Skip to main content

Chương 2: “Quả là một giấc mơ kỳ lạ”

dathaiPiter

Chương 2: “Quả là một giấc mơ kỳ lạ.” +

Cảm giác sau khi say rượu chẳng dễ chịu chút nào. +

Nhất là khi ngủ lại ở nghĩa trang. +

Diệp Nghiêu bị ông cụ bảo vệ đánh thức vào lúc 3 giờ sáng. Thấy cậu mãi không ra, lo lắng có chuyện chẳng lành nên ông cụ mới lò dò đi tìm, nào ngờ vừa đến nơi đã thấy Diệp Nghiêu nằm bất tỉnh nhân sự ngay cạnh bia mộ, suýt chút nữa thì dọa ông cụ đứng tim. +

Ông nhất quyết không cho cậu ở lại, vung tay đuổi cậu về nhà ngủ. Diệp Nghiêu mơ màng gượng dậy, không muốn làm khó người khác nên nhặt lại củ khoai lang cùng mấy que diêm cháy đen dưới đất, lảo đảo trở về căn phòng thuê của mình. +

Sau một hồi vật vã, đầu cậu càng thêm đau nhức, khắp người cũng mỏi nhừ. Sau khi vệ sinh cá nhân sơ qua, cậu gục xuống giường, vùi mình vào lớp chăn mềm mại rồi ngủ thiếp đi. Chờ đến khi chất cồn trong cơ thể tan hết, lúc tỉnh lại đã là 6 giờ chiều cùng ngày. Cậu đã trực tiếp bỏ lỡ một ngày làm việc. +

Cậu cũng chẳng mấy bận tâm, dù sao cũng đã tính chuyện nghỉ việc, chỉ là mất khoản tiền thưởng chuyên cần tháng này, có chút đáng tiếc. +

Biểu tượng WeChat của nhóm công ty hiện thông báo đỏ chót với một con số nhảy vọt đáng kinh ngạc, nhưng Diệp Nghiêu không nhấn mở. +

Chẳng cần xem cũng biết, chuyện xảy ra ngày hôm qua ầm ĩ như thế, hôm nay cậu lại không đến công ty, nhìn kiểu gì cũng giống như đang chột dạ ngầm thừa nhận. Nghĩ bụng trong nhóm đó chắc chắn toàn là những lời bàn tán lấy cậu làm tâm điểm, không xem cũng tốt. +

“Ngày mai đến công ty một chuyến làm thủ tục từ chức vậy. Dù sao thì tiền lương vẫn phải lấy, không cần thiết phải đoạn tuyệt với tiền bạc.” +

Cậu thở dài, ước gì trên đời có công việc nào không cần phải giao tiếp với con người thì tốt biết mấy. +

… +

Tính cách Diệp Nghiêu trầm mặc, lập dị, không thích nói chuyện, cũng chưa bao giờ tham gia vào các cuộc nhậu nhẹt hay tụ tập riêng của đồng nghiệp. Tan làm là đúng giờ “bốc hơi” khỏi nhân gian, chẳng ai tìm được cậu, thế nên cậu vốn không được lòng mọi người trong công ty. +

Diệp Nghiêu biết rõ điều đó, nhưng cậu cũng chẳng có ý định thay đổi hiện trạng. +

Tối qua lúc sắp tan làm, sếp lớn đột nhiên đề nghị toàn thể nhân viên đi ăn một bữa, coi như phúc lợi cho những ngày tăng ca gần đây. Diệp Nghiêu vốn định lẻn về, nhưng lại bị lão Vu là cấp trên trực tiếp của cậu mạnh tay kéo đến nhà hàng. +

Diệp Nghiêu định bụng ăn vài miếng rồi lấy cớ rời đi trước, nhưng lão Vu cứ liên tục rót rượu cho cậu, ngăn thế nào cũng không được. Tửu lượng của cậu kém, nhanh chóng rơi vào trạng thái thần trí mơ màng. Thấy lão Vu cứ sờ soạng lung tung trên người mình, ý thức được nếu uống tiếp sẽ gặp họa, cậu bèn lấy cớ đi vệ sinh để tìm chút yên tĩnh. +

Cậu chốt cửa trốn trong một gian vệ sinh, lão Vu còn đuổi theo tìm, đứng lỳ bên ngoài mãi không chịu đi. Cách một tấm ván mỏng, lão cứ luôn miệng dỗ dành đòi Diệp Nghiêu mở cửa nhưng bị cậu mặc kệ. +

Lão nài nỉ rất lâu mà không nhận được phản hồi, bèn đi tới đi lui bên ngoài một cách nôn nóng. Diệp Nghiêu sợ lão leo từ phía trên vào, cũng may gan lão không lớn đến thế, cuối cùng cũng rời đi. +

Lão vừa đi, Diệp Nghiêu biết mình không thể ở lại thêm nữa. +

Lão Vu bắt đầu động tay động chân với cậu từ một năm trước. Ban đầu Diệp Nghiêu không để tâm vì lão đã có vợ con cả rồi, cậu nghĩ đó chỉ là sự quan tâm của cấp trên dành cho một nhân viên ít hòa đồng mà thôi. Nhưng dạo gần đây, hành vi của lão ngày càng quá đáng, tay chân bắt đầu to gan lấn tới. Cộng thêm việc lão ép rượu và chặn cửa nhà vệ sinh hôm nay, rõ ràng đây không phải điềm báo tốt lành gì. +

“Thôi thì từ chức vậy.” +

Đã hạ quyết tâm, Diệp Nghiêu không tính quay lại bàn tiệc nữa. Cậu lẻn ra khỏi nhà vệ sinh định bỏ về, nhưng vì đi quá vội, lúc đến góc rẽ gần cửa nhà hàng, cậu vô tình va phải một người. Vừa định mở lời xin lỗi, cậu đã nghe thấy cái giọng nói đã khắc sâu vào xương tủy mình. +

“Ái chà, đây không phải Diệp Nghiêu sao?” +

Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Diệp Nghiêu lập tức cắt không còn giọt máu. +

Người trước mặt so với hồi nhỏ cao lớn, vạm vỡ hơn, nhưng qua ngũ quan có phần thô kệch ấy vẫn có thể nhận ra diện mạo năm xưa. Đôi mắt này trùng khớp với đôi mắt xuất hiện trong vô số cơn ác mộng của cậu, bên trong luôn tràn đầy sự ác ý và mỉa mai không dứt. Cậu lắp bắp gọi tên người kia: “Lư Tinh Bình…” +

Lư Tinh Bình giả bộ kinh ngạc: “Không ngờ nha, vẫn còn nhớ rõ tôi cơ đấy?” +

Ánh mắt gã như dòi bọ bám vào xương, soi mói Diệp Nghiêu từ đầu đến chân: “Xem ra dạo này cậu sống cũng khá khẩm nhỉ, nhìn cũng ra dáng con người đấy. Nhóc ăn xin hiện giờ đang thăng tiến đến đâu rồi?” +

Diệp Nghiêu lùi lại một bước, định bỏ chạy nhưng Lư Tinh Bình đã nhanh tay túm chặt lấy cổ tay cậu: “Chuyện còn chưa nói xong, cậu định chạy đi đâu? Cậu đi ăn với ai thế, không định giới thiệu cho người bạn cũ này một chút sao?” +

Bạn cũ cái gì? Lư Tinh Bình mà cũng được coi là bạn sao? +

Dạ dày Diệp Nghiêu cuộn trào, buồn nôn tột độ. +

Sự xuất hiện của gã khiến những ký ức mà Diệp Nghiêu cố tình quên đi lại ùa về tràn ngập tâm trí. Cậu nhớ lại quãng đời học sinh chẳng mấy vui vẻ, bị cố tình nhắm vào để mỉa mai, bị vu khống trộm tiền rồi ép phải xin lỗi, bị đè xuống đất tát tai, bị một nhóm người đấm đá, bị sỉ nhục và cười nhạo tùy thích… +

Những ký ức địa ngục đó, tất cả đều nhờ ơn người đàn ông trước mặt này ban tặng. Vậy mà bây giờ, gã còn có mặt mũi nói hai người là bạn cũ? +

Thật ghê tởm. +

Diệp Nghiêu muốn thoát ra nhưng Lư Tinh Bình nhất quyết không buông. Trong lúc hai người đang giằng co, lão Vu không biết từ đâu xông ra, tưởng Diệp Nghiêu nảy sinh mâu thuẫn với khách khác nên bắt đầu đứng ra hòa giải. +

Sau vài câu đưa đẩy, Lư Tinh Bình đã biết được thân phận của lão Vu và việc Diệp Nghiêu đang dự tiệc liên hoan công ty. Gã đảo mắt một vòng: “Tôi và Diệp Nghiêu là bạn cũ, lâu ngày không gặp nên đùa chút thôi.” +

Lư Tinh Bình cười hì hì: “Vừa hay tôi bị bạn cho leo cây, vẫn chưa có gì vào bụng, tôi còn muốn ôn chuyện với Diệp Nghiêu nữa. Không biết các vị đây có thể cho tôi ăn chực một bữa không nhỉ?” +

Diệp Nghiêu rất hy vọng lão Vu sẽ lên tiếng từ chối thẳng thừng, nhưng lão Vu không biết là muốn giữ thể diện hay giả vờ hào phóng mà lại sảng khoái đồng ý ngay: “Chỉ là thêm đôi đũa thôi mà, đương nhiên là được. Bạn của Diệp Nghiêu cũng là bạn của tôi, đi cùng luôn đi.” +

“…” +

Diệp Nghiêu thừa biết Lư Tinh Bình chẳng đơn thuần là muốn ăn cơm. Toàn thân cậu toát ra vẻ kháng cự, nhưng Lư Tinh Bình giả vờ như anh em tốt choàng vai cậu, thực chất là đang kìm kẹp chặt chẽ, áp giải cậu vào phòng bao của đồng nghiệp công ty. +

Mọi người đều là những kẻ sành sỏi ngoài xã hội, tiệc vui có thêm một người lạ cũng chẳng sao, chẳng mấy chốc họ đã xưng huynh gọi đệ, hòa nhập với Lư Tinh Bình. +

Diệp Nghiêu mặt tái mét, im lặng ngồi vào chỗ, tìm thời cơ để trốn. Lão Vu tiến đến bên cạnh cậu, vòng tay qua eo: “Sắc mặt kém vậy, thấy không khỏe chỗ nào sao? Để tôi đưa cậu về nhé?” +

Giọng lão như nghẹn ứ lớp dầu nến dính dớp, nghe tựa như quỷ ăn thịt người. +

Lư Tinh Bình sau khi đi mời rượu một vòng trở về, thấy tư thế hai người gần như đầu sát đầu, vai kề vai, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười đểu cáng. Gã đột nhiên giơ ly rượu lên nói lớn: “Diệp Nghiêu, bao nhiêu năm rồi, tôi cũng muốn kính cậu một ly. Cậu bây giờ đã có người yêu, tôi phải chúc mừng cậu chứ!” +

Giọng gã rất lớn, lời vừa dứt, phòng bao lập tức rơi vào im lặng không một tiếng động. Chiếc máy chém treo trên đầu rốt cuộc cũng rơi xuống, Diệp Nghiêu nhắm nghiền mắt lại. +

Cuối cùng chuyện này cũng tới. +

“Cái… cái gì cơ?” Có người thắc mắc: “Diệp Nghiêu có người yêu rồi sao?” +

Lư Tinh Bình bày ra bộ dạng ngơ ngác: “Ơ? Chẳng lẽ không phải sao?” +

Gã nhìn về phía lão Vu: “Anh và Diệp Nghiêu, không phải là tình nhân à?” +

“…” +

“…” +

Lão Vu cười ngượng ngạo. Tâm tư thầm kín bị lôi ra ánh sáng bóc trần, dù da mặt lão có dày đến đâu cũng thấy xấu hổ, bàn tay đang đặt trên eo Diệp Nghiêu cũng vội rời đi. +

“Cậu em này nói lời say gì thế? Tôi là cấp trên của Diệp Nghiêu, không phải quan hệ kiểu đó.” Lão Vu ho một tiếng, vụng chèo khéo chống: “Tôi kết hôn rồi, con năm nay đã bảy tuổi.” +

“Ra là vậy, xin lỗi xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi. Thật xin lỗi, tôi xin tự phạt một ly!” Lư Tinh Bình cười ha hả, như thể không hề nhận thấy bầu không khí quái dị xung quanh, rồi gã bắt đầu “màn trình diễn” của mình: “Bởi vì hồi đi học Diệp Nghiêu là người đồng tính mà, lúc đó cậu ấy bị bắt gặp đang hôn môi một người con trai khác nên bị trường đuổi học. Nghĩ lại cũng thật bùi ngùi, tôi cũng mất liên lạc với Diệp Nghiêu từ hồi đó. Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn đau đáu về người anh em tốt này, hy vọng cậu ấy có được hạnh phúc.” +

“Cũng tại tôi, thấy cậu với vị sếp Vu đây thân thiết quá nên mới nhận lầm quan hệ hai người. Đều là hiểu lầm thôi, tôi tính tình thẳng thắn, cũng chỉ vì quá lo cho cậu, Diệp Nghiêu à, cậu đừng giận tôi nhé.” +

Một quả bom ném xuống nhẹ tênh, nổ vang khiến cả căn phòng im phăng phắc đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. +

Lư Tinh Bình giả vờ quan tâm cậu, mặt treo nụ cười hiền lành nhưng lời nói lại như lưỡi dao sắc lạnh mài bén, đâm phập vào lồng ngực Diệp Nghiêu. Gã chuyên chọn những tử huyệt chí mạng để đâm, khiến máu còn chẳng kịp bắn ra. +

Diệp Nghiêu như ngồi trên đống lửa, không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu đứng bật dậy buông một câu “Tôi đi trước” rồi không ngoảnh đầu lại, lao khỏi nhà hàng, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm sắc mặt của những người còn lại. +

Lúc cậu rời đi, Lư Tinh Bình vẫn còn ở trong phòng bao, trước mặt mọi người thao thao bất tuyệt: “Tôi với Diệp Nghiêu từ tiểu học đến trung học đều học cùng lớp, tình cảm thân thiết lắm. Người anh em này của tôi thật sự không dễ dàng gì, hồi nhỏ dựa vào việc bán đồng nát, nhặt rác để kiếm tiền đóng học phí. Quần áo trên người quanh năm không đổi, bẩn thỉu đầy những mảnh vá. Tắm rửa cũng chẳng được mấy lần, mùi vừa nặng vừa bẩn, quần áo sinh dòi mốc meo là chuyện thường. Hồi đó cậu ấy không trắng trẻo như bây giờ đâu, nhưng tôi chưa bao giờ chê bai cậu ấy cả, vì tôi biết cậu ấy đã chịu khổ nhiều rồi! Cũng may, thấy bây giờ cậu ấy sống tốt thế này, tìm được công việc tốt, lại có những đồng nghiệp như mọi người, tôi thấy mừng cho cậu ấy lắm. Nào, cảm ơn mọi người đã chiếu cố Diệp Nghiêu nhà tôi, tôi kính mọi người một ly!” +

Diệp Nghiêu bịt tai lao ra khỏi nhà hàng, cắm đầu chạy qua mấy lượt đèn xanh đèn đỏ, mãi đến khi không thở nổi nữa mới dừng lại. Cổ họng cậu nồng nặc mùi máu, cậu tựa vào lan can bên đường, chậm rãi ôm gối ngồi sụp xuống đất. +

Cứ ngỡ rằng khi lớn lên, đi làm, chuyện quá khứ sẽ lùi xa, những ký ức đau đớn ấy sẽ được chôn vùi trong bóng đêm không ai biết tới. Cậu không hiểu, mình chỉ muốn thực hiện lời hứa với Tạ Tang Ngôn, chỉ muốn sống tốt thôi mà. +

Tại sao Lư Tinh Bình vẫn xuất hiện? Tại sao cứ nhất định không chịu buông tha cho cậu? +

Nỗi uất ức muộn màng ập đến, cậu đau đớn muốn khóc, và lúc này, người duy nhất cậu có thể nghĩ đến chỉ có người ấy. +

Vì vậy, Diệp Nghiêu mua một củ khoai nướng bên đường rồi bắt taxi đến nghĩa trang. Nói ra thật nực cười, nếu phải chọn một nơi an toàn nhất thế giới, cậu chắc chắn sẽ chỉ tìm đến bên mộ của Tạ Tang Ngôn. Dù cho thi cốt anh không ở đó, dù cho đó không phải là ngôi mộ thực sự của anh. Nhưng quãng đời còn lại dài đằng đẵng, luôn cần một chút điểm tựa để bản thân có thể gắng gượng tiếp tục. +

Trên thế gian này, người duy nhất có thể lắng nghe cậu tâm sự, cũng chỉ có Tạ Tang Ngôn. +

… +

Dưới tác động của cơn say, Diệp Nghiêu ngủ lịm đi suốt một ngày mới tỉnh. Cái bụng rỗng tuếch vì chưa ăn gì đau thắt lại, cậu đành phải vào bếp nấu chút đồ ăn. +

Vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy phòng khách đã chất đầy những thùng giấy lớn nhỏ và hành lý lộn xộn. Cậu nhón chân lách qua, căn phòng bên cạnh trống rỗng, người bạn cùng phòng mới ở được ba ngày đã đòi trả phòng cũng không có ở đó, không biết đi đâu rồi. +

Diệp Nghiêu nấu qua loa một chút cháo mới nhớ ra củ khoai lang mình mang về, bèn bóc vỏ, từ tốn ăn cùng cháo. Trước đây cậu cũng thường xuyên ăn chung đồ với Tạ Tang Ngôn mà, chắc Ngôn ca sẽ không để ý đâu. +

Củ khoai nuốt vào bụng vừa chát vừa đắng. Cậu biết không phải do khoai nướng không ngon, mà là do bản thân cậu. Kể từ khi Tạ Tang Ngôn qua đời, cậu không còn nếm được vị ngọt của khoai lang nữa. Dù mua bao nhiêu cái, ăn bao nhiêu lần, vị giác cũng chỉ còn lại nỗi đắng cay xé lòng. +

Ăn no xong cậu lại bò lên giường. Trời chưa sáng, cậu định ngủ thêm một chút, chỉ là lần này ngủ không mấy yên giấc. Cậu rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, cứ trăn trở lăn lộn trên giường, cảm thấy có chỗ nào đó khó chịu mà không sao nói rõ được. +

Đột nhiên, cậu như bị nhấn nút tạm dừng, toàn thân không thể cử động. Không thể mở mắt, cũng không thể nhúc nhích thân thể, chân tay không nghe theo sai bảo mà chỉ có thể nằm cứng đờ trên giường. Cậu hoảng loạn mất vài giây, nhận ra đây hẳn là lần đầu tiên trong đời mình gặp phải hiện tượng “quỷ áp giường”. +

Cậu có sợ, nhưng nhớ trên mạng nói chuyện này có cơ sở khoa học nên cũng cố gắng không quá căng thẳng mà cố thả lỏng bản thân, không nghĩ ngợi linh tinh. Cũng may chẳng bao lâu sau, ngón tay cậu đã có thể cử động nhẹ. +

Đúng lúc này, trên làn môi đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt, giống như có vật gì đó vừa lạnh vừa mềm lướt qua. +

Cảm giác kỳ quái kích thích thần kinh, Diệp Nghiêu đột ngột mở bừng mắt. Ngay khoảnh khắc mở mắt, một làn sương đen tan biến ngay phía trên cậu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, làn sương ấy đã biến mất không dấu vết. +

Diệp Nghiêu ngồi bật dậy, đưa tay quờ quạng vài cái trong không trung nhưng chẳng chạm được gì, không có khói, cũng chẳng có sương. Trong phòng chỉ có một mình cậu. +

… Là hoa mắt sao? +

Cậu cúi đầu, lòng bàn tay chạm lên môi dưới, dường như vẫn còn vương chút hơi lạnh. +

“Quả là một giấc mơ kỳ lạ.” Cậu lẩm bẩm. +

Quả thật ngốc nghếch lắm mới nghĩ rằng vừa rồi có ai đó đã hôn mình một cái. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.