Skip to main content

Chương 2: Khách hàng

dathaiPiter

Quý Nguyệt nhíu mày, như thể đã suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra điều gì đó. +

“À, là đứa con của bà mẹ kế tiểu tam kia của mày à?” +

“Ừ.” +

“Sao mày biết nó học đại học ở thành phố B?” +

“Dạo này Nguỵ Đông Vĩ cứ gọi cho tao.” Nguỵ Xuyên ngửa đầu uống một ngụm bia: “Đổi hết số này tới số khác. Hỏi tao dạo này sống sao, đang ở đâu.” +

Quý Nguyệt vừa nghe đến ba từ “đang ở đâu” thì suýt chút nữa đã bật cười mỉa mai: “Không biết còn tưởng mày là trẻ mồ côi.” +

“Ông ta nghe tao đang ở thành phố B thì bất ngờ, lúc đó tao mới biết em trai cũng đang học ở đây. Nó năm ba, sắp phải chuyển ra ngoài thực tập. Ông ta bảo bên Hà Tây vừa thuê một căn hộ lớn, nếu tao túng thiếu thì có thể dọn tới ở cùng, hai anh em ở chung có gì còn chăm sóc lẫn nhau. Tao xem thông tin căn hộ rồi, cách Kim Hải không xa.” +

“Nó học ở đây tới năm ba rồi mà giờ ông ta mới nhớ tới mày?” Quý Nguyệt cười lạnh: “Quan hệ nát tới mức đó rồi còn muốn hai người ở chung à, đúng là mặt trời mọc đằng tây.” +

Nguỵ Xuyên cười nhạt một tiếng: “Khả năng là Nguỵ Đông Vĩ xảy ra chuyện gì rồi, cứ mở miệng ra là nói nợ tao thế này thế nọ, hy vọng hai anh em có thể hòa thuận với nhau.” +

“Anh em cái quần què.” Quý Nguyệt khinh bỉ một tiếng: “Con của tiểu tam cũng xứng làm anh em với con của chính thất à? Nếu ông ta thật sự thấy có lỗi thì bảo ông ta nôn tiền ra đi.” +

Quý Nguyệt cũng chỉ nói suông cho bõ tức thôi, chứ cô thừa biết Nguỵ Xuyên tuyệt đối không hạ mình đi xin tiền Nguỵ Đông Vĩ. +

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Nguỵ Xuyên gần như đã cắt đứt hoàn toàn với gia đình. Mấy năm qua anh chưa từng về nhà lấy một lần, cũng không còn bất kỳ liên hệ nào với đám người đó. +

Vốn dĩ mối quan hệ đã tồi tệ đến cực điểm rồi mà giờ bản thân lại còn sa sút ra nông nỗi này, Quý Nguyệt biết một thằng đàn ông như Nguỵ Xuyên không đời nào chịu cúi đầu đi xin tiền. Nếu không anh đã chẳng phải vay khoản này đập khoản kia, giấu gia đình chuyện bán thân trả nợ. +

Hơn nữa, cô thấy Nguỵ Đông Vĩ chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Bao nhiêu năm thất đức như thế giờ đột nhiên nói thấy có lỗi. Loại người này nếu thật sự biết day dứt thì phải thấy có lỗi từ năm mẹ ruột Nguỵ Xuyên mất rồi. +

“Mày nghĩ tao rảnh lắm à mà ngồi nghe ông ta lải nhải?” Nguỵ Xuyên tỏ ra vô cùng thản nhiên: “Biết tao nói đường lui là gì không?” +

“Rốt cuộc là thế nào?” Quý Nguyệt giật lấy chai bia từ tay anh: “Để tao rót.” +

“Tao định lấy tiền từ đứa em trai này.” +

Động tác uống bia của Quý Nguyệt khựng lại. +

“Tao sẽ dọn vào căn nhà đó.” +

“Điên à? Là tao thì nhìn mặt đám đó tao còn chẳng muốn.” +

“Căn đó là chung cư đời mới, phải quẹt thẻ mới lên được. Đám người kia có tìm tới cũng không thể vào, hơn nữa giấy tờ thuê nhà cũng không đứng tên tao.” +

Đây là lần đầu tiên Nguỵ Xuyên cảm thấy việc Nguỵ Đông Vĩ còn sống cũng có chút giá trị. +

“Với lại tao dám chắc trước đây Nguỵ Đông Vĩ đã cho hai mẹ con nó không ít tiền. Loại đàn bà đó nhất định sẽ chừa đường lui cho mình.” +

“Nhưng mày định moi tiền nó kiểu gì? Tự dưng chủ động liên lạc với mày đã đủ kỳ quái rồi. Mày nghĩ hai mẹ con nó không đề phòng mày à?” +

“Có đề phòng hay không không quan trọng.” +

Nguỵ Xuyên châm thuốc, rồi nhấp thêm một ngụm bia. Nhớ tới đám ngu trong ký túc xá, anh bật cười khẩy: “Tao bây giờ trắng tay, nó có muốn cũng chẳng lấy được gì từ tao. Việc tao cần nhất bây giờ là một chỗ ở an toàn để ngủ cho ngon một giấc. Còn những chuyện khác từ từ tính tiếp.” +


Khi trở về từ quán ăn ven đường, ký túc xá đã tắt đèn. +

Tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác vang lên trong không gian chật hẹp. Nguỵ Xuyên trèo lên giường, đeo tai nghe chống ồn rồi vặn âm lượng lên mức lớn nhất. Đến khi bên tai chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách, anh mới nhắm mắt lại. +

Lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trong phòng vẫn là một mảng tối om, tiếng ngáy kéo dài vang trời dậy đất. Nguỵ Xuyên đã quen với cảnh này. +

Bây giờ là 2 giờ chiều, hôm nay anh có khá nhiều việc phải làm. Lát nữa phải đi uống trà chiều với một cô gái không mấy dư dả, tối đến lại phải dự tiệc cùng Tiểu Dương, khuya hơn nữa thì quay về chờ tiếp khách. +

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nguỵ Xuyên ăn tạm một hộp mì ở quầy lễ tân rồi vào phòng trang điểm của club vuốt lại tóc, tiện tay xịt thêm chút nước hoa đặt trên bàn. Chờ đến khi xác nhận người trong gương đã gọn gàng chỉnh tề, anh mới đút hai tay vào túi quần rồi bước ra ngoài. +

Người đầu tiên Nguỵ Xuyên gặp hôm nay là một khách quen từ thời anh mới vào nghề. +

Đó là kiểu nữ sinh đại học rất điển hình của những người thiếu thốn tình cảm. Cô có khuynh hướng trầm cảm vì lớn lên trong một gia đình tan vỡ, điều kiện gia đình chỉ ở mức khá giả bình thường, ngoại hình cũng không nổi bật. Do phải uống thuốc điều trị trong thời gian dài khi còn đi học nên cô hơi mũm mĩm, từng bị đám con trai trong lớp gọi là béo ú, cũng từng bị bạn cùng bàn cố tình cô lập. +

Kiểu khách hàng này thường có lòng tự trọng thấp, dễ đặt tình cảm và sự phụ thuộc tinh thần lên người khác. Dù lời nói và hành động khá cảm tính nhưng lại rất dễ dỗ dành. Chỉ cần bạn nói rằng mình yêu cô ấy, cô ấy sẽ sẵn lòng làm mọi thứ vì bạn. +

So với những quý bà giàu sụ có gia sản riêng, Nguỵ Xuyên thật ra chẳng mấy coi trọng kiểu người khá giả bình thường nhưng thích gồng mình tỏ ra thượng lưu này. Nhưng biết sao được, đây lại là kiểu người dễ thao túng nhất. +

Ngồi trên chiếc ghế nhung đỏ trong khu trà chiều của một khách sạn năm sao ở thành phố B, Nguỵ Xuyên nhìn cô gái trước mặt dù đã ăn diện tỉ mỉ nhưng trông vẫn hết sức bình thường. Trong lòng anh đã bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, thế nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra. +

“Thư Thư, anh chưa từng thấy em mặc bộ váy này bao giờ. Đẹp lắm.” +

“Thật sao ạ?” Cô gái ngồi bên cạnh có chút vui sướng, khẽ vén lọn tóc bên tai: “Em mua lúc đi dạo phố đó. Em cũng thấy bộ váy này đẹp lắm.” +

“Ý anh là…” Nguỵ Xuyên lơ đãng quay đầu lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Em đẹp cơ.” +

Có lẽ vì không ở trong phòng riêng cũng không có cồn trong người, đối phương sau khi nghe xong thì gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh. +

“Thế sao trước đây em rủ anh ra ngoài anh đều từ chối?” +

“Dạo trước anh bận quá, bé cưng.” +

Tâm trạng của đối phương lập tức chùng xuống, sắc mặt có chút khó coi. Nguỵ Xuyên nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cô. +

“Lại nghĩ gì thế?” Anh dịu giọng nói: “Là vì trong nhà anh xảy ra chút chuyện nên mới bận rộn như vậy.” +

“Bình thường buổi chiều anh đều ở bệnh viện sao?” +

“Ừm… Tình hình của bố anh không được tốt lắm, em cũng biết mà.” Nguỵ Xuyên nhìn vào hai bàn tay đang chồng lên nhau của họ: “Chi phí chăm sóc ở bệnh viện rất cao, chỉ có buổi chiều anh mới tranh thủ qua đó được.” +

“Vậy hôm nay em chẳng phải là…” +

Nguỵ Xuyên khẽ bóp đầu ngón tay cô, ngắt lời: “Ở bên em cũng rất quan trọng mà bé cưng. Chỉ là bây giờ thời gian ban ngày của anh thật sự không nhiều.” +

“Em cứ tưởng là anh không còn thích em nữa… Cho nên không phải như vậy đúng không? Đúng không anh?” +

Mỗi khi Tiểu Dương ở thành phố B thì Nguỵ Xuyên gần như không liên lạc với cô gái này. Dù sao thì trên danh nghĩa, anh và Tiểu Dương vẫn đang là người yêu. +

“Dĩ nhiên rồi bé cưng, buổi tối nếu có thời gian thì đến Kim Hải tìm anh nhé, được không?” Nguỵ Xuyên khẽ vén một lọn tóc bên tai cô lên: “Anh nhớ em lắm.” +

Từ buổi trà chiều đến lúc mua hoa, sau đó lại vội vã đến bữa tiệc của Tiểu Dương, Nguỵ Xuyên cuối cùng vẫn trễ giờ. +

Bởi khoảng thời gian còn lại, cô gái kia cứ níu lấy anh kể mãi những câu chuyện cũ rích về gia đình tan vỡ và bạo lực học đường. Nói một lúc lại khóc, mà đã khóc thì chẳng ngừng được, khóc đến mức khiến người khác phát bực. Cuối cùng lại không ngừng nói mình yêu anh đến nhường nào, rằng không có anh thì cô không sống nổi. +

Khách hàng từng nói yêu Nguỵ Xuyên nhiều vô kể, nhưng không phải người nào anh cũng đáp lại. Chỉ có những kẻ có tiền mới xứng đáng được nhận phản hồi, bởi vì tình yêu là thứ chẳng đáng một xu. +

Nguỵ Xuyên chỉ có thể vừa bực bội nhìn thời gian trôi đi, vừa ra vẻ đau lòng mà dịu dàng an ủi. +

Mãi đến khi chuông báo thức anh cài sẵn trong điện thoại reo lên, Nguỵ Xuyên mới giả vờ là bệnh viện gọi tới để rời đi mua hoa. +

Trên đường, anh bất ngờ nhận được tin nhắn của Nguỵ Đông Vĩ hỏi đã suy nghĩ xong chưa. Nguỵ Xuyên chỉ trả lời hai chữ: [Chìa khoá.] +

Khác hẳn mọi lần, đối phương không hề để tâm đến giọng điệu lạnh nhạt của anh, ngược lại còn lập tức trả lời: [Vậy để Tiểu Văn liên lạc với con.] +

Nguỵ Xuyên chẳng buồn đáp lại, anh chỉ liếc qua rồi tắt điện thoại. +

Đến bữa tiệc của Tiểu Dương, quả nhiên anh đã muộn hơn mười phút. Lúc đẩy cửa phòng riêng bước vào thì sắc mặt đối phương rất khó coi, nhưng khi nhìn thấy bó hoa hồng trong tay anh thì biểu cảm lập tức thay đổi. +

“Chúc mừng cục cưng cán mốc một triệu người theo dõi.” +

Nguỵ Xuyên đã chuẩn bị từ trước. +

“Anh đặc biệt đi mua sao?” Tiểu Dương khoa trương ôm ngực rồi nhận lấy bó hoa lớn từ tay anh: “Trời ơi chồng ơi, em yêu anh quá.” +

Đám hot influencer xung quanh lập tức ồn ào hùa theo. +

“Ừm, xin lỗi em vì anh đến muộn quá, trên đường lấy hoa có hơi tắc đường.” +

“Không sao hết, trời ạ…” Tiểu Dương lại che miệng đầy khoa trương: “Sao giữa bó hoa còn có một con cừu non nữa vậy? Dễ thương quá đi!” +

Nguỵ Xuyên nhìn dáng vẻ điệu đà của một người đàn ông trưởng thành mà buồn nôn không chịu nổi: “Vì anh thấy rất giống em.” +

“Nhưng chắc chắn là không đáng yêu bằng em.” +

“Tất nhiên rồi.” +

Tiểu Dương uốn éo vai hai cái, ôm bó hoa rướn người muốn hôn anh. Khi ngửi thấy mùi cơ thể đàn ông mà ngay cả nước hoa Freesia cũng không thể che lấp nổi, Nguỵ Xuyên theo bản năng muốn tránh đi. Thế nhưng ánh mắt của đám người xung quanh lại vô cùng trần trụi, ngay vào khoảnh khắc Tiểu Dương ghé môi sát lại, anh liền phối hợp bóp lấy cằm đối phương hôn sâu hơn một chút. +

“Đệt.” +

“Cơm chó quá đáng thế.” +

“Vương Dương, mày kiếm đâu ra người này thế? Trông chẳng giống kiểu người thích đàn ông tí nào.” +

“Biến đi, đừng gọi tên thật của bà đây.” Tiểu Dương đảo mắt lườm một cái, nhưng gương mặt lại đỏ bừng, hớn hở dắt tay Nguỵ Xuyên ngồi vào chỗ: “Không nói cho mấy người biết tìm ở đâu đâu.” +

Nguỵ Xuyên ngồi xuống theo cậu ta. +

Ở đây chỉ có hai ba cô gái, phần lớn đều là gay, chắc đều chung một hội quen biết trên mạng của họ. Ánh mắt dò xét từ đám người nhìn về phía anh vô cùng trực diện, đặc biệt là mấy tên đồng tính luyến ái trông cũng điệu đà sặc sỡ không kém kia, ánh mắt bọn họ chưa từng rời khỏi anh lấy một giây. +

“Được đấy Vương Dương, gu không tệ nha.” +

“Đã bảo đừng gọi tên thật rồi, muốn chết à? Ghen tị vì bà đây được một triệu người theo dõi chứ gì.” Tiểu Dương khoanh tay giả vờ tức giận rồi quay sang làm nũng: “Chồng ơi, họ bắt nạt em.” +

Đây là lần đầu tiên Nguỵ Xuyên biết tên thật của đối phương, quê mùa chết đi được. +

Anh tiện tay bóp nhẹ ngón tay Vương Dương như gãi ngứa: “Đừng giận. Hôm nay là ngày vui mà.” +

Vương Dương vừa định nói gì đó thì bị nhân viên phục vụ gọi ra ngoài để xem con cá chuẩn bị làm thịt. Vừa thấy người rời đi, cậu trai tóc xanh ngồi cạnh Nguỵ Xuyên vừa dặm lại lớp trang điểm lập tức ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: +

“Anh, anh xem Vương Dương là đàn ông hay phụ nữ vậy?” +

Đám người này trên mạng cũng nói chuyện kiểu đó, Nguỵ Xuyên đã từng nghe qua. Nếu không phải vì tiền thì anh vốn chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì đối với cái đám nửa nam nửa nữ này. +

“Muốn biết à?” +

Đôi mắt tam bạch của Nguỵ Xuyên lúc không cười trông đặc biệt lạnh lùng và hung dữ. Bị anh nhìn như vậy, Tóc Xanh vô thức nuốt nước bọt, nhưng vẫn không cưỡng lại được sức hút của kiểu người này. +

“Chỉ hỏi chơi thôi. Vì bình thường Vương Dương hiếm khi dẫn ai đến gặp bọn em lắm.” +

“Vậy sao.” +

Nghe thấy câu đó, Nguỵ Xuyên bắt đầu cân nhắc vị trí của mình trong lòng Vương Dương. +

“Không ngờ nó còn giấu được một món hàng ngon thế này.” +

“Ồ?” Nguỵ Xuyên cười lơ đãng, nhấp một ngụm trà: “Cậu thử rồi à?” +

Mặt Tóc Xanh lập tức đỏ lên, ánh mắt đảo từ trên xuống dưới người anh. +

Thân hình cường tráng của Nguỵ Xuyên và gương mặt tuấn tú có phần lạnh nhạt vì thiếu ngủ lâu ngày tạo thành một sự tương phản kỳ lạ. Lúc này anh chống đầu, hơi nghiêng người về phía trước, tư thế lười biếng mà tùy tiện. +

Dưới lớp áo thun tối màu là cơ bắp tay hơi nổi lên, không quá khoa trương nhưng săn chắc vừa phải. Dưới ánh đèn, từng đường cơ hiện lên nhấp nhô mờ nhạt, gân xanh ẩn hiện, mang theo cảm giác đè nén khiến người ta không nhịn được mà ngắm thêm vài lần. +

“À… chỉ là thấy vai anh rộng, người cũng tập luyện khá tốt thôi.” +

Nguỵ Xuyên khẽ nheo mắt, tầm mắt lướt nhẹ qua bộ trang sức Van Cleef & Arpels đồng bộ đeo trên cổ và tay của Tóc Xanh. +

“Bình thường tôi không hay xem video, muốn hỏi một chút, trong bàn hôm nay ai có nhiều người theo dõi nhất vậy? Tôi sợ mình chưa đủ hiểu về Tiểu Dương.” +

Thấy đối phương cuối cùng cũng có hứng thú trò chuyện, Tóc Xanh lập tức đáp: “Đương nhiên là Vương Dương rồi, cậu ấy nổi nhất trong mảng này luôn, có mấy người ở đây vốn được kéo lên nhờ chơi cùng cậu ấy trên mạng. Còn em với cậu ấy thì quen nhau từ một buổi tụ tập ở bar, có người giới thiệu.” +

Chỉ trong nháy mắt, hứng thú vừa mới nhen nhóm với Tóc Xanh trong lòng Nguỵ Xuyên lập tức biến mất. +

“Bình thường cậu hay đi bar à?” +

“Cũng tàm tạm. Rảnh thì đi chơi với họ thôi.” +

Không biết sau này có lúc nào cần dùng đến người này hay không, Nguỵ Xuyên hơi nhích người về phía trước, hạ thấp giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy: +

“Vậy… lần sau có muốn cùng tôi uống một ly không?” +

Khi cánh cửa phòng riêng lại được mở ra một lần nữa, Nguỵ Xuyên đang ngồi uống trà. +

Chẳng bao lâu sau, điện thoại trong túi liên tục rung lên mấy lần. Theo phản xạ, anh còn tưởng lại là tin nhắn nhắc nợ quá hạn. +

Nhưng khi mở ra xem, lại phát hiện đó là tin nhắn từ một số lạ. +

[Anh, em là Văn Trạch.] +

[Anh định chuyển đến vào thứ 7 đúng không? Khoảng mấy giờ anh tới?] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.