Chương 17: Nhịp tim

Nguỵ Xuyên đột nhiên bật cười: “Không đúng nhỉ, chẳng phải người học giỏi đều biết suy một ra ba sao? Chuyện này mà cũng phải hỏi à?” +
Văn Trạch im lặng nhìn anh. +
“Vì anh sợ em yêu đương.” Giọng Nguỵ Xuyên hạ xuống rất nhẹ: “Em mà yêu vào thì anh lại thui thủi một mình. Em xem, tối nay anh cô đơn lẻ loi còn gì.” +
“Nếu anh cũng yêu một người thì chẳng phải tốt rồi sao.” +
Sau khi nói xong câu đó, nhịp tim của Văn Trạch bỗng chốc tăng nhanh. Nhưng câu trả lời của Nguỵ Xuyên rất nhanh đã khiến trái tim cậu trở lại nhịp độ cũ. +
“Đã bảo là không yêu đương gì rồi, sự nghiệp là quan trọng nhất. Em cũng biết giờ giấc sinh hoạt của anh rồi đấy, không thể làm khổ con gái người ta.” +
“Em cũng không yêu đương đâu, trước đây cũng nói với anh rồi.” +
Tâm trạng bực bội suốt cả tối do Văn Lệ gây ra bỗng chốc tan biến phần nào trong khoảnh khắc này. Lời hứa hẹn của Nguỵ Xuyên giống như một sự bảo chứng cho tính ổn định, ít nhất sẽ không khiến ‘kẻ đó’ lại rục rịch đòi hỏi điều gì. +
“Chỉ là bạn bè bình thường thôi… Qua lại một thời gian để đối phó với mẹ em.” +
“Sao mới 20 tuổi đã bắt em xem mắt rồi?” +
“Cũng không hẳn là xem mắt, chỉ là làm quen thôi.” +
“Ngày thường dì ở thành phố C mà, em có qua lại hay không dì cũng đâu biết được.” +
“Thỉnh thoảng mẹ sẽ gọi điện hỏi. Hơn nữa tối nay hai người họ cũng đã trao đổi số điện thoại rồi.” +
“Em mới 20 tuổi, rốt cuộc là vội cái gì chứ.” +
“Có lẽ là vì ngày trước mẹ cũng kết hôn rất sớm.” +
Cuộc trò chuyện giữa hai người không còn mang cảm giác dò xét lẫn nhau như lúc nãy, dường như trong chớp mắt đã trở lại hoà bình. Chỉ một lát sau, Nguỵ Xuyên đã chén sạch sẽ bát sủi cảo, vì nước sốt chấm Văn Trạch pha quả thực rất ngon. +
“Mà anh luôn rất tò mò, sao em nấu ăn giỏi thế?” +
Nguỵ Xuyên vốn nghĩ Văn Trạch là kiểu công tử ngậm thìa vàng, mười ngón tay chưa từng phải chạm nước, nhưng không ngờ việc nhà hay nấu nướng cậu đều rất thành thạo. +
Văn Trạch khựng lại một chút, đứng dậy theo thói quen thu dọn bát của Nguỵ Xuyên: “Những lúc rảnh ở nhà em hay xem công thức nấu ăn, thế là biết làm thôi.” +
“Ra là vậy.” +
Nguỵ Xuyên cũng không để tâm lắm, chỉ đơn thuần cảm thấy Văn Trạch giống như người từ nhỏ đã thường xuyên làm những việc này nên mới thành thục và hình thành thói quen như vậy. Dù sao thì thời buổi này cũng chẳng có mấy người trẻ chăm việc nhà và thạo bếp núc đến thế. +
Mấy ngày sau đó, tuy Văn Trạch bận rộn dẫn Văn Lệ đi chơi khắp thành phố B nhưng hai người họ hầu như lúc nào cũng giữ liên lạc với nhau. Buổi tối Văn Trạch cũng sẽ đúng giờ trở về bên cạnh Nguỵ Xuyên. Hai người xem phim, nướng chút thịt, một ngày cứ thế trôi qua. +
Mấy ngày này người nhà Vương Dương lên chơi nên cậu ta đang nghỉ ngơi. Ban ngày lúc Nguỵ Xuyên đi tiếp những người phụ nữ khác thì thỉnh thoảng sẽ nhận được một hai bức ảnh Văn Trạch chụp các địa điểm du lịch gửi qua, cậu than thở với anh là người đông quá, trời nóng quá. +
Nguỵ Xuyên nhếch môi cười, anh thích những tin nhắn như vậy. Cái cảm giác kiểm soát được hành tung của đối phương thông qua chủ đề do chính mình khơi mào giúp anh không bị rơi vào trạng thái nôn nóng bất an. +
[Mùa cao điểm thì chắc chắn là đông rồi, lát nữa em nhớ mua ít nước đá uống.] +
[Vâng. Hôm nay anh có ra ngoài không?] +
Nguỵ Xuyên suýt nữa theo thói quen gửi cậu bức ảnh túc trực bệnh viện chăm bố mà anh vẫn hay dùng để lừa Vương Dương. Lúc này anh đang nắm tay một cô gái xinh đẹp bên cạnh, bèn lật tìm một bức ảnh mì tôm gửi sang. +
[Anh đang ăn trưa, chiều ra ngoài đi dạo chút.] +
[Ăn mì tôm không tốt cho sức khỏe đâu anh.] +
[Không có em ở nhà mà, anh lười nấu lắm.] +
[Tối nay anh muốn ăn gì?] +
[Hôm nay em về sớm à?] +
[Chắc sẽ về muộn hơn một chút.] +
[Haha anh biết rồi, sinh nhật vui vẻ nhé. Tuy lần trước đã nói rồi nhưng hôm nay mới là ngày chính thức.] +
[Cảm ơn anh.] +
“Anh lại đang nhắn tin với cô nào đấy hả anh yêu?” Cô gái bên cạnh nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại. +
“Đang nhắn với hộ lý, bảo là bố anh trở mình hơi khó khăn.” Nguỵ Xuyên cất điện thoại, khẽ nhéo tai cô nàng: “Đi thôi, em muốn chơi trò gì nào?” +
“Chơi tháp rơi tự do nha?” +
“Được chứ, em muốn thì anh chiều.” +
Suốt cả buổi chiều, Nguỵ Xuyên đều ở bên đối phương chơi trong công viên giải trí. Dù có vé VIP đi lối ưu tiên thì cũng không tránh khỏi cảnh xếp hàng vào dịp lễ. Thể lực của con gái vốn không tốt như con trai nên phần lớn thời gian Nguỵ Xuyên đều đi mua đồ ngọt cho cô. +
Đến khi màn đêm buông xuống, cô nàng nhất quyết kéo anh, đòi chụp một bức ảnh hôn nhau dưới pháo hoa. +
Nơi này cách chỗ Nguỵ Xuyên ở quá xa, về đến nhà cũng phải mất một hai tiếng. Hôm nay còn là sinh nhật Văn Trạch, dù thế nào anh cũng phải diễn cho tròn vai. Hống chi dạo này hai người đang thân thiết như vậy, càng cần phải thừa thắng xông lên. +
Hơn nữa, vốn dĩ anh chỉ dùng mối quan hệ mập mờ để giữ chân vị khách hàng này, nếu chụp ảnh hôn nhau rồi lỡ Vương Dương nhìn thấy thì anh coi như xong đời. +
Giữa việc tối nay đi đặt bàn mở rượu cùng cô gái này và lựa chọn giữa Vương Dương với Văn Trạch, anh chỉ do dự trong chốc lát rồi chọn hai người sau. +
“Pháo hoa đúng là rất đẹp, nhưng chuyện lãng mạn như hôn nhau mà chỉ để chụp một tấm ảnh thì anh thấy hơi tiếc.” Nguỵ Xuyên cúi người, chỉnh lại lọn tóc bên tai cạnh chiếc băng đô của cô: “Anh muốn làm chuyện đó vào khoảnh khắc không kìm lòng được hơn, chứ không phải trước ống kính.” +
Nguỵ Xuyên nhìn thấy mặt cô đỏ bừng. +
“Vậy khi nào anh mới không kìm lòng được?” +
“Thế nào? Em muốn anh hôn em ngay bây giờ à?” Nguỵ Xuyên cong môi cười. +
Quả nhiên, cô lập tức làm nũng đánh anh một cái, không nhắc lại chuyện đó nữa. Da mặt của đa số con gái mỏng hơn đám gay rất nhiều, mà Nguỵ Xuyên lại cực kỳ thích điều đó. +
Anh đang định nói tiếp thì điện thoại trong túi bỗng rung lên. +
“Chờ anh một chút nhé em yêu, điện thoại của hộ lý, chắc bệnh viện có việc gấp.” +
“Dạ, anh nghe trước đi.” +
Nguỵ Xuyên quay lưng lại, bấm nút nghe, giọng nói cũng đè xuống vài phần: “Chuyện gì thế em?” +
“Anh, bao giờ anh về?” +
“Buổi tối anh về, sao thế, em đã về nhà rồi à?” +
“Em đang trên đường về rồi.” +
“Trưa nay chẳng phải em nói hôm nay sẽ về muộn sao?” +
Văn Trạch ngồi trên xe từ sân bay về nhà, sắc mặt không được tốt lắm. +
Văn Lệ vừa nhận một cuộc điện thoại rồi đột nhiên đổi vé máy bay. Nguỵ Đông Vĩ gọi tới nói tối nay có một bữa tiệc, vị cục trưởng nào đó sẽ dẫn theo phu nhân đến dự, muốn mời cả bọn họ tham gia. Còn ai tới nữa thì cậu không nghe rõ. +
Văn Lệ vừa nghe xong lập tức đổi sang chuyến bay gần nhất, bắt taxi quay lại khách sạn lấy hành lý. +
Đứng ở cửa kiểm tra an ninh, Văn Lệ mới quay người lại tạm biệt cậu: “Thế mẹ về trước nhé, con nhớ qua lại với con gái sếp Vương cho tốt vào.” +
“Nhất định phải đi ngay hôm nay sao?” Ánh mắt Văn Trạch trầm xuống. +
“Hả? Tất nhiên rồi.” Văn Lệ mở to mắt: “Đó là Cục trưởng Triệu đấy. Bình thường muốn bám quan hệ cũng chẳng có cơ hội đâu.” +
“Quan hệ… quan trọng đến thế à mẹ? Mà bây giờ mẹ về gấp như vậy.” +
“Con đang nói cái gì thế hả Văn Trạch? Không có quan hệ thì con nghĩ tất cả những thứ con đang được hưởng từ đâu mà có?” Giọng Văn Lệ đột nhiên trở nên chói tai: “Lớn ngần này tuổi rồi sao vẫn như trẻ con thế, trên đời này làm gì có cái gì không dựa vào quan hệ?” +
“…” +
Văn Trạch muốn nói gì đó, môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời nào. +
“Thế mẹ vào trong đây, con nhớ phải giữ khoảng cách với Nguỵ Xuyên. Cái công việc đó của nó suốt ngày đàn đúm với mấy thành phần bất nhã, sớm muộn gì cũng sẽ…” Văn Lệ nói đến đó thì dừng lại: “Con là niềm tự hào của mẹ. Vòng quan hệ của mỗi người là khác nhau, tuyệt đối đừng để nó ảnh hưởng tới con.” +
“Còn nữa… Văn Trạch, anh trai là người nhà mà mẹ đã lựa chọn cho con.” +
Văn Lệ vuốt ve khuôn mặt cậu: “Lý do vì sao mẹ chọn nó, chọn cái gia đình này, mẹ nghĩ con tự hiểu rõ.” +
“Những năm qua, mẹ đã dành tất cả những gì tốt nhất cho con rồi, gia đình, tiền bạc, nhà cửa, giáo dục. Cho nên Văn Trạch, đừng làm mẹ thất vọng.” +
Văn Trạch cụp mắt, nắm lấy cổ tay bà, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang đặt trên mặt mình xuống: “Vâng, mẹ đi đường thượng lộ bình an.” +
“Chăm sóc bản thân cho tốt nhé.” +
Nói xong, Văn Lệ xách chiếc túi mới mua hôm qua, giẫm đôi giày cao gót đế đỏ quay người rời đi. +
Giống hệt như lúc bà đến không đả động gì đến ngày lễ, lúc đi cũng chẳng màng tới hôm nay là ngày gì. +
Đợi đến khi bóng lưng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Văn Trạch mới hít sâu một hơi rồi xoay người rời đi. +
Cảnh vật bên ngoài cửa xe lao vun vút, đầu dây bên kia là tiếng người ồn ào náo nhiệt. +
“Lịch trình có thay đổi nên mẹ về trước rồi.” +
“Đột ngột thế, nhưng hôm nay chẳng phải là sinh…” Nguỵ Xuyên sực nhớ ra điều gì đó liền phanh lại. Dù sao không có mẹ cậu ở bên thì anh càng dễ thừa cơ mà đục nước béo cò: “Không sao, anh đã bảo là sẽ ở bên em rồi mà. Lát nữa anh về sớm, đợi anh nhé.” +
“Vâng…” +
Sau khi cúp máy, khoảng trống nứt toác trong lòng cậu dường như có ai đang cầm kim chỉ khâu lại từng mũi một, xuyên qua da thịt khiến cậu vừa ngứa vừa đau. +
Thật ra từ buổi sáng đã liên tục có các bạn đại học, các đồng nghiệp và cấp trên gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cậu. Văn Trạch đều trả lời từng người một, nhưng cậu biết, thứ mình chờ đợi dường như chưa bao giờ là những điều đó. +
Có điều, trong ký ức, ‘kẻ đó’ còn thảm hại hơn cậu nhiều. Nó chưa từng được đón sinh nhật, năm nào đến ngày này cũng chỉ biết thu mình vào một góc phòng ôm cuốn tập vẽ, hết nét này đến nét khác dùng bút quẹt bậy bạ lên. +
Đợi người lớn ra ngoài, nó sẽ đặt mẩu bánh mì ăn thừa từ tối hôm trước lên đĩa, tự cắm một que diêm lên trên rồi nhìn ngọn lửa nhỏ bập bùng trên đó, ôm chặt hai bàn tay bé xíu trước ngực mà ước nguyện. +
Kẻ đó ước rằng sau khi lớn lên bản thân sẽ trở nên thật mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ chính mình, và cũng có thể gặp được một người bảo vệ mình. +
Văn Trạch nghe thấy điều ước ấy. +
Sau này cậu cũng được đón sinh nhật, chú Lâm sẽ mua cho cậu rất nhiều đồ chơi, mặc dù đằng sau những món quà ấy đều là những cuộc giao dịch không có lợi. +
Sau đó nữa cậu đến nhà chú Nguỵ. Chú Nguỵ vốn không quá để tâm đến sinh nhật, thứ ông ta quan tâm là mỗi bữa tiệc sinh nhật gắn với danh hiệu hạng nhất, có thể nhân cơ hội đó mời chào được những khách hàng và đối tác nào, họ sẽ khen ngợi cậu ra sao. +
Đến khi cậu lên đại học và rời khỏi cái nhà đó, vào lúc tạm thời không dùng đến cậu nữa, chú Nguỵ thực ra cũng chẳng nhớ sinh nhật của cậu là ngày nào. +
Về đến nhà, Văn Trạch kéo ghế ngồi xuống, đeo kính lên, ngồi trước máy tính bắt đầu viết những bản báo cáo còn dang dở. Sau kỳ nghỉ còn có bài kiểm tra, cậu cũng phải tiếp tục ôn tập. +
Tầm mắt Văn Trạch liên tục chuyển qua lại giữa trang sách và màn hình máy tính, những âm thanh ồn ào bên ngoài dường như cũng bị lớp giáo trình dày cộp ngăn cách. Mỗi khi tập trung làm một việc gì đó cậu sẽ vô cùng đắm chìm, thậm chí còn không biết cửa phòng bị gõ từ lúc nào. +
“Cốc cốc.” +
“Văn Trạch, em có trong đó không?” +
Văn Trạch sực tỉnh, đứng dậy mở cửa. Người đàn ông đứng trước cửa đứng ngược sáng dưới ánh đèn hành lang, khóe môi khẽ cong lên, sắc mặt đầy rạng rỡ. +
“Anh đã bảo là không để em phải đợi lâu mà, sinh nhật vui vẻ nhé.” +
Văn Trạch cảm thấy những đường kim mũi chỉ kia có lẽ đã khâu xong rồi, cảm giác ngứa ngáy bắt đầu lấn át đi nỗi đau. +
Cậu theo bản năng nhìn thời gian, Nguỵ Xuyên về sớm hơn ngày thường tận nửa tiếng. +
“Anh mua một cái bánh kem. Lần trước không ăn đàng hoàng được nên lần này coi như bù lại.” Nguỵ Xuyên đặt hộp bánh lên bàn: “Anh nghĩ em cũng không thích đồ ngọt nên mua cái nhỏ thôi, không nhiều kem đâu.” +
“Đúng là em ít khi ăn đồ ngọt.” Văn Trạch bước ra khỏi phòng: “Sao lần này anh lại mua nữa.” +
“Hôm nay mới là sinh nhật chính thức mà, vẫn phải có chút nghi thức chứ.” +
Anh thường xuyên tổ chức sinh nhật cho khách hàng, biết rất rõ nên làm thế nào để mang lại giá trị cảm xúc cao nhất. Sau khi lấy bánh kem ra, Nguỵ Xuyên lại đội lên đầu Văn Trạch chiếc mũ sinh nhật trông hơi ngớ ngẩn kia, rồi cắm cây nến số 20 lên mặt bánh, dùng bật lửa châm lên. +
“Tuy chỉ có hai anh em mình nhưng thủ tục thì không thể thiếu được, em ước một điều đi.” Ánh mắt Nguỵ Xuyên dịu dàng đến mức gần như có mị lực mê hoặc: “Biết đâu lại thành sự thật.” +
“Tối nay anh còn ra ngoài không?” +
“Không đi nữa. Sinh nhật em mà, đương nhiên anh sẽ ở bên em.” +
Văn Trạch nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang bập bùng kia. Ánh lửa nhảy múa điên cuồng trong mắt Nguỵ Xuyên, thiêu đốt đôi đồng tử màu hổ phách ấy trở nên gần như trong suốt, tựa như một tấm gương có thể xuyên thấu linh hồn, phản chiếu rõ ràng gương mặt của chính cậu lúc này. +
Cậu nhắm mắt lại, nhưng không ước điều gì. +
Khoảnh khắc thị giác chìm vào bóng tối, một cảm giác run rẩy mang tên “định mệnh” ngay lập tức chạy dọc sống lưng cậu. Cậu nghe thấy nhịp tim của kẻ đó vào lúc này đang hoàn toàn trùng khớp với nhịp tim của chính mình. +
Thình thịch. +
Thình thịch. Thình thịch. +
Âm thanh vang đến chói tai. +
Câu nói đã hằn sâu vào tâm trí cậu từ thuở nhỏ cứ thế nương theo từng nhịp tim, không ngừng vang vọng rồi dội ngược vào nơi sâu thẳm nhất của đại não, tựa như một vòng lặp tẩy não mà cậu có vẫy vùng cũng chẳng thể thoát ra. +
“Văn Trạch, anh trai là người nhà mà mẹ đã lựa chọn cho con.” +
Anh trai là người nhà mà mẹ đã lựa chọn cho con. +
Tác giả: Em trai nhìn bên ngoài khôn ngoan và tinh ranh thế thôi nhưng thực chất vì thiếu thốn tình cảm nên rất dễ dỗ dành. Vậy nên ở quyển 1 sẽ thua rất thảm hại 🙁 +


