Skip to main content

CHƯƠNG 21: TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN

dathaiPiter

Tính đến nay đã dọn về ở chung với Lộc Anh Kiệt được hai tháng, nói một cách thành thực thì cuộc sống ở đây chẳng thể nào thoải mái bằng việc ở nhà Ứng Vũ Sinh. +

Thế nhưng khi nhìn thấy tinh thần của đối phương đang ngày một tốt lên, Từ Nam Tiêu lại cảm thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng. +

Bởi vì toàn bộ tiền thuê nhà lẫn sinh hoạt phí đều do một tay Từ Nam Tiêu chi trả, thế nên Lộc Anh Kiệt luôn muốn nỗ lực thể hiện giá trị của bản thân ở những phương diện khác. Cậu ôm đồm hết thảy mọi việc nhà ngoại trừ chuyện nấu nướng, ngày nào cũng lau dọn phòng ốc sạch sẽ không một hạt bụi. +

Hôm nay cậu cứ đi qua đi lại ngay trước mắt Từ Nam Tiêu, chắn hết cả tầm nhìn xem phim của anh. Từ Nam Tiêu có chút bực bội, liền nhíu mày bảo: “Cậu nghỉ ngơi một chút đi, cuối tuần rồi còn bày đặt lau nhà lau cửa cái gì nữa.” +

Nghe vậy, Lộc Anh Kiệt lập tức ngoan ngoãn né sang một bên. +

Sự chú ý của Từ Nam Tiêu lúc này đều dồn cả vào bộ phim, anh chẳng buồn liếc nhìn Lộc Anh Kiệt lấy một cái mà chỉ chăm chăm dán mắt vào màn hình. +

Lộc Anh Kiệt chống cằm lên cán cây lau nhà, lẳng lặng quan sát Từ Nam Tiêu một hồi. cậu nhẫn nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Anh ơi, tụi mình cùng chơi game nha?” +

“Bây giờ á?” +

“Vâng.” +

“Để tối đi, đợi anh xem xong bộ phim này đã.” +

Đôi mắt tròn xoe của Lộc Anh Kiệt khẽ cụp xuống, cậu ôm một bụng hậm hực, tủi thân tự hờn dỗi một mình một lúc rồi mới nhỏ giọng lầm bầm: “Sao dạo này anh đột nhiên lại đam mê xem phim thế chứ?” +

Trước đây, sở thích lớn nhất của Từ Nam Tiêu là chơi game, những lúc không chơi game thì sẽ nằm ườn ra trên ghế sofa lướt video ngắn. Thế nhưng kể từ khi hai người dọn về sống chung lần này, xem phim lại trở thành phương thức giết thời gian chủ yếu của anh. +

Không chỉ có vậy, rất nhiều thói quen sinh hoạt của Từ Nam Tiêu cũng đã thay đổi. +

Chẳng hạn như, bây giờ anh không bao giờ ăn thức ăn qua đêm, ăn không hết là đem đổ bỏ; dép đi trong nhà tắm và dép đi trong phòng được chuẩn bị riêng biệt hai đôi chứ không còn đi lẫn lộn nữa; mùi nước giặt quần áo trước đây vốn là hương bạc hà, giờ đây cả người anh lại tỏa ra hương trà thoang thoảng, giống hệt với mùi hương trên người của một ai đó; điều hòa cũng không còn bật ở nhiệt độ lạnh ngắt nữa mà luôn duy trì cố định ở mức 26 độ, và phòng làm việc của một ai đó quanh năm suốt tháng cũng luôn để mức nhiệt độ này… +

Dù đều là những chi tiết cực kỳ nhỏ nhặt, nhưng trên người anh rõ ràng đã bị khắc lên dấu ấn của một ai đó. Người nọ đã âm thầm xâm nhập vào mọi góc ngách trong cuộc sống của Từ Nam Tiêu, nhào nặn anh thành cái hình dáng thích hợp với bản thân mình hơn. +

Từ Nam Tiêu không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lộc Anh Kiệt, tùy miệng đáp: “Xem cùng với Ứng Vũ Sinh nhiều nên thấy cũng được, khá là giết thời gian.” +

Nghe thấy câu này, Lộc Anh Kiệt trợn trừng hai mắt. +

Cậu găm chặt răng, cơ má khẽ giật giật. Sau đó cậu giơ tay hướng về phía Từ Nam Tiêu, nhưng ngay trước khi chạm vào chiếc gáy trắng ngần của đối phương, bàn tay cậu chợt khựng lại giữa không trung. +

Cánh tay Lộc Anh Kiệt căng cứng vì nội tâm đang đấu tranh dữ dội, cậu nhìn chằm chằm vào đoạn cổ kia, nhưng cuối cùng vẫn hậm hực quay người đi vào thu dọn phòng cho Từ Nam Tiêu. +

Từ Nam Tiêu đang xem phim ngon lành, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng “rầm” thật lớn. Anh rùng mình một cái, quay đầu lại thì phát hiện Lộc Anh Kiệt đã sập mạnh cửa phòng. Anh thầm nghĩ trong lòng: Tự dưng nổi đóa cái gì không biết, chẳng qua là cằn nhằn nó chắn đường mình xem phim thôi mà, có đến mức đấy không cơ chứ. +

Thế nhưng chẳng được bao lâu, trong phòng Từ Nam Tiêu lại truyền ra tiếng động lớn hơn. Cái gì đó nặng trịch rơi rầm xuống đất, kéo theo những thứ bên trong đổ ra kêu loảng xoảng. +

Nghe thấy tiếng Lộc Anh Kiệt rên hừ hừ, Từ Nam Tiêu căng thẳng lập tức vứt luôn chiếc điều khiển từ xa, lao nhanh vào phòng, nhưng trên miệng vẫn gắt lên mắng: “Cậu lại bày trò gì đấy hả?” +

“Em định lau nó́c tủ quần áo, kết quả là cái hộp bị rơi xuống.” Lộc Anh Kiệt ngồi bệt dưới đất, vừa ôm trán vừa nói. +

Thế nhưng đến khi cậu mở mắt ra, nhìn rõ thứ vừa rơi vãi trên mặt đất là cái gì, cậu lại đột nhiên thét lên một tiếng, vội vàng bịt chặt mặt, chân đạp mạnh xuống sàn để lùi sầm sập về phía sau. +

“Kêu la cái gì, đều là đàn ông với nhau cả, có phải chưa từng dùng bao giờ đâu.” Mặt Từ Nam Tiêu thoáng chốc lộ vẻ lúng túng, anh cố tỏ ra tự nhiên, cúi xuống nhặt mấy thứ đồ chơi người lớn đủ các kiểu dáng dưới đất lên rồi nhét lại vào hộp. +

“Thật sự, thật sự là em chưa dùng bao giờ mà.” Lộc Anh Kiệt lắp bắp nói, cậu vẫn ôm khư khư lấy mặt, sắc đỏ hồng đã lan rộng đến tận vành tai. +

Cậu nhìn chằm chằm qua kẽ ngón tay vào đống đồ chơi trong lòng Từ Nam Tiêu, vì khi sử dụng dùng lực quá mạnh nên có cái đã rách rưới, tơi tả cả rồi. Cứ vừa nghĩ đến việc Từ Nam Tiêu đã trút bao nhiêu dục vọng vào những thứ này, và mỗi đêm khi sử dụng chúng anh sẽ có biểu cảm như thế nào, Lộc Anh Kiệt bỗng thấy cổ họng khô khốc một cách kỳ lạ. +

Từ Nam Tiêu khẽ bật cười một tiếng, mắng một câu: “Cái đồ trai tân.” +

Nhận ra phản ứng của mình quá dữ dội, Lộc Anh Kiệt cảm thấy có chút mất mặt. Cậu chống tay đứng dậy, lí nhí bảo: “Em không ngờ anh lại mua mấy thứ này.” +

“Sao? Cậu nghĩ cơ thể anh có vấn đề à?” +

“Không phải không phải, tại vì trước đây anh toàn tìm phụ nữ giúp anh…” +

Từ Nam Tiêu ngẩn người. +

Anh bắt đầu quen với việc tự mình giải quyết từ bao giờ ấy nhỉ? Hình như là từ sau khi Ứng Vũ Sinh đặt ra nguyên tắc cho anh. +

Anh bị ép phải giữ thân như ngọc, chẳng qua là để đáp ứng yêu cầu cứng nhắc của Ứng Vũ Sinh. Thế nhưng hiện tại, anh đã không còn sống ở nhà Ứng Vũ Sinh nữa, Ứng Vũ Sinh cũng chẳng quản nổi anh nữa rồi, tại sao anh lại chưa từng nghĩ đến việc đi tìm phụ nữ? +

“Xin chào quý khách, chào mừng anh đã đến!” +

Lúc bước chân vào tiệm bánh mì, trong lòng Từ Nam Tiêu vẫn còn đang nghiền ngẫm về chuyện này. +

“Anh Từ lại đến mua bánh mì ạ? Đừng có lúc nào cũng ăn bánh mì qua bữa thế chứ, anh phải ăn uống tử tế vào đấy nhé.” Cô chủ tiệm nở nụ cười ngọt ngào, vừa khuyên nhủ vừa nhanh tay gói bánh cho anh. +

Từ Nam Tiêu nhìn cô một lúc, rồi hỏi: “Hết bánh Tiramisu rồi à?” +

“Hết rồi ạ, nhưng món này làm nhanh lắm, nếu anh muốn ăn thì em làm luôn bây giờ, chỉ năm phút là xong thôi.” +

“Ừ, thế làm đi.” +

“Dạ vâng ạ!” +

Tiệm bánh mì này mở ngay trên con đường đi làm bắt buộc của Từ Nam Tiêu. Tuy rằng mặt bằng không lớn nhưng tay nghề lại khá tốt. Thành ra anh cứ dăm ba bữa lại ghé qua ủng hộ, cũng thường xuyên trò chuyện với cô chủ tiệm. +

Cô chủ tiệm có ngoại hình ngọt ngào, đeo một cặp kính cận, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng phơi phới như một mặt trời nhỏ. Từ Nam Tiêu vốn thích kiểu con gái như thế này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã có chút tâm tư. Nhưng ngặt nỗi đối phương rõ ràng là một cô gái ngoan hiền, mà anh lại không muốn phải chịu trách nhiệm, thành ra mới gác lại ý định, không ra tay trêu ghẹo. +

Thế nhưng hôm nay, anh lại đang đơn phương hờn dỗi với Ứng Vũ Sinh. Để chứng minh bản thân không hề bị đối phương “thuần hóa”, anh đã chủ động bắt chuyện, tán tỉnh cô chủ tiệm. +

“Tiểu Đào, ảnh nền điện thoại của em đáng yêu thế.” +

“Hì hì, hình phim của Miyazaki Hayao đó, em siêu thích phim của ông ấy luôn.” +

“Anh cũng thích Miyazaki Hayao.” +

“Thật ạ?! Anh Từ ơi, không ngờ anh lại có nét tính cách tương phản đáng yêu như vậy luôn đó.” +

“Thật mà, bộ phim Lâu đài bay của Howl gần đây của ông ấy chẳng phải đang được chiếu lại sao? Em đã đi xem chưa?” +

Cô chủ tiệm ngại ngùng gãi gãi đầu: “Em cũng tính đi xem đây ạ, mà dạo này bận rộn quá, cứ mãi chưa sắp xếp được thời gian.” +

“Vậy à…… Hay là, cuối tuần này hai đứa mình cùng đi xem có được không?” Từ Nam Tiêu biết bản thân khi cười lên trông rất cuốn hút, thế nên liền tận dụng triệt để lợi thế nhan sắc của mình, “Anh mời nhé? Anh cũng đang không tìm được ai đi xem cùng.” +

Chẳng thể ngờ được, cô chủ tiệm nghe xong lại dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn anh. +

Môi cô mấp máy hồi lâu, lí nhí nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Như vậy không hay lắm đâu anh Từ, anh không rủ bạn trai anh đi xem cùng ạ?” +

Nụ cười trên mặt Từ Nam Tiêu lập tức cứng đờ. +

Anh chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhíu chặt lông mày hỏi: “Ý em là sao?” +

“Em, em không có ý gì khác đâu ạ, chỉ là nếu hai đứa mình đi xem phim chung, bạn trai anh có thể sẽ ghen đó…” +

Từ Nam Tiêu tức đến bật cười: “Anh đào đâu ra bạn trai hả em?” +

Cô chủ tiệm trợn tròn hai mắt: “Nhưng mà rõ ràng lần trước anh từng đi cùng bạn trai anh đến đây mua bánh mì mà.” +

Hôm đó, cô chủ tiệm vẫn đang thu dọn hàng hóa như thường lệ thì nghe thấy một tiếng “kính coong”, có khách bước vào quán. +

“Xin chào quý… khách.” Người đến là Từ Nam Tiêu, khách quen của cô. +

Nhưng lần này không chỉ có một mình Từ Nam Tiêu, bên cạnh anh còn đi cùng một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông đó rất cao lớn, thậm chí còn cao hơn Từ Nam Tiêu nửa cái đầu. +

Kể từ lúc bước chân vào tiệm, tay của hắn vẫn luôn ôm khư khư lấy eo Từ Nam Tiêu, bao bọc trọn vẹn anh vào trong lòng mình. +

Từ Nam Tiêu chọn bánh mì xong xuôi rồi đem lại quầy thu ngân để thanh toán. Cô chủ tiệm không nhịn được bèn ngước mắt lên quan sát hai người một lát, phát hiện trạng thái của Từ Nam Tiêu trông vô cùng kỳ lạ, ánh mắt anh đờ đẫn, vô hồn, như đang hồn xiêu phách lạc ở tận phương nào. +

“Anh Từ.” Cô tò mò hỏi, “Anh không sao chứ ạ?” +

Từ Nam Tiêu không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Đột nhiên, anh ngẩn người ra, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, biểu cảm cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo. Anh cúi gục đầu xuống, bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo của người đàn ông lạ mặt kia, khom nhẹ người dốc hết sức chịu đựng, nhưng nơi cuống họng vẫn không kìm nén được mà bật ra những tiếng thở dốc lúc trầm lúc bổng. +

Bị làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ là bị bệnh sao? +

Cô chủ tiệm vô cùng lo lắng. +

Cuối cùng, người đàn ông lạ mặt kia là người đưa tay đón lấy túi bánh từ cô chủ tiệm, rồi tiếp tục ôm lấy Từ Nam Tiêu dắt anh rời đi. +

Hai người họ vừa mới bước chân ra khỏi tiệm, cô chủ tiệm liền phát hiện ra mình xếp thiếu một cái bánh mì vào túi. +

Lạ thật, rõ ràng vừa nãy cô nhớ là mình đã bỏ hết vào rồi mà. +

Cô “úi chà” một tiếng, vội vàng cầm lấy cái bánh mì đã được thanh toán tiền kia rồi đuổi theo. +

Cũng may là họ chưa đi quá xa, cô chủ tiệm nhìn thấy hai người họ rẽ vào trong một con hẻm nhỏ. Cô vừa gọi lớn tên của Từ Nam Tiêu vừa chạy nhanh tới, thế nhưng đập vào mắt cô lại là một cảnh tượng khiến cô hoàn toàn chết lặng vì chấn động– +

Người đàn ông kia đang ấn chặt Từ Nam Tiêu lên bờ tường mà hôn ngấu nghiến! +

Nụ hôn kịch liệt đến mức dù đứng ở khoảng cách này cô chủ tiệm vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chùn chụt đầy ám muội. Từ Nam Tiêu rõ ràng đã bị hôn đến nhũn cả người, cả cơ thể cứ thế trượt dài xuống, nhưng lại bị người đàn ông kia dùng đầu gối thúc vào giữa hai chân để chống đỡ lấy. Không những chống đỡ, hắn còn cố tình chậm rãi cọ xát, khiến Từ Nam Tiêu từng đợt từng đợt run rẩy không thôi. +

Cô nằm mơ cũng không ngờ tới, một anh chàng đẹp trai góc cạnh, mạnh mẽ như Từ Nam Tiêu mà cũng có lúc trên mặt lại lộ ra biểu cảm gần như là tà mị, quyến rũ đến thế. +

Cô chủ tiệm như vừa đâm sầm vào một bí mật động trời, sợ đến mức vắt chân lên cổ chạy thục mạng, đến nỗi cái bánh mì cũng quên không đưa trả lại. +

“Chuyện là như vậy đó ạ.” Cô chủ tiệm ngại ngùng nói, “Nhưng mà lần sau anh đến, cái bánh đó em đã lén nhét thêm vào túi cho anh rồi.” +

Dứt lời, cô ngước mắt lên, len lén quan sát biểu cảm của Từ Nam Tiêu, lại phát hiện đối phương trông còn chấn động hơn cả cô. +

Từ Nam Tiêu giống như một bệnh nhân vừa nhận được tin dữ, cả người chết trân tại chỗ, yết hầu dưới cái bóng cằm điên cuồng trồi sụt. +

Cái thằng điên đó! +

Thằng chó đó tuyệt đối là cố ý!!! +

Giây tiếp theo, Từ Nam Tiêu bỗng chốc bóp chặt lấy bả vai cô chủ tiệm, gầm lên: “Thằng đó trông như thế nào?!?! Mắt mũi ra sao?!?!” +

Rõ ràng hắn có thể trốn chui trốn lủi như lũ chuột nhắt dưới cống ngầm, nhưng lại cứ thích nghênh ngang dắt anh đến tiệm bánh này. Đều là đàn ông với nhau, ai mà không hiểu cái tâm tư tính toán nhỏ nhen này cơ chứ, chẳng qua là hắn muốn tuyên bố chủ quyền mà thôi! +

Vào những lúc anh không hề hay biết, rốt cuộc anh đã bị gã mặc áo hoodie kia thao túng bao nhiêu lần rồi? Xung quanh anh có bao nhiêu người từng tận mắt chứng kiến cảnh anh và hắn thân mật, ân ái với nhau? Hắn muốn xâm nhập, đục khoét vào cuộc sống của anh đến mức độ nào thì mới chịu buông tha đây!!! +

Cô chủ tiệm chưa từng thấy Từ Nam Tiêu có bộ dạng mất kiểm soát, cuồng loạn đến nhường này bao giờ, sợ đến mức phát khóc, vành mắt trong nháy mắt đỏ hoe: “Em xin lỗi……” +

Từ Nam Tiêu buộc phải đè nén ngọn lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, hạ thấp tông giọng, ngay cả âm đuôi cũng đang run rẩy bần bật: “Tiểu Đào, người đàn ông đó trông như thế nào?” +

“Em…… em không dám nhìn kỹ, với lại người đó đội mũ trùm đầu rồi còn đeo cả khẩu trang nữa, không lộ mặt. Nhưng mà cao lắm, dáng người cũng rất chuẩn, trông rất trẻ.” Cô chủ tiệm lắp bắp nói đứt quãng, “Hơn nữa, hình như là rất có điều kiện, trông khá giàu có.” +

“Giàu có?” +

Bởi vì khi thanh toán tiền, cô chủ tiệm cứ thẹn thùng cúi gục đầu xuống, thành ra thứ cô nhìn thấy rõ ràng nhất, thực chất lại chính là đôi giày dưới chân người đàn ông đó– +

Một đôi LV x Nike Air Force 1 phối màu đỏ trắng. +

Đôi giày này từng làm mưa làm gió suốt một thời gian dài, giá bán lẻ chính thức của hãng đã rơi vào khoảng 26 ngàn tệ, còn ở thị trường chợ đen thì thậm chí còn bị đẩy giá lên từ 50 cho đến cả trăm ngàn tệ tùy size. +

“Nhưng mà cũng chưa chắc đã là hàng thật đâu ạ.” Cô chủ tiệm nói thêm. +

Trong thoáng chốc, khắp không gian tiệm bánh mì chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy vù vù. Hơi lạnh phả vào đầu gối, luồn lách qua từng vách xương, rùng mình bò ngược lên trên, cuối cùng bóp nghẹt lấy trái tim anh. Trái tim anh giống như bị hóa thành một vật chết, hoàn toàn bất động. +

Là hàng thật. Từ Nam Tiêu có là người ngoài cuộc cũng tự hiểu rõ hơn ai hết. +

Bởi vì đôi giày đó hiện tại vẫn đang nằm chễm chệ trong tủ giày ở nhà Từ Nam Tiêu. +

Đó là…… +

Món quà sinh nhật mà mẹ Lộc Anh Kiệt đã tặng cho cậu vào năm cậu hai mươi hai tuổi. +

Tác giả có lời muốn nói +

Chương sau truyện chính thức vào VIP , Chủ nhật tuần này sẽ bão chương một chương siêu to khổng lồ 7000 chữ nhé! Đảm bảo kích thích và bùng nổ luôn! +

Phần cốt truyện phía sau sẽ còn có vô số màn ân ái mặn nồng và những pha lột mặt của cặp đôi Ưng – Cú nữa, tính ra cũng chỉ bằng tiền một ly Coca thôi ạ. Thành ra xin nhờ mọi người nhé, hãy mời Cửu Cửu một ly Coca nha (Meo~). +

Capu có lời muốn nói: Hơn 7000 chữ có thể nói vừa edit vừa khóc T.T Đọc thì lẹ chứ edit ê đít bỏ bố +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.