Skip to main content

CHƯƠNG 17: CÚN CON GIỮ THỨC ĂN THÌ PHẢI LÀM SAO

dathaiPiter

Ứng Vũ Sinh vác Từ Nam Tiêu đã mất đi ý thức đi đến cạnh một chiếc ghế dài vắng vẻ, nằm ở phía sau quán bar. +

Trong suốt quá trình này, bọn họ không hề thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Dù sao thì ở gần một quán bar, việc lôi kéo một tên say xỉn bất tỉnh nhân sự cũng là chuyện hết sức bình thường, giống như việc mặt trời mỗi ngày đều phải mọc ở hướng Đông vậy. +

Ứng Vũ Sinh quăng Từ Nam Tiêu lên chiếc ghế dài, đứng từ trên cao nhìn xuống anh, giống như đang nhìn một đống thịt thối hay một vật chết. +

Ngay sau đó, hắn quỳ một bên gối lên chiếc ghế dài, đưa tay ra, bóp chặt cằm Từ Nam Tiêu ép đối phương phải ngửa mặt lên, rồi bắt đầu đánh giá qua lại. Từ Nam Tiêu ngủ rất say, chân mày giãn ra, lộ vẻ ngoan ngoãn khác hẳn ngày thường. +

Ứng Vũ Sinh thầm nghĩ trong lòng, đúng là một tên khốn nạn chỉ được mỗi cái mặt đẹp. +

Đối với loại cặn bã trong đầu chỉ toàn nghĩ đến bản thân, loại chó đực không khống chế nổi dục vọng như thế này, lời hay ý đẹp chỉ tốn thời gian, hoàn toàn không hữu dụng bằng việc khắc sâu nỗi sợ hãi vào tận xương tủy. +

Nghĩ vậy, Ứng Vũ Sinh liền cắn lên môi Từ Nam Tiêu. +

Hắn hôn rất mạnh bạo, như thể muốn nuốt chửng đối phương vào bụng, ngay cả Từ Nam Tiêu đã mất đi ý thức cũng vô thức phát ra những tiếng mê sảng đau đớn. +

Có lẽ là do chiếc lưỡi đã liếm rách lớp niêm mạc, hoặc cũng có thể là răng nanh đã nghiến rách khóe môi. Chẳng mấy chốc, trong khoang miệng của cả hai đã nồng nặc mùi máu tanh. +

Thế nhưng mùi máu tanh này ngược lại lại trở thành chất xúc tác tuyệt vời nhất, Ứng Vũ Sinh ngày càng rạo rực, rướn người đè ép lên. +

Khi Từ Nam Tiêu tỉnh lại thì không biết đã qua bao lâu. +

Anh chậm rãi ngồi thẳng dậy từ chiếc ghế dài, một tay ôm lấy cái trán ong ong, váng vất. Sau đó anh ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, hoàn toàn không nhớ nổi làm sao mình lại mò đến cái nơi quỷ quái này. +

Ngay sau đó, anh cảm nhận được một cơn đau nhói nhức nhối truyền đến từ trong khoang miệng. +

Từ Nam Tiêu “suýt” lên một tiếng, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm qua vết thương. Anh kinh ngạc phát hiện trong miệng mình cư nhiên lại có vài vết rách nhỏ, thậm chí có chỗ còn trầy cả da, chỉ cần chạm nhẹ là hơi đau nhói. +

Anh đã làm cái quái gì thế này? Đâu có ngậm một ngụm axit nào đâu mà trong miệng lại có thể nát bấy ra nông nỗi này? +

Từ Nam Tiêu còn đang đứng đây nghiền ngẫm, đột nhiên, anh phát hiện trên người mình còn đang đắp một chiếc áo. Chiếc áo này hoàn toàn không phải của anh, anh cầm lên nhìn thử.. +

Là một chiếc áo hoodie màu đen. +

Trong nháy mắt, tất cả những bức ảnh, những đoạn video kia đều ùa về tràn ngập trong tâm trí anh. +

Làm sao anh có thể không nhận ra chiếc áo này được, anh chắc chắn là biết nó! Đến cả chuyện xảy ra trước khi hôn mê anh cũng đã nhớ ra rồi, kẻ làm anh ngất đi rồi vác đến nơi này chính là một người đàn ông mặc áo hoodie! +

Ngay sau đó, Từ Nam Tiêu cũng hiểu ra sự bất thường trong khoang miệng mình là từ đâu mà có. Đầu óc anh hoang mang kêu lên một tiếng “uỳnh”, trái tim trong lồng ngực lập tức như vừa trải qua một chuỗi nổ tung liên hoàn, đập dữ dội như muốn nhảy tót ra khỏi cổ họng. +

Từ Nam Tiêu lập tức kiểm tra toàn thân, ngoại trừ khuôn miệng ra, cơ thể anh chưa từng bị ai chạm vào, đến cả những đồng xu lẻ trong túi quần cũng không thiếu một cắc. Dựa theo mức độ biến thái của gã mặc áo hoodie kia, chuyện này bỗng nhiên lại thuần khiết đến mức bất thường. +

Hắn rõ ràng có thể tiêu hủy chứng cứ một cách sạch sành sanh, nhưng cố tình thay, lại cố tình để chiếc áo lại trên người anh. +

Có phải hắn sợ anh bị nhiễm lạnh nên mới làm thế không? Làm sao có thể chứ, hắn là đang khiêu khích, hắn chỉ muốn nói cho Từ Nam Tiêu biết rằng: +

Chỉ cần tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể làm càn với cậu. Lần này chỉ là cảnh cáo, còn có lần sau tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. +

Một nỗi sợ hãi vì bị kiểm soát, bị giám sát bao trùm lấy toàn thân anh. Anh nhanh chóng nhìn ngó dáo dác xung quanh, những bóng râm của lùm cây, những góc khuất của tòa nhà dường như đều đang ẩn giấu hình bóng của gã mặc áo hoodie, từng cử chỉ hành động của anh đều đang bị hắn nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại. +

Từ Nam Tiêu cuối cùng cũng sụp đổ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời anh nhen nhóm lên ý định muốn báo cảnh sát. +

Thế nhưng cứ hễ nghĩ đến việc phải đem những bức ảnh và video kia cho lũ cớm xem, phải thuật lại chi tiết việc mình bị theo dõi quấy rối cho một đám người xa lạ nghe, rồi phải nhận lấy những ánh mắt hoặc là thương hại hoặc là chế giễu từ họ… +

Còn có cả Mạnh Chiêu nữa. +

Cái người ngây thơ lại còn ăn nói ngông cuồng, luôn xem anh như một thanh niên lầm đường lạc lối để đến cứu rỗi ấy, Từ Nam Tiêu cứ nhìn thấy y là lại muốn nôn mửa. +

Lòng tự trọng của Từ Nam Tiêu tuyệt đối không cho phép anh báo cảnh sát. +

Từ Nam Tiêu không nhớ nổi mình đã loạng choạng bước về nhà bằng cách nào. Anh đang vô cùng kinh hãi, chỉ muốn mau chóng về phòng đánh một giấc thật sâu để quăng sạch hết thảy những chuyện hỗn loạn, điên rồ này ra sau đầu. +

Thế nhưng vừa mở cửa nhà ra, anh lại phát hiện phòng của Ứng Vũ Sinh vẫn đang bật đèn sáng trưng. +

Lúc này đã là hai giờ nửa đêm. +

Dựa theo thời gian biểu của Ứng Vũ Sinh, cứ đúng mười giờ tối mỗi ngày là hắn chắc chắn sẽ lên giường đi ngủ, thói quen sinh hoạt lành mạnh y như một ông cụ non. +

Nhưng hôm nay, hắn lại đang khoanh hai tay trước ngực, người tựa hờ vào khung cửa phòng, gương mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt khẽ cụp xuống. Ngày thường trên mặt hắn lúc nào cũng treo nụ cười, thế nên dáng vẻ lúc này trông vô cùng lạ lẫm, cứ như thể đang đeo một chiếc mặt nạ vô hồn. +

“Chưa ngủ à?” +

“Ừ, đêm nay tôi phải chạy cho xong bài luận án, bận đến tận giờ.” Ứng Vũ Sinh đứng thẳng người dậy, hờ hững nói, “Trước khi dì giúp việc về, tôi có nhờ dì nấu sẵn canh giải rượu, để tôi hâm nóng lại cho cậu.” +

“Không cần, tôi đi ngủ đây.” Từ Nam Tiêu sợ Ứng Vũ Sinh nhìn ra trạng thái bất ổn của mình, bèn xoay người chuẩn bị đi thẳng vào phòng. +

“Nam Tiêu.” Ứng Vũ Sinh lại lên tiếng gọi giật anh lại, “Chúng ta nói chuyện chút đi.” +

“Có chuyện gì thì để ngày mai hãy…” +

Từ Nam Tiêu có chút thiếu kiên nhẫn xoay người lại, thế nhưng ngay khi nhìn thấy nét mặt âm trầm, lạnh lẽo của Ứng Vũ Sinh, anh đột nhiên im bặt. Đại não còn chưa kịp phản ứng thì khuôn miệng đã thỏa hiệp trước một bước. +

“…Được.” +

Ứng Vũ Sinh rốt cuộc vẫn hâm nóng lại bát canh giải rượu cho anh. Tay nghề của dì giúp việc rất khá, Từ Nam Tiêu hớp từng ngụm lớn uống sạch bách. +

Điều quan trọng nhất là, hiện tại anh không mấy sẵn lòng làm trái ý của Ứng Vũ Sinh. +

“Hôm nay chơi có vui không?” Ứng Vũ Sinh cười híp mắt hỏi. +

Từ Nam Tiêu lén lút quan sát thần thái của đối phương, thấy hắn đã khôi phục lại vẻ tươi cười như ngày thường thì trong lòng cũng vô thức thả lỏng đi đôi chút: “Cũng tạm.” +

“Lúc tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu đang làm cái gì thế?” +

“…” +

“Gặp được cô gái nào vừa ý rồi à?” +

“…” +

“Nếu tôi không nhắn tin, có phải cậu định ngủ lại chỗ cô ta luôn rồi không?” +

“…” +

Những lý lẽ này Từ Nam Tiêu chẳng lạ lẫm gì, bạn giường cố định trước đây của anh cũng từng vặn hỏi anh như thế. Nhưng Ứng Vũ Sinh tính là cái thá gì chứ? Hắn dựa vào cái quyền gì? +

Từ Nam Tiêu nén lửa giận trong lòng, gằn giọng nói: “Anh bảo anh có chứng cuồng sạch sẽ, thế nên tôi cũng đâu có dắt ai về đây. Tôi ra ngoài giải quyết cũng không được à? Mẹ nó chứ, ông đây cũng đâu phải loại làm xong không biết tắm rửa!” +

“Tôi không bắt cậu phải thanh tâm quả dục, cậu hoàn toàn có thể yêu đương một cô bạn gái ổn định cơ mà.” +

“Anh nói thì dễ lắm.” +

Từ Nam Tiêu không làm được, anh đã chẳng còn tâm trí lẫn năng lực để thiết lập một mối quan hệ lâu dài với bất kỳ ai nữa rồi. +

Mà Ứng Vũ Sinh lại là người rõ hơn ai hết việc anh không làm được, thế nên hắn mới thốt ra những lời này. +

Ứng Vũ Sinh không nói không rằng, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Từ Nam Tiêu. Đôi con ngươi phẳng lặng không một gợn sóng, vậy mà lại nhìn đến mức khiến Từ Nam Tiêu nổi hết cả da gà. +

“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Cuối cùng, Ứng Vũ Sinh lên tiếng, “Thế thì cậu dọn ra khỏi nhà tôi đi.” +

Từ Nam Tiêu sững sờ tại chỗ. +

“Nếu cậu không thể tôn trọng quan niệm sống của tôi, vậy thì xin mời cậu dọn đi nơi khác.” +

Từ Nam Tiêu trước nay luôn đối xử với Ứng Vũ Sinh theo kiểu gọi thì đến đuổi thì đi, mà Ứng Vũ Sinh cũng chưa từng nói nửa câu từ chối. Anh đã sớm xem lòng tốt của Ứng Vũ Sinh đối với mình là điều hiển nhiên, hoàn toàn không ngờ được đối phương lại có thể nói ra những lời tuyệt tình như vậy. +

Dù trong lòng đã bắt đầu có chút hoảng loạn, nhưng anh vẫn cứng miệng nói cứng: “Tùy anh, ngày mai tôi…” +

“Sau này bất kể là cậu có bị mất ngủ hay bị quấy rối, cũng đừng tìm đến tôi nữa. Trong suốt khoảng thời gian cậu ở ghép với tôi, gã mặc áo hoodie kia có từng xuất hiện trước mặt cậu lần nào chưa? Chưa hề. Tôi vẫn luôn đoán rằng, hắn ta hẳn là nằm trong số đám bạn nhậu nhẹt ăn chơi trước đây của cậu, nhưng cậu rõ ràng lại không thể dứt khoát cắt đứt với bọn họ.” +

“?!” +

“Nam Tiêu, tôi hy vọng có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cậu. Nhưng trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có bản thân mình, nói thật lòng, tôi có chút mệt mỏi rồi. Vậy cứ thế đi, tôi không muốn giúp cậu tìm gã mặc áo hoodie nữa, sau này bất kể hắn ta có làm gì cậu, đều chẳng liên quan gì đến tôi.” Nói xong, Ứng Vũ Sinh đứng phắt dậy, “Có điều cậu cứ tìm được nhà mới rồi hãy dọn đi cũng được, tôi đi ngủ đây.” +

Khoảnh khắc đó, Ứng Vũ Sinh trong mắt Từ Nam Tiêu bỗng nhiên không còn là một thứ công cụ tiện tay và dễ dùng nữa. +

Anh đột nhiên nhận ra, mọi ngóc ngách trong cuộc sống của mình đều là những lợi ích mà Ứng Vũ Sinh mang lại. Một cuộc sống sung túc, căn nhà rộng rãi, sự chăm sóc chu đáo tỉ mỉ, việc chữa trị chứng mất ngủ, một người để dốc bầu tâm sự… tất cả những thứ này đều do một tay Ứng Vũ Sinh cung cấp, và hắn cũng có thể lấy lại chúng bất cứ lúc nào. +

Hắn mới chính là chủ nhân của những đặc quyền này. +

Mà Từ Nam Tiêu thì đã quen với tất cả những điều đó từ lúc nào không hay qua sự ngấm ngầm định hình của thời gian. +

“Tôi…” Từ Nam Tiêu nặn ra được một chữ, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể mở miệng gọi Ứng Vũ Sinh đứng lại. +

Sau khi trở về phòng, Từ Nam Tiêu đứng đực ra trước giường. +

Rõ ràng cuối cùng cũng có thể đánh một giấc rồi, vậy mà anh có làm sao cũng không ngủ nổi. Đầu óc rối bời, nhưng kỳ lạ thay lại không phải vì gã mặc áo hoodie, mà là vì Ứng Vũ Sinh. +

Chẳng lẽ anh… không muốn dọn đi sao? +

Trước đây cũng từng có phú bà muốn bao nuôi Từ Nam Tiêu, điều kiện đưa ra khá là hấp dẫn, nhưng Từ Nam Tiêu trước nay luôn tránh xa, giữ khoảng cách an toàn. Anh chính là sợ gặp phải tình huống như thế này, một khi đã nảy sinh tâm lý ỷ lại vào đối phương, thì cuộc sống sau này chắc chắn sẽ phải thấp hơn người ta một cái đầu. +

Cái mùi vị của việc ăn nhờ ở đậu, anh đã nếm trải quá đủ rồi. +

Rõ ràng đã né được bẫy rập dịu dàng của phú bà, cuối cùng lại phải ngã nhào trên người Ứng Vũ Sinh sao? Chuyện này là cái kiểu gì thế này? +

Ngày mai dọn đi luôn. +

Quay trở lại căn phòng trọ thuê mướn rộng chừng ba bốn mươi mét vuông của mình, mỗi ngày đều phải nhai đi nhai lại bữa sáng đông lạnh nguội ngắt, bất kể đông rét hay hè thiêu đều phải chạy mô tô cả tiếng đồng hồ để đi làm, lúc ốm đau bệnh tật thì tự mình gồng gánh, cố lết qua những đêm dài tĩnh mịch và những trận mất ngủ triền miên. Không, chỗ đó đã bị gã mặc áo hoodie tìm ra rồi, không còn an toàn nữa, phải đổi chỗ khác, nhất định phải đổi chỗ khác. +

Gã mặc áo hoodie. +

Khuôn miệng của Từ Nam Tiêu lại bắt đầu đau nhói lên, anh run rẩy nhè nhẹ trong chăn, từng vết rách nhỏ nhặt trong khoang miệng lúc này cứ như thể đang rạch thẳng vào lòng tự trọng của anh vậy. +

Không, anh không thể sống một mình được, cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng bị gã mặc áo hoodie tìm được cơ hội ra tay mất!!! Nếu như không có liệu pháp thôi miên điều trị, không có ai cùng anh đối mặt, không có ai lắng nghe anh dốc bầu tâm sự, anh tuyệt đối sẽ phát điên mất thôi!!! +

Từ Nam Tiêu nhắm chặt hai mắt, ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng cho đến tận khi nơi chân trời hửng sáng, anh vẫn chẳng thể nào mất đi ý thức nổi. +

Sau khi ngủ dậy, Từ Nam Tiêu mang theo quầng thâm đen sì dưới mắt đi làm vệ sinh cá nhân. +

Rửa mặt, đánh răng xong xuôi mà đầu óc anh vẫn cứ mơ mơ màng màng, có lẽ việc thiếu ngủ đã khiến đại não anh trì trệ như một chiếc trục chuyển động bị kẹt cứng. +

Anh đẩy cửa bước ra, nhìn thấy Ứng Vũ Sinh đã đang ngồi ăn sáng, chiếc iPad bên cạnh đang phát tin tức chính trị. Dì giúp việc thì đang bận rộn lăng xăng trong bếp, truyền ra tiếng nước chảy rào rào. +

“Chào buổi sáng.” Ứng Vũ Sinh bưng ly cà phê lên, mở miệng lên tiếng với thái độ lãnh đạm, xa cách, thậm chí đến một ánh mắt cũng chẳng thèm ngước lên nhìn anh. +

“Ừ.” Từ Nam Tiêu trầm giọng đáp một tiếng, chậm rãi ngồi xuống bàn ăn. +

Trong lúc đang trò chuyện, dì giúp việc bưng ra một đĩa thịt xông khói áp chảo với lá húng quế, Ứng Vũ Sinh cũng không quên nhã nhặn, lịch sự nói lời cảm ơn. +

Từ Nam Tiêu nếm thử một chút, hương vị vô cùng tuyệt vời, mùi thơm nồng đượm của thịt khói xộc mạnh vào khoang mũi, mang theo cả mùi hương sau khi được nướng bằng gỗ cây ăn quả. Từ Nam Tiêu không nhịn được, một hơi ăn liền tù tì bốn miếng. +

Ngay vào lúc anh chuẩn bị thò đũa gắp miếng thứ năm, anh đột nhiên nhận ra Ứng Vũ Sinh từ nãy đến giờ vẫn chưa hề động đũa. +

Nếu là ngày thường, anh đã sớm mặc kệ sống chết mà một mình xơi sạch bách từ lâu rồi, hơi đâu mà quản Ứng Vũ Sinh thế này thế nọ làm gì. Nhưng hôm nay chẳng biết vì lý do gì, trong đầu anh bỗng chốc lại hiện lên những lời nói đêm qua của Ứng Vũ Sinh. +

[Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có bản thân mình.]  +

[Nói thật lòng, tôi có chút mệt mỏi rồi.] +

[Cậu cứ tìm được nhà mới rồi hãy dọn đi cũng được.] +

Cánh tay Từ Nam Tiêu căng cứng, cư nhiên làm sao cũng không thể hạ chiếc nĩa xuống được nữa. Anh thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa, phải một lúc lâu sau, bỗng nhiên khẽ đẩy nó về phía trước mặt Ứng Vũ Sinh. +

Giống như một chú chó đã được trị khỏi chứng giữ thức ăn. +

Sự thay đổi này của anh, Ứng Vũ Sinh tự nhiên đều thu hết vào tầm mắt. +

Thế nhưng Ứng Vũ Sinh chỉ lặng lẽ tắt bản tin đi, tỏ vẻ như vô tình hỏi: “Hôm nay có lịch trình gì không?” +

Lời này nghe vừa giống như đang quan tâm đến lịch trình ngày hôm nay của anh, lại vừa giống như đang thúc giục anh mau chóng dọn đi cho khuất mắt. +

Từ Nam Tiêu có chút không đoán định được, thế nên không trả lời ngay. Anh mấy lần mở miệng nhưng đều chẳng thể phát ra thành tiếng. Ứng Vũ Sinh cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ đợi. +

“Đêm qua…” Cuối cùng, Từ Nam Tiêu cũng nặn ra được hai chữ này, “Tôi không có ngủ lại với người phụ nữ nào hết, uống rượu xong là tôi đi thẳng về nhà luôn.” +

Ngón tay Ứng Vũ Sinh lướt trên màn hình máy tính bảng, không buồn bắt lời. +

“Tôi xóa hết sạch danh sách phụ nữ trong điện thoại của mình rồi.” Từ Nam Tiêu càng nói lại càng cảm thấy khó khăn, “Sau này… sẽ không thế nữa.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.