Chương 21: Tránh mặt

Văn Trạch trừng đôi mắt đỏ ngầu, gần như là trốn chạy khỏi hiện trường. +
“Có tiếng động gì à?” Vương Dương gối đầu lên mái tóc đẫm mồ hôi, một tay chống lên ngực Nguỵ Xuyên. +
Nguỵ Xuyên liếc nhìn ra ngoài, nhưng cũng giống như lúc nãy, chẳng thấy gì cả. Anh quay đầu lại, ngữ khí lạnh nhạt ấn vào eo Vương Dương nhưng lực thúc vào lại rất mạnh bạo. +
“Chắc là mèo thôi.” +
Sau khi kết thúc, hai người mở cửa cho tản bớt mùi rồi lái xe về nhà Vương Dương. Nguỵ Xuyên chỉ tắm rửa qua loa ở đó một lượt, không nán lại thêm mà chuẩn bị về nhà mình. +
Vương Dương tựa vào sofa, mái tóc sau khi sấy khô được búi thành một cục trên đỉnh đầu. Nhìn người đàn ông mỗi lần cuồng nhiệt xong là chẳng có chút lưu luyến nào, cậu ta bỗng nhiên mở miệng: “Chồng, em có một câu hỏi.” +
Nguỵ Xuyên đang xỏ giày, chuẩn bị đẩy cửa bước ra: “Sao thế?” +
“Anh có thích em không?” +
“Thích.” +
Nghe câu trả lời không hề do dự ấy, trên mặt Vương Dương lại chẳng có lấy một nụ cười: “Vậy… nếu em không có tiền, anh có thích em nữa không?” +
Nguỵ Xuyên đứng ở huyền quan: “Cục cưng, câu hỏi này không thực tế.” +
“Tại sao?” +
“Nếu em không có tiền thì sao chúng ta quen nhau được.” +
“Thế nếu sau này em không còn tiền nữa thì sao?” +
“Đừng trù mình như thế.” Nguỵ Xuyên trước khi khép cửa lại chỉ nói một câu: “Ngủ sớm đi, ngủ ngon.” +
Cánh cửa vừa đóng lại, Vương Dương bỗng lấy tay che mắt, thở dài một tiếng. Thật ra cậu ta hiểu rõ hơn ai hết, giữa hai người chẳng qua chỉ là mối quan hệ đổi chác, đôi bên cùng có lợi mà thôi. +
Nhưng có lẽ con người ta ai cũng bị hormone chi phối. Nhất là sau mỗi cuộc mây mưa cuồng nhiệt, khi cảm xúc vẫn còn đang dâng cao, người ta lại không kiềm chế được lòng tham mà muốn đòi hỏi tình yêu từ đối phương. +
Chỉ là bây giờ xem ra cũng hiểu rồi. Tình yêu của kiểu người như Nguỵ Xuyên vốn không phải thứ có thể cầu mà được. +
Phố xá lúc rạng sáng vẫn có lác đác vài người qua lại. Nguỵ Xuyên bắt một chiếc taxi ở giao lộ, anh quả thật không ngờ Vương Dương lại đột nhiên hỏi mình câu đó. +
Đối với anh, việc một người bị cảm xúc làm cho mê muội có nghĩa là con heo này đã chính thức có thể bị làm thịt đến tận xương tận tủy. Chỉ là lúc thịt thì vẫn phải biết chừng mực, duy trì khoảng cách thích hợp. +
Còn thứ tình yêu thật sự gắn liền với rung động kia, anh không gánh nổi trách nhiệm. +
Xe dừng trước khu chung cư, từ dưới lầu Nguỵ Xuyên vẫn có thể nhìn thấy đèn phòng khách đang sáng một nửa. Lúc này anh mới nhớ ra Văn Trạch không trả lời tin nhắn của mình. +
Về đến nhà, Nguỵ Xuyên đẩy cửa ra thì thấy Văn Trạch dường như vừa mới tắm xong, đang từ nhà vệ sinh đi ra. Thấy anh, cậu vậy mà không nhìn cũng không lên tiếng, cứ như hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của anh, đi thẳng về phía phòng ngủ. +
“Hôm nay thế nào rồi? Sao không trả lời tin nhắn của anh.” +
Văn Trạch chỉ lạnh nhạt nhìn anh một cái, nhưng vẻ mặt lại có phần phức tạp. Sau đó cậu buông một câu lạnh lùng: “Em không thấy.” +
Nguỵ Xuyên theo bản năng cảm thấy có chút không đúng, rõ ràng trước đó vẫn bình thường, đột nhiên lại phát bệnh cái gì? +
Có lúc anh thấy Văn Trạch rất dễ câu, nhưng cũng có lúc lại cảm thấy cậu còn khó hiểu hơn cả phụ nữ. +
“Sao thế, tối nay lúc phát biểu xảy ra chuyện gì à?” +
Văn Trạch không trả lời câu hỏi đó, chỉ đẩy cửa phòng ngủ của mình: “Không có gì, em buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây.” +
Nói xong như thể không chờ nổi nữa, cậu lập tức đóng sầm cửa lại. +
Nguỵ Xuyên nhìn cánh cửa đóng chặt kia, khẽ nheo mắt. +
Ban đầu, anh tưởng là Văn Trạch gặp phải chuyện gì ở trường nên không nghĩ ngợi nhiều. +
Nhưng đến ngày thứ hai, thứ ba, Văn Trạch đều không ăn một bữa nào ở nhà. Ngày nào cậu cũng đi sớm về khuya, như thể cố tình canh đúng thời gian để tránh mặt anh. Nguỵ Xuyên thậm chí còn chẳng gặp được cậu. +
Tin nhắn trả lời cũng đột nhiên trở nên vô cùng ngắn ngủi và lạnh lùng, so với khoảng thời gian trước thì cứ như hai người khác nhau vậy. +
Nguỵ Xuyên không cho rằng Văn Lệ có thể giở trò gì chỉ trong một đêm. Anh chỉ có thể nghi ngờ có phải Văn Trạch và cô nàng Lena gì đó đã yêu đương rồi không, nhưng yêu đương thì liên quan gì đến việc tránh mặt anh? +
Đến ngày thứ sáu, Nguỵ Xuyên định đi làm muộn một chút để canh Văn Trạch. Kết quả không ngờ tới, đối phương trực tiếp không về nhà luôn. +
Thậm chí liên tiếp cả tuần sau đó đều không về nhà. Hỏi thì bảo là bận, ở lại trường, ở nhà bạn, ở nhà đồng nghiệp, ở tất cả mọi nơi tóm lại là không ở nhà mình. +
Anh còn chưa lấy được đồng nào từ cậu vậy mà cậu đã bắt đầu như thế rồi. Chẳng lẽ những màn diễn trước đây đều thành công cốc hết sao? +
Mỗi lần Nguỵ Xuyên nhận được tin nhắn hôm nay không về nhà, anh đều nghĩ cách làm sao để lừa Văn Trạch về. Tốt nhất là trói người lên giường khoá luôn trong phòng. Tốt hơn nữa là gọi toàn bộ người đồng tính trong thành phố đến phòng của Văn Trạch. +
“Văn Trạch, mấy ngày nay cậu không nghỉ ngơi tốt à?” Vu Văn Tùng từ trong phòng học đi ra, không nhịn được mà liếc nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt người trước mặt: “Chẳng phải kiểm tra xong rồi sao?” +
“Chỉ là hơi mất ngủ thôi.” +
Văn Trạch những ngày này đều ở khách sạn gần công ty, chỉ mang theo đồ dùng cơ bản. Cậu phát hiện ra mình hoàn toàn không cách nào ngủ được ở nhà. Mỗi đêm đều giống như suy nhược thần kinh vậy, cứ nghe tiếng đóng cửa mở cửa, tiếng chuông tin nhắn điện thoại của Nguỵ Xuyên, dù chỉ là một động tĩnh rất nhỏ thôi, cậu cũng không nhịn được mà suy nghĩ miên man. +
Nghĩ xem đêm nay anh lại ở bên ai, lại làm những chuyện gì. Tại sao lại giống như người phụ nữ kia, mang theo một thân bẩn thỉu nhơ nhuốc về nhà. +
Tại sao lại dây dưa với đàn ông. +
Chỉ cần vừa nghĩ đến, hình ảnh của ngày hôm đó lại một lần nữa hiện lên, khiến cậu không kìm được muốn nôn mửa. +
Cuối cùng, cậu dứt khoát lựa chọn hoàn toàn không gặp Nguỵ Xuyên. +
Lý trí nói với cậu rằng mình phải loại bỏ sự tồn tại của người này khỏi cuộc sống, bởi cậu không thể đi lại vết xe đổ của kẻ đó. Hơn nữa, trạng thái cơ thể và tư duy hoàn toàn chệch đường ray này luôn khiến cậu rơi vào nỗi sợ hãi không thể kiểm soát. +
Văn Trạch mang theo đồ dùng cơ bản, tìm một khách sạn có đánh giá khá cao ở gần đây. Ngày đầu tiên dọn vào ở, cậu rốt cuộc cũng ngủ được một chút. +
Nhưng cậu lại mơ một giấc mơ kỳ quái và hoang đường. +
Trong mơ, những cú đấm liên tục trút xuống người cậu, cậu ôm lấy đầu, tranh thủ chút khoảng trống để lén lau đi vệt máu mũi chảy ra. +
Cậu nghe thấy có người chửi cậu là đồ biến thái. +
Văn Trạch không hiểu, nhưng đó dường như là lần đầu tiên cậu có một phản ứng vô cùng vặn vẹo. Bụng dưới vừa nóng vừa đau vừa tê dại, như thể bạo lực càng dữ dội thì ngọn lửa nóng bỏng trong người lại càng cháy mạnh hơn. +
Ở nhà không có ai quan tâm đến cậu. Chỉ có những lúc đau đớn cậu mới cảm nhận được giá trị của việc mình còn sống, bởi mẹ cần số tiền đó để hai người có thể sống tốt hơn. +
Sau đó, đám người kia đánh mệt rồi bỏ đi. Cậu nằm trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời bắt đầu đổ mưa. Cả thế giới quay cuồng đảo lộn, rồi một vòng bạo lực mới lại xuất hiện. +
Chỉ là lần này đột nhiên có người xông ra che chở cho cậu, vung nắm đấm về phía những kẻ bắt nạt kia, ôm cậu vào lòng vỗ về, nói với cậu rằng bị bắt nạt thì phải la lên chứ. +
Trong mơ, cậu ngơ ngác nhìn người mà mẹ bảo là anh trai kia. Còn chưa kịp lên tiếng thì chú Lâm bỗng nhiên xuất hiện phía sau anh trai như một bóng ma. +
Cậu kinh hoàng hét lên, toàn thân cứng đờ, nhưng cái bàn tay to lớn trong dự đoán còn chưa kịp chạm vào người cậu thì anh trai đã đấm cho chú Lâm một cú, giận dữ hét lớn bảo ông ta cút đi. +
Từ ngày đó trở đi, cậu luôn đi theo sau anh trai, bước trên con hẻm dẫn tới quán net. +
Ban đầu, bệ cửa sổ ở tầng một trong con hẻm chỉ cao tới cổ cậu. Dần dần theo thời gian, nó chỉ còn cao đến trước ngực cậu. +
Bỗng dưng có một ngày, anh trai đột nhiên nói với cậu là đừng đi theo anh nữa. Cậu cảm thấy vừa hoảng hốt vừa tủi thân nhưng vẫn cố chấp bám theo phía sau, cho đến khi cậu nhìn thấy anh trai bước lên một chiếc xe ô tô. +
Cách một lớp cửa kính xe, cậu nhìn thấy anh trai và người bên trong đang hôn nhau. +
Đó dường như là chuyện mà mẹ cậu sẽ làm với những người đàn ông khác. +
Cậu nghĩ, hoá ra anh trai là vì người khác mà bỏ rơi cậu. +
Cậu trốn trong góc tối nơi ngã rẽ, bấu chặt những viên gạch trên tường, trừng mắt nhìn người ở trong xe, liều mạng muốn biết rốt cuộc là ai đã khiến anh trai bỏ rơi cậu. +
Chỉ là kính cửa sổ xe vì khoảng cách nên có chút mờ ảo, một lúc lâu sau, người đang hôn anh trai mới hơi né người ra. +
Sau đó, cậu nhìn thấy gương mặt của người đó đang chậm rãi, từng chút một quay lại… +
Không còn gì che chắn, gương mặt đó cứ thế đập thẳng vào tầm mắt cậu không một chút dè dặt, lần này cậu rốt cuộc đã nhìn rõ rồi. +
—— Đó chính là gương mặt của cậu. +
Văn Trạch gần như là giật mình tỉnh giấc, toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi hột, cơn đau quặn thắt ở dạ dày từng hồi từng hồi ập đến. +
Nhưng điều càng khiến cậu tuyệt vọng hơn chính là phản ứng không thể kiểm soát mỗi khi tỉnh mộng. Cậu chống đỡ cơ thể mệt mỏi đến cực hạn để đi tắm rồi lại nằm vật ra giường, nhưng hoàn toàn không thể chợp mắt được nữa. +
Liên tiếp mấy ngày liền đều như vậy, chỉ cần ngủ thiếp đi là sẽ mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như thế. +
Chất lượng giấc ngủ của Văn Trạch vốn dĩ không được tốt lắm, nhưng lần gần nhất tệ đến mức này là sau khi Nguỵ Xuyên rời khỏi nhà. Tối hôm đó cậu gõ cửa phòng, nhưng bên trong đã không còn người ấy nữa. +
Vu Văn Tùng cũng không mấy bận tâm đến việc cậu mất ngủ: “Mà này, cậu có biết chuyện trường mình gần đây bị chửi đến mức lên hotsearch không?” +
“Có nghe rồi. Nhưng gọi là bị chửi sao? Cùng lắm chỉ là gây tranh cãi thôi.” +
Văn Trạch cố gắng giữ bình tĩnh khi nói chuyện. Nhưng gương mặt đẹp phi giới tính của người đàn ông kia cùng yết hầu rõ ràng lúc hôn Nguỵ Xuyên lại một lần nữa hiện lên trước mắt cậu. +
“Cũng đúng. Nhiều người bảo trường đại học không nên cổ súy cho cộng đồng thiểu số tính dục gì đó, nhưng cũng có rất nhiều người khen cậu ta học vấn cao, nói chuyện có trình độ.” +
Văn Trạch nhíu mày, ngữ khí lại có chút chán ghét: “Nhưng mang chuyện đó đến trường học để nói, cũng chẳng biết có ý đồ gì.” +
“Không hiểu.” Vu Văn Tùng biết Văn Trạch kỳ thị đồng tính nên đối với phản ứng hiện tại của cậu cũng không quá ngạc nhiên: “Đúng rồi, nói cho cậu biết một bí mật.” +
“Bí mật gì?” +
Vu Văn Tùng đột nhiên trở nên hơi e thẹn: “Tối qua tôi và đàn chị… hôn nhau rồi.” +
“……” Văn Trạch im lặng mất hai giây: “Vậy thì chúc mừng cậu.” +
“Cậu không tò mò cảm giác thế nào à?” Vu Văn Tùng tối qua tỏ tình thành công, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp độc thân nên không nhịn nổi một giây nào mà muốn khoe khoang ngay: “Kiểu rất ngại ngùng với hơi lúng túng á. Tim cứ đập liên tục nhưng lại có cảm giác yên lòng khó hiểu.” +
“Tôi hình như không có hỏi.” +
“Không sao tôi rất rộng lượng, có thể chia sẻ với cậu.” Gương mặt Vu Văn Tùng tràn ngập sự phơi phới: “Là một người ế từ trong trứng, cậu có câu hỏi gì muốn tham khảo ý kiến chuyên gia không?” +
Văn Trạch theo bản năng định nói không có nhưng suy nghĩ trong đầu bỗng khựng lại, bờ môi cậu mấp máy, nửa ngày trời mới rặn ra được một câu. +
“… Cậu… cậu trước đây có từng mơ thấy mình làm chuyện đó với người khác không?” +
“Làm chuyện gì cơ?” Vu Văn Tùng cố ý chớp chớp mắt. +
“… Thì là cái chuyện cậu làm tối qua đó.” +
Vu Văn Tùng phóng đại kêu to lên: “Trời ơi! Cậu mơ thấy hôn ai thế?” +
Những người đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn bọn họ, Văn Trạch lập tức bịt miệng cậu ta lại, nhưng giây tiếp theo lại lập tức dời tay ra, yết hầu cậu chuyển động một cái: “Không phải tôi, chẳng phải cậu bảo tôi hỏi sao.” +
“Có chứ.” Vu Văn Tùng đáp rất tự nhiên: “Hồi cấp ba tôi còn mơ thấy đàn chị bên khối Nghệ thuật Thể thao trường bên cạnh mấy lần cơ.” +
“Cậu thích chị ấy à?” +
“Không thích thì mơ thấy người ta làm gì?” +
“Có khả năng nào là không thích nhưng vẫn mơ thấy không?” +
“… Rốt cuộc cậu mơ thấy ai rồi.” Vu Văn Tùng hóng hớt ghé đầu qua. +
“Đã bảo không phải tôi rồi, chẳng mơ thấy ai cả, chỉ là một câu hỏi đơn thuần thôi.” Văn Trạch nghiêm mặt. +
“Ờm, thì hôn cũng không nhất thiết phải liên quan đến thích. Dĩ nhiên tôi là người theo chủ nghĩa tình yêu thuần khiết nên với tôi thì có liên quan. Nhưng rất nhiều người dù không thích vẫn có thể làm chuyện đó. Có điều nếu đã mơ thấy thì chắc chắn trong tiềm thức có hứng thú hoặc dục vọng chiếm hữu đối với người ta. Tình cảm của con người vốn phức tạp mà, đâu phải chỉ có mỗi thích.” +
Văn Trạch đột nhiên im lặng không nói gì nữa, mà Vu Văn Tùng ngược lại đang hào hứng muốn chết. Cậu ta đang định đào sâu thêm một chút thì đến ngã tư lại thấy Văn Trạch cắm đầu đi sang hướng khác thường ngày. +
“Cậu đi đâu thế? Không đi cổng số 2 để ngồi tàu điện ngầm về nhà à?” +
“Không về nhà, dạo này tôi ở khách sạn.” +
“Cái gì cơ?? Cậu ở khách sạn làm cái gì??” Vu Văn Tùng trợn to mắt: “Cậu ở chỗ nào rồi??” +
Văn Trạch đọc tên một khách sạn: “Thực tập nhiều việc quá, đang làm sản phẩm mới nữa nên có rất nhiều thứ cần xử lý. Ở gần cho tiện.” +
“Đệt, giàu thật đấy… Thuê nhà rồi mà còn ở khách sạn nữa.” +
Văn Trạch thật ra không về khách sạn ngay, bởi vì buổi tối nhóm thực tập ở công ty cậu có một buổi tụ tập ăn uống cần phải tham gia. +
Những ngày trước Nguỵ Xuyên gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, nhưng có lẽ là nhận ra sự lạnh nhạt của cậu nên mấy ngày nay tin nhắn của đối phương cũng ngày một ít đi. +
Có lẽ cứ vậy rồi từ từ nhạt phai xong trở về dáng vẻ như ban đầu mới là đúng. +
Cậu cần Nguỵ Xuyên bởi vì ‘kẻ đó’ cần, nhưng dường như bây giờ, không chỉ mỗi ‘kẻ đó’ cần nữa. Mọi thứ đều đang dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Văn Trạch không biết mình nên đối mặt với Nguỵ Xuyên bằng thái độ nào, càng không hiểu những thay đổi đang xảy ra trên người mình rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. +
Trong buổi tụ tập, cậu có uống vài ly cùng mọi người nhưng không quá nhiều, chỉ đủ để hơi chếnh choáng. Sau chuyện lần trước, giờ đây cậu luôn rất cảnh giác, tuyệt đối không để bản thân say khướt nữa. +
Đợi đến khi buổi tụ tập kết thúc, mọi người ở trước cửa lần lượt chào tạm biệt nhau, cậu mới đi bộ về khách sạn. Khách sạn nằm ngay gần đó, ẩn mình trong một con phố nhỏ giữa lòng thành phố náo nhiệt, thi thoảng sẽ có những cụ già sống trong ngõ ra vào. +
Ngọn đèn đường bên cạnh cây ngô đồng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Trong tầm nhìn không đeo kính của Văn Trạch, những quầng sáng mờ ảo như một lớp lông tơ lan ra giữa không trung, khiến cảm giác chân thực của thế giới xung quanh cũng bị làm nhạt đi. +
Văn Trạch đang định bước vào sảnh khách sạn thì một bóng người trong vùng tối cạnh cửa đột nhiên gọi tên cậu. +
“Văn Trạch.” +
Người đàn ông chân dài cao ráo dựa bên tường, giữa các ngón tay kẹp một điếu thuốc. Anh hơi nâng mí mắt lên, xuyên qua làn khói lượn lờ nhìn về phía cậu. +
Giọng nói lười nhác của Nguỵ Xuyên vang lên vô cùng rõ ràng giữa con phố sau tĩnh mịch: +
“Thế nào? Thà ở khách sạn còn hơn về nhà?” +
“Em đang tránh anh à?” +
Tác giả: Không nhanh vậy đâu, giai đoạn đầu chắc chắn em trai phải nhìn nhận rõ lại bản thân trước đã. Đợi đến khi bị lừa đến trắng tay cả người lẫn tiền thì mới hoàn toàn hắc hoá. +


