Chương 16: Bạn cùng phòng

Ban đầu Văn Trạch không hiểu ý anh. Cậu mở bức ảnh ra xem lại, lúc đó mới phát hiện ở góc ảnh vô tình chụp trúng cả tay Lena vào. Trên ngón tay cô có một hình xăm dạng chiếc nhẫn rất dễ nhận ra. +
[Không phải đâu anh.] +
Nguỵ Xuyên tựa người vào sô pha, ngón tay kẹp điếu thuốc, nheo mắt nhìn chằm chằm vào câu trả lời vừa hiện lên màn hình. +
Một tiếng trước anh mới rời khỏi nhà Quý Nguyệt. Nếu là ngày xưa, họ sẽ thường tụ tập với nhau đến rất khuya. +
Sau bữa cơm, Quý Nguyệt ngồi tết tóc cho em gái, bác Quý đứng bên cạnh cầm mấy sợi dây thun buộc tóc đủ màu, mỉm cười nhìn hai đứa con. Nhớ lại khung cảnh gia đình họ hòa thuận vui vẻ lúc ăn cơm, trong khoảnh khắc ấy Nguỵ Xuyên bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa. +
Giờ lại nhìn bức ảnh Văn Trạch gửi tới, anh lại thấy lồng ngực tràn ngập một nỗi bực dọc và nóng giận. +
Việc Văn Trạch cùng bà ta tới quán bar uống rượu vốn đã rất kỳ lạ, giờ bên cạnh quả nhiên còn có người khác ngồi cùng. Tuy chỉ lộ ra một góc nhỏ nhưng cách ăn mặc cùng hình xăm đó rõ ràng là của một cô gái trẻ. +
Văn Trạch có thể không hứng thú với chuyện yêu đương nhưng Văn Lệ lại là kẻ vô cùng thực dụng và tinh ranh, mà Văn Trạch thì lúc nào cũng nghe lời bà ta răm rắp. +
Nếu Văn Lệ bắt cậu phải yêu đương rồi kết hôn với một người phụ nữ được chỉ định, biết chừng Văn Trạch cũng sẽ làm theo. Dù sao hai mẹ con họ cũng đã phối hợp với nhau như thế để đi tới ngày hôm nay. +
Nguỵ Xuyên rít một hơi thuốc, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác hoảng hốt. +
Nếu Văn Trạch cũng yêu đương thì sao? +
Nếu Văn Trạch dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho người yêu thì sao? +
Vậy anh phải làm thế nào? +
Một khi Văn Trạch có một gia đình khác thuộc về riêng mình, anh sẽ rất khó tiếp tục moi móc lợi ích từ cậu. Thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt cũng sẽ ít hơn bây giờ rất nhiều. +
[Có phải cô gái lần trước rủ em đi đánh golf không?] +
Nguỵ Xuyên gặng hỏi chỉ mong mình đoán sai. +
[Là cô ấy. Sao vậy anh?] +
[Không có gì, anh hỏi bừa thế thôi. Thế đêm nay em có về không?] +
[Em về chứ.] +
“Văn Trạch à, con đang nhắn tin với ai thế?” +
Văn Lệ đột ngột gọi tên cậu. Có thể nghe ra giọng bà có chút không hài lòng vì thấy cậu cứ cắm mặt vào điện thoại mà không chịu trò chuyện với Lena. +
Văn Trạch ngẩng đầu lên, khoá màn hình điện thoại lại rồi bình thản đáp: “Con nhắn với chú Trần.” +
Gương mặt Văn Lệ lập tức giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ: “Chú Trần nhắn gì cho con thế?” +
“Chú hỏi về công việc thực tập của con, bảo sau này cứ giữ liên lạc.” +
“Vậy là chú Trần rất coi trọng con đấy.” Văn Lệ vừa nói vừa thân mật nắm lấy tay Lena, rồi thuận thế tiếp lời: “Lúc nãy bác với anh vừa đi ăn với CFO của tập đoàn công nghệ Danh Khoa, không biết cháu có biết không. Vừa nãy chú ấy chủ động xin liên lạc với Văn Trạch, trong khi bác toàn nghe người ta nói chú ấy là người có mắt nhìn rất cao.” +
“Dạ, anh Văn Trạch vốn rất xuất sắc mà bác.” Lena rất biết cách phối hợp, cô quay sang hỏi: “Mà sau này anh Văn Trạch có định đi du học không ạ?” +
Văn Trạch còn chưa kịp trả lời thì Văn Lệ đã giành nói: “Có chứ cháu, bác với bố nó cũng đang định cho nó sang Mỹ du học đây. Đến lúc đó biết đâu lại học chung với cháu.” +
Hai người lại tiếp tục rôm rả trò chuyện. Văn Trạch mím môi thành một đường thẳng, sau đó nhàn nhạt quay mặt đi chỗ khác, dường như đã quá quen với việc Văn Lệ tự quyết định thay mình. +
Sau khi uống xong, Văn Lệ tự bắt xe về khách sạn. Trước khi đi, bà nhất quyết bắt Văn Trạch đưa Lena về căn hộ của cô. Ngay trước mặt Lena, Văn Trạch cũng không tiện từ chối. +
Xe của Văn Lệ vừa đi khuất, Lena khẽ vén lọn tóc bên tai: “Bác gái nói chuyện có duyên quá.” +
“Mẹ tôi rất thích cô.” +
Hai má Lena hơi ửng đỏ, cô rất có thiện cảm với Văn Trạch. Thành tích học tập xuất sắc, tính tình điềm đạm khiêm tốn, trong lúc chơi thể thao cũng rất lịch thiệp và chu đáo. +
Tuy không tìm ra điểm gì để chê, nhưng trong quá trình tiếp xúc, lời nói và hành động của cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định. Bình thường nhắn tin, tốc độ trả lời tuy không nhanh nhưng cũng không hời hợt. Mọi thứ đều vừa đủ, và lưng chừng khiến cô không sao nắm bắt được điểm tựa. +
Cô vốn là kiểu người nếu đã có thiện cảm thì sẽ chủ động, huống chi cô cũng nhìn ra được dụng ý của mẹ Văn Trạch nên cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tiến thêm một bước. +
“Thế còn anh thì sao?” +
Cô thấy Văn Trạch thoáng ngẩn người ra một chút, rồi rất nhanh đã đưa ra một câu trả lời hoàn hảo không tì vết: “Người ưu tú thì đương nhiên ai cũng thích.” +
Đối phương không trả lời thẳng vào trọng tâm, Lena dù có chủ động đến mấy cũng không tiện ép người ta phải thừa nhận điều gì, hơn nữa chưa chắc đối phương đã có ý đó với mình. Cô khẽ nhún vai: “Lời khen này quý hoá quá, em xin nhận nha.” +
Lúc xe đến, Văn Trạch chủ động mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi vững rồi mới giữ khoảng cách ngồi vào bên cạnh. +
Lena thấy đàn ông biết tự giác giữ khoảng cách là chuyện tốt, nhưng đối với người mình thích mà họ cứ giữ khoảng cách thì lại chẳng vui chút nào. +
“Mà lúc nãy nghe bác nói, hình như anh không biết mình sắp đi du học à?” Ngồi vào xe rồi cô mới thuận miệng bắt chuyện. +
“Trước đây bố mẹ có nhắc qua, nhưng vì vẫn còn hơn một năm nữa nên chưa bàn bạc kỹ.” +
“Ra là vậy, nhưng đi du học ở nước ngoài thật ra cũng chỉ có thế thôi.” Lena nhìn qua gương chiếu hậu để dò xét: “Mà chúng ta cũng gặp nhau mấy lần rồi, em hơi tò mò không biết gu bạn gái của anh là kiểu người thế nào… Em hỏi vậy có thất lễ quá không?” +
“Không sao, nhưng sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?” +
“Chỉ là em tò mò thôi, cảm giác một người xuất chúng như anh thì yêu cầu sẽ cao lắm.” +
Vừa nghĩ đến chuyện yêu đương, những ký ức về người kia lại không khống chế được mà ùa về trong đầu Văn Trạch. Cậu như nhìn thấy những thân thể quấn lấy nhau trong hỗn loạn, nghe thấy những âm thanh dâm uế vọng xuyên qua cả những bức tường cũ nát. Dạ dày lập tức co thắt dữ dội, cảm giác buồn nôn quen thuộc dâng lên nơi cổ họng. +
Cậu cố gắng gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu, giọng nói không quá dao động: “Tôi chưa từng nghĩ nhất định phải là kiểu người nào. Có lẽ tôi coi trọng cảm giác khi cả hai ở bên nhau hơn.” +
“Cũng đúng, mấy chuyện này khó nói trước lắm…” +
Lena vừa dứt lời thì điện thoại của Văn Trạch đột nhiên đổ chuông. Cô thấy đối phương áy náy gật đầu với mình một cái rồi nhận cuộc gọi. +
“Alo, có chuyện gì thế anh?” +
“Sao em vẫn chưa về nữa…” Giọng Nguỵ Xuyên vang lên lười biếng từ đầu dây bên kia: “11 giờ rồi, chẳng phải em nói sẽ về sao?” +
“Em sắp về rồi, em đang đưa bạn về.” +
“Ừm, lúc em về nếu ở ga tàu điện ngầm còn bán cơm rang thì mua giúp anh một phần nha. Anh vừa tắm xong, lười xuống lầu quá.” +
“Buổi tối anh chưa ăn gì sao?” +
“Ăn rồi, nhưng không phải món anh thích.” +
“Để em về nấu cho anh, quán đó nhiều dầu mỡ lắm.” +
“Muộn thế này thôi bỏ đi. Với lại…” Nguỵ Xuyên hạ thấp giọng. “Hôm nay là Trung thu mà. Anh không phải muốn ăn cơm rang, anh là muốn gặp em.” +
Văn Trạch nắm chặt chiếc điện thoại, hàng mi khẽ rũ xuống che đi những cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt. Cậu khẽ nuốt nước bọt: “Em biết rồi.” +
Vừa cúp máy, Lena đã không nhịn được hỏi: “Bạn cùng phòng của anh à?” +
“Ừ.” Ánh mắt Văn Trạch vẫn dừng lại trên màn hình điện thoại. +
“Ngày thường anh còn nấu ăn cho bạn cùng phòng nữa cơ à?” +
“Nếu anh ấy ở nhà thì tôi thường làm luôn hai phần.” +
“Làm bạn cùng phòng của anh sướng thật đấy.” Lena khoanh tay trước ngực: “Anh ấy là bạn cùng lớp của anh sao?” +
“Không phải, anh ấy đi làm rồi.” +
“Thế sao hai người lại ở chung với nhau?” +
Văn Trạch im lặng một giây: “Đúng lúc có một phòng trống cho thuê.” +
“À, thế thì mối quan hệ của hai người tốt thật đấy.” +
Hai người trò chuyện suốt dọc đường, chủ yếu là Lena hỏi còn Văn Trạch trả lời, cho đến khi xe dừng trước nhà Lena, Văn Trạch lịch sự xuống xe tiễn cô. +
Có lẽ vừa rồi trên xe có tài xế nên Lena ngại nói, giờ chỉ còn lại hai người, cô mới đánh bạo lên tiếng hỏi: “Sắp tới anh có rảnh không? Cuối tuần sau lễ Quốc khánh có một triển lãm nghệ thuật ở bờ sông, chúng ta cùng đi xem nhé?” +
“Cuối tuần à? Nếu có thời gian thì được.” +
Lena không ngờ Văn Trạch lại đồng ý dứt khoát như vậy. Ban đầu cô còn nghĩ với thái độ luôn giữ khoảng cách vừa đủ của đối phương thì chắc chẳng có hy vọng gì. +
“Vậy lát nữa về em gửi thông tin sự kiện qua cho anh nhé.” +
“Được.” +
Lena chăm chú nhìn vào đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng của Văn Trạch, trong lòng khẽ thở dài. +
Qua vài lần thăm dò vừa rồi, cộng thêm kinh nghiệm tiếp xúc với không ít đàn ông trước đây, cô phát hiện người trước mặt tuy tuổi còn trẻ nhưng lại giống như một hồ nước sâu đóng băng quanh năm. Mặt nước nhìn tưởng như bình lặng, nhưng không ai biết bên dưới rốt cuộc sâu đến đâu, càng không ai dễ dàng làm mặt hồ ấy nổi lên một gợn sóng. +
So với việc nói Văn Trạch không có hứng thú với cô, thì đúng hơn là cậu dường như không có nhiều hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ. Trên người cậu thiếu đi thứ khát khao tiếp cận và chinh phục gần như là bản năng của phần lớn đàn ông khi đối diện với người khác giới. +
Nhưng dù sao thì Văn Trạch cũng đã nhận lời thì có lẽ là không bài xích cô, thế cũng đã là một tín hiệu tốt rồi. +
“Em vào nhà đây, anh cũng về đi để bạn cùng phòng lại đợi.” Lena vẫy vẫy tay với anh: “Đi đường cẩn thận nha.” +
“Được, ngủ ngon nhé.” +
Đợi đến khi nhìn bóng dáng cô gái đã khuất sau cánh cửa khu chung cư, Văn Trạch mới quay người gọi xe trở về. +
Lúc đẩy cửa bước vào nhà, chỉ có ánh đèn ở huyền quan là bật nửa bóng. Nhìn vào bên trong là một khoảng tối đen như mực, không thấy bóng dáng của ai. Đốt ngón tay trỏ bên trái của Văn Trạch bất giác co rụt lại, chân mày nhíu chặt. +
Mãi đến khi chiếc điện thoại trên bàn phòng khách đột nhiên phát ra ánh sáng trắng, Văn Trạch mới chú ý thấy một bóng đen trên sô pha. Nguỵ Xuyên đã tựa vào đó ngủ thiếp đi từ lúc nào. +
Cậu nhẹ tay nhẹ chân tháo giày ra. Lúc thay giày, cậu còn nhìn thấy đôi giày của Nguỵ Xuyên được xếp ngay ngắn, thẳng hàng ngay cạnh đôi dép đi trong nhà của mình. +
Cậu đi vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng, đang định đắp lên người Nguỵ Xuyên thì người đàn ông nằm đó đột nhiên cựa quậy. +
Nguỵ Xuyên mở mắt ra, hai người nhìn nhau đăm đăm trong bóng tối. +
Anh thẫn thờ một lúc mới xoa xoa thái dương, chống tay ngồi dậy: “Cuối cùng em cũng về. Mấy giờ rồi?” +
“11 giờ 45 rồi anh.” +
“Thế thì vẫn kịp đón Trung thu.” Nguỵ Xuyên cầm lấy tấm chăn, lướt qua người cậu rồi đứng dậy bật đèn phòng khách: “Anh đi lấy bánh trung thu kem lạnh.” +
Văn Trạch nhìn theo bóng lưng anh: “Anh, hôm nay anh không đi làm à?” +
Nguỵ Xuyên tất nhiên là muốn đi làm, nhưng Vương Dương đột nhiên bảo mẹ cậu ta tới thăm. +
Sao ai cũng có mẹ vậy chứ? +
“Trung thu rồi, cũng phải để anh nghỉ ngơi một chút chứ.” +
Nguỵ Xuyên đi lấy bánh trung thu, Văn Trạch cũng theo vào bếp, bật bếp đun nước trong nồi rồi mở tủ lạnh lấy ra một túi sủi cảo đông lạnh. +
“Muộn thế này rồi em còn ăn sủi cảo à?” +
“Chẳng phải người kêu đói là anh sao?” +
Nguỵ Xuyên bấy giờ mới nhớ ra lúc nãy mình có than đói. Thật ra anh chỉ kiếm cớ để dò hỏi hành tung của Văn Trạch mà thôi. +
“Anh không ăn cũng được, lúc đó chỉ là vì muốn gặp em thôi, một mình đón Trung thu cô đơn quá.” Nguỵ Xuyên cầm một chiếc bánh trung thu lên, đưa tới bên miệng Văn Trạch: “Người nhà bạn anh tới rồi, anh cũng không tiện ở lì bên đó mãi.” +
Văn Trạch không há miệng nhận miếng bánh: “Cứ để đó đi anh, lát nữa em ăn.” +
“Được rồi.” Nguỵ Xuyên đặt miếng bánh trở lại đĩa: “Hôm nay hai mẹ con đi chơi thế nào?” +
“Bình thường thôi.” +
“Gặp dì mà không vui à?” Nguỵ Xuyên nhướng mày. +
Văn Trạch trả lời như đang báo cáo công việc, cũng không nhắc chuyện Văn Lệ muốn hẹn Nguỵ Xuyên ăn cơm: “Vui.” +
Sủi cảo chín rất nhanh, chỉ một loáng sau Văn Trạch đã bưng một bát đến trước mặt anh. Nhìn bát sủi cảo bốc khói nghi ngút, Nguỵ Xuyên bỗng thấy nhớ mẹ một cách kỳ lạ. Hồi nhỏ chỉ cần anh kêu đói thì dù có muộn đến mấy bà cũng sẽ vào bếp nấu cho anh ăn. +
Nhưng vừa nghĩ đến ai là người khiến mình không còn mẹ nữa, Nguỵ Xuyên lại hận không thể bóp chết người trước mặt. +
Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Nguỵ Xuyên cắn một miếng sủi cảo nhân thịt heo chấm nước sốt, đột ngột lên tiếng: “Cô gái đó… Em thích cô ấy à?” +
“Cái gì cơ?” +
“Mùi nước hoa nữ trên người em nồng lắm, chắc bản thân em không ngửi ra đâu.” +
Văn Trạch lúc này mới hiểu anh đang nói đến ai. Cậu kéo nhẹ cổ áo, quả thật không ngửi thấy gì. +
“Mặc dù anh biết em từng nói mình không hứng thú với mấy chuyện đó, nhưng nếu thật sự không hứng thú thì chẳng ai lại ở bên nhau đến tận đêm muộn như thế cả.” +
Trong thế giới của Văn Trạch không có khái niệm thích hay không thích, chỉ có việc điều đó có ích cho sự sinh tồn của cậu hay không mà thôi. +
Trước khi hoàn toàn độc lập, việc dựa vào Văn Lệ chính là giới hạn sinh tồn hiện tại của cậu. Vì thế, duy trì sự ổn định của mối quan hệ này chính là ưu tiên hàng đầu. Còn Lena là một biến số phát sinh dưới cái ưu tiên ấy. Cậu học cách tiếp xúc với cô, cũng giống như năm xưa trong cuộc chiến tranh giành tài sản gia đình, cậu đã tự nhào nặn ra một hình tượng “đứa con hoàn hảo” mà Nguỵ Đông Vĩ hằng mong muốn. +
“Không phải đâu anh, chỉ là uống xong thấy cô ấy về một mình không an toàn nên em đưa đi thôi.” +
Đó là câu trả lời mang đậm chất Văn Trạch. Nhưng nghe chữ “Không phải” này, trong lòng Nguỵ Xuyên vẫn chẳng nhẹ nhõm đi là bao. Anh thừa sức đoán được chắc chắn có bàn tay của Văn Lệ nhúng vào chuyện này. +
“Em trai anh đúng là tốt bụng thật.” +
Có lẽ nhận ra giọng điệu đầy ẩn ý của Nguỵ Xuyên, Văn Trạch ngước mắt nhìn anh: “Sao anh cứ hỏi chuyện này mãi vậy?” +
“Hả? Chuyện gì cơ?” +
“Sao anh lại quan tâm đến chuyện của em và cô ấy đến vậy?” +


