Chương 23: Ai dạy em

Đây là một nụ hôn vô cùng vụng về và cứng nhắc. Ngoài việc áp môi chặt lên môi đối phương thì gần như chẳng có bất kỳ hành động nào tiếp theo thuộc về người trưởng thành. +
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Nguỵ Xuyên hoàn toàn trống rỗng. +
Đến khi kịp phản ứng, sống lưng anh gần như cứng đờ. Cảm giác buồn nôn ngập trời lội đất ùa về còn nhanh hơn cả nắm đấm mà anh muốn vung ra. Cảm giác buồn nôn này hoàn toàn khác với lúc anh ở bên Vương Dương. Cậu ta tuy vẫn còn đặc trưng của nam giới nhưng đã nằm trên bàn phẫu thuật không biết bao nhiêu lần, ngoại hình hầu như không khác gì con gái, hơn nữa lời nói cử chỉ cũng cực kỳ nữ tính. +
Nhưng Văn Trạch thì khác. Văn Trạch là một người đàn ông trưởng thành có vóc dáng tương đương anh, xương cốt rắn chắc, trên người cậu không có lấy nửa điểm đặc trưng của phái nữ. Thứ nhiệt độ mang tính xâm lược thuộc về người cùng giới này ập thẳng vào mặt khiến anh theo bản năng sinh lý rùng mình tột độ. +
Sau khi áp môi lên môi anh, Văn Trạch vẫn luôn sốt ruột cọ xát, như thể đang cố gắng xoa dịu một nỗi lo âu nào đó sắp bùng nổ. Nhưng có lẽ vì người bị cậu đè xuống không hề đáp lại nên cậu bỗng chợt tỉnh táo, lập tức lùi về sau mấy bước. +
“Xin lỗi…” +
Nguỵ Xuyên siết chặt nắm đấm, gần như đã dùng toàn bộ ý chí của mình để kiềm chế không vung một cú vào người trước mặt. Chỉ đến khi móng tay bấu sâu vào da thịt, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của đối phương, anh mới buông lỏng ra. +
Không được đánh. Cú đấm này mà giáng xuống thì e rằng cả đời này đừng mong lấy được thứ gì trong túi cậu nữa. +
Hai người im lặng nhìn nhau trong tiếng thở dồn dập nặng nề. +
Nguỵ Xuyên đang cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, không để cơn thịnh nộ thiêu đốt trong lồng ngực. Dù đã gặp đủ mọi hạng người trong xã hội suốt những năm qua nhưng anh vẫn hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao một Văn Trạch bài xích đồng tính đến cực độ lại có thể làm ra hành động này. Văn Trạch không phải là đồng tính, điều này không cần bàn cãi, bởi vì sự kỳ thị đến mức chuyển hoá thành bệnh lý trên cơ thể thì tuyệt đối không thể là giả vờ được. +
Vậy nên hiện tại, lời giải thích tuy hoang đường nhưng hợp lý nhất là Văn Trạch đang dùng cách này để giữ anh lại. Nhưng tại sao lại là cách này? Là vì nhìn thấy anh và người khác làm như thế sao? Nhưng anh vẫn không thể liên kết được logic ở đoạn giữa. +
Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh vẫn có thể xác nhận một điều, Văn Trạch tuy đang trốn tránh anh nhưng trong tiềm thức lại rất sợ mất anh. +
Chỉ cần cậu có tình cảm với anh, điều đó có nghĩa là người này có thể lợi dụng được. +
“Em đang làm gì vậy?” Giọng Nguỵ Xuyên khàn đặc mang theo áp lực: “… Em không muốn anh đi?” +
Sau khi cảm giác máu dồn ngược trong khoảnh khắc vừa rồi qua đi, ý thức của Văn Trạch cũng dần trở lại. Cậu cũng không thể hiểu nổi hành động vừa rồi của mình, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Giống như cơ thể đã đi trước lý trí mà trực tiếp làm ra chuyện đó, giống như đây là cách duy nhất để giữ người này lại. +
“Em cũng không biết tại sao vừa rồi lại…” Yết hầu cậu trượt mạnh một cái. Dù gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, bàn tay lại không khống chế được mà run nhẹ, như thể đang sợ hãi chính cơ thể không chịu nghe lời mình: “Em không phải…” +
Cậu chưa nói xong đã bị Nguỵ Xuyên ngắt lời: “Anh biết em không phải. Anh chỉ muốn biết, vừa rồi em làm thế là để giữ anh lại đúng không?” +
Trong phòng lại chìm vào im lặng, một lúc sau Văn Trạch mới mở miệng, vẫn là câu trả lời như cũ: “Em không biết.” +
Nguỵ Xuyên nhìn vào mắt cậu: “Anh biết.” +
“…” +
“Tại sao không muốn anh đi, hửm?” Cảm giác áp bách từ Nguỵ Xuyên ngày càng mạnh mẽ, như muốn ép người trước mặt phải nói ra đáp án: “Nói cho anh biết, Văn Trạch.” +
“Em không biết!” Văn Trạch gần như hét lên, ngay cả chính cậu cũng không thể đưa ra câu trả lời: “Đầu óc em rất loạn. Từ ngày nhìn thấy anh làm chuyện đó em đã không chịu nổi cảm thấy buồn nôn. Chỉ cần nhớ lại là muốn nôn, chỉ cần nhìn thấy anh là lại nhớ tới ngày hôm đó. Em không khống chế được bản thân nhưng em không biết vì sao mình lại như vậy.” +
“Bởi vì em để tâm.” Nguỵ Xuyên cắt ngang cậu, từng bước dẫn dắt: “Em để tâm đến anh, cho nên em không muốn anh làm những việc này.” +
Vì những lời vừa rồi, cảm xúc của Văn Trạch lại bắt đầu kích động, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Cho nên… rốt cuộc anh thiếu bao nhiêu tiền mà phải làm như vậy?” +
“Không phải là vấn đề thiếu bao nhiêu, Văn Trạch.” Giọng điệu Nguỵ Xuyên bình thản: “Tiền là thứ duy nhất có thể cho anh cảm giác an toàn.” +
“… Duy nhất? Những thứ khác không thể sao?” +
“Ví dụ như?” +
Văn Trạch chỉ chết trân nhìn anh. +
Ví dụ như? Ví dụ như cái gì? Ví dụ như khi trở về nhà luôn có một ngọn đèn thắp sáng. Ví dụ như cánh cửa ấy bất cứ khi nào cũng sẽ mở ra vì cậu. Ví dụ như gương mặt đầu tiên có thể nhìn thấy khi giật mình tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Ví dụ như khi sợ hãi sẽ có người vô điều kiện chìa tay bảo vệ. Ví dụ như sự bầu bạn, sự thiên vị, sự duy nhất không thể thay thế. Ví dụ như cảm giác được ai đó xem là người nhà. +
Cơn giận trong lồng ngực trước câu hỏi ngược lại cực kì bình thản của đối phương giống như được châm ngòi một lần nữa trên cánh đồng hoang. Cậu nhíu chặt mày, nỗi sợ hãi và kinh hoàng vừa rồi lại leo lên đầu quả tim, gào thét đòi Nguỵ Xuyên phải ngậm miệng lại. +
Thế nhưng, một bàn tay ấm áp đột nhiên bao bọc lấy cổ tay cậu. +
“Ví dụ như em sao?” +
Văn Trạch gần như hít vào một ngụm khí lạnh. Khi đối diện với đôi mắt đầy sức mê hoặc của Nguỵ Xuyên, cậu quay đầu đi: “Em chưa bao giờ nói thế.” +
Nhưng Nguỵ Xuyên lại chẳng hề bận tâm: “Tất nhiên rồi. Em cũng đang dần trở thành cảm giác an toàn của anh. Chỉ là tiền vẫn xếp trước thôi… Em chưa từng trải qua những chuyện anh đã trải qua, nên đương nhiên không thể hiểu vì sao tiền lại quan trọng với anh đến thế.” +
Văn Trạch cắn chặt răng. Gương mặt cậu tuy không có biểu cảm nhưng có thể nhìn thấy những đường gân xanh nơi trán thấp thoáng nổi lên vì cố nhẫn nhịn. +
“Vậy rốt cuộc anh cần bao nhiêu tiền mới không làm những chuyện đó nữa?” +
“Em nghĩ câu hỏi này sẽ có đáp án sao?” +
“Vậy không phải là thiếu tiền, mà là dục vọng của anh quá lớn.” +
“Cần tiền là dục vọng quá lớn?” +
“Ai cũng cần tiền, nhưng không phải ai cũng làm những chuyện như thế.” +
Nguỵ Xuyên nhìn đôi mắt đang nheo lại của đối phương khi nói những lời ấy, cùng với dáng vẻ cao cao tại thượng gần như mang theo sự lên án và phán xét kia. Rượu rõ ràng đã trở thành vết nứt trong lý trí của Văn Trạch. Cảm xúc vốn đã bình ổn của cậu lúc này lại dao động dữ dội hơn bao giờ hết, mà anh chính là lưỡi rìu đang bổ xuống vết nứt ấy. +
Không hiểu vì sao, cơn tức giận và buồn nôn ban đầu bỗng dưng biến thành một loại thỏa mãn méo mó. Nhìn thấy người mà anh căm ghét đến tận xương tuỷ bày ra phản ứng như thế này thật sự quá thú vị. +
Giống như anh có thể tuỳ ý thao túng cảm xúc của người này, khiến cậu cười, khiến cậu khóc, khiến cậu mất ngủ, khiến cậu ghê tởm, khiến cậu sụp đổ, khiến cậu hoàn toàn phản bội hình tượng học sinh gương mẫu của chính mình, khiến cậu quên việc bài xích đồng tính chỉ để giữ một người đàn ông ở lại. +
Cảm giác như đang cướp đi quyền kiểm soát từ Văn Lệ khiến Nguỵ Xuyên run lên từ đầu đến chân một thứ khoái cảm ngự trị trên cả linh hồn của đối phương. Anh đứng trong vũng bùn, chính là muốn kéo một người không nhiễm bụi trần như vậy cùng rơi xuống. Rơi xuống vực sâu, rơi xuống địa ngục. +
Dường như chuyện Văn Trạch có phải đàn ông hay không, vừa rồi đã làm gì với anh, vào lúc này đều trở nên không còn quan trọng nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc đây là cách tàn nhẫn nhất để trả thù Văn Lệ và Nguỵ Đông Vĩ thôi cũng đã khiến anh không nhịn được mà muốn bật cười lớn. +
“Em nói đúng.” Lồng ngực Nguỵ Xuyên đột nhiên trở nên vô cùng nhẹ nhõm, nhưng giọng điệu lại cố tình đè nén: “Vậy phải làm sao đây… Anh đã làm rồi, cũng không thay đổi được.” +
Không đợi Văn Trạch lên tiếng, Nguỵ Xuyên đã lắc đầu: “Cho nên… Anh vẫn là dọn ra ngoài sống đi, cũng đỡ ảnh hưởng đến tâm trạng của em, không thể khiến em cứ nhìn thấy anh là lại buồn nôn được.” +
“Anh thật sự xin lỗi. Trước khi chuyện này xảy ra, anh cứ nghĩ chúng ta đã là người nhà tin tưởng lẫn nhau rồi.” +
Nguỵ Xuyên vừa nói vừa định mở cửa phòng. Lần này người phía sau không lao tới nữ mà đột nhiên lên tiếng, giọng nói cực kỳ đè nén khắc chế nhưng lại mang theo sự suy sụp và bất lực như thể đã chấp nhận số phận. +
“Anh không cần cho em một con số. Anh chỉ cần nói cho em biết, làm sao anh mới có thể không làm những chuyện đó nữa.” +
“Thôi bỏ đi… Dù sao nhìn thấy anh cũng chỉ gợi lại ký ức không vui, khiến em thấy ghê tởm thôi.” +
Văn Trạch nhìn dáng vẻ chẳng hề để tâm của người trước mặt mà gần như phải dùng hết toàn bộ lý trí để kiềm chế bản thân. Trước đây cậu có thể để Văn Lệ có được thứ mình muốn, vậy thì bây giờ cũng có thể để Nguỵ Xuyên có được. Nguỵ Xuyên cũng không phải là Văn Lệ. Chỉ cần Nguỵ Xuyên rời xa những người đó… Vậy thì cũng sẽ không giống như Văn Lệ hiện tại. Cậu và Nguỵ Xuyên sẽ luôn ở bên nhau, bởi vì họ là anh em, là người nhà tin tưởng lẫn nhau. +
“Em ghê tởm là vì người kia ghê tởm. Hơn nữa em không muốn anh vì tiền mà làm như vậy, công việc ngoài kia vẫn còn rất nhiều. Trong thời gian này nếu cần tiền, anh có thể tìm em bất cứ lúc nào.” +
“Em cho anh tiền? Em có nhiều tiền thế sao?” +
“Nhu cầu vật chất của em không cao, tiền được cho đều để dành. Hơn nữa còn có tiền thực tập, những khoản thưởng trước đây em cũng chưa đụng tới.” +
Nguỵ Xuyên nhướng mày, anh quay đầu lại: “Văn Trạch, anh có một câu hỏi.” +
“Câu hỏi gì?” +
“Có phải em không muốn anh đi không?” +
Lại quay về câu hỏi ban đầu. +
“Em chỉ không muốn anh làm những chuyện đó.” +
“Ý em là, không muốn anh làm những chuyện đó với người khác, nhưng lại tự mình làm những chuyện đó với anh?” +
Văn Trạch gần như nín thở trong tích tắc. Cảm giác bị bỏ rơi chực chờ sụp đổ không những không biến mất mà còn gặm nhấm thần kinh một cách tồi tệ hơn. Cậu cụp mắt xuống, trong mắt thoáng hiện vài phần u ám: “Em không phải…” +
“Anh biết em không phải, nhưng em vẫn làm như vậy, là vì cái gì?” +
Văn Trạch không trả lời thẳng câu hỏi của anh, giọng nói càng lúc càng thấp, giống như giông bão sắp đến: “Anh muốn đi?” +
Nguỵ Xuyên nhìn vào mắt cậu, cảm thấy con cá dường như đã cắn câu. Anh đột nhiên nhớ tới câu nói trước đây của Quý Nguyệt. Có lẽ cô đã đúng, nếu đã vô tri vô giác đi vào con đường sai lầm, vậy thì cứ sai tiếp đi. Dù sao trong xương cốt của anh cũng đang chảy dòng máu không có giới hạn đạo đức nào. Để đạt được mục đích mà từ trước đến nay luôn bất chấp thủ đoạn. +
Anh bước lên hai bước, đột nhiên đưa tay ra giữ chặt gáy Văn Trạch, không một dấu hiệu báo trước mà mạnh mẽ hôn lên, mang theo quyết tâm kéo người này hoàn toàn chìm xuống bùn lầy. +
Giữa khoảng cách môi chạm môi, Nguỵ Xuyên hạ thấp giọng, giống như mệnh lệnh: “Đưa lưỡi ra.” +
Văn Trạch trợn to mắt, cả người đứng chết trân tại chỗ, lý trí gần như sụp đổ trong khoảnh khắc. Nỗi hoảng loạn vừa rồi sắp nhấn chìm cậu men theo nụ hôn bất ngờ này mà biến thành một thứ cảm giác yên lòng bệnh hoạn. +
“Anh đi rồi, ai dạy em hôn đây?” +


