CHƯƠNG 18: NGÀY THÁNG CỨ TRÔI QUA NHƯ THẾ NÀY CŨN…

Thấy Ứng Vũ Sinh vẫn không đáp lời, Từ Nam Tiêu chỉ biết cúi đầu dùng nĩa chọc chọc quả trứng ốp la, hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống, thậm chí còn có chút hối hận vì đã tỏ ra yếu thế. +
Anh chưa từng thử cứu vãn mối quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào, huống chi đây lại còn là một thằng đàn ông. +
Ứng Vũ Sinh, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu. +
Giữa bầu không khí im lặng đến ngạt thở ấy, anh đột nhiên nghe thấy Ứng Vũ Sinh bật ra một tiếng cười rất khẽ. +
“Tôi chỉ muốn hẹn cậu tối nay đi ăn cơm thôi, nên mới hỏi xem cậu có thời gian không.” Ứng Vũ Sinh ân cần đưa cho anh một bậc thang để đi xuống, “Chuyện tối qua chỉ là lời nói lúc nóng giận thôi, cậu không cần phải bận tâm quá đâu.” +
Từ Nam Tiêu ngờ vực hỏi: “Thật không?” +
“Ừ.” +
Nhìn thấy vẻ mặt lén lút thở phào nhẹ nhõm của Từ Nam Tiêu, đôi mắt phía sau cặp kính cận của Ứng Vũ Sinh khẽ nheo lại một chút. +
Hắn thầm nghĩ, tốt lắm, cuối cùng cũng tóm gọn được rồi. +
Khoảng thời gian khá dài sau đó, Từ Nam Tiêu trở nên an phận hơn rất nhiều. Đừng nói là đi tán gái, đến cả quán bar anh cũng ít khi lui tới hẳn. +
Trong siêu thị, Ứng Vũ Sinh đẩy xe mua sắm, hỏi Từ Nam Tiêu: “Còn thứ gì chưa mua không?” +
“Mấy thứ dì dặn mua thì mua đủ rồi, còn thiếu mỗi khoai tây chiên của tôi thôi.” +
Trước đây Từ Nam Tiêu rất thiếu giáo dưỡng, toàn gọi người giúp việc là “này”, “cô”, “bảo mẫu”, giờ đây rốt cuộc cũng bị Ứng Vũ Sinh uốn nắn, dạy bảo đến mức bắt đầu biết gọi một tiếng “dì” theo rồi. +
Hai người đi đến khu vực đồ ăn nhẹ, đúng lúc khoai tây chiên đang có chương trình khuyến mãi, tung ra combo ba hộp. Nhưng Từ Nam Tiêu lại không ưng mấy hương vị bên trong, anh cầm gói khuyến mãi lên, bắt đầu nhẩm tính xem tính ra mỗi hộp thì rẻ hơn được bao nhiêu tiền. +
Ứng Vũ Sinh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười hỏi: “Cậu làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ, tiền lương chắc cũng không thấp đâu nhỉ, sao lại tiết kiệm đến mức này?” +
“Sao anh biết?” +
“Lần trước đi cùng cậu đến câu lạc bộ, tôi vô tình nghe thấy đồng nghiệp của cậu nói chuyện phiếm, một tháng hình như được mười chín ngàn tệ?” +
“Cứ coi là thế đi.” Từ Nam Tiêu hừ nhẹ một tiếng, “Có ích gì đâu, nợ ngập đầu ngập cổ.” +
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Ứng Vũ Sinh, anh nói tiếp: “Anh biết trước đây tôi từng là tuyển thủ chuyên nghiệp đúng không? Hồi đó thành tích thi đấu tốt, mặt mũi cũng tạm nhìn được, thế nên có rất nhiều thương hiệu tìm đến mời làm người đại diện. Sau đó bởi vì… chuyện đó, bị cấm thi đấu, làm thương hiệu chịu tổn thất, thế là gánh một đống tiền đền bù hợp đồng.” +
Nhắc đến chuyện này, Từ Nam Tiêu hơi nhíu mày, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu. +
Nói xong, anh đang định bỏ gói combo khuyến mãi vào xe đẩy thì đột nhiên bị Ứng Vũ Sinh giữ lấy cánh tay. +
“Mua vị cậu thích đi.” Ứng Vũ Sinh ôn tồn nói, “Tôi trả tiền.” +
“Sao thế, thương hại tôi à?” Từ Nam Tiêu cười khẩy nhìn hắn. +
“Không phải, tôi cũng muốn ăn, mấy vị trong gói khuyến mãi tôi ăn ngấy rồi.” +
“Anh bớt xạo đi.” Từ Nam Tiêu gạt tay hắn ra, “Anh có bao giờ ăn khoai tây chiên đâu.” +
Cuối cùng, Từ Nam Tiêu vẫn lấy gói khuyến mãi. +
“Giấm mua rồi, chất tẩy rửa nhà vệ sinh mua rồi, khoai tây chiên mua rồi, chặn sách mua rồi, khay làm đá mua rồi, mực viết mua rồi…” +
Từ Nam Tiêu cầm danh sách mua sắm, vừa lầm bầm vừa bước đi. Ứng Vũ Sinh lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh, không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này trông khá là “ông chồng đảm đang”. +
Thế nhưng đến khi Từ Nam Tiêu quay đầu lại, câu đầu tiên anh thốt ra hoàn toàn chẳng có nửa điểm liên quan gì đến hai chữ “đảm đang” nữa. +
“À phải rồi, tối nay tôi ra ngoài uống rượu với bạn.” +
Ứng Vũ Sinh khựng lại một nhịp bước chân, sau đó nhìn về phía trước, bình tĩnh hỏi: “Với ai?” +
“Bọn Triệu Vĩnh, anh từng gặp rồi đấy.” +
“Có con gái không?” +
“Có.” Từ Nam Tiêu giải thích thêm, “Bạn gái của Triệu Vĩnh, lần này dắt đến cho bọn tôi xem mắt.” +
Ứng Vũ Sinh mỉm cười nhẹ, gật đầu nói: “Cậu chỉ ở ghép với tôi thôi, tôi không có tư cách can thiệp vào cuộc sống của cậu, có điều…” +
“Không được chịch dạo lung tung chứ gì, tôi biết rồi, lải nhải mãi.” Từ Nam Tiêu thiếu kiên nhẫn tặc lưỡi. +
“Ừm.” Ứng Vũ Sinh rốt cuộc cũng mãn nguyện gật đầu, “Buổi tối tôi để cửa cho cậu, về sớm một chút.” +
Bước vào quán đồ nướng, Từ Nam Tiêu tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống. +
Mấy người đàn ông ở bàn bên cạnh đột nhiên hạ thấp giọng bàn tán, ánh mắt săm soi nhìn anh từ trên xuống dưới, ngay cả cô em phục vụ bưng bia đi ngang qua cạnh anh cũng vô thức bước chậm lại. +
Nhờ vào gương mặt này, Từ Nam Tiêu đã sớm quen với việc trở thành tâm điểm chú ý của người khác. Dù là ngưỡng mộ hay ghen ăn tức ở, anh đều đã nhìn quen đến mức chẳng buồn để tâm. Anh đi tiếp vào bên trong, rất nhanh đã tìm thấy đám người Triệu Vĩnh. +
“Ái chà, cuối cùng cũng chịu ló mặt tới rồi, dạo này muốn hẹn mày ra ngoài uống rượu khó khăn kinh khủng luôn á.” Gã đầu đinh ngồi ở giữa chính là Triệu Vĩnh, gã đang khoác vai một người phụ nữ trông khá lạ mặt, chắc là bạn gái mới của gã. +
“Mọi người có biết vì sao dạo này anh Tiêu lại khó hẹn thế không?” Cô gái búi tóc củ tỏi nở nụ cười tinh ranh, “Anh ấy giờ có bạn gái rồi, bị quản nghiêm lắm đó.” +
“Nó á? Bạn gái á? Đây có phải là tiếng người không vậy?” +
“Không thể nào, không thể nào đâu.” +
“Chắc tôi cười chết mất ha ha ha ha ha ha ha.” +
Cả đám cười ồ lên thành một cục, Từ Nam Tiêu cũng nhíu mày phản bác: “Nói nhăng nói cuội gì đấy?” +
“Thế thì anh giải thích xem, tại sao lại xóa sạch sành sanh danh sách phụ nữ trong điện thoại hả?” +
Ngay lập tức, lời đồn Từ Nam Tiêu có bạn gái lại tăng thêm mấy phần đáng tin. Mọi người liền ngưng cười, nháo nhào túm tụm lại hỏi Từ Nam Tiêu rốt cuộc là thật hay giả. +
“…Lỡ tay.” Từ Nam Tiêu cũng không nghĩ ra được cái cớ nào hay ho, đành tùy tiện qua loa cho xong chuyện. +
“Trong máy mày có đến mấy trăm em gái, lỡ tay kiểu gì mà lâu dữ vậy?” +
“Kệ mẹ tao.” +
“Xóa đi quá uổng phí, toàn là gái xinh không đó! Giờ sao? Có cách nào khôi phục lại danh bạ không?” +
“Mất thì thôi chứ sao.” Từ Nam Tiêu dửng dưng nói. +
Nếu là trước đây, có nằm mơ anh cũng không ngờ được sẽ có một ngày mình tự tay xóa sạch bách tất cả phụ nữ trong điện thoại. Nhưng đến khi thực sự làm vậy rồi, anh phát hiện ra cũng chẳng có mấy người chủ động kết bạn lại với mình, thậm chí còn không một ai thèm hỏi anh lý do tại sao. +
Cũng đúng thôi, suy cho cùng thì mối quan hệ giữa anh và họ vốn là kiểu không cần giải thích, cũng chẳng cần phải níu kéo. +
“Nhưng mà tao nhớ dạo này anh Tiêu đang ở ghép với một giảng viên đại học mà, làm sao sống chung với bạn gái được.” Triệu Vĩnh đột nhiên lên tiếng. +
“À! Em thấy người đó rồi!” Cô nàng da ngăm nóng bỏng ngồi cạnh nhỏ búi tóc củ tỏi bỗng hét lên, “Cái anh đeo kính đúng không! Đẹp trai lắm luôn á!” +
Nhỏ búi tóc hỏi: “Có đẹp trai bằng anh Tiêu không?” +
“Đẹp kiểu khác, khí chất đỉnh lắm, nhìn một phát là biết người có học thức liền! Y như nam chính phim truyền hình vậy á!” +
Nhỏ búi tóc nghe xong liền hứng thú: “Anh Tiêu, bữa nào dắt anh ấy theo giới thiệu cho em đi, vừa vặn dạo này em cũng mới chia tay bồ.” +
Từ Nam Tiêu nghe thấy thế, trong lòng bỗng có chút khó chịu không rõ lý do, có lẽ là vì cảm thấy Ứng Vũ Sinh đã cướp mất hào quang của mình, hoặc là vì nguyên nhân nào khác. +
Cuối cùng, anh cười khẩy một tiếng, mỉa mai: “Né ra giùm đi, anh ta không thích mấy đứa tóc cột nửa vời như em đâu.” +
Nhỏ búi tóc cắn một miếng thịt xiên nướng, “Em thấy chưa chắc đâu nha, đến loại ‘trẻ trâu tóc vàng’ như anh mà anh ấy còn chịu ở ghép cùng, thì mắc gì không chấp nhận được một đứa ‘tóc cột’ như em?” +
“Đù má, em gái, em quá đỉnh!” +
“Ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết tao mất thôi!” +
“Chốt hạ! Từ Nam Tiêu bị knock out rồi nha!” +
“Em…” Từ Nam Tiêu nghẹn họng, lườm nhỏ búi tóc củ tỏi một cái. Nhưng nhỏ khu nghỉ dưỡnga anh chẳng làm gì được mình, liền làm một cái mặt quỷ đầy khiêu khích. +
Mấy đứa tụm lại quây quanh lấy Từ Nam Tiêu, lắc qua lắc lại một hồi lâu để tra hỏi cho bằng được bạn gái anh là ai. Thấy Từ Nam Tiêu sắp không nén nổi lửa giận, tụi nó mới chịu thôi, vừa ăn thịt xiên vừa chuyển sang tán dóc chuyện khác. +
“…Rồi á! Hai đứa nó làm luôn trong bụi rậm luôn……” +
“Đù, bạo vậy?!” +
“Ha ha ha mẹ ơi cứu con!” +
“…Mẹ nó, lúc đó tao quăng luôn cái áo khoác lên bàn, bảo ông đây đéo làm nữa……” +
“Thời buổi này, có điên mới đâm đầu đi làm thuê.” +
…… +
Từ Nam Tiêu ngồi một bên yên lặng lắng nghe. Sau một thời gian rời xa cái hội này, rất nhiều người trong lời kể của tụi nó anh đã không còn quen biết nữa, cũng chẳng thể xen mồm vào được. Cái vòng bạn bè này vốn là thế, người ta cứ đến rồi đi, chẳng ai cảm thấy có gì lạ lẫm. +
Có lẽ là do ở chung với Ứng Vũ Sinh một thời gian dài rồi, Từ Nam Tiêu chợt nhận ra những chuyện phiếm của tụi nó vừa nhàm chán vừa ồn ào. +
Ứng Vũ Sinh thì cực kỳ yên tĩnh, cầm một quyển sách là có thể ngồi đọc suốt cả buổi chiều. Trước đây Từ Nam Tiêu chịu không nổi, chê hắn sống như ông già, nhưng bây giờ lại dần dần quen mắt mất rồi. +
Rượu quá ba tuần, Từ Nam Tiêu đột nhiên đứng lên bảo muốn đi vệ sinh, rồi đi thẳng ra khỏi phòng bao. +
Nhỏ búi tóc nhìn theo bóng lưng anh rời đi, không nhịn được lầm bầm: “Hôm nay sao ông ấy lạc lõng thế nhỉ.” +
“Xem ra là có biến thật rồi.” Cô nàng nóng bỏng cũng hùa theo. +
Triệu Vĩnh thì giống như cuối cùng cũng chộp được cơ hội, lập tức bám đuôi sau đít Từ Nam Tiêu, đuổi theo ra ngoài. +
Gã đi đến trước cửa nhà vệ sinh thì thấy Từ Nam Tiêu đang vốc nước rửa mặt. +
Từ Nam Tiêu nhận ra có người bên cạnh, bỗng chột dạ khựng người lại, sau đó anh tắt vòi nước, quay đầu qua: “Có chuyện gì?” +
Mấy lọn tóc đen ướt sũng rũ xòa trước trán anh, càng làm nổi bật đường xương chân mày sâu hoắm, đôi mắt sau khi gột rửa hết nét mệt mỏi lại càng sáng lên một cách kinh ngạc. +
Từ Nam Tiêu được săn đón, Triệu Vĩnh hoàn toàn không có gì để bàn cãi. Bản mặt này, dù là đàn ông hay đàn bà nhìn vào đều phải nhìn đi nhìn lại, năm đó anh đi đánh boxing đúng là uổng phí của trời. +
“Ê, dạo này có cái kèo liên hoan xem mắt, chỉ tuyển trai xinh gái đẹp thôi, mày đi không?” Gã bước tới, choàng tay qua vai Từ Nam Tiêu một cách vô cùng tự nhiên. +
Từ Nam Tiêu lại im lặng không hé răng nửa lời. +
“Câm rồi à?” +
Anh muốn đi chứ. +
Nhưng anh không thể. +
Nói một câu khó nghe thì bây giờ anh mà lên giường với người ta, áp lực tâm lý lớn đến mức trong đầu sẽ toàn là bản mặt của Ứng Vũ Sinh mất. +
“Cái em gái lần trước mày tăm tia cũng đi đó, sao hả? Lại chơi chút không?” +
Ai dè, Từ Nam Tiêu hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra, “Không đi.” +
Vốn dĩ lúc mấy đứa con gái bảo Từ Nam Tiêu có bồ, Triệu Vĩnh hoàn toàn chẳng tin, nhưng nhìn tình hình bây giờ, gã bắt đầu thấy lung lay rồi. +
Gã huých cùi chỏ vào tay Từ Nam Tiêu, nghi hoặc hỏi: “Nói thật đi mày, bị em nào xích cổ thật rồi hả? Sao thế, dạo này chuyển sang đi bài thuần tình à?” +
“Cút mẹ mày đi.” Cứ hễ nghĩ tới việc cái đứa bồ trong miệng tụi nó là Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu lại thấy có chút buồn nôn, “Tao đang sống chung với đàn ông, mày đâu phải không biết.” +
“Thế thì rốt cuộc là tại sao? Mày ăn chay niệm phật từ bao giờ mà nhịn được lâu như thế? Đm mày không lẽ bị… liệt…” +
“Bản lĩnh giữ mình trong sạch! Hiểu không?” Từ Nam Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. +
Câu này trực tiếp chọc trúng chỗ buồn cười của Triệu Vĩnh, gã cười đến mức gập cả người, thở không ra hơi. +
“Ối giời ơi, ối giời ơi, tao cười chết mất. Thôi không đùa với mày nữa, kèo xem mắt đó, đi hay không bảo một tiếng?” +
“Không đi, sau này mấy kèo kiểu này đừng có réo tao nữa.” +
Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc sững sờ của Triệu Vĩnh, Từ Nam Tiêu dứt khoát quay người rời đi. +
Suốt khoảng thời gian ăn đồ nướng sau đó, Triệu Vĩnh cứ cố tình hay vô ý săm soi Từ Nam Tiêu mãi, cứ như thể hôm nay mới là ngày đầu tiên gã biết anh không bằng. Từ Nam Tiêu cũng nhận ra điều đó nhưng lười để ý, mặc xác cho gã nhìn. +
Lúc rượu đủ cơm no thì đêm cũng đã về khuya, cả đám chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. +
“Mày về bằng gì?” Triệu Vĩnh đánh xe đến trước mặt anh, hạ kính cửa sổ xuống hỏi Từ Nam Tiêu. +
“Đi bộ về, có mấy bước chân chứ mấy.” +
“Căn nhà mày thuê đúng là tiện thật đấy, thôi biến về lẹ đi, kẻo bạn gái mày lại đang chực sẵn ở nhà đợi kìa.” Kháy đểu một câu xong, vừa thấy Từ Nam Tiêu vờ giơ tay định đấm mình, gã liền cười gian xảo rồi đạp ga phóng vút đi mất hút. +
“Thằng ranh con.” Từ Nam Tiêu nghiến răng lầm bầm. +
Theo bóng chiếc xe của Triệu Vĩnh khuất dạng xa dần, Từ Nam Tiêu quay người lại, bỗng nhiên cảm thấy không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ. Giống như anh vừa bị nhốt vào bên trong một chiếc lồng kính hút chân không, đến cả một tiếng gió thổi rì rào cũng chẳng nghe thấy. +
Anh nhìn chăm chú vào sâu trong màn đêm tăm tối, cố gắng ngó lơ chút cảm giác bất thường đang cuộn lên trong lòng. Anh tự rủa thầm bản thân một câu “nhát chết”, rồi quay đầu rẽ vào một con hẻm nhỏ. +
Đèn đường trong hẻm đã bị hỏng mất hai ngọn, chỉ còn độc một ngọn ở cuối đường là còn sáng, tỏa ra ánh vàng hiu hắt và chập chờn chớp tắt. Tiếng bước chân phía sau lưng cứ như có như không, anh không tài nào phân biệt nổi đó là tiếng bước chân của ai hay chỉ là tiếng tiếng vang vọng lại của chính mình. +
Từ Nam Tiêu vô thức rụt bớt bả vai lại, anh đút hai tay vào túi quần, siết chặt lấy chùm chìa khóa, những răng cưa bằng kim loại cấn vào lòng bàn tay đau nhói. +
Con hẻm này cũng chẳng dài lắm, đừng có tự dọa mình. +
Với lại đêm hôm khuya khoắt thế này, gã mặc áo hoodie tổng không thể nào rình rập ở ngoài đường đến tận giờ này được. +
Thế nhưng cứ như muốn cố tình vả vào mặt anh, ngay giây tiếp theo, Từ Nam Tiêu chợt nhận ra lại có một kẻ khác đang bám đuôi rất sát sau lưng anh, bước vào trong con hẻm nhỏ. +
Anh không ngoảnh đầu lại, nhưng vẫn liếc qua dư quang thấy được kẻ đó dáng người rất cao, đang mặc một chiếc áo hoodie màu đen. +
Lồng ngực Từ Nam Tiêu lập tức căng chặt, nhịp thở đè nén vừa thấp vừa dồn dập. Gáy anh nổi hết cả gai ốc, mồ hôi rịn ra ướt đẫm. +
Đối phương không nhanh không chậm, tiếng bước chân cứ dính chặt sau lưng. Từ Nam Tiêu bước nhanh hơn, đối phương cũng rảo bước theo, như thể không cách nào rũ bỏ được. +
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mày chưa chịu thôi đúng không? +
Thật sự coi ông đây là quả hồng mềm dễ bắt nạt à? +
Hôm nay tao không đập chết thằng biến thái mày thì không được! +
Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt thẳng lên đại não, Từ Nam Tiêu đột ngột khựng lại. Ngay khi anh đang định chủ động quay người lao vào tấn công, thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi dịu dàng: “Nam Tiêu.” +
Anh sững sờ trong phút chốc. Nương theo hướng phát ra âm thanh nhìn về phía trước, anh phát hiện Ứng Vũ Sinh đang đứng ở cuối con hẻm nhỏ, mỉm cười nhìn mình. +
Ánh đèn đường hắt xuống vệt sáng vàng vọt nhu hòa, tựa như một viên hổ phách được màn đêm bao bọc một cách dịu dàng. Mà ngay chính giữa quầng sáng ấy, Ứng Vũ Sinh đứng đó, dường như đã biến thành ốc đảo ấm áp và an toàn duy nhất giữa đêm đen vô tận. +
“Sao thế?” Thấy anh đứng đực ra, Ứng Vũ Sinh tò mò hỏi. +
Đúng lúc này, kẻ đi phía sau cũng bước qua người Từ Nam Tiêu– +
Chỉ là một người qua đường bình thường. +
Người ta thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn hai người lấy một cái, cứ thế đi thẳng ra xa. +
“Không, không có gì.” Từ Nam Tiêu thả lỏng người ra một cách đột ngột, cả người vẫn còn chút thẫn thờ. Vì vừa trải qua cảm giác đứng bên bờ vực bùng nổ, gân xanh trên cánh tay anh vẫn khẽ gồ lên, đầu ngón tay còn hơi run rẩy. +
Từ Nam Tiêu định thần lại, bước tới trước hỏi: “Sao anh lại tới đây?” +
“Không yên tâm nên qua đón cậu.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười nói. +
“Tôi là đàn ông con trai đại trượng phu thì có gì mà phải lo.” Từ Nam Tiêu cứng miệng vặn lại, “Có phải con gái con lứa gì đâu, thần kinh.” +
Nửa đêm nửa hôm lặn lội chạy đến đây, vậy mà Từ Nam Tiêu còn chẳng thèm nhận lòng tốt. Người bình thường gặp cảnh này đã sớm nổi quạu, nhưng Ứng Vũ Sinh lại chỉ cong cong đôi mắt nói: “Ừ, cứ coi như tôi thích bao đồng đi. Chẳng phải cậu từng bảo tôi là chúa lo chuyện bao đồng còn gì?” +
“……Chẳng hiểu nổi anh.” +
Hai người sánh vai bước đi trên con đường về nhà. +
Màn đêm xung quanh rõ ràng vẫn yên tĩnh như thế, nhưng giờ đây không còn khiến người ta cảm thấy bồn chồn bứt rứt nữa, mà lại bao bọc lấy họ một cách đầy ôn hòa, chậm rãi. +
Họ vừa đi vừa trò chuyện câu được câu chăng, rất nhanh đã bước vào bên trong khu chung cư. +
Lúc này đã là chiều muộn đêm sâu, từng dãy cửa sổ đều đã tắt đèn tối om, giống như đang chìm vào giấc ngủ say. Duy chỉ có căn hộ của họ là vẫn sáng trưng, nổi bần bật giữa màn đêm, tựa như đang kiên nhẫn chờ đợi lữ khách quay về. +
“Tôi có hẹn giờ hâm nóng sữa rồi, cậu uống xong rồi hãy ngủ, bằng không ngày mai thức dậy sẽ bị đau đầu vì dư vị của rượu đấy.” Ứng Vũ Sinh nói. +
Khoảnh khắc ấy, Từ Nam Tiêu có thể cảm nhận được rõ mồn một, có thứ gì đó sền sệt đang tích tụ nơi lồng ngực mình, rồi từng giọt, từng giọt tí tách rơi xuống. +
Anh không trả lời, nhìn nhìn Ứng Vũ Sinh, rồi lại nhìn nhìn căn nhà đang sáng đèn, chợt lẩm bẩm một mình: “Cũng không tệ.” +
“Cái gì không tệ cơ?” +
Từ Nam Tiêu lặng lẽ nghĩ thầm trong bụng, ngày tháng cứ trôi qua như thế này, xem ra cũng không tệ. +
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ là màn kịch vô cùng kích thích được mọi người mong đợi đây, bé Lộc sắp sửa có hành động rồi nhé~ +
Capu có lời muốn nói: Niên hạ cún con của bà nào kìa, ngày mai zo nhận hàng +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


