CHƯƠNG 23: DỤC VỌNG HÀNH HẠ

Sau khi Từ Nam Tiêu rời đi, Ứng Vũ Sinh vẫn không hề giảm bớt sự hứng thú dành cho anh. +
Hoặc có lẽ không phải là đối với anh, mà là hắn có hứng thú với chính bản thân mình – kẻ đã hưng phấn đến mức cuồng loạn vào thời khắc đó. +
Nếu muốn biết tại sao lúc ấy cảm xúc của mình lại dao động dữ dội đến thế, việc gặp lại Từ Nam Tiêu một lần nữa là điều không thể thiếu. +
Thế là Ứng Vũ Sinh xin lại danh sách khách mời đến dự đám tang, đối chiếu từng cái tên một, nhưng lại chẳng tìm thấy tên của người đàn ông kia. +
Chẳng lẽ không phải bạn bè của em trai? Vậy thì tại sao cậu ta lại đến phòng bái biệt? Ngày hôm đó phòng bái biệt đã được nhà họ Ứng bao trọn gói, đáng lẽ không có khả năng đi nhầm mới đúng. +
Ngay vào lúc Ứng Vũ Sinh đang cân nhắc xem có nên dùng chút thủ đoạn, thông qua camera giám sát để truy vết địa chỉ của đối phương hay không, hắn rốt cuộc cũng gặp lại người mà mình luôn canh cánh trong lòng. +
Có điều, nơi gặp mặt lại là trên ghế bị cáo của tòa án. +
Ngày hôm đó, các phóng viên chờ đợi phỏng vấn vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài trước cổng tòa án, cảnh sát thậm chí còn phải huy động cả một đội cảnh sát vũ trang để duy trì trật tự. +
Đến lúc này Ứng Vũ Sinh mới biết, hung thủ sát hại em trai mình chính là tay đấm số một hạng nhẹ của Trung Quốc hiện nay – Từ Nam Tiêu. +
Có vinh hạnh được chứng kiến sự lụi tàn của một thiên tài – vua quyền anh, cũng chẳng trách đám phóng viên ngoài cửa kia ai nấy đều muốn tới để kiếm chác chút lợi lộc. +
Từ Nam Tiêu được cảnh sát dẫn giải bước lên bục bị cáo. Anh đã rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ chật vật, yếu ớt của ngày hôm đó, thay vào đó là lối ăn mặc đầy phô trương và sắc sảo, quả thực trông không giống cùng một người. +
Không chỉ có vậy, lời phát biểu của anh vô cùng gay gắt và lấn lướt, thậm chí còn khiến thẩm phán phải mấy lần lên tiếng nhắc nhở anh giữ thái độ tôn trọng. +
“Thưa thẩm phán kính mến, ngài coi đài thi đấu quyền anh là nhà trẻ đấy à? Đã ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm thì phải biết chấp nhận chứ. Cậu ta kỹ năng kém người, ngã xuống đất không dậy nổi nữa, chẳng lẽ bắt tôi phải quỳ xuống làm hô hấp nhân tạo cho cậu ta chắc?” +
“Cái gì mà ‘đánh đập quá mức’, nực cười, hay là cần tôi đứng ngay tại đây dạy lại cho các ngài về quy tắc của một trận thi đấu quyền anh nhé?” +
“Tôi phải xin lỗi cái gì chứ, có xin lỗi thì là do đội ngũ huấn luyện viên của cậu ta nên xem lại mình kìa – biết rõ tuyển thủ nhà mình không chịu đòn nổi mà còn thả lên để nộp mạng. Giờ có thời gian ở đó mà khóc lóc om sòm thảm thiết, sao bằng lúc đầu mua thêm vài cái bảo hiểm đi cho rồi.” +
Bất kỳ một người nào có tam quan bình thường khi nghe thấy những lời này đều sẽ phẫn nộ. +
Cho dù đối thủ thực sự là ngoài ý muốn tử vong trên võ đài quyền anh, nhưng chính tay Từ Nam Tiêu đã tước đoạt đi một sinh mạng trẻ tuổi, anh lý ra phải cảm thấy hổ thẹn và tự trách. Chứ không phải giống như bây giờ, một chút lòng đồng cảm cũng không có, công nhiên đùn đẩy trách nhiệm ngay tại tòa án. +
Ứng Bạch Anh lại càng tức giận đến mức cả người run rẩy dữ dội. +
Khóe miệng Từ Nam Tiêu suốt cả quá trình đều mang theo một độ cong giễu cợt, khi nhìn về phía hàng ghế dự thính thậm chí có thể coi là cợt nhả, trêu ngươi. Chỉ duy nhất vào khoảnh khắc luật sư của bên nguyên đơn thuật lại mối thâm thù đại hận việc anh từng bị người chết quấy rối tình dục, trên gương mặt anh mới lộ ra một tia hoảng loạn và yếu ớt, nhưng rất nhanh sau đó đã bị thay thế bằng những tiếng gầm rú giương nanh múa vuốt. +
Ứng Vũ Sinh đầy tò mò mà nghĩ thầm, cậu ta thực sự trước sau như một, đối với việc giết người không có một chút xúc động nào sao? +
Vậy thì, cái tên phế vật nôn đến mức đứng không thẳng người, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt ngày hôm đó là ai đây? +
Vừa đáng thương, vừa nực cười, lại vừa đáng yêu. +
Mỗi một câu tuyên ngôn ngạo mạn, hống hách của Từ Nam Tiêu đều khiến Ứng Vũ Sinh liên tưởng đến những giọt nước mắt cùng mùi vị axit dạ dày trong đám tang. Con chó mất nhà bại trận, rũ rượi buồn nôn ở đám tang ngày ấy, lúc này đây lại đang khoác lên mình bộ âu phục phẳng phiu, nhe ra chiếc răng nanh nhọn hoắt mà sủa càn. +
Ứng Vũ Sinh cảm giác dạ dày của mình như đang thiêu đốt, một luồng điện nhỏ chạy dọc qua xương sống. Ham muốn này quá mức mãnh liệt, khiến hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, các lỗ chân lông không ngừng run rẩy. +
Hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa. +
Muốn dùng móng tay bóc trần cái lớp bọc thể diện này ra, bóp chặt lấy khúc cổ đang căng cứng kia, ấn bẹp anh xuống đất, ép anh phải nôn ra từng câu cuồng vọng đã thốt ra tại tòa án. +
Rồi sau đó sẽ vạch trần lớp ngụy trang của anh, lật đổ tòa lâu đài cát đang phô trương thanh thế ấy, ép anh phải biến trở lại thành một tội đồ đáng thương tội nghiệp không có gì trong tay, chỉ biết co rúm người lại mà nôn mửa. +
Trong lúc Ứng Bạch Anh đang dán chặt mắt vào phòng xử án, bà bỗng nhiên chú ý thấy đứa con trai lớn của mình đứng bật dậy. +
“Con đi đâu đấy?” +
Ứng Vũ Sinh ôn hòa mỉm cười: “Con đi vệ sinh.” +
“Sớm không đi muộn không đi.” Bà khó chịu quở trách. +
“Đã bảo anh đừng có uống nhiều nước rồi mà, thời gian xét xử dài lắm đấy.” Cậu em họ ngồi bên cạnh trêu chọc hắn, “Bộ nhịn không nổi nữa rồi à?” +
“Không phải.” Ứng Vũ Sinh bình thản trả lời. +
Là hắn cương rồi. +
Chuyện tìm chết cứ tạm thời gác lại một bên đã, Ứng Vũ Sinh hiện tại đã có một việc khác muốn làm hơn nhiều. +
Theo một ý nghĩa nào đó, Từ Nam Tiêu đã cứu mạng hắn. Không chỉ có vậy, anh còn khiến hắn thực sự “sống” lại. +
Hắn muốn có được Từ Nam Tiêu, hắn chưa bao giờ khao khát một thứ gì đến nhường này. Huống chi đối với hắn mà nói, loại tình cảm mang tên “khao khát” này đã là cực kỳ trân quý rồi. +
Thế là Ứng Vũ Sinh bắt đầu điều tra tư liệu của đối phương, thiết kế phương pháp để tiếp cận anh. Điều không thể ngờ tới chính là, xoay xở bấy lâu hóa ra lại chẳng tốn chút công sức nào, anh lại là anh trai học sinh của hắn. +
Lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt là ở trước cửa rạp chiếu phim. +
Chính Lộc Anh Kiệt đã gọi hắn lại trước: “Giáo sư, khéo quá, thầy cũng đến đây xem phim ạ?” +
Ứng Vũ Sinh ngẩn người, hắn chỉ dán chặt mắt vào Từ Nam Tiêu, phảng phất như thời gian xung quanh đều đang chậm lại. +
Lộc Anh Kiệt tưởng hắn hiếu kỳ về người bên cạnh mình, liền lập tức giới thiệu: “Đây là anh trai em, cùng em đến đây xem phim ạ.” +
Hiển nhiên là vào ngày đám tang, trạng thái của Từ Nam Tiêu quá tồi tệ, mà Ứng Vũ Sinh lại đeo khẩu trang, thành ra Từ Nam Tiêu căn bản không hề ghi nhớ gương mặt của hắn. +
Vì vậy lúc này Từ Nam Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn xem như khá lịch sự mà gật đầu chào hỏi một tiếng với Ứng Vũ Sinh. +
Ứng Vũ Sinh thầm mỉm cười, đáp lại một cách nhã nhặn: “Chào cậu, lần đầu gặp mặt.” +
“Giáo sư, thầy dạy tâm lý học à?” Từ Nam Tiêu đột nhiên lên tiếng hỏi. +
“Đúng vậy.” +
Từ Nam Tiêu nở một nụ cười bất cần có chút lưu manh, nói: “Vậy thầy có thể biết hiện tại trong đầu tôi đang nghĩ cái gì không?” +
…… +
Nghe xong đoạn hồi ức “ngọt ngào” của Ứng Vũ Sinh, cụm từ “mặt xanh như tàu lá chuối” đã không còn đủ để hình dung biểu cảm lúc này của Ứng Bạch Anh nữa rồi. +
“Nói bậy bạ hết sức!” Ứng Bạch Anh lúc này chỉ ước sao mình có một đôi tai chưa từng nghe qua những lời khốn nạn này, bà run rẩy giọng nói, rít qua kẽ răng bốn chữ: “Con điên rồi? Con không phải là thích, con là bị dục vọng hành hạ che mờ tâm trí rồi!!!” +
“Thế ạ?” Ứng Vũ Sinh không chút để tâm, thậm chí trên môi vẫn mang theo nụ cười, “Có lẽ vậy, con không phân biệt rõ lắm sự khác nhau giữa hai thứ đó.” +
“Bây giờ lập tức cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cậu ta!” Ứng Bạch Anh tuy không nâng cao tông giọng, nhưng mỗi một chữ thốt ra đều mang theo uy áp không dung thứ cho bất kỳ sự phản kháng nào: “Ứng Vũ Sinh, mẹ không phải đang thương lượng với con! Đây là mệnh lệnh!” +
Bà giận dữ dán chặt mắt vào đứa con trai vẫn đang thản nhiên tận hưởng bữa ăn, ánh mắt gần như muốn đâm thủng người hắn. +
“Con dây dưa không rõ với kẻ thù giết em trai mình, là vì sợ người ta cười chê nhà họ Ứng chúng ta chưa đủ hay sao?! Là chê em trai con ở dưới suối vàng nhắm mắt quá yên lòng à?!” +
Ứng Vũ Sinh khẽ đẩy gọng kính, nụ cười đầy lý thú trên gương mặt hắn không hề giảm đi một phân nào, tựa như cơn lôi đình thịnh nộ của người mẹ chỉ là một thứ âm nền vô thưởng vô phạt. +
“Mẹ nói đều đúng cả, thế nhưng, chuyện đó thì có liên quan gì đến con? Tại sao con phải vì một người đã khuất mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình chứ?” +
Ứng Vũ Sinh không hề có một chút lay động nào, bên trong ánh mắt chỉ có một sự thẳng thắn đến mức gần như tàn nhẫn. +
“Xét theo lẽ thông thường, vụ việc năm đó chỉ cấu thành một tai nạn ngoài ý muốn, mẹ thừa biết mình đã dùng thủ đoạn gì trong quá trình xét xử mà. Cho dù có là cố ý mưu sát đi chăng nữa, thì cũng phải trách Lưu Thanh Dương ra tay với Từ Nam Tiêu trước.” +
Ứng Bạch Anh giống như vừa nghe thấy câu chuyện khôi hài nhất trên đời, bà hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhưng rất nhanh sau đó đã cưỡng ép bản thân khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Bà không thể mất kiểm soát, mất kiểm soát đồng nghĩa với việc sẽ bị Ứng Vũ Sinh dắt mũi. +
“Cái gọi là ‘hạnh phúc’ của con được xây dựng trên nỗi sỉ nhục của gia đình, xây dựng trên nỗi đau đớn của cha mẹ!” Giọng bà hạ xuống thấp hơn, trầm hơn, mỗi một chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân, “Mẹ cho con thời gian một tuần để xử lý cho sạch sẽ, bằng không mẹ sẽ ra tay xử lý thay con.” +
“Vậy thì cho con được thỉnh giáo thủ đoạn của mẹ xem sao.” Ứng Vũ Sinh rốt cuộc cũng đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Ứng Bạch Anh, “Chuyện của con, từ trước đến nay chỉ có thể tiến hành theo suy nghĩ của riêng con mà thôi.” +
Ứng Bạch Anh đương nhiên có thể trực tiếp ra tay với Từ Nam Tiêu, nhưng bà cũng thừa biết, Ứng Vũ Sinh hoàn toàn có khả năng lấy cổ phần của công ty ra để làm mồi nhử hay gây áp lực ngược lại. Hai bên kiềm chế lẫn nhau, kết cục dẫn đến là chẳng ai có thể hành động thiếu thận trọng. +
Ứng Bạch Anh cảm thấy một sự bất lực chưa từng có trong đời. Bà phát hiện ra rằng, dù cho bản thân hiện tại đã giàu sang nứt vách đổ tường, thế nhưng bà lại căn bản chẳng thể xoay chuyển hay thay đổi được Ứng Vũ Sinh. +
Cũng giống như việc cha bà năm xưa chẳng thể thay đổi được bà. +
Và chính bà cũng không cách nào thay đổi được cha của Ứng Vũ Sinh. +
Năm đó, bà suốt ngày làm ầm làm ĩ, phát điên phát cuồng, thốt ra những lời độc địa cay nghiệt, nhưng thực chất trong thâm tâm chưa từng thực sự muốn rời đi. +
Bà chẳng qua chỉ muốn người đàn ông ấy từ bỏ việc áp đặt cái ảo mộng quyền anh đã sớm thất bại của chính mình lên người các con, để ông có thể quay đầu lại nhìn bà và cuộc sống hiện thực một lần. +
Thế nhưng người đàn ông đó lại kiên quyết dứt áo ra đi, vứt bỏ gia đình để lao về phía vầng trăng viễn vông kia, cuối cùng chuốc lấy kết cục thảm hại như ngày hôm nay. +
Có lẽ những kẻ này thực sự chẳng mảy may bận tâm đến cái nhìn của người đời, thế nên luân thường đạo đức truyền thống hoàn toàn vô tác dụng đối với họ. Điều này vô hình trung lại ban cho họ một loại tự do. +
Một thứ tự do vô pháp vô thiên. [1] +
Lúc rời khỏi nhà mẹ thì trời đã hơn mười một giờ đêm, Ứng Bạch Anh thẳng thừng từ chối không cho bác Trương lái xe đưa tiễn Ứng Vũ Sinh. Hắn bất lực trước sự hờn dỗi trẻ con này của mẹ, đành phải tự mình bắt taxi để về nhà. +
Ngồi trên xe taxi, hắn tiện tay rút điện thoại ra, màn hình lập tức nhảy lên hàng tá thông báo tin nhắn. Ngoại trừ một số nội dung liên quan đến công việc và quảng cáo rác, thì thảy đều là tin nhắn chúc mừng sinh nhật hắn. +
Ứng Vũ Sinh không cảm thấy vui mừng, cũng chẳng lấy làm khó chịu, nhưng hắn vẫn lịch sự nhắn tin cảm ơn lại từng người một không sót một ai. +
Đến khi trả lời tới những dòng cuối cùng, hắn bỗng nhiên chú ý đến khung trò chuyện của Từ Nam Tiêu. Bên trong trống trơn không một bóng chữ, cuộc đối thoại gần đây nhất vẫn là từ ba ngày trước, ngay trước thời điểm Từ Nam Tiêu giận dữ đập cửa bỏ đi. +
Thế nhưng Ứng Vũ Sinh chưa từng kỳ vọng Từ Nam Tiêu có thể ghi nhớ ngày sinh nhật của mình, chứ đừng nói đến chuyện gửi lời chúc mừng sinh nhật. +
Hắn có phải vì Từ Nam Tiêu đối xử tốt với mình nên mới thích anh đâu. +
Ứng Vũ Sinh thích Từ Nam Tiêu là chuyện của riêng hắn, chẳng liên quan gì đến Từ Nam Tiêu cả, thậm chí ngay cả suy nghĩ của bản thân Từ Nam Tiêu cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Từ Nam Tiêu chỉ cần giống như một chú thú cưng ngoan ngoãn, bị động đón nhận tình cảm của hắn là đủ rồi. +
Nói thì nói thế, nhưng Ứng Vũ Sinh vẫn nhìn vào điện thoại một cái khi thời gian đã cận kề mười hai giờ đêm. +
Không có bất kỳ tin nhắn nào gửi tới. +
Ứng Vũ Sinh chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, cho đến khi những con số rốt cuộc cũng nhảy sang mốc 00:00. Ngay vào khoảnh khắc hắn định đặt điện thoại xuống, giây tiếp theo, một tin nhắn mới đột ngột nhảy lên. +
Một Con Cú: Sinh nhật vui vẻ. +
Một Con Chim Ưng: ? +
Một Con Cú: Chấm hỏi cái rắm ấy, sinh nhật vui vẻ. +
Một Con Chim Ưng: Cảm ơn Nam Tiêu, nhưng sinh nhật của tôi là ngày hôm qua rồi (Cáo béo tủi thân.jpg) +
Một Con Cú: …… +
Một Con Chim Ưng: …… +
Một Con Cú: Vấn đề không lớn, sớm một ngày hay muộn một ngày đều như nhau cả. Cái này cho anh. +
Nói xong, anh gửi qua một hình động chiếc bánh kem màu đen. Hình động này còn biết tự thắp nến, cuối cùng hiện ra một dòng chữ “Happy Birthday”. +
Một Con Chim Ưng: Đây là cái gì thế? +
Một Con Cú: Agrr, bánh kem điện tử. +
Thế nhưng ngay giây sau đó, chiếc bánh kem điện tử đã bị thu hồi mất tiêu. +
Một Con Chim Ưng: Sao tặng bánh kem điện tử mà còn hối hận thế kia? +
Một Con Cú: Anh không ăn sô-cô-la, đổi sang cái vị dâu tây vậy. +
Một Con Cú: Bánh_kem_dâu_tây_điện_tử.gif +
Ứng Vũ Sinh nhìn mấy dòng chữ này, không kìm được mà khúc khích cười thành tiếng, làm cho bác tài xế ngồi bên cạnh giật thót cả mình. +
Bác tài xế nhịn không được liền trêu chọc một câu: “Cậu trai trẻ, có chuyện gì mà vui thế kia?” +
Một lời chúc muộn mất một ngày, một chiếc bánh kem điện tử nực cười, nếu xét trên tư cách một người bạn, Từ Nam Tiêu còn có thể tệ hơn thế này được nữa không? Nếu đem ra so sánh với anh, Ứng Bạch Anh thậm chí còn được coi là một người mẹ mẫu mực rồi. +
Thật ra ngay cả chính Ứng Vũ Sinh cũng không rõ, vì sao Từ Nam Tiêu lại có thể làm dao động tâm trí và thần trí của hắn đến nhường này. +
Chẳng lẽ tiền tài, danh vọng, một tình yêu lành mạnh và sự kích thích từ việc bạo ngược hay cận kề cái chết, thảy đều không bằng một tên nông cạn, ích kỷ lại còn phóng đãng hay sao? Hay là đúng như lời mẹ hắn đã nói, sự hứng thú này đơn thuần chỉ bắt nguồn từ dục vọng hành hạ mà ra? +
Một người đã nghiên cứu tâm lý học suốt mười một năm như Ứng Vũ Sinh cũng không tài nào đưa ra đáp án. +
Thế nhưng việc học tâm lý học suốt mười một năm ít nhất cũng giúp Ứng Vũ Sinh đúc kết được một chân lý không thể thay đổi, đó chính là– +
Lý thuyết căn bản không thể giải đáp được toàn bộ những cung bậc tình cảm phức tạp của con người. +
Ngày hôm sau sau khi tan làm, Từ Nam Tiêu tắm rửa qua một lượt ở câu lạc bộ rồi chuẩn bị ra về. +
Anh quấn một chiếc khăn tắm quanh chiếc eo thon gọn săn chắc, một tay vừa lau tóc vừa mở tủ đồ ra, lại phát hiện chiếc điện thoại đặt bên trong tủ đang sáng màn hình. +
Cầm lên xem thử, hóa ra là Ứng Vũ Sinh đã gửi tin nhắn đến cho anh. +
Một Con Chim Ưng: [Hình_ảnh_hai_vé_nghỉ_dưỡng_tại_khu_nghỉ_dưỡng_suối_nước_nóng.jpg] +
Một Con Chim Ưng: Tôi đến để tạ lỗi đây. +
Một Con Cú: ? Tạ lỗi cái gì? +
Một Con Chim Ưng: Hôm đó ở nhà tôi, tôi đã nói những lời rất xúc phạm khiến cậu nổi giận rồi (Cáo béo cúi đầu.jpg). +
Một Con Cú: …… Ông đây không có giận. +
Lúc đó anh đúng là có khá tức giận thật, nhưng không phải vì Ứng Vũ Sinh, mà thực chất chỉ là do anh không muốn đối diện với hiện thực nên mới bất lực nổi trận lôi đình mà thôi. +
Có điều hiện tại anh đã nghĩ thông suốt rồi, bấy luận là bản thân không cách nào đặt trọn vẹn niềm tin vào Lộc Anh Kiệt, thì anh buộc phải tìm ra bằng được gã mặc áo hoodie thực sự kia, có như vậy mới có thể trả lại sự trong sạch cho cậu ta. +
Một Con Chim Ưng: Nếu đã không giận, sao bấy lâu nay lại chẳng tới tìm tôi? Đã thế còn nhớ sai cả sinh nhật của tôi nữa? +
Từ Nam Tiêu tức đến bật cười, trong lòng thầm nghĩ trước đây bộ ông đây thường xuyên tìm anh lắm chắc? +
Một Con Cú: Vậy đại giáo sư Ứng ơi, anh muốn thế nào đây? +
Một Con Chim Ưng: Đi tắm suối nước nóng với tôi đi. +
Một Con Chim Ưng: Cậu biết mà, tôi… +
Một Con Cú: Tôi biết rồi, anh không có mấy bạn bè chứ gì. Ai bảo tôi tốt bụng quá làm chi, thôi thì bồi anh đi một chuyến vậy. +
Từ Nam Tiêu nhanh nhảu cướp lời trước khi hắn kịp gõ hết câu. +
Thế là lịch trình cho chuyến đi cứ vậy mà được quyết định xong xuôi. +
Đặt điện thoại xuống, Từ Nam Tiêu vô thức ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, vui vẻ. Đồng nghiệp đứng bên cạnh thấy tâm trạng anh rạng rỡ như hoa nở, liền nhịn không được mà trêu chọc: “Nhìn cái điệu bộ đắc ý của cậu kìa, sao hả, lại hẹn hò với em gái xinh đẹp nào rồi à?” +
Từ Nam Tiêu ngẩn người, nổi hết cả da gà da vịt lên, đen mặt phản bác lại: “Nói cái quần què gì đấy hả!” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Câu hỏi nhỏ: Rốt cuộc là Từ Nam Tiêu nhớ sai ngày nhưng căn đúng giờ để gửi, hay là anh ấy nhớ đúng ngày nhưng cứ đắn đo, do dự mãi cho đến tận giây phút cuối cùng mới chịu gửi đây nhỉ? +
[C1]: Một vài câu văn được lấy ý tưởng từ tác phẩm “Mặt trăng và đồng sáu xu”, câu chuyện của bố mẹ Ứng Vũ Sinh chính là một phiên bản mô phỏng lại cuốn sách này. +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


