Skip to main content

CHƯƠNG 20: THẰNG RANH CON

dathaiPiter

Ứng Vũ Sinh tựa lưng vào tường, lạnh lùng đứng nhìn Từ Nam Tiêu đang tay xách nách mang đống hành lý lớn nhỏ đi ra phía cửa. Nhưng ngay khi Từ Nam Tiêu vừa quay đầu nhìn sang, hắn liền thay đổi sắc mặt, dịu dàng nở nụ cười với đối phương, ân cần hỏi han: “Cậu thật sự phải đi à?” +

“Ừ.” Từ Nam Tiêu có chút qua loa đáp lại một tiếng. +

“Cứ chiều chuộng em ấy quá như vậy cũng không tốt đâu, suy cho cùng thì em ấy cũng đã hai mươi tư tuổi rồi.” +

Từ Nam Tiêu chỉ trả lời: “Trạng thái của nó dạo này không được tốt, qua hết đợt này rồi tính sau.” +

“Ừ, cậu cứ suy nghĩ kỹ là được.” +

Nói thật lòng, Ứng Vũ Sinh không ngờ tình cảm của Từ Nam Tiêu dành cho Lộc Anh Kiệt lại sâu đậm đến thế, thậm chí còn sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống sung túc hiện tại để chạy đi chăm sóc cho cậu. Hắn vốn dĩ cứ ngỡ trong đầu Từ Nam Tiêu lúc nào cũng chỉ biết có mỗi bản thân mình thôi chứ. +

Ứng Vũ Sinh đã phải hao tâm tổn trí, bày mưu tính kế suốt mấy tháng trời mới khiến Từ Nam Tiêu chịu đồng ý dọn đến ở chung, vậy mà Lộc Anh Kiệt chỉ cần đúng một đêm là đã làm được điều đó. +

Cậu đã dùng đến thủ đoạn gì? +

Vừa khóc vừa quấy? Giả trân làm bộ làm tịch? Hay là nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu? +

Xem đi xem lại, thế giới này quả thực vô cùng bất công. Ứng Vũ Sinh lắc lắc đầu, suýt chút nữa là đã thở dài thườn thượt. Có những việc người này có thể đạt được một cách dễ như trở bàn tay, trong khi người khác lại phải bỏ ra nỗ lực gấp trăm gấp ngàn lần. +

Có điều lúc này có nghĩ ngợi nhiều về những chuyện đó cũng chẳng giải quyết được gì, thay vào đó nên tính xem bước tiếp theo phải làm thế nào thì hơn. +

Hay là dứt khoát thôi miên Từ Nam Tiêu một lần nữa? Dùng thân phận gã mặc áo hoodie để tạo áp lực cho anh? Lòng tự trọng của anh cực kỳ cao, tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời kể cho Lộc Anh Kiệt nghe chuyện này. Một khi bị dồn đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, anh chắc chắn sẽ tự khắc quay trở lại bên cạnh Ứng Vũ Sinh để tìm kiếm sự che chở. +

Lần này dứt khoát tiến hành đến bước cuối cùng luôn vậy. Tuy rằng lần đầu tiên quý giá ấy, Ứng Vũ Sinh vốn muốn để dành đến lúc Từ Nam Tiêu hoàn toàn tỉnh táo, để được ngắm nhìn biểu cảm sống động và nhục nhã hơn của anh. Nhưng sự thiên vị của Từ Nam Tiêu dành cho Lộc Anh Kiệt vô cớ khiến Ứng Vũ Sinh cảm thấy có chút không vui, hắn nghĩ mình nên cho đối phương một lời cảnh cáo nho nhỏ. +

“Ứng Vũ Sinh.” +

Giọng nói của Từ Nam Tiêu đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ứng Vũ Sinh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương đang đứng ở cửa, dáng vẻ như muốn nói lại thôi nhìn mình. +

“Sao thế?” Ứng Vũ Sinh mỉm cười hỏi. +

“Tiền nhà tôi đưa anh, vẫn còn hai tháng chưa ở.” +

Lúc đó Từ Nam Tiêu lại đóng liền một mạch tiền nhà của một quý, không ngờ mới ở được hơn một tháng đã phải dọn đi. +

Ứng Vũ Sinh chưa kịp phản ứng, liền chu đáo bảo: “Được, tôi sẽ chuyển trả lại cậu tiền hai tháng còn dư.” +

“Không cần.” Chân mày Từ Nam Tiêu càng nhíu chặt hơn, anh im lặng một lát, mới cố làm ra vẻ thiếu kiên nhẫn mà nói, “Sau này có thể tôi sẽ còn quay lại, đừng để người mới dọn vào đụng lung tung vào mấy món đồ tôi chưa mang đi.” +

Ứng Vũ Sinh ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra ý của Từ Nam Tiêu. Hắn suýt chút nữa là bật cười thành tiếng, ngay lập tức cam đoan: “Yên tâm đi, cậu không ở đây tôi cũng sẽ không cho người khác thuê đâu.” +

“…Biết thế là tốt.” Câu này nói ra dường như đã dùng sạch sành sanh vốn liếng da mặt của Từ Nam Tiêu, dứt lời, anh đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi thẳng. +

Vẫn còn tính quay lại… sao? +

Xem ra khoảng thời gian qua mình cũng không phải là tốn công vô ích, dù sao thì bản thân cũng đã khắc họa được chút dấu ấn trong lòng Từ Nam Tiêu rồi. +

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn vừa đóng sầm lại, Ứng Vũ Sinh bất đắc dĩ nhận ra bản thân dạo này cũng thật dễ dỗ dành, chỉ vài ba câu của anh đã làm hắn bớt giận đi bao nhiêu. +

Ứng Vũ Sinh vốn muốn nhanh chóng tìm cơ hội để thôi miên Từ Nam Tiêu, nhưng hai ngày này lại đúng vào tuần thi cử cuối kỳ của Đại học P. Hắn phải chịu trách nhiệm ra đề rồi chấm bài thi, thực sự là không thể rút ra nổi thời gian để bám theo Từ Nam Tiêu mọi lúc mọi nơi nhằm tìm kiếm cơ hội ra tay. +

Ở Đại học P, Ứng Vũ Sinh nổi tiếng gần xa là người có lòng dạ mềm mỏng, dễ tính, thế nên cán sự học tập của mấy lớp đã hẹn nhau cùng đến để nài nỉ hắn, cầu xin hắn tiết lộ cho một chút trọng tâm đề thi. +

“Giáo sư ơi, cầu xin thầy đấy ạ, học kỳ này tụi em nhiều môn lắm luôn, thực sự là ôn tập không kịp nữa rồi.” +

“Thầy chỉ cần khoanh vùng phạm vi cho tụi em thôi là được rồi ạ.” +

“Tụi em còn gà mờ lắm, thầy ơi cứu vớt tụi em với.” +

Bị mấy cô nàng trẻ trung xinh đẹp vây quanh, đôi mắt ai nấy đều lấp lánh mong chờ, bất luận là ai cũng thật khó lòng thốt ra lời từ chối. Nhưng việc tiết lộ nội dung đề thi lại vi phạm đạo đức nghề nghiệp của Ứng Vũ Sinh, thành ra hắn chỉ mỉm cười rồi nói lảng sang chuyện khác: “Chuyện này thì…” +

“Hừ.” Đột nhiên, bên tai Ứng Vũ Sinh vang lên tiếng giễu cợt đầy mỉa mai, châm chọc, “Trùng hợp ghê ta, sao lần nào tôi đến trường anh, cũng thấy đại giáo sư Ứng đang dính như sam với mấy cô nữ sinh thế này?” +

Mấy nữ sinh tận mắt nhìn thấy Ứng Vũ Sinh ngẩn người ra một thoáng, rồi khi quay sang nhìn người đàn ông lạ mặt vừa tới, đôi mắt hắn bỗng chốc cười đến híp lại. Ánh mắt hắn sáng bừng lên, phảng phất như có ngàn vì sao đang nhấp nháy bên trong. +

“Nam Tiêu, sao cậu lại đến đây?” Ứng Vũ Sinh nói với người đàn ông đó, rồi quay đầu lại bảo, “Xin lỗi nhé, bạn tôi đến rồi, các em đợi tôi một chút.” +

Từ Nam Tiêu trả lời: “Đến đón Lộc Anh Kiệt tan học.” +

“Nam Tiêu.” Ứng Vũ Sinh bất đắc dĩ, “Em ấy là học viên cao học chứ có phải học sinh tiểu học đâu.” +

“Tôi biết, hôm nay là ngày đầu tiên nó qua căn nhà tôi thuê, tôi sợ nó không tìm được đường.” +

“Nhà mới ở có quen không?” +

“…Cũng tạm.” +

Thực ra là rất không ổn. +

Từ Nam Tiêu dạo này ví tiền eo hẹp, mà giá thuê nhà quanh khu vực trường học lại đắt cắt cổ, anh chỉ có thể thuê một căn phòng vừa nhỏ vừa hẻo lánh. Đang ở quen căn hộ thông tầng rộng rãi cao cấp của Ứng Vũ Sinh, quen với cuộc sống cơm bưng nước rót tận mồm, giờ về đây anh thậm chí còn cảm thấy cái phòng này chật chội đến mức xoay người không nổi, vô cùng bí bách. Ngay cả cơm do chính tay mình nấu – thứ mà anh đã ăn suốt bao nhiêu năm qua – nay cũng vì kém xa tay nghề của dì giúp việc bên nhà Ứng Vũ Sinh mà trở nên khó nuốt vô cùng. +

Nhưng anh không thể nói ra, anh không muốn thừa nhận rằng bản thân một khi rời xa Ứng Vũ Sinh thì sẽ không cách nào tự lo tốt cho cuộc sống của chính mình. +

Từ Nam Tiêu còn đang im lặng thì bỗng nghe thấy Ứng Vũ Sinh ôn tồn hỏi: “Đúng rồi, cuối tuần này cậu có rảnh không? Tôi mời cậu đi xem buổi chiếu thử phim mới của đạo diễn Lư nhé?” +

“Lại là lão ta à? Mấy bộ trước quay như hạch, chẳng phải chính anh từng bảo sau này sẽ cạch mặt không bao giờ xem phim lão Lư đóng mác đạo diễn nữa hay sao?” +

“Không không không, cậu nghe tôi nói đã, Nam Tiêu, lần này thực sự khác lắm.” +

“Không đi.” Từ Nam Tiêu bĩu môi, “Bộ phim tình yêu nông thôn sến sẩm lần trước anh dắt đi xem, đến giờ tôi vẫn còn thấy ghê đây này.” +

“Cậu đi xem với tôi đi, xem xong rồi thì nhà hàng nào ở Bắc Kinh cũng tùy cậu chọn.” +

Thái độ của Từ Nam Tiêu lập tức dịu xuống, anh ngẫm nghĩ một chập rồi bảo: “Tôi muốn đến chỗ lần trước cơ, cái quán không có thực đơn, đầu bếp làm món gì thì ăn món nấy ấy.” +

“Quán Omakase ở quận Triều Dương hả?” Ứng Vũ Sinh cười cười, “Không vấn đề gì.” +

Mấy cô nữ sinh đây là lần đầu tiên nhìn thấy giáo sư Ứng trò chuyện với bạn bè đồng lứa. So với vẻ chín chắn, nghiêm túc khi đối đãi với sinh viên, thái độ của hắn lúc này phóng khoáng và ngả ngớn hơn nhiều. Nếu đối phương không phải là một người đàn ông, thì tông giọng đó nghe qua chẳng khác nào đang tán tỉnh. +

Đám sinh viên cảm thấy vô cùng mới lạ, ánh mắt cứ thế không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ. +

Ngay khi bầu không khí trò chuyện của hai người đang vô cùng hòa hợp, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi lanh lảnh: “Anh ơi!” +

Ngay sau đó, một bóng người lao vút tới, suýt chút nữa là đã xô ngã Từ Nam Tiêu. +

Từ Nam Tiêu giật nảy mình, trong lòng thầm mắng một câu: Cái thằng ranh con này, vẫn tưởng mình còn nhỏ chắc, không thèm tự nghĩ xem chiều cao cân nặng hiện tại của mình là bao nhiêu nữa. +

“Lớn đùng thế này rồi.” Từ Nam Tiêu giơ tay đẩy Lộc Anh Kiệt ra, “Đừng có đứng ngồi không yên như thế.” +

“Sao đâu ạ? Dù sao thì anh cũng đỡ được em mà.” Lộc Anh Kiệt nhỏ giọng lầm bầm. Đến lúc này, cậu mới giả vờ như vừa mới chú ý thấy Ứng Vũ Sinh, tỏ vẻ ngạc nhiên chào hỏi: “Trùng hợp quá, giáo sư Ứng cũng ở đây ạ.” +

Ứng Vũ Sinh chỉ gật đầu, mỉm cười một cách lịch sự, đúng mực. +

“Đói mốc mồm rồi anh ơi, mau về nhà ăn cơm thôi.” Trong suốt quá trình nói chuyện, Lộc Anh Kiệt vẫn luôn ôm chặt lấy bả vai Từ Nam Tiêu, bao trọn cả người anh vào lòng mình. +

Giống hệt như một con hươu đực đang đánh dấu lãnh thổ của mình. +

Lộc Anh Kiệt vóc dáng to lớn hơn Từ Nam Tiêu, cứ ôm khư khư lấy anh như thế này chẳng khác nào đè một ngọn núi nhỏ lên người anh vậy. Từ Nam Tiêu bị ép tới mức hô hấp không thông, đành phải dùng lực đẩy đẩy khuôn ngực rắn chắc của đối phương ra. +

“Chưa nấu cơm đâu, ra ngoài ăn.” +

“Hả?” Lộc Anh Kiệt kéo dài giọng, thất vọng ra mặt: “Nhưng em muốn ăn cơm anh nấu cơ.” +

“Hôm nay dọn dẹp phòng ốc bận tối mắt tối mũi cả ngày trời, đào đâu ra thời gian mà nấu nướng?” Từ Nam Tiêu bất mãn, “Mì bản bản thịt bò dưới lầu, ăn hay không? Không ăn thì nhịn đói.” +

“Ăn ăn ăn.” Lộc Anh Kiệt lập tức gật đầu lia lịa. +

“Thế để anh đặt xe.” +

Trong lúc Từ Nam Tiêu cúi đầu nhìn điện thoại, Lộc Anh Kiệt bỗng nhiên chú ý đến một ánh nhìn. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Ứng Vũ Sinh đang lẳng lặng quan sát hai người bọn họ. +

Biểu cảm của Ứng Vũ Sinh không có gì đặc biệt, ngược lại khóe miệng còn khẽ nhếch lên, có thể xưng là mang tai mang mắt như gió xuân ấm áp. Nhưng đối lập hoàn toàn với điều đó chính là đôi mắt trầm uất của hắn, đang âm thầm dán chặt vào cánh tay Lộc Anh Kiệt đang vòng qua vai Từ Nam Tiêu, phảng phất như muốn sống sờ sờ khoét đi một miếng thịt vậy. +

Lộc Anh Kiệt hơi khựng lại, rồi như ý thức được điều gì, cậu siết chặt cánh tay hơn một chút, chậm rãi hướng về phía Ứng Vũ Sinh nở một nụ cười gần như là khiêu khích. +

Ứng Vũ Sinh hoàn toàn không lường trước được điều này. +

Hắn suýt chút nữa là đã bật cười thành tiếng. +

Hắn vừa cười vừa nghĩ thầm, đúng là cái thằng ranh con không biết trời cao đất dày là gì. +

Sau khi hai anh em rời đi, mấy cô nữ sinh lại một lần nữa vây quanh tiến lên. Đề tài cầu xin trọng tâm đề thi vừa rồi bị Từ Nam Tiêu ngắt quãng, họ định bụng sẽ tiếp tục nài nỉ Ứng Vũ Sinh thêm chút nữa. +

“Giáo sư ơi, chuyện trọng tâm thi cử ấy ạ…” +

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm của Ứng Vũ Sinh, trong bốn người không một ai dám mở miệng nữa. +

Họ chưa từng thấy Ứng Vũ Sinh có bộ dạng này bao giờ. +

Gương mặt Ứng Vũ Sinh trông vô cùng mất tự nhiên, nụ cười của hắn lại như chậm mất nửa nhịp, đang từng chút một bò lên mặt. Từng thớ cơ trên mặt hắn đều căng cứng, giống như đang ra sức kiềm chế một thứ gì đó sắp sửa phá lồng lao ra ngoài. +

“Tôi đổi ý rồi.” Hắn lầm bầm tự nói một mình, “Vốn dĩ không muốn làm khó sinh viên của mình đâu.” +

“Dạ?” +

Mấy cán sự học tập giật nảy cả mình. +

“Thầy đừng giận mà giáo sư, tụi em không hỏi nữa, không hỏi nữa đâu ạ.” +

“Đúng ạ, không hỏi phạm vi nữa đâu, thầy đừng ra đề khó quá nha thầy.” +

“À, xin lỗi nhé, tôi không phải đang nói về chuyện thi cử cuối kỳ đâu.” Ứng Vũ Sinh hoàn hồn trở lại, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ. Thậm chí so với ngày thường còn có phần nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn vài phần, tựa như sợ làm kinh động đến thứ gì đó, “Đi thôi, đến văn phòng của tôi, tôi khoanh vùng trọng tâm cho các em.” +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.