Skip to main content

Chương 20: Phát hiện

dathaiPiter

Sáng hôm sau, khi Nguỵ Xuyên thức dậy thì Văn Trạch đã ra ngoài từ sớm. +

Anh xuống giường, tháo vỏ chăn ra, đi vào phòng tắm định lấy hết quần áo trong giỏ đồ dơ ra giặt chung. Kết quả vừa bước vào đã thấy chiếc giỏ trống không. +

Nguỵ Xuyên lại đi ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh phòng khách một vòng, lúc này mới phát hiện mấy bộ quần áo của mình đã được giặt sạch, phơi khô rồi gấp ngay ngắn đặt trên chiếc ghế bên cạnh. +

Anh chụp một bức ảnh rồi gửi cho Văn Trạch. +

[Em giặt cho anh rồi à?] +

Đối phương chắc là đang trong giờ học nên không trả lời ngay, nhưng cái nhà này có nghĩ cũng chẳng tìm ra người thứ hai. +

Tâm trạng dạo gần đây của anh khá tốt, thế là lại gửi thêm một câu: [Sao em trai anh lại tốt thế này chứ.] +

Từ sau khi làm nghề tiếp thị này, anh toàn là đi hầu hạ người khác. Bây giờ về nhà lại có người giặt quần áo nấu cơm cho, hơn nữa còn là người mình không ưa, đổi lại là ai thì cũng chẳng có lý do gì để phàn nàn. +

Sớm biết Văn Trạch dễ mắc bẫy như vậy, mấy năm trước bản thân chịu khổ đúng là vô ích rồi. +

Bây giờ sự khác biệt duy nhất giữa Văn Trạch hiện tại và Văn Trạch ngày bé có lẽ là, Văn Trạch từng ngủ trong phòng anh ngày bé là kiểu ngoài nóng trong nóng, còn Văn Trạch bây giờ thì ngoài lạnh trong nóng. +

Nguỵ Xuyên thu dọn một chút rồi vệ sinh cá nhân, sau đó xuống lầu ăn một bát mì cay. Mãi đến lúc gần ăn xong mới nhận được tin nhắn trả lời của Văn Trạch. +

Đối phương chỉ thả tim vào câu thứ hai để báo đã đọc. +


Lễ kỷ niệm của Đại học B bắt đầu vào lúc 6 giờ rưỡi tối, chiều 4 giờ Nguỵ Xuyên đã lái xe chở Vương Dương qua. +

Hôm nay Vương Dương ăn mặc đặc biệt theo phong cách phụ nữ công sở, lớp trang điểm cũng rất nhã nhặn. Chỉ có điều trang điểm quá nhẹ nên dễ làm lộ nét nam tính. Suốt dọc đường, cậu ta cứ liên tục hỏi bộ đồ này của mình có ổn không. +

“Không có vấn đề gì, thật sự rất đẹp.” Nguỵ Xuyên nói câu này quen mồm đến mức chẳng cần nhìn mặt, cứ mở miệng là tự tuôn ra. +

“Màu son của em có bị hơi lố quá không chồng?” +

“Không đâu.” +

“Nhưng em sợ màu đỏ quá sẽ khiến môi trông to ra.” +

Đến đèn đỏ, Nguỵ Xuyên mới quay đầu lại, anh cố nén sự bực bội trong lòng xuống, chân thành hết mức có thể mà nói: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em còn muốn đẹp đến mức nào đây?” +

Vương Dương lúc này mới thôi cằn nhằn, lấy máy ra tiếp tục quay vlog hành trình trở về trường cũ. +

Nguỵ Xuyên đỗ xe ở một cổng sau khá vắng của Đại học B. Vương Dương nói nơi này bình thường không có nhiều người qua lại vì nằm gần khu phòng thí nghiệm của khối ngành Khoa học Kỹ thuật. Dạo này cũng không phải mùa thi cử, cậu ta sợ nếu lái chiếc xe này đi vào từ khu đông người thì sẽ quá phô trương. +

Lúc xuống xe, Vương Dương chào anh một tiếng rồi ngoáy mông đi thẳng. +

Nguỵ Xuyên nhìn qua gương chiếu hậu thấy Vương Dương đi chưa được bao xa đã bị người hâm mộ nhận ra chặn lại xin chụp ảnh chung. Anh hạ kính cửa sổ xuống, châm một điếu thuốc. +

Vốn dĩ anh hơi muốn nhắn tin cho Văn Trạch, hỏi cậu có muốn ra ngoài ăn cùng không. Nhưng nghĩ lại hôm nay có Vương Dương ở đây, Văn Trạch chắc cũng đang bận rộn nên lại cất điện thoại vào túi. +

Đợi đến khi thấy thời gian cũng gần đến, anh mới cầm tấm thư mời tham quan dành cho khách ngoài trường mà Vương Dương đưa, đi về phía hội trường lớn. +

Phần phát biểu của Vương Dương nằm ở nửa sau buổi lễ. Lúc Nguỵ Xuyên vừa đi vừa lướt điện thoại, anh nhìn thấy bài đăng của Vu Văn Tùng chụp Văn Trạch đang phát biểu trên sân khấu. +

Caption chỉ có bốn chữ: Văn Trạch đỉnh vãi. +

Nguỵ Xuyên bấm mở bức ảnh. Giống như lần lên nhận giải hôm đó, Văn Trạch mặc một bộ vest phẳng phiu chỉnh tề, áo sơ mi bên trong được cài cẩn thận đến tận chiếc cúc trên cùng. Đường nét xương chân mày của cậu sắc nét, ép xuống đôi mắt sâu thẳm nhưng chẳng có mấy hơi ấm. +

Dưới ánh đèn sân khấu, cậu toát ra vẻ cao quý và kiềm chế như thể đã được giáo dưỡng vô cùng nghiêm khắc. +

Chỉ nhìn ảnh thôi thì ai mà ngờ được người như thế lại ở nhà giặt quần áo và nấu cơm cho anh chứ. Một cảm giác đắc ý khó hiểu bỗng nở rộ trong lòng anh. +

Nguỵ Xuyên cười khẩy một tiếng, gửi bức ảnh đó qua cho Văn Trạch. +

[Sao em lại đẹp thế này.] +

Khi anh đến hội trường, màn hình lớn đang phát đoạn video giới thiệu do Vương Dương quay từ trước. Bên dưới có tiếng reo hò vỗ tay, cũng xen lẫn vài những tiếng xì xào bàn tán. +

Video vừa kết thúc, Vương Dương đã giẫm đôi giày cao gót bước lên sân khấu. +

Nguỵ Xuyên không đi xuống khu ghế phía trước mà chỉ đứng tựa ở lối vào. Anh nhìn thấy Vương Dương chỉnh lại micro, vén lọn tóc bên tai rồi bắt đầu bài phát biểu của mình. +

“Tôi bén duyên với Đại học B từ mùa hè năm 14 tuổi. Khi ấy, mẹ tôi đã dành số tiền tiết kiệm vốn không dư dả trong tay để đưa tôi đến thành phố B du lịch, đồng thời ghé thăm ngôi trường danh tiếng bậc nhất cả nước này.” +

“Ngày hôm đó tôi đi qua con đường rợp bóng cây của Đại học B, qua hồ Nguyên Tư, tòa nhà Đức Dục, nhìn thấy những viên gạch đỏ ngói cũ đã được gột rửa trở nên dày dặn theo năm tháng. Còn có trên bãi cỏ, trên ghế dài, thậm chí là dưới những bậc thềm đá, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những bóng dáng đang vùi đầu vào sách vở. Kể từ khoảnh khắc đó, Đại học B đã trở thành ngôi trường mơ ước mà tôi ngày đêm nhớ mong.” +

“Sau này, tôi đã như ước nguyện được bước chân vào Đại học B. Trước đó, đối với tôi, ‘xuất sắc’ giống như một cây cầu độc mộc chật hẹp. Tôi phải bước thật chính xác trên từng vạch dấu, để đáp lại sự nâng đỡ của mẹ, sự đánh giá của xã hội và những kỳ vọng luôn bám theo như hình với bóng.” +

“Nhưng trong những năm tháng học tập tại Đại học B, tôi đã nhìn thấy một khả năng khác.” +

“Có người vùi mình trong những chồng tài liệu để tìm kiếm những sự thật ít ai quan tâm. Có người kiên trì chờ đợi một xác suất mong manh trong phòng thí nghiệm. Cũng có người ngồi thâu đêm trên bãi cỏ, bàn luận về những lý tưởng tưởng chừng vô dụng.” +

“Bỗng nhiên tôi nhận ra, điều hấp dẫn nhất ở Đại học B không nằm ở việc nơi đây có thể trao cho bạn bao nhiêu hào quang, mà nằm ở chỗ nó cho mỗi người đủ dũng khí để đi chệch khỏi lẽ thường.” +

“Ở Đại học B, tự do là một sự lựa chọn. Nó có nghĩa là bạn có thể chất vấn những quyền uy được cả xã hội công nhận, có thể khám phá những vùng biên tưởng như hoang vu chưa ai đặt chân tới. Bạn cũng có thể từ chối để bất kỳ kỳ vọng nào định nghĩa mình, chỉ đơn giản trở thành phiên bản chân thật nhất của chính bản thân.” +

“Khoảng trống dành cho tư tưởng ấy, cùng với tinh thần không giới hạn ấy, đã khiến tôi hiểu rằng, giáo dục ở đẳng cấp cao nhất không phải là biến con người thành những linh kiện giống hệt nhau được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu. Mà là dạy chúng ta cách phá vỡ xiềng xích, học cách ôm lấy một kiểu tự do mà ở bất cứ thời khắc nào cũng có thể lệch khỏi lộ trình đã định, chỉ để đi theo tiếng gọi từ sâu thẳm trong trái tim mình.” +

…… +

“Mẹ nó, chịu hết nổi rồi. Đây là kiểu phát biểu gì vậy?” Anh Vương ngồi trên ghế trợn trắng mắt: “Rốt cuộc trường nghĩ gì mà mời cậu ta tới thế?” +

“Em thấy nói hay mà.” Vu Văn Tùng chẳng hiểu nổi phản ứng của anh ta: “Nhưng vẫn không hay bằng Văn Trạch nhà mình.” +

Anh Vương không muốn chấp nhặt với Vu Văn Tùng, chuyển qua nói với Văn Trạch, người vốn cũng ghét đồng tính: “Cậu nói xem loại người này có ghê tởm không? Cứ yên phận mà sống cuộc đời của mình đi không được à? Bày đặt lên sân khấu rêu rao làm người chuyển giới với đồng tính là ‘tự do’, là ‘sống bứt phá không theo khuôn mẫu’. Nực cười.” +

Văn Trạch còn chưa kịp mở miệng, cô gái ngồi phía trước nghe thấy liền quay đầu lại: “Người ta nói thì có vấn đề gì hả? Cậu ấy chỉ lấy bản thân làm ví dụ để nói rằng con người có quyền tự do đưa ra lựa chọn của mình thôi. Hơn nữa khẩu hiệu của Đại học B vốn dĩ cũng liên quan đến tự do mà. Hiệu trưởng còn chưa nói gì đến lượt anh ở đây phán xét chắc?” +

“Tôi nói con gái mấy cô đấy, tư tưởng lệch lạc hết rồi. Chỉ biết tung hô đám người chuyển giới với đồng tính này thôi.” +

“Có tung hô người chuyển giới cũng chẳng tung hô anh. Cay cái gì?” +

Hai người nói qua nói lại là muốn cãi nhau đến nơi, Văn Trạch khẽ ho một tiếng: “Trên sân khấu vẫn đang phát biểu.” +

Anh Vương tức giận bồi thêm một câu: “Lần này nhà trường không bị chửi thối mũi mới là lạ.” +

Bề ngoài Văn Trạch không biểu lộ phản ứng gay gắt như anh Vương, nhưng sâu trong lòng lại vô cùng khó chịu. +

Bởi người trên sân khấu có vài nét giống với kẻ đã quấy rối cậu ở khách sạn hôm đó. Hôm qua xem video được phủ filter dày đặc thì chưa có cảm giác gì quá rõ ràng, chỉ thấy đối phương hoàn toàn giống một cô gái. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, những đường nét xương mặt hiện rõ sau khi mất đi lớp filter, cách nói năng, cử chỉ cùng cảm giác khó phân biệt nam nữ ấy, tất cả lập tức khơi dậy sự bài xích ăn sâu trong bản năng của cậu. +

Cảm giác buồn nôn này giống như một con đê bị vỡ, một khi đã xuất hiện khe hở, những ký ức bị cậu liều mạng đè nén vốn đã ẩm mốc thối rữa từ lâu liền gào thét muốn phá đất chui lên. +

Nghĩ tới người kia, cậu lại nhớ tới ngày hôm đó. Mà nhớ tới ngày hôm đó, quãng thời gian tăm tối, bất lực mặc cho người ta nhào nặn và sắp đặt kia lại như dòi bọ đục xương, gặm nhấm và bám chặt lấy tâm trí cậu không buông. +

Cậu mím chặt môi để áp chế cảm giác cuộn trào nơi cổ họng. Cho đến khi toàn bộ buổi lễ kết thúc, cậu cũng không tham gia vào cuộc thảo luận nào của những người xung quanh. +

Vu Văn Tùng cũng không muốn tham gia vào những chủ đề này, chỉ theo thói quen hỏi cậu: “Văn Trạch, lát nữa cậu về kiểu gì?” +

“Tôi phải qua phòng thí nghiệm lấy bo mạch phát triển đã, hôm trước mượn mà chưa lấy.” Sắc mặt Văn Trạch không có gì thay đổi, cậu đứng dậy: “Cậu không về ký túc xá à?” +

“Hẹn đàn chị đi ăn đêm rồi. Vậy là ngược đường với cậu, ban đầu còn nghĩ có thể đi ra ngoài cùng.” +

Văn Trạch chào tạm biệt họ ở bên ngoài hội trường. Lúc cầm điện thoại lên xem thời gian mới phát hiện Nguỵ Xuyên đã nhắn tin cho cậu. +

Cảm giác buồn nôn vừa rồi dường như vơi bớt đi một chút, cậu nhìn bức ảnh của chính mình trong khung chat, trái tim hẫng đi một nhịp. +

Cậu đang định trả lời, nhưng rất nhanh sau đó Văn Trạch liền nhìn thấy thông báo Vu Văn Tùng tag mình trong vòng bạn bè, mới phát hiện bức ảnh Nguỵ Xuyên gửi là do đối phương chụp. +

Cậu hít một hơi sâu, lúc cụp mắt xuống hàng mi khẽ run rẩy. Cậu chỉ im lặng nhét điện thoại vào lại trong túi, vắt chiếc áo khoác lên khuỷu tay, đi thẳng về phía tòa nhà thí nghiệm. +

Tòa nhà thí nghiệm khối Khoa học Kỹ thuật nằm rất hẻo lánh so với trục đường chính, trên đường đi ngoài một hai con mèo ra thì chỉ có vài ngọn đèn vàng hiu hắt soi chiếu, vô cùng tĩnh mịch. +

Văn Trạch lấy xong bo mạch phát triển, đang định xuyên qua lối cửa bên cạnh để ra ngoài bắt xe. Nhưng ngay lúc vừa định rẽ ra cổng sau, cậu đột nhiên nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, trong nháy mắt bước chân liền khựng lại. +

“Buổi phát biểu tối nay làm em căng thẳng muốn chết luôn chồng ơi.” +

“Nhưng em nói rất hay.” +

“Em đã viết bản thảo này mấy ngày liền đó.” Vương Dương chớp chớp mắt: “Mà này, em nói hồi đại học em chưa từng yêu đương bao giờ, anh tin không?” +

Nguỵ Xuyên nhướng mày: “Em muốn anh tin à?” +

“Thật mà. Hồi trước đi trên con đường này, nhìn người ta hôn nhau kích thích lắm. Mà em lại chưa từng được thử.” Vương Dương vòng tay ôm cổ Nguỵ Xuyên, giọng điệu nũng nịu khác hẳn lúc phát biểu trên sân khấu: “Chẳng biết yêu lén trong trường là cảm giác thế nào cơ.” +

“Em muốn thử thế nào, thế này à?” Nguỵ Xuyên hôn lên chóp mũi cậu ta, rất nhanh chuyển xuống cọ vào môi: “Hay là thế này?” +

“Ưm… Thôi, cứ cảm thấy ở trường mình ngại ngùng thế nào ấy.” Vương Dương vùi mặt vào ngực anh. +

Nguỵ Xuyên cũng chẳng biết cậu ta đang diễn trò gì, chỉ cong môi cười: “Ngại cái gì? Đây là cổng sau, làm gì cũng chẳng có ma nào nhìn thấy.” +

Dù sao Nguỵ Xuyên cũng đã uống thuốc hỗ trợ cương cứng rồi, nên sao cũng được. +

Hơn nữa đàn ông vốn là sinh vật thiên về cảm quan. Lại còn ở trong khuôn viên trường học, cái cảm giác cấm kỵ này chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ khiến người ta hưng phấn. +

“Thế thì được thôi chồng…” +

Ngay sau đó là tiếng cửa đóng lại cùng những âm thanh mập mờ của nụ hôn. +

Không một ai chú ý thấy ở nơi góc rẽ kia, có một đôi mắt đỏ ngầu đang trợn trừng lên vì phẫn nộ. +

Văn Trạch đứng trong bóng tối, dạ dày đảo lộn dữ dội, cơm canh vừa ăn lúc này giống như một trận lũ lụt muốn tuôn sạch ra ngoài. +

Cậu trừng mắt trân trân nhìn vào cánh cửa sổ xe mờ ảo dưới ánh đèn đường. Cách một lớp kính bán nguyệt trong suốt, cậu nhìn thấy Nguỵ Xuyên đang hơi nghiêng mặt, thuần thục hôn người đàn ông đó. +

Trong một giây ấy, tất cả những manh mối vụn vỡ đều được xâu chuỗi lại một cách sắc nhọn trong tâm trí cậu. +

Vì sao những ngày gần đây anh luôn bận đến mức không thấy mặt. +

Vì sao lúc nào cũng có khách hàng phải tiếp. +

Vì sao thường xuyên về muộn. +

Vì sao tốc độ trả lời tin nhắn ngày càng chậm. +

Vì sao trên quần áo luôn lưu lại những mùi nước hoa khác nhau… +

Nhưng điều khiến cậu cảm thấy ngạt thở nhất chính là cái cảm giác quen thuộc đến rùng mình như hình với bóng kia. Giống như lúc này đây, ký ức về người đó lại chồng chéo lên nhau, cậu nhìn thấy người đàn bà vì miếng cơm manh áo và địa vị mà mặc cho người khác khinh rẻ tuỳ tiện chạm vào mình. +

Nhưng hiện tại trước mắt cậu lại là một người đàn ông, là một người đàn ông chưa hề làm phẫu thuật, và vẫn còn yết hầu… +

Nguỵ Xuyên chẳng phải đã nói anh ghét đồng tính luyến ái sao? Chẳng phải nói sẽ không yêu đương sao, chẳng phải nói sẽ ở bên cạnh cậu sao? +

Tại sao Văn Lệ và Nguỵ Xuyên lại giống nhau đến vậy… +

Tại sao mẹ và anh trai đều giống nhau… +

Một cảm giác bị phản bội mãnh liệt cùng nỗi sợ hãi bị bỏ rơi như sóng dữ cuồn cuộn ập tới. +

Cậu đột ngột khom người xuống, bấu chặt lấy viên gạch tường thô ráp, đầu ngón tay vì dùng lực quá mức mà rỉ ra sắc xanh trắng bệch. +

Ngay sau đó, những cơn co thắt dữ dội như chuột rút từ bụng dâng lên. Dạ dày vốn chẳng còn bao nhiêu thức ăn nên mỗi lần nôn khan đều kéo theo cảm giác đau đớn như bị xé rách. +

Nhưng điều càng khiến cậu sợ hãi hơn chính là, trong không gian tối tăm tĩnh lặng như tờ ấy, bên tai cậu lại vang vọng những âm thanh truỵ lạc phát ra từ trong xe. +

Giữa cơn đau gần như muốn nghiền nát cơ thể, một luồng nóng bức vừa trái luân thường đạo lý vừa hoang đường đến cực điểm lại bất ngờ ngẩng đầu trỗi dậy trong cơ thể cậu. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.