Chương 3: Rất nhớ em

Nguỵ Xuyên nhìn cái tên này, trong lòng vô cớ nổi lên một cơn bực bội. Việc phải tiếp tục liên lạc với đám người này khiến anh cảm thấy cổ họng mình như bị mắc một cái gai nhọn, khó chịu đến mức ngay cả nuốt nước bọt cũng thấy đau rát. +
“Có ai tìm anh à chồng?” Vương Dương đột nhiên ghé đầu sang. +
“Không có, tin nhắn rác thôi.” +
Trước khi đối phương kịp nhìn rõ, Nguỵ Xuyên đã cất điện thoại đi. Chờ Tiểu Dương ngồi xuống, anh đưa tay vòng qua eo cậu ta, giả vờ thân mật ôm lấy. +
Bữa cơm này Nguỵ Xuyên chẳng ăn được mấy miếng. Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất là Vương Dương gọi quá nhiều rượu ở đây. Rượu không để đến Kim Hải uống mà lại say mèm ở cái nơi này. +
“Cục cưng, lát nữa tăng hai không?” Nguỵ Xuyên đỡ lấy người đối phương, ghé sát tai cậu ta hạ giọng hỏi. +
Vương Dương say đến mơ màng, vừa chớp chớp hàng mi giả vừa nhìn anh. Thế nhưng lời nói ra lại chẳng ngây thơ vô hại như vẻ mặt ấy. +
“Chồng à, anh thật sự không hiểu vì sao em lại uống ở đây sao?” +
Nguỵ Xuyên không lên tiếng. +
“Đây là hình phạt cho việc anh đến muộn mười lăm phút.” Vương Dương đưa tay vuốt mặt anh: “Ai mà biết được mười lăm phút trước anh đang lén ở cạnh người phụ nữ nào chứ?” +
“Cục cưng, bó hoa đó là hàng đặt riêng, đi lấy phải mất thời gian, mà em cũng biết giờ cao điểm thường kẹt xe thế nào rồi.” +
Nguỵ Xuyên nghe xong thì sắc mặt và giọng điệu đều không thay đổi, hoàn toàn không có vẻ hoảng hốt của người chột dạ. +
“Hơn nữa, trước giờ chưa từng có ai.” Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình, cúi đầu hôn lên mu bàn tay đối phương: “Anh chỉ có mình em thôi.” +
Bữa ăn bên phía Vương Dương kết thúc rất muộn. Sau khi đưa cậu ta về nhà, Nguỵ Xuyên cũng chẳng còn lý do gì để quay lại Kim Hải nữa. +
Tiền anh kiếm chủ yếu từ khách quen, cứ ngồi trong phòng chờ cũng chưa chắc có khách gọi. Huống hồ tối nay vốn dĩ anh còn định đợi Vương Dương đến đặt bàn. +
Trên đường về, Vương Dương đã ngủ say như chết. Sau khi đặt người lên giường, Nguỵ Xuyên lau chùi qua loa cho cậu ta rồi kéo chăn đắp lại. +
Đây không phải lần đầu anh đến nhà Vương Dương. Trước đó anh cũng từng ghé vài lần nhưng chỉ vì công việc, chưa bao giờ ở lại qua đêm. May mà trong nhà thường xuyên có đám bạn là streamer và influencer đến tụ tập nên đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần được mua chất đống. Trước đây anh từng dùng qua, quen đường quen lối lấy một bộ rồi vào phòng tắm. +
Sau khi tắm xong, đứng trước gương sấy tóc, Nguỵ Xuyên nhìn thấy quầng thâm nhạt màu do thiếu ngủ dưới mắt mình. +
“Đệt.” +
Lại thêm một đêm phí công vô ích. +
Vương Dương rất khôn. Dù sao thì người đồng tính khi yêu trai thẳng đã rất khó có cảm giác an toàn rồi, huống hồ Nguỵ Xuyên còn làm nghề này, lại thêm mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã đặc biệt. +
Nguỵ Xuyên vẫn luôn hiểu rõ loại người như Vương Dương không dễ bị lừa gạt. +
Anh nhìn chằm chằm vào gương, nét mặt trầm xuống. Nhưng trước khi tìm được một đối tượng tốt hơn, Vương Dương vẫn còn giá trị lợi dụng. +
Lúc Nguỵ Xuyên bước ra khỏi phòng tắm đã là 1 giờ sáng. Trong lúc trả lời tin nhắn của Quý Nguyệt, anh chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lời người kia, mà ngày mai đã là thứ 7 rồi. +
[Chắc khoảng 4 giờ chiều.] +
Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, điện thoại đã rung lên. +
[Vâng anh, đây là địa chỉ.] +
Đối phương gửi tới một đoạn địa chỉ dài. +
[Trước khi tới anh cứ liên lạc với em là được, em sẽ đợi anh ở cổng chung cư.] +
Nguỵ Xuyên nằm trên ghế sofa, nheo mắt lại. +
Giả tạo y hệt mẹ nó. +
Anh vắt chéo chân, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. +
[Được, làm phiền rồi.] +
Đối phương thả một biểu tượng trái tim vào tin nhắn đó để báo rằng đã đọc. +
Sáng hôm sau khi chuông báo thức reo lên, Vương Dương vẫn chưa tỉnh ngủ. +
Nguỵ Xuyên đặt giúp cậu ta một suất đồ ăn giao đến để sẵn trong phòng, còn tiện tay viết một mẩu giấy note bên cạnh. Còn anh thì ra ngoài ăn tạm một bát hoành thánh nhỏ ở quán gần đó rồi đi tàu điện ngầm. +
Nhà Vương Dương nằm ở khu Hà Đông, cách Kim Hải khá xa. Khi Nguỵ Xuyên về ký túc xá thì vừa đúng giữa trưa, trong phòng vẫn vang lên tiếng ngáy đinh tai nhức óc. +
Anh đẩy cửa bước vào, bật đèn lên, tiếng ngáy lập tức nhỏ đi đôi chút. +
Nguỵ Xuyên kéo chiếc vali dưới gầm giường ra, tiếng bánh xe lăn trên nền xi măng nghe vừa thô ráp vừa chói tai. Sau đó anh đặt mạnh chiếc vali xuống đất. +
“Rầm!” +
Ngay lập tức, tiếng ngáy trong phòng biến mất sạch. +
“Mẹ kiếp, thằng ngu nào làm ầm lên thế?” Có người trên giường chửi vọng xuống. +
Nguỵ Xuyên chẳng buồn nhìn, chỉ rút một điếu thuốc trong túi ra ngậm lên môi, châm lửa rồi ngồi xổm xuống bắt đầu thu dọn hành lý. +
“Mẹ kiếp, mới mười hai giờ mà mày bật đèn cái đéo gì?” Người trên giường nhìn rõ là Nguỵ Xuyên thì càng nổi điên hơn. +
Nguỵ Xuyên rút điếu thuốc khỏi miệng khoảng hai giây, vừa xếp đồ vừa đáp: “Mười hai giờ rồi còn ngủ cái đéo gì nữa.” +
Đám người trên giường dường như đã nhận ra anh đang thu dọn hành lý. Bình thường vốn đã ngứa mắt với anh, giờ thấy anh đột nhiên sắp dọn đi thì ai nấy lập tức không ngồi yên nổi. +
“Gậy dính cứt bao lâu nay cuối cùng cũng có kết quả rồi à?” +
“Có công mài sắt có ngày nên kim mà.” +
“Lão Lý, tao đã bảo mày đừng suốt ngày chơi PUBG nữa. Muốn thành công thì phải biết ‘ăn gà’ ngoài đời thật cơ.” +
“Đến đây lâu thế mà vẫn chỉ lãnh lương cơ bản, chắc cũng nên cân nhắc xem có nên để gậy của mình dính chút cứt không rồi.” Nguỵ Xuyên đứng dậy, tiếp tục thu dọn đồ trên giường: “Không thì chỉ có thể nằm mãi trong phòng tập thể, tối nào cũng mơ tưởng sẽ có chị đẹp đến rước mình thôi.” +
Tên nằm ở góc trong cùng sát cửa sổ gần như lập tức ngồi bật dậy, trông hắn như muốn lao tới đánh nhau với Nguỵ Xuyên. Nhưng không biết là vì sợ vi phạm nội quy hay vì chiếc cằm vừa tiêm filler chưa lâu, hắn siết chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh, cuối cùng chỉ có thể đập mạnh xuống thành giường. +
Tiếng ẩu đả quá lớn khiến quản lý trực ca đi ngang bên ngoài thò đầu vào hỏi: “Chuyện gì đấy?” +
Đồ đạc của Nguỵ Xuyên ở đây vốn chẳng có bao nhiêu nên rất nhanh đã thu dọn xong. Bao năm nay anh sống lang thang khắp nơi, rất nhiều thứ mang theo rồi lại bỏ lại. Những món đồ có giá trị khách tặng thì hoặc luôn mang theo bên người để tránh bị đám này trộm mất, hoặc đăng bán trên các chợ đồ cũ để lấy tiền trả nợ. +
Khoá vali lại, lúc bước đến cửa, anh còn cố tình gõ hai cái. +
“Đừng phí tiền tiêm chích cái mặt xấu xí của mày nữa. Dùng não nghĩ xem làm thế nào để trái ớt của mày mở được cánh cửa này ra, được chứ.” +
Rời khỏi Kim Hải, Nguỵ Xuyên không còn vẻ thong dong tự tại như lúc nãy nữa. Anh dùng mã giảm giá của ứng dụng gọi một chiếc xe, rồi ngồi trong xe với gương mặt đen đủi, tâm trạng cực kỳ tệ. +
Thành phố B dạo gần đây đã bớt nóng hơn trước, gió thổi vào từ khe hở của cửa sổ xe, mang theo chút cảm giác se se lạnh. +
Nguỵ Xuyên mở điện thoại nhắn tin với một cô gái tên Lily mà trước đây anh từng qua lại. Hiện tại đối phương không còn làm ở hộp đêm nữa mà chuyển sang làm trợ giảng tại một câu lạc bộ bida. Vừa thấy Nguỵ Xuyên chủ động nhắn tin, cô liền hẹn tối cùng đi uống vài ly. +
[Em mới ngủ dậy.] +
[Làm trợ giảng cũng dậy muộn thế à?] Nguỵ Xuyên biết rõ vẫn cố tình hỏi. +
[Anh tới chỗ bọn em chơi bida là biết ngay.] +
[Chiều nay em làm gì?] +
[Ở nhà chơi game, lát nữa livestream.] +
Lily gửi sang mấy tấm ảnh, quần áo trong đó cộng lại chẳng được bao nhiêu vải. +
[Anh thấy bộ nào đẹp? Em mặc để livestream.] +
[Hàng đặt riêng cho một mình anh xem đấy à?] +
[Cho anh cơ hội đó đấy.] +
Ánh mắt Nguỵ Xuyên dừng lại trên chiếc áo hai dây họa tiết hoa: [Bộ đầu tiên đi, nhìn da em trắng hơn.] +
Anh chỉ đơn giản là muốn ngắm phụ nữ mặc để chữa lành đôi mắt đã phải nhìn Vương Dương mặc trước đó. +
Nói công bằng thì Vương Dương hoàn toàn không xấu. Đường nét gương mặt thiên về nữ tính, đã trải qua biết bao lần phẫu thuật thẩm mỹ, nếu xét riêng ngoại hình thì quả thực cũng có thể gọi là đẹp. +
Chỉ tiếc là đàn ông. +
Ngay từ cài đặt gốc đã sai rồi. +
[Được thôi.] Đối phương đồng ý rất sảng khoái: [Tối nay đi uống rượu em cũng sẽ mặc thế này bên trong nhé.] +
[Ha, anh đang ở trên xe.] +
[Em biết mà.] +
Chiếc xe dừng trước cổng khu chung cư. Khi xách vali bước xuống, tâm trạng của Nguỵ Xuyên cuối cùng cũng khá hơn một chút. +
Đây là một khu chung cư rất mới. Nhìn từ ngoài vào, cảnh quan cây xanh được chăm chút rất mất mắt. Băng qua con đường phía trước là đủ loại cửa hàng, muốn gì có nấy, sinh hoạt vô cùng thuận tiện. +
Nguỵ Xuyên đến sớm hơn giờ hẹn, anh đảo mắt nhìn quanh một vòng nhưng không thấy ai giống Văn Trạch. +
Còn bảo sẽ đến trước đợi anh, nói thì hay lắm. +
Thế nhưng chẳng hiểu sao không nhìn thấy người kia, Nguỵ Xuyên trái lại giống như trút được gánh nặng. Anh dựng vali bên người, tựa vào bệ hoa lười biếng châm một điếu thuốc rồi đợi. +
Không biết đã bao lâu trôi qua, đến khi những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống, người anh đợi vẫn chưa xuất hiện. Tâm trạng vừa mới khá lên của Nguỵ Xuyên cũng theo tiết trời mà chuyển xấu. +
Anh ngậm điếu thuốc, cúi đầu lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Văn Trạch lần nữa. Nhưng đúng lúc ấy, cơn mưa trên đầu đột nhiên biến mất, trong tầm mắt chỉ còn lại một bóng người đổ xuống mặt đất. +
Không biết từ lúc nào, trên đầu anh đã xuất hiện một chiếc ô. +
“Xin lỗi, em tới muộn rồi.” +
Nghe thấy giọng nói này, Nguỵ Xuyên lập tức quay đầu lại. Người đứng phía sau mặc một chiếc áo cardigan màu xanh đậm, tay cầm ô đen. Có vẻ vì vội vàng chạy tới nên hơi thở vẫn còn gấp gáp. +
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc anh trắng xóa một mảng, tim đột nhiên co thắt mạnh, những thù hận bị chôn vùi suốt bao năm qua trỗi dậy như đàn kiến đang cắn xé khiến anh vừa ngứa vừa đau. +
Trước khi biểu cảm trên gương mặt trở nên méo mó đến mức khó kiểm soát, anh liền hít sâu một hơi, như muốn nuốt trọn ngụm nicotine cuối cùng vào sâu trong phổi. +
“Lâu rồi không gặp, anh.” +
Thật ra ngay cái nhìn đầu tiên, Nguỵ Xuyên không nhận ra người trước mặt. +
Lúc anh rời khỏi nhà thì Văn Trạch vẫn chỉ là một học sinh cấp hai cao tới ngực anh, vậy mà bây giờ cậu đã gần như cao ngang anh rồi. +
Hơn nữa cái má bánh bao trẻ con trên mặt đã biến mất, ngũ quan cũng hoàn toàn phát triển, có thể nhìn ra cậu di truyền nhiều nét từ Văn Lệ. Phần hõm giữa chân mày và sống mũi tạo nên một khoảng đổ bóng rõ rệt khiến gương mặt trông góc cạnh hơn trước. Dưới chiếc ô đen, những mảng sáng tối trên khuôn mặt cậu như đang khắc họa từng đường nét một cách sắc lạnh. +
Khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, phản ứng đầu tiên của Nguỵ Xuyên là mắc ói. +
Giống hệt Văn Lệ, đó là đôi mắt phượng đuôi dài rất tiêu chuẩn, dáng mắt như hình bình hành. Hàng mi vừa đen vừa dày tựa như có sẵn một đường kẻ mắt tự nhiên. Mỗi khi không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt ấy luôn mang theo cảm giác soi xét và áp bức khó diễn tả. +
“Chiều nay em đi đưa tài liệu cho bạn, cậu ấy có vài vấn đề cần trao đổi nên bọn em nói chuyện lâu hơn dự kiến một chút. Xin lỗi vì đã đến muộn.” Văn Trạch lên tiếng giải thích. +
Thấy Nguỵ Xuyên cứ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, cậu nghiêng người định xách vali giúp anh. +
“Chỉ có mỗi chiếc vali này thôi hả anh?” +
“… Em cao bao nhiêu rồi?” +
Bàn tay đang định xách vali của Văn Trạch khựng lại giữa không trung, cậu không ngờ câu đầu tiên Nguỵ Xuyên hỏi lại là điều này. +
“Năm ngoái đo là 1m86.” +
Nguỵ Xuyên nhướng mày. Trước đây trong căn nhà đó, dù bị chèn ép đủ đường thì anh vẫn luôn có ưu thế tuyệt đối về thể hình trước Văn Trạch. Cảm giác áp đảo đó lâu dần trở thành một dạng tự an ủi về mặt tâm lý. +
Nhưng bây giờ thì không còn nữa. +
“Ồ, anh nhớ trước đây em gầy như cọng giá, không ngờ giờ lại cao thế này.” +
“Sau khi lên cấp ba thì em cao thêm.” Văn Trạch vẫn cầm ô, không đáp lại sự thân thiết giả tạo ấy, chỉ hỏi lại lần nữa: “Anh chỉ có mỗi chiếc vali này thôi sao?” +
“Ừ, đồ đạc của anh không nhiều, thiếu gì thì mua sau.” Nguỵ Xuyên giật lại vali từ tay cậu: “Không sao, chút đồ này anh tự mang được.” +
Văn Trạch không nói gì nữa. Cậu chỉ cầm ô, lặng lẽ đi phía sau từng bước một. +
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc khuyên tai của Nguỵ Xuyên rất lâu, chăm chú đến mức không nhận ra tay cầm ô đã nghiêng, nửa vai mình đã thấm ướt. +
Hai người cùng bước vào thang máy. Cửa vừa đóng lại, bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Vì bốn phía trong thang máy đều là gương, nhất thời ánh mắt không biết nên đặt vào đâu cho phải. +
Nguỵ Xuyên nhìn Văn Trạch trong gương. Dáng người cao ráo thẳng tắp, nhìn kỹ mới thấy áo khoác trên người cậu cũng là mẫu mới nhất của một thương hiệu xa xỉ, giá ít lắm cũng phải hai ba vạn tệ. +
Cũng phải thôi, Văn Lệ và Nguỵ Đông Vĩ làm sao có thể để Văn Trạch chịu khổ được. +
Anh có hơi muốn cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ khẽ xoay xoay bả vai bên phải như để thư giãn: “Phải rồi, em hiện tại đang học ở đâu?” +
“Đại học B.” +
Nguỵ Xuyên biết thành tích cậu rất tốt nên cũng không quá bất ngờ: “Ghê đấy. Học ngành gì?” +
“Tự động hoá.” +
“Tự động hoá gì?” +
“Thì gọi là Tự động hóa thôi.” +
“Vậy sau này đi làm chế tạo robot à?” +
“Hiện giờ em đang theo hướng máy bay không người lái.” Văn Trạch quay sang nhìn anh: “Còn anh thì sao?” +
“Hả?” +
“Hiện giờ anh làm nghề gì?” +
“Ồ, anh à, anh làm kinh doanh.” +
Ánh mắt Văn Trạch khẽ lướt qua mái tóc vàng, chiếc khuyên ở cánh mũi và tai của anh: “Vậy sao.” +
“Việc học với công việc của em bận lắm không?” Nguỵ Xuyên hỏi tiếp. +
“Cũng có một chút, nhưng em cân bằng được.” Có lẽ vì không còn gì để nói nữa, Văn Trạch lịch sự hỏi lại: “Còn anh thì sao?” +
“Lúc bận thì bận, lúc rảnh thì rảnh.” Nguỵ Xuyên nhún vai: “Nhưng mà vừa nãy sao em nhận ra anh được hay vậy? Không sợ che nhầm ô lên đầu người khác à?” +
“Anh không thay đổi nhiều so với trước đây, với lại bên cạnh còn có vali nên rất dễ nhận ra.” +
Quả thật Nguỵ Xuyên không thay đổi quá nhiều, vẫn là dáng vẻ bất cần đời như hồi cấp ba. Chỉ có điều năm tháng đã khiến anh mang nhiều nét đàn ông hơn. +
“Cũng phải. Nhưng anh thì suýt không nhận ra em, thay đổi nhiều quá.” +
“Chắc tại lúc đó em mới học cấp hai.” +
“Đúng thế.” Nguỵ Xuyên đã lăn lộn trong nghề quá lâu, nói dối không chớp mắt gần như thành bản năng: “Hồi đó em chỉ cao hơn mét sáu một chút, trắng trẻo mềm mại, ngũ quan còn chưa phát triển hết. So với bây giờ thì nhỏ xíu luôn. Lúc ấy còn khá đáng yêu nữa.” +
Văn Trạch hơi hé miệng, dường như rất bất ngờ khi nghe những lời này từ Nguỵ Xuyên. +
“Sao thế? Tưởng anh quên rồi à?” Nguỵ Xuyên nhìn cậu qua tấm gương trong thang máy, nở nụ cười đầy thản nhiên: “Làm sao mà quên được chứ.” +
“Không phải. Chỉ là em không ngờ thôi.” +
Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở ra. Nguỵ Xuyên đẩy vali bước ra ngoài. +
“Em biết không, những năm tháng không được gặp em, thật ra anh vẫn luôn rất nhớ em.” +


