Skip to main content

Chương 27: Thiếu thốn tình cảm

dathaiPiter

Nguỵ Xuyên nương theo tầm mắt của cậu, nhìn về phía điện thoại vừa bất ngờ sáng lên của mình. +

Tim anh khựng lại một giây rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại. May mà vừa rồi đã khóa màn hình, trên thanh thông báo lúc này chỉ hiện một cuộc gọi đến. +

“Đêm hôm còn gọi làm gì không biết.” Nguỵ Xuyên cau mày, bày ra vẻ khó chịu vì bị làm phiền. Lúc mở khoá còn hơi nghiêng màn hình vào trong, tránh khỏi tầm mắt của Văn Trạch. +

Văn Trạch chống tay bên cạnh anh, không lên tiếng, chỉ có một mảng tối phủ xuống. +

“Ồ, bạn anh, chắc có việc gấp.” Nguỵ Xuyên vừa nói vừa chống người ngồi dậy, xuống giường rồi mở cửa đi ra ban công ngoài phòng khách. +

Văn Trạch lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Nguỵ Xuyên. Dư vị dịu dàng cùng sự vỗ về mà nụ hôn vừa rồi mang đến vẫn còn đọng lại trong lòng, nhưng cảm giác bất an và nôn nóng vì không thể nắm chắc mọi thứ trong tay cũng âm thầm dâng lên. +


Cô gái kia có lẽ muốn gọi video với Nguỵ Xuyên. Dù sao cũng đều là người trưởng thành, chỉ vài dòng tin nhắn qua lại thì khó mà đủ. +

Nếu là trước đây, Nguỵ Xuyên một khi đã hứng lên rồi thì sẽ không gọi điện mà trực tiếp ra ngoài gặp người luôn. Nhưng bây giờ thì khác, Văn Trạch đang ngủ bên cạnh anh, như thể thời gian đã quay trở lại tháng ngày hồi nhỏ. +

Chỉ là trước kia anh luôn lạnh nhạt với Văn Trạch, cho dù cậu có nằm ngay bên cạnh thì anh vẫn có thể mặt không đổi sắc mà tán tỉnh bạn gái trong điện thoại. Nhưng hiện tại mọi thứ đã khác, tuy rằng Văn Trạch vẫn nằm bên cạnh anh, nhưng nói theo khía cạnh nào đó, một khi đã có mục đích thì sẽ không còn tự do như trước nữa. +

Văn Trạch dính anh, nhưng lại không hề tin tưởng anh đến thế. +

Nguyên nhân cậu dính anh cũng chẳng có gì phức tạp, bởi tất cả đều do chính tay anh tạo ra. Suy cho cùng, con người luôn có xu hướng dựa dẫm vào người đã từng bảo vệ mình trong lúc bất lực và tuyệt vọng nhất. Đó là bản năng tìm kiếm cảm giác an toàn để né tránh tổn thương. +

Nhưng anh cũng hiểu rõ, nếu một người thật sự hoàn toàn tin tưởng ai đó, họ sẽ không liên tục hỏi đối phương đang ở đâu, cũng sẽ không luôn cảm thấy bất an như vậy. +

Có lẽ vì anh đã từng rời đi một lần, cũng có lẽ vì cảm giác an toàn mà anh mang lại vẫn chưa đủ. Dù hiện tại vị trí của anh trong lòng Văn Trạch đã vô cùng quan trọng, thậm chí ở một mức độ nào đó còn vượt lên trên cả nhiệm vụ Văn Lệ giao cho cậu, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. +

Văn Trạch phải hoàn toàn tin tưởng thì mới có thể hoàn toàn giao phó cho anh. +

Nguỵ Xuyên đi ra ban công. Mãi đến khi điện thoại ngừng rung, bên kia gửi tới một dấu chấm hỏi, anh vẫn không nhận cuộc gọi ấy. +

Chơi thì chơi, nhưng có Văn Trạch ở đây thì không được để bị phát hiện, bằng không sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ. +

Anh cụp mắt xuống, nhắn tin trả lời: [Vừa nãy bạn anh tới, ban ngày em có rảnh không?] +

[Cuối tuần ban ngày em mới rảnh.] +

Cuối tuần ban ngày, cũng không biết Văn Trạch có ở nhà hay không. +

[Vậy nếu lúc đó rảnh thì gặp nhau nhé?] +

[Còn tối nay thì sao?] +

[Anh rất muốn gọi video với em, nhưng tiếc là ngủ một lát nữa anh phải vào bệnh viện rồi.] +


Lúc Nguỵ Xuyên quay lại phòng, Văn Trạch đã nhắm mắt nằm trên giường. Cậu vẫn giữ tư thế ngủ lúc nhỏ, khẽ cuộn người hướng vào trong, nhìn như đã chuẩn bị vào giấc. +

Anh tắt đèn rồi leo lên giường. Nguỵ Xuyên vừa rồi tuy đã hút vài điếu thuốc, nhưng một khi đã trò chuyện với phụ nữ và bị khơi dậy ý nghĩ nào đó thì rất khó lòng dập tắt, khiến trong người anh ít nhiều vẫn còn xao động. +

Nguỵ Xuyên đặt một tay lên bụng. Trong bóng tối, anh mơ hồ có cảm giác người bên cạnh vẫn đang nhìn mình. Im lặng kéo dài một lúc, anh ngước mắt nhìn trần nhà rồi chậm rãi mở miệng. +

“Vẫn chưa ngủ à?” +

“… Chưa.” +

“Không ngủ được sao?” +

“Ừm, còn anh?” +

“Cũng bình thường.” Nguỵ Xuyên hơi nghiêng người: “Vừa nãy em ở trong phòng tắm bị làm sao thế?” +

“Ý anh là sao?” +

“Cảm giác em hình như… rất bất an.” +

Hai người nhìn nhau trong bóng tối. Văn Trạch nhìn Nguỵ Xuyên, bên tai dường như lại vang lên giọng nói của Văn Lệ. Từ trước đến nay, mọi phản ứng của Văn Lệ đều đang nói cho cậu biết rằng gia đình này thật ra đã luôn lung lay, việc nó hoàn toàn sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian. +

Nhưng Văn Trạch không nhắc đến bất cứ chuyện gì về gia đình: “Anh sẽ đi làm người mẫu sao?” +

Nguỵ Xuyên dường như không ngờ cậu lại hỏi chuyện này: “Không đâu. Chỉ vì chuyện đó thôi à?” +

“Còn làm influencer thì sao?” +

Nguỵ Xuyên im lặng một lúc, giống như buồn cười: “Em nghĩ influencer muốn làm là làm được hả?” +

“Em tưởng người kia sẽ cho anh tài nguyên.” +

Nguỵ Xuyên cười khẩy một tiếng: “Sao lại nghĩ như thế?” +

“Em từng tìm hiểu về cậu ta. Cái vòng tròn của bọn họ rất hỗn loạn, có vài người do chơi cùng rồi được cậu ta nâng đỡ lên.” +

“Ồ thế à, sao lại tìm hiểu cậu ta? Vì cậu ta là tiền bối của em, hay là vì anh từng ngủ với cậu ta?” +

Hơi thở của người bên cạnh lập tức nghẹn lại. Một lúc lâu sau, Nguỵ Xuyên mới nghe thấy Văn Trạch lên tiếng, giọng nói lạnh lùng thấy rõ, còn mang theo sự ghét bỏ cao ngạo: “Sau này anh không cần nhắc lại câu thứ hai đâu.” +

“Xin lỗi, vô tình khiến em nhớ lại rồi.” +

Nguỵ Xuyên thật ra đêm nay cũng có chút bực bội. Đại khái là trong lòng đang phải kìm nén một ngọn lửa mà bên cạnh lại là một thằng đàn ông, khiến anh nhất thời mất kiên nhẫn mà đáp trả một câu. Chỉ là không ngờ sau khi anh nói xong, Văn Trạch lại không tiếp tục chủ đề đó mà nhích lại gần hơn một chút, tựa đầu vào anh rồi lặp lại những lời sáo rỗng quen thuộc kia. +

“Anh sẽ không rời đi nữa đúng không?” +

“Anh hình như đã trả lời rất nhiều lần rồi.” +

“Có thể nói lại một lần nữa không?” +

Nguỵ Xuyên hít vào một hơi, bực bội muốn từ chối. Nhưng Văn Trạch lại bất ngờ ấn lấy bả vai anh rồi áp sát tới, thân hình cao lớn phủ xuống, tựa như một ngọn núi đè ngang trước mặt. Môi cậu lần nữa chạm lên môi anh, mang theo sự cấp bách vô lý. Đối phương dường như luôn như vậy, một khi không nhận được thái độ hoặc câu trả lời rõ ràng liền chỉ biết dùng cách này để xác nhận. +

Nhưng Văn Trạch lại cảm thấy thế nào cũng không đủ, càng ngày càng không đủ. Cho dù môi lưỡi gần đến đâu, sâu đến đâu, quấn quýt mãnh liệt đến đâu, dường như vẫn không thể chạm tới tận cùng. Giống như đang lần mò một bức tường trong bóng tối, cậu biết nó ở đó, cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng mãi mãi không thể tìm thấy điểm cuối cùng. +

Cậu không có bất kỳ tình cảm nào với gia đình này. Cậu hiểu sự lợi dụng của Văn Lệ, cũng hiểu sự thực dụng của Nguỵ Đông Vĩ. Thế nhưng cậu vẫn rất sợ, sợ một ngày nào đó cái gia đình này sẽ thật sự sụp đổ hoàn toàn. Khi những thứ vẫn luôn miễn cưỡng chống đỡ đều vỡ vụn và rơi xuống, ngay cả chút dưỡng khí ít ỏi mà cậu vẫn dựa vào để tồn tại cũng sẽ hoàn toàn biến mất. +

Nguỵ Xuyên không biết Văn Trạch lại bị làm sao, nhưng hơi thở vừa mạnh mẽ vừa kích động này quấn lấy khiến cảm giác rạo rực trong lòng anh ngày càng mãnh liệt. Nhưng cũng may vẫn còn một tia lý trí kéo lại, anh biết rõ bản thân rốt cuộc đang làm gì. +

“Anh không đi.” Anh khàn giọng, híp mắt đưa tay nâng lấy gương mặt của Văn Trạch, nói xen vào giữa những khoảng trống: “Anh có thể đi đâu được chứ, anh còn nơi nào để đi nữa đâu.” +

“Anh có thể lặp lại không?” +

“Lặp lại cái gì?” +

“Anh sẽ không đi.” Văn Trạch giống như đang săn mồi, không ngừng xác nhận tung tích của con mồi. +

Đây là biểu hiện của việc cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nhưng cũng là một cơ hội khác để có được lòng tin. +

Khoé môi Nguỵ Xuyên mang theo nụ cười đầy ẩn ý. Qua hai giây, anh đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới của Văn Trạc: “Anh sẽ không đi. Nhưng bây giờ có lẽ anh phải rời đi một lát.” +

“Ý anh là sao?” +

Văn Trạch lập tức cau mày không vui. Bàn tay giữ trên vai anh cũng tăng thêm vài phần lực. +

“Anh là đàn ông, cho nên anh phải đi vệ sinh.” +

Rất nhanh sau đó, Văn Trạch liền buông lỏng tay ra. Nguỵ Xuyên gần như có thể nhìn ra vài phần bối rối ngượng ngùng trên mặt cậu. Dù sao thì cũng đều không phải đồng tính, tiến thêm bước nữa thì đúng là đủ buồn nôn thật. +


Cuối tuần đó, Nguỵ Xuyên không hẹn được cô gái nào đi chơi, mà những cuối tuần sau đó cũng vậy. Bởi vì phần lớn mọi người đều phải đi làm vào ban ngày trong tuần, đến tối mới có thời gian rảnh. Mà buổi tối ngày thường Nguỵ Xuyên lại không tiện ra ngoài, cuối tuần thì Văn Trạch luôn ở nhà. Ngay cả việc anh ra ngoài đổ rác cậu cũng phải hỏi anh đi đâu, cứ như sợ anh muốn làm cái gì vậy. +

Có lẽ vì sắp thi cuối kỳ nên cuộc sống của Văn Trạch gần như chỉ xoay quanh ba nơi: Trường học, công ty, về nhà. Ngay cả thư viện cũng không đi, ôn tập đều ở nhà. Buổi sáng thức dậy ăn sáng xong cậu sẽ đi chạy bộ, đến giờ thì nấu cơm, sau đó ngồi trước máy tính và sách vở cả ngày. Nếu thời tiết đẹp thì hai người sẽ cùng ra ngoài đi dạo một chút. +

Cũng nhờ có Văn Trạch mà Nguỵ Xuyên mới thật sự nảy sinh ý nghĩ mình vẫn nên tìm một công việc mới. +

Anh đã đi phỏng vấn vị trí nhân viên kinh doanh cho hãng siêu xe trước đó, quá trình diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán. Ngoại hình nổi bật, lại từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, chỉ cần khéo léo tô điểm thêm đôi chút về năng lực và các mối quan hệ của mình là đủ để tạo cho người khác cảm giác anh quen biết không ít khách hàng giàu có, như là tự mang nguồn doanh số riêng theo vậy. +

Hơn nữa, phần lớn đàn ông đều thích chơi xe và tìm hiểu về xe. Tuy bản thân anh không có hứng thú đó nhưng xe sang của các khách hàng cũ anh cũng đã tiếp xúc không ít. +

Khi báo cho Văn Trạch biết, có thể nhìn ra đối phương hài lòng với công việc mới của anh hơn công việc trước đây. Nguỵ Xuyên cũng rất hài lòng, bởi vì bắt đầu đi làm rồi, Văn Trạch sẽ không còn lúc nào cũng hỏi anh đang ở đâu, đang làm gì nữa. +

Vương Dương thì vô cùng kinh ngạc khi thấy anh thật sự chuyển nghề. Nhưng đối phương cũng rất nhiệt tình, tối hôm đó được anh dỗ dành vài câu trên giường, sáng hôm sau liền bán luôn chiếc Panamera đã lái nhiều năm của mình, trực tiếp qua chỗ anh mua một chiếc xe mới. Xem như vừa mới vào làm đã giúp anh chốt được đơn hàng đầu tiên. +

Nguỵ Xuyên còn giúp cậu ta chụp rất nhiều ảnh và video lúc nhận xe. +

Buổi tối anh cũng không về nhà, mặc dù Văn Trạch vẫn gọi điện thoại cho anh như thường lệ. +

“Tối nay có thể anh sẽ về muộn, em ăn trước nha.” +

“Tối nay cũng không về sao?” Giọng của Văn Trạch không mấy vui vẻ. +

Nguỵ Xuyên xuống taxi, đứng dưới khách sạn châm một điếu thuốc rồi lười biếng mở miệng: “Không phải không về, chỉ là muộn một chút thôi. Có một khách hàng đích thân từ thành phố Z sang đây chỉ vì mỗi bên anh có đúng cấu hình mà ông ta muốn. Tối nay phải mời người ta ăn bữa cơm.” +

“Vậy anh đừng uống nhiều quá.” +

“Không uống đâu, em yên tâm.” +

“Ừm, anh về sớm chút.” +

Nguỵ Xuyên mấy ngày nay kiếm được nhiều tiền nên tâm trạng khá tốt: “Anh biết rồi, em cũng đừng học muộn quá, nghỉ ngơi sớm chút, một lát nữa anh về.” +

Chờ sau khi cúp máy, anh mới bước vào khách sạn, đi thang máy lên phòng mà cô gái đã gửi số qua. Lúc quẹt thẻ mở cửa, đối phương đã mặc một chiếc váy voan trắng ngắn ngồi bên giường đợi anh. +

“Lâu rồi không gặp, cuối cùng cũng gặp được em rồi.” +

“Đúng thế, cuối cùng cũng có thời gian.” +

Nguỵ Xuyên bước vào, cởi áo khoác ra, chống tay bên cạnh cô gái, cúi người hôn nhẹ lên khóe môi: “Ngày nào cũng chỉ nhìn qua điện thoại, hôm nay không còn phải như thế nữa.” +

Cô gái bị anh hôn đến mức ngứa ngáy trong lòng, đưa tay móc lấy cổ áo anh: “Sao dạo này anh bận thế, chẳng phải bảo không làm ở đó nữa rồi sao? Hay là bây giờ trong nhà anh có người rồi nên buổi tối mới không ra ngoài được.” +

“Công việc mới bận, không có thời gian.” Nguỵ Xuyên nhướng mày: “Buổi tối chẳng phải đều đi tiếp khách sao.” +

“Anh không lừa em là được, nếu không em thấy có lỗi với con gái nhà người ta lắm.” Cô gái nheo mắt nhìn anh. +

Nguỵ Xuyên cởi cúc áo ra: “Làm gì có cô gái nào.” +

Ánh đèn trong khách sạn không quá sáng. Ngọn đèn vàng trên trần nhà như bị màn đêm che khuất một nửa, tỏa xuống thứ ánh sáng dịu nhẹ và mờ ảo khiến mọi đường nét trong căn phòng đều trở nên mông lung. +

Dường như chỉ trong những khoảnh khắc thế này, Nguỵ Xuyên mới có được cảm giác thỏa mãn hiếm hoi. Ánh đèn tối hơn một chút, khoảng cách gần hơn một chút, hơi thở đan xen, đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da, cái gì cũng không cần phải nói. +

Nhiệt độ là thật. Con người cũng là thật. Chỉ cần lại gần anh thêm một chút, trái tim sẽ không còn trống rỗng đến vậy. +

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, được người khác ôm lấy, được người khác cần đến, cũng đủ để anh cảm thấy trên thế giới này thật ra anh không phải chỉ có một mình, anh cũng không hề cô đơn. +

Cánh tay của cô gái vòng qua luôn rất mềm mại, giống như chuyện của rất lâu về trước, lâu đến mức phải ngược về tận những năm tháng tuổi thơ, cũng từng có người ôm anh nhẹ nhàng như thế. +

Chỉ tiếc rằng ký ức ấy đã quá xa xôi, xa đến mức chỉ còn lại vài đường nét mơ hồ. Có lẽ anh chỉ đang lặp đi lặp lại việc tìm kiếm tình yêu và cảm giác còn sót lại ấy trên người những người khác. +

Một khi dư âm qua đi, tất cả lại trở về với hiện thực. Anh không có nhà, và vẫn chỉ có một mình. +

Nguỵ Xuyên tựa vào đầu giường ngậm điếu thuốc. Khi cô gái châm thuốc cho mình, tiện tay cũng bật lửa cho anh. +

“Có người gọi cho anh kìa, nãy đến giờ cứ gọi mãi.” +

“Vậy à?” +

Nguỵ Xuyên thờ ơ thở ra một làn khói thuốc, không có phản ứng gì quá lớn. +

“Ừm, vì điện thoại anh đang sạc bên này nên cứ rung liên tục.” Cô gái nhìn tên hiển thị trên màn hình cuộc gọi đến: “Văn Trạch gọi. Người này là ai vậy?” +


Tác giả: Thật ra cả hai người đều thiếu thốn tình cảm. Chỉ là cách thể hiện từ tâm lý đến hành động của mỗi người không giống nhau mà thôi 🙁 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.