Skip to main content

CHƯƠNG 26: ĐỪNG LÃNG PHÍ TÀI NĂNG

dathaiPiter

Ba ngày nghỉ dưỡng kết thúc, Ứng Vũ Sinh lái xe đưa Từ Nam Tiêu về nhà. +

Sau khi đỗ xe ổn định, Ứng Vũ Sinh quay sang phía ghế phụ, ôn hòa nói: “Đến nơi rồi.” +

Suốt cả quãng đường đi, Từ Nam Tiêu cứ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến tận bây giờ vẫn duy trì nguyên cái tư thế ấy. +

Nghe thấy tiếng của Ứng Vũ Sinh, anh không lập tức cử động, mãi một lúc lâu sau mới đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi: “Vào đông rồi.” +

“Ừm.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười, “Trời lạnh rồi, đi ngâm suối nước nóng khá là thoải mái.” +

“Đợi khi nào trời lạnh thêm chút nữa, chúng ta có thể đi trượt tuyết. Sân trượt tuyết ở núi Vân Phật cũng được lắm, trước đây tôi từng tới đó vài lần.” Từ Nam Tiêu cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Ứng Vũ Sinh, “Lần tới tôi dẫn anh đi.” +

Ứng Vũ Sinh sững người. +

Khóe miệng hắn giương lên, một luồng hưng phấn chưa từng có từ trước đến nay dọc theo xương sống bốc thẳng lên trên, khiến da đầu có chút tê dại. Thế nhưng ở ngoài mặt, hắn chỉ lặng lẽ đẩy đẩy gọng kính: “Không, lần tới để tôi mời cậu tiếp.” +

Sau khi đưa ra lời hẹn ước, tuy rằng Từ Nam Tiêu đã cố hết sức để duy trì vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vành tai anh vẫn hơi ửng hồng. Anh gãi gãi sau gáy, rồi xoay người định mở cửa xe: “Tùy anh, tôi đi đây.” +

“Chờ một chút, Nam Tiêu.” Ứng Vũ Sinh đột ngột dùng lực giữ chặt lấy bả vai anh, “Tuy rằng có thể sẽ làm cậu tức giận, nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu.” +

Từ Nam Tiêu: “Chuyện gì?” +

“Chuyện lần trước suy đoán Anh Kiệt là gã mặc áo hoodie ấy… Tôi có thể nói tiếp chứ?” +

Từ Nam Tiêu thở dài một tiếng thườn thượt, ngồi tựa lại vào ghế, đưa tay day day ấn đường: “Đều đã đến nước này rồi, anh nói đi xem nào.” +

“Đoán mò vô căn cứ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cậu có thể đi thăm dò thử thái độ của cậu ta đối với cậu trong một vài ngữ cảnh đặc biệt xem sao. Đối với một người chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mà nói, ánh mắt và những biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt là không cách nào lừa dối được ai đâu. Nếu cậu sẵn sàng thử, tôi có thể chỉ cho cậu cách.” +

…… +

Khoảnh khắc Từ Nam Tiêu tra chìa khóa mở cửa nhà, bên trong đầu óc anh thảy đều là những lời nói vừa rồi của Ứng Vũ Sinh. +

Ứng Vũ Sinh giảng giải đã đủ đơn giản và sinh động rồi, thế nhưng cứ hễ nghĩ đến việc phải đem những kỹ xảo này áp dụng lên người Lộc Anh Kiệt, Từ Nam Tiêu lại chẳng muốn ghi nhớ chúng quá rõ ràng làm gì. +

Đẩy cửa bước vào nhà, Từ Nam Tiêu nhạy bén nhận ra trước mặt có một bóng người. Anh ngẩng đầu lên, phát hiện Lộc Anh Kiệt đang nhìn chằm chằm vào mình với gương mặt vô cùng lạnh lùng. +

Ngọn lửa giận dữ sau khi được tôi luyện bỗng trở nên im lìm một cách lạ lùng, thế nhưng nó lại càng mang theo một sức ép áp bức nặng nề hơn bất kỳ tiếng gầm rú nào. Từ Nam Tiêu đột nhiên cảm thấy biểu cảm này trên gương mặt Lộc Anh Kiệt trông thật xa lạ, như thể từ trước đến nay anh chưa từng thực sự thấu hiểu cậu em này vậy. +

“Anh ơi, mấy ngày qua anh đã đi đâu thế?” Đường viền môi của Lộc Anh Kiệt cứng đờ, lạnh lùng gặn hỏi. +

“Trong tin nhắn chẳng phải đã nói rồi sao, đi ngâm suối nước nóng với bạn.” Từ Nam Tiêu nghiêng người lướt qua cậu, đi thẳng về phía phòng của mình. +

“Với ai?” +

“Cậu quản anh đi với ai làm gì, cậu là bố anh chắc?” +

“Anh đi cùng với giáo sư Ứng chứ gì! Em nhìn thấy anh bước xuống từ xe của anh ta rồi!” Lộc Anh Kiệt đột nhiên hét lớn sau lưng anh. +

Từ Nam Tiêu cuối cùng cũng hoàn toàn mất sạch chút kiên nhẫn sót lại. Anh quay phắt người, nhíu chặt lông mày nói: “Phải, thì liên quan gì đến cậu? Lộc Anh Kiệt, cậu uống lộn thuốc rồi à, anh đi ra ngoài với bạn mà cậu cũng đòi quản anh sao? Trước đây anh đi bù khú với mấy cô em rồi mất liên lạc mấy đêm liền, cũng có thấy cậu thả cái rắm nào ra đâu?” +

“Em, cái đó là tại vì…” Lộc Anh Kiệt nhất thời nghẹn lời. +

Không im lặng thì còn có thể làm gì được đây? +

Cậu biết Từ Nam Tiêu thích phụ nữ, mà cậu thì lại không phải là nữ, thế nên một khoang tình cảm nồng đượm này chỉ có thể nuốt ngược vào trong bụng. Chẳng lẽ cậu lại vì tư dục của bản thân mà đứng ra ngăn cản Từ Nam Tiêu hướng tới một cuộc sống “bình thường” sao? +

Thế nhưng giáo sư Ứng thì lại khác, hắn cũng giống cậu, đều là đàn ông! Rõ ràng là một thằng đàn ông, vậy mà lại từng bước từng bước xâm nhập vào cuộc sống của Từ Nam Tiêu, từng chút từng chút một chiếm lấy lòng tin của Từ Nam Tiêu. Cậu có thể chấp nhận bản thân thất bại dưới tay một người phụ nữ, nhưng duy chỉ có việc bại dưới tay một người đàn ông là cậu tuyệt đối không cách nào chịu nổi. +

Lộc Anh Kiệt cứng cổ im bặt không nói lời nào, Từ Nam Tiêu cũng chẳng chịu nhượng bộ, bầu không khí giữa hai anh em trong thoáng chốc đã trở nên giương cung bạt kiếm đầy căng thẳng. +

Một lát sau, Từ Nam Tiêu rốt cuộc vẫn là người lùi lại một bước. Anh phiền muộn thở dài một tiếng, chủ động vươn tay về phía đầu của Lộc Anh Kiệt. +

Lộc Anh Kiệt tưởng rằng đối phương định gõ vào đầu mình, bèn theo bản năng rụt vai lại một cái, thế nhưng bàn tay ấy sau cùng lại nhẹ nhàng hạ xuống trên đỉnh đầu cậu. +

Từ Nam Tiêu xoa xoa mái tóc của cậu, dịu giọng nói: “Trong túi có đặc sản anh mua về cho cậu đấy, mau đi ăn chút gì đi, anh phải đi tắm đây.” +

“Ồ, vâng…” Lộc Anh Kiệt không hiểu sao hôm nay Từ Nam Tiêu lại dịu dàng đến thế, trong lòng có chút luống cuống chân tay, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đón lấy bậc thang mà đối phương chủ động đưa ra. +

Dõi mắt nhìn theo bóng lưng Từ Nam Tiêu bước vào trong phòng tắm, Lộc Anh Kiệt đứng ngây ra tại chỗ một chốc. Sau đó cậu mới bước qua, làm theo lời Từ Nam Tiêu nói, cầm lấy chiếc ba lô của anh lên. +

Mở ra xem thử, bên trong là một hộp bánh trà. +

Đây là loại bánh trà do chính khu nghỉ dưỡng tự tay làm, Từ Nam Tiêu ăn thử thấy vị khá ổn nên mới mua một hộp mang về. +

Nghĩ đến việc anh trai đi chơi xa mà vẫn còn nhớ đến mình, sắc mặt Lộc Anh Kiệt đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Cậu cắn một miếng bánh trà, vị thanh hương ngọt dịu, lớp vỏ bánh nướng xốp giòn rụng rớt cả vụn ra ngoài, quả thực vô cùng ngon miệng. +

Vì mãi đợi Từ Nam Tiêu về đến mức bụng đói cồn cào, Lộc Anh Kiệt một hơi liền bóc liền tù tì bốn, năm gói. Ngay vào lúc cậu đang hạnh phúc nhâm nhi thưởng thức bánh trà, bỗng nhiên nghe thấy từ bên trong phòng tắm truyền ra tiếng của Từ Nam Tiêu: +

“Lộc Anh Kiệt, anh quên lấy khăn tắm rồi, mang vào đây hộ anh với.” +

Lộc Anh Kiệt suýt chút nữa thì bị nghẹn, cậu vội vàng nốc một ngụm nước lớn, vuốt vuốt ngực cho xuôi khí rồi mới lên tiếng đáp lại: “Đến ngay đây ạ.” +

Lộc Anh Kiệt chạy nhanh từng bước nhỏ đến bên cạnh bồn rửa mặt, cầm lấy chiếc khăn tắm màu xám của Từ Nam Tiêu, thế nhưng bước chân cậu đột nhiên khựng lại như nhận ra điều gì. Cậu nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng tắm, bóng dáng ẩn hiện mờ mờ ảo ảo sau tấm kính mờ. +

Gương mặt Lộc Anh Kiệt bỗng chốc đỏ bừng lên, cậu cảm giác nơi cổ họng mình như có thứ gì đó mắc lại ứ nghẹn, đành phải ho khan một tiếng để giảm bớt sự kỳ lạ này. +

Cậu chậm rãi đẩy cửa phòng tắm ra một khe hở nhỏ, luồn chiếc khăn tắm qua khe cửa đưa vào: “Anh ơi, khăn của anh này.” +

“Vào hẳn trong này đi.” Từ Nam Tiêu dùng giọng điệu không vui lên tiếng, “Dép của anh ướt nhẹp hết cả rồi, đi ra khỏi phòng kính kiểu gì được?” +

Không còn cách nào khác, Lộc Anh Kiệt đành phải bước chân vào trong, tự tay đưa chiếc khăn tắm vào tận tay Từ Nam Tiêu. Vừa đẩy cánh cửa phòng tắm ra, làn hơi nước nóng hầm hập đã ùa ra trước tiên. Cậu tự răn đe bản thân phải cúi đầu xuống, cúi đầu xuống, tuyệt đối không được nhìn lung tung. Thế nhưng khi Từ Nam Tiêu vươn tay ra đón lấy chiếc khăn, cậu vẫn không kìm lòng được mà ngẩng đầu lên, để rồi vừa ngước nhìn, đôi mắt đã chẳng thể nào dời đi chỗ khác được nữa. +

Đó không phải là cơ thể thường ngày vẫn bọc trong những lớp áo khoác rộng thùng thình và quần jean – bờ vai và tấm lưng rộng mà phẳng lỳ, đường nét lưu loát thon gọn lại nơi vùng eo tinh tế, những giọt nước lăn tăn trượt qua độ cong căng mẩy của đường hông, rồi lại theo đôi chân dài thẳng tắp mà trượt dài xuống dưới. +

Dưới ánh đèn, làn da ướt sũng ánh lên một thứ ánh sáng hoang dã đầy mê người, từng thớ cơ đều ẩn chứa sức bật, kéo căng ra một cách im lìm nhưng lại đầy ngạo nghễ. +

Cổ họng Lộc Anh Kiệt khô khốc, hơi thở bỗng chốc nghẹn ứ lại. +

Tầm mắt cậu hoàn toàn mất kiểm soát mà đóng đinh chết lặng trên khối cơ lưng vững chãi cùng vòng eo thon gọn kia, bên trong đầu óc không ngừng quay cuồng duy nhất một ý nghĩ: Đệt, gợi cảm quá đi mất. +

“Còn chưa đi à?” Người phía trước đột nhiên lên tiếng, dùng giọng điệu trêu đùa nói, “Hay là muốn giúp anh kỳ lưng đây?” +

Toàn bộ máu trong người Lộc Anh Kiệt oanh một tiếng xông thẳng lên đại não. Cậu cố gượng ra vẻ trấn tĩnh, cười đáp một câu “Em thèm vào”, sau đó nhét vội chiếc khăn tắm vào trong lồng ngực Từ Nam Tiêu. Mang theo sự nóng rực hỗn loạn bên trong lồng ngực, cậu giữ nét mặt như thường mà quay người bước đi. +

Nếu như lúc này Lộc Anh Kiệt có thể quay đầu lại liếc nhìn Từ Nam Tiêu một cái, cậu sẽ phát hiện ra sắc mặt anh đang trầm xuống một cách đáng sợ, tâm trạng hoàn toàn không hề cợt nhả, nhẹ nhõm như ngữ điệu trêu đùa vừa rồi. +

[Biểu cảm vi mô là một loại biểu cảm gương mặt diễn ra trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi và không chịu sự khống chế của lý trí.] +

[Giao tiếp thường ngày rất dễ che giấu cảm xúc, thế nhưng con người khi trực diện đối mặt với những kích thích mang tính va chạm mạnh mẽ sẽ vô tình phơi bày suy nghĩ chân thật nhất.] +

[Đồng tử co giãn, hơi thở dồn dập thường là biểu hiện của sự hưng phấn tình dục; bờ môi mím chặt hoặc ép sát vào nhau, chính là tín hiệu của sự tự kìm nén.] +

[Cậu chỉ cần nhìn thấy là tự khắc sẽ hiểu ngay thôi.] +

Những lời nói của Ứng Vũ Sinh cứ thế vang vọng mồn một bên tai anh. +

Từ Nam Tiêu thầm rủa xả chính mình, sao bản thân có thể ngu ngốc đến mức độ này cơ chứ? +

Anh ở trong ba cái chuyện nam nữ dẫu không tính là quá nhạy bén, nhưng ít ra cũng chẳng phải là một khối gỗ mục. Tại sao cứ hễ đụng tới Lộc Anh Kiệt, anh lại hoàn toàn mù tịt không nhìn ra chút gì như vậy? Chẳng lẽ là vì bấy lâu nay chỉ coi đối phương là em trai, cho nên chưa từng mảy may nghĩ ngợi theo cái hướng này? +

Lộc Anh Kiệt lại thích đàn ông. +

Lộc Anh Kiệt lại đối với anh… +

Từ Nam Tiêu cảm thấy một trận buồn nôn dâng lên nghẹn ứ, cổ họng thắt chặt lại, giống như bị người ta dùng lực nhét vào thứ gì đó vô cùng tởm lợm. Anh theo bản năng lùi về sau một bước, tấm lưng trần đập rầm vào lớp gạch men lạnh ngắt của phòng tắm, cái lạnh kích thích khiến anh không tự chủ được mà rùng mình một cái. +

Hoang đường. Ngoại trừ hai chữ hoang đường ra thì chẳng còn gì khác để hình dung. +

Những chi tiết vụn vặt từng bị anh ngó lơ trước đây, vào lúc này đều biến thành những cây kim tẩm độc, từng cây từng cây một găm thẳng vào trong đại não – ánh mắt Lộc Anh Kiệt lướt qua trên người anh rồi lại vội vã dời đi, những cái khoác vai bá cổ thân thiết đến quá mức, cả những sự bảo vệ và tiếp cận mà anh vẫn đinh ninh là tình anh em chủ nghĩa xã hội… tất cả đều đã hoàn toàn biến vị đổi mùi. +

Anh vẫn luôn cho rằng Lộc Anh Kiệt chỉ là đứa bám người, chỉ là chưa kịp lớn khôn, chỉ là vô cùng xem trọng cái tình nghĩa thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ của hai người bọn họ. +

Anh thậm chí còn từng vì điều đó mà âm thầm đắc ý, hưởng thụ cái cảm giác được đối phương toàn tâm toàn ý tin tưởng và sùng bái. Bây giờ ngẫm lại, bản thân anh chẳng khác nào một con chó ngốc nghếch bị người ta che mắt bịt tai. Những lúc Lộc Anh Kiệt nhìn anh, bên trong cái đầu óc của cậu ta rốt cuộc là đang nghĩ đến mấy thứ đồ tồi tệ gì cơ chứ? +

“Đệt mẹ.” Từ Nam Tiêu chửi thề một tiếng, đấm mạnh một cú vào bức tường bên cạnh. Cảm giác đau nhức nhối truyền đến, nhưng lại chẳng thấm tháp vào đâu so với cơn sóng lòng đang đảo điên cuộn cuộn bên trong cõi lòng. +

Mặc dù đã phát giác ra Lộc Anh Kiệt đang ôm ý định không đúng đắn, thế nhưng Từ Nam Tiêu vẫn không tình nguyện tin rằng cậu chính là gã mặc áo hoodie kia. +

Ứng Vũ Sinh đối với chuyện này chỉ khẽ mỉm cười, một tay thong thả nhấp trà, một tay ung dung buông một câu nhẹ tựa lông hồng: “Cậu thấy thế nào cũng được.” +

Chỉ một câu nói duy nhất, liền thành công đẩy Từ Nam Tiêu rơi vào trạng thái lung lay, dao động sâu sắc. +

Kích cỡ giày, vóc dáng cơ thể, cho đến cả động cơ… tất thảy mọi manh mối đều chỉ thẳng về phía Lộc Anh Kiệt, vậy mà bản thân anh vẫn cố chấp không muốn tin tưởng, liệu có phải thực sự là do anh đang tự lừa mình dối người hay không? +

Cuối cùng, Từ Nam Tiêu vẫn lựa chọn nghe theo lời khuyên của Ứng Vũ Sinh, không đùng đùng nổi giận đi hỏi tội để tránh rút dây động rừng. Thay vào đó, anh học cách giả vờ như bản thân hoàn toàn không biết gì hết, tiếp tục lẳng lặng tìm kiếm những chứng cứ mang tính xác thực hơn. +

Thế nhưng một khi đã biết rõ mười mươi rồi, thì tuyệt đối không cách nào vờ như không biết cho nổi nữa. +

Từ Nam Tiêu bắt đầu vô thức né tránh những đụng chạm cơ thể với Lộc Anh Kiệt, mỗi khi chạm mắt với Lộc Anh Kiệt đều sẽ là người chủ động dời tầm mắt đi trước tiên, thậm chí anh còn cố ý cắt giảm thời gian chung đụng riêng tư của hai người bọn họ xuống mức tối thiểu. +

Anh tự thấy bản thân làm việc này không quá lộ liễu, thế nhưng Lộc Anh Kiệt lại nhanh chóng mẫn cảm nhận ra được. Cậu đã vô số lần đuổi theo gặng hỏi Từ Nam Tiêu có phải mình đã làm sai chuyện gì khiến anh tức giận hay không, nhưng câu trả lời của Từ Nam Tiêu mãi mãi chỉ là cái lắc đầu phủ nhận. +

Mắt thấy khoảng cách giữa hai người họ ngày một kéo ra xa vời vợi, Lộc Anh Kiệt lòng đau như cắt, lại chẳng biết bản thân phải làm sao mới phải. +

“Đàn em ơi, chỗ này không có ai ngồi đúng không?” +

Trong lúc Lộc Anh Kiệt đang cắm cúi gặm cơm, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Mao Kha. +

“Vâng ạ.” +

Lộc Anh Kiệt ngẩng đầu lên, phơi bày một gương mặt hốc hác, tiều tụy đến mức khiến người ta nhìn vào liền sinh lòng thương xót. +

Đuôi mắt cậu sụp xuống, dưới quầng mắt hiện lên một vệt thanh đen mờ nhạt vì thiếu ngủ. Mái tóc vốn dĩ bồng bềnh giờ đây lại có chút hỗn loạn rủ trước trán, khóe môi kéo căng, vậy mà vào khoảnh khắc nhìn thấy cô chị cùng khóa vẫn cố gượng ra một nụ cười lễ độ. +

“Cậu bị làm sao thế này?” Mao Kha nhíu nhíu lông mày, vừa hỏi han vừa ngồi xuống, “Luận văn JPSP thì cũng đã phát biểu rồi, điểm GPA tích lũy cũng đứng đầu toàn chuyên ngành, giờ chỉ việc thong thả đợi tốt nghiệp thôi, có cái gì mà phải nghĩ không thông đến nông nỗi này cơ chứ.” +

“…… Em và anh trai em cãi nhau rồi.” Giọng của Lộc Anh Kiệt nhỏ hẳn đi. +

Quả nhiên. Người có thể khiến cho cái tên “cuồng anh trai” này hồn xiêu phách lạc, tinh thần sa sút đến mức độ này, ngoại trừ anh trai cậu ta ra thì còn có thể là ai vào đây nữa? +

“Tại sao chứ?” +

Lộc Anh Kiệt lắc lắc đầu: “Em không biết, anh ấy không chịu nói.” +

Mao Kha lẳng lặng nhìn cậu, cắn một miếng đùi gà, rồi dùng thái độ không mấy để tâm mà buông một câu: “Thì cậu thôi miên anh ta rồi hỏi thử xem sao.” +

Lộc Anh Kiệt hơi khựng lại, sau đó lập tức lớn tiếng phản bác: “Chuyện này sao có thể làm vậy được ạ?” +

Mao Kha chỉ hỏi vặn lại một câu: “Tại sao lại không thể chứ?” +

“Giáo sư Ứng trước đây đã năm lần bảy lượt nghiêm cấm, tuyệt đối không được phép sử dụng thôi miên ngoài phạm vi lĩnh vực y tế điều trị mà.” +

“Lén lút dùng thì thầy ấy làm sao mà biết được.” Mao Kha nhún nhún vai. +

“Chị quên rồi sao đàn chị.” Lộc Anh Kiệt cố gắng bình ổn lại cảm xúc, “Hai năm trước có một anh khóa trên, tự ý dùng thôi miên đối với bệnh nhân rồi bị phát hiện. Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp là có thể vào thẳng Bệnh viện số 6 làm việc, kết quả là bị buộc thôi học ngay lập tức.” +

“Đấy là do tay nghề anh ta kém, hơn nữa còn ý đồ sàm sỡ bệnh nhân, kích hoạt tường lửa tinh thần của người ta nên mới bị phản phệ, đáng đời.” Mao Kha không mấy để tâm, “Cậu thì chỉ muốn biết tại sao anh trai mình lại tức giận, cũng đâu phải chuyện gì trái với đạo đức.” +

Đàn chị Mao Kha vốn là người chính trực, thậm chí đã đến mức có phần cổ hủ, vậy mà lại có thể nói ra những lời này. Hơn nữa nhìn kỹ lại, trông cô có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, ánh mắt cũng ảm đạm không chút thần sắc. +

Lộc Anh Kiệt còn đang chăm chú quan sát, bỗng nhiên nghe thấy Mao Kha tiếp tục nói: “Cậu biết đàn chị Trần Tiếc Nhược của cậu không? Thời gian trước chẳng phải đã chia tay thằng bạn trai bắt cá hai tay đó sao? Chính là dùng thôi miên để hỏi ra đấy.” +

“Thật hay giả vậy ạ…” Lộc Anh Kiệt không thể tin nổi. +

“Tất nhiên là thật rồi, bằng không thằng kia chịu mở miệng nói cho chị ấy biết chắc.” Mao Kha nói, “Hơn nữa thôi miên rất xem trọng tài năng, khóa này cả hệ cử nhân, thạc sĩ lẫn tiến sĩ có bao nhiêu là người, cũng chỉ có cậu với Tiếc Nhược là học tốt nhất thôi, chị có muốn thôi miên người khác còn chẳng có cơ hội nữa là. Anh Kiệt, đừng lãng phí tài năng của mình chứ.” +

[Đừng lãng phí tài năng của mình chứ.] +

Trong lòng Lộc Anh Kiệt khẽ lung lay. +

Thế nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, đấu tranh tư tưởng nói: “Không được, như vậy là không tôn trọng anh trai em. Em tin tưởng không có chuyện gì là không thể giải quyết thông qua giao tiếp cả. Nếu anh ấy biết em thôi miên anh ấy, chắc chắn sẽ tức giận đến mức không thèm đoái hoài tới em nữa cho xem.” +

Nhìn thấy bộ dạng do dự lại thận trọng của Lộc Anh Kiệt, Mao Kha nở một nụ cười mỉm. +

“Ái chà, Nai Nhỏ Bambi ơi, sao cậu lại đáng yêu thế không biết. Nếu không phải là một tên cuồng anh trai thì tốt biết mấy.” Mao Kha xoa xoa cái đầu của Lộc Anh Kiệt, cười nói, “Đã không muốn thôi miên, vậy thì phạt cậu tiếp tục ở đây mà sầu não đi nhé.” +

Lộc Anh Kiệt đỏ bừng mặt, chỉ biết cắm cúi vùi đầu vào ăn cơm. +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.