Chương 3: Mờ ám

Chương 3: Mờ ám
Trong khi đám người Ngọc Dương đang ăn tối, thì ở một nơi khác của thành phố, Tần Mặc cũng tham gia một buổi tụ hội với đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu khác. Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật của một trong những người theo đuổi y, Mỹ Mỹ, y gần như đã quên mất chuyện này nên mới phải vội vàng rời khỏi ký túc xá để đến gặp cô nàng. Cũng không phải y có tình cảm gì đặc biệt với ả, chỉ là muốn tìm một chỗ vui chơi cuối tuần và cuộc điện thoại của ả đến đúng lúc đó. +
Mỹ Mỹ ngồi sát bên tay y, bộ ngực căng tròn như sắp nhảy ra khỏi chiếc váy cúp ngực bó sát cứ như có như không cọ qua cánh tay y đầy mời gọi, giọng ả nũng nịu: “Mặc, sao giờ anh mới đến? Em đợi anh cả buổi đó.” +
Y cười mỉm, giơ tay chạm cốc với ả rồi không để tâm mà lấy ra một hộp quà vừa tiện tay mua đưa cho ả ta: “Xin lỗi dạo này anh bận quá, em cũng biết khoa anh sắp phải nộp bài tập mỹ thuật rồi mà, cái này coi như quà xin lỗi, chúc mừng sinh nhật.” +
Mỹ Mỹ bĩu môi miễn cưỡng cầm lấy hộp quà. Ả mở hộp ra, sau khi nhìn thấy chiếc vòng cổ kim cương trong đó thì reo lên vui sướng, đây đúng là món quà đẹp và đắt tiền nhất ả nhận được tối nay, chiếc vòng cổ phiên bản giới hạn của hãng thời trang XX, ngay cả một tiểu thư nhà giàu như ả cũng khó mà mua được. Đương nhiên cái gọi là nhà giàu của ả, hay bất kỳ ai trong buổi tiệc này đều không thể so được với Tần Mặc, giữa bọn họ là cả một khoảng cách lớn giữa người giàu và giới thượng lưu ở thành phố A. Người giàu thì chỉ có tiền thôi còn giới thượng lưu lại vừa có tiền lẫn quyền lực, chỉ cần một cái dẫm chân của họ cũng đủ để biến động cả thành phố. Dù Tần Mặc không phải người thừa kế của Tần gia thì y cũng có một người anh trai tài giỏi, nuông chiều em trai, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì em trai yêu cầu. Cũng vì được lớn lên trong sự nuông chiều ấy, lại không phải gánh áp lực thừa kế trên vai nên đã hình thành lên tính cách tự do, phóng khoáng của Tần Mặc như hiện tại. Y thích tham dự những buổi tiệc tùng vui vẻ, thích đi chơi và rất hào phóng với đám bọn họ, điều đó khiến Mỹ Mỹ càng không thể buông tay con rùa vàng này. +
“Anh Mặc đúng là chịu chi vì mỹ nhân thật, bọn em xin bái phục.” +
“Đúng vậy, anh Mặc đối xử với Mỹ Mỹ thật đặc biệt.” +
Đám công tử nhà giàu xung quanh vừa uống rượu vừa nói chuyện ồn ào, một vài người thậm chí còn ôm eo mấy cô nàng xinh đẹp ăn mặc thiếu vải bên cạnh, dựa hẳn vào người họ ngả ngớn. “Mỹ Mỹ cảm ơn anh Mặc thế nào đây… hay là cho anh Mặc một nụ hôn sâu dài mười phút thì thế nào….ha ha” +
Mỹ Mỹ nghe thấy lời đó thì ánh mắt khẽ động, cô ả ra vẻ ngại ngùng nhưng cũng tiến gần lại định hôn Tần Mặc một cái, nhưng y đã đẩy ly rượu lên chặn lại, +
Tần Mặc nhìn về phía tên vừa nói, trên môi vẫn là nụ cười mỉm như cũ nhưng ánh mắt sắc bén làm gã tỉnh cả rượu. Cồn và gái xinh đã làm gã choáng váng mà quên đi quy định của vị thiếu gia này. Tần Mặc trông như lãng tử, đi lại giữa đàn ong bướm lả lơi nhưng thực sự không dính một chút phấn hoa nào lên người, y có thể ngồi im mặc kệ đám người đó ve vãn, õng ẹo, cũng sẽ đáp lại lời mời rượu, để yên những đụng chạm cơ thể thoáng qua, nhưng sâu hơn thì không. Đã từng có lần trong một buổi tiệc nào đó, có một tên gay tự nhận là xinh đẹp thấy y ngồi uống rượu một mình, xung quanh là đám bạn bè đang tán tỉnh, hôn hít, sờ soạng nhau, nghĩ y cũng giống vậy nên lảo đảo đi tới định ra tay với y. Lần đó Tần Mặc uống quá chén, đến tận khi bàn tay của gã ta đụng đến đũng quần của mình mới nhận ra có người, y thoáng tỉnh rượu cầm lấy tay gã bẻ ngược ra đằng sau, mặc kệ lời la hét xin xỏ của gã ta mà liên tục đổ rượu vào miệng gã. Cũng may có người can lại chứ nếu không cũng không biết y còn định làm gì, nhưng nghe nói đêm hôm đó tên gay kia đã phải vào viện cấp cứu rửa ruột, những ngày sau đó bọn họ cũng không thấy gã xuất hiện trong quán bar hay bất cứ địa điểm ăn chơi nào trong thành phố nữa. +
Trán tên nhà giàu ướt đẫm mồ hôi, hắn lắp bắp định giải thích cho mình: “em… em chỉ đùa thôi…. Hôm nay dù sao….cũng là sinh nhật Mỹ Mỹ mà, ha ha.” +
Mỹ Mỹ cũng biết mình vượt quá giới hạn nên ngồi xa hơn một chút, giả vờ cười nói với đám bạn đang chúc mừng xung quanh. +
“Ôi sao mà phải sợ hãi đến vậy, anh đã nói gì đâu. Tiệc đang vui mà cứ thoải mái đi.” Tần Mặc cười nói, nhưng không ai coi lời nói của y là thật lòng, dù sao ánh mắt đào hoa kia cũng không còn nhẹ nhàng như trước nữa. +
Tần Mặc tiếp tục uống rượu, yên lặng nhìn ngắm xung quanh. Y thích cảm giác quan sát cảnh tượng ở quán bar như thế này, ánh đèn mờ ảo bị những làn khói mỏng cắt thành từng mảng sáng tối chập chờn đầy nghệ thuật, những con người chen chúc giữa sàn nhảy, buông thả bản thân xuôi theo những dục vọng nguyên thủy nhất của con người, điều đó làm gợi lên cảm hứng vẽ trong y. Y muốn dùng góc nhìn của Thượng đế để vẽ lại cảnh tượng đám con chiên do mình tạo ra đang cuồng hoan như thể mai là ngày tận thế, đó là chủ đề của bức tranh lần này. +
….. +
Sáng sớm hôm sau trở về từ một đêm không ngủ, Tần Mặc mở cửa phòng, không bật đèn mà nằm thẳng xuống chiếc giường quen thuộc định ngủ bù một giấc. Đây vốn là chiếc giường trống duy nhất trong ký túc xá, mà giường y ở tận tầng 2 nên cũng quen với việc thường xuyên đến nằm tạm, chỉ là lần này y thấy giường mềm hơn, trên giường còn có một con gấu bông hình người mềm mại thơm mùi cỏ cây, “chắc đồ của Lâm Duyệt, cái tên trong ngoài không đồng nhất này cứ thích mấy cái thứ mềm mềm xù lông như vậy.” Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Tần Mặc, tay y còn ôm chặt lấy con gấu bông ấy, vùi đầu vào hõm cổ nó hít một hơi thật sâu rồi thiếp đi. +
Ngọc Dương bị cảm giác chật chội quấy rầy giấc ngủ ngon, hai tay cậu cố cựa quậy tìm cách xoay người nhưng dường như đã bị cái gì đó bó chặt, ôm cứng ngắc. Một mùi hương quyến rũ khá quen vờn quanh mũi, làm giấc mơ của cậu trở nên kiều diễm hơn bình thường. Trong mơ, cậu thấy mình đang bị một người đàn ông không rõ mặt đè lên giường hôn sâu, chiếc khuyên tai dài hình chữ thập của hắn lóe sáng trong bóng tối, đung đưa theo từng cử động. Hắn dùng tay nâng nhẹ cằm cậu lên, ép cậu phải ngửa mặt đón nhận nụ hôn dồn dập, chiếc lưỡi mềm mại đưa vào trong miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu bắt nó cùng khiêu vũ. Tay còn lại của hắn mơn trớn nơi hõm eo, gợi ra cảm giác ngứa ngáy run rẩy… +
Ngọc Dương “ưm…” một tiếng, mở đôi mắt ngập nước ra, cảm giác như có ai đó đang ôm lấy mình từ đằng sau làm trong phút chốc không thể phân rõ đây là mơ hay thật. Khu vực bí ẩn giữa hai chân đã bắt đầu chảy nước, có lẽ không lâu nữa nó sẽ nhanh chóng xuyên qua lớp quần lụa mỏng manh mà thấm xuống giường. +
Nhưng rất nhanh cậu đã nhận thấy bên cổ mình có hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, và cảm giác bị ai đó ôm cũng không phải là mơ. Ngọc Dương ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, thơm và không gây cảm giác khó chịu, chắc hẳn là loại rượu đắt tiền được pha chế riêng. Trong phòng này người duy nhất có thể mở cửa mà không gây ra tiếng động như vậy, lại còn đi đêm không về thì chỉ có một người. Nhớ lại chiếc khuyên tai chữ thập trong giấc mơ, cậu khẽ đỏ mặt nhận ra mới chỉ gặp một lần mà mình đã mơ tưởng đến y rồi, lại còn mơ một giấc mơ xấu hổ như thế nữa. +
Nhưng cũng đâu phải lỗi của cậu, là anh ta leo lên giường cậu nằm mà. Giờ đây trong đầu Ngọc Dương như đang có một cuộc chiến, một bên muốn giữ nguyên hiện trạng mập mờ này, nếu có thể tiến xa hơn thì càng tốt, còn một bên giục cậu nhanh chóng tỉnh dậy, đánh thức người đang nằm phía sau. Cũng không để cậu chần chờ lâu, người phía sau bỗng cựa quậy như sắp tỉnh, Ngọc Dương cũng nhanh chóng nhắm tịt mắt lại giả vờ như đang ngủ. +
Tần Mặc đưa tay xoa tóc, đôi mắt đào hoa dần dần mở ra. Lúc này y cũng nhận ra sự khác lạ trên giường, ký ức đã trở lại. Y nhớ ra cái giường này đã có chủ nhân mới, và giờ người đó đang nằm ngay bên cạnh y. Là do y đã đường đột, cũng may người đó chưa tỉnh dậy, nếu không y cũng khó có thể giải thích tình huống này. Nhưng không thể thừa nhận một điều, dù đây là lần đầu tiên ngủ cùng người khác trên một chiếc giường, nhưng y lại thấy rất thoải mái. Nhớ đến cảm giác mềm mại lúc xoa đầu cậu ngoài cửa phòng, y bỗng nhiên muốn xoa lại lần nữa. Thuận theo suy nghĩ, Tần Mặc giơ tay ra vuốt nhẹ lên những sợi tóc phía sau của Ngọc Dương. Thấy người đằng trước cứng đờ lại y biết cậu nhóc này đã tỉnh, chắc do xấu hổ nên cậu ấy vẫn giả vờ nằm im không nhúc nhích, trong đầu chắc đang thầm cầu nguyện mong mình đứng dậy nhanh nhanh. +
Ý xấu nổi lên, Tần Mặc cười nhẹ rồi thổi một cái vào cần cổ cậu, sau đó lấy tay di chuyển dọc từ sau gáy đến sống lưng. Ngọc Dương rùng mình một cái và nhận ra mình đang bị chơi xấu, cậu cắn răng dịch người về phía sau, ép chặt tay y vào lưng cậu không cho y di chuyển nữa. +
Ý cười trong mắt Tần Mặc càng rõ ràng hơn, y nói thầm bên tai cậu: “Mèo con nhiệt tình thật đấy” +
“Ai nhiệt tình chứ, anh mau đứng lên không hai người kia tỉnh dậy mất” Ngọc Dương quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Mặc, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt như cũng nhuốm mùi vị lên án. +
“Em nói cứ như chúng ta làm gì đó mờ ám lắm ý, có gì đâu mà phải sợ phát hiện” nói vậy nhưng Tần Mặc cũng ngồi dậy thật, không nên trêu chọc mèo con quá mức, nhìn cũng biết móng vuốt chú mèo nhỏ này khá ra trò. +
Thấy người kia đã leo lên chiếc giường phía trên, Ngọc Dương giơ nắm đấm về phía đó, nhe răng như muốn cắn người. Coi như anh ta biết điều, cậu cũng đã từng học nhu đạo, dù không đánh thắng được y nhưng cậu biết cắn người đó. +
Một lúc lâu sau chiếc giường phía đối diện cũng dần có động tĩnh. Lâm Duyệt dậy đầu tiên, anh gấp gọn chăn màn, vào wc làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục đi mất, hẳn là lại đến hội học sinh. Người tiếp theo thức giấc là Trình Hạo, động tác của hắn không được gọn gàng ngăn nắp như Lâm Duyệt, đánh răng rửa mặt xong hắn mặc vội bộ quần áo bóng đá vào người, xoa xoa mái tóc bù xù rồi nhìn về phía giường của Tần Mặc: “Tí nữa nhớ dẫn Dương Dương đi ăn sáng, hôm qua cậu đã nói rồi đấy.” +
Tần Mặc phất tay một cái ra hiệu đã biết. Trình Hạo thấy tên kia đã nghe hiểu thì cũng đóng cửa lại ra ngoài. +
Thấy bọn họ đều đi thì hai người cũng dậy, Ngọc Dương duỗi hai tay về phía trước, lưng cong lên làm động tác duỗi người như một chú mèo nhỏ, Tần Mặc thấy vậy liền cười thành tiếng: “Đúng là một chú mèo con thật”, sau đó nhận được một cái liếc mắt sắc lẹm từ Ngọc Dương. +
Tần Mặc nhún vai chịu thua: “Thôi được rồi đừng giận anh nữa, chúng ta chuẩn bị rồi đi ăn sáng nhé, anh sẽ mời em những món ngon nhất trong căng tin để chuộc lỗi, được không?” +
“Nể mặt đồ ăn tha cho anh đó.” Ngọc Dương hoàn thành nốt động tác kéo cơ rồi đứng dậy vào wc. Thực ra cũng chẳng có gì gọi là giận hay không, chỉ là có vẻ người kia rất thích trêu đùa cậu, nếu để mặc thì chắc cuộc sống sau này của cậu không được yên ổn mất. Dù sở thích này làm bọn họ dễ thân thiết với nhau hơn nhưng cậu cũng không muốn bị trêu chọc suốt ngày như vậy đâu. +
Hết chương 3 +


