Skip to main content

Chương 19: Không trả lời

dathaiPiter

“Em nghĩ gì thế cục cưng, anh có một đứa cháu họ xa cũng học ở Đại học B nên từng nghe nhắc đến.” +

“Thật hả?” Vương Dương rõ ràng không tin lắm: “Tự dưng lại kể với anh chuyện lễ kỷ niệm trường à?” +

“Thằng bé đang tham gia công tác chuẩn bị cho đợt kỷ niệm trường lần này.” Nguỵ Xuyên khéo léo kéo câu chuyện trở lại: “Trường các em tốt như vậy, làm phụ huynh chẳng phải sẽ nhân cơ hội mà khoe sao.” +

Lúc này Vương Dương mới yên tâm: “Cũng đúng. Hồi em mới đậu vào trường, mẹ em còn hận không thể dán thông báo khắp khu dân cư.” +

“Thật sự rất xuất sắc.” +

Vương Dương sờ sờ mặt mình: “Khiêm tốn chút nào.” +

Nói xong, Vương Dương lại ngồi vào trước ánh đèn để tiếp tục ghi hình. Nguỵ Xuyên vào bếp cắt ít hoa quả rồi mang qua cho cậu ta. +

Bình thường Vương Dương nhìn có vẻ xốc nổi nhưng cậu ta biết rõ trong hoàn cảnh nào nên nói gì và làm gì. Đoạn video dài chưa đầy 40 giây gửi cho trường cũ được cậu ta quay đi quay lại không biết chán. Dáng vẻ nghiêm túc, tác phong đoan chính, hoàn toàn khác với hình tượng trên mạng. +

Nguỵ Xuyên bỗng nhiên cảm thấy, những người dùng mạng xã hội kiếm tiền đều phải từ bỏ một phần con người thật của mình. Phải biết chiều theo thị hiếu khán giả, giả điên giả ngốc để làm trò. Người quá học thức ngược lại khó mà đi theo con đường tiếp cận tầng lớp đại chúng đông đảo nhất này. +

Anh vừa nghịch điện thoại ở bên cạnh vừa đợi Vương Dương, thỉnh thoảng lại đút cho đối phương một miếng hoa quả. +

Đến nửa đêm, khi Vương Dương đi tắm thì Nguỵ Xuyên ra ban công hút thuốc. Kết quả đúng lúc đó, anh đột nhiên nhận được tin nhắn của Văn Trạch. +

[Anh, quần áo anh để trong giỏ hình như vẫn chưa giặt, đã 4 ngày rồi.] +

Nguỵ Xuyên ngẫm nghĩ hai giây mới nhớ ra. +

[À à anh quên mất. Mỗi lần tắm xong tiện tay nhét vào giỏ luôn.] +

[Vậy em giặt cho anh luôn nhé?] +

[Không sao đâu, mai anh về giặt, sẵn tiện đem chăn ga gối đệm trong phòng giặt luôn.] +

[Vâng.] +

[Em chưa ngủ sao?] +

[Em còn vài bài nữa, xong sẽ ngủ ngay.] +

Nguỵ Xuyên đang định bảo cậu ngủ sớm một chút thì tin nhắn của Văn Trạch lại nhảy ra. +

[Anh đang uống rượu à?] +

[Không có uống, anh đang đợi bàn.] +

Anh nhìn thấy phía khung chat của Văn Trạch cứ liên tục hiện dòng chữ đang nhập, nhưng chờ nửa ngày vẫn không thấy câu tiếp theo được gửi tới, Nguỵ Xuyên bèn chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. +

[Vừa nhắn với em thì có khách tới rồi. Làm bài xong nhớ nghỉ ngơi sớm nha, mai em phải dậy sớm mà. Ngủ ngon.] +


Tuy Nguỵ Xuyên nói hôm sau sẽ về thay ga giường đem giặt, nhưng suốt cả cuối tuần, rồi đến thứ Hai và thứ Ba liền sau đó, Văn Trạch gần như không nhìn thấy bóng dáng anh đâu. +

Nguỵ Xuyên nói mấy ngày nay có khách quen từ nơi khác đến, anh phải ở bên ngoài tiếp đón người ta. +

Hai người tuy vẫn giữ liên lạc nhưng tốc độ trả lời tin nhắn của Nguỵ Xuyên đã chậm đi thấy rõ. Có khi là hai tiếng, có khi là cả nửa ngày. Dù giọng điệu đối phương vẫn giống như thường lệ nhưng so với trước đây, khoảng cách tụt dốc như rơi xuống vách núi ấy lại khiến cậu bứt rứt, cồn cào đến khó chịu. +

Mỗi ngày Văn Trạch trở về, đón chờ cậu luôn là một căn nhà tối đen như mặt nước chết lặng. Cho đến tận rạng sáng, căn phòng bên cạnh cũng không vang lên chuỗi âm thanh quen thuộc của tiếng đóng cửa và tiếng nước. +

Sự tĩnh lặng đáng lẽ phải quen thuộc từ những năm tháng trước kia lúc này lại giống như một lưỡi dao cùn, cứ chậm rãi mài vào lòng cậu, khiến một nỗi bồn chồn cực độ vô cớ dâng lên từ sâu trong đáy lòng. +

Cậu đã vô số lần cầm điện thoại lên, muốn hỏi xem người kia đang ở đâu, làm gì, nhưng rồi lại khựng lại ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào màn hình. +

Nhiều năm như vậy trôi qua, Văn Trạch từ lâu đã quen với việc kiềm chế. Cho dù cảm xúc có cuộn trào mãnh liệt thế nào thì so với con người của ngày trước, hiện tại cậu đã giỏi hơn rất nhiều trong việc giấu kín mọi cảm xúc dưới lớp vỏ bình tĩnh. +

Nhưng cậu vẫn cảm thấy lồng ngực trống trải, giống như vốn dĩ đã quen với việc mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, trái tim đã xao động từ rất lâu cũng dần bình ổn lại, trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ quãng thời gian ở bên Nguỵ Xuyên. Kết quả là cuộc sống ấy bỗng nhiên bị kéo lệch khỏi quỹ đạo đã định, có nguy cơ mất phương hướng bất cứ lúc nào. +

“Thầy Lý vừa giảng cái gì thế?” +

“Hả?” +

Vu Văn Tùng dùng khuỷu tay huých người bên cạnh một cái. Phải vài giây sau, Văn Trạch mới thu hồi ánh mắt đang nhìn lên bảng đen. +

Trên bục giảng, ông cụ được gọi là thầy Lý đã kẹp sách dưới nách, chậm rãi đi về phía cửa. +

“Không nghe thấy.” +

“Dạo này cậu sao cứ như người trên mây thế, không nghỉ ngơi tốt à?” +

“Chỉ là đúng lúc không nghe thấy thôi.” Văn Trạch cất ipad đi: “Nhưng đúng là dạo này ngủ hơi muộn.” +

“Làm gì mà thức khuya vậy.” Vu Văn Tùng ngáp một cái: “Tôi dạo này cũng thức khuya đây. Đàn chị đã kết bạn WeChat với tôi rồi, hai tuần nay ngày nào bọn tôi cũng nhắn tin đến nửa đêm.” +

“Đàn chị nào cơ?” +

“Thì cái người mà hồi năm hai tôi với cậu là tôi có thiện cảm đó.” Vu Văn Tùng ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Ngày mai lễ kỷ niệm trường chị ấy có buổi biểu diễn á, múa cổ điển.” +

Văn Trạch hoàn toàn không có ấn tượng gì, bởi vì số nữ sinh mà Vu Văn Tùng từng có thiện cảm quá nhiều, nhưng ngoài miệng cậu vẫn phụ hoạ theo: “Thế sao cậu lại kết bạn được với chị ấy?” +

“Lớp chị ấy tập luyện phải khiêng ghế qua, tôi nhìn thấy nên vào phụ một tay, rồi thuận nước đẩy thuyền…” Nói đến đây, Vu Văn Tùng chợt nhớ ra chuyện gì đó: “À phải rồi, tối nay cậu có đi tập không?” +

“Không đi. Dù sao cũng có thể xem kịch bản, vẫn nằm trong thời gian cho phép.” +

“Thế cậu lại về thẳng nhà à?” +

Văn Trạch nhớ tới tin nhắn mà Nguỵ Xuyên phải hơn nửa ngày sau mới trả lời. Anh nói hôm nay không ăn tối ở nhà, sẽ về khá muộn. +

Cậu trầm ánh mắt xuống, kéo khoá balo lên: “Không về.” +

“Hiếm khi thấy cậu không về đúng giờ nha, đi thư viện không?” +

“Đi.” +

Trên đường đến thư viện, khắp nơi trong trường đều là những bảng đếm ngược và đạo cụ trang trí cho lễ kỷ niệm. +

Vu Văn Tùng xách túi, như chợt nhớ ra điều gì đó: “Mà nói mới nhớ, chẳng phải mỗi lần kỷ niệm trường đều mời rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng về tham dự sao? Lần này mời cả một hot influencer, tranh cãi ghê lắm.” +

“Hot influencer trường mình cũng đâu ít, sao lại gây tranh cãi?” +

“Chính là cái cậu Tiểu Dương này này, nghe anh Vương nói cậu ta tốt nghiệp ngành Thiết kế Môi trường mấy khoá trước, bây giờ content chủ yếu làm về thể loại giả gái.” +

“Rồi sao nữa?” +

“Cũng không có gì. Chỉ là phong cách video của cậu ta cực kỳ khoa trương, thỉnh thoảng còn nhảy mấy điệu nhảy gợi dục câu view. Lúc livestream cũng hay nói những lời khá là… ấy ấy. Hơn nữa cậu ta là đàn ông mà lại thích đàn ông. Nhưng nếu bảo cậu ta là đồng tính thì cậu ta lại suốt ngày ăn mặc trang điểm thành con gái, nên cũng chẳng biết xếp vào kiểu gì.” +

Vẻ mặt Văn Trạch không có biểu cảm, chỉ gật đầu: “Vậy đã làm phẫu thuật chưa?” +

“Chưa làm thì phải, nghe bảo thế.” +

“Vậy thì vẫn là đàn ông.” +

“Thế nên tôi mới bảo là người đồng tính.” Vu Văn Tùng lấy điện thoại ra tìm kiếm tài khoản của Tiểu Dương: “Nhưng dưới bình luận có người nói hình như gần đây cậu ta mới làm ngực.” +

Vu Văn Tùng vừa nói vừa đưa cho Văn Trạch: “Cậu nhìn xem, chính là cậu ta. Hơn một triệu người theo dõi, mà nói chứ trông xinh thật sự luôn. Ai ngờ lại là đàn ông chứ.” +

Văn Trạch nhìn người phụ nữ… người đàn ông ăn mặc mát mẻ trong video đang uốn éo cơ thể theo điệu nhạc. Gương mặt trang điểm cực kì tinh tế, nếu không phải Vu Văn Tùng nói đây là đàn ông thì Văn Trạch đúng là cũng không nhìn ra được. +

“Chắc là sở thích cá nhân thôi.” +

“Thì là thế, nhưng dạo này trên diễn đàn trường cãi nhau dữ lắm. Nhiều người nói kiểu người như cậu ta chẳng có đóng góp gì cho trường cả. Trước kia toàn mời những cựu sinh viên xuất sắc như giáo sư hoặc những người có thành tựu trong lĩnh vực của họ. Kết quả năm nay lại mời một hot influencer thế này về.” +

Vu Văn Tùng thì không quan tâm tới việc mời ai: “Còn có người bảo tuy trường mình khá cởi mở nhưng dù sao cậu ta cũng là… kiểu người chuyển giới ấy, rồi đồng tính nữa, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh nhà trường. Cậu nói xem, sao mấy người đó lại coi trọng cảm giác vinh nhục tập thể như thế.” +

“Có lẽ họ sợ danh tiếng trường mình bị hạ thấp.” +

Văn Trạch cũng không quan tâm trường mời ai. Đối với chuyện đồng tính luyến ái cũng vậy, chỉ cần không liên quan đến cậu thì cậu chẳng có ý kiến gì về người đó. +

Vừa trò chuyện, hai người vừa rẽ vào thư viện. +

Thư viện vào giờ này không có nhiều người lắm, họ tùy tiện tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Cũng không biết đã qua bao lâu, bên ngoài trời đã tối hẳn, Vu Văn Tùng cất máy tính vào, dùng nắp bút nhẹ nhàng chọc chọc vào tay Văn Trạch, rồi ghé đầu qua hạ thấp giọng. +

“Tôi phải đi xem đàn chị tập luyện đây, cậu đi cùng không? Tôi mua ít đồ ăn vặt mang qua cho chị ấy, sẵn tiện tụi mình đi ăn tối luôn.” +

Văn Trạch liếc nhìn điện thoại, Nguỵ Xuyên vẫn chưa nhắn tin cho cậu. Nếu là trước đây anh sẽ hỏi mấy giờ cậu về, sao giờ này vẫn chưa về. +

Cậu dời mắt khỏi màn hình: “Cậu đi đi, tôi không đi.” +

“Còn nhiều chị đẹp khác lắm đó, thật sự không đi à?” +

Văn Trạch vừa nghe lại là câu nói này thì có chút cạn lời: “Thật sự không đi, tôi còn hai trang nữa chưa xong, cậu đi trước đi.” +

Vu Văn Tùng lắc đầu, đeo balo lên vai. Vừa đi ra ngoài cậu ta vừa lẩm bẩm: “Tôi đã bảo Văn Trạch không phải đàn ông mà.” +

“Này.” +

Văn Trạch dùng đầu gối huých từ phía sau một cái, Vu Văn Tùng cười hì hì rồi chạy biến ra ngoài. +

Thư viện vào mùa không phải thi cử thì 10 giờ rưỡi đã đóng cửa rồi. Đến khi những người xung quanh bắt đầu thu dọn đồ đạc, Văn Trạch mới để ý thời gian. +

Lúc đi ra ngoài, điện thoại cậu sáng lên một chút. Khi nhìn rõ tên người gửi là ai, động tác trên tay cậu hơi khựng lại, sau đó lập tức dời mắt đi. Lena lại gửi cho cậu mấy hoạt động ngoại khoá sắp tới, hỏi cuối tuần có muốn đi cùng không. +

Ngồi tàu điện ngầm về nhà, tắm rửa xong xuôi thì đã gần nửa đêm. +

Cậu uống một cốc sữa nóng rồi ngồi ngẩn người trên ghế sofa một lúc, cố gắng thả lỏng đầu óc. Dạo gần đây trong đầu toàn những suy nghĩ hỗn loạn, ngay cả Vu Văn Tùng cũng nhận ra cậu hay mất tập trung. Rõ ràng tình trạng này đã rất lâu rồi không xuất hiện, nhất là sau khi cậu đã nghĩ thông mọi chuyện. +

Quả nhiên, thứ gọi là ‘bình tĩnh’ này một khi đã nếm trải sẽ rất khó cai được. +

Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi đường ống nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy thì cậu mới hoàn hồn, chợt nhận ra mình lại đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của Nguỵ Xuyên đến thất thần. +

Cậu day nhẹ thái dương, đứng dậy rửa cốc, súc miệng rồi mở cửa ban công. Hai ngày trước cậu đã giặt quần áo giúp Nguỵ Xuyên, lúc này quần áo đã khô hoàn toàn. Cậu thu xuống, gấp từng món thật gọn gàng rồi đặt lên chiếc ghế cạnh cửa, sau đó mới trở về phòng mình. +

Trong căn phòng tĩnh lặng, cá vàng bơi lượn trong bể. Tiếng nước rất khẽ, bị nhịp chuyển động của kim đồng hồ trên bàn học lấn át. +

Mãi đến 2 giờ 43 phút sáng, ngoài cửa rốt cuộc mới vang lên tiếng “tít” quen thuộc của khóa mật mã. +

Nguỵ Xuyên kẹp điếu thuốc đã cháy hết trên tay, sau khi đá giày ra, anh vốn dĩ định đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đi ngủ. Nhưng như nhớ ra điều gì đó, lại bực bội chửi thề một tiếng rồi cúi người xếp gọn gàng đôi giày lại. +

Đã mấy ngày không gặp nên tâm trạng Vương Dương rất tốt. Cũng có thể là vì trước đó có người nhà tới nên không tiện tiêu tiền, thế là suốt ba bốn ngày liên tiếp cậu ta kéo rất nhiều người đến uống rượu. Nguỵ Xuyên tuy tiếp khách đến mệt nhừ nhưng cứ nhìn vào khoản hoa hồng và tiền tip liên tục đổ vào tài khoản thì tâm trạng lại tốt lên. +

Mỗi lần đưa Vương Dương về nhà xong, anh cũng mệt đến mức vừa nằm xuống ở nhà cậu ta là ngủ thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy lại tiếp tục đi cùng đối phương, gần như không có tâm trí xem tin nhắn bởi các cuộc xã giao quá nhiều. +

Anh liếc nhìn đôi giày dưới đất, đoán rằng Văn Trạch chắc đã ngủ từ lâu rồi. +

Lúc đi ngang qua cửa phòng Văn Trạch, Vương Dương vẫn đang nhắn tin cho anh. +

[Em hồi hộp quá chồng ơi. Nghĩ đến việc ngày mai phải về trường cũ phát biểu là em căng thẳng đến mức không ngủ được.] +

[Đừng phấn khích quá cục cưng, ngủ sớm đi, không thì ngày mai trạng thái không tốt đâu.] +

[Ngày mai anh nhớ lái xe của em đến nha.] +

[Được.] +

[Gửi ghi âm dỗ em ngủ đi.] +

Nguỵ Xuyên vốn định nhấn vào nút ghi âm, nhưng nghĩ tới việc Văn Trạch đang ngủ ở phòng bên cạnh nên anh bèn chờ đến khi bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, mở vòi hoa sen cho tiếng nước chảy xuống rồi mới hạ thấp giọng nói: +

“Mau ngủ đi cục cưng, ngày mai gặp lại.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.