả vai Từ Nam Tiêu. +
Cách một lớp vải mỏng mùa hè, sự tiếp xúc da thịt mang đến một cảm giác hiện hữu không thể ngó lơ. Môi hắn gần như dán sát vào vành tai Từ Nam Tiêu, giọng nói hạ thấp hòa lẫn vào lời thoại trên màn hình: +
“Sao trông cậu có vẻ ngồi không yên thế?” +
Hơi thở của Ứng Vũ Sinh bao trùm lấy anh, ngón trỏ vô tình hay cố ý khẽ vuốt ve chậm rãi trên bả vai anh. Sống lưng Từ Nam Tiêu tức thì căng cứng, anh thậm chí có thể cảm nhận được khi đối phương nói chuyện, luồng hơi thở đã làm lay động những sợi tóc mai nơi thái dương, đâm thẳng vào trong màng nhĩ. +
Giống như một giọt dầu sôi bắn tung tóe lên làn da đang căng thẳng. +
Từ Nam Tiêu dùng khuỷu tay đẩy ra để tạo khoảng cách: “Tránh xa tôi ra một chút.” +
“Đừng lạnh lùng thế chứ.” +
Nhiệt độ cơ thể và sự đụng chạm của con người đã lâu không được nếm trải lao thẳng lên kích thích đại não, ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Từ Nam Tiêu cư nhiên lại… +
“Cậu nhìn kìa, dưới nước có bóng con rắn…” Lời còn chưa dứt, Ứng Vũ Sinh đột nhiên bị Từ Nam Tiêu dùng lực ấn thẳng vào mặt, đẩy mạnh sang một bên. +
Ứng Vũ Sinh ngẩn người, ngay sau đó, chỉ thấy Từ Nam Tiêu đứng phắt dậy. +
Ứng Vũ Sinh ngửa đầu nhìn anh, sau khi hoàn hồn lại thì mỉm cười, rõ ràng biết rồi còn cố hỏi: “Sao thế?” +
“Bia vào nhiều quá, đi vệ sinh.” Từ Nam Tiêu cố gắng giữ cho giọng mình thật bình ổn. +
Nói rồi, anh xoay người rời đi. +
“Có cần tôi bấm tạm dừng đợi cậu không?” Ứng Vũ Sinh hỏi vớt theo sau lưng anh. +
“Không cần.” +
Ứng Vũ Sinh quay đầu về phía màn hình tivi, nhấp một ngụm bia, nhưng ánh mắt thì vẫn thủy chung dính chặt lấy hướng Từ Nam Tiêu rời đi, cho đến khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Rất lâu sau, hắn khẽ cười một tiếng, bấy giờ mới dời tầm mắt đi chỗ khác. +
Từ Nam Tiêu phải tốn không ít công sức mới dọn dẹp sạch sẽ phòng vệ sinh, trong suốt thời gian đó, đầu óc anh lại càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. +
Lý trí bảo với anh rằng, sự phản ứng bất thường này là do mấy tình tiết trong phim kích thích. Nhưng thời điểm lại quá sức trùng hợp, cư nhiên lại ngay vào lúc Ứng Vũ Sinh có đụng chạm cơ thể với anh. +
Chuyện này chẳng phải giống như… chẳng phải giống như… anh đã bị Ứng Vũ Sinh làm cho có phản ứng sao? +
Khi ý nghĩ này vừa lóe lên, Từ Nam Tiêu không khỏi một trận rùng mình ớn lạnh, đến cả da gà da vịt cũng nổi hết lên. +
Anh bực bội thở dài một tiếng thườn thượt, dùng lực vò mạnh mái tóc của mình. +
Cứ tiếp tục thế này thì không ổn rồi. +
Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần anh bỗng rung lên bần bật. +
Từ Nam Tiêu với tâm trạng bất an tùy tiện móc ra xem, là tin nhắn của Thằng Cương gửi tới, bảo là ngày mai muốn rủ anh đi uống rượu, còn nói bản thân có dắt theo mấy em gái xinh tươi đi cùng. +
Thằng Cương nói thẳng ra thì chính là cái loại chuyên dắt mối, làm môi giới trong vòng tròn ăn chơi này, trong tay gã có rất nhiều trai xinh gái đẹp. Nhưng kể từ sau khi dọn đến ở ghép với Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu chưa từng tìm đến gã nữa. Bởi vì cái kiểu chỉ được nhìn chứ không được tán tỉnh, sơ múi gì thì cái cảm giác nghẹn ứ, bứt rứt ấy thà cứ nhắm mắt làm ngơ cho đỡ phiền lòng. +
Nhưng lần này, Từ Nam Tiêu hơi do dự một chút, cuối cùng lại nhắn trả lời: “Được, mấy giờ?” +
Chín giờ tối ngày hôm sau, Từ Nam Tiêu xuất hiện đúng giờ tại quán bar Vinyl Lab. +
Những chùm đèn neon cắt toạc làn khói thuốc đang cuộn trào trong không khí, tiếng trống dồn dập như nhịp tim nện thình thịch vào lồng ngực. Trai gái chen chúc ở giữa sàn nhảy, uốn éo như một bầy rắn đang sôi sục. +
Đã lâu không đi bar, vừa mới đến nơi, Từ Nam Tiêu lại có chút không quen, cảm thấy môi trường xung quanh thật ồn ào, náo nhiệt. +
Gái xinh mà Thằng Cương dắt tới đúng là đủ chuẩn, lớp trang điểm tinh tế, mái tóc xoăn màu hạt dẻ dài ngang thắt lưng. Dù ngồi cách Từ Nam Tiêu khá xa nhưng ánh mắt cô nàng cứ như có như không quan sát anh suốt. +
Thằng Cương khoác vai Từ Nam Tiêu, ghé sát vào tai anh nói nhỏ: “Chẳng phải ông bảo muốn tìm một bạn giường ổn định sao? Đừng có trách anh em không nghĩ tới ông nhé, đây chẳng phải dắt tới cho ông rồi sao. Cô nàng này cái gì cũng tốt, mỗi tội là kẻ cuồng nhan sắc, mắt nhìn cực kỳ cao, đàn ông bình thường đều lọt không nổi vào mắt cô ta đâu.” +
“Cũng không lọt nổi vào mắt ông đúng không?” Từ Nam Tiêu cười khẩy một tiếng, “Nếu không thì sao đến lượt để lại cho tôi.” +
Thằng Cương bị nói trúng tim đen, gương mặt thoáng chút ngượng ngùng, nhưng vẫn cười nói tiếp: “Coi như là vậy đi, có điều tôi đã cho cô ta xem ảnh của ông rồi, tôi có thể cảm nhận được cô ta khá là ưng ý. Hơn nữa cô ta thuộc chủ nghĩa không kết hôn, không giống mấy người trước đây suốt ngày om sòm đòi ông phải chịu trách nhiệm đâu, ông chỉ việc hưởng thụ thôi.” +
Từ Nam Tiêu có chút buồn cười. +
Xem ra cô nàng này đã nhìn thấu bản chất của đàn ông rồi. Thế nhưng ngay cả một chút tỉnh táo này, cũng bị loại cặn bã xem như một sự tiện lợi để chiếm hời. +
“Biết rồi.” Từ Nam Tiêu nhấp một ngụm whisky, răng nanh khẽ gõ cọc cọc vào vành ly thủy tinh, “Ông đi bận việc của ông đi.” +
Dù Từ Nam Tiêu đã đến quán bar, nhưng anh vẫn chưa hạ quyết tâm sẽ tìm người đi thuê phòng. Bởi vì chuyện này nếu một khi để Ứng Vũ Sinh biết được, hắn chắc chắn sẽ nổi giận, mà bản thân anh cũng trở thành kẻ thất hứa, không giữ lời. +
Mặc dù Từ Nam Tiêu ghét sự ràng buộc, kiểm soát cùng những chiêu trò thâm nhập không chừa một khe hở nào của Ứng Vũ Sinh, nhưng những lợi ích mà việc ở ghép mang lại cũng là điều có thể thấy rõ mười mươi. +
Từ Nam Tiêu ở bên này còn đang đắn đo do dự, thì em gái kia ngược lại đã chủ động tấn công trước. +
Cô nàng vén khéo tà váy ngồi xuống cạnh Từ Nam Tiêu, khẽ nâng ly chạm với anh một cái: “Trai đẹp, anh là bạn của anh Cương hả?” +
…Thôi bỏ đi, thèm chấp làm gì nữa. +
“Ừm, hình như em mới đến đây lần đầu?” Từ Nam Tiêu nhếch môi nói, “Đừng căng thẳng, mọi người ở đây đều khá tốt tính.” +
Đây hoàn toàn là lời nói nhảm nhí. +
Một lũ cặn bã thì lấy đâu ra tốt tính với chả không. +
“Anh Cương bảo uống rượu xong còn đi tăng hai hát KTV nữa hả anh?” +
“Chắc thế, thằng nhãi đó nghiện hát hò lắm. Nhưng mà đến lúc đó chắc cũng hơi muộn rồi, nếu em không muốn đi, để anh tìm người lái xe đưa em về nhà trước.” +
Đúng lúc này, Thằng Cương ở bên kia gào lên đòi chơi bài tú lơ khơ, Từ Nam Tiêu vì muốn phô diễn một tay kỹ thuật xào bài hoa mỹ của mình nên đã chủ động xung phong nhận việc. +
“Nào, em gái cầm hộ anh ly rượu một chút.” Khi đưa chiếc ly thủy tinh cho cô gái, anh đã cố ý không đụng chạm lung tung vào tay người ta. +
Những quân bài giấy đan cài, hoán đổi vị trí xoành xoạch giữa các đầu ngón tay anh, phát ra âm thanh giòn giã liên hồi, giống như chiếc compa đang vẽ nên từng vòng tròn hoàn hảo trên mặt giấy, kéo theo những tiếng reo hò cổ vũ không ngớt. +
Thế nhưng, sau khi làm màu xong xuôi và đón lấy ly rượu cô gái đưa trả, anh lại như vô tình lướt qua đầu ngón tay của đối phương. Cô nàng quả nhiên khựng người lại một lát, rồi hai má ửng hồng lên một mảng lớn. +
Khoảng thời gian dài sau đó, Từ Nam Tiêu và cô gái dính lấy nhau như sam để trò chuyện, thỉnh thoảng anh lại buông lời trêu chọc khiến đối phương cười khúc khích không thôi. +
Bởi vì xung quanh quá mức ồn ào náo nhiệt, muốn nghe rõ lời đối phương nói, hai người họ gần như phải vai kề vai, má áp má, vô hình trung tạo nên một bầu không khí mập mờ, ám muội. +
Trong chất giọng mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô gái, Từ Nam Tiêu đã hoàn toàn quăng Ứng Vũ Sinh ra sau đầu. Anh nuốt lời mà chẳng có lấy một chút gánh nặng tâm lý nào, ngày mai cứ cắn răng chết mồm bảo là uống quá chén rồi ngủ lại nhà bạn, Ứng Vũ Sinh thì biết cái đếch gì được. +
“Lát nữa em có muốn đi hát KTV không?” Từ Nam Tiêu cuối cùng cũng hạ thấp giọng hỏi. +
Cô gái lắc đầu. +
“Vậy lát nữa anh bắt xe đưa em về nhà, hay là… hai đứa mình đi làm một ly riêng nhé?” +
Cô gái lại được một phen đỏ mặt, phải một lúc lâu sau mới lý nhí nói: “Em… vẫn chưa uống đủ.” +
Thành công rồi. +
Từ Nam Tiêu còn chưa kịp trả lời thì điện thoại của anh đột nhiên nhận được tin nhắn, màn hình sáng bừng lên. +
Đó là một tin nhắn đến từ Ứng Vũ Sinh… +
Một con chim ưng: Mấy giờ cậu về? +
Cô gái tự nhiên cũng nhìn thấy, bèn nhíu mày hỏi Từ Nam Tiêu: “Bạn gái anh à?” +
“Không phải.” Từ Nam Tiêu trong lòng thầm chửi rủa Ứng Vũ Sinh phá hỏng chuyện tốt của mình, “Chỉ là bạn ở ghép thôi, đàn ông.” +
Một con cú: Không về đâu, đang uống rượu ở nhà bạn, lát nữa ngủ lại đây luôn. +
Một con chim ưng: Ra ngoài uống rượu à? Sao không nói với tôi một tiếng? Có cần tôi lái xe đến đón cậu không? +
Một con cú: Anh là bố tôi chắc mà tôi phải báo cáo. Khỏi đi, anh ngủ sớm đi. +
Phía đối diện đột nhiên im lặng một hồi lâu mới tiếp tục gửi tin nhắn tới, nhưng vỏn vẹn chỉ có ba chữ. +
Một con chim ưng: Có gái à? (Mỉm cười.jpg) +
Vẻ mặt của cô gái càng thêm phần hoài nghi, bạn cùng phòng bình thường mà lại quản nhiều đến thế này sao? Hơn nữa kể từ khi gã “Một con chim ưng” này gửi tin nhắn đến, trạng thái của Từ Nam Tiêu liền trở nên rất bất thường, cả người vô cùng căng thẳng, đến cả sống lưng cũng vô thức dựng thẳng lên. +
Từ Nam Tiêu không muốn trả lời hắn nên ném điện thoại sang một bên. Cứ ngỡ làm vậy là có thể được yên tĩnh đôi chút, nào ngờ ngay giây tiếp theo, Ứng Vũ Sinh trực tiếp gọi một cuộc gọi video sang. +
Trong quán bar quá đỗi ồn ào, tiếng chuông điện thoại bị nuốt chửng gần hết. Thế nhưng thứ âm thanh lúc ẩn lúc hiện ấy lại cứ như những cây kim nhỏ bén nhọn, đâm sâu vào màng nhĩ, quấy nhiễu làm đầu óc anh rối bời, bực bội. +
Chiếc điện thoại trên bàn vẫn ngoan cố rung lên bần bật, kêu vo ve liên hồi, thậm chí còn làm cho mặt bàn hơi lắc lư theo. +
Trong lòng Từ Nam Tiêu vừa có thứ khoái cảm ngỗ ngược, chống đối, lại vừa cảm thấy lồng ngực khó thở vô cùng. Dường như chỉ cần một tiếng chuông nữa thôi, thêm một tiếng nữa thôi… sợi dây thần kinh trong não anh sẽ tức khắc đứt phăng ra. +
Cuối cùng anh chịu hết nổi, một phát chộp lấy điện thoại. +
Một con cú: Ồn chết đi được, liên quan gì đến anh? +
Một con chim ưng: Không tiện nghe điện thoại à? Đang ở quán bar? +
Từ Nam Tiêu nghẹn ứ nơi cổ họng. +
Một con chim ưng: Cậu đi bộ đi, không chạy mô tô, cũng không bắt xe, quán bar nằm trong khoảng cách đi bộ này… chắc là ở phố Phong Khánh đúng không? +
Đệt! Từ Nam Tiêu lúc này thực sự có chút nổi da gà, rợn cả tóc gáy! +
Một con cú: Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?! +
Một con chim ưng: Là chính cậu đã bảo đảm. +
Một con cú: Đã nói rồi, tôi chỉ ra ngoài uống rượu thôi. Nếu anh cứ khăng khăng nghĩ là tôi đi chịch dạo thì tôi cũng chịu, anh muốn nghĩ sao thì tùy. +
Đến đây, Ứng Vũ Sinh liền kết thúc cuộc trò chuyện, bất kể Từ Nam Tiêu có gửi thêm tin nhắn gì đi chăng nữa, hắn cũng không thèm trả lời lấy một chữ. +
Đợi đến khi Từ Nam Tiêu buông điện thoại xuống, anh mới chú ý thấy cô gái kia đã rời khỏi cạnh anh từ lúc nào không hay, hiển nhiên là đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Ứng Vũ Sinh. +
Nhưng Từ Nam Tiêu cũng lười chẳng buồn giải thích với cô ta, trong lòng anh bây giờ chỉ còn lại sự tức giận, bực mình vì không được Ứng Vũ Sinh tin tưởng. Thế nhưng anh chưa từng tự kiểm điểm lại rằng, bản thân mình vốn dĩ cũng chẳng đáng tin một chút nào. +
Nếu không phải vì một cuộc điện thoại của Ứng Vũ Sinh gọi đến, giờ này anh đã chuẩn bị cùng người ta lăn lộn trên giường rồi. +
Từ Nam Tiêu một mình uống rượu giải sầu suốt hơn một tiếng đồng hồ, uống đến mức đầu váng mắt hoa, thế là quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng khí. +
Anh băng qua dải hành lang dài và hẹp, đẩy cánh cửa lớn của quán bar ra, bỏ lại tiếng chà đĩa DJ ồn ào náo nhiệt ở phía sau cánh cửa. +
Làn sóng nhiệt của đêm hè bất chợt ập thẳng vào mặt anh, ánh đèn neon ở con phố đối diện nhòe đi trong bầu không khí ẩm ướt. Lượng rượu vừa mới nốc vào ban nãy, lúc này đang nương theo cơn gió đêm oi bức này mà chậm rãi thấm vào từng khớp xương. +
Từ Nam Tiêu ngậm một điếu thuốc vào miệng nhưng không châm lửa. Anh ngửa đầu chằm chằm nhìn vào chiếc đèn đường bên cạnh, nhìn những con thiêu thân đang lao vào ánh sáng, không biết là đang suy nghĩ điều gì. +
Đúng lúc này, một người đàn ông cao lớn mặc áo hoodie bước ngang qua cạnh anh, vô tình va vào anh một cái. +
Từ Nam Tiêu lập tức tặc lưỡi, còn chưa kịp phun ra vài câu chửi thề thì đã đột nhiên bị kẻ đó dùng một chiếc khăn tay bịt chặt lấy mũi và miệng từ phía sau một cách vô cùng dứt khoát. Anh thậm chí còn chưa kịp giãy giụa lấy một cái, đôi mắt đã trợn ngược lên, hai đầu gối mềm nhũn ra, cứ thế mà ngất lịm đi. +


