Chương 4: Irresistible (Khó cưỡng)

*Cảnh báo: Chương này có nhắc đến việc công giữ mối quan hệ fwb với một bạn nữ khác. +
Lâm Tử Phàm nhìn Tề Diễn Trạch, chậc một tiếng rồi lắc đầu: “Được đấy.” +
Cả nhóm ăn thêm một lúc rồi tan cuộc, ai nấy đều rủ nhau đến club tăng hai. Tề Diễn Trạch thấy Lâm Tử Phàm cũng chuẩn bị lên xe thì chào mọi người một tiếng rồi quay người rời đi. +
“Theo, không đi thật à?” Có người hỏi lại. +
“Chắc chắn nó không đi đâu, mày thấy nó đi lần nào chưa?” +
“Đúng là học sinh xuất sắc có khác.” +
“Mà nói chứ, có phải nó hẹn Selena rồi không?” +
Tề Diễn Trạch vừa lúc quay đầu lại: “Bị bọn mày phát hiện rồi.” +
“Mày vẫn giữ quan hệ đó với cô em đó à.” Ngay cả Lâm Tử Phàm cũng bất ngờ. +
Tề Diễn Trạch nở một nụ cười trông rất vô tội, chớp mắt: “Không phải an toàn lắm sao?” +
“Má, thằng ranh này biết chơi thật. Thôi, đi nhanh nào.” Lâm Tử Phàm bĩu môi nhìn bộ dáng thanh thuần của ai kia, vội gọi người phía trước tranh thủ lái xe đi. +
Tề Diễn Trạch nhìn làn khói dàn xe nhả ra, một lúc sau mới cúi đầu nhắn tin: Không sao, thấy luật sư Tạ thích là tôi vui lắm rồi~ +
———- +
Dưới ánh đèn vàng mờ của buổi tối, trong phòng còn vương lại chút dư vị mờ ám. +
“Gì thế? Làm xong là đi luôn à?” Cô gái nằm trên giường kẹp điếu thuốc nhìn bóng lưng cậu ta. Gương mặt lai xinh đẹp dưới bóng tối có phần hơi yêu mị. Khi cô lên tiếng, chăn trượt xuống, lộ ra thân thể với những đường nét mê người khiến máu người khác nóng bừng lên: “Cả năm mới gặp lại, không ở với em thêm chút sao?” +
“Mai phải đi làm.” Tề Diễn Trạch cài chiếc cúc thứ ba từ dưới lên rồi quay đầu lại, giọng lạnh nhạt. +
“Chậc, anh vẫn vô tình như vậy.” Selena vuốt tóc, không quá để tâm: “Hình như bây giờ anh không còn sợ bóng tối như trước kia nữa.” +
Tề Diễn Trạch nghe vậy cũng không nói gì. +
“Cứ tưởng lâu vậy rồi mới gặp lại thì anh sẽ nhiệt tình hơn chút chứ. Nói xem, lúc em không ở đây anh có tìm người khác không?” +
“Không.” +
“Anh không có nhu cầu?” +
“Việc học nặng lắm.” +
“Cũng đúng, anh là học sinh giỏi mà.” Selena mặc áo lót vào: “Nhưng năm nay em vẫn tìm được kha khá người có chất lượng tốt.” +
Tề Diễn Trạch chỉ khẽ gật đầu. Selena cố gắng tìm ra chút khó chịu hoặc ghen tuông trong mắt cậu ta. Nhưng khiến cô thất vọng là cậu ta hoàn toàn không có chút cảm xúc nào. +
“Anh không giận sao?” +
“Giận cái gì?” Tề Diễn Trạch nhìn Selena một cách khó hiểu. +
“Em đi với người khác.” +
“Đều là người lớn cả rồi, quan hệ với ai là tự do của cô.” Tề Diễn Trạch cười nhẹ, song ý cười không chạm đến đáy mắt, trong mắt chỉ toàn sự hờ hững: “Với lại chúng ta chỉ là fwb thôi, không phải sao?” +
Selena nghe vậy thì cười hai tiếng. Cô và Tề Diễn Trạch quen nhau từ năm nhất đại học qua một người bạn chung của cả hai. Từ khi còn học cấp ba ở Mỹ, cô đã là một hot girl người lai có chút tiếng tăm trên Insta, có rất nhiều người theo đuổi. Sau khi lên đại học, trước khi gặp Tề Diễn Trạch, cô đã nghe nói cậu ta là học sinh xuất sắc ở Stern, vừa được tốt nghiệp sớm lại còn nộp đơn xin học JD. Cô cũng biết so với những du học sinh khác trong trường, cậu ta không được xem là giàu có, vì gia đình xảy ra chút biến cố nên người chu cấp chủ yếu cho việc học là cậu ruột của cậu ta. Nhưng điều kiện vật chất của cậu ta cũng không đến nổi thiếu thốn, bởi phần lớn học phí đều do học bổng chi trả. +
Khi đó, hai người đều có ngoại hình và điều kiện tốt, tự nhiên sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng cô vốn không phải kiểu người theo đuổi một mối quan hệ yêu đương ổn định mà dường như Tề Diễn Trạch cũng không có hứng thú gì với chuyện yêu đương. Cậu ta dành phần lớn thời gian để học hành và tham gia các hoạt động theo khuôn khổ của trường, chỉ khi rảnh rỗi mới đi chơi với bạn bè. Ở ngôi trường được xem là party school nổi tiếng nhất New York này, trông cậu ta lại khá đặc biệt. Vì cái gọi là “ổn định và an toàn”, việc trở thành fwb giữa hai người cũng cứ thế thuận theo tự nhiên mà xảy ra. +
Giữa chừng cô đã từng rung động, từng hối hận muốn trở thành người yêu của cậu ta, nhưng rõ là Tề Diễn Trạch tỉnh táo và lý trí hơn cô nhiều. May mà điều kiện của cô rất tốt, đi đến đâu cũng không thiếu người theo đuổi, nên cô chỉ thấy hơi thất vọng với thái độ của Tề Diễn Trạch mà thôi. +
“Anh nói đúng đấy Theo, anh vẫn vô tâm như vậy.” +
Tề Diễn Trạch không tỏ thái độ, chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài. +
“Em nói này, hay là dừng lại đi. Lần anh về nước này xem như là lần cuối.” Selena nằm trên giường thở ra một vòng khói thuốc, trong phòng ngập tràn thứ mùi đào ngọt ngấy của của thuốc lá. Với điều kiện của cô, cô cũng không muốn tiếp tục ôm mãi một tảng đá không chịu ấm lên, đã thế lại còn chẳng nhận được sự thiên vị nào. +
“Được.” Tề Diễn Trạch chỉ khựng lại một chút, sau đấy liền bỏ đi không quay đầu lại. +
—————– +
“Hắt xìiiiiiii!” +
Trần Tân Vũ ngồi tại chỗ hắt hơi một cái. Cậu vừa định rút giấy ra lau thì thấy một bàn tay thon dài đưa khăn giấy đến trước mặt mình. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Tề Diễn Trạch. +
“Anh Trần, anh không sao chứ.” +
“Cảm ơn Tiểu Tề nhé.” Trần Tân Vũ nhận giấy lau mũi, cảm thấy Tề Diễn Trạch như thiên thần vậy: “Dạo này đang giao mùa, chắc bị cảm lạnh rồi.” +
“Uống nhiều nước ấm sẽ thấy đỡ hơn.” Tề Diễn Trạch cười dịu dàng: “Anh Trần, mấy phần tài liệu pháp lý này em đã đối chiếu gần xong rồi, em gửi vào mail cho anh nhé.” +
“Cậu làm việc nhanh thật, lát nữa anh sẽ xem.” +
“Vâng. À, khi nào luật sư Tạ mới quay lại vậy? Mấy hôm nay em không thấy anh ấy.” +
“Hôm nay đó. Mấy hôm trước anh ấy khá bận.” Trần Tân Vũ lại xoa mũi: “Mà cậu cũng quan tâm luật sư Tạ ghê, hôm đó còn tặng anh ấy một cây bút.” +
“Nghe nói hôm trước là sinh nhật anh ấy, nên em tặng bù quà thôi.” +
“Có lòng thật.” +
Hai người đang nói chuyện, vừa lúc Trần Tân Vũ ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Thành Vẫn đi về phía này: “Luật sư Tạ, anh về rồi à?” +
“Ừ. Tuần sau chúng ta phải đi công tác dài hạn ở thành phố C. Lát nữa hai người đang ở ngoài cũng sẽ quay về.” +
“Chị Lưu với Tiểu Chu còn nói khách sạn ở thành phố M ở sướng lắm, đến đêm còn được đi dạo danh lam thắng cảnh.” Trần Tân Vũ nhớ lại mấy tấm ảnh mà hai người kia gửi đến. +
“Xem ra lần này chưa đủ bận rồi.” Tạ Thành Vẫn nhướng mày: “Không sao, lần này đến thành phố C cũng ở khách sạn năm sao.” +
Anh nói xong mới nhớ đến Tề Diễn Trạch: “Tiểu Tề, vào phòng tôi một lát.” +
“Vâng.” +
Đợi đến khi vào phòng làm việc, Tạ Thành Vẫn mới đóng cửa lại rồi ngồi xuống. +
“Cây bút hôm đó cậu tặng tôi, tôi rất thích. Nhưng nó hơi đắt quá, không cần tốn kém vậy đâu.” Tạ Thành Vẫn trông có vẻ hòa nhã thân thiện, song thứ nói ra chỉ là lời thăm hỏi mang tính công việc: “Mấy hôm nay tôi khá bận, trong hãng đang bận làm các hoạt động nội bộ nên chắc không để ý đến cậu lắm. Mấy ngày thực tập này, cậu thấy thế nào?” +
“Giống lời luật sư Tạ đã nói, đều là công việc chẳng ai muốn làm.” Tề Diễn Trạch chớp mắt: “Nhưng đồng nghiệp đều rất quan tâm em, em thấy bầu không khí khá ổn. Chỉ là…” +
“Chỉ là gì?” +
“Chỉ là mấy ngày nay không được gặp luật sư Tạ, hơi nhớ anh.” +
Tạ Thành Vẫn lờ mờ nhớ đến hành vi có phần ám muội hôm đó của Tề Diễn Trạch, nhướng mày gạt bỏ tạp niệm: “Thật không? Chúng ta mới gặp nhau có một lần, còn có người sẽ nhớ sếp của mình à?” +
“Luật sư Tạ đẹp quá, hôm đó cũng chỉ gặp thoáng qua, tất nhiên là sẽ nhớ.” Cậu ta nói thẳng: “Không phải à?” +
Thái dương Tạ Thành Vẫn lại giật hai cái, lần đầu tiên suy nghĩ xem liệu thực tập sinh này có cùng xu hướng tính dục với mình không. Anh hơi nhíu mày, không muốn tiếp tục đề tài này nên vội chuyển sang chuyện khác. +
“Công việc cậu vừa nói là vậy đó. Mảng phi tố tụng khá khô khan, toàn là công việc giấy tờ. Nói trắng ra, làm IPO giống như khâu đóng gói và marketing vậy, tìm ra lỗ hổng của khách hàng rồi ‘tút’ lại cho đẹp. Sau đó mang quảng cáo ra ngoài rồi nộp lên sàn chứng khoán Hồng Kông để niêm yết. Quá trình đúng là khá nhàm chán, nhưng cũng phải học cách tự tìm niềm vui trong đó.” +
Tề Diễn Trạch khẽ gật đầu, vẻ mặt ham học hỏi như thể thật sự chỉ đơn thuần tò mò: “Vậy bình thường luật sư Tạ tìm niềm vui kiểu gì?” +
Mấy lời khách sáo xã giao của Tạ Thành Vẫn bị câu hỏi này làm cho khựng lại: “Tập gym, đánh golf với khách, đến đêm thì uống chút rượu.” +
“Luật sư Tạ không có người yêu à?” +
Cậu ta hỏi rất trực tiếp, suýt nữa thì khiến Tạ Thành Vẫn bị sặc. +
Rồi Tề Diễn Trạch lại vội giải thích với vẻ vô tội: “Không có gì đâu, chỉ là yêu đương cũng là một cách thư giãn khá hay, em tò mò nên lỡ lời thôi. Dù sao luật sư Tạ ưu tú thế này, chắc chắn rất được săn đón.” +
“Chuyện này không quan trọng, tôi cũng không được săn đón lắm đâu. Mà vẫn còn nhiều cách thư giãn khác.” Đến độ tuổi này rồi, Tạ Thành Vẫn có chậm hiểu cũng cảm nhận được tâm tư Tề Diễn Trạch không đơn thuần. Nhưng cách tấn công của đối phương khá mơ hồ, lúc thì trực tiếp lúc lại gián tiếp, khiến người ta khó mà nắm bắt, không dám khẳng định. +
“Không được săn đón thật ạ?” Tề Diễn Trạch dường như rất nghi ngờ, song giọng lại mang theo chút mê hoặc quỷ quyệt: “Thế mà từ ngay lần đầu gặp anh, em đã thấy vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc.” +
Lời cậu ta nói là thật, chỉ có điều thứ cảm xúc đó của cậu ta không phải kiểu vừa gặp đã yêu, mà chỉ là vì con mồi này hoàn hảo hơn tưởng tượng mà thôi. +
“Lát nữa tôi còn có cuộc họp, cậu làm xong việc chưa?” +
Tạ Thành Vẫn nhìn gương mặt trong trẻo đẹp đẽ như thiên sứ giáng trần của cậu ta, đã có thể xác định không phải bản thân tự mình đa tình. Tuy ngoại hình đẹp đúng là một loại cám dỗ, nhưng Tạ Thành Vẫn thấy mình vẫn chưa cô đơn đến nỗi phải ra tay với thực tập sinh. Thế nên anh vội cắt ngang hành động vượt quá giới hạn của đối phương. +
“Em vừa làm xong, đã gửi cho anh Trần rồi ạ.” Trông Tề Diễn Trạch có vẻ tủi thân: “Em tưởng luật sư Tạ muốn tâm sự với em, nên lỡ nói nhiều thêm vài câu.” +
“Giờ đã nói xong rồi, nên đi làm việc đi. Nếu chiều có chuyện gì thì tôi sẽ gọi cậu.” Tạ Thành Vẫn cầm tập tài liệu để trên bàn, vừa hay chuẩn bị đi đến phòng in: “Tôi ra ngoài với cậu.” +
Tề Diễn Trạch nhún vai đi phía trước. Tạ Thành Vẫn tùy ý dùng ánh mắt phác họa bóng lưng cậu ta, cảm giác vẫn giống hôm đó, rất hoàn hảo, gần như không có gì để chê. Nếu không phải đang ở trong môi trường công việc, đối phương lại là sinh viên, cộng thêm vóc người quá đỗi cao lớn, có lẽ anh thật sự đã thử rồi cũng nên. Chỉ tiếc là không có “nếu”, Tạ Thành Vẫn cũng có thấy hơi tiếc nuối nhưng vẫn biết giữ chừng mực. +
Không biết có phải do ánh nhìn của anh quá rõ ràng hay không, Tề Diễn Trạch đột nhiên quay người nheo mắt lại, nở một nụ cười dịu dàng xen chút sự trêu chọc: “Luật sư Tạ, anh có thể nhìn thẳng luôn mà.” +
“Gì cơ?” Hầu kết Tạ Thành Vẫn lên xuống một lượt, quyết định giả ngu. +
“Không có gì, chỉ là không nhất thiết chỉ được nhìn thôi đâu.” +
“Đừng nghĩ nhiều, áo sơ mi của cậu có dính thứ gì đó.” +
“Sao luật sư Tạ biết em đang nghĩ gì?” Tề Diễn Trạch nháy mắt. +
Tạ Thành Vẫn ho khẽ một tiếng, đột nhiên sinh ra chút cảm giác khó xử, lớn từng này tuổi rồi còn bị người nhỏ hơn mình áp đảo, khiến người ta thấy không thoải mái. +
Mục đích đã đạt được, Tề Diễn Trạch không trêu anh nữa, ngược lại còn chu môi ra vẻ tủi thân: “Vậy luật sư Tạ thấy rồi còn không lấy xuống giúp em.” +
“Vừa nãy có, giờ rơi rồi.” +
Thật ra là chẳng có gì cả, nhưng Tạ Thành Vẫn không muốn dây dưa với cậu ta nữa. Không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn, nên anh lập tức quay người đi vào phòng in. +
Đợi anh photo cả chồng tài liệu xong, lúc ra ngoài vừa hay là giờ nghỉ. Hai nhân viên đi công tác dài hạn ở ngoài trong nhóm họ mấy hôm trước cũng đã về, thế là mọi người tụ lại chỗ làm việc trò chuyện rất xôm xả. +
Dường như Tề Diễn Trạch rất biết cách lấy lòng người khác, hai nhân viên nọ nhìn cậu cười vui vẻ cực kỳ. Người lớn tuổi hơn thường được họ gọi là chị Lưu, hành nghề được tám năm rồi. Người còn lại là Tiểu Chu, tuổi tác và kinh nghiệm gần giống Trần Tân Vũ, đều mới tốt nghiệp đi làm chưa lâu, còn khá trẻ. +
“Trùng hợp thật đấy Tiểu Tề, chị với cậu đều học đại học ở bờ Đông nước Mỹ.” Tiểu Chu vừa nghe ngóng xong liền vội vàng bắt chuyện làm quen. +
“New York với Durham cách xa thế mà cô cũng dám gọi là trùng hợp.” +
“Thì tôi nói bờ Đông mà!” +
“Ở Duke à? Khuôn viên trường đẹp lắm, cứ như ở trong rừng vậy.” Tề Diễn Trạch cười cười. +
“Dù sao trường tôi cũng chỉ là đại học ở làng, không so được với mấy trường có tòa nhà giảng dạy nằm ngay Manhattan.” +
“À mà Tiểu Tề, cậu có hút thuốc không? Lát nữa có thể lên sân thượng hút.” +
“Em không hút thuốc lá.” +
“Hiếm thật đấy, giờ ít con trai không hút thuốc lắm.” +
“Luật sư Tạ có hút không?” +
“Anh ấy hút ít thôi, bình thường thì không hút đâu. Trong đợt bận rộn nộp hồ sơ nhất, có lần tôi thấy anh ấy hút lúc nữa đêm.” Chị Lưu nhớ lại +
“Tôi thấy Tiểu Tề thích nhắc đến luật sư Tạ thật đấy, lúc nào cũng treo ở bên miệng.” Trần Tân Vũ lấy bút gõ xuống bàn. Vì Tề Diễn Trạch đã nói mình có mục tiêu rồi nên với tư duy trai thẳng của mình, cậu cũng không nghĩ gì sâu xa: “Nói chứ nhóm mình giờ là nhóm có nhan sắc cao nhất trong hãng rồi nhỉ.” +
“Tôi đồng ý!” +
Tiểu Chu giơ tay lên. Vừa nhìn thấy thành viên mới là cô đã cảm thấy động lực làm việc của mình tăng gấp đôi. Quan trọng là nét đẹp của Tề Diễn Trạch không phải kiểu sắc bén có tính công kích, mà giống như một nam sinh đại học sạch sẽ thuần khiết, lúc cười trông rất thân thiện: “Mà chắc cậu gặp luật sư Tạ rồi ha, có phải là rất đẹp trai không. Cậu biết chuyện này chưa, luật sư Tạ là tình nhân trong mộng của biết bao người đẹp trong ngành ở thành phố A đấy.” +
“Có thể tưởng tượng được, thế mà luật sư Tạ lại nói mình không được săn đón.” Tề Diễn Trạch cười, vờ như không biết, hỏi: “Luật sư Tạ đang độc thân ạ?” +
“Đúng vậy. Chị cũng quên mất lần gần nhất anh ấy có người yêu là khi nào rồi. Nghề này của chúng ta khó cân bằng công việc với cuộc sống lắm, nhất là làm partner thì càng bận hơn.” +
“Nhiều người đẹp theo đuổi như vậy, sao luật sư Tạ vẫn còn độc thân.” +
“Chuyện tình cảm khó nói lắm, ai mà biết được.” Chị Lưu vốn định nói đáng tiếc anh ấy không thích phụ nữ, nhưng nghĩ lại thôi: “Cậu có người yêu chưa?” +
“Tiểu Tề nói mình có mục tiêu rồi.” +
Chị Lưu “wow” một tiếng, còn Tiểu Chu thì lập tức làm mặt khóc, đùa rằng bản thân hết cơ hội rồi. +
“Mạo muội hỏi một chút, cậu là trai thẳng à?” Tiểu Chu không chấp nhận việc anh đẹp trai thứ hai của hãng cũng thích đàn ông. +
“Ừm… xu hướng tính dục hơi linh hoạt.” Tề Diễn Trạch cười tít mắt, không nói rõ ra. +
“Vậy là bisexual rồi, xem ra vẫn còn chút cơ hội.” Tiểu Chu tự cổ vũ bản thân, muốn xem Tề Diễn Trạch nghiêng về nam hay nữ nhiều hơn, thế là hỏi thử: “Cậu thấy luật sư Tạ thế nào?” +
Lúc này, Tạ Thành Vẫn vừa đóng sấp tài liệu thành tập xong, đang bước ra ngoài. Trên sống mũi anh là cặp kính gọng bạc tạo cảm giác ôn hòa trí thức, môi mím thành một đường thẳng, bộ vest thẳng thớm hoàn hảo tôn lên đường nét cơ thể được rèn luyện tốt. Mỗi cử chỉ đều mang theo cái vibe daddy khiến giới trẻ phát cuồng. +
Tề Diễn Trạch vừa hay nhìn thẳng vào mắt anh. Trước khi Tạ Thành Vẫn kịp giả vờ hờ hững dời mắt đi, anh đã thấy cậu ta mập mờ chớp mắt với mình. +
“Irresistible.” +


