Chương 24: Cán cân nghiêng lệch

Đây là một nụ hôn hoàn toàn thuộc về những người trưởng thành với nhau, không còn kiểu môi chạm môi như vừa rồi nữa. +
Nguỵ Xuyên ngậm lấy cánh môi đối phương, nhân lúc cậu vì kinh ngạc mà hơi hé môi, anh liền cạy mở hàm răng, tiến vào vùng cấm địa chưa từng được ai khai phá ấy, ngang ngược lướt qua vòm miệng cậu. +
Nụ hôn này không giống với bất kỳ nụ hôn nào anh từng trải qua trước đây, không phải vì vấn đề giới tính. Trước đây anh từng có những nụ hôn tràn ngập tình dục, những nụ hôn thuận nước đẩy thuyền, cũng có những nụ hôn chỉ để xã giao qua loa. Nhưng chưa có lần nào như bây giờ, tiến hành dẫn dắt cho một người đàn ông. +
Cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ của người trước mặt cùng sự vụng về non nớt không theo kịp nhịp điệu ấy, trong lòng Nguỵ Xuyên bỗng dâng lên một khoái cảm khó diễn tả thành lời. +
Không phải rung động, cũng chẳng liên quan đến tình dục. Chỉ là khao khát chinh phục nguyên thủy và thô ráp nhất của người đàn ông đã hoàn toàn bùng nổ vào lúc này. +
Anh cảm thấy một góc tối tăm nào đó trong lồng ngực mình càng lúc càng hưng phấn, như thể máu trong người cũng đang sôi sục lên, điên cuồng mách bảo anh phải cướp đoạt kẻ đã chiếm lấy cuộc đời mình như thế nào. +
Làm sao để phá nát lớp vỏ bọc của cậu, làm sao để cậu chịu sự chi phối của anh, làm sao để kéo cậu xuống hoàn toàn, giẫm cậu vào bùn đất. +
“Thả lỏng ra, nhớ thở.” Giọng nói trầm khàn của Nguỵ Xuyên nhạt nhòa trong làn hơi thở quấn quýt, trong kẽ hở ấy anh khẽ nâng mí mắt lên: “Đừng để răng va vào anh.” +
Đôi mắt Văn Trạch còn đỏ hơn cả vừa rồi, có lẽ vì mất ngủ lâu ngày, có lẽ vì rượu, có lẽ vì cảm xúc bùng nổ. Trong tròng trắng tràn ngập những tia máu như những vết nứt nhỏ li ti kia, dưới ánh đèn nhìn đến mức khiến người ta nổi da gà. +
Văn Trạch túm chặt lấy áo Nguỵ Xuyên, giống như một người mới học bơi lần đầu bước vào biển sâu, ở chính giữa vòng xoáy nguy hiểm điên cuồng bám víu vào khúc gỗ trôi nổi mang tên “Nguỵ Xuyên”. +
Rượu đã làm lên men mùi nước hoa nam tính trộn lẫn mùi thuốc lá khiến cậu buồn nôn trước kia, hoá thành một loại độc dược đặc quánh gây nghiện, theo từng nhịp hô hấp dồn dập thiêu đốt vào phổi, rồi lan dọc theo mạch máu tới tận trái tim. +
Khoảnh khắc tầm nhìn mờ đi, ký ức như những mảnh kính vỡ phản chiếu gương mặt đầy sợ hãi của người kia. +
Mỗi lần bị Nguỵ Xuyên cướp đoạt hơi thở, những quá khứ bị động, bị thao túng, bị đối xử như một món đồ vật ấy lại bắt đầu va đập loạn xạ trong đầu cậu. +
“Văn Trạch, hít thở đi.” +
Nguỵ Xuyên kiên nhẫn lên tiếng lần nữa. Chỉ là lời vừa dứt, cả người anh đã bị “rầm” một tiếng ấn chặt lên cánh cửa. +
Cơn đau dữ dội ở sau đầu như dự đoán không xuất hiện, bởi vì có một bàn tay đã đỡ lấy đầu anh. +
Nguỵ Xuyên còn chưa kịp phản ứng, Văn Trạch đã bất ngờ bóp chặt cằm anh, thô bạo hôn xuống. +
Đó là một sự cướp đoạt hoàn toàn vô tổ chức và hung bạo. Giống như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, căn bản không hiểu thế nào là hôn, chỉ điên cuồng bắt chước từng động tác mà Nguỵ Xuyên vừa dạy. +
Cậu vụng về tiến vào, răng môi va chạm ra vị tanh của máu. +
“Văn Trạch…” +
“Ưm… nhẹ thôi.” +
Văn Trạch ghim chặt Nguỵ Xuyên giữa cánh cửa và vòm ngực mình, hơi thở hỗn loạn gấp gáp. Bản năng bài xích đồng tính đối với người cùng giới lúc này dường như đã biến mất không một dấu vết. Cậu chỉ cảm nhận được một thứ bình yên bệnh hoạn đang dâng trào trong người, theo từng bước công thành chiếm đất của mình mà như những mũi kim dày đặc đâm khắp toàn thân, vừa sướng vừa đau. +
Hôn càng sâu càng tàn bạo, kẻ đó trong cơ thể lại càng thỏa mãn, giống như thuốc an thần đang phát huy tác dụng trong máu. +
Mãi cho đến khi ngoài hành lang truyền đến tiếng đóng cửa, hai người mới như sực tỉnh từ trong giấc mộng. +
Văn Trạch lập tức ngẩng đầu lên, tay Nguỵ Xuyên đang chống lên ngực cậu. +
Hai người thở hổn hển, Nguỵ Xuyên nhìn thấy tai Văn Trạch đỏ ửng lên một cách bất thường, cứ như thể người vừa làm ra hành động này không phải cậu vậy. +
Anh thì không có phản ứng lớn đến thế, dù sao kinh nghiệm cũng đủ nhiều rồi. +
“Cũng được, nhưng lần sau đừng cắn ác thế.” Nguỵ Xuyên sờ sờ môi mình: “Anh cảm giác rách da luôn rồi.” +
Văn Trạch nhìn bờ môi còn đang rỉ máu của Nguỵ Xuyên, vô thức đưa ngón tay cái lên lau: “Xin lỗi anh…” +
“Ui…” Nguỵ Xuyên nhướng một bên mày: “Đừng ấn nữa, đau lắm.” +
Văn Trạch lập tức rút tay về. +
“Vậy thì, nói chuyện xong rồi, giờ theo anh về đi.” +
Văn Trạch im lặng hai giây: “Để mai em về, dù sao phòng cũng đặt rồi.” +
“Ừ, cũng được.” Nguỵ Xuyên đi vòng qua cậu, ngồi phịch xuống giường: “Vậy đêm nay anh cũng ngủ ở đây.” +
Văn Trạch mở to mắt. +
“Sao thế, không được à?” Nguỵ Xuyên vừa nói vừa cởi áo khoác treo lên giá: “Chủ yếu là sợ em nuốt lời thôi.” +
“Em không phải người lật lọng.” +
“Anh biết.” Nguỵ Xuyên đi thẳng vào phòng tắm như thể mình mới là chủ căn phòng: “Vậy thì cứ coi như anh muốn ngủ cạnh em đi.” +
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước xả của vòi hoa sen. +
Văn Trạch ngồi trên giường, chỉ cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây đều quá đỗi hoang đường, thậm chí vượt ngoài mọi dự đoán và nhận thức của cậu. +
Nhưng bảo cậu đừng nhận lấy mà đẩy Nguỵ Xuyên ra đi, cậu không làm được. +
Hít sâu một hơi, cậu nhìn tin nhắn Vu Văn Tùng gửi tới trong điện thoại. Mở miệng ra là đàn chị, ngậm miệng lại cũng là đàn chị. Văn Trạch chọc màn hình hồi lâu, cuối cùng một chữ cũng không trả lời lại. +
Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Nguỵ Xuyên vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Tai Văn Trạch vẫn đỏ đến đáng sợ, có thể sánh ngang với tai heo bán ở tiệm thịt luộc. +
Anh có thể hiểu được, hồi đó lần đầu tiên anh hôn cũng hệt như vậy. +
Thấy anh ra ngoài, Văn Trạch lập tức đặt điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm. +
Nguỵ Xuyên cứ thế thoải mái nằm phịch lên giường người ta. Phải nói là chiếc giường đơn này cũng khá rộng, tuy không to bằng giường đôi nhưng ngủ hai người đàn ông trưởng thành thì vẫn dư sức. +
Trong đầu Nguỵ Xuyên lúc này đã không còn nhiều suy nghĩ vòng vo nữa, dù sao mục đích cũng chỉ có một. Còn con đường này phải đi thế nào, trong mắt người bình thường có méo mó hay không, có sai hay không, đều chẳng còn quan trọng đến vậy. +
Anh nằm trên giường, nhắn tin cho Quý Nguyệt. +
[Đang làm gì đấy.] +
[Trang điểm chứ gì.] +
Quý Nguyệt trả lời tin nhắn bao giờ cũng rất nhanh. +
[Kể mày chuyện này.] +
[Sao? Tìm được người mới rồi à, hay chịch em trai mày rồi.] +
[… Tao và Văn Trạch hôn nhau rồi.] +
[??????????!!!!!!!!!! Đồ súc sinh! Đến em trai mày cũng không tha hả???] +
Nguỵ Xuyên không vui, lần trước người bảo anh quyến rũ Văn Trạch là Quý Nguyệt, giờ thật sự hôn rồi lại chửi anh là súc sinh. +
[Em ấy hôn tao trước được chưa.] +
Nguỵ Xuyên nhìn thấy Quý Nguyệt nửa ngày không trả lời, qua một lúc lâu mới gửi đến cả màn hình dấu chấm hỏi: [Không phải mày nói nó kỳ thị đồng tính hả??] +
[Chuyện dài lắm.] +
[Thì nói ngắn gọn thôi.] +
[Để lần sau kể, tao cũng không biết bây giờ rốt cuộc tính là cái gì nữa.] +
Nguỵ Xuyên bỏ lại chiếc điện thoại đang rung lên điên cuồng, chờ Văn Trạch ra ngoài. +
Chẳng mấy chốc Văn Trạch đã tắm rửa xong, bước ra nhìn thấy anh nằm trên giường mình thì do dự không biết có nên lại gần không. +
Nguỵ Xuyên không biết cậu đang giả vờ cái gì. Trước đây ngày nào cũng gõ cửa đòi ngủ chung, dạo trước lại vô duyên vô cớ nửa đêm bò lên giường anh, còn khăng khăng bảo là đi vệ sinh rồi nhầm đường. +
“Sao không qua đây?” +
Văn Trạch bước tới rồi kéo chăn ra: “Chỉ có một cái chăn thôi.” +
“Em ngủ một nửa, anh ngủ một nửa.” +
Văn Trạch cứng đờ nằm vào trong chăn, mặc dù hai người vẫn nằm cách nhau rất xa. +
Bây giờ không còn như trước nữa. Khi đầu óc tỉnh táo mà lại nằm chung một giường với Nguỵ Xuyên khiến cậu có cảm giác vi diệu, vừa kháng cự lại vừa khao khát. +
Sau khi nằm ngay ngắn, cậu tắt đèn bên cạnh đi. +
Hơi thở của Nguỵ Xuyên rất gần. Trong khoảnh khắc, dường như mọi thứ quay về quá khứ. Một cảm giác yên lòng vô cớ hoàn toàn bao bọc lấy cậu. +
Chỉ là vừa nằm xuống chưa được bao lâu, chiếc điện thoại đặt bên đầu giường bỗng rung lên. Cậu chống người dậy, là Văn Lệ gọi tới. +
Trong căn phòng tối, Nguỵ Xuyên nhìn cậu. +
Văn Trạch nhấn nút nghe, giọng Văn Lệ tuy không lớn nhưng trong không gian tĩnh mịch vẫn đặc biệt rõ ràng. +
“Văn Trạch à, ngủ chưa con?” +
“Chưa, con chuẩn bị ngủ rồi.” +
“À, là thế này. Tối nay mẹ và bố con vừa ăn cơm với sếp Vương, giờ đang trên đường về nhà. Sếp Vương nói Lena rất thích con, cuối tuần hai đứa cũng thường hẹn nhau ra ngoài chơi phải không?” +
Văn Trạch liếc nhìn Nguỵ Xuyên đang nằm bên cạnh, biểu cảm của người đàn ông không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ ung dung nhàn nhã như cũ. +
“Bọn con đi một lần thôi mẹ.” +
“Sếp Vương vừa giới thiệu cho bố con một khách hàng nữa đấy.” +
Văn Lệ vừa nói xong, Văn Trạch đã nghe thấy giọng nói say khướt của Nguỵ Đông Vĩ đứt quãng truyền ra từ loa điện thoại: “Tiểu Văn à, con phải qua lại với con gái sếp Vương nhiều vào nhé, nhà người ta có tiền.” +
“Con…” +
Văn Trạch còn chưa dứt lời đã cảm thấy một hơi nóng áp sát lại. Nguỵ Xuyên không biết đã chống người dậy từ lúc nào, rất nhanh một nụ hôn đã đáp xuống môi cậu. +
Đầu óc cậu lập tức chết máy. +
“Alo? Con trai? Nghe thấy không?” +
“Con nghe thấy.” Văn Trạch cố ổn định tinh thần trong bóng tối, ngồi thẳng người rồi lùi sát về phía đầu giường. +
Nguỵ Xuyên lại bóp cằm cậu, ép cậu phải hé môi, rất nhanh đầu lưỡi của đối phương đã luồn vào trong. +
“Bố bây giờ toàn trông cậy vào con đấy, thời buổi này làm ăn không dễ dàng gì.” Nguỵ Đông Vĩ hễ uống nhiều là hơi líu lưỡi: “Con và anh con… giờ thế nào rồi?” +
Trong bóng tối tĩnh lặng, sau khi giọng nói trong điện thoại ngừng lại, chỉ còn tiếng hơi thở quấn quýt của hai người. +
Lần này không giống với việc gõ cửa phòng hồi nhỏ nữa, mà giống như đang vụng trộm ngay trước mặt bố mẹ vậy. Mọi giác quan đều bị phóng đại vô hạn, đầu óc Văn Trạch gần như chỉ còn tập trung được vào nụ hôn vụn vặt ấy. +
“Khá… tốt ạ.” +
“Nghe nói nó đang làm bán hàng rượu bia gì đó? Bình thường không nghe điện thoại bố cũng không trả lời tin nhắn, đúng là nuôi phải thứ vô ơn. Công việc nó có ảnh hưởng đến con không? Con có hỏi nó vì sao làm nghề đó chưa?” +
“Dạ… chưa… hỏi.” +
“Con sao thế Văn Trạch? Sao thở mạnh thế.” Văn Lệ rất nhạy bén: “Có phải bị cảm rồi không?” +
Thế nhưng Văn Trạch đến một tiếng “anh” cũng không dám gọi. Nguỵ Xuyên cứ như cố ý vậy, anh dừng lại, chờ cậu trả lời. +
“Không có ạ, chỉ là chuẩn bị đi ngủ thôi.” +
“Được rồi, vậy con ngủ sớm đi.” +
“Chúc ngủ ngon nhé con trai.” Nguỵ Đông Vĩ lúc say là dễ nói chuyện nhất: “Con với anh nhớ hòa thuận một chút. Tết năm nay phải dẫn nó về nhà đấy.” +
“Nó về làm cái…” Văn Lệ rõ ràng đang nén giận, nhưng ngại trên xe còn có tài xế nên không tiện mở lời: “Thôi được rồi, Văn Trạch con nghỉ ngơi trước đi, mẹ chỉ muốn nói là con nên qua lại với Lena nhiều hơn. Bình thường kết bạn cũng phải chú ý, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” +
Cuộc gọi vừa kết thúc, hai người lại quấn lấy nhau trong những nụ hôn hỗn loạn. +
Nguỵ Xuyên thật ra không phải quá muốn hôn, anh chỉ cố tình trêu Văn Trạch thôi. Đặc biệt trong tình huống thế này, việc khống chế được Văn Trạch mang lại cho anh một niềm vui sướng không gì sánh nổi. +
Nhưng Văn Trạch thì khác, cậu rõ ràng là mới tiếp xúc với việc hôn sâu thân mật, một khi đã khơi mào thì rất khó kết thúc. +
“Văn Trạch à.” +
Nụ hôn vội vã của đối phương còn chưa kịp hạ xuống, Nguỵ Xuyên đã lùi người lại, chống tay lên ngực cậu. +
“Anh đã đồng ý với em là không làm nghề đó nữa, vậy mà em vẫn muốn đi hẹn hò với con gái người ta. Có phải hơi không công bằng không?” +
Cảm giác yên lòng trong nụ hôn bị đứt đoạn khiến Văn Trạch có chút không vui mà nhíu chặt mày, đáy mắt vẫn còn sự mê loạn chưa tan: “Em không thích cô ấy.” +
Nguỵ Xuyên cười nhạt một tiếng, giọng điệu lạnh lùng: “Anh cũng đâu có thích cậu ta.” +
“… Vậy em sẽ không qua lại với cô ấy nữa.” +
“Nhiệm vụ vừa giao trong điện thoại có vẻ không giống như vậy.” +
Văn Trạch có thể cảm nhận được, cán cân đã bắt đầu nghiêng lệch một cách điên cuồng. +
Trước kia Văn Lệ là điều kiện tất yếu để cậu sinh tồn về mặt vật chất. Còn bây giờ, Nguỵ Xuyên lại là dưỡng khí giúp cậu hít thở và bình yên về mặt tinh thần. +
“Có nhiều cách để đạt được mục đích của họ hơn là chỉ một.” Văn Trạch nhìn anh trong bóng tối, ánh mắt cố chấp: “Nhưng em có thể đảm bảo, chỉ cần anh không làm nghề này nữa, thì em cũng sẽ không qua lại với người đó.” +


