Skip to main content

CHƯƠNG 27: CÚT ĐI

dathaiPiter

Lộc Anh Kiệt về đến nhà, phát hiện Từ Nam Tiêu đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tay cầm chơi game bấm liên hồi. +

Cậu đặt chiếc ba lô xuống, cũng sán lại gần. +

“Anh ơi, đang chơi trò gì thế?” +

“Game đối kháng mới phát hành.” Từ Nam Tiêu trả lời, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào màn hình. +

“Cho em chơi cùng với.” Lộc Anh Kiệt cầm lấy chiếc tay cầm còn lại, ngồi xuống bên cạnh Từ Nam Tiêu, cánh tay không cẩn thận quẹt nhẹ vào đối phương. +

Lộc Anh Kiệt mẫn cảm nhận thấy rõ ràng, cơ thể Từ Nam Tiêu bỗng chốc cứng đờ ra. Anh không tự nhiên mà khẽ hắng giọng một tiếng từ sâu trong cổ họng, sau đó nhích người sang bên cạnh, âm thầm kéo giãn khoảng cách với Lộc Anh Kiệt. +

Lộc Anh Kiệt nhìn thấy cảnh này chỉ biết cười khổ trong lòng. +

Mình là loại quái thú gì sao? Có ăn thịt anh đâu mà phải thế. +

[Đừng lãng phí tài năng của mình chứ.] Giọng nói của Mao Kha lại vang vọng bên trong tâm trí cậu. +

Anh trai sau khi bị thôi miên thì sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Trong đầu Lộc Anh Kiệt đột nhiên nảy ra câu hỏi này. +

Liệu có ngoan ngoãn, nghe lời giống như những đối tượng làm thí nghiệm hay không? +

Cái miệng cay nghiệt kia sẽ không còn thốt ra những lời cự tuyệt nữa, mà sẽ nói mấy câu lấy lòng cậu chứ? Liệu có nép vào bên cạnh cậu, giống như một con búp bê không có tư tưởng, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh? +

Lộc Anh Kiệt giữ im lặng, hầu kết của cậu khẽ lăn lộn bên trong bóng râm do chiếc cằm hạ xuống tạo thành. +

Thực ra, Lộc Anh Kiệt căn bản không hề có vẻ nghiêm chỉnh như những gì cậu đã nói. +

Cậu không dùng thuật thôi miên đối với Từ Nam Tiêu, hoàn toàn chẳng phải xuất phát từ sự tôn trọng hay đạo đức gì cho cam, mà đơn thuần là vì nỗi sợ hãi. +

Mặc dù trong các buổi thí nghiệm, tỷ lệ thôi miên thành công của cậu đã đạt đến mức xấp xỉ 100%, thế nhưng lỡ, lỡ xảy ra thất bại thì sao?Lỡ giữa chừng lúc đang thôi miên mà Từ Nam Tiêu đột ngột tỉnh lại, anh trai tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. +

Chỉ cần nghĩ đến khả năng mối quan hệ của hai người vì chuyện này mà hoàn toàn tan vỡ, toàn thân Lộc Anh Kiệt đã run rẩy kịch liệt, sống mũi cay xè. +

Cậu chỉ là không tài nào chịu đựng nổi việc anh trai sẽ hận mình. +

Từ Nam Tiêu hoàn toàn không hề hay biết những dao động trong lòng Lộc Anh Kiệt, bởi vì chính bản thân anh bên này cũng đang rối bời. +

Chiều hôm ấy vừa mới đặt chân đến câu lạc bộ, anh đã phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng lắm. +

Hai chiếc bình hoa cảnh bày ở ngay lối ra vào đã vỡ nát, thím lao công đang lúi húi dọn dẹp đống mảnh sành vỡ nát dưới đất. Nhìn thấy Từ Nam Tiêu, thím lập tức dừng ngay công việc trên tay lại, đon đả bước tới bảo anh: “Ông chủ Vương nói, đợi cậu đến thì qua văn phòng ông ấy một chuyến.” +

Từ Nam Tiêu nhíu chặt lông mày, trong lòng tức thì “bịch” một tiếng đầy bất an. +

Anh ừm một tiếng đáp lại, rồi sải bước đi thẳng về phía phòng làm việc của ông chủ. Suốt cả dọc đường đi, anh phát hiện các đồng nghiệp đều đang liếc mắt len lén đánh giá mình, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mặt bất mãn mà không dám nói. +

Đẩy cánh cửa văn phòng của ông chủ Vương ra, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là lớp băng gạc quấn trên đầu ông ta. Có lẽ vì băng bó đã khá lâu nên đã có vệt máu lờ mờ thấm ra ngoài. +

Còn chưa để Từ Nam Tiêu kịp mở miệng hỏi han, ông chủ Vương đã dùng giọng điệu gắt gỏng nói: “Bị casi lão thù hằn với cậu cầm chai rượu đập vào đầu đấy! Còn đập nát một cánh cửa với hai cái bình hoa của câu lạc bộ nữa!” +

Từ Nam Tiêu lập tức ý thức được, “lão thù hằn” mà ông ta nhắc tới chính là lão Lưu. +

“Cái lão khốn kiếp đó lại mò tới đây nữa à?!” Một ngọn lửa giận dữ cay nồng xộc thẳng lên đại não, Từ Nam Tiêu lớn tiếng quát hỏi, gương mặt hằm hằm như thể muốn xé xác nhai nát lão ra vậy. +

Ông chủ Vương liền xua xua tay, ra hiệu bảo anh dẹp cái bộ dạng đó đi: “Cậu hung dữ cái rắm! Cậu có giỏi thì đi mà xử chết lão già đó đi! Cậu đếm xem, lão ta đã mò tới đây bao nhiêu lần rồi?! Lần nào đến cũng quậy phá khiến mọi người chẳng được một ngày yên ổn! Cái câu lạc bộ này của chúng tôi còn làm ăn gì được nữa không hả?!” +

Lồng ngực ông chủ Vương phập phồng kịch liệt, ông ta cố nén ngọn lửa giận đang bốc rừng rực mà nói: “Từ Nam Tiêu, cậu tự mình suy nghĩ một cách công bằng xem, oong đây đối xử với cậu thế nào?! Nếu là những ông chủ bình thường khác, ngay lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này đã tống cổ cậu cút xéo rồi! Không đúng, ông chủ bình thường căn bản sẽ không bao giờ nhận một huấn luyện viên có tiền án tiền sự như cậu đâu!!” +

Những lời này giống như một mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực Từ Nam Tiêu, rồi lại tàn nhẫn thô bạo rút mạnh ra ngoài. Anh cắn chặt răng, đường gân xanh nơi góc hàm khẽ khàng giật mạnh, nắm đấm siết chặt đến mức trắng bệch, thế nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi một câu phản bác nào. +

Suốt ba năm qua, lão Lưu đã quấy phá, làm đổ bể biết bao nhiêu công việc của anh, trong lòng anh tự biết rõ hơn ai hết. Ông chủ Vương có thể nhẫn nhịn anh suốt nửa năm trời, xác thực đã có thể coi là nhân chí nghĩa tận rồi. +

“Từ Nam Tiêu, tôi là thật sự trân trọng tài năng của cậu, cho nên đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu.” Ông chủ Vương ngả hẳn người ra sau chiếc ghế giám đốc, dùng lòng bàn tay che khuất hai mắt, cũng chẳng thèm liếc nhìn Từ Nam Tiêu lấy một cái, “Tôi mới mở một câu lạc bộ boxing thiếu nhi ở Thuận Nghĩa, cậu qua đó làm huấn luyện viên đi, vừa vặn có thể né mặt lão điên già đầu kia. Nếu như cậu ở bên đó mà còn để xảy ra chuyện nữa, thì lập tức dọn dẹp đồ đạc của cậu rồi CÚT XÉO NGAY CHO TÔI!!!!” +

Dứt lời, một tệp bìa hồ sơ bị ném mạnh, đập bôm bốp ngay dưới chân Từ Nam Tiêu. +

Lúc bước chân rời khỏi văn phòng của ông chủ Vương, sắc mặt Từ Nam Tiêu âm trầm đến đáng sợ. +

Đến câu lạc bộ boxing thiếu nhi để làm việc, đồng nghĩa với việc anh phải đi dạy mấy lớp học ngoại khóa cho lũ trẻ con. Đối với một nhà vô địch quyền anh từng ba lần giành danh hiệu Grand Slam mà nói, điều này chẳng khác nào một sự sỉ nhục to lớn đối với sự nghiệp của mình. +

Thế nhưng Từ Nam Tiêu buộc phải nhận. +

Anh thuê nhà ở bên ngoài trường học cho Lộc Anh Kiệt, chi phí cơm nước ba bữa mỗi ngày của hai người bọn họ cũng đều cần đến tiền, anh lúc này so với bất kỳ thời điểm nào khác đều cần tiền hơn cả. Chỉ cần có một tháng nào đó không gom đủ tiền trả nợ, lũ côn đồ ngoài xã hội kia sẽ lập tức kéo đến vây kín trước cửa nhà anh. Anh dẫu chẳng sợ đánh nhau, nhưng lại tuyệt đối không muốn để cho Lộc Anh Kiệt nhìn thấy cái dáng vẻ chật vật, thảm hại này của mình. +

Từ Nam Tiêu ôm một bụng tâm sự nặng nề rảo bước về phía trước, lúc đi ngang qua một góc ngoặt, đột nhiên nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của mấy đồng nghiệp truyền lại. +

“Cái thằng Từ Nam Tiêu này là từng cứu mạng ông chủ nhà mình hay sao thế nhỉ, chuyện đến nước này rồi mà vẫn không bị đuổi việc?” +

“Chứ còn gì nữa, cứ nghĩ đến chuyện phải làm việc chung với một kẻ giết người là toàn thân tôi đã thấy không thoải mái rồi. Lão đàn ông lớn tuổi kia tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng tôi có thể thấu hiểu được, nếu con trai tôi mà bị người ta đánh chết, tôi còn điên cuồng hơn lão ta ấy chứ.” +

“Mấy người không biết đấy thôi à? Ông chủ Vương ngày trước chính là fan ruột của Từ Nam Tiêu đấy. Thuộc cái kiểu trận đấu nào cũng không bỏ sót, chuyên đi đến tận hiện trường để cổ vũ luôn ấy.” +

“Đậu, Từ Nam Tiêu ngày xưa lợi hại đến mức độ ấy cơ à? Lại còn có cả fan hâm mộ nữa?” +

“Mẹ nó, mày rốt cuộc có phải người trong giới không đấy, còn hỏi Từ Nam Tiêu có lợi hại đến thế không à? Người đứng đầu làng quyền anh Trung Quốc năm đó đấy! Fan hâm mộ có thể xếp hàng từ đây ra đến tận ngoài rìa Bắc Kinh!” +

“Năm đó có lợi hại đến mấy thì giờ cũng có cái rắm tác dụng gì nữa! Bây giờ chẳng phải vẫn phế vật, đi làm thuê làm mướn như bọn mình thôi sao. Từng này tuổi đầu rồi, tao thấy chưa chắc đã đánh lại mấy đứa nhóc mới vào đâu.” +

“Chứ còn gì nữa, cậy mình ngày xưa có chút thành tích là ngày ngày tỏ vẻ ta đây, lỗ mũi hận không thể vểnh lên tận trời, đúng là đồ ngu xuẩn.” +

Lời còn chưa dứt, mấy gã bỗng cảm thấy bả vai bị hích mạnh một cái, ngay sau đó liền nhìn thấy Từ Nam Tiêu lướt qua vai bọn họ. Cả lũ trong tích tắc liền sun vòi lại, cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống đất, không một ai dám ho he nửa lời. +

Nếu là trước đây, bị người ta sỉ nhục đến mức này, Từ Nam Tiêu tuyệt đối không bao giờ bỏ qua như vậy. Thế nhưng lần này, anh chỉ cắn chặt răng bước đi thật nhanh, một lời cũng không thốt ra. +

Bởi vì hiện tại, anh không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự cố hay rắc rối nào nữa. +

Tối nay Ứng Vũ Sinh có hẹn với Từ Nam Tiêu đi đánh bóng, vốn dĩ định đến câu lạc bộ quyền anh đón đối phương, thế nhưng Từ Nam Tiêu lại gửi cho hắn một địa chỉ mới. +

Ứng Vũ Sinh tìm đến nơi, phát hiện đây lại là một trung tâm đào tạo võ thuật thiếu nhi. +

Trung tâm nằm ở tầng ba, khu vực sàn đấu quyền anh đều được ngăn cách bằng những tấm kính cường lực lớn trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ mồn một tình hình lớp học bên trong. +

Từ Nam Tiêu đang dạy lũ trẻ con mấy đòn đấm thẳng, đấm vòng và đấm móc. Ngay cả một kẻ ngoài ngành như Ứng Vũ Sinh cũng có thể nhìn ra động tác của Từ Nam Tiêu uyển chuyển và đẹp mắt đến nhường nào. +

Cơ thể anh không ngừng tái cấu trúc giữa tấn công và phòng thủ, thớ cơ co giãn dưới làn da trắng trẻo, giống như những đợt thủy triều không bao giờ ngơi nghỉ, lên xuống liên tục trên đường bờ biển. +

Thế nhưng lũ trẻ con thì hiểu cái gì chứ, chúng thậm chí còn chẳng thể tập trung chú ý nổi. Thành ra Từ Nam Tiêu thỉnh thoảng lại phải dừng ngang để duy trì trật tự, thậm chí còn phải chạy khắp sân túm cổ mấy đứa nhỏ đang chạy nghịch lung tung lôi về. +

Ngược lại, mấy người mẹ trẻ tuổi đến đón con thì lại nhìn Từ Nam Tiêu đến mức thần người ra, mê mẩn không rời mắt. +

Sau khi kết thúc buổi dạy, Từ Nam Tiêu khoác chiếc túi thể thao một bên vai bước ra ngoài, gương mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh đang cố kìm nén. +

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ứng Vũ Sinh đang mỉm cười vẫy vẫy tay với mình, trên biểu cảm tức thì xẹt qua một tia lúng túng. Kế đó anh rảo bước nhanh lại gần, lầm bầm cằn nhằn: “Đã bảo anh đợi ở dưới lầu rồi, leo lên đây làm cái gì không biết?” +

“Tò mò về… công việc mới của cậu thôi mà?” Ứng Vũ Sinh ướm lời hỏi thử, “Sao cậu không đi dạy cho mấy tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại đi dạy lũ trẻ con thế này, lãng phí quá.” +

Từ Nam Tiêu lập tức sa sầm mặt lại, bỏ mặc Ứng Vũ Sinh lại phía sau lưng: “Anh tưởng tôi muốn thế chắc?” +

Ứng Vũ Sinh liền rảo bước đuổi theo: “Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?” +

Từ Nam Tiêu day day tâm mi, nửa ngày trời mới khó khăn mở miệng: “Cái lão họ Lưu kia lại mò tới câu lạc bộ quậy phá, còn đập nát hết cả kính với bình hoa nữa. Ông chủ bảo tôi qua bên này lánh nạn một thời gian, còn nói nếu như có lần sau nữa thì tự mà dọn dẹp đồ đạc rồi cút xéo.” +

Ứng Vũ Sinh khựng lại một chốc, như đang tiêu hóa đống thông tin này. Đợi đến khi phản ứng kịp, đôi lông mày và ánh mắt hắn liền cong lên thành một đường nét đầy ẩn ý, đuổi theo gặng hỏi: “Thật sao?” +

“…… Anh có vẻ vui lắm nhỉ?” +

“Làm sao tôi vui cho nổi chứ.” Ứng Vũ Sinh dứt khoát phủ nhận, “Tôi là đang bất bình thay cậu đây, để một nhà vô địch quyền anh giành Grand Slam đi dạy trẻ con thì sỉ nhục người ta quá, hay là thôi dứt khoát từ chức quách cho rồi.” +

Từ Nam Tiêu sa sầm mặt suy nghĩ một hồi, sau cùng lại thở dài một tiếng thật thượt: “Bỏ đi, dạo này công việc khó tìm, mỗi tháng tiền thuê nhà bên ngoài cho Lộc Anh Kiệt cũng ngốn mất một khoản không nhỏ.” +

“Cậu ta đỡ hơn nhiều rồi, có thể quay lại trường học được rồi mà. Cậu có thể tiếp tục dọn qua chỗ tôi ở.” Ứng Vũ Sinh hạ thấp giọng điệu, chậm rãi buông lời dụ dỗ một cách đầy bài bản, “Sớm ngày tách khỏi cậu ta một chút, cũng tốt cho cậu thôi.” +

Thế nhưng, thứ đáp lại hắn chỉ có sự im lặng kéo dài đến vô tận của Từ Nam Tiêu. +

Cuối cùng, Từ Nam Tiêu xua xua tay, ra hiệu bản thân không muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa: “Chuyện đó để sau này hãy nói đi.” +

Ứng Vũ Sinh nhạy bén quan sát nét mặt ra hiệu của đối phương liền biết điều mà ngậm miệng lại. +

Hắn lẳng lặng suy nghĩ, tại sao Từ Nam Tiêu vẫn chưa chịu hết hy vọng? +

Tại sao có bấy nhiêu bằng chứng rành rành ngay trước mắt, Từ Nam Tiêu vẫn cứ phải bám víu vào cái khả năng ít ỏi đến đáng thương kia, để cố chứng minh Lộc Anh Kiệt không phải gã mặc áo hoodie kia? +

Anh rốt cuộc muốn thiên vị, dung túng cho Lộc Anh Kiệt đến mức độ nào mới chịu dừng lại đây? +

Thứ cảm giác này giống như một cơn sốt nhẹ âm ỉ, ẩm ướt và kéo dài dai dẳng. Nó khiến tư duy của Ứng Vũ Sinh vô cùng tỉnh táo, nhưng tất cả mọi sự tỉnh táo ấy đều chỉ hướng về một nỗi oán hận âm hiểm độc địa. Oán hận Lộc Anh Kiệt là đứa con cưng của số phận đáng chết được Từ Nam Tiêu lựa chọn; còn bản thân hắn lại là mảnh đất cằn cỗi, nghèo nàn, buộc phải dùng sự thất bại của Lộc Anh Kiệt làm chất dinh dưỡng mới có thể trở nên phì nhiêu. +

“Anh làm sao thế?” Tiếng của Từ Nam Tiêu đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, lúc này anh đang dùng ánh mắt đầy hồ nghi nhìn hắn, “Vẻ mặt trông đáng sợ thế.” +

Ứng Vũ Sinh lại chỉ mỉm cười ôn hòa, nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy uất ức thay cho cậu thôi.” +

“Không cần thiết.” Từ Nam Tiêu có chút ngượng ngùng, song vẫn cố gượng ra vẻ không mấy bận tâm, “Ông đây còn chẳng thấy có gì, anh tức giận cái nỗi gì chứ?” +

Cứ như vậy đi. Từ Nam Tiêu nghĩ, dù sao thì tình hình cũng không thể tồi tệ hơn được nữa rồi. +

Thế nhưng sự thật đã chứng minh, anh vẫn còn quá mực lạc quan. +

Vào một ngày không lâu sau đó, Từ Nam Tiêu vẫn như thường lệ đến trung tâm đào tạo sớm hơn một chút để chuẩn bị cho buổi dạy ngày hôm nay. +

Thế nhưng vừa mới đi tới cửa, anh đã nghe thấy tiếng vài vị phụ huynh đang xầm xì bàn tán nhỏ to ở ngay bên ngoài. +

“Thật hay giả vậy? Cậu ta cư nhiên trước đây lại…” +

“Trên mạng có đầy ra kìa… chị không tự đi mà tra à?” +

“Tại sao ông chủ lại… loại huấn luyện viên như thế chứ?” +

“Tôi không muốn để con trai tôi… nguy hiểm biết bao nhiêu…” +

“Tôi cũng…” +

Trong lúc đang xầm xì, mấy vị phụ huynh đột nhiên chú ý thấy Từ Nam Tiêu đã đến. Họ lập tức có chút tật giật mình mà vội vã cụp tầm mắt xuống, rồi qua loa chào nhau một câu, sau đó giải tán lảng đi nơi khác. +

Trong lòng Từ Nam Tiêu tức thì dâng lên một dự cảm chẳng lành. +

Quả nhiên, đến giờ lên lớp, khi anh nghiêm giọng lệnh cho một đứa nhóc không được phép tấn công vào vùng đầu của bạn học, đứa nhóc bướng bỉnh kia nhìn anh một lúc, rồi đột ngột nhe răng cười toe toét. Đứa nhỏ lộ ra chiếc răng cửa sún, đầy phấn khích nói: “Thầy Từ ơi, mẹ em bảo thầy từng giết người đấy!” +

Lớp học lập tức vỡ òa như ong vỡ tổ, đám học trò nháo nhào bàn tán xôn xao. +

“Yên lặng!” Từ Nam Tiêu cố giả vờ mạnh mẽ quát lớn một tiếng, rồi âm thầm siết chặt nắm đấm, sa sầm mặt mũi răn đe, “Ăn nói linh tinh cái gì đó?” +

Đứa nhóc tuy bướng bỉnh, nhưng dẫu sao tuổi đời còn quá nhỏ. Nhìn thấy Từ Nam Tiêu thực sự nổi giận, nó cũng không dám giữ cái bộ dạng nghênh ngang như vừa rồi nữa. +

Nó đá đá mũi giày xuống đất, cúi đầu lí nhí nói: “Có một bác trai đến trung tâm mình gào thét om sòm, bảo là thầy đánh chết con trai bác ấy, mẹ em và mọi người đều nhìn thấy hết rồi. Bác ấy còn bảo, nếu không gặp được thầy thì mấy ngày nữa sẽ lại tới tiếp.” +

Sự bàng hoàng oanh một tiếng nổ tung bên trong đại não, Từ Nam Tiêu cảm giác như có một khối sức nặng lạnh ngắt từ trong dạ dày chìm hẫm xuống. +

Lão Lưu lại tìm được đến tận nơi này sao? +

Làm sao có thể chứ, anh mới tới đây làm việc được có một tuần lễ? Lão Lưu làm cách nào mà biết được? +

Rốt cuộc là kẻ nào đã mật báo cho lão ta biết?! +

Từ Nam Tiêu bỗng chốc cảm thấy toàn thân kiệt sức. Anh thậm chí bắt đầu hoài nghi, liệu có phải số phận là thứ căn bản không cách nào trốn thoát được, cho dù anh có trốn chạy đến tận chân trời góc bể nào, cuối cùng vẫn sẽ bị kéo ngược trở lại vào vòng xoáy định mệnh của nó. +

Bị giày vò, hành hạ cho đến tận cuối đời. +

Từ Nam Tiêu nhẫn nhịn hết nổi rồi, anh quyết định phải đi làm cho ra ngô ra khoai, chấm dứt một lần sòng phẳng với lão già chết tiệt này. +

Thế là trong suốt một khoảng thời gian tiếp sau đó, ngày nào anh cũng túc trực ở trung tâm đào tạo. Thế nhưng lão Lưu lại chẳng hề ló mặt tới thêm một lần nào nữa, như thể sự xuất hiện của lão trước đó chỉ là để gieo rắc rắc rối cho Từ Nam Tiêu mà thôi. +

Tuy nhiên, những lời ra tiếng vào, tin đồn nhảm nhí lại nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt giữa đám học sinh và các bậc phụ huynh. +

Cuối cùng, dưới sự khơi mào của vài vị phụ huynh, chuyện này đã bị làm ầm ĩ lên đến tận chỗ của ông chủ Vương. Họ đồng loạt yêu cầu ông chủ Vương phải bồi thường thiệt hại, hoặc là phải miễn giảm toàn bộ học phí trước đó cho con em họ. +

Là cố ý giết người hay chỉ là tai nạn ngoài ý muốn? Sự thật vốn dĩ đã chẳng còn ai hay biết. Mà họ cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ muốn thừa cơ nước đục thả câu để bòn rút chút tiền bạc, vớt vát chút lợi lộc về mình. +

Để dẹp yên vụ lùm xùm, ông chủ Vương đành phải sa thải Từ Nam Tiêu. +

Ngay vào cái thời điểm mà anh đang cần tiền nhất, anh lại thất nghiệp. +

“Sao thế Nam Tiêu? Món bít tết không hợp khẩu vị của cậu à?” Ở phía đối diện bàn ăn, Ứng Vũ Sinh ân cần lên tiếng hỏi han. +

Từ Nam Tiêu đặt dao nĩa xuống, trầm giọng đáp: “Không có tâm trạng ăn.” +

“Đừng sa sút tinh thần như thế, chẳng giống cậu chút nào cả.” Ứng Vũ Sinh ôn tồn nói, “Cứ coi như tự cho bản thân nghỉ ngơi một thời gian đi, rồi tìm công việc mới là được mà.” +

Nghe thấy những lời này, Từ Nam Tiêu khẽ hừ lạnh một tiếng, trong lòng chỉ cảm thấy vị đại thiếu gia trước mặt này đúng là kiểu người không thấu sự đời, không biết đến cái khổ của nhân gian. +

Khoản nợ tháng này phải xoay xở làm sao để trả đây? Chi phí sinh hoạt của anh và Lộc Anh Kiệt giải quyết thế nào? Lũ người kia liệu có kéo đến tận cửa đòi nợ hay không, nếu như bị người quen nhìn thấy cảnh đó… +

Không được, phải nhanh chóng tìm một công việc mới bằng mọi giá. +

Thế nhưng, với tình hình việc làm ảm đạm như hiện tại, một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp 28 tuổi lại còn mang tiền án tiền sự như anh, nói thì dễ chứ làm thì đâu có đơn giản như vậy. +

“Cùng lắm thì đến mấy phòng gym làm huấn luyện viên thể hình.” Từ Nam Tiêu gần như là cắn răng thốt ra câu này. +

Ứng Vũ Sinh lẳng lặng nhìn Từ Nam Tiêu, đột ngột vươn tay nắm chặt lấy bàn tay anh, phảng phất như vừa hạ quyết tâm đưa ra một quyết định trọng đại nào đó: “Chúng ta tự mình mở tiệm làm riêng đi.” +

“Cái gì cơ?” +

“Đừng đi làm thuê cho người khác nữa, chúng ta tự mình mở một câu lạc bộ boxing, cậu thấy thế nào?” Ứng Vũ Sinh khẽ bóp nhẹ vào phần mu bàn tay của Từ Nam Tiêu, giống như đang mân mê một miếng thịt mềm mại, “Cậu lui về phía sau hậu trường làm quản lý, lão Lưu sẽ không cách nào tìm ra cậu được nữa.” +

“Anh điên rồi à?” Từ Nam Tiêu bàng hoàng nhìn đối phương, vì quá mức kinh ngạc nên anh thậm chí còn quên mất việc phải rụt tay mình về, “Mở câu lạc bộ ở đâu ra chứ? Mặt bằng, huấn luyện viên, rồi cả chi phí quảng bá truyền thông… những thứ đó đều cần đến tiền cả đấy?” +

Ứng Vũ Sinh bình thản nói: “Tôi có tiền. Rất nhiều tiền.” +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.