CHƯƠNG 29: SAI LẦM KHÔNG THỂ CỨU VÃN

Lộc Anh Kiệt đứng ngược sáng, con ngươi đen kịt sâu hoắm nhìn chằm chằm, đè nén một luồng khí cuộn trào bên trong khiến người ta vô cớ nảy sinh cảm giác ớn lạnh. +
“Em nghe thấy tiếng của anh nên mới đi ra.” Lộc Anh Kiệt mặt không cảm xúc nói với Từ Nam Tiêu. +
Từ Nam Tiêu theo bản năng định bước về phía cậu, thế nhưng lại bị Ứng Vũ Sinh một tay tóm chặt lấy bắp tay kéo giật trở về. Hắn nắm vô cùng dùng lực, không cho phép phản kháng mà giữ chặt Từ Nam Tiêu định vị tại chỗ. +
“Buổi chiều tốt lành, Anh Kiệt.” Ứng Vũ Sinh ung dung mỉm cười hỏi, “Chiều nay cậu không có tiết học sao?” +
“Chẳng bằng Giáo sư Ứng đây quá rảnh rỗi.” Lộc Anh Kiệt đối diện với ánh mắt của hắn, “Thế nhưng thời gian để ở bên cạnh anh trai thì em vẫn có.” +
Bầu không khí trong tích tắc liền trở nên vô cùng vi diệu. +
“Anh ơi.” Cuối cùng, Lộc Anh Kiệt lại hướng về phía Từ Nam Tiêu, “Về nhà thôi.” +
Lộc Anh Kiệt bảo anh về nhà, còn Ứng Vũ Sinh lại không chịu buông tay, Từ Nam Tiêu trong nhất thời đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong. +
Ngay lúc này, Lộc Anh Kiệt lên tiếng: “Sau khi anh dọn qua ở cùng Giáo sư Ứng rồi, sau này có khối thời gian để trò chuyện. Anh ơi, hiện tại em muốn nói chuyện với anh.” +
Nghe xong câu đó, Từ Nam Tiêu cuối cùng cũng khéo léo gạt tay Ứng Vũ Sinh ra, hạ thấp giọng nói với hắn: “Anh về trước đi.” +
Một lần nữa bị Từ Nam Tiêu “bỏ rơi”, Ứng Vũ Sinh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vừa bị hất ra của mình trân trân mất nửa ngày, nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì. +
Hắn nhìn sang Lộc Anh Kiệt, đôi lông mày và ánh mắt cong lên mỉm cười nhắc nhở: “Hai anh em đừng có cãi nhau đấy.” +
Sau khi Ứng Vũ Sinh rời đi, Từ Nam Tiêu lững thững đi theo sau lưng Lộc Anh Kiệt trở về nhà. +
“Có lời gì thì nói đ.” Từ Nam Tiêu đóng sầm cửa chính lại. +
Lộc Anh Kiệt đứng sững ở ngay chính giữa phòng khách, quay lưng về phía anh, bất động như một pho tượng, cơ cầu vai căng lên vì siết chặt. +
“Sao thế? Còn định đứng nói chuyện chắc?” Lộc Anh Kiệt không ngồi thì anh ngồi, Từ Nam Tiêu nặng nề thả cả người ngã ầm xuống ghế sofa, hai chân dang rộng ra đầy phóng khoáng. +
“Anh ơi.” Lộc Anh Kiệt cuối cùng chậm rãi bước lại gần. Cậu co một bên đầu gối, quỳ hờ ngay giữa hai chân đang mở rộng của Từ Nam Tiêu, lẳng lặng nhìn anh chăm chú. Nơi đáy mắt cậu chôn giấu rất nhiều thứ mà Từ Nam Tiêu nhìn không hiểu, và anh cũng chẳng hề muốn hiểu. +
“Sao anh lại ngó lơ em? Là Giáo sư Ứng bảo anh làm thế đúng không?” +
Từ Nam Tiêu hơi ngửa mặt lên nhìn Lộc Anh Kiệt. +
Thằng nhóc này quả thực đã lớn hơn trước rất nhiều. Từ Nam Tiêu tỉ mỉ quan sát gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, phát hiện có không ít điểm đã khác biệt so với ký ức của anh, vậy mà bấy lâu nay anh chưa từng để tâm đến. +
“Trước khi cậu hỏi anh, thì để anh hỏi cậu một câu trước đã.” Từ Nam Tiêu không chấp nhặt cái tư thế đầy tính áp bức này của cậu, hiếm khi mở miệng với ngữ điệu bình thản đến vậy: “Lộc Anh Kiệt, cậu đã từng làm chuyện gì có lỗi với anh chưa?” +
Lộc Anh Kiệt chẳng cần suy nghĩ liền gào lên: “Em tuyệt đối không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh hết! Tại sao anh lại không tin em?!” +
“Vậy thì đổi cách nói khác đi. Cậu nhìn nhận anh như thế nào? Cậu có ý nghĩ gì đối với anh?” +
Lần này, Lộc Anh Kiệt đột ngột trợn to hai mắt. +
Cậu bàng hoàng há miệng, sau đó lại mím chặt môi, cúi gằm đầu xuống, nơi ánh mắt có thứ gì đó đang lay động đầy vẻ do dự. +
Chẳng lẽ anh trai đã biết rồi sao? +
Rõ ràng là phải biết cái gì đó rồi thì mới hỏi ra loại câu hỏi kiểu này. +
Có thể nói không? +
Liệu có thể hướng về phía một tên trai thẳng kỳ thị đồng tính thế này để dốc hết cõi lòng sâu kín mà mình đã chôn chặt bấy lâu nay hay không? Sau khi nói ra rồi, mối quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì? +
Không biết đã qua bao lâu, Lộc Anh Kiệt mới khó khăn ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu thốt ra một cách đầy gian nan: “Từ nhỏ đến lớn, em vẫn luôn kính yêu anh…… với tư cách là một đứa em trai.” +
Từ Nam Tiêu ngẩn người ra, đợi đến khi phản ứng lại được, anh cuối cùng không nhịn được mà ngửa đầu bật ra hai tiếng cười mỉa mai. +
Quả nhiên mà, quả nhiên đúng như những gì Ứng Vũ Sinh đã nói, khi chưa có bằng chứng đanh thép rành rành ra đó thì Lộc Anh Kiệt sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận bất cứ điều gì. Bản thân anh vậy mà còn vọng tưởng muốn cho Lộc Anh Kiệt một cơ hội, đúng là ngu xuẩn đến cùng cực. +
“Cút ra!!!” Từ Nam Tiêu đột ngột bùng nổ, hung hăng đẩy mạnh Lộc Anh Kiệt một cái. Nhân lúc đối phương còn đang loay hoay giữ thăng bằng, anh đứng bật dậy, đầu cũng không ngoảnh lại mà sải bước đi thẳng về phía phòng ngủ. +
“Anh ơi?” +
Lộc Anh Kiệt ở phía sau bàng hoàng gọi lớn. Trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một dự cảm mãnh liệt rằng trận cãi vã lần này hoàn toàn không giống với bất kỳ lần nào trước đây. +
Hình như có thứ gì đó đã hoàn toàn thay đổi rồi. Từ Nam Tiêu sắp sửa bứt đứt sợi dây leo mảnh mai, mềm yếu là cậu để thoát ra ngoài, và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. +
Lộc Anh Kiệt hoảng loạn đuổi theo, thế nhưng cánh cửa phòng đã nặng nề sập ngay trước mặt, suýt chút nữa thì va vỡ mũi cậu. +
“Anh ơi!!” Cậu dùng lực đập mạnh vào tấm ván cửa. +
Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây?! +
Lộc Anh Kiệt hoang mang đến mức các câu hỏi không còn chủ định, cho đến khi có một giọng nói của một người nữ đột nhiên vang lên vang vọng trong tâm trí cậu – +
[Đừng lãng phí tài năng của chính mình chứ.] +
Đừng lãng phí tài năng? Thực sự phải làm đến bước đó sao? +
Nếu như thôi miên Từ Nam Tiêu, ít nhất cậu có thể làm cho ra lẽ xem suốt khoảng thời gian qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. +
Thế nhưng nếu như bị phát hiện thì sao…… +
Không. Lộc Anh Kiệt nghiến chặt răng hàm. +
Chuyện đã đi đến nước này rồi, không cho phép cậu do dự, chần chừ thêm nữa. +
Từ Nam Tiêu bận rộn nguyên cả một ngày trời để chạy vạy lo việc chọn mặt bằng cho câu lạc bộ. Buổi tối khi trở về đến nhà, anh đang định bụng nấu đại chút mì gói ăn qua loa cho xong bữa, thì lại phát hiện Lộc Anh Kiệt đã tự tay chuẩn bị sẵn một mâm cơm tươm tất với bốn món mặn và một món canh. +
“Anh ơi, vất vả rồi, qua ăn cơm đi anh.” +
Nói xong, Lộc Anh Kiệt cũng chẳng nhìn anh, tự lực xới cho hai người hai bát cơm rồi cắm cúi bắt đầu ăn. +
Kể từ sau trận cãi vã nảy lửa hôm đó, hai anh em đã nhiều ngày liền không hề nói với nhau câu nào. Từ Nam Tiêu thoáng chút do dự, nhưng rồi cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi xuống. Anh chậm rãi bưng bát cơm lên, bắt đầu ăn theo. +
Cả hai đều giữ im lặng, trong nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm và tiếng nhai nuốt nhỏ nhặt. +
“Uống bia không anh?” Lộc Anh Kiệt đột ngột hỏi. +
Từ Nam Tiêu đánh mắt nhìn Lộc Anh Kiệt một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn lên tiếng: “…… Có.” +
Thế là Lộc Anh Kiệt đứng dậy lấy bia từ trong tủ lạnh ra, đi vào bếp khui nắp rồi đem ra đưa cho anh. +
Từ Nam Tiêu chẳng mảy may nghi ngờ, ngửa cổ nốc liền hai hớp lớn, thở phào một hơi. Chất lỏng mát lạnh mang theo những bọt khí lăn tăn tràn xuống cổ họng, cuốn trôi đi phần nào sự mệt mỏi rã rời sau một ngày dài bận rộn. +
Bữa cơm này Từ Nam Tiêu ăn rất ngon miệng, thái độ đối với Lộc Anh Kiệt nhờ vậy cũng dịu bớt đôi chút. Thế nên sau khi ăn xong anh không lập tức đi ngay về phòng, mà chọn ngồi lại ở sofa xem tivi. +
Nhưng xem được một nửa, Từ Nam Tiêu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. +
Đầu óc anh trở nên ong ong, choáng váng, ý thức giống như một chiếc vòng bi đã hoen rỉ, không tài nào vận hành nổi. Rõ ràng là một tình tiết phim rất đơn giản, vậy mà anh có tua đi tua lại mấy lần cũng không thể load nổi vào đầu. +
Uống say rồi sao? Từ Nam Tiêu đưa tay day day thái dương. +
Nhưng mới có một chai bia thì đâu đến mức này chứ. +
Đúng lúc này, Lộc Anh Kiệt ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ khàng đặt tay lên vai anh giữ lại: “Sao thế anh, không thoải mái ở đâu ạ?” +
Từ Nam Tiêu nhìn bờ môi đối phương cứ mấp máy đóng mở, giọng nói của cậu hệt như tiếng thủy triều từ một nơi xa xăm truyền lại, vỗ về lý trí anh theo một quy luật đều đặn. Thế nhưng mảnh lý trí này cũng đang dần trở nên mỏng manh, tựa như một làn khói mờ ảo, sắp sửa không tài nào nắm bắt được nữa rồi. +
“Hơi chóng mặt……” Từ Nam Tiêu nghe thấy tiếng của chính mình cất lên, ngữ điệu mơ hồ, bay bổng, nghe chẳng giống giọng của anh chút nào. +
“Phản ứng bình thường thôi mà, anh mệt quá rồi.” Ngữ điệu của Lộc Anh Kiệt vô cùng ôn hòa và ổn định, “Bây giờ, hãy thử nhấc bàn tay phải của anh lên xem, có phải nó nhẹ hơn tay trái một chút không?” +
Từ Nam Tiêu thầm dùng sức kháng cự, ép cho cánh tay mình tiếp tục nặng nề đặt nặng nề trên thành vịnh ghế sofa. Thế nhưng ngay lúc này, nơi đầu ngón tay lại truyền đến một luồng tê dại rất khẽ, ngón áp út tự cử động một cái. Đó không phải là do cơ bắp co rút, mà giống như bị một sợi tơ vô hình nào đó khẽ kéo nhẹ lên vậy. +
Ý niệm kháng cự vẫn còn đó, nhưng cơ thể đã bước đầu phản bội lại anh. Bàn tay kia dường như không còn thuộc về anh nữa, mà đã bị một giai điệu to lớn hơn, dịu dàng hơn tiếp quản mất rồi. +
“Đúng rồi, chính là như vậy. Hãy để cảm giác thư thái này lan tỏa từ cánh tay ra khắp toàn thân… Mí mắt của anh cũng bắt đầu nặng trĩu rồi.” +
Từ Nam Tiêu cảm thấy mí mắt mình không tự chủ được mà run rẩy, tầm nhìn dần dần nhòe đi. Tiếng tivi mỗi lúc một xa xăm, duy chỉ có những lời nói của Lộc Anh Kiệt là cứ văng vẳng bên tai. +
“Bây giờ anh đang cảm thấy rất an toàn, rất thoải mái… Mọi áp lực đều đang rời xa anh. Hít một hơi thật sâu nào, mỗi một nhịp thở ra đều sẽ khiến anh thư giãn hơn…” +
“Tiếp theo đây em sẽ đếm từ một đến ba… Một… Toàn bộ cơ bắp trên cơ thể hoàn toàn thả lỏng… Hai… Đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của em… Ba… Hoàn toàn chìm vào trạng thái bình yên…” +
Thôi xong rồi, dính bẫy rồi. Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Từ Nam Tiêu một tích tắc, ngay sau đó, ý thức của anh cuối cùng “pặc” một tiếng rồi đứt đoạn hoàn toàn. +
“Ngoan lắm, bây giờ hãy từ từ mở mắt ra nào.” +
Nói xong câu này, trái tim Lộc Anh Kiệt đập thình thịch liên hồi, suýt chút nữa là nhảy vọt ra khỏi cuống họng. +
Không khí chìm vào im lặng mất vài giây, Từ Nam Tiêu bỗng nhiên chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, cơ thể anh đổ về phía trước, vùi trọn gương mặt vào bả vai của Lộc Anh Kiệt, thậm chí còn khẽ dụi dụi vài cái. +
Cái này… là thành công rồi sao? +
Bị Từ Nam Tiêu tựa vào, toàn thân Lộc Anh Kiệt cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Đến khi cậu hoàn hồn lại được thì lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu thở phào một hơi thật dài, cả người như bị rút hết xương cốt, yếu ớt rã rời. +
Cậu không chỉ sử dụng thôi miên ngoài phạm vi thí nghiệm, mà đối tượng lại còn là người anh trai mà mình khổ sở yêu thầm bấy lâu nay, thậm chí vì việc này mà cậu ta còn trộm cả thuốc thí nghiệm của dự án. Bất kể là điều nào trong số đó thì cũng đã chạm nặng nề vào phạm vi giới hạn cuối cùng rồi. +
Thế nhưng đâm lao thì phải theo lao, hiện tại cậu đã không còn đường lui nữa rồi. +
Lộc Anh Kiệt khẽ khàng đỡ Từ Nam Tiêu ngồi dậy, ổn định lại tinh thần rồi lên tiếng hỏi: “Anh ơi, trả lời em đi, tại sao đột nhiên lại ghét em? Tại sao không chịu nói cho em biết lý do?” +
Từ Nam Tiêu im lặng một lát, sau đó mới từng chữ từng câu trả lời: “Bởi vì vẫn chưa có bằng chứng.” +
“Bằng chứng?” Lộc Anh Kiệt bàng hoàng. +
“Bằng chứng cậu theo dõi và quấy rối anh.” +
“Em chưa từng theo dõi hay quấy rối anh bao giờ cả!” Lộc Anh Kiệt lập tức lớn tiếng phủ nhận, thế nhưng cậu rất nhanh đã ý thức được rằng, việc gào thét đối với một Từ Nam Tiêu của lúc này hoàn toàn vô nghĩa. Thế là Lộc Anh Kiệt nỗ lực bình ổn lại luồng suy nghĩ, tiếp tục gặng hỏi: “Sao anh lại có ý nghĩ như thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi?” +
Từ Nam Tiêu đột ngột rùng mình một cái, nhãn cầu dưới mí mắt anh rung lên bần bật, Lộc Anh Kiệt suýt chút nữa đã tưởng rằng anh sắp sửa tỉnh lại đến nơi. +
Nhưng cuối cùng, Từ Nam Tiêu vẫn chìm lắng trở lại. Anh mấp máy bờ môi, đem hết thảy những chuyện mà gã đàn ông mặc áo hoodie kia đã làm với mình kể ra với Lộc Anh Kiệt. +
Bao gồm cả những bức ảnh hôn nhau, những đoạn video khiến người ta phải đỏ mặt, những bộ quần áo lót mặc sát người từng bị vấy bẩn, cho đến cả việc tỉnh dậy trong một khách sạn xa lạ… và cả đôi giày cùng mẫu kia, cùng với tình cảm mà Lộc Anh Kiệt dành cho anh, không sót một chi tiết nào. +
Lộc Anh Kiệt nghe xong, hai con mắt trợn trừng lên thật lớn, đến một cái chớp mắt cũng không có. Nơi nội tâm cậu cuộn trào lên một trận sóng thần, kinh hãi đến mức hồi lâu sau vẫn không cách nào bình tâm trở lại được. +
Vào những lúc cậu hoàn toàn không hề hay biết gì, trên người Từ Nam Tiêu vậy mà lại xảy ra nhiều chuyện dơ bẩn, nhục nhã đến nhường này. Cậu rõ ràng muốn trở thành chỗ dựa cho Từ Nam Tiêu, thế nhưng rốt cuộc lại chẳng giúp đỡ được cái rắm gì, bỏ mặc một mình anh trai phải cô độc đối mặt với tất cả những thứ này, cậu thì tính là loại đàn ông gì cơ chứ? +
Ngọn lửa giận dữ như dòng nham thạch cuồn cuộn tuôn chảy trong mạch máu, chấn động mạnh mẽ vào màng nhĩ làm cho hai tai cậu lùng bùng ong ong lên từng trận. +
Người đàn ông mà chính mình nâng niu như báu vật nơi đầu tim, vậy mà lại bị kẻ khác chà đạp, làm nhục đến nông nỗi này! Mà chính bản thân cậu, thế mà lại biến thành kẻ gánh tội thay cho thằng khốn kiếp đó! +
Cậu nhìn Từ Nam Tiêu đang ngoan ngoãn tựa vào vai mình ngay trước mắt. Đôi mắt vốn luôn mang theo vẻ xa cách và dò xét của anh lúc này đang cụp xuống, hàng mi dài đổ một vệt bóng nhu hòa dưới mắt, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. +
Trái tim Lộc Anh Kiệt thắt mạnh lại một cái, sự tủi thân muộn màng bỗng chập trùng kéo đến như triều dâng. Cậu thấy xót xa thay cho Từ Nam Tiêu khi phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ này, và cũng tự thấy uất ức cho chính mình khi không được anh tin tưởng. +
“Anh ơi…” Lộc Anh Kiệt thô bạo quệt mạnh lên mặt, suýt chút nữa là bật khóc thành tiếng, “Không phải em, thực sự không phải em mà… Tại sao anh lại nghi ngờ em? Tình cảm bao nhiêu năm qua, anh thà tin lời người ngoài chứ nhất quyết không chịu tin em sao?! Trong mắt anh, em rốt cuộc tính là cái gì chứ?!” +
Cậu cũng không biết tại sao mình lại gầm lên với một Từ Nam Tiêu đang trong trạng thái bị thôi miên thế này. Có lẽ đó chỉ là một nỗ lực thanh minh trong vô vọng, hoặc chỉ là cậu muốn phát tiết hết nỗi thất vọng tràn trề trong lòng mà thôi. +
Lộc Anh Kiệt càng nói cảm xúc càng trở nên kích động. Cuối cùng, cậu không tự chủ được nữa, giống như để xả hận mà hung hăng há miệng cắn mạnh lên bả vai của Từ Nam Tiêu. Thế nhưng ngay vào khoảnh khắc chiếc răng nanh sắp sửa găm sâu vào da thịt, cậu lại khựng khựng dừng lại. +
Lộc Anh Kiệt vẫn giữ nguyên động tác gặm cắn ấy. +
Ngay dưới làn môi và phiến răng là nhiệt độ cơ thể nóng rẫy của Từ Nam Tiêu, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được một cách mập mờ nhịp mạch đập khe khẽ. Mùi hương thanh khiết chỉ duy nhất thuộc về anh trai bao bọc lấy Lộc Anh Kiệt, dường như mang theo một loại bùa mê thuốc lú nào đó, thiêu đốt các dây thần kinh đang hỗn loạn của cậu. +
Cậu muốn… chiếm đoạt nhiều hơn thế nữa. +
Muốn ở trên thân thể hoàn toàn không có chút phòng bị này của anh, khắc xuống những dấu ấn thuộc về riêng mình, dùng cách đó để đối kháng lại nỗi hoang mang vì không được tin tưởng cùng niềm bi phẫn không có nơi dung thân. +
Vừa nghĩ đến đây, Lộc Anh Kiệt đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, cả người mạnh bạo bật lùi ra xa. Cậu hoảng hốt đưa tay lau vội bờ môi của mình, luống cuống y như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt quả tang. +
Sao cậu có thể làm ra loại chuyện này với anh trai trong lúc thôi miên cơ chứ? Sao có thể trút bỏ dục vọng lên một người đang hoàn toàn mất đi ý thức? Nếu như thực sự làm vậy, thì cậu có khác gì so với gã đàn ông mặc áo hoodie kia đâu? +
Cậu không được làm thế, tuyệt đối không thể… +
Nội tâm Lộc Anh Kiệt giằng xé, len lén đưa mắt nhìn sang Từ Nam Tiêu, thế nhưng Từ Nam Tiêu đối với tất cả những chuyện này lại hoàn toàn không hay không biết. Ánh mắt anh tối tăm nhìn xuống phía dưới, ngơ ngác mông lung, cổ áo bị Lộc Anh Kiệt kéo cho lệch sang một bên, càng làm lộ ra một mảng cổ nghiêng vô cùng yếu ớt một cách tự nhiên, phơi bày ra đó như thể sẵn sàng chịu sự định đoạt của bất kỳ ai. +
Gáo nước lạnh vừa dội xuống bỗng chốc lại bị ngọn lửa dục đang cuộn trào hun đúc thành một luồng nhiệt khí nóng rực, âm ấm bao bọc lấy Lộc Anh Kiệt. +
Tiếp tục đi. Cậu tự nói với chính mình. +
Không sao đâu, đây chẳng phải là điều mày hằng mơ ước sao? Anh Nam Tiêu tỉnh lại sẽ quên sạch thôi, mày chỉ là mượn cơ hội này để thực hiện một nguyện vọng nhỏ nhoi của bản thân mà thôi. +
Thế nhưng, anh NamTiêu đã vì gã biến thái kia mà đau khổ lắm rồi, sao mày có thể trở thành đồng phạm được chứ? +
Không, cứ để anh ấy đau khổ, để anh ấy phải ghi nhớ mày. Cho dù chỉ là phản ứng vô thức của cơ thể, cũng phải bắt anh ấy cảm nhận được sự tồn tại của mày. +
Đến khi Lộc Anh Kiệt kịp phản ứng lại thì cậu đã đặt xuống những nụ hôn dày đặc, vụn vặt trên chiếc cổ của Từ Nam Tiêu rồi. +
Hơi thở của người anh trai vốn dĩ là biểu tượng cho sự lạnh lùng và uy nghiêm nhất trong ký ức, vào ngay khoảnh khắc này lại biến thành thứ rượu nồng đậm nhất, ngang ngược xộc thẳng vào hơi thở của Lộc Anh Kiệt, thấm đẫm vào tận xương tủy, thúc đẩy một khát vọng vặn vẹo mà mãnh liệt. +
Lộc Anh Kiệt đầu óc choáng váng, tình mê ý loạn, gần như vô thức lẩm bẩm một mình: “Anh ơi, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, anh cũng yêu em có được không?” +
Thế nhưng ngay trong chính cái khoảnh khắc ấy, dường như có ai đó vừa búng tay một phát thật mạnh bên tai Từ Nam Tiêu, “pặc” một tiếng, Từ Nam Tiêu đột ngột choàng tỉnh. +
Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, sặc sụa hai tiếng như kẻ vừa suýt chết đuối, bắt đầu há miệng thở dốc từng ngụm lớn. +
Giây tiếp theo, đập vào mắt anh chính là Lộc Anh Kiệt đang đè nghiến trên thân thể mình, vùi đầu vào bên cổ anh mà hôn hít. +
Anh trợn to hai mắt, đầu óc trong tích tắc trống rỗng hoàn toàn. +
Sao có thể như thế được! Lộc Anh Kiệt choáng váng tại chỗ, trái tim đập điên cuồng như vừa trải qua một vụ nổ lớn, cả người lạnh toát như thể vừa bị ngâm vào bể nước đá. Lừa người, rõ ràng thuốc vẫn chưa hết tác dụng, anh trai cậu tuyệt đối không thể tỉnh lại vào lúc này được! +
Ngay khi bầu không khí hoàn toàn đóng băng, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập đến nhức óc, giọng nói đầy vẻ lo lắng của Ứng Vũ Sinh từ ngoài truyền vào: +
“Nam Tiêu, cậu có ở bên trong không? Cậu không sao chứ?!” +
Vào khoảnh khắc ấy, tất cả mọi manh mối, đầu dây trong tâm trí Lộc Anh Kiệt điên cuồng đan xen, thu dọn và kết nối lại với nhau một cách tốc hành. +
Cuối cùng, cậu rốt cuộc đã hiểu rõ hết thảy mọi chuyện. +
— +
Capu có lời muốn nói: Giáo sư thâm lắm +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


