Skip to main content

Chương 22: Ở lại

dathaiPiter

Lần nữa nhìn thấy người trước mặt, vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên Văn Trạch còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nhưng ánh mắt lại theo bản năng rơi xuống bờ môi đối phương. +

Chỉ là ngay giây tiếp theo, cậu đã dời mắt đi. +

Nguỵ Xuyên bước tới trước mặt cậu, nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cậu: “Uống rượu à? Lại đi cùng cô gái đó?” +

Văn Trạch mất một giây mới nhận ra người anh nói là Lena. Nhưng có lẽ vì phẫn nộ trước sự dối trá của Nguỵ Xuyên, cậu hiếm khi không đính chính lại, cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn lên trong lồng ngực: “Thì sao? Dù gì anh cũng đâu có đi một mình.” +

Nguỵ Xuyên nhanh chóng bắt được ý trong lời cậu: “Ý em là gì?” +

Văn Trạch cụp mắt xuống, im lặng rất lâu mới lên tiếng: “Hôm đó, em nhìn thấy hết rồi.” +

“Nhìn thấy cái gì?” +

“…” +

Văn Trạch không muốn nhớ lại đêm hôm đó nữa. Cậu siết chặt nắm tay, không nói gì. +

Xâu chuỗi những lời Văn Trạch nói từ nãy đến giờ, Nguỵ Xuyên đoán ra được đối phương đang ám chỉ điều gì, anh nhướn mày: “Em thấy anh ở cùng người khác?” +

Môi Văn Trạch mím chặt hơn, hai giây sau cậu hít một hơi, định bỏ đi vào sảnh khách sạn: “Ngày mai công ty em có cuộc họp, anh đi…” +

Còn chưa nói hết câu, chân thậm chí chưa kịp bước qua cửa sảnh thì cánh tay đã bị giữ chặt lại. +

“Đây là lý do em tránh mặt anh?” Nguỵ Xuyên rất nhanh đã buông tay ra, trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên như cũ: “Anh đã đợi em cả đêm đấy.” +

“Em không bắt anh đợi.” +

“Đúng vậy, là anh tự muốn đợi. Nhiều ngày như thế em không về nhà, anh rất lo cho em. Hôm lễ kỷ niệm trường kết thúc anh đã thấy tâm trạng em không ổn rồi. Ban đầu anh nghĩ em thật sự ở nhà bạn nên không muốn làm phiền, nhưng giờ xem ra hình như không phải vậy.” Nguỵ Xuyên lắc đầu: “Nếu không phải anh có kết bạn với Tiểu Vu rồi tiện hỏi một câu thì chắc còn chẳng biết em lại ở khách sạn.” +

Văn Trạch suýt chút nữa đã quên mất chuyện Nguỵ Xuyên kết bạn WeChat với Vu Văn Tùng, hôm nay vừa nói một câu mà quay đi quay lại cậu ta đã bán đứng mình rồi. +

Nhưng Vu Văn Tùng cũng không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ cậu ra, Nguỵ Xuyên cũng không biết. +

“Dạo này công ty chuẩn bị chạy sản phẩm mới, với nhiều bài kiểm tra nên em ở tạm đây cho tiện.” +

“Thôi đi, đừng lừa anh nữa.” Nguỵ Xuyên nói thẳng: “Em nhìn thấy anh ở cùng ai mà giờ đến cả ở chung với anh cũng không muốn?” +

Nhân viên khách sạn vẫn luôn liếc mắt về phía này. Hai người đàn ông cao mét tám đứng trước cửa khách sạn nói những lời như “ở cùng ai”, “ở chung với ai”, nghe thế nào cũng dễ khiến người ta hiểu lầm. Nguỵ Xuyên cũng chẳng muốn bị gắn với hai chữ đồng tính kia nên ngẩng mắt trừng lại nhân viên. +

“Văn Trạch, lên phòng rồi nói.” Nguỵ Xuyên hạ thấp giọng. +

“Anh về đi.” Đối phương vẫn giữ nguyên thái độ cự tuyệt rõ ràng. +

“Được, anh có thể về. Chỉ cần em nói rõ em đang không vui chuyện gì, ngày mai anh dọn ra ngoài cũng được.” +

Anh vừa dứt lời, Văn Trạch lại im lặng. +

Hai người im lặng đứng trong thang máy, số tầng liên tục nhảy lên. Qua tấm gương phản chiếu, Nguỵ Xuyên chăm chú nhìn sắc mặt Văn Trạch, nhưng cậu chỉ đứng nép trong góc, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên bảng nút bấm, không hề nhìn anh một giây. +

Đến khi cửa thang máy mở ra, hai người mới lần lượt bước ra ngoài. +

Nguỵ Xuyên đứng đợi Văn Trạch quẹt thẻ phòng. Một căn phòng đơn bình thường nhưng khá rộng rãi, trên bàn có cốc nước, máy tính, dây sạc, bên cạnh giá treo còn treo vài chiếc áo khoác. Nhìn thế nào cũng không giống kiểu chỉ ở vài hôm rồi đi. +

“Đặt phòng bao lâu rồi?” +

“Nửa tháng.” +

“Giàu thật đấy.” Nguỵ Xuyên bật cười một tiếng: “Nói anh nghe xem nào, em nhìn thấy anh ở cùng ai mà lại tránh anh đến mức này?” +

Thấy Văn Trạch vẫn cúi mắt, bộ dạng dù cạy miệng thế nào cũng không chịu nói khiến sự mất kiên nhẫn trong lòng Nguỵ Xuyên đã lên đến cực điểm. +

Ngay vào lúc anh định hỏi tiếp thì Văn Trạch đột nhiên lên tiếng: “Cái người phát biểu ở trường em.” +

“Vương Dương?” +

“Ừ, hai người ở trong xe.” +

Nguỵ Xuyên hoàn toàn không nhớ hôm đó mình từng gặp Văn Trạch ở bất kỳ góc nào trong trường, càng không có ấn tượng rằng lúc hai người ở trong xe bên ngoài lại có người. +

Giờ nghĩ lại, lúc Vương Dương nói nghe thấy động tĩnh gì đó, có lẽ khi ấy đã có người ở đó rồi. +

Nghe xong Nguỵ Xuyên đại khái cũng đoán được Văn Trạch đã nhìn thấy những gì. Biểu cảm trên mặt anh không thay đổi mấy. Không có sự ngượng ngùng vì bị nhìn thấy, không có vẻ hoảng hốt vì bị bắt quả tang, cũng không vội vàng giải thích, chỉ thờ ơ mở miệng: +

“Em đều nhìn thấy rồi.” +

Anh nhìn thấy sự ghê tởm thoáng qua trong mắt Văn Trạch cùng đôi tay đang siết chặt bên người cậu. +

“Anh không ngờ lại trùng hợp đến vậy, nhưng anh cũng hiểu vì sao em muốn tránh anh.” Nguỵ Xuyên dựa vào tường, khoanh tay trước ngực. “Nhưng hết cách rồi, đó là công việc của anh, anh cũng đâu có lừa em.” +

“Thế này mà không phải là lừa sao?” +

“Anh lừa em khi nào?” Nguỵ Xuyên bật cười khẽ: “Anh đã nói anh không yêu đương, người đó cũng không phải người yêu của anh, chẳng qua là một khách hàng chịu chi thôi. Đây cũng chỉ là một cách để duy trì quan hệ. Còn em là người thân duy nhất của anh, anh hy vọng em ở bên cạnh anh. Hai chuyện đó có mâu thuẫn sao?” +

Lúc Nguỵ Xuyên nói chuyện, anh ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cậu: “Ngược lại là em. Vì sao lại để tâm đến mức phải tránh anh?” +

Văn Trạch nhìn người trước mặt. Sau khi uống rượu, dù chỉ hơi chếnh choáng thôi cũng khiến cậu có cảm giác máu trong người đang chảy ngược, gân xanh nơi thái dương giật liên hồi. +

“Cậu ta là đàn ông.” Ngữ khí Văn Trạch mang theo vài phần căm ghét: “Chẳng phải chính anh từng nói chuyện đó rất kinh tởm sao.” +

“Anh rất kinh tởm cậu ta, thì sao? Thế giới của người trưởng thành có quá nhiều điều bất lực, bước chân ra đời bươn chải mới biết đồng tiền kiếm được khó khăn đến mức nào.” +

Văn Trạch nghe thấy câu này cảm xúc lập tức trở nên kích động, giống như cậu không chỉ đang nói với một mình Nguỵ Xuyên: “Bất lực thì nhất định phải tự chà đạp bản thân à?” +

Đây là lần đầu tiên Nguỵ Xuyên thấy cậu có phản ứng lớn như vậy trước mặt mình, trong lồng ngực anh suýt chút nữa đã bật ra một tiếng cười đầy hoang đường. Anh hận không thể đấm nát khuôn mặt kia của Văn Trạch rồi ấn chặt cậu xuống đất, bóp nghẹt cuống họng cậu. +

Chà đạp? Ha, mẹ kiếp. Trên đời này có ai sinh ra đã là thứ hèn mọn muốn bỏ cả lòng tự trọng để đi làm những chuyện bẩn thỉu đó không? +

Cái hồi Văn Lệ hiên ngang bước chân vào nhà họ Nguỵ, có ai chỉ thẳng vào mặt bà ta bảo đó là “chà đạp” không? +

Lúc mẹ anh bị tâm thần phân liệt nhảy từ trên lầu xuống, có ai hỏi anh có đau không, mẹ anh có đau không? +

Khi tất cả mọi người coi anh như một bàn đạp để làm nổi bật sự xuất sắc của Văn Trạch rồi dìm anh xuống bùn hết lần này đến lần khác, có ai nhớ rằng anh mới là người bị cướp mất gia đình không? +

Lúc anh bị cái xã hội chết tiệt này dồn vào đường cùng không lối thoát, phía sau anh còn có ai nữa chứ? +

Ai mà muốn tự chà đạp mình? +

Thế thì là ai đã hợp sức cùng ai, kể từ năm anh 16 tuổi đã từng bước một đẩy anh vào đường cùng? +

“Chà đạp.” Nguỵ Xuyên lặp đi lặp lại hai chữ này nơi đầu lưỡi, nhưng lại giấu cảm xúc đi rất sâu: “Văn Trạch, hình như em quên mất ngay từ ngày đầu tiên anh đã nói với em, vì sao anh quay về.” +

“Vì cuộc sống và miếng cơm manh áo, anh từng ở nhà thuê rách nát, từng làm đủ mọi công việc. Nhưng năm đó vì sao anh phải rời đi, chẳng lẽ em thật sự không hiểu?” +

“Nhưng anh cũng đã nói rồi, anh không hận em, bởi đó không phải chuyện một đứa trẻ như em khi ấy có thể quyết định. Văn Trạch, em phải hiểu rằng trên đời này không ai muốn làm những chuyện như vậy cả. Nếu ngày mai có một lựa chọn tốt hơn, ngay lúc này anh có thể nghỉ việc mà không hề ngoảnh đầu lại.” +

Văn Trạch nhìn anh, bàn tay không kiềm chế được mà khẽ run rẩy, đôi mắt cậu ngày một đỏ hơn: “Anh thiếu tiền đến thế sao?” +

“Thiếu chứ, vô cùng thiếu.” Nguỵ Xuyên không thèm che giấu nữa, ngược lại rất thẳng thắn thừa nhận: “Nhưng anh chưa từng nhắc với em chuyện tiền bạc, anh chỉ dùng cách của mình để kiếm tiền thôi, không ngờ lại bị em bắt gặp. Có điều ngoại trừ cậu ta ra, anh không có bất kỳ quan hệ gì với người khác hết.” +

Văn Trạch cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội. +

Gương mặt Nguỵ Xuyên lúc này như chồng lên gương mặt của Văn Lệ. Cảm giác ngột ngạt luôn bám riết lấy cậu trước đây lại một lần nữa bóp nghẹt lồng ngực, đau âm ỉ đến mức gần như không thể thở nổi. +

Nhưng Nguỵ Xuyên không phải là Văn Lệ. Anh sẽ không vì mấy cọc tiền mà định giá rồi đem chính con ruột của mình đi bán. Anh sẽ không bỏ lại một bóng lưng tuyệt vọng trong đêm đông lạnh giá, sẽ không ngó lơ khi cậu cầu cứu, và càng không ích kỷ biến gánh nặng mưu sinh thành cái cớ để thản nhiên trút hết lên vai cậu mà chẳng chút cắn rứt lương tâm. +

Người anh trai này dù có hận cậu đến đâu thì cũng sẽ cứu cậu, dù có hận cậu đến đâu cũng sẽ mở toang cánh cửa đóng chặt kia cho cậu bước vào, dù có hận cậu đến đâu thì cũng sẽ ngủ cùng cậu, cũng sẽ quay về, cũng sẽ nói thật ra anh không hận em. +

Lời nói của Nguỵ Xuyên giống như một con dao cùn, từng nhát từng nhát mài vào trái tim cậu. Nhưng đồng thời cũng như một nắm đất, lấp đầy những vết thương mục ruỗng mà Văn Lệ đã đào khoét trong lòng cậu. +

Thế nhưng trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết, việc tự nhốt mình trong khách sạn không chỉ đơn thuần là để trốn tránh sự tức giận và ghê tởm khi nhìn thấy Nguỵ Xuyên thân mật với người khác. +

Cậu đang trốn chạy chính bản thân mình, một bản thân đang dần mất kiểm soát. Cậu đang trốn chạy thứ tư tưởng đang nảy sinh từ trong góc tối, không ngừng gào thét dụ dỗ cậu sa đọa. +

Và trốn cả cơ thể này, một cơ thể dù cảm thấy nhục nhã nhưng chỉ cần nhớ đến người ấy thì vẫn sẽ ngẩng đầu phản ứng. +

Kể từ lần đầu tiên tham luyến lấy sự bảo vệ của đối phương, Nguỵ Xuyên đã giống như một trận sốt cao mà cho đến khi cậu trốn chạy vào vực sâu, cậu mới phát hiện ra bản thân từ lâu đã bị thiêu đốt đến mức thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi. +

Nguỵ Xuyên nhìn người trước mặt có đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, đôi bàn tay cứ liên tục run rẩy, ngay cả dáng vẻ bình tĩnh khắc chế của ngày thường cũng đã xuất hiện những vết rạn nứt rõ mồn một. Rõ ràng là sợ đồng tính đến mức không thể chấp nhận chính mình, vậy mà Nguỵ Xuyên lại không hề hoảng loạn dữ dội như tưởng tượng, trái lại còn khá hài lòng. +

Một người có cảm xúc đủ mãnh liệt với một người khác, chứng tỏ người đó đủ quan trọng trong lòng mình. Xem ra quãng thời gian vun đắp tình cảm trước đó ít nhất cũng không uổng phí. +

Dù có giận đến đâu, chỉ cần giữa hai người vẫn còn sợi dây tình cảm gắn kết thì vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước. +

“Được rồi, anh cũng hiểu vì sao em muốn tránh mặt anh.” Nguỵ Xuyên xoay người lại, giọng điệu bình thản: “Từ ngày mai anh sẽ bắt đầu tìm nhà, cố gắng chuyển đi sớm nhất có thể, vậy em cũng không cần phải ở khách sạn nữa.” +

“Dù sao đó cũng là nhà của em. Ngày mai em có thể dọn về rồi, anh sẽ ra ngoài ở.” +

Ra ngoài ở? +

Ở đâu? +

Ở nhà cái tên đồng tính trông giống phụ nữ đó sao? +

Hay lại là nhà của người nào khác nữa? +

Dọn qua đó rồi các người sẽ làm những gì? +

Tại sao anh lại không bận tâm đến cảm xúc của em? +

Tại sao cứ nói đi là đi? +

Tại sao lại giống hệt người phụ nữ đó? +

Chỉ chút cồn chẳng đáng kể ấy thôi cũng đủ khiến lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ. Văn Trạch nhìn bóng lưng không một chút lưu luyến của Nguỵ Xuyên, một cơn phẫn hận vô cớ bất chợt dâng trào. +

Cậu từng hỏi ‘kẻ đó’, phải làm thế nào mới giữ được Nguỵ Xuyên lại. +

Kẻ đó nói, hồi nhỏ nó nhìn thấy mẹ dường như đều dùng ‘cách này’ để giữ chân những người đàn ông kia ở lại. +

Nguỵ Xuyên mở cửa phòng ra. Anh tính trước tiên sẽ sang chỗ Quý Nguyệt ở tạm vài ngày để cho cả hai khoảng thời gian bình tĩnh lại, sau đó mới đi tìm Văn Trạch. +

Chỉ là anh vừa mới mở cửa, chân còn chưa kịp bước ra ngoài thì đã nghe thấy một tiếng “rầm” thật lớn vang lên, khe cửa đã bị đóng sầm lại. Nguỵ Xuyên bị hất mạnh, ngực đập thẳng vào cánh cửa, chấn động đến mức lồng ngực tê rần. +

Cơn đau còn chưa tan đi, Nguỵ Xuyên thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì cằm đã bị một đôi tay hơi run run siết chặt. Ngay sau đó, cánh môi ấm nóng mang theo chút hơi men cứ thế mạnh mẽ áp chặt lên môi anh. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.