Skip to main content

Chương 25: Treo cổ trên một cái cây

dathaiPiter

Có lẽ vì đã nhận được câu trả lời mình mong muốn nên đêm ấy Nguỵ Xuyên ngủ rất ngon. +

Chất lượng giấc ngủ của anh vốn luôn rất tốt, chỉ cần không phải ở trong ký túc xá đầy tiếng ngáy ồn ào thì anh gần như có thể đặt lưng xuống là ngủ ngay. Hơn nữa Nguỵ Xuyên cũng không phải kiểu người suy nghĩ quá nhiều như Văn Trạch, bình thường nghĩ gì là làm nấy, mà đã làm rồi thì không bận tâm hậu quả. +

Giữa đêm, vì hơi nóng nên Nguỵ Xuyên tỉnh giấc một lần. Khi mở mắt ra, nhìn thấy Văn Trạch vẫn cuộn người ngủ bên cạnh mình như trước đây, trong khoảnh khắc anh bỗng có chút thẫn thờ. Sau quãng thời gian dài đã thành thói quen, sự hiện diện quen thuộc đó lại mang đến cho anh cảm giác yên lòng mà đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được. +

Thời gian như đang âm thầm chảy ngược về đêm đầu tiên anh mở cửa phòng cho Văn Trạch, như thể anh chưa từng rời khỏi căn nhà ấy, và tháng ngày chia xa đó cũng chưa từng tồn tại. +

Có lẽ não bộ của con người vào lúc nửa tỉnh nửa mơ là yếu đuối nhất. Vì thế trước khi nhắm mắt lại lần nữa, có một giây Nguỵ Xuyên đã nghĩ, nếu như những chuyện năm đó chưa từng xảy ra… Liệu anh và Văn Trạch có đi đến ngày hôm nay không? +

Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như. +

Bởi vì nếu những chuyện đó không xảy ra, anh vẫn còn mẹ và vẫn là đứa con duy nhất của bố mẹ. Văn Trạch cũng sẽ không trở thành em trai anh, hai người họ vĩnh viễn sẽ không quen biết nhau. +

Là số phận đã đưa cậu đến đây, đến hủy hoại cuộc đời anh và trở thành đứa em trai không cùng huyết thống nhưng lại sống dưới cùng một mái nhà với anh. +


Sáng hôm sau, Nguỵ Xuyên bị tiếng động ngoài hành lang đánh thức. Thật ra lúc Văn Trạch trở về đã đóng cửa rất khẽ, nhưng bên ngoài lại liên tục vang lên âm thanh ồn ào của bánh xe hành lý kéo lăn trên sàn. +

Lúc Nguỵ Xuyên mở mắt ra, Văn Trạch đang xách túi nilon đặt lên bàn. +

“Đó là gì vậy?” +

“Em làm anh thức sao?” Văn Trạch quay đầu lại: “Đây là bữa sáng buffet của khách sạn, em lấy một ít về cho anh.” +

Vừa chạm mắt nhau, Nguỵ Xuyên đã thấy tai Văn Trạch lại hơi đỏ lên, không biết có phải ảo giác của anh hay không. +

Nguỵ Xuyên nhướng mày, chống người ngồi dậy rồi bước xuống giường: “Không đâu, anh cũng ngủ đủ rồi.” +

“Mới 8 giờ 15 thôi, anh có thể ngủ thêm chút nữa mà.” +

“Anh tỉnh rồi, hôm nay em đến công ty à?” +

“Ừm, nhưng ngay gần đây thôi nên không vội lắm.” +

“Thế thì tốt.” +

Nguỵ Xuyên gật đầu. Sau khi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, anh bước ra ngoài thì thấy Văn Trạch đã thu dọn toàn bộ hành lý. Nhìn dáng vẻ này là muốn theo anh về nhà rồi. +

“Lát nữa anh mang vali về cho em nhé.” +

“Không sao đâu anh, em gửi ở đây rồi tối quay lại lấy.” +

“Anh mang về với em tự mang thì khác gì nhau? Còn phải mất công chạy lại đây thêm một chuyến.” +

Văn Trạch ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, sau đó đặt một chiếc thẻ lên bàn: “Anh, đây là thẻ phòng. Anh trả phòng trước 12 giờ là được.” +

“Được, em chuẩn bị đi làm rồi à?” +

“Ừm.” Văn Trạch khựng lại một chút, đột nhiên hỏi: “Hôm nay anh định làm gì?” +

Rõ ràng chỉ là một câu hỏi rất bình thường nhưng Nguỵ Xuyên lại nghe ra trong đó chút cảm giác kiểm tra lịch trình. Nó khiến anh bất giác nhớ đến những vị khách trước đây của mình, chỉ mới đưa đẩy vài đã thật sự ngộ nhận rằng bản thân có quyền sở hữu anh. +

“Không làm gì cả. Về nhà rồi lên mạng xem các trang tuyển dụng.” +

Có thể nhìn thấy bằng mắt thường là mắt Văn Trạch đột nhiên mở to ra. Nguỵ Xuyên cong môi cười: “Không phải anh đã hứa với em rồi sao?” +

Yết hầu Văn Trạch khẽ chuyển động: “Làm nghề đó cũng không tốt cho sức khỏe, sinh hoạt không điều độ lại còn uống nhiều rượu hại gan.” +

“Đúng thế.” Nguỵ Xuyên thở dài: “Chỉ là tình hình việc làm bây giờ không được khả quan lắm. Anh lại không có bằng cấp gì, muốn tìm việc cũng khó.” +

“Ở thành phố B có nhiều cơ hội mà, có thể bắt đầu từ những việc cơ bản trước.” Văn Trạch vừa nói vừa rút từ trong ví áo khoác ra một chiếc thẻ khác: “Nếu tạm thời anh không có tiền thì cứ dùng chiếc thẻ này đi.” +

Nhìn chiếc thẻ ngân hàng đặt trước mặt mình, Nguỵ Xuyên thật sự có chút kinh ngạc. +

Bởi vì từ trước đến nay chưa từng có ai vừa hôn một cái mà đã giao cả thẻ cho anh thế này. +

“Em làm cái gì vậy.” Nguỵ Xuyên nhíu mày, giả vờ từ chối: “Tối qua anh nói đùa em thôi, tuổi em còn nhỏ hơn anh, anh làm sao nỡ tiêu.” +

“Có liên quan gì đến tuổi tác đâu.” Vừa nghe nhắc đến tuổi tác, Văn Trạch liền có chút không vui: “Bây giờ tìm việc không dễ mà, anh ở thời kỳ chuyển giao chắc chắn cần dùng đến.” +

“Nhưng anh cũng ngại tiêu tiền của em, nói ra lại bị người ta cười cho.” +

“Ai cười anh chứ, người ta có biết đâu, hơn nữa tiêu tiền trong trường hợp này là chuyện chính đáng.” +

“Nói thì nói thế… nhưng mà…” Nguỵ Xuyên nhìn biểu cảm ngày càng không vui của Văn Trạch, giống như đang miễn cưỡng nhận lấy: “Anh sẽ cố gắng tìm việc càng sớm càng tốt, sau này sẽ trả lại cho em.” +

“Không cần đâu, em không cần tiền lắm.” +

Nguỵ Xuyên nghe câu này chỉ cảm thấy thật thanh cao, những kẻ ôm một đống tiền rồi mở miệng bảo mình không cần tiền thì đều là đang làm màu cả. +

“Biết rồi, em giỏi, em kiếm tiền nhanh.” Nguỵ Xuyên vừa nói vừa liếc nhìn thời gian trên điện thoại: “Đã 8 giờ 23 rồi, coi chừng trễ giờ làm.” +

Nhưng anh thấy Văn Trạch vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề có ý định rời đi, Nguỵ Xuyên bèn ngước mắt lên hỏi có chuyện gì. +

“Anh sẽ không đi tìm người đàn ông đó nữa chứ? Anh đã cắt đứt với cậu ta rồi đúng không?” +

“Vương Dương?” Nguỵ Xuyên bật cười một tiếng: “Sao nào? Em nghĩ anh vẫn còn đi gặp nó à, chẳng phải đã hứa với em là đổi việc rồi sao?” +

Trái tim Văn Trạch vẫn đập rất nhanh, từ đầu đến cuối luôn lẩn khuất một cảm giác bất an khó gọi thành tên. Rõ ràng đêm qua là giấc ngủ ngon nhất của cậu kể từ ngày Nguỵ Xuyên rời đi. +

Nhưng nhìn thái độ của Nguỵ Xuyên, tuy đối phương đã hứa sẽ đổi việc nhưng cậu lại cảm giác lời hứa ấy như lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy được nhưng không nắm giữ được, khiến trái tim cậu mãi chẳng thể hạ xuống. Dường như cậu nhất định phải nhìn thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình thì mới có thể yên tâm. +

“…” +

“Lại chưa yên tâm chỗ nào nữa đây? Còn muốn anh hứa với em điều gì nữa?” +

Nguỵ Xuyên vừa dứt lời, Văn Trạch đột nhiên bước tới. Anh theo bản năng lùi lại một bước, nửa ngồi lên bàn. +

Một bàn tay chống xuống bên cạnh anh, ngay sau đó, môi cậu phủ lên môi anh. Tuy rằng nụ hôn vẫn mang theo sự vụng về và non nớt nhưng so với hôm qua thì đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều Văn Trạch rất thích ngậm lấy môi trên rồi lại khẽ mút môi dưới, cọ qua cọ lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. +

Mãi đến khi nhận được sự đáp lại từ Nguỵ Xuyên, những động tác cọ xát ấy mới dần trở nên dịu dàng hơn. +

“Em còn không đi là thật sự muộn giờ đấy.” +

Nguỵ Xuyên nắm lấy cánh tay cậu, khẽ nghiêng đầu qua một bên khiến nụ hôn của Văn Trạch rơi vào bên má. +

Nhưng có lẽ vì cuối cùng cũng nhận được sự đáp lại, cảm giác bất an vẫn luôn lơ lửng trong lòng Văn Trạch đã lắng xuống đôi chút. Tựa như một khúc gỗ trôi nổi giữa dòng sông cuối cùng cũng tìm được điểm tựa, không còn chông chênh như trước. +

Cậu buông tay, hít vào một hơi, để lại mật khẩu thẻ ngân hàng cho anh rồi mới mở cửa rời đi. +

Đợi đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Nguỵ Xuyên mới khẽ nheo mắt, dùng đốt ngón tay cọ nhẹ lên môi mình. +

Bây giờ thì rất rõ ràng rồi, Văn Trạch dường như đang dùng cách này để tìm kiếm cảm giác an toàn. +

Ăn sáng xong, lại nằm trên giường một lúc rồi ngủ thêm một giấc, Nguỵ Xuyên mới kéo vali của Văn Trạch đi làm thủ tục trả phòng. +

Lúc trả phòng, có lẽ vì Văn Trạch ở đây hơn một tuần nên lễ tân đã quen mặt khách ở phòng đó. Nên khi đột nhiên đổi thành một người đàn ông khác đến trả phòng, ánh mắt lễ tân lập tức trở nên dò xét đầy vi diệu, nhìn đến mức người mặt dày như Nguỵ Xuyên cũng thấy mất tự nhiên. Dù sao hai người đàn ông ở chung một phòng đơn, nói ra đúng thật là rất kỳ quái. +

“Tôi trả phòng hộ em trai tôi, nó có việc đi trước rồi.” +

“Được ạ.” +

Vừa nghe đối phương nói đã xong thủ tục là anh liền quay đầu xách vali ra ngoài bắt xe ngay lập tức, không thèm ngoảnh đầu lại. +

Mấy lời bảo đi tìm việc làm đều là lừa Văn Trạch cả. +

Đối với loại người như Nguỵ Xuyên mà nói, một khi đã làm cái công việc đi đường tắt kiếm tiền nhanh này rồi thì rất khó quay trở lại cuộc sống của người bình thường. Căn bản không có cách nào đi làm đúng giờ, chấm công đều đặn, mệt lên mệt xuống mà tiền lương chỉ có năm sáu nghìn tệ. +

Thế nên phần lớn người trong nghề bọn họ đều rơi vào tình cảnh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Hoặc là chờ ai đó đến bao nuôi khiến mình hoàn toàn không phải đi làm nữa xuất hiện. Hoặc là chuyển sang làm livestream, nói trắng ra thì cũng chỉ là đổi từ việc dựa vào những khách hàng ngoài đời sang nhận sự cung cấp của một nhóm đại gia trên mạng mà thôi. +

Điểm khác biệt duy nhất giữa Nguỵ Xuyên và những người tự nguyện làm nghề này là năm đó anh thật sự không còn lựa chọn nào. Sau khi được người khác giới thiệu, anh cũng biết mình có ngoại hình đẹp nên cứ thế dấn thân vào con đường này. +

Vì vậy từ trước đến nay, kế hoạch của anh cũng chưa từng thay đổi. Chính là trả hết nợ, tích góp đủ tiền rồi sau đó cùng Quý Nguyệt quay về thành phố C làm một công việc kinh doanh tử tế nào đó. +

Chỉ là cái gọi là “đủ tiền” rốt cuộc là bao nhiêu thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Có lẽ vì đã từng thật sự nếm trải cảm giác nghèo túng nên Nguỵ Xuyên của hiện tại khác xa với trước kia. Người từng chẳng mấy coi trọng tiền bạc nay lại bị cuộc sống nuôi lớn lòng tham đến mức không biết thế nào là đủ. +

Anh ra ngân hàng kiểm tra số dư trong thẻ của Văn Trạch, không nhiều lắm, chỉ có 10 vạn tệ. 10 vạn tệ này nhiều nhất cũng chỉ đủ cho anh trả hết khoản nợ của một bên chủ nợ mà thôi. +

Nhưng nghĩ cũng biết Văn Trạch không đời nào chỉ có bấy nhiêu, ước chừng cậu không để toàn bộ tài sản vào cùng một chỗ. +

Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu, không thể quá nóng vội. +

Sau khi xử lý xong mọi việc, vừa về nhà chưa bao lâu, Nguỵ Xuyên đã nhận được điện thoại của Văn Trạch. +

“Alo.” +

“Anh về nhà chưa?” Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút ồn ào. +

“Về rồi, chuyện gì thế em?” +

“Không có gì, em chỉ hỏi thăm chút thôi.” +

Cái kiểu hỏi han này quá đột ngột, cũng chẳng có chuyện gì khác cần thiết phải nói trong điện thoại khiến Nguỵ Xuyên cảm thấy mình như đang bị kiểm tra lịch trình lần thứ hai. +

“Anh trả phòng rồi, cũng mang vali về cho em rồi.” Nguỵ Xuyên khựng lại một chút: “Bên em chắc là đến giờ ăn trưa rồi đúng không?” +

“Ừm, em đang ở nhà ăn, anh ăn chưa?” +

“Chưa, lát nữa anh định xuống lầu ăn quán Malatang mới mở.” +

“Quán đó cho sốt mè, không ngon đâu.” +

“Em ăn rồi à? Vậy anh sang quán hoành thánh nhỏ bên cạnh vậy.” +

“Quán cơm chiên đối diện cũng được lắm anh.” +

“Để lần sau anh thử xem. Đúng rồi, tối nay mấy giờ em về?” +

“Hơi muộn một chút, khoảng 8 giờ. Hôm nay nhiều việc quá, nếu đói thì anh không cần chờ em về ăn đâu.” +

“Ừm, vậy em lo làm việc cho tốt đi.” +

“Tối nay anh có ở nhà không?” +

“Tất nhiên rồi, anh sẽ ở nhà.” +

Sau khi cúp máy, Nguỵ Xuyên mới nhớ ra hôm qua mình đã ngó lơ Quý Nguyệt, ghost người ta suốt một đêm với 99+ tin nhắn và vô vàn cuộc gọi nhỡ. +

Có lẽ Quý Nguyệt đã bị những lời anh nói tối qua dọa cho chết khiếp, nhưng Nguỵ Xuyên lại thấy khá thú vị. Nếu nói về chuyện thiếu đạo đức thì cái ý tưởng kinh khủng ấy rõ ràng là do chính cô khơi ra đầu tiên. Đến lúc anh thật sự làm rồi thì cô lại dạy dỗ anh hùng hồn hơn bất cứ ai. +

Nguỵ Xuyên biết chuyện này rất kỳ quặc, nhưng cũng không hiểu sao Quý Nguyệt lại phản ứng kích động như vậy. +

Có điều đôi khi Nguỵ Xuyên cũng không hiểu nổi chính mình, anh căm ghét Nguỵ Đông Vĩ, nhưng trong vô số khoảnh khắc, anh lại sống thành một Nguỵ Đông Vĩ thứ hai. +

Kể từ khi mẹ anh nhảy lầu tự tử, kể từ khi anh bị người bạn thân nhất phản bội, Nguỵ Xuyên nhận ra rằng, người bỏ ra tình cảm thường là kẻ chết không toàn thây, còn người giẫm lên đống xương cốt ấy để trèo lên cao lại sở hữu tất cả. +

Sau khi bước chân vào ngành này, cái vòng tròn méo mó ấy từng chút một bào mòn những nguyên tắc và đạo đức trong anh, bóc đi lớp này đến lớp khác, cho đến cuối cùng, thứ còn sót lại dường như chỉ còn hai chữ: Lợi ích. +

Nguỵ Đông Vĩ từng mắng anh là kẻ lạnh lùng bạc bẽo, Quý Nguyệt bảo anh quá tồi tệ và thiếu sự đồng cảm, Lily nói anh không xem người khác là con người mà chỉ coi họ như công cụ. +

Nhưng bất kể có phải là “loạn luân” hay là “đồng tính luyến ái” đi chăng nữa, thậm chí mối quan hệ này đã biến thành hình dáng lệch lạc như hiện tại bằng cách nào, tất cả đều không còn quan trọng. +

Trong mắt Nguỵ Xuyên, chỉ cần có thể đạt được mục đích để leo lên cao thì những thứ còn lại đều chẳng đáng bận tâm. Anh gần như theo bản năng bỏ qua mọi mâu thuẫn và giằng xé trong lòng. Bởi khi đứng trước sự sinh tồn, lòng tự trọng và luân lý chẳng qua chỉ là thứ xa xỉ mà những kẻ mắc kẹt ở dưới mới phải nhai đi nhai lại mà thôi. +

Đang suy nghĩ xem nên trả lời Quý Nguyệt thế nào thì tin nhắn của Vương Dương nhảy ra. +

[Chồng ơi, 2 giờ chiều nay qua chỗ em chơi nha.] +

[Ăn cơm xong anh qua luôn, nhưng trước 8 giờ anh phải đi đấy.] +

[Tại sao ạ?] +

[Giờ anh không đến club nữa rồi, buổi tối phải vào bệnh viện, thời gian của bố anh không còn nhiều nữa, anh muốn ở bên ông ấy nhiều hơn.] +

[Trời ơi… Đã nghiêm trọng đến mức đó rồi sao?] +

[Ừ, tình hình từ trước đến nay vốn không mấy khả quan, chỉ là hôm qua bác sĩ mới chính thức thông báo cho anh.] +

Vương Dương rất nhanh đã chuyển qua một khoản tiền, lúc Nguỵ Xuyên bấm nhận tiền thì tin nhắn của Văn Trạch lại nhảy lên. +

Đối phương gửi cho anh ảnh chụp bữa trưa của cậu. +

Nguỵ Xuyên cười khẩy một tiếng. +

Đời người làm sao có thể tự treo cổ mình trên một cái cây cây được chứ. (*) +


Chú thích:
(*) Đây là một thành ngữ bên Trung, nghĩa đen là “Sao người ta có thể treo cổ tự tử trên một cái cây được”, ý là việc gì phải bám lấy một lựa chọn duy nhất trong khi có thể chọn rất nhiều lựa chọn cùng lúc. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.