CHƯƠNG 24: KHU NGHĨ DƯỠNG SUỐI NƯỚC NÓNG

Từ Nam Tiêu không có xe, cho nên ngày hôm đó là Ứng Vũ Sinh lái xe đến đón anh. +
Từ Nam Tiêu bước ra khỏi khu chung cư, từ đằng xa đã nhìn thấy Ứng Vũ Sinh đang tựa người vào thành xe, cúi đầu bấm điện thoại trả lời tin nhắn. +
Hắn lái một chiếc Genesis G90, tuy không phải siêu xe hào nhoáng gì nhưng cũng đủ cho thấy nền tảng tài chính vô cùng vững vàng. Cách ăn mặc hôm nay của hắn cũng được chăm chút kỹ lưỡng, vừa thời thượng lại vừa tối giản, chất vải của bộ quần áo có độ rũ rất đẹp, lại còn khéo léo kết hợp thêm vài món phụ kiện để tránh cảm giác đơn điệu. +
Tỷ lệ cơ thể của Ứng Vũ Sinh vốn đã chuẩn chỉnh như người mẫu nam, nay lại có thêm gu thời trang xuất sắc tôn lên, khiến không ít người qua đường đều phải ngoái lại nhìn trộm. +
Từ Nam Tiêu lập tức bùng lên một ngọn lửa vô danh trong lòng, thầm nghĩ ông đây tùy tiện khoác cái áo khoác ngoài là đi ngay, còn anh thì chải chuốt lòe loẹt hoa hẹ thế kia, chẳng phải biến ông đây thành lá xanh làm nền cho anh à? Ở đây làm gì có em gái nào đâu, làm màu cho ai xem không biết? +
Đúng lúc này, Ứng Vũ Sinh chú ý thấy anh đã đến, khóe miệng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, hắn đứng thẳng người dậy: “Nam Tiêu…” +
Từ Nam Tiêu: “Khiêu khích tôi đấy à?” +
Ứng Vũ Sinh: “?” +
Sau này biết được màn “xòe đuôi công” của mình trong mắt Từ Nam Tiêu lại biến thành “làm màu làm mè”, Ứng Vũ Sinh chỉ còn biết cười khổ. +
Hắn còn đang chìm đắm trong nỗi buồn vì đã bỏ công múa hát cho mù xem, thì bỗng nhiên nghe thấy Từ Nam Tiêu ngồi ở ghế phụ hỏi: “Cái khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đó nằm ở đâu?” +
Khu khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này tọa lạc tại vùng ngoại ô hẻo lánh của Bắc Kinh. Tiết trời đã vào đông, trong quá trình lái xe, trời còn đổ thêm một trận tuyết. +
Đến khi hai người tới nơi, chỉ thấy toàn bộ khu khu nghỉ dưỡng đang nằm im lìm giữa các dốc núi trập trùng, trên những lớp ngói xám và lá trúc đều đã tích một tầng tuyết trắng xóa dày cộp. Những chiếc lồng đèn đỏ dưới hiên nhà được thắp sáng, ánh lửa ấm áp hắt xuống nền tuyết, loang ra từng quầng đỏ nhạt. +
Khi chiếc xe chậm rãi tiến vào cổng chính của khu nghỉ dưỡng, hai bên đã có nhân viên đeo găng tay, che ô đen đứng chờ sẵn. Cửa xe vừa mở, một giọng nói ấm áp đã đón chào: “Dọc đường hai vị đã vất vả rồi, xin mời uống một ly trà nóng trước ạ.” +
Nhân viên phục vụ xách hành lý đi trước, còn Từ Nam Tiêu thì tò mò ngó nghiêng khắp nơi giống như phát hiện ra lục địa mới. +
Ứng Vũ Sinh nhìn anh chẳng khác nào một đứa trẻ, nhịn không được liền mỉm cười hỏi: “Chưa từng đến những nơi như thế này sao?” +
“Chưa, đâu có được như thiếu gia anh, biết tận hưởng cuộc sống thế này.” +
“Hồi con đường sự nghiệp của cậu ở đỉnh cao phong độ nhất, chút tiền này làm sao lọt được vào mắt cậu chứ.” +
Nói thật, những năm tháng vẻ vang nhất của Từ Nam Tiêu, anh từng mua xe thể thao, nuôi ngựa đua, thậm chí còn sưu tập nguyên một bức tường gấu Bearbrick bị đẩy giá lên tới vài vạn tệ một con (mà giờ thì đống đó kẹt cứng trong tay không bán được). Thế nhưng anh lại chưa từng đi xem một trận thi đấu bóng đá, chưa từng thưởng thức triển lãm tranh, chưa từng nghe nhạc giao hưởng, và cũng chưa từng đi tắm suối nước nóng bao giờ… +
Đến tận hôm nay, anh mới mơ hồ cảm nhận được sự thú vị trong đó. +
“Yên tĩnh quá, không hợp với tôi lắm.” Từ Nam Tiêu nói, “Xung quanh tôi cũng chẳng có ai thích mấy thứ này, nếu không phải là để bồi anh đi một chuyến thì tự tôi có chết cũng không tới.” +
Ứng Vũ Sinh ngẩn người. +
Hắn nhìn sang Từ Nam Tiêu, đối phương hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa thốt ra một câu đáng kinh ngạc đến nhường nào, chỉ đơn thuần xem như đang trần thuật lại một sự thật mà thôi. +
Thế là Ứng Vũ Sinh khẽ cong bờ mi, ánh mắt ngập tràn ý cười: “Lần đầu tiên của cậu là dành cho tôi, quả thực là vinh hạnh lớn lao cho tôi quá.” +
Từ Nam Tiêu bị sặc nước bọt, dùng đầu gối huých không nhẹ không nặng vào người Ứng Vũ Sinh một cái, cười mắng: “Anh bớt xà lơ đi.” +
Trong lúc Ứng Vũ Sinh làm thủ tục nhận phòng, Từ Nam Tiêu đứng một bên chờ đợi. +
Chợt, anh chú ý thấy một người dì lao công đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Tay dì vẫn không ngừng lau sàn, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Từ Nam Tiêu lấy một bước. +
Điều kỳ lạ hơn là Từ Nam Tiêu cũng cảm thấy dì ấy trông rất quen mắt, thế nhưng nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ ra nổi mình đã gặp đối phương ở đâu. +
Anh còn đang thẫn thờ ra đó thì nghe thấy Ứng Vũ Sinh cầm thẻ phòng lên nói với mình: “Xong rồi, chúng ta cất hành lý rồi đi ngâm suối nước nóng thôi.” +
Từ Nam Tiêu ậm ừ đáp một tiếng, đến khi quay đầu nhìn lại thì người dì lao công kia đã biến mất từ lúc nào. +
Khách sạn hạng sang vốn dĩ đã ít khách lưu trú, lại thêm trời vừa mới vào đông nên hai người vô cùng may mắn bao trọn cả một khu bồn tắm công cộng. +
Khoảnh khắc cả hai cùng ngâm mình xuống làn nước suối nóng hổi, họ không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. +
Ngâm suối nước nóng vào ngày tuyết rơi mang lại một cảm giác vô cùng thú vị, trên mặt nước lảng bảng một tầng hơi nóng mỏng manh, tựa như một chiếc xửng hấp vừa mới được nhấc nắp. Bờ vai lộ ra bên ngoài bị làn gió lạnh thổi qua đến mát rượi, thế nhưng phần cơ thể dưới nước lại nóng đến mức tê dại, khiến con người ta chỉ muốn lười biếng, mềm nhũn ra mà chẳng buồn động đậy. +
Lớp đá xếp quanh thành bồn ngâm đã tích một tầng tuyết trắng, thi thoảng có vài bông tuyết rơi xuống liền nhanh chóng bị hơi nóng hun đến tan chảy một mảng. Những rặng núi xa xa mờ mờ ảo ảo, chỉ còn sót lại những đường nét viền màu xám thẫm. +
Từ Nam Tiêu đang tận hưởng sự thoải mái của dòng suối khoáng, thế nhưng anh cứ luôn cảm thấy có một ánh mắt đang dính chặt lấy cơ thể mình. +
Anh nhịn không được liền quay sang phía Ứng Vũ Sinh: “Nhìn cái gì đấy?” +
“Không có gì…” Ứng Vũ Sinh bị bắt quả tang tại trận, ngượng ngùng mỉm cười, “Chỉ là đang nghĩ, không hổ danh là tuyển thủ chuyên nghiệp, cơ thể đẹp thật đấy.” +
“Cậu xem này…” Hắn đột ngột vươn tay ra, bóp bóp bả vai của Từ Nam Tiêu, sau đó dọc theo sống lưng miết thẳng xuống dưới, “Không có một chút mỡ thừa nào, nhưng lại không bị thô kệch, rất săn chắc.” +
Cơ thể Từ Nam Tiêu căng cứng lại một cách khó lòng nhận biết. +
Khoảnh khắc những đầu ngón tay ấm áp của Ứng Vũ Sinh chạm vào bên cổ anh, anh cảm giác như làn da của mình đã bị cái chạm ấy đánh thức. Mỗi một tấc thịt nơi ngón tay hắn lướt qua đều trở nên nóng bỏng, phác họa rõ nét lộ trình di chuyển từ những ngón tay của Ứng Vũ Sinh. +
Từ Nam Tiêu còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy Ứng Vũ Sinh tiếp tục hỏi: “Tôi có thể sờ thử cơ ngực và cơ bụng của cậu không?” +
Từ Nam Tiêu: “…… Tự anh không có à?” +
“Muốn xem thử có điểm gì khác biệt so với của tôi không ấy mà.” Bên trong đôi mắt của Ứng Vũ Sinh tràn ngập ý cười và sự vô tội. +
Ở câu lạc bộ quyền anh, mọi người thay nhau kiểm tra thành quả tập luyện là chuyện hết sức bình thường. Kiểu đụng chạm này cũng chẳng có hàm ý sâu xa gì, ngược lại còn mang theo sự ngưỡng mộ và sùng bái, khiến Từ Nam Tiêu cảm thấy khá là hưởng thụ. +
Vì vậy, Từ Nam Tiêu đắn đo một lát rồi vẫn mở lời: “Anh sờ đi.” +
Thế nhưng vừa lúc Ứng Vũ Sinh đặt tay lên, Từ Nam Tiêu liền cảm thấy cách sờ của hắn hình như có gì đó không giống với đám học viên hay đồng nghiệp của mình cho lắm. +
Từ Nam Tiêu cũng không biết phải miêu tả thế nào, nếu cưỡng ép phải nói ra, thì chính là có chút mập mờ? +
“Cơ ngực lớn thật đấy, lúc không gồng lực thì mềm mềm.” +
“Cậu bẩm sinh đã lớn thế này rồi à? Giống như con gái vậy.” +
Từ Nam Tiêu nhíu mày: “Anh muốn ăn đòn hả?” +
“Haha đùa chút thôi, đường nhân ngư cũng đẹp lắm, rốt cuộc là luyện tập thế nào thế, ngưỡng mộ thật đấy.” +
“Eo nhỏ thật, hình như hai bàn tay có thể vòng qua ôm trọn được rồi.” +
Không khí xung quanh dần trở nên dính dớp, mang theo một thứ áp lực vô thanh, quấn quýt lấy khoảng cách chưa đầy một nắm tay giữa hai người bọn họ. +
Hai bàn tay của Ứng Vũ Sinh đột ngột kẹp lấy phần gốc ngực của Từ Nam Tiêu, từng chút từng chút một đẩy ngược lên trên. Vì nơi đó quá đầy đặn, những ngón tay của hắn đều lún sâu vào trong thớ thịt. +
Sắc da trên bàn tay Ứng Vũ Sinh có phần sẫm hơn làn da nơi lồng ngực anh một chút, tạo nên một sự va chạm thị giác khó lòng diễn tả bằng lời. +
“Ưm…” +
Thật kỳ quái, rõ ràng đây là lần đầu tiên Ứng Vũ Sinh đụng chạm vào người anh, thế nhưng Từ Nam Tiêu lại cảm thấy độ ấm và lực đạo của đôi bàn tay này vô cùng quen thuộc. Cơ thể như nếm trải được tủy vị, gào thét khát vọng theo phản xạ có điều kiện, suýt chút nữa đã chủ động rướn người dán sát lên trên, đầu óc tê dại như có luồng điện chạy qua. +
Cơ thể quanh năm suốt tháng đánh quyền của anh vốn đã quen với những chấn thương và đau đớn, thế nhưng lại khó lòng nhẫn nhịn nổi kiểu đụng chạm nhẹ nhàng, mềm mại, gần như mang theo ý vị mơn trớn, họa hình này. +
Không đợi cho Từ Nam Tiêu kịp phản ứng lại, anh đã một tay đẩy phăng gương mặt của Ứng Vũ Sinh ra. +
“Được rồi đấy.” +
Mẹ nó chứ, đã quá lâu rồi không làm tình, sao mới bị chạm vào một cái mà vùng bụng dưới đã bủn rủn đến thế này. Có phải là do nhịn lâu quá, nhịn đến mức đầu óc cũng không bình thường luôn rồi không. +
Trong lúc Từ Nam Tiêu còn đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, Ứng Vũ Sinh đột nhiên ghé sát vào bên tai anh, khẽ khàng lên tiếng: “Sao thế Nam Tiêu? Làm tôi giật cả mình, không phải là bị tôi sờ đến mức có cảm giác rồi đấy chứ?” +
Nhìn thấy biểu cảm mang theo ý đồ không đứng đắn của Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu lúc này mới nhận ra đối phương đang cố tình trêu ghẹo mình. Anh vung nắm đấm định nện cho hắn một trận, nhưng lại bị Ứng Vũ Sinh khéo léo né được. +
“Dám trêu ông đây à? Bảo sao tôi cứ thấy có gì đó sai sai!” +
“Kỹ thuật tay của tôi thuần khiết lắm nhé, là do chính cậu bị gã mặc áo hoodie sờ soạng cho quen rồi, cơ thể mới nhạy cảm đến thế đấy chứ.” +
“Đệt mợ! Anh còn dám nhắc tới thằng đó một câu nữa xem?!” +
Hai người đùa giỡn, khua tay múa chân một hồi lâu mới bất giác nhận ra dường như bên cạnh đang có người. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là một cậu nhóc tì. +
Không biết cái cảnh tượng bị sờ soạng vừa rồi có lọt vào mắt thằng bé hay không, gương mặt già của Từ Nam Tiêu chợt đỏ ửng lên, nói năng cũng đâm ra lắp bắp. Ứng Vũ Sinh ngược lại vô cùng thản nhiên, hắn chủ động xoa đầu đứa trẻ, ôn tồn hỏi: “Nhóc con, bố cháu đâu rồi?” +
“Bố cháu vẫn còn đang ăn cơm, cháu chê bố ăn chậm quá nên tự chạy đến đây ngâm trước ạ.” Đứa nhỏ cất giọng non nớt, ngập tràn mùi sữa nói. +
Đứa trẻ này nhìn một cái là biết ngay một cậu ấm được nuôi nấng trong nhung lụa, tầm khoảng bốn, năm tuổi, gương mặt trắng trẻo hồng hào như một cục bột nhỏ, hai má phúng phính thịt mỗi khi nói chuyện lại khẽ rung rung. +
“Chú nhìn xem, cháu có mang theo vịt nhỏ này.” Đứa nhỏ giơ con vịt cao su trong tay lên, “Nó tên là Jimmy.” +
Ứng Vũ Sinh hỏi: “Sao nó lại tên là Jimmy thế?” +
“Tại vì bộ phim hoạt hình cháu thích xem nhất có nhân vật chính tên là Jimmy ạ. Chú đã xem qua ‘Cuộc phiêu lưu của Jimmy’ chưa?” +
“Chú chưa xem qua.” +
“Hay lắm luôn ấy ạ! Phim kể về lúc Jimmy đang làm bài tập về nhà thì bị hút vào một thế giới kỳ lạ. Thế giới đó có khủng long biết nói chuyện, có đồ chơi biết cử động, lại còn có cả Tom, bạn của cậu ấy nữa…” +
Cậu nhóc này là một nhóc lắm mồm, thấy Ứng Vũ Sinh có lòng kiên nhẫn với mình liền nép sát vào bên người hắn, ríu rít nói không ngừng nghỉ. Hết kể từ chuyện phim hoạt hình cho tới chuyện ở trường lớp, rồi từ người nhà kể sang bạn thân. +
Cứ thế này thì căn bản không cách nào yên tĩnh mà ngâm bồn được, thế là Ứng Vũ Sinh và Từ Nam Tiêu quyết định đem đứa trẻ này trả về cho bố mẹ nó trước. +
Suốt dọc đường đi, đứa nhỏ vẫn không ngớt miệng đặt câu hỏi. +
“Chú ơi, tại sao suối nước nóng lại bốc khói thế ạ? Có phải là do nước bị đun sôi rồi không?” +
“Không phải đun sôi đâu nhé. Nước suối nóng phun lên từ sâu trong lòng đất, bản thân nó đã có nhiệt độ cao hơn không khí rất nhiều rồi, cũng giống như nguyên lý lúc cháu hà hơi ra làn khói trắng vào mùa đông vậy đó.” +
“Thế… tại sao nước suối nước nóng cứ chảy hoài không hết vậy ạ? Dưới lòng đất có một biển nước lớn lắm hả chú?” +
“Dưới lòng đất có nước mưa và nước tuyết được làm nóng, giống như một chiếc ấm đun nước khổng lồ đang chậm rãi đun nước dưới lòng đất vậy, nước mới sẽ luôn được bổ sung vào liên tục.” +
“Tại sao nước suối nước nóng lại hơi mằn mặn thế ạ? Có phải có ai đó đã lén bỏ muối vào không?” +
“Nước suối khi chảy qua các khe đá sẽ hòa tan một số khoáng chất, cho nên nếm thử sẽ thấy hơi mằn mặn, và chúng còn rất có lợi cho sức khỏe nữa đấy.” +
Sau khi liên tục hỏi mười mấy câu hỏi tại sao, cậu nhóc rốt cuộc cũng chịu yên lặng lại. Thằng bé chớp chớp mắt, đột nhiên nói: “Chú ơi, chú là thầy giáo ạ?” +
“Sao cháu biết?” +
“Chú biết nhiều thứ quá trời luôn, biết nhiều y như bố cháu vậy, bố cháu cũng là giảng viên đại học.” +
“Thông minh thật đấy.” Ứng Vũ Sinh bật cười, “Chú đúng là thầy giáo.” +
Khi đi tới nhà hàng buffet, họ quả nhiên nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ đang dáo dác tìm con. Ứng Vũ Sinh đem cậu nhóc giao trả lại cho phụ huynh, đối phương lập tức ríu rít cúi đầu cảm ơn. +
“Cháu chào hai chú ạ! Lần sau lại gặp nhé chú!” Cậu nhóc cũng không quên hẹn ước với Ứng Vũ Sinh. +
Ứng Vũ Sinh mỉm cười vẫy vẫy tay: “Ừm, có cơ hội chúng ta lại cùng chơi tiếp.” +
“Đi thôi, cậu còn muốn đi ngâm tiếp một lát nữa không?” +
Sau khi gia đình ba người họ đã đi khuất, Ứng Vũ Sinh quay sang nhìn Từ Nam Tiêu, lại phát hiện Từ Nam Tiêu vẫn còn đang dán chặt mắt vào hướng cậu nhóc vừa rời đi. Đó không đơn thuần là một cái nhìn thông thường, mà là một sự định vị, chăm chú đến mức gần như mang tính chiếm đoạt vật lý. +
Con ngươi của anh khẽ co rút lại, phảng phất như đang điều chỉnh tiêu cự, cố gắng đẩy hình ảnh ra xa, hoặc là kéo lại thật gần. +
Cuối cùng, Từ Nam Tiêu thu hồi tầm mắt, im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng: “Sau này anh chắc là sẽ làm một người bố tốt đấy.” +
“Sau này cậu không định làm bố sao?” +
“Tôi thì không.” Từ Nam Tiêu ngoảnh mặt đi chỗ khác, “Tôi không thích trẻ con, cũng sẽ không sinh con cái gì hết.” +
Thế nhưng ánh mắt của cậu lại không hề nói như vậy. +
Cậu có biết, vừa rồi ánh mắt của mình trông như thế nào không? +
Khác với kiểu người như Ứng Vũ Sinh – rõ ràng không có tình cảm nhưng lúc nào cũng phải vờ như có, Ứng Vũ Sinh phát hiện ra Từ Nam Tiêu ngược lại luôn cự tuyệt việc bộc lộ cảm xúc của chính mình. +
Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “Hội chứng sợ thân mật”. Thông thường, nguyên nhân là do lúc còn nhỏ, đối tượng thường xuyên bị phớt lờ, thậm chí là bị trừng phạt nghiêm khắc mỗi khi bày tỏ tình cảm, từ đó học được cách tự kìm nén cảm xúc của bản thân. +
Thế nhưng Từ Nam Tiêu chưa từng hé môi về quá khứ của mình, vậy nên Ứng Vũ Sinh biết rất ít về anh. +
Nếu như có thể chạm tới điểm yếu của cậu thì tốt biết mấy, hắn thầm nghĩ. +
Chỉ cần xoa dịu một cách có mục tiêu, hắn sẽ dễ dàng củng cố niềm tin của đối phương dành cho mình, từ đó tạo ra một sự ỷ lại không thể thay thế. +
May mắn thay, cơ hội đã đến rất nhanh. +
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Từ Nam Tiêu đã tham gia trượt tuyết, chơi đua xe kart ngoài trời và xem biểu diễn xiếc, thời gian nhanh chóng trôi về phía chập tối. +
Vì bữa tiệc buffet ngày hôm qua vô cùng xa hoa nên Từ Nam Tiêu rất mong đợi vào bữa tối hôm nay, tâm trạng nhờ vậy mà khá tốt. +
Anh cùng Ứng Vũ Sinh vừa trò chuyện dăm ba câu vừa rảo bước trên con đường dẫn đến nhà hàng, thế nhưng từ đằng xa đã nhìn thấy một người đang đứng sừng sững ở cuối hành lang. +
Chính là người dì lao công đã gặp lúc làm thủ tục nhận phòng. +
Từ Nam Tiêu thầm nghĩ trong lòng: Quen, thật sự rất quen mắt, rốt cuộc là đã gặp ở đâu rồi nhỉ? +
Còn chưa đợi anh nghĩ cho ra lẽ, đã thấy người dì kia đột nhiên lao thục mạng về phía mình, một tay túm chặt lấy cánh tay anh: “Từ Nam Tiêu! Từ Nam Tiêu phải cháu không?!” +
Từ Nam Tiêu giật bắn mình: “Dì là ai thế hả?” +
“Dì là dì Khương đây! Hồi nhỏ ở ngay sát vách nhà cháu, cái người hay buôn chuyện với mẹ cháu ấy!” +
Từ Nam Tiêu hơi khựng lại, trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, anh liền ra sức giãy giụa: “Dì Khương nào chứ, nhận nhầm người rồi, không quen không biết!” +
Người phụ nữ thường xuyên làm việc nặng có lực tay không thể coi thường, Từ Nam Tiêu hất mấy cái liền mà cư nhiên lại không thể hất văng ra được. +
“Cháu không nhận ra dì, nhưng dì thì nhận ra cháu đấy!” Dì Khương thấy Từ Nam Tiêu muốn giả ngu giả ngơ, tức thì bùng lên một ngọn lửa giận, hùng hùng hổ hổ nói, “Thằng ranh con kia, tại sao cháu không chịu về thăm mẹ cháu hả?! Cháu ở đây ăn ngon mặc đẹp, ở khách sạn năm sao, bỏ mặc mẹ cháu ở quê nhà ăn cám nuốt rau sao?!” +
“Tôi đã bảo là không quen biết dì rồi! Bộ tai điếc không nghe hiểu tiếng người à?” +
“Tại sao không nghe điện thoại của mẹ cháu?! Tại sao ngần ấy năm trời không chịu về nhà?! Mẹ cháu chỉ có một đứa con trai là cháu thôi đấy! Ngày nào bà ấy cũng khóc hết nước mắt!” +
“Dì biết, thằng bố chết tiệt kia của cháu từ nhỏ đã đánh đập cháu! Nhưng mẹ cháu đã từng đánh cháu cái nào chưa? Bà ấy cũng là một người đáng thương! Bây giờ thằng bố chết tiệt kia của cháu vào tù rồi, chỉ còn lại một mình mẹ cháu lẻ loi cô độc, tại sao cháu lại không chịu gặp bà ấy?!” +
Ứng Vũ Sinh không ngờ ở nơi này lại có thể đụng phải người quen của Từ Nam Tiêu. Đến khi phản ứng lại được, hắn lập tức đứng chắn vào giữa hai người, ra sức xoa dịu: “Dì ơi, có chuyện gì thì từ từ nói, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi.” +
Từ Nam Tiêu trốn cũng trốn không thoát, dứt khoát vỡ bình bôi tro, gằn giọng quát lên: “Ông đây cứ không về đấy, dì làm gì được tôi?” +
Dì Khương vốn đã bị Ứng Vũ Sinh khuyên can ngăn lại, vừa nghe thấy câu này thì tức đến mức sa sầm mặt mày, bật thốt lên chửi bới: “Thằng khốn nạn! Đồ cặn bã! Kẻ ăn cháo đá bát! Mọi người mau đến đây mà xem này, bỏ rơi mẹ ruột của mình rồi chạy đến đây hưởng phước đây này! Đến mà xem này!” +
Cũng may đang là mùa vắng khách đi tắm suối nước nóng, màn la hét om sòm này của bà ta không những không thu hút được người qua đường, mà ngược lại còn kéo quản lý của khu nghỉ dưỡng đi tới. +
Quản lý sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, liền nghiêm khắc khiển trách dì Khương ngay tại chỗ, ra lệnh cho bà ta không được phép xuất hiện trước mặt Từ Nam Tiêu nữa. Tiếp đó, người quản lý không ngừng cúi đầu khom lưng xin lỗi, để bày tỏ thành ý, ông còn nâng cấp tiêu chuẩn bữa ăn của hai người lên, mời họ vào phòng bao riêng để thưởng thức set ẩm thực cao cấp có giá thị trường là 2099 tệ. +
Dì Khương đứng một bên, tuy bị ép buộc phải mở miệng xin lỗi nhưng biểu cảm trên mặt vẫn đầy vẻ phẫn nộ, hung hăng lườm nguýt Từ Nam Tiêu một cái thật sắc lẹm. +
Từ Nam Tiêu từ trước đến nay là kẻ không chịu nổi một chút uất ức nào, tính tình tàn nhẫn và thù dai nhớ lâu. Thế nhưng vào lúc này, bởi vì bờ môi đang run rẩy dữ dội nên anh căn bản chẳng thể thốt ra được một chữ nào. +
Anh không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa, quay đầu dứt khoát bỏ đi thẳng. +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


