Skip to main content

Chương 26: Thăm dò

dathaiPiter

Kể từ sau ngày hôm đó, hai người bắt đầu ngủ chung trên một chiếc giường. +

Như một lẽ tự nhiên, sau khi về nhà và tắm rửa xong, Văn Trạch lại mở cửa phòng anh ra. Nguỵ Xuyên sẽ như ngày trước mà hỏi: “Em vẫn còn gặp ác mộng à?” +

Văn Trạch đứng ngược sáng ở cửa, khẽ “dạ” một tiếng. +

Nguỵ Xuyên vốn định châm chọc vài câu rằng lần trước chẳng phải đã nói là lớn rồi sao, nhưng nghĩ lại thôi, dù sao lúc ấy cả hai đều đang thăm dò lẫn nhau, diễn kịch một chút là chuyện bình thường. +

Thật ra đối với việc ngủ cùng ai, Nguỵ Xuyên không có quá nhiều bài xích. Dù sao giường trong phòng cũng đủ lớn, hai người đàn ông cao hơn mét tám nằm xuống vẫn dư dả. +

Nếu nhất định phải nói thì lúc Văn Trạch ngủ bên cạnh, anh thế mà lại vào giấc nhanh hơn. Giống như được thoát ly khỏi thân phận hiện tại, trong tiềm thức cảm thấy bên cạnh có một người, vậy là anh vẫn còn một nơi để trở về. +

Hai người cứ như thế, mối quan hệ chẳng ra đâu vào đâu, mập mờ không rõ ràng. +

Văn Trạch dính người hơn cả tưởng tượng. Hồi nhỏ Nguỵ Xuyên đã phần nào nhận ra điều này nhưng lúc đó chỉ giới hạn vào ban đêm, vì ban ngày ai nấy đều ở trường học. +

Còn bây giờ có lẽ là quãng thời gian hai người hoà hợp nhất từ trước tới nay. Văn Trạch tuy lúc tập trung làm việc gì đó thì hầu như không đụng đến điện thoại, nhưng chỉ cần rảnh rỗi thì nhất định sẽ báo cho anh biết mình đang làm gì, rồi lại hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì. +

Tất nhiên, Nguỵ Xuyên thường là đang ở nhà Vương Dương. +

Bây giờ buổi tối Nguỵ Xuyên quả thực không đi tiếp rượu nữa, nhưng ban ngày nếu có người cần thì anh cũng không từ chối. Dù sao Văn Trạch chỉ giúp anh thư thả hơn một chút chứ số tiền cậu cho vẫn còn rất lâu mới đủ. +

Mà Vương Dương tuy nhạy bén nhưng thực chất lại là người coi trọng tình cảm. Chuyện Nguỵ Xuyên nghỉ việc nói cho cậu ta nghe, rồi bịa thêm vài câu nịnh nọt, cậu ta liền thật sự tưởng anh nghỉ việc để toàn tâm toàn ý cho mình, từ đó cho tiền cũng hào phóng hơn. +

Phải nói rằng cuộc sống gần đây của Nguỵ Xuyên khá khẩm hơn không chỉ một chút. Tiền thuê nhà không cần trả, ăn no ba bữa có người lo, tiền Vương Dương cho nhiều hơn, bên Văn Trạch lại có thẻ để quẹt. Ngay cả đám đòi nợ gần đây cũng chẳng còn làm phiền anh nữa. +

[Anh, tối nay anh muốn ăn gì?] Tin nhắn của Văn Trạch lại hiện lên. +

[Em muốn ăn gì anh ăn cái đó.] +

[Mì lươn nha?] +

[Nghe theo em.] +

Đối phương thả một trái tim vào tin nhắn này. +

Nguỵ Xuyên ngậm điếu thuốc đứng ngoài ban công, quay người nhả ra một làn khói. Thời tiết càng lúc càng lạnh, trời cũng bắt đầu tối sớm hơn. +

“Chồng à, ai tìm anh mà nhắn nhiều thế?” Vương Dương như phát giác điều gì đó, động tác trang điểm trước gương cũng dừng lại. +

“Bên tuyển dụng thôi, người ta hỏi vài vấn đề.” +

“Anh thật sự muốn đổi việc à?” +

“Ừ.” Nguỵ Xuyên kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu lười biếng nhìn cậu ta: “Cục cưng, anh đâu thể làm cái nghề này cả đời được.” +

“Em nuôi anh mà chồng.” Vương Dương chớp chớp mắt. +

Bắt Nguỵ Xuyên sống cả đời với femboy thì thà để anh đi chết còn hơn. Hơn nữa khoảng thời gian này anh cũng chẳng biết mình đã trò chuyện với bao nhiêu cô gái từng qua lại trước đây rồi. Ngày nào cũng bị kẹp giữa hai người có giới tính sinh học là nam khiến anh ngột ngạt đến phát điên, hoàn toàn không có thời gian riêng cho bản thân. +

Nguỵ Xuyên nghe Vương Dương nói xong chỉ nhướng mày không nói gì. Đương nhiên anh biết giữa bọn họ chỉ là trao đổi lợi ích. Hôm nay Vương Dương tìm anh, sau này nếu xuất hiện một người hợp gu hơn thì tự nhiên sẽ đi theo người khác. Thay vì nói những lời như mãi mãi với cả đời, chẳng bằng nhân lúc đối phương còn đặt tâm tư lên mình mà tận dụng cho triệt để. +

Vương Dương không phải Văn Trạch. Trước khi làm bất cứ việc gì, cậu ta đều cân nhắc lợi hại trước tiên, vĩnh viễn không thể chỉ vì một câu nói của anh mà rút ra một chiếc thẻ ngân hàng. +

“Anh có nghĩ tới việc làm nhân viên kinh doanh mảng khác không?” Vương Dương đột nhiên hỏi anh. +

“Có chứ, siêu xe.” +

“Đã có đại lý tìm anh rồi á?” +

“Ừ.” +

“Người bán siêu xe bình thường toàn là nhân viên nữ xinh đẹp, xem ra bây giờ cũng cần trai đẹp đến chống đỡ thể diện rồi.” Vương Dương kẻ xong eyeliner: “Chồng, hôm nay mấy giờ anh đi thăm bố?” +

Nguỵ Xuyên liếc nhìn thời gian: “6 giờ rưỡi, lát nữa anh đi luôn.” +

“Sao càng ngày càng đi sớm thế?” Vương Dương có chút không vui. +

“Sớm sao? Bây giờ ông ấy chỉ ăn được thức ăn lỏng, anh phải qua đút cháo cho ông ấy.” +

Phải nói rằng có một người cha bị ung thư sắp chết là một cái cớ vô cùng tốt, ít nhất thì đối phương có vô nhân tính đến đâu thì cũng không thể ngăn cản anh. +

“Được rồi.” Vương Dương bĩu môi, có chút bất mãn. +

Trước lúc Nguỵ Xuyên đi, Vương Dương còn ôm lấy anh quấn quýt một hồi lâu. Mãi đến khi trợ lý gọi điện báo sắp tới nơi, anh mới thuận thế tách khỏi cậu ta. +


Lúc Nguỵ Xuyên về đến nhà, không ngờ Văn Trạch lại còn về trước cả anh. +

“Hôm nay sao em về sớm thế?” +

“Gần đây vừa kết thúc mấy bài kiểm tra, không còn việc gì khác.” +

Văn Trạch nhìn con lươn trên thớt, mũi dao rạch bụng cá, bình thản hỏi: “Anh đi đâu thế?” +

“Không đâu cả, chiều nay có một buổi phỏng vấn.” +

“Công việc gì?” +

“Người mẫu ảnh.” +

Nguỵ Xuyên mở miệng là nói dối được ngay. Dù sao cũng thật sự có không ít công ty người mẫu từng tìm anh, rất nhiều các công ty MCN* cũng từng liên hệ, chỉ là anh không muốn tiếp tục làm kiểu công việc bị khách thể hoá nặng nề đó nữa. +

(*) MCN: Multi-Channel Network, công ty quản lý KOL trên mạng xã hội. +

“Người mẫu?” Văn Trạch nhíu nhíu mày: “Cái giới đó… khá là hỗn loạn.” +

“Sao em biết?” +

“Trước đây có người quen học chuyên ngành thời trang.” +

“Đúng vậy, trai xinh gái đẹp quá nhiều, khó tránh khỏi.” +

Nguỵ Xuyên vừa nói vừa bước vào bếp. Anh đang định rót nước thì Văn Trạch đột nhiên tiến lại gần. Anh theo phản xạ tưởng cậu lại muốn hôn mình nên lùi về sau nửa bước, sợ cậu ngửi thấy mùi nước hoa của Vương Dương. +

Thế nhưng cậu chỉ đi lướt qua anh, cúi mắt đổi sang một con dao khác để thái rau. +

Rót nước xong, Nguỵ Xuyên lùi ra sau một chút, lười biếng co chân dựa vào bệ bếp: “Từ lúc rời thành phố C đến giờ, anh chưa ăn lại món lươn xào kiểu này lần nào.” +

“Em cũng lâu rồi chưa ăn nên tối nay định làm thử.” +

“Làm món này mất bao lâu?” +

“Xào thì nhanh lắm, nhưng giờ còn đang lọc xương, chắc khoảng 20 phút nữa.” +

“Vậy anh đi tắm trước, trên đường về dính chút mưa.” +

Nguỵ Xuyên không biết Văn Trạch có ngửi thấy mùi nước hoa hay không. Trước đây anh sống trong môi trường phức tạp quá lâu nên cực kỳ nhạy cảm với đủ loại mùi hỗn tạp. Lúc còn ở ngoài thì chưa cảm thấy rõ, nhưng giờ đứng trong nhà, nhiệt độ cao hơn một chút lại thêm khoảng cách giữa hai người quá gần, mùi thuốc lá cùng mùi nước hoa nữ hoà lẫn vào nhau vô cùng rõ ràng. +

Nói xong, Nguỵ Xuyên đặt cốc nước xuống, cầm quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm. Anh tắm rất nhanh, sấy tóc xong bước ra là cũng vừa đến giờ ăn cơm. +

Món mì lươn xào thật sự ngon đến kinh ngạc. Dù đã quen với tay nghề của Văn Trạch, Nguỵ Xuyên vẫn không nhịn được mà khen cậu vài câu. +

“Sao em nấu ăn giỏi thế?” +

“Chỉ là làm theo hướng dẫn thôi mà.” +

“Đúng là người thông minh học gì cũng nhanh.” +

Hai người ăn xong bữa cơm như thường lệ, trò chuyện câu được câu chăng. Ăn xong Văn Trạch đi rửa bát, rửa xong lại ngồi trên sofa ôm máy tính xem tài liệu chuyên ngành. Nguỵ Xuyên ngồi bên cạnh cậu nghỉ ngơi chơi điện thoại, được một lúc thì bắt đầu tập chống đẩy và rèn luyện sức mạnh. +

10 giờ rưỡi, Văn Trạch đi tắm rửa, Nguỵ Xuyên liền nằm trên giường nhắn tin với người yêu cũ. +

[Anh lên giường nằm rồi à?] +

[Ừ.] +

[Anh nói nhớ em là thật sao?] +

[Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh chưa bao giờ lừa phụ nữ.] +

[Ai mà thèm tin chứ.] +

Giọng điệu đối phương mang theo vẻ làm nũng, rất nhanh sau đó lại nhắn thêm: +

[Thật ra em cũng rất nhớ anh.] +

[Thế à?] +

[Đúng vậy. Dù sao cũng chẳng thể tìm được người yêu nào đẹp trai hơn anh nữa.] +

“À…” Nguỵ Xuyên hạ thấp giọng, gửi qua một tin nhắn thoại: “Anh không còn thứ gì khác đáng để em nhung nhớ sao?” +

[Cũng có mà.] +

[Ví dụ?] +

Đối phương gõ rồi xoá một hồi, cuối cùng mới gửi qua: +

[Không tìm được ai có kỹ năng giường chiếu giỏi hơn anh.] +


Phòng tắm mịt mờ hơi nước, sau khi tiếng nước chảy ngừng lại, cánh cửa được đẩy ra. +

Văn Trạch bước ra ngoài. Cậu quấn hờ chiếc khăn tắm ngang hông, bước chân còn đọng nước, để lại những vệt ẩm nhàn nhạt trên sàn nhà. Tấm gương phủ một lớp hơi nước mờ đục, cậu giơ tay lau đi một khoảng, thấy mặt mình dần hiện ra giữa làn sương. +

Văn Trạch nhìn một lúc, ánh mắt chậm rãi dời sang bên cạnh. Vị trí bàn chải đánh răng không thay đổi, vị trí khăn mặt cũng y như cũ, hôm nay lúc về nhà giày dép cũng được đặt ngay ngắn song song. Mọi thứ đều giống như thường ngày. +

Văn Trạch cụp mắt. Qua vài giây, cậu bỗng ngồi xổm người xuống, mở nắp máy giặt ra. Bên trong là quần áo Nguỵ Xuyên vừa thay ra sau khi về nhà. +

Cậu lấy chiếc áo nằm trên cùng lên, vải vẫn còn ẩm, hơi nước bám lên đầu ngón tay có chút lành lạnh. Văn Trạch khựng lại một chút, rồi đưa áo lên chóp mũi hít sâu một hơi. Mùi nước giặt rất nhạt và mùi vải cotton ẩm ướt hoà lẫn vào nhau, không có mùi gì khác. +

Cậu khẽ nhíu mày, như thể muốn tìm lại mùi hương còn sót lại trong ký ức từ chút hơi ẩm ấy, nhưng cuối cùng chẳng có gì cả. +

Một lúc lâu sau, mãi đến khi chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt bất ngờ rung lên, cậu mới đặt áo trở lại rồi đứng dậy. +

Lại là cuộc gọi của Văn Lệ, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói chói tai. +

“Mẹ hỏi con, con và con gái sếp Vương rốt cuộc là thế nào?!” +

Văn Trạch nhìn chằm chằm vào gương, một cơn bực bội dâng lên trong lòng: “Có chuyện gì vậy mẹ?” +

“Sếp Vương nói hai đứa bây giờ không qua lại nữa, rốt cuộc là thế nào hả?!” +

“Thì là không còn qua lại nữa, hai bên đều không có cảm giác gì với nhau.” +

“Không thể nào! Rõ ràng con gái sếp Vương có cảm tình với con, chính miệng con bé nói với bố nó như thế. Người ta là sếp Vương, trước đây giới thiệu khách hàng cho nhà mình là vì nể mặt! Con gái người ta lại xinh đẹp giỏi giang, nếu con có thể tiến thêm một bước thì đó là đôi bên cùng có lợi, con chẳng thiệt chút nào, hiểu không!” Văn Lệ càng nói càng sốt ruột: “Con tưởng khách hàng dễ tìm lắm à? Con tưởng tài nguyên dễ có lắm à?” +

“Nhưng con không nghĩ chỉ với chút tiếp xúc ngắn ngủi giữa con và cô ấy thì có thể giúp ích gì cho gia đình.” +

“Sao con lúc nào cũng ngây thơ thế? Ý mẹ là muốn con và cô ấy ở bên nhau, còn có kết hôn hay không thì tính sau. Chỉ cần ở bên nhau, con bé vui, bố con bé cũng vui. Bố con bé vui thì mới giới thiệu thêm khách hàng cho nhà mình. Con không biết bây giờ làm ăn khó khăn thế nào hả? Mấy khách hàng còn chưa thu được tiền công trình, ai cũng đang phải tự bỏ vốn ra ứng trước đây này!” +

Những năm qua Văn Lệ tuy tích góp được một khoản tiền, cũng đã kịp lấy được một căn nhà đứng tên Văn Trạch làm đường lui cho sau này nếu có bất trắc, nhưng bà vẫn luôn hy vọng Nguỵ Đông Vĩ có thể ổn định được càng lâu càng tốt. Bởi bà không thể lại kết hôn lần thứ ba để làm bàn đạp nữa, tuổi tác và nhan sắc đều không còn là lợi thế, thứ duy nhất còn có thể tận dụng cũng chỉ còn lại Văn Trạch mà thôi. +

“Mẹ không phải muốn làm khó con, mẹ chỉ muốn con biết phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc bố con có thể phá sản bất cứ lúc nào.” +

Nguỵ Đông Vĩ gần một năm nay mê tín đến mức nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. +

Bên xưởng làm ăn sa sút, công trình liên tiếp xảy ra sự cố, khách hàng thì vi phạm hợp đồng. Ông đã tìm đủ mọi mối quan hệ, nhờ vả ngân hàng giúp đỡ, nhưng việc kinh doanh vẫn liên tục gặp trở ngại, muốn cầu cạnh người khác cũng đều bị ghẻ lạnh. +

Sau khi nghe một người bạn cũ nhắc đến chuyện có thể vận làm ăn đang không thuận, ông dần chuyển sang cầu thần bái Phật, đặt hy vọng vào những thứ huyền huyễn hơn. Thậm chí ông còn tìm thầy bói để xem mệnh. Thầy bói hỏi ông có phải hồi trẻ từng làm chuyện thất đức gì không, bằng không tại sao vận khí lại suy bại đến mức này. +

Là thế hệ đầu tiên lập nghiệp, Nguỵ Đông Vĩ dựa vào thời thế mà phất lên, thành công đến quá dễ dàng khiến ông sống trong kiêu ngạo và hư vinh suốt nhiều năm. Mãi đến khi sa cơ lỡ vận, ông mới nhớ ra mình còn có một đứa con trai và người vợ quá cố. +

Thế nên mặc cho Văn Lệ phản đối, ông vẫn khăng khăng muốn nhân cơ hội cả hai đứa con đều ở thành phố B mà sắp xếp cho Nguỵ Xuyên và Văn Trạch sống chung. Trước hết để hai anh em hàn gắn tình cảm, sau đó dựa vào Văn Trạch mà từng bước đưa Nguỵ Xuyên về nhà nhằm xoa dịu chút ‘cảm giác tội lỗi’ của chính mình. +

“Con biết rồi.” +

“Giúp được thì giúp. Những năm qua con đâu có thiếu thốn gì. Mẹ còn để lại cho con một căn nhà, con đừng quên phải báo đáp.” +

Văn Trạch nhìn vào gương, đôi mắt cậu trầm xuống, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Chỉ có hơi thở nóng nảy và bất an tỏa ra từ người cậu là ngày một rõ rệt. Mãi đến khi Văn Lệ cúp máy, cậu cũng không nói thêm một lời nào. +


Màn hình điện thoại vẫn sáng, trong bức ảnh hiện lên một cô gái ăn mặc mát mẻ đang nằm nghiêng trên giường. Dưới ánh đèn vàng nhạt, dây áo trễ xuống cánh tay, đường cong trước ngực ép thành một khe sâu rõ rệt. Nguỵ Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình, một luồng khô nóng dâng lên. +

Đối phương rất nhanh lại gửi đến một tin: [Em đang ngủ một mình đây, khi nào anh rảnh?] +

Khóe môi Nguỵ Xuyên khẽ nhếch lên. Ngón tay đã chạm vào bàn phím, nhưng còn chưa kịp gõ chữ thì cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Anh theo bản năng khóa màn hình lại, đang định ngước mắt lên thì đệm giường đã lún xuống một khoảng. +

Hơi nóng còn sót lại sau khi tắm lập tức ập tới. Ngay sau đó cằm anh bị đối phương dùng lực mạnh bóp lấy, rất nhanh cánh môi đã dán lên. Vẫn là cảm giác nôn nóng bất an ấy, mang theo sự sốt ruột muốn xác nhận điều gì đó. +

Hơi thở của Văn Trạch vẫn còn nhiệt độ được hơi nước nóng hun ra, đôi môi ép xuống rất sâu, gần như có chút thô bạo muốn cướp lấy thứ gì đó từ trong miệng anh. +

Nguỵ Xuyên sững người một giây. Bức ảnh trong điện thoại vừa rồi vẫn còn lởn vởn trong đầu, cơ thể vốn đã bị khơi dậy giờ đây có chút khô nóng. Mà kiểu thân mật này khác hẳn sự quấn quýt triền miên với phụ nữ, ngược lại càng giống sự tranh giành giữa những người đàn ông hơn khiến anh cũng chủ động đáp lại, muốn xoa dịu cảm giác bức bối vừa bị khơi lên. +

“Sao thế em?” Nguỵ Xuyên khàn giọng, anh có thể cảm nhận được cảm xúc trong mỗi nụ hôn của Văn Trạch. +

“Không có gì, chỉ là muốn…” +

“Muốn hôn anh à?” +

Nguỵ Xuyên trầm thấp cười thành tiếng, rồi lại dùng môi chạm lên môi Văn Trạch. Anh ước gì lúc này Văn Trạch là phụ nữ, thế thì hai người có thể thuận lý thành chương làm những chuyện khác rồi. +

Nguỵ Xuyên đưa tay giữ lấy gáy Văn Trạch, kéo người xuống thấp thêm một chút rồi chủ động hôn sâu. Khác với sự vội vàng ban nãy, nụ hôn lần này chậm rãi và dịu dàng hơn, mang theo vài phần thăm dò. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở quấn quýt lấy nhau. Sự nôn nóng ban đầu cũng theo đó mà dần lắng xuống. +

Qua vài giây, tầm mắt của Văn Trạch bỗng nhiên lệch sang bên cạnh một chút. +

Màn hình điện thoại trên gối của Nguỵ Xuyên… +

Đã sáng lên. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.