Skip to main content

CHƯƠNG 28: BÃO TÁP SẮP ĐẾN

dathaiPiter

Từ Nam Tiêu nghe vậy thì ngẩn người ra. +

“Tôi bỏ vốn, cậu bỏ kỹ thuật, nhất định có thể làm nên chuyện.” Ứng Vũ Sinh híp mắt cười gật đầu. +

Từ Nam Tiêu nhìn hắn đầy phức tạp, một lúc lâu sau mới đưa tay đỡ trán, nói: “Ứng Vũ Sinh, anh thực sự không cần thiết phải…” +

“Tôi thấy khả thi mới đề xuất đấy chứ.” +

“Thế nếu lỗ thì sao? Anh muốn tôi gánh thêm một đống nợ ngập đầu nữa à?” +

Ứng Vũ Sinh không trả lời ngay, hắn chỉ nắm lấy tay Từ Nam Tiêu, ngón cái khẽ khàng mơn trớn qua kẽ ngón tay anh. Từ Nam Tiêu đột nhiên cảm thấy mảng da nhỏ bé kia vừa ngứa vừa tê, như có một luồng điện yếu ớt chạy thẳng lên da đầu. +

“Nam Tiêu,” giọng Ứng Vũ Sinh rất nhẹ, “ngày trước tôi từng xem trận đấu của cậu.” +

Từ Nam Tiêu nhíu mày, bả vai khẽ run lên một cái. +

“Trận đấu đó cậu tiến lên như vũ bão, giành chức vô địch toàn quốc. Tôi ở trước màn hình, nhìn cậu đứng giữa muôn vàn ánh hào quang giơ cao chiếc cúp vô địch, trong lòng đã nghĩ – người này sinh ra là để thuộc về võ đài quyền anh.” +

Ký ức của đoạn thời gian đó đã lùi xa đến mức như thể là chuyện từ kiếp trước của Từ Nam Tiêu vậy. +

“Sau đó cậu xảy ra chuyện, chuyển sang làm huấn luyện viên, tôi luôn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Không phải nói làm huấn luyện viên là không tốt, mà là tôi không muốn cậu phải chôn vùi tuổi trẻ ở một câu lạc bộ vô danh nào đó, càng không muốn cậu vì sự đeo bám của người khác mà phải rời bỏ cái ngành nghề mình đã đổ bao công sức này.” +

“Thực ra ngay từ lúc cậu bắt đầu đi dạy đám trẻ con, tôi đã bắt tay vào chuẩn bị chuyện này rồi.” Ứng Vũ Sinh mở điện thoại, đưa cho anh xem màn hình dày đặc những số liệu khảo sát và biểu đồ phân tích, “Cậu có nền tảng chuyên môn của một nhà vô địch Grand Slam sở hữu đai vàng, tôi có kinh nghiệm quản lý và nguồn vốn, không lý nào lại không làm được.” +

Từ Nam Tiêu nhìn đống báo cáo tư vấn chi tiết và chuyên nghiệp kia, nhất thời nghẹn lời. +

“Còn về chuyện tiền bạc…” Ứng Vũ Sinh cất điện thoại đi, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói, “Tôi có rất nhiều tiền, nhiều đến mức cho dù khoản đầu tư này có lỗ sạch sành sanh thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả. Nhưng tôi tin tưởng, cậu sẽ không để tôi phải chịu lỗ đâu.”  +

“Đừng hiểu lầm, Nam Tiêu, đây không phải là ban ơn, mà là đầu tư. Tôi đánh giá cao năng lực của cậu, tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của cậu. Cho tôi một cơ hội để giúp cậu, cũng là cho chính cậu một cơ hội, thấy thế nào?” +

Từ Nam Tiêu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra trước mặt kia, cổ họng thắt chặt lại. +

Anh theo bản năng muốn dùng những lời mỉa mai để che giấu sự chật vật của mình vào khoảnh khắc này, thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ há há miệng, làm sao cũng không thốt nên lời. +

Trong lồng ngực có thứ gì đó đang sụp đổ, khiến anh cảm thấy bất an và hoảng loạn. Phảng phất như lớp vảy vết thương đang bị người ta dùng lực bóc ra từng lớp một, phơi bày làn da non nớt, yếu ớt bên trong. +

Thế là anh chỉ đành cắn chặt răng hàm, dùng hết sức để kìm nén cái cảm giác cay xè đáng chết kia xuống. +

Nói thật, cho đến tận bây giờ Từ Nam Tiêu vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Ứng Vũ Sinh lại phải làm đến mức độ này vì anh. +

Anh có thể tin tưởng người này không? +

Đã trải qua những tháng ngày bị nghiền nát đến vỡ vụn kia, liệu anh còn có thể gom góp chút tình cảm ít ỏi còn sót lại của bản thân để giao phó toàn bộ cho người này mà không chút giữ lại hay không? +

“…… Đồ ngốc.” Giọng Từ Nam Tiêu khàn đặc, nhưng lại dùng lực siết chặt lấy ngón tay trỏ của Ứng Vũ Sinh hơn. +

Ứng Vũ Sinh biết rõ đối phương như vậy nghĩa là đã đồng ý, hắn rốt cuộc cũng cong mắt mỉm cười, bình thản lên tiếng: “Hợp tác vui vẻ, sếp Từ.” +

“Bảo em dọn về ký túc xá á? Tại sao ạ?” Lộc Anh Kiệt ngẩn người ra, ngay sau đó liền tủi thân gặng hỏi dồn dập. +

“Chẳng phải đã nói với cậu từ sớm rồi sao, công việc của anh tèo rồi, đến tiền thuê nhà cũng sắp sửa không kham nổi nữa đây. Sắp tới anh định tự mình xoay xở làm ăn riêng, chắc chắn sẽ bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian quản cậu đâu.” Từ Nam Tiêu cắn một miếng bánh bao, cụp tầm mắt xuống nói, “Luận văn của cậu cũng giải quyết xong xuôi cả rồi, cứ an tâm mà đợi tốt nghiệp thôi, có áp lực gì đâu, đừng có ở đây mà làm nũng với anh.” +

Lộc Anh Kiệt mím chặt môi, im lặng một chốc rồi đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Cần bao nhiêu tiền ạ?” +

“…… Cái gì cơ?” +

“Để em về xin gia đình, tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt sau này cứ để em lo.” +

“Đừng có nháo nữa, sao anh có thể để một đứa sinh viên như cậu trả tiền cho anh được chứ.” Từ Nam Tiêu thiếu kiên nhẫn lên tiếng bác bỏ. +

Lộc Anh Kiệt sững người, tức thì cắn chặt răng, lồng ngực dâng lên một ngọn lửa giận dữ vì cảm giác bị xem thường. Cậu siết chặt đôi đũa trong tay, trong lúc đầu óc không tự chủ được mà nói lời thiếu suy nghĩ: “Sao cơ, để em nuôi anh thì mất mặt lắm à? Anh ơi, hiện tại ngoại trừ việc cố gượng chống đỡ chút tự tôn tội nghiệp này trước mặt em ra, anh thì còn lại cái gì nữa? Nhận tiền của em đi, cả hai chúng ta đều sẽ nhẹ gánh hơn.” +

Lời còn chưa dứt, nhìn thấy sắc mặt tối sầm đến đáng sợ của Từ Nam Tiêu, trong lòng Lộc Anh Kiệt liền “bịch” một tiếng kinh hãi. +

Cậu thầm nghĩ thôi xong rồi, mình lỡ lời rồi. +

“Anh ơi, em không phải…” +

“Yên tâm đi Lộc Anh Kiệt, không có cậu, ông đây vẫn đủ sức tự nuôi sống bản thân mình.” Từ Nam Tiêu khẽ hừ lạnh một tiếng, thô bạo ngắt ngang lời giải thích chưa kịp thốt ra của Lộc Anh Kiệt, “Tiền thuê nhà ngày 12 là hết hạn, cậu còn đúng một tuần để dọn dẹp đồ đạc.” +

“Em không có ý đó mà…” +

Lộc Anh Kiệt cúi gằm đầu xuống âm thầm hối hận. Cậu do dự một lát, cuối cùng vẫn cẩn thận từng li từng tí hỏi nhỏ: “Thế… tiếp theo anh định dọn qua đâu ở?” +

“Ở bên nhà Ứng Vũ Sinh.” Từ Nam Tiêu không mấy bận tâm mà buông một câu. +

Lộc Anh Kiệt trong tích tắc liền đờ người ra, đôi mắt trợn to. +

“Như thế là có ý gì? Anh ơi, anh bảo dạo này anh rất bận, không có thời gian quản em, thế nhưng lại có thời gian dành cho thầy ấy?” Giọng Lộc Anh Kiệt càng nói càng lớn hơn, “Chẳng lẽ ở bên cạnh thầy ấy thì tốt hơn sao? Hai người mới quen biết nhau được có nửa năm, còn chúng ta đã biết nhau mười sáu năm trời rồi!” +

“Đấy là vì anh ta căn bản không cần anh phải chăm sóc! Hơn nữa anh đã bảo là định làm ăn riêng, chính là hợp tác làm chung với anh ta, dọn qua ở cùng một chỗ bàn công chuyện cho nó tiện!” +

Nếu là trước đây thì còn đỡ, Từ Nam Tiêu chỉ  nghĩ cậu làm vậy là vì chưa kịp lớn, không thể rời xa anh trai. Thế nhưng kể từ sau khi biết được cái tâm tư không đứng đắn kia của Lộc Anh Kiệt đối với mình, Từ Nam Tiêu càng nhìn càng thấy rõ ràng cậu ta đang đứng trên lập trường của một người đàn ông để ghen tuông vô cớ với Ứng Vũ Sinh. +

Ý thức được điều này, Từ Nam Tiêu cảm thấy toàn thân không thoải mái, kéo theo ngữ điệu cũng dần trở nên mất kiên nhẫn. +

“Ăn cơm xong thì tự mình đến trường đi, anh có chút việc, đi trước đây.” +

Thế nhưng Lộc Anh Kiệt lại dùng giọng điệu đầy oán độc đuổi theo vặn hỏi: “Đi tìm Giáo sư Ứng à?” +

“Liên quan cái rắm gì đến cậu.” Từ Nam Tiêu đầu cũng không ngoảnh lại. +

“Đừng đi!” Lộc Anh Kiệt vô lý đùng đùng gào lên, thế nhưng Từ Nam Tiêu chẳng thèm đoái hoài tới cậu, cầm lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi chuẩn bị rời đi. +

“Từ Nam Tiêu, quay lại đây cho em!” Lộc Anh Kiệt mạnh bạo đẩy phăng chiếc ghế đứng bật dậy, rồi lao lên ba bước thành hai, giữ chặt lấy hai cánh tay của Từ Nam Tiêu. +

Vào khoảnh khắc ấy, làn da của Từ Nam Tiêu như có luồng điện chạy qua khiến lông tơ dựng ngược hết cả lên. Trong đầu anh xẹt qua biết bao nhiêu là hình ảnh, có bóng dáng gã mặc áo hoodie cúi đầu dưới camera giám sát, có biểu cảm si mê dâm loạn của chính mình trong những bức ảnh, có đôi giày LV × Nike Air Force 1 kia, và cuối cùng là ánh mắt Lộc Anh Kiệt nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của anh trong phòng tắm… +

Đến khi phản ứng lại được, Từ Nam Tiêu đã tàn nhẫn hất mạnh cậu ra, túm chặt lấy cổ áo cậu rồi thô bạo quật mạnh cả người cậu vào bức tường. +

Lộc Anh Kiệt nhìn không kịp trở tay, cái đầu đập mạnh vào mặt tường phát ra một tiếng “rầm” thật lớn. +

Hai anh em cứ như thế kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. +

Quen biết nhau ngần ấy năm trời, họ chưa từng một lần trở mặt, càng đừng nói tới việc dùng một tư thế đầy tính công kích như thế này. Sắc mặt Lộc Anh Kiệt trong tích tắc liền cắt không còn giọt máu, vành mắt đỏ rực lên, nhìn Từ Nam Tiêu bằng ánh mắt đầy vẻ lên án, tố cáo. +

Từ Nam Tiêu mấp máy môi, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra được lời nào. Anh chậm rãi buông lỏng tay ra, nhanh chóng đẩy cửa bước đi. +

“Nghĩ ngợi gì mà ngẩn người ra thế?” +

Ứng Vũ Sinh lên tiếng hỏi Từ Nam Tiêu, đồng thời đưa cho anh một ly Mocha. +

Từ Nam Tiêu lắc đầu, ném Lộc Anh Kiệt ra sau, trầm giọng trả lời: “Không có gì.” +

Ứng Vũ Sinh nhìn ra được anh đang ôm tâm sự, nhưng cũng không gặng hỏi thêm, thay vào đó liền đưa cho anh một xấp tài liệu: “Đây là mấy huấn luyện viên đến ứng tuyển mấy ngày nay, cậu xem thử coi thế nào?” +

“Ừ.” Từ Nam Tiêu đặt ly cà phê xuống, đón lấy xấp tài liệu rồi bắt đầu lật xem từng trang một. +

Ứng Vũ Sinh tiến lại gần, đứng ở ngay sau lưng anh. Đột nhiên, Ứng Vũ Sinh ghé đầu qua, tì cằm lên bả vai anh, cùng anh nhìn xuống xấp hồ sơ. +

Sống lưng Từ Nam Tiêu chợt cứng đờ. +

Cảm giác cấn cấn từ khúc xương cằm của đối phương xuyên qua lớp vải sơ mi mỏng manh, truyền lại một cách rõ mồn một, mang theo cả nhiệt độ cùng sức nặng của cơ thể người, lại còn mang theo một sự thân mật không cho phép khước từ. +

Từ Nam Tiêu có thể cảm nhận được lọn tóc của đối phương khẽ quẹt qua cần cổ mình, có thể nghe thấy tiếng hít thở đan xen của cả hai, thậm chí có thể bắt trọn được cả âm thanh lăn lộn rất khẽ từ hầu kết của đối phương. +

Anh nên đẩy hắn ra, hoặc ít nhất cũng phải nghiêng người né tránh. Tư thế này đã quá mức vượt giới hạn rồi, vượt qua khoảng cách an toàn, vượt qua cả lằn ranh mà anh có thể thản nhiên chấp nhận. +

Thế nhưng… Từ Nam Tiêu không làm vậy. Anh chỉ khựng lại một chốc, rồi cứ thế tiếp tục chăm chú nhìn xuống. +

Nhìn một hồi, Từ Nam Tiêu bỗng nhíu chặt lông mày. +

“Sao thế, không hài lòng à?” Ứng Vũ Sinh mẫn cảm hỏi. +

“Không phải không hài lòng, mà là thấy kỳ lạ.” Từ Nam Tiêu nhanh tay lật qua từng tờ sơ yếu lý lịch, “Mấy người này profile khủng quá rồi đấy, họ hoàn toàn có thể đến những nơi tốt hơn nhiều, việc gì phải đâm đầu vào cái chỗ này của chúng ta?” +

[Thu Nghiễm: Đạt chứng nhận huấn luyện viên USBC của Mỹ, từng đến Cuba giao lưu học thuật dài hạn, tinh thông việc dung hợp hệ thống quyền anh Âu Mỹ và Cuba.] +

[Vương Hằng: Cựu Á quân hạng nhẹ khu vực châu Á của WBA, sự nghiệp chuyên nghiệp 28 trận thắng 7 trận thua, 11 lần KO đối thủ.] +

[Kiều Nguyên Long: Vận động viên cấp Kiện tướng quốc gia, từng vinh dự giành Huy chương vàng hạng cân 60kg môn quyền anh tại Đại hội Thể thao Toàn quốc.] +

…… +

Ai không biết nhìn vào còn tưởng đang tuyển chọn thành viên cho đội tuyển quốc gia không bằng. +

Ứng Vũ Sinh nhẹ miêu đạm viết nói: “Chắc là vì chỗ chúng ta trả lương cao.” +

“Tuyển thủ chuyên nghiệp đáng giá hơn anh tưởng nhiều đấy, chút tiền lương này của chúng ta mà gọi là cao cái nỗi gì?” +

“Không sao cả.” Ứng Vũ Sinh dịu dàng mỉm cười nói, “Nếu hài lòng thì cứ tuyển hết vào thử xem sao, dù sao cậu mới là ông chủ, có vấn đề gì thì sa thải sau cũng chưa muộn.” +

Ứng Vũ Sinh cố ý nhấn mạnh hai chữ “ông chủ”, không ngoài dự đoán nhìn thấy Từ Nam Tiêu tỏ ra khá là hưởng thụ. Để đạt được mục đích, hắn từ trước đến nay chưa từng bận tâm đến việc thỉnh thoảng phải vuốt ve chút tự tôn tội nghiệp kia của Từ Nam Tiêu. +

“Đạo lý là như vậy.” Người tài ba đến ứng tuyển, Từ Nam Tiêu cũng chẳng có lý do gì để cự tuyệt. +

Anh suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Thành giao.” +

Mọi chuyện đều thuận lợi đến mức khó mà tin nổi. +

Vào ngày phỏng vấn, Từ Nam Tiêu một hơi ký hợp đồng với cả chín vị huấn luyện viên. Tất cả những người đến ứng tuyển đều vô cùng chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm, vài người trong số họ thậm chí còn tự mang theo cả nguồn học viên có sẵn đến câu lạc bộ. +

Rõ ràng là chuyện tốt, thế nhưng Từ Nam Tiêu luôn cảm thấy một nỗi bất an và bực bội theo bản năng. +

Có chỗ nào đó không đúng lắm. +

Nhưng anh lại không thể nói rõ cụ thể là ở điểm nào. +

Lúc ký hợp đồng với vị huấn luyện viên cuối cùng là Kiều Nguyên Long, Từ Nam Tiêu cuối cùng không nhịn được nữa mà hỏi: “Với tư cách và năng lực của cậu, hoàn toàn có thể đến mấy câu lạc bộ lớn, chạy đến cái chỗ này của chúng tôi làm gì?” +

Kiều Nguyên Long nở một nụ cười chất phác, vô cùng thành khẩn nói: “Anh Tiêu, em là fan hâm mộ của anh mà!” +

“Fan hâm mộ?” +

“Năm đó anh chính là vua quyền anh giành được Grand Slam toàn diện, trong giới này có ai mà không biết đến cái tên của anh Tiêu chứ? Không giấu gì anh, em chính là vì ngưỡng mộ anh nên mới dấn thân vào cái nghề quyền anh này đấy.” +

“Tốt quá rồi Nam Tiêu, là fan hâm mộ của cậu kìa.” Ứng Vũ Sinh đứng ở bên cạnh híp mắt cười phụ họa theo. +

Vì ngưỡng mộ một vua quyền anh đã giải nghệ bốn năm, lại trong tình trạng phía câu lạc bộ chưa hề công khai bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài, mà có thể chuẩn xác nắm bắt được tin tức anh sắp mở câu lạc bộ để tìm đến ứng tuyển, khả năng này có thể chiếm bao nhiêu phần trăm đây? +

Thế nhưng Từ Nam Tiêu nghĩ lại một chút, Kiều Nguyên Long thì có lý do gì để phải lừa gạt anh chứ? +

Tuổi trẻ của tuyển thủ boxing vô cùng quý giá, cho dù Kiều Nguyên Long thực sự có mục đích gì đi chăng nữa, thì việc đến đây chôn vùi vài năm tuổi trẻ cũng là kiểu giết địch một ngàn tự tổn tám trăm. Huống hồ Từ Nam Tiêu anh hiện tại đã bị ép vào đường cùng, còn cái gì để người ta phải dòm ngó, mưu đồ nữa chứ? +

Từ Nam Tiêu nhìn sang Ứng Vũ Sinh, đến ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra rằng, trong ánh mắt mình lúc này đã tràn ngập sự ỷ lại và tin tưởng. +

“Sao thế?” Ứng Vũ Sinh hiếu kỳ hỏi. +

Đến cả Ứng Vũ Sinh cũng không mảy may nhận ra có điều gì bất thường, vậy thì chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. +

Thế là Từ Nam Tiêu thở phào một hơi thật dài: “Không có gì.” +

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, hai người cùng nhau ăn một bữa cơm giản dị, rồi Ứng Vũ Sinh lái xe đưa Từ Nam Tiêu về nhà. +

Từ Nam Tiêu vừa mới bước xuống xe thì phát hiện Ứng Vũ Sinh cũng mở cửa bước xuống theo. Anh không biết đối phương muốn làm gì, khẽ nhướng mày đầy thắc mắc. +

“Tôi đi dạo với cậu một đoạn nhé.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười nói, “Về chuyện của câu lạc bộ, tôi vẫn muốn hỏi thêm ý kiến của cậu.” +

Từ Nam Tiêu tỏ tường: “Anh nói đi.” +

“Về phần thiết kế khóa học, cậu có ý tưởng gì không?” +

“Lớp cơ bản thì trước tiên cứ xếp các lớp nhóm giảm mỡ để kéo tương tác và khuấy động phong trào, làm cho câu lạc bộ đông vui náo nhiệt lên đã; lớp tầm trung thì chủ đạo là các lớp kèm riêng PT, phục vụ cho những hội viên muốn tập luyện chuyên sâu; còn lớp cao cấp nhất thì làm một lớp ‘Vô địch’, chuyên môn để thu hút những cao thủ theo đuổi sự bứt phá giới hạn. Phải thiết kế sẵn lộ trình thăng cấp cho họ – ví dụ như tập đủ 40 buổi thì phát huy hiệu của câu lạc bộ, chiêu này kích thích đam mê check-in cực kỳ, tỷ lệ gia hạn thẻ ít nhất cũng phải tăng lên được một nửa.” +

“Tôi thì lo ngại về vấn đề an toàn hơn, trước đây bên các cậu thường xử lý thế nào?” +

“Tất cả học viên bắt buộc phải làm sàng lọc điện tâm đồ, mũ bảo hộ nhất định phải dùng của hãng WINNING, trên sân tập lúc nào cũng phải có huấn luyện viên sở hữu chứng chỉ cấp cứu AHA tuần tra túc trực. Còn nữa, toàn bộ sàn đấu phải trải thảm vật chuyên dụng, đừng coi thường cái này, nó dày hơn thảm thể dục thông thường khoảng 15cm đấy, mức độ giảm chấn và bảo hộ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đâu.” +

…… +

Cứ hễ chạm đúng vào chủ đề quyền anh là Từ Nam Tiêu lại tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp và nói không ngừng nghỉ. Ứng Vũ Sinh suốt cả quá trình đều im lặng lắng nghe, thi thoảng lại ném ra vài câu hỏi để tương tác qua lại. +

“Sau này tôi muốn đào tạo thêm một huấn luyện viên nữ để mở các khóa học dành riêng cho phái nữ. Có điều trước đây tôi chưa từng làm mảng này bao giờ, chắc phải đi hỏi thăm mấy cô đồng nghiệp cũ xem sao.” +

“Huấn luyện viên nữ, hửm…” Ứng Vũ Sinh khẽ hừ một tiếng nhỏ, rồi rơi vào một khoảng lặng đầy im lặng đầy ẩn ý. +

“Nghĩ cái gì đấy không biết.” Từ Nam Tiêu nghe ra được ý phóng đại ngoài lời của đối phương, tức thì vừa bực vừa buồn cười lên tiếng phản bác, “Ông đây không bao giờ có chuyện làm bậy làm bạ với đồng nghiệp đâu nhé.” +

Ứng Vũ Sinh lại cười cong cả mắt: “Nói lời phải giữ lấy lời đấy.” +

Nghe thấy câu này, Từ Nam Tiêu bỗng nhiên cảm giác như bản thân lại vừa tự sập bẫy của người này rồi. Hứa hẹn với Ứng Vũ Sinh mấy chuyện này thì có cái rắm lợi lộc gì cho anh chứ? +

Khoảng thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, anh thậm chí còn chưa có thời gian để lên giường với người phụ nữ nào cả. Kết quả chớp mắt một cái, vừa phải dọn qua nhà Ứng Vũ Sinh ở, vừa phải tiếp tục sống kiếp cấm dục. +

Chi bằng phế luôn cái chỗ đó của anh đi cho rồi. +

Từ Nam Tiêu còn đang ôm một bụng bực bội, bứt rứt thì điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên bần bật. Anh mở ra xem, bên trong đã nằm chễm chệ mười mấy tin nhắn dồn dập đến từ Lộc Anh Kiệt. +

[Anh ơi, sao anh không có ở nhà? Anh đi đâu rồi?] +

[Hồi sáng thái độ của em không tốt, em xin lỗi anh.] +

[Chúng ta về nhà ngồi xuống nói chuyện rõ ràng được không anh?] +

[Em cứ cảm thấy giữa chúng ta đang có hiểu lầm gì đó.] +

[Hiện tại anh đang ở cùng với ai thế?] +

[Anh ơi, trả lời tin nhắn của em đi.] +

[Anh ơi, sao anh không xem điện thoại?] +

[Anh đang ở cùng với ai?!] +

[Em đi tìm anh đây.] +

Những cảm xúc u ám của Lộc Anh Kiệt như thẩm thấu qua từng dòng chữ, khiến Từ Nam Tiêu nhìn mà da đầu có chút tê rần. Cậu ta càng ép sát, Từ Nam Tiêu lại càng bướng bỉnh không thèm trả lời. +

Anh thậm chí còn tự kiểm điểm lại bản thân, có phải vì hồi nhỏ mình đã quá mức dung túng, chiều chuộng Lộc Anh Kiệt, nên mới khiến cậu ta sinh ra thứ tâm tư không nên có của ngày hôm nay hay không. +

“Sao thế? Đang xem cái gì vậy?” Ứng Vũ Sinh đột nhiên ghé sát lại, bàn tay phải vô cùng tự nhiên vòng qua ôm lấy vòng eo hẹp của Từ Nam Tiêu, kéo nhẹ anh về phía lồng ngực mình. +

Xương bả vai của Từ Nam Tiêu có thể cảm nhận rõ đường nét cơ ngực của Ứng Vũ Sinh, cả thế giới dường như thu nhỏ lại vừa vặn trong cái ôm này, bị nhiệt độ và hơi thở của hắn lấp đầy một cách kín kẽ. +

Từ Nam Tiêu chẳng cần suy nghĩ, lập tức dùng khuỷu tay đẩy ra một khoảng cách giữa hai người, trầm giọng nhắc nhở: “Cái tay.” +

“Xin lỗi nhé.” Ứng Vũ Sinh lập tức lui người ra một chút, tỏ vẻ vô tội nói, “Tôi chỉ là muốn thân cận với cậu một chút thôi mà, cậu không cho người khác chạm vào mình à?” +

“Cái đó thì không phải.” +

Chưa nói đến việc Lộc Anh Kiệt suốt ngày bám dính lấy anh, ngay cả mấy gã đồng nghiệp ở câu lạc bộ thỉnh thoảng cũng đùa giỡn, bóp vai bóp eo nhau suốt. +

Thế nhưng Từ Nam Tiêu chính là không muốn để Ứng Vũ Sinh chạm vào. +

Rõ ràng cái chạm của Ứng Vũ Sinh rất đỗi bình thường, vậy mà Từ Nam Tiêu lại cảm thấy mí mắt mình căng cứng đến mức run rẩy, cảm giác tê dại không ngừng lan rộng, mảng eo nơi lòng bàn tay đối phương vừa áp vào như muốn nhũn ra. Giống như cơ thể anh đã sớm quen thuộc với lực đạo cùng nhiệt độ của người này từ kiếp nào, đang gào thét đòi hỏi nhiều hơn nữa, bấy nhiêu đây vẫn còn chưa thấm vào đâu. +

Ứng Vũ Sinh không biết sự vặn vẹo, bứt rứt trong lòng anh, ngược lại còn dán tới sát hơn: “Thế chẳng phải là đang nhắm vào một mình tôi sao? Đừng như vậy mà, đừng có lạnh lùng với bạn bè thế chứ.” +

“Xì, mấy tên đàn ông dính lấy nhau có thấy buồn nôn không hả. Bạn bè thì cũng không được động tay động chân, cút ra.” Từ Nam Tiêu vừa cười vừa mắng. +

Ngay trong lúc hai người đang ríu rít mồm năm miệng mười, Từ Nam Tiêu bỗng nhiên cảm giác có người đang đi từ trên lầu xuống. +

Anh ngẩng đầu lên, phát hiện Lộc Anh Kiệt đang đứng trên những bậc bậc thang cao vút, gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn xuống hai người bọn họ. +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.