Skip to main content

CHƯƠNG 25: ANH LÀ KẺ KHÔNG CÓ CHỐN VỀ

dathaiPiter

Sau khi trải qua một trận om sòm như vậy, Từ Nam Tiêu cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống. +

Sơn hào hải vị bày biện rực rỡ ngay trước mắt, vậy mà anh lại không hề động đũa, chỉ cắm đầu cắm cổ nốc rượu một cách đầy bực dọc. +

Để bụng rỗng mà uống nhiều rượu đến thế thì có là người sắt cũng chịu không nổi. Rất nhanh sau đó, vùng bụng của Từ Nam Tiêu đã nóng cồn cào như thiêu như đốt, đầu óc choáng váng, quay cuồng. Anh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mấy bận, sau đó bị Ứng Vũ Sinh dùng thái độ cứng rắn vác thẳng về phòng. +

Từ Nam Tiêu nằm ngửa trên giường, cảm giác như trần nhà đang xoay mòng mòng, chậm rãi nhưng lại mang theo một thứ tốc độ đều đặn đến buồn nôn. +

Đến khi nhắm mắt lại, cả căn phòng thậm chí giống như bị ném vào bên trong lồng máy giặt đang quay, chút ít đồ ăn còn sót lại trong dạ dày cũng theo đó mà đảo điên, một ngụm khí chua chực dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. +

“Hôm nay ngủ sớm một chút đi.” Anh nghe thấy tiếng Ứng Vũ Sinh vang lên bên tai. +

Từ Nam Tiêu khựng lại một chốc, hỏi: “Anh không hỏi gì à?” +

“Cậu có muốn nói không?” +

“Không muốn.” +

“Ừm, cho nên tôi không hỏi.” +

“Anh đúng là cái người kỳ quặc.” Từ Nam Tiêu cười lạnh, “Người bình thường chẳng phải đều muốn hóng hớt xem kịch hay sao.” +

Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại dịu dàng mà không kém phần nghiêm túc đáp lại: “Nam Tiêu, người bình thường sẽ không đem vết thương của người khác ra để làm trò vui.” +

“……” +

“Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tắm đã.” Ứng Vũ Sinh đứng dậy, “Có cần tôi giúp cậu tắm rửa qua một chút không?” +

“Không cần.” Từ Nam Tiêu xoay người một cái, đưa lưng về phía Ứng Vũ Sinh, “Hôm nay cứ ngủ thế này đi.” +

Sau khi tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài, Ứng Vũ Sinh sợ làm thức giấc Từ Nam Tiêu nên thậm chí còn không dùng máy sấy tóc, chỉ lấy khăn tắm lau qua loa cho tóc ráo nước một nửa. +

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường của đối phương, muốn xem thử tình hình anh thế nào rồi. Còn chưa kịp vươn tay ra, đã nghe thấy Từ Nam Tiêu lên tiếng: “Ứng Vũ Sinh, tôi biết bà ấy không làm sai chuyện gì, nhưng tôi vẫn không muốn gặp bà ấy.” +

Ứng Vũ Sinh hơi sững người. +

“Tôi không muốn gặp bà ấy.” Từ Nam Tiêu thì thầm lặp lại một lần nữa. +

Hóa ra anh chưa hề ngủ, đôi mắt trong bóng đêm sáng lên một cách kinh người, tựa như những vì sao đang nhấp nháy. +

Dù cho Ứng Vũ Sinh không hề tiếp lời, nhưng Từ Nam Tiêu vẫn cứ tự mình kể về chuyện của người mẹ. +

“Phụ nữ ở nông thôn kết hôn sớm, năm 18 tuổi bà ấy đã gả cho lão súc sinh kia rồi. Không lâu sau, lão súc sinh lên thành phố làm thuê, mất liên lạc suốt hai năm trời, bà ấy liền biến thành góa phụ.” +

“Anh biết đấy, một góa phụ trẻ tuổi thì không cách nào sống một cuộc đời tử tế, đàng hoàng ở thôn nổi đâu. Dạo ấy có một thanh niên tri thức đến dạy học tình nguyện, thấy bà ấy đáng thương nên thường xuyên giúp đỡ làm lụng chút việc, hai người thế là nảy sinh tình cảm với nhau. Anh ta vốn bảo sẽ đưa bà ấy lên thành phố, nhưng đúng lúc này, lão súc sinh kia lại mạng lớn không chết mà mò về. Lão làm ầm làm ĩ một trận, thế là chuyện này cũng cứ vậy mà trôi vào dĩ vãng.” +

“Mỗi lần bà ấy nhắc lại chuyện này, giọng điệu trông có vẻ như chẳng thèm để tâm, nhưng tôi biết, thật ra trong lòng bà ấy hối hận lắm. Nếu như năm đó bà ấy không bị những lời đàm tiếu dị nghị bó buộc chân tay, cứ thế bỏ trốn theo anh thanh niên tri thức kia thì tốt biết mấy.” +

Ứng Vũ Sinh nói: “Nhưng nếu như bà ấy rời đi, thì đã không có cậu trên đời rồi.” +

“Không có thì thôi chứ sao.” Từ Nam Tiêu nhắm hai mắt lại, “Nói cứ như thể tôi thiết tha thèm khát được sinh ra lắm không bằng.” +

“Sau khi tôi được sinh ra, gương mặt trông khá bảnh bao, giống bà ấy chứ không giống lão súc sinh kia, lão súc sinh là một lão xấu đau xấu đớn. Thế nên trong lòng lão súc sinh đâm ra nghi ngờ, cảm thấy tôi không phải là con trai lão, mà giống đứa con hoang do bà ấy với người thanh niên tri thức kia sinh ra hơn. Rõ ràng nếu tính toán kỹ lại thời gian thì căn bản chẳng khớp chút nào, thế nhưng lão cứ cố chấp không chịu thông suốt.” +

Ứng Vũ Sinh cứng họng. +

“Ứng Vũ Sinh, anh có thể tưởng tượng được, một khi người đàn ông nghi ngờ người phụ nữ của mình ngoại tình, thì gã có thể khốn nạn với vợ con đến mức độ nào không?” +

“Rất nhiều lần đang giữa bữa cơm, lão ta cứ chằm chằm nhìn vào mặt tôi, rồi đột nhiên úp thẳng cả bát cơm lên đầu tôi. Cơm nóng hôi hổi lẫn với nước canh cùng thức ăn cứ thế dọc theo tóc chảy ròng ròng xuống, nóng đến mức da đầu tôi tê dại đi. Lão ta chửi: ‘Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn, mặt mũi rặt một đứa con hoang, lớn lên chắc chắn cũng giống thằng bố chết bằm của mày, đi tăm tia vợ người khác!’.” +

“Bà ấy thì sao?” Từ Nam Tiêu khựng lại, giọng thấp hẳn xuống, “Bà ấy cứ thế ngồi ngay bên cạnh, tay run rẩy đến mức không cầm nổi đũa, cúi gầm đầu xuống, một câu cũng không dám ho he. Nhiều nhất là sau khi lão súc sinh đập cửa bỏ đi, bà ấy mới bưng một chậu nước đến, lẳng lặng lau sạch cho tôi. Tôi trợn mắt nhìn bà ấy, hỏi bà ấy tại sao không chịu nói lấy một lời? Bà ấy chỉ biết khóc, rồi bảo ‘Ông ấy là bố con, nhịn một chút là qua thôi’.” +

“Nhịn một chút?” Từ Nam Tiêu cười một tiếng đầy mỉa mai, “Nhịn thế nào được? Có lần tàn nhẫn nhất, lão súc sinh ở bên ngoài bị ông chủ chửi mắng, lúc về liền lôi bà ấy ra tẩn cho một trận, sau đó tóm sống tôi kéo tuột lại, rút từ trong lò than ra một cái móc sắt nung đỏ…” +

“Lão ta không thực sự gí thẳng nó xuống.” Từ Nam Tiêu nói, trong ngữ điệu còn mang theo một tia thất vọng kỳ lạ, dường như nếu bị gí xuống thật thì có khi lại còn nhẹ nhõm hơn, “Lão cứ thế cầm cái móc sắt đỏ rực, bốc khói nghi ngút ấy, cách mặt tôi chỉ khoảnh vài phân, rồi hỏi tôi: ‘Thằng ranh con, mày nhìn cho rõ vào, cái thứ này mà đóng dấu lên mặt mày, thì mày sẽ chẳng còn giống thằng bố kia của mày nữa đâu’.” +

“Cái móc sắt ấy nung đến mức da mặt tôi căng rát, mắt cũng không mở nổi, tôi cảm giác như lông mi của mình sắp sửa bị thiêu cháy đến nơi rồi. Lúc đó tôi suýt chút nữa là són ra quần, ông đây đánh bao nhiêu trận đấu trên đài, cũng chưa có lần nào khiến tôi sợ hãi đến mức độ ấy. Rồi tôi nghe thấy một tiếng ‘bịch’, bà ấy quỳ rạp xuống trước mặt lão súc sinh, ôm chặt lấy chân lão, lão mới chịu tha cho gương mặt này của tôi.” +

“Tôi cầu xin bà ấy ly hôn với lão súc sinh kia đi, lần nào bà ấy cũng ôm mặt khóc lóc, bảo ly, nói thế nào cũng phải ly, cái ngày tháng này không thể sống nổi nữa rồi. Thế nhưng mỗi một lần tôi tưởng rằng bản thân rốt cuộc cũng sắp thoát khỏi bể khổ, thì bà ấy lại hết lần này đến lần khác nuốt lời. Để lão súc sinh biết được chuyện tôi xúi giục hai người ly hôn, ngược lại tôi còn bị ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết nữa. Chẳng có nghĩa lý gì cả, thực sự chẳng có chút nghĩa lý gì, thế nên tôi cũng dần khép miệng không nhắc lại nữa.” +

“Từ nhỏ tôi đã cảm thấy, sự hèn nhát còn đáng sợ hơn cả bạo lực. Bạo lực ít nhất thì người ta còn biết phản kháng, còn hèn nhát thì chỉ khiến cho kẻ khốn nạn càng thêm khốn nạn hơn mà thôi. Bà ấy chưa từng bảo vệ được tôi, một lần duy nhất cũng không.” +

“Đến khi lớn hơn một chút, lão súc sinh không đánh lại tôi nữa, lần nào tôi cũng tẩn cho lão phải quỳ rạp dưới đất gọi bố. Thế nhưng tôi đã chẳng còn muốn liếc nhìn lão thêm một cái nào, liền vội vã không kịp đợi mà rời khỏi cái nhà kia, cậy mình có chút tài năng đánh đấm nên bạt mạng ở bên ngoài, dùng nắm đấm để kiếm sống qua ngày, sau này được người ta nhìn trúng, lại bắt đầu tập luyện quyền anh… cho đến năm mười bảy tuổi.” +

“Năm mười bảy tuổi, lão súc sinh uống say khướt rồi cãi lộn với người ta, ra tay không biết nặng nhẹ, cầm chai rượu đập một phát chết tươi người ta luôn, bị tuyên án chung thân. Vừa vặn dạo ấy tôi kiếm được những đồng tiền đầu tiên trong đời, nghe thấy cái tin tốt lành trời ban này liền hăm hở chạy về nhà, trong bụng nghĩ rằng, hay là dứt khoát đón bà ấy đi luôn, sau này hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.” +

“Anh đoán xem lúc về đến nhà tôi đã nhìn thấy cái gì?” +

Từ Nam Tiêu khẽ bật cười giữa màn đêm tăm tối, nhưng tiếng cười ấy lại mang theo một sức xuyên thấu lạnh thấu xương tủy. +

“Người đàn bà ấy đá văng chiếc ghế đẩu, treo cổ tự tử ngay trong nhà.” +

Đúng là khéo đến vậy, chuyện người mẹ treo cổ với chuyện Từ Nam Tiêu bước chân về nhà chỉ trước sau có vài bước chân. Từ Nam Tiêu nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, luống cuống tay chân tháo dây cứu người xuống. +

Sau khi đặt được bà ấy nằm xuống, Từ Nam Tiêu mới phát hiện toàn thân mình đang run rẩy dữ dội, nước mắt đã ròng ròng khắp mặt từ lúc nào không hay. Nước mắt anh rơi lã chã đập bộp bộp lên mặt bà ấy, bà ấy như bị nước mắt làm cho sặc, ho khụ khụ hai tiếng rồi tỉnh lại, nhưng sắc mặt thì vẫn tím tái, bầm ngắt. +

Tỉnh lại rồi, người mẹ chậm rãi đảo tròng mắt, mất một lúc lâu mới nhận ra cậu con trai trước mắt. Trên mặt bà ấy chẳng có lấy một nét buồn vui, hồi lâu sau, ánh mắt lại một lần nữa dời về phía trần nhà, giọng điệu không một chút thăng trầm gợn sóng mà nói: “Con cứu mẹ làm cái gì, đừng cứu nữa, sống chẳng có nghĩa lý gì cả.” +

Tiếng nghẹn ngào của Từ Nam Tiêu tức thì nghẹn ứ lại, anh trố mắt ra nhìn mẹ mình. +

“Chẳng có nghĩa lý gì” là có ý gì cơ chứ? +

Tôi cũng khiến cho bà cảm thấy không có nghĩa lý gì sao? +

Lão súc sinh đã đối xử với bà như thế rồi, tại sao bà vẫn có thể vì lão mà đi chết? Tôi không hiểu, tôi không tài nào hiểu nổi mà! Trước khi bà đi, bà chưa từng nghĩ đến tôi sao? Nếu chưa từng nghĩ đến, thì tại sao bà lại mang tôi đến cái thế giới này hả! +

Khoảnh khắc ấy, Từ Nam Tiêu đột nhiên cảm thấy, toàn bộ những đau khổ mà anh phải gánh chịu, người đàn bà trước mặt này phải chịu trách nhiệm một nửa. +

Bà ấy không bỏ trốn theo anh thanh niên tri thức, đó là lựa chọn của bà ấy. +

Bà ấy nhẫn nhục chịu đựng tất cả những điều này, đó là lựa chọn của bà ấy. +

Bà ấy hết lần này đến lần khác kéo anh trở lại cái tầng địa ngục đó, dùng cái cớ “tất cả là vì cái gia đình này” để bao biện, đó cũng là lựa chọn của bà ấy. +

Bà ấy muốn đi chết, đó cũng là lựa chọn của bà ấy. +

Hóa ra anh, Từ Nam Tiêu, từ đầu đến cuối thảy đều là kẻ không có chốn về. +

“Thế thì bà cứ đi chết đi cho rồi!” Từ Nam Tiêu đột nhiên gầm rống lên một tiếng thật lớn, hai mắt anh đỏ ngầu, âm thanh chấn động khiến không khí cũng phải khẽ khàng run rẩy. Người mẹ toàn thân co rúm lại, phảng phất như bị anh dọa sợ, lại giống như vừa được thức tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngác nhìn anh, bàn tay muốn vươn ra nhưng rồi lại thôi. +

“Nam Tiêu…” +

“Bà đi chết đi! Bà đi chết đi cho rảnh nợ! Chết chỗ nào xa xa ấy, đừng có chết trước mặt tôi! Kể từ ngày hôm nay, tôi đi đường dương quan của tôi, bà đi cầu độc mộc của bà, kiếp này đừng bao giờ gặp lại nhau nữa! Bà chết đi!!!!!” +

Sau khi hét lên một trận, Từ Nam Tiêu thô bạo quệt ngang nước mắt, nhỏm dậy rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Anh chạy nhanh như bay, như muốn bỏ lại toàn bộ những bất công cùng đau khổ ra sau lưng. +

Bà ấy hình như có gọi với theo cái gì đó ở phía sau, thế nhưng Từ Nam Tiêu sau cùng đã thực sự chẳng thèm bận tâm đến nữa rồi. +

Nói xong những lời này, men rượu của Từ Nam Tiêu cũng đã tỉnh táo lại được bảy tám phần. Anh lật người một cái, kéo chăn trùm kín qua đầu, đặt một dấu chấm hết cho màn vạch trần vết thương máu me đầm đìa này. +

Có những vết thương sẽ vĩnh viễn chẳng thể đóng vảy, mà chỉ có thể liên tục rỉ máu bên trong bóng tối. +

Vài phút sau, anh lại xoay người ngược trở lại, ló mặt ra đối diện với Ứng Vũ Sinh: “Chuyện này anh nghe xong thì quên mẹ nó đi. Hôm nay đầu óc tôi uống đến hỏng luôn rồi nên mới nói ba cái thứ nhảm nhí này. Thêm nữa là hiện tại tôi không muốn nghe anh giảng đạo lý đâu đấy, tôi không phải học sinh của anh.” +

Lời còn chưa dứt, một bàn tay đã dịu dàng hạ xuống trên đỉnh đầu anh. +

Đó là một bàn tay vừa mới được rửa qua bằng nước lạnh, các khớp ngón tay vẫn còn vương lại chút hơi lạnh ẩm ướt, thế nhưng lại vừa đủ để có thể làm dịu đi gò má đang nóng bừng lên vì say rượu của Từ Nam Tiêu. +

Ban đầu, nó chỉ đặt lên đỉnh đầu anh một cách vô cùng nhẹ nhàng, dừng lại ở đó một chút, giống như đang dò xét, xác nhận xem bản thân có được phép chạm vào hay không. Kế tiếp, bàn tay ấy bắt đầu chậm rãi di chuyển, dịu dàng vuốt ve những lọn tóc còn đẫm mồ hôi của anh. +

Động tác của Ứng Vũ Sinh vô cùng bình ổn và kiên định, phần thịt nơi đầu ngón tay thi thoảng quẹt qua da đầu, mang tới một thứ xúc cảm khẽ khàng, gần như khiến người ta phải run rẩy. +

Từ Nam Tiêu theo phản xạ có điều kiện liền buông lời châm chọc: “Làm cái trò gì đấy, sờ đầu tôi à? Coi tôi là đứa nhóc…” +

“Vất vả cho cậu rồi.” Ứng Vũ Sinh khẽ khàng lên tiếng. +

Từ Nam Tiêu bỗng chốc ngẩn người ra. +

Cuối cùng, bàn tay ấy áp lên một bên gò má của anh, giống như muốn kìm lại sự run rẩy của Từ Nam Tiêu, lại giống như muốn cho phần đầu nặng trĩu của anh một điểm tựa. +

Ứng Vũ Sinh nói: “Tôi không có ý định giảng đạo lý, và cũng chẳng có ai có tư cách để lên mặt dạy đời cậu cả, trừ phi họ từng trải qua những chuyện mà cậu đã từng phải gánh chịu. Nam Tiêu, tôi chỉ hy vọng cậu đừng vì lời nói của người khác mà đi bắt nạt chính bản thân mình – cái đứa trẻ cũng từng bất lực, cam chịu trong quá khứ ấy.” +

Sau khi Ứng Vũ Sinh dứt lời, căn phòng một lần nữa rơi vào khoảng lặng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng o o của máy điều hòa và tiếng nhịp tim đập dồn dập đến quá mức rõ ràng của Từ Nam Tiêu. +

Mẹ nó chứ. Anh chửi thầm một tiếng không ra hơi. +

Đừng có dùng cái bài này với tôi. +

Từ Nam Tiêu đột ngột cắn chặt vào lớp thịt mềm bên trong khoang miệng, cưỡng ép bản thân nuốt ngược tiếng nghẹn ngào đang trào dâng. +

Anh nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, qua một lúc lâu sau, lại đột ngột vùi lấp khuôn mặt vào sâu trong lòng bàn tay của Ứng Vũ Sinh. Anh chậm rãi dán sát vào, khẽ cọ cọ giống như một chú mèo con, toàn bộ cơ thể như vì đau đớn mà co quắp cuộn tròn lại. +

Sau khi ở bên cạnh vỗ về Từ Nam Tiêu vào giấc ngủ, Ứng Vũ Sinh nương theo ánh trăng mờ ảo, chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt của đối phương. Từ Nam Tiêu lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, dính chặt lấy hắn không rời, nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. +

Hắn biết, đã có điều gì đó không còn giống như trước nữa rồi. +

Hắn chờ đợi chính là cơ hội này, rốt cuộc cũng đã lợi dụng được máu và nước mắt để bắc nên một cây cầu của sự tin tưởng. Qua đêm nay, trái tim của Từ Nam Tiêu đã hé ra một khe hở dành cho hắn. +

Quả thực là chuyện đáng mừng. +

Thế nhưng tại sao, Ứng Vũ Sinh lại không hề cảm thấy vui vẻ như trong tưởng tượng. +

Nhìn thấy cái dáng vẻ bại trận thảm hại, tội nghiệp như một chú chó hoang của đối phương, hắn thậm chí còn không nảy sinh chút hưng phấn hay dục vọng tình dục nào vốn dĩ đã mong chờ từ lâu. +

Ngược lại, bên trong lồng ngực hắn chợt dâng lên một thứ cảm giác chưa từng có trước đây – vừa xót xa căng tức, lại vừa đau đớn ngứa ngáy khôn nguôi. Giống như móng vuốt của một chú mèo nhỏ đang cào quẹt lên tấm bảng đen, lại giống như có ai đó đang dùng ngòi bút viết từng nét chữ lên lòng bàn tay mình vậy. +

Thứ cảm giác này quá đỗi xa lạ. +

Xa lạ đến mức trong vô số những đêm dài đằng đẵng về sau này, mỗi khi Ứng Vũ Sinh hồi tưởng lại, đều sẽ căm ghét chính bản thân mình của đêm ngày hôm ấy. +

Hắn ghét cái sự chậm chạp của chính mình. +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.