Skip to main content

Chương 18: Cũng phải

dathaiPiter

Kỳ nghỉ kết thúc, cuộc sống nhanh chóng quay lại quỹ đạo cũ. +

Nhưng khác với trước đây, mối quan hệ giữa hai người giờ đã ngày càng khăng khít hơn, thật sự có đôi phần ấm áp của cái gọi là người nhà. Những gì Văn Trạch sẵn lòng bộc lộ cũng dần dần nhiều hơn, Nguỵ Xuyên có thể nhận ra những cảm xúc vui buồn hờn giận của cậu. Việc mở miệng nhắc đến tiền bạc chỉ là vấn đề thời gian. +

Có điều, Văn Trạch hoàn toàn khác với những khách hàng mà Nguỵ Xuyên từng tiếp xúc. Những người đó đều theo đuổi sự hư vinh và tiêu khiển được tô điểm bởi rượu bia, đó là một cuộc mua bán được định giá rõ ràng. Anh chỉ cần lạt mềm buộc chặt, đẩy đưa vài câu là họ đã cam lòng xuống tay một khoản tiền lớn. +

Nhưng với Văn Trạch, thứ Nguỵ Xuyên muốn không phải là một cuộc mua bán chỉ diễn ra một lần, mà là khiến đối phương buông bỏ hoàn toàn phòng bị. Đến lúc đó, chỉ cần anh muốn thì cậu sẽ tự tay dâng tất cả mọi thứ cho anh. +

Mấy ngày nay có lẽ vì sắp thi nên Văn Trạch về muộn hơn bình thường một chút, những lúc không phải đi thực tập thì cậu sẽ nán lại thư viện trường lâu hơn. Nhưng cũng sẽ không quá muộn, thường thì khi Nguỵ Xuyên ngủ dậy, lề mề một hồi thì Văn Trạch đã xách túi đồ về nấu cơm rồi. +

Nhưng hôm nay hiếm khi vừa tỉnh dậy, Nguỵ Xuyên đã nhắn cho Văn Trạch bảo cậu đừng mua đồ ăn nữa, tối anh sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn. Thế nhưng ngay sau khi gửi tin nhắn, anh lại thay quần áo ra khỏi nhà, tự mình đi mua một đống nguyên liệu nấu nướng. +

Nguỵ Xuyên vốn lười biếng, dù nghèo đói đến đâu anh cũng không thích tự nấu cơm, bình thường cùng lắm chỉ qua loa cắt vài cọng rau với xúc xích rồi bỏ vào mì. Những lúc nghiêm túc xuống bếp đều là để lừa con gái. +

Bởi vì anh phát hiện chiêu này cực kỳ hữu hiệu, đặc biệt là đối với một người gần như chưa bao giờ nấu ăn thì lại càng hiệu quả. Chỉ cần bạn nấu một lần thôi, đối phương cũng sẽ vô cùng cảm động. Dù bữa cơm ấy có không ngon thì các cô gái vẫn sẽ tự huyễn hoặc mình là người đặc biệt nhất. +

Lúc xách đồ ăn về đến nhà đã gần 5 giờ rưỡi. Anh nhận được tin nhắn của Vương Dương bảo tối nay đến nhà cậu ta, mẹ cậu ta sáng nay đã về quê rồi. +

Cuối cùng cũng đợi được đến ngày Vương Dương chuẩn bị bơm tiền đậm, tâm trạng Nguỵ Xuyên tốt lên trông thấy. Anh vừa huýt sáo bước lên lầu, đồng thời không quên nhắn tin quấy rầy Văn Trạch. +

[Hôm nay em vẫn 7 giờ rưỡi về chứ?] +

Những thứ anh mua đều khá đơn giản, chủ yếu dựa vào các gói gia vị chế biến sẵn. +

Hơn một tiếng sau Văn Trạch mới trả lời tin nhắn của anh, nói hôm nay có thể sẽ về muộn một chút vì trên trường có việc, trước khi về sẽ nhắn cho anh biết. +

[Không vội, em cứ lo việc của mình đi.] +

Sau khi trả lời tin nhắn, Nguỵ Xuyên sơ chế qua vài nguyên liệu cơ bản rồi nằm dài lên ghế sofa. Xử lý xong chuyện với khách hàng thì bắt đầu chán chường lướt video giải trí. +

Đúng lúc Lily đang livestream, phòng live chỉ có hơn trăm mắt xem nhưng gã đại gia top 1 bảng xếp hạng lại donate không ít tiền. Lily lúc này đang mặc bộ đồ thiếu vải mà hôm nọ vừa cho anh xem, bên ngoài khoác thêm một lớp áo voan mỏng dính theo kiểu giấu đầu hở đuôi. Bình luận đều đang khen tạo hình hôm nay của cô rất xinh đẹp. +

Đúng là chỉ có đàn ông hiểu đàn ông nhất. +

Anh gác tay lên sofa châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn người phụ nữ trong màn hình đang uốn éo theo điệu nhảy, chốc chốc lại hờ hững để lộ bờ vai trần quyến rũ, hiệu ứng quà tặng liên tục phủ kín màn hình. +

Nguỵ Xuyên tùy tiện bấm vào trang cá nhân của vài ông anh trên top donate, gần như ai cũng là đàn ông trung niên đã có gia đình. Trong đó, video ghim đầu trang của gã top 1 còn là ảnh chụp cả nhà, ghép nhạc sến sẩm cảm ơn người vợ đã đồng cam cộng khổ cùng mình từ thuở hàn vi lập nghiệp, nhờ có vợ hy sinh cho tổ ấm nhỏ nên mới có giang sơn lớn của ngày hôm nay. +

Dưới phần bình luận có người nói: “Đàn ông biết thương vợ thì sự nghiệp ắt phất lên như diều gặp gió.” +

Nguỵ Xuyên không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh định trả lời rằng “Thế ông đã từng tặng vợ mình siêu xe chưa?” thì tin nhắn của Văn Trạch lại hiện lên. +

[Anh, em lên tàu điện ngầm rồi.] +

Nguỵ Xuyên nhắn lại một chữ “Ừ”, canh thời gian tắt ứng dụng rồi đi vào bếp nấu cơm. Cách nấu của anh chỉ là đổ hết nguyên liệu vào nồi nước dùng pha sẵn từ gói gia vị rồi đun sôi, sau đó lại học theo video trên mạng trộn thêm vài loại rau. Dù sao thì hình thức món ăn vẫn coi như chấp nhận được, hương vị chắc cũng không đến mức quá tệ. +

Nguỵ Xuyên vừa dọn cơm lên bàn không lâu thì Văn Trạch về tới. +

Ở huyền quan xuất hiện một dáng người cao ráo thẳng tắp. Chàng trai một bên vai đeo túi đựng laptop, lúc đẩy cửa bước vào ngửi thấy mùi thức ăn thì khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. +

“Anh… nấu cơm?” +

“Ừ, anh nấu đấy.” +

“Chẳng phải anh bảo ra ngoài ăn sao?” Văn Trạch ngước nhìn anh. +

Nguỵ Xuyên mặc áo thun đen, bên ngoài là chiếc tạp dề kẻ ô buộc ôm lấy vòng eo thon gọn săn chắc. Anh chống hai tay lên mặt bàn ăn, ánh đèn trần từ trên cao rọi xuống, men theo đường nét cơ bắp trên cánh tay mà phác họa. +

Rõ ràng là cách ăn mặc đời thường đến không thể đời thường hơn, vậy mà vẫn chẳng thể kìm hãm được cảm giác hoang dã trên người. +

“Ban đầu định ra ngoài ăn thật, nhưng nghĩ lại thì hôm nay anh cũng rảnh nên tiện thể nấu một bữa luôn. Chứ lúc nào cũng để em nấu thì không công bằng lắm.” +

“Bình thường em vẫn nấu mà, chỉ là làm thêm một phần thôi, em không thấy có gì không công bằng cả.” +

“Anh biết, nhưng anh muốn nấu cho em.” Nguỵ Xuyên kéo ghế ở hai bên bàn ra: “Không biết có ngon không nữa, anh không giỏi nấu nướng lắm.” +

Văn Trạch hạ mắt xuống. Sau khi thay giày, cậu mang túi laptop về phòng cất, rửa tay xong mới ngồi xuống bàn. +

“Thơm quá.” +

“Hy vọng ăn vào sẽ ngon.” Nguỵ Xuyên gắp một miếng cá lóc phi lê vào bát cậu: “Thử xem nào?” +

Nguỵ Xuyên chăm chú quan sát biểu cảm Văn Trạch khi ăn. So với những cô gái trước đây, phản ứng của cậu không biến động quá nhiều. Cậu chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẫn nhìn ra được sự tán thưởng trong đó. +

“Ngon lắm anh.” +

Nguỵ Xuyên tháo tạp dề ra: “Thế thì tốt rồi. Đây xem như lần đầu tiên anh thật sự nấu ăn, còn lo sẽ không ngon nữa.” +

“Trước đây lúc ở một mình anh không nấu ăn sao?” Văn Trạch nghe đến hai chữ “lần đầu” quả nhiên có chút kinh ngạc. +

“Không, anh lười lắm.” Nguỵ Xuyên chống cằm, lười nhác nhìn sâu vào mắt Văn Trạch: “Lần đầu tiên của anh trao cho em rồi đó.” +

Lồng ngực Văn Trạch khẽ thắt lại, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn. Cậu vừa định lên tiếng thì nghe Nguỵ Xuyên nói tiếp: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sống chung với nhau rồi nấu cơm cho nhau ăn thế này, thật sự có cảm giác như một gia đình.” +

Văn Trạch khẽ đáp một tiếng: “Vâng, cảm giác có hơi thở cuộc sống hơn.” +

“Phải đấy, hồi trước ở nhà mình chẳng phải toàn do dì giúp việc nấu sao.” +

“Dì ấy nghỉ làm rồi. Con gái dì lấy chồng ở thành phố Z nên dì cũng chuyển sang đó sống cùng.” +

“Ra là thế, anh vẫn nhớ món đầu cá hấp ớt dì ấy nấu. Mà dạo này bài vở trên trường nhiều lắm à? Anh thấy hai hôm nay em về nhà rồi vẫn học đến khuya.” +

“Tuần sau trường tổ chức lễ kỷ niệm thành lập. Em phải lên phát biểu, mấy hôm nay còn phải ghi hình một số nội dung nữa nên không có nhiều thời gian ở thư viện.” +

“Đỉnh thật, thế buổi lễ bắt em nói cái gì?” +

“Chắc là soạn đại vài câu truyền cảm hứng rồi cảm ơn nhà trường các kiểu thôi anh.” +

Nguỵ Xuyên cảm thấy Văn Trạch ngày càng chân thật hơn trước. Anh bật cười: “Sao thế, không muốn cảm ơn à?” +

“Hình như cũng chẳng có gì đáng để cảm ơn cả.” +

“Tại sao?” +

“Có lẽ vì để đi được đến ngày hôm nay, em đều dựa vào chính mình.” +

Nhìn dáng vẻ có phần thanh cao của đối phương khi nói câu đó, Nguỵ Xuyên bỗng thấy nực cười đầy châm biếm. Anh không hiểu Văn Trạch lấy đâu ra mặt mũi để nói như vậy. +

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng đúng. Cậu dựa vào vẻ ngoài ngoan ngoãn dễ bảo kia để dắt mũi Nguỵ Đông Vĩ, khiến ông ta dốc cạn gia sản cung phụng cho mình, rồi thuận lý thành chương dùng nguồn lực ấy trải phẳng con đường tương lai cho bản thân. +

Dinh dưỡng trong một chậu đất vốn chỉ có từng ấy. Nếu Văn Trạch muốn lớn lên xanh tốt sum suê thì kẻ mục nát dưới gốc rễ đương nhiên phải là anh. +

“Cũng đúng. Có cho anh học lại mười năm nữa chắc cũng chẳng đậu nổi trường của em.” +

“Anh cũng đâu nhất thiết phải thi đậu.” Văn Trạch nhấp một ngụm nước: “Thời buổi này học hành cũng không còn hữu ích như trước nữa.” +

“Cũng phải, mấy năm nay kiếm tiền còn phải xem số mệnh. Nhưng suy cho cùng ai nấy đều có bộ lọc thiên vị với bằng cấp.” +

Hai người vừa ăn vừa chuyện trò như mọi khi, có điều suốt cả bữa cơm, Nguỵ Xuyên thấy màn hình điện thoại của Văn Trạch cứ thỉnh thoảng lại sáng lên. Nhưng Văn Trạch vốn được giáo dục rất có phép tắc, trong lúc ăn cơm gần như không hề đụng đến điện thoại, cũng không xem những tin nhắn đó. +

Ăn xong, Văn Trạch như thường lệ đứng dậy dọn dẹp rồi đi rửa bát. +

Nguỵ Xuyên vẫn ngồi ở bàn ăn, vừa trả lời tin nhắn đặt bàn của mấy cô gái vừa lơ đãng nhìn sang. Điện thoại của Văn Trạch đặt trên bàn lại sáng lần nữa, vì ánh đèn le lói hắt lên, anh theo bản năng liếc mắt nhìn qua. +

Đối phương không tắt chế độ hiển thị nội dung thông báo. Bên dưới đa phần là tin tức trong trường, còn thông báo mới nhất vừa hiện lên phía trên lại là tên của một cô gái. +

Lena: [Ngày mai trước khi đi xem triển lãm, tụi mình gặp nhau sớm một chút nha? Có thể cùng ăn trưa luôn.] +

Lena: [Hình ảnh] +

Lena: [Quán brunch này ngon lắm nè, ngay cạnh chỗ lần trước chúng ta uống rượu ấy, siêu ngon luôn!] +

Nguỵ Xuyên dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào vòm họng, chỉ cần câu cuối cùng thôi anh thừa sức đoán ra người gửi là ai. Quả thật anh không ngờ hai người vẫn còn liên lạc với nhau. Vốn tưởng sau khi Văn Lệ rời đi, dựa theo những gì Văn Trạch từng nói thì cậu cũng sẽ không dây dưa quá nhiều với Lena nữa. +

Kết quả xem ra mối quan hệ này còn khá thân thiết, không chỉ rủ nhau đi chơi golf mà cuối tuần còn hẹn hò đi xem triển lãm nữa cơ đấy. +

Nguỵ Xuyên nắm chặt chiếc điện thoại đang nhắn tin dở, tầm mắt xuyên qua mặt bàn ăn, dừng lại trên bóng lưng của Văn Trạch. +

Cậu đứng thẳng tắp như một nhành thông ngạo nghễ giữa trời tuyết, bờ vai rộng và vững chãi tôn lên vóc dáng khỏe khoắn dưới lớp áo sơ mi. Văn Trạch hơi cúi đầu lau bát, vẻ mặt chuyên chú như thể đang nghiên cứu hệ thống điều khiển thiết bị trong phòng thí nghiệm. Ngay cả biên độ xoay bát trong tay cũng chuẩn xác đến mức gần như y hệt nhau. +

Nguỵ Xuyên dời mắt đi. Khó khăn lắm mới xây dựng được mối quan hệ như hiện tại, nếu giai đoạn đầu mà can thiệp quá sâu vào vòng bạn bè xã giao của Văn Trạch thì trông sẽ cực kỳ bất thường. Hơn nữa, những điều cần nói hôm đó anh cũng đã nói hết rồi. +

Cái anh cần lúc này là một cơ hội thích hợp để hai người bọn họ tự cắt đứt liên lạc. +

Nguỵ Xuyên trở về phòng sửa soạn, lúc bước ra ngoài thì vừa hay gặp Văn Trạch đang cầm quần áo chuẩn bị vào tắm. Có lẽ vừa học xong nên trên sống mũi cậu vẫn đeo kính. Khi nhìn thấy anh chuẩn bị ra ngoài, bước chân của cậu rõ ràng khựng lại một chút. +

“Anh lại đi làm sao?” +

“Ừ.” Nguỵ Xuyên nhướng mày: “Phải kiếm tiền chứ.” +

Văn Trạch không né người nhường đường như mọi khi mà đứng thẳng chắn ngay trước mặt anh. +

Sau cặp kính, đôi mắt vốn luôn bình lặng ấy đột nhiên hiện lên một ánh nhìn mà Nguỵ Xuyên quen thuộc đến mức không thể quen hơn, đó là ánh mắt giống hệt Văn Lệ. Một loại phán xét từ trên cao nhìn xuống khiến anh cực kỳ chán ghét, như thể đang xuyên thấu lớp vỏ bọc bên ngoài để nhìn vào những thứ anh che giấu bên trong. +

Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi biến mất, nhanh đến mức khiến Nguỵ Xuyên ngỡ như đó chỉ là ảo giác của chính mình. Văn Trạch lại tự nhiên nghiêng người sang một bên, nhường đường cho anh. +

“Nhưng anh cứ làm công việc này mãi, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe quá không?” +

“Cũng không đảo lộn lắm đâu, hôm nào vắng khách thì anh được về sớm.” +

“Nhưng chẳng phải anh thường xuyên phải uống rất nhiều rượu sao?” +

“Người trong nghề này ai cũng biết cách né rượu cả. Mà em bị cận từ lúc nào vậy?” +

“Từ hồi tiểu học em đã bị rồi nhưng sau đó có làm phẫu thuật, dạo này mắt hơi cận lại.” +

“Bảo sao em học hành chăm chỉ thế mà chưa từng thấy đeo kính.” Nguỵ Xuyên thay giày xong, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra ngậm lên môi: “Em nghỉ ngơi sớm đi, học khuya quá cũng hại sức khỏe đấy.” +

Văn Trạch gật đầu, Nguỵ Xuyên đóng cửa bước ra ngoài. +

Lúc đi thang máy xuống dưới, anh chợt nghĩ, sau khi hai bên thân thiết hơn, Văn Trạch bắt đầu quản chuyện của anh hơi nhiều rồi thì phải. +


Đêm nay ở thành phố B lất phất vài hạt mưa. Trước khi ra ngoài, Nguỵ Xuyên khoác thêm một chiếc hoodie xám bên ngoài áo thun. +

Đến nhà Vương Dương mất tầm 40 phút. Lúc Vương Dương ra mở cửa, suýt nữa Nguỵ Xuyên không nhận ra cậu ta. Xem ra chỗ đó của Vương Dương cũng đã hồi phục hoàn toàn, không còn cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch suốt ngày trùm áo rộng thùng thình rồi nằm thoi thóp trên giường như sắp chết nữa. +

Lần này, Vương Dương diện một chiếc đầm ôm bó sát, cặp ngực nhân tạo trị giá cả gia tài bị siết chặt đến mức lộ rõ mồn một, đập thẳng vào mắt người nhìn. Nhìn cái bộ dạng này, Nguỵ Xuyên thật sự cảm thấy Vương Dương bây giờ chỉ còn thiếu đúng một cuộc phẫu thuật nữa là sẽ hoàn toàn thành phụ nữ. +

“Chồng ơi, hơn một tuần không gặp, người ta nhớ anh muốn chết.” +

Vương Dương nũng nịu chu môi, vươn tay ôm chặt lấy eo anh, vòng một đầy đặn được đúc bằng tiền trực tiếp áp lên lồng ngực anh. +

“Anh cũng thế.” Nguỵ Xuyên đóng cửa lại, một tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu ta: “Tối nay em định livestream à?” +

“Không có, em đang quay video.” +

“Nhảy múa hả?” +

“Đâu, quay cho trường cũ của em. Sắp tới kỷ niệm thành lập trường rồi, họ mời em quay một đoạn giới thiệu mở màn, dù sao em cũng là hot influencer mà.” Vương Dương chớp chớp mắt: “Suýt nữa quên chưa bảo với anh, hôm đó anh cứ lái xe của em qua nhé. Nếu anh không muốn xem mấy tiết mục rườm rà kia thì cứ ngồi trong xe đợi em, tối đến đón em cùng về luôn.” +

Nguỵ Xuyên đang thắc mắc sao chiếc đầm hôm nay của Vương Dương trông lại kín đáo lịch sự và mang hơi hướng công sở đến vậy. Thế nhưng vừa nghe cậu ta nhắc đến chuyện trường cũ tổ chức lễ kỷ niệm, đầu óc anh bỗng nhảy số, cảm thấy quen tai một cách kỳ lạ. +

“Cục cưng… em học Đại học B à?” +

“Đúng rồi chồng ơi, em học ngành Thiết kế môi trường của Đại học B, hồi đó em thi năng khiếu mỹ thuật đậu vào.” Nhắc đến chuyện này, Vương Dương tỏ ra vô cùng tự hào: “Em còn chưa từng khoe chuyện này trên mạng đâu. Lần này trở về trường cũ phát biểu nhất định sẽ làm mọi người chấn động. Đến lúc đó mấy trang báo lá cải chắc chắn sẽ tung hô em lên tận trời, lại thêm một đợt lưu lượng mới nữa. Chứ có mấy đứa anti cứ nghĩ đám nổi tiếng trên mạng bọn em đều là loại thất học.” +

Giống như định kiến chung của số đông, Nguỵ Xuyên thật sự không ngờ một người như Vương Dương lại là người có học thức, đã vậy còn tốt nghiệp một ngôi trường danh giá hàng đầu như thế. Chỉ là anh chưa kịp mở miệng khen thì Vương Dương đã đột ngột nắm lấy ngón tay anh bẻ nhẹ, tông giọng chùng xuống vài phần, mang theo ý vị dò xét: +

“Nhưng mà chồng ơi, sao anh biết trường cũ của em sắp tổ chức lễ kỷ niệm thế? Hay là… cô gái nào anh quen trước đây cũng học Đại học B à?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.