CHƯƠNG 30: SỰ PHÁN XÉT KHÔNG LỜI

Thời gian quay trở lại buổi chiều ngày hôm đó, Ứng Vũ Sinh quanh co lòng vòng mãi mới đưa chỗ thuốc thí nghiệm giả vào tay Lộc Anh Kiệt. +
Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, hắn một lần nữa thôi miên Từ Nam Tiêu, đồng thời khắc sâu vào trong tâm trí anh một mệnh lệnh– +
[Nếu có ai cởi quần áo của em, em sẽ tỉnh lại.] +
Mặc dù việc nhổ cỏ tận gốc là điều cần thiết, thế nhưng bất kể khi nào Ứng Vũ Sinh cũng phải cài thêm một tầng bảo hiểm. Hắn không thể nào dung thứ cho kẻ khác dám đụng chạm lung tung vào đồ vật của riêng mình. +
Không, không đúng. +
Trước đó, sẽ có một chuyện khác xảy ra còn sớm hơn cả bước này, một việc mà Lộc Anh Kiệt tuyệt đối sẽ làm trong lúc thôi miên… +
Ứng Vũ Sinh lập tức thay đổi mệnh lệnh– +
[Nếu có ai nói “Em yêu anh”, em sẽ tỉnh lại.] +
Tiếng đập cửa dồn dập rầm rầm bên ngoài càng lúc càng trở nên dữ dội. Nhận thấy bản thân không hề nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, phía bên kia cánh cửa liền truyền đến tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ. +
Lộc Anh Kiệt còn đang ngơ ngác chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị một cú đấm ngàn cân đánh ngã lộn nhào ra đất. Đầu cậu đập mạnh vào thành bàn trà, cơn đau kịch liệt từ bên thái dương nổ tung ra, ngay sau đó là một cơn buốt nhói dâng lên, suýt chút nữa khiến mắt cậu tối sầm lại thành một mảnh trắng xóa. Đến khi những đốm sáng trắng tan đi, tầm nhìn khôi phục trở lại, cậu liền nhìn thấy gương mặt bừng bừng phẫn nộ đầy tàn nhẫn của Từ Nam Tiêu. +
Toàn bộ máu trên khắp cơ thể Lộc Anh Kiệt như thể đều đã đóng thành băng. +
“Anh ơi, em xin lỗi, em không phải… em không hề muốn…” Cậu lập tức quỳ gối lết nhanh về phía trước hai bước, vừa lắp ba lắp bắp vừa nhìn chằm chằm vào đối phương. +
Từ Nam Tiêu còn đang tính lao lên tẩn cho cậu một trận, thì đã bị Ứng Vũ Sinh từ phía sau lao tới ôm chặt lấy để kìm lại: “Nam Tiêu, đừng bốc đồng, đừng kích động.” +
“Lộc Anh Kiệt! Mẹ nó chứ sao mày lại dám làm ra loại chuyện này hả?!” +
“Không phải em!” Nói đến đây, nước mắt Lộc Anh Kiệt lách tách rơi lã chã, “Anh ơi, gã mặc áo hoodie kia thực sự không phải là em! Em bị người ta gài bẫy, hãm hại mà thôi! Xin anh hãy tin em một lần này có được không? Là Ứng Vũ…” +
“Anh làm sao mà tin mày được?! Anh dựa vào cái gì để mà tin mày chứ?!” Tiếng gầm thét đầy phẫn nộ của Từ Nam Tiêu thẳng thừng cắt ngang lời khóc lóc kể lể của Lộc Anh Kiệt, đem tất cả những lời ngụy biện chặn đứng ngay nơi cuống họng cậu, “Mấy năm trước Lưu Thanh Dương nhân lúc anh say rượu làm ra loại chuyện đó với anh, mày rõ ràng biết anh căm hận đến nhường nào mà! Lộc Anh Kiệt, mày không biết anh hận đến mức nào sao?! Bây giờ mày lại làm ra cái trò y đúc con súc sinh đó, rồi bắt anh phải tin mày, mày có còn biết nhục không hả?! Tình nghĩa anh em bao nhiêu năm qua của anh coi như đem đi cho chó gặm rồi!” +
Lộc Anh Kiệt há há miệng, thế nhưng rốt cuộc lại không thể thốt ra nổi một chữ nào. +
Xong rồi, tất cả tiêu tùng thật rồi. +
Hoàn toàn không còn cách nào cứu vãn nữa. +
Cậu vì dục vọng ích kỷ của riêng mình mà đã chạm vào lằn ranh cuối cùng mà Từ Nam Tiêu tuyệt đối không cho phép ai xâm phạm, từ nay về sau anh em hai người đường ai nấy đi. +
“Ông mày thật sự hối hận vì năm đó đã lo chuyện bao đồng, đút cho mày ăn bao nhiêu là bữa cơm, đáng lý ra cứ để mặc cho mày chết đói đi thì hơn!!!” +
“Anh ơi…” Lộc Anh Kiệt sững sờ, không dám tin vào tai mình mà trố mắt nhìn đối phương, gương mặt từ lâu đã đầm đìa nước mắt, “Anh ơi!!” +
“CÚT!!!!” Từ Nam Tiêu lại hung hăng tát thẳng vào mặt cậu một cái. +
Một tiếng chát chúa vang dội nổ tung trong không khí, gương mặt Lộc Anh Kiệt bị đánh lệch hẳn sang một bên, trên làn da trắng bẩm sinh nhanh chóng sưng vù lên một mảng lớn đỏ lựng. +
Lộc Anh Kiệt sụt sịt mũi, thế nhưng vẫn không cách nào ngăn được những giọt nước mắt cứ liên tục lã chã tuôn rơi. Cuối cùng cậu loạng choạng đứng bật dậy, trong lúc đó còn bị vấp ngã mất hai lần. Trước khi đi, cậu đưa mắt nhìn Ứng Vũ Sinh một cái sau cùng, mà Ứng Vũ Sinh lúc này cũng đang dùng ánh mắt bình thản, lạnh lùng nhìn lại cậu. +
Lộc Anh Kiệt nghiến chặt răng, cúi gằm đầu xuống, rồi quay người lao như điên ra khỏi cửa nhà. +
Ứng Vũ Sinh thầm nghĩ, quả nhiên, mọi chuyện bao giờ cũng sẽ phát triển theo đúng hướng mà hắn đã vạch sẵn, xét ra thì có chút tẻ nhạt, mất hứng rồi đấy. +
Thế nhưng như vậy cũng tốt, chướng ngại vật cuối cùng đã bị quét sạch, đoạn đường phía trước từ nay sẽ thênh thang rộng mở. +
Đến lúc này hắn mới xoay người đối diện với Từ Nam Tiêu: “Nam Tiêu, cậu không sao chứ…” +
Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Từ Nam Tiêu hung bạo lao vào ôm chặt lấy. Lực cánh tay của Từ Nam Tiêu lớn đến mức gần như muốn khảm chặt hắn vào tận trong xương tủy của mình. +
Khi tinh thần của một người rơi vào trạng thái yếu đuối, họ sẽ trở nên nảy sinh tâm lý ỷ lại vào người khác, đây là kiến thức thường thức trong tâm lý học. Ứng Vũ Sinh vui sướng siết chặt vòng tay ôm đáp lại Từ Nam Tiêu, ngay khi vừa định thốt ra vài lời an ủi, hắn đột nhiên cảm thấy bờ vai mình truyền đến một cảm giác ẩm ướt. +
Là nước mắt của Từ Nam Tiêu đã thấm đẫm một mảng áo nơi bả vai hắn. +
Sống lưng của Từ Nam Tiêu run rẩy kịch liệt, anh nghẹn ngào không thành tiếng, khóc nấc lên từng hồi. Giống như thứ anh đang ôm chặt lúc này không phải là Ứng Vũ Sinh, thậm chí chẳng phải là một con người hay một sinh vật sống nào cả, mà là khúc gỗ trôi dạt duy nhất giữa biển khơi mênh mông. +
Ứng Vũ Sinh vốn tưởng rằng Từ Nam Tiêu sẽ nổi trận lôi đình, sẽ chửi rủa om sòm, sẽ đập phá tan tành tất cả mọi thứ có thể đập phá trong nhà, thế nhưng hắn lại duy nhất không thể lường trước được rằng anh sẽ khóc. +
Ngay cả cái ngày đầu tiên hắn gặp Từ Nam Tiêu, khi anh gục bên bụi rậm nôn thốc nôn tháo đến mức thảm hại như thế – cảm giác tội lỗi khi chính tay chôn vùi một sinh mạng, nỗi uất hận khi tiền đồ tiêu tan thành tro bụi, sự sợ hãi tột cùng trước tương lai mờ mịt không biết đi đâu về đâu, tất cả những thứ đó chồng chất lên nhau cũng chỉ có thể làm vành mắt anh đỏ hoe, nhưng cuối cùng vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào. +
Tại sao… tại sao bây giờ lại phải khóc vì Lộc Anh Kiệt? +
Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. +
Đừng bao giờ rơi lệ vì bất kỳ một ai khác ngoài tôi. +
Ứng Vũ Sinh rất khó để hình dung ra được thứ cảm giác vào ngay khoảnh khắc này, bởi vì đối với cuộc đời hai mươi chín năm qua của hắn, nó vô cùng xa lạ. +
Hắn như thể đang bị trói chặt trên cây thánh giá, phía dưới đống lửa trại được châm ngòi bùng cháy, phải chịu đựng sự thiêu đốt của ngọn lửa, da thịt cháy sém nứt toác. Âm mưu của hắn rõ ràng không hề bị vạch trần, kế hoạch của hắn rõ ràng là không có một kẻ hở, thế nhưng vào lúc này, hắn lại đang phải chịu đựng sự phán xét không lời từ chính những giọt nước mắt của Từ Nam Tiêu. +
“Không sao rồi, không sao rồi, tôi ở đây.” Ứng Vũ Sinh vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng của Từ Nam Tiêu, khẽ khàng dỗ dành, mang theo một sự dịu dàng tột cùng mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra, “Anh Kiệt không xứng đáng, nhưng cậu vẫn còn có tôi mà, tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh cậu.” +
…… +
Năm Từ Nam Tiêu mười hai tuổi, trong lúc đang tâng bóng chơi đùa ở lối đi cầu thang, tai anh bỗng nhiên khẽ động đậy, nhạy bén nhận ra có người đang bước lên lầu. +
Anh ôm chặt lấy quả bóng da, đưa mắt nhìn vào sâu trong khoảng tối tăm mịt mùng. +
Trước khi người đó lộ diện, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi đã dẫn đầu lan tỏa khắp không khí, phơi bày rõ danh tính của kẻ đang tiến lại gần. +
Giây tiếp theo, một đôi bàn tay thô bạo đột ngột túm chặt lấy cổ áo Từ Nam Tiêu, xách bổng anh lên như xách một con gà con rồi lôi tuột vào trong nhà. Quả bóng da rơi bịch xuống đất, nảy thêm vài cái rồi lăn lóc vào trong góc tường. +
Người cha nát rượu trở về, không ngoài dự đoán lại là một trận đấm đá túi bụi tàn nhẫn. Từ Nam Tiêu không thầy tự biết, lập tức cuộn chặt người lại theo bản năng để bảo vệ phần đầu. Những cú đấm giáng xuống dồn dập như mưa rào, ban đầu là một mảng lưng tê dại đi, ngay sau đó là cảm giác đau đớn bỏng rát nổ tung ra, như có một thanh sắt nung đỏ đang găm thẳng vào dưới da thịt. +
Theo lý mà nói, những chuyện này vốn đã là cơm bữa, chẳng có gì đáng để bận tâm, thế nhưng ngày hôm nay lại có chút khác biệt. +
Có lẽ do lão ta vừa phải chịu cục tức ở bên ngoài, hoặc có lẽ do nốc quá nhiều rượu dẫn đến mất sạch lý trí, những đòn tay hạ xuống của người cha bắt đầu mất đi nặng nhẹ. Từ Nam Tiêu bị hai bàn tay của lão siết chặt lấy cổ, dưỡng khí mất dần đi, thậm chí anh đã cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng của việc cận kề cái chết. +
“Ức……” +
Bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến Từ Nam Tiêu điên cuồng giãy giụa đạp chân, hai tay quờ quạng khắp nơi trên sàn nhà. Trong lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh đột nhiên chạm trúng vào chân chiếc ghế bên cạnh, liền vớ lấy rồi dùng hết sức bình sinh giáng một cú thật mạnh vào đầu lão ta. Ai ngờ đâu trong lúc hoảng loạn không tiết chế được lực, sau một tiếng “binh” chát chúa vang lên, người cha trên danh nghĩa sinh học ấy đổ gục đầu xuống đất, bất động. +
Từ Nam Tiêu đạp chân ngồi bật dậy, ho sặc sụa kịch liệt, lồng ngực phập phồng dữ dội, gương mặt từ lâu đã tím tái, đỏ gay lên vì thiếu oxy. Anh sợ hãi đến mất mật, vội vàng bò lại gần dùng tay lay lay bả vai của cha mình, thế nhưng người đàn ông ngã gục kia đến cả một hơi thở thoi thóp cũng không còn nữa. +
Chết, chết rồi sao? +
Mình giết người rồi ư?! +
Từ Nam Tiêu vô thức đảo mắt nhìn về phía cánh cửa phòng của mẹ. Tiếng động lớn đến nhường này, mẹ chắc chắn đã tỉnh giấc từ lâu rồi, bà ấy chỉ là đang trốn chui trốn lủi ở bên trong không dám ló mặt ra mà thôi. +
Vào ngay khoảnh khắc này, trong đầu đứa trẻ mười hai tuổi vậy mà chỉ lóe lên một suy nghĩ duy nhất – +
Giết người thì phải đền mạng, anh phải bỏ trốn trước khi trời kịp sáng. +
Anh cuống cuồng vơ vét vài tấm thẻ Ultraman, mấy viên bi thủy tinh cùng một chiếc xe ô tô đồ chơi nhỏ nhét tọt vào túi quần, đó chính là toàn bộ gia sản tích cóp được của anh. +
Anh sụt sịt mũi nghĩ thầm, sau này chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại đây được nữa rồi, phải đi thông báo cho chú chó nhỏ của mình một tiếng mới được. +
Thế là anh từ trong hòm sữa ở đối diện cửa bới ra chiếc chìa khóa nhà Lộc Anh Kiệt, lần mò trong bóng tối bước vào phòng ngủ của cậu, gọi Lộc Anh Kiệt dậy. +
Lộc Anh Kiệt mơ màng nhìn thấy có bóng người đứng ở đầu giường, sợ tới mức suýt nữa thì bật bắn người lên. Nhưng khi nhìn kỹ thấy người đến là Từ Nam Tiêu, cậu lại nhanh chóng thả lỏng ra ngay. +
“Anh ơi, sao thế ạ?” Cậu dụi dụi mắt. +
“Anh giết người rồi.” Từ Nam Tiêu thẳng thắn mở miệng. +
“Hả?” Lộc Anh Kiệt trong tích tắc tỉnh táo hẳn, trố to đôi mắt tròn xoe, bàng hoàng nhìn anh. +
“Cho nên anh phải đi đây, không trở về nữa đâu.” +
“Đi đâu cơ?” Lộc Anh Kiệt lập tức sốt sắng ngồi bật dậy. +
“Không biết, đi đến đâu hay đến đó thôi.” Từ Nam Tiêu đè nén luồng khí nóng đang chực trào nơi vành mắt, siết chặt quai đeo của chiếc túi nhỏ, “Tạm biệt nhé, nhóc đi tìm đại ca khác bảo kê cho đi.” +
“Không! Em cũng muốn đi nữa!” Ngờ đâu Lộc Anh Kiệt đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy anh, khóc không thành tiếng nói, “Em đi cùng với anh!” +
“Đừng nói bậy!” Từ Nam Tiêu dùng lực gỡ từng ngón tay đang bám trên eo mình ra, “Nhóc mà đi theo anh thì sẽ không thể về nhà nữa đâu, cũng không được gặp lại bố mẹ nhóc nữa! Không được ở nhà lầu, không được ngủ giường, chẳng có đồ gì ngon mà ăn đâu!” +
“Thế thì em vẫn đi theo anh!” Lộc Anh Kiệt gào khóc lớn: “Anh ơi, đừng bỏ rơi em mà!” +
Từ Nam Tiêu sợ tiếng khóc của Lộc Anh Kiệt sẽ làm đánh thức người lớn, chỉ đành bịt chặt miệng cậu lại, gật đầu đồng ý dẫn cậu đi cùng. Thế là hai đứa trẻ đã nhân lúc nửa đêm leo lên chuyến tàu hỏa đi hướng về một nơi đất khách quê người. +
Toa tàu khẽ đung đưa theo tiếng va chạm có quy luật của đường ray, hệt như một chiếc nôi, thế nhưng lại chẳng thể vỗ về nổi hai con tim vẫn còn đang kinh hoàng chưa định đoạt của hai đứa trẻ. +
Bên ngoài cửa sổ là một mảnh bóng đêm dày đặc, vô biên vô tận, thỉnh thoảng có vài đốm lửa đèn thưa thớt như sao băng lướt nhanh qua, còn chưa kịp thắp sáng bất cứ thứ gì đã lại bị sắc đêm đậm đặc hơn nuốt chửng lấy. +
Mà tương lai của hai đứa cũng hệt như sắc đêm ngoài cửa sổ kia vậy, vô cùng tăm tối. Từ Nam Tiêu không biết bản thân mình sẽ đi đâu, không biết ngày mai sẽ ra sao, thậm chí còn không biết liệu vừa rạng sáng ra có bị cảnh sát bắt đi hay không. +
Bên trong toa tàu trống trải đến lạ lùng, vài ba vị khách thưa thớt đang gà gật ngủ, chẳng một ai thèm để tâm đến hai đứa trẻ đang mang gương mặt đầy hoảng hốt, lo âu này. +
Nghĩ về một số phận tương lai mờ mịt chưa biết đi đâu về đâu, nghĩ về việc bản thân vậy mà lại ra tay giết chết chính bố ruột của mình, Từ Nam Tiêu cuối cùng không kìm lòng được mà bật khóc, tiếng khóc sụt sịt, yếu ớt vang vọng trong toa tàu vắng lặng. +
Ngay vào lúc này, một bàn tay ấm áp bỗng dè dặt, cẩn trọng vươn qua, bao bọc lấy nắm đấm đang siết chặt của anh. +
Từ Nam Tiêu quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ lo lắng của Lộc Anh Kiệt. +
Anh cảm thấy cái thể diện làm “đại ca” của mình có chút không giữ nổi, thế là cũng ngưng bặt tiếng khóc. Anh thô bạo quệt mạnh lên mặt một cái, mắng Lộc Anh Kiệt để chữa ngượng: “Ngày thường ngày nào nhóc cũng khóc lóc om sòm, sao bây giờ lại không khóc nữa hả?” +
“Em không có thích khóc, tại vì anh thích nhìn em khóc nên em mới khóc thôi mà.” Lộc Anh Kiệt thấp giọng giải thích cho bản thân. +
“Lừa người! Nhóc rõ ràng là đứa mít ướt!” Từ Nam Tiêu ứ thèm tin, dùng lực hất mạnh tay cậu ra. +
“Thật mà.” Lộc Anh Kiệt xoa xoa mu bàn tay vừa bị hất của mình, rồi đột nhiên lại hào hứng nói, “Anh ơi đừng khóc nữa, chúng ta đã chạy trốn thành công rồi. Sau này em sẽ bảo vệ anh, không bao giờ để người khác đánh anh nữa, hai đứa mình sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau.” +
Lộc Anh Kiệt căn bản là chẳng hiểu cái rắm gì cả! +
Cậu thậm chí còn không biết giết người có nghĩa là gì, phỏng chừng chỉ vì thấy hiếu kỳ nên mới không chút do dự mà bỏ nhà đi theo anh. Rời bỏ chiếc giường ấm áp, thoải mái, rời bỏ bố mẹ để dấn thân vào con đường lành dữ chưa rõ này. +
Ngu ngốc đến chết mất thôi! +
Thế nhưng đến cuối cùng, Từ Nam Tiêu lại chủ động nắm chặt lấy bàn tay của Lộc Anh Kiệt. +
Anh nhận ra rằng đối phương đã ngốc nghếch đến nhường này thì người mà cậu có thể ỷ lại, dựa dẫm vào duy chỉ có một mình anh mà thôi. Đồng thời, hành trang bỏ trốn của anh từ nay về sau không còn là vài tấm thẻ Ultraman, mấy viên bi thủy tinh hay chiếc xe ô tô đồ chơi nhỏ nhoi kia nữa. +
Anh đã có thêm một đứa em trai. +
Anh đã có điểm yếu, nhưng cũng chính vì thế mà có thêm một lớp áo giáp bọc thân. +
Hai đứa trẻ tay trong tay, ôm đồm đầy một bụng tâm sự. Tiếng tàu hỏa “xình xịch xình xịch” vẫn cứ thế rầm rập tiến về phía trước, chở theo toàn bộ thế giới của Từ Nam Tiêu, lao thẳng về một ngày mai có lẽ chẳng hề tồn tại. +
— +
Tác giả có lời muốn nói: Chương này chỉnh sửa nhiều đó, mọi người vui lòng xóa cache để đọc bản mới nhé (bắn tim). +
Capu có lời muốn nói:: Đọc phần cuối chương này mà huhu mãi thoi 😢 +
Với cả, bản edit này mình edit từ raw, nên các bạn đọc qt trên web xanh thấy có khác thì cũng đừng quay lại mắng mình nha 🙁 +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


