CHƯƠNG 3: ĐỘT NHẬP VÀO NHÀ

Từ Nam Tiêu cứ ngỡ anh và vị giáo sư của Lộc Anh Kiệt sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau nữa. Ngàn lần không ngờ tới, lần gặp tiếp theo lại diễn ra nhanh đến thế. +
Hôm nay anh dư dả được chút tiền lẻ, bèn ghé vào tiệm cà phê quen thuộc để mua bánh ngọt ăn. +
Ngay khúc cua, từ góc khuất tầm nhìn bỗng nhiên có một cặp tình nhân lao vút ra. Người đàn ông bước quá nhanh không kịp hãm phanh, tông sầm vào người Từ Nam Tiêu, làm ly cà phê đổ ụp, vấy bẩn hết lên người tên tóc nhuộm vàng kia. +
“Đù má!” Thằng tóc vàng hét toáng lên. +
“Á!” Cô bạn gái bên cạnh cũng rú theo một tiếng. +
Mẹ nó, một thằng tóc vàng chết tiệt với một con nhỏ mồm như pháo nổ, to tiếng thế làm cái vẹo gì không biết. Từ Nam Tiêu lạnh lùng nghĩ thầm trong bụng. Đứa con gái chanh chua một, thằng tóc vàng kia lại càng hống hách gấp hai. +
Từ Nam Tiêu lách người định vượt qua hai người bọn họ, nhưng lại bị thằng tóc vàng nhanh tay chộp cứng lấy cánh tay. +
Thằng tóc vàng vừa chửi bới om sòm vừa bảo chiếc áo sơ mi đang mặc trên người là đồ Burberry mới toanh, giờ bị Từ Nam Tiêu làm bẩn nên bắt anh phải đền tiền. Cô bạn gái cũng hùa theo phụ họa: “Anh có biết vết cà phê khó giặt sạch đến mức nào không hả? Lại còn là sơ mi trắng, người ta mới mặc lần đầu tiên đấy.” +
Từ Nam Tiêu chậc lưỡi một tiếng đầy ngán ngẩm. +
Anh hít sâu một hơi, cố đè nén sự bốc đồng muốn đá bay cái thứ chướng mắt này đi, gằn giọng nói bằng tông giọng bình tĩnh: “Chính cậu rẽ khúc cua không nhìn đường thì trách được ai? Tránh ra.” +
“Mẹ nó mày nói cái thá gì đấy?!” Thằng tóc vàng cao giọng hơn nữa, thu hút ánh nhìn của thực khách ở mấy bàn bên cạnh quay sang. Nó ăn vạ không buông, khăng khăng bắt Từ Nam Tiêu phải bồi thường mười lăm ngàn tệ, bằng không thì đừng hòng rời đi. +
Mười lăm ngàn? Từ Nam Tiêu suýt chút nữa thì tức đến bật cười. +
Trong mắt anh, cái thứ quần áo giá trị chẳng khác giẻ lau là mấy này mà dám đòi anh mười lăm ngàn tệ? +
Anh khó khăn lắm mới bấm bụng vét ra được chút tiền lẻ để đến đây ăn một bữa ngon, giờ bảo anh đền tiền á? Mơ đi cưng! +
“Mày có đền không?” Thằng tóc vàng vừa nói vừa bắt đầu xắn tay áo lên. +
Từ Nam Tiêu nhìn là thấu ngay, thằng này đang giương nanh múa vuốt, cố ra vẻ anh hùng để lòe cô bạn gái nhỏ thôi. +
Có lẽ do Từ Nam Tiêu thuộc tuýp người mặc quần áo vào trông gầy, nên đã cho nó một ảo tưởng rằng mình có thể hạ gục được anh. Từ Nam Tiêu thầm nghĩ, chỉ cần đối phương dám động tay động chân dù chỉ một chút, anh sẽ lập tức đấm cho quỳ rạp xuống đất gọi bố. +
Ngay đúng lúc này, một giọng nam ôn hòa từ phía sau chen ngang vào cuộc đối thoại: “Có chuyện gì thế?” +
Từ Nam Tiêu quay đầu lại, đập vào mắt là một đôi mắt cười cong cong. Anh nhận ra người này mình có quen, chính là vị giáo sư họ Ứng của em trai mình. +
“Giáo sư Ứng, thật khéo quá.” Bị giáo sư của em trai bắt gặp mấy chuyện bao đồng rách việc này, Từ Nam Tiêu có chút khó chịu, “Không có gì, gặp phải đứa não tàn thôi.” +
“Mày nói cái đ…” +
Đôi mắt của Ứng Vũ Sinh đảo qua đảo lại giữa ba người, rất nhanh đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Hắn bất thình lình khoác lấy bả vai Từ Nam Tiêu, kéo nhẹ anh về phía mình. +
Ứng Vũ Sinh hơi cúi đầu, ghé sát vào tai anh thì thầm: “Đừng vội, để tôi qua nói chuyện với cậu ta.” +
Luồng hơi thở nóng ấm của người đàn ông vương vít bên vành tai, khiến Từ Nam Tiêu suýt chút nữa nổi hết cả da gà da vịt. Anh nhẫn nhịn hết mức, âm thầm rụt vai để hất bàn tay trên vai mình xuống, cũng chẳng ôm hy vọng gì nhiều: “Được thôi.” +
Ứng Vũ Sinh mời thằng tóc vàng kia ra một góc. Lúc mới bắt đầu, mặt thằng tóc vàng vẫn còn hầm hầm thối hoắc, nhưng chẳng được bao lâu, tròng mắt nó đảo liên hồi, sắc mặt lập tức thay đổi. +
Thằng tóc vàng im lặng hồi lâu, liếc nhìn bạn gái mình rồi đột nhiên bước tới, đẩy cô nàng hướng về phía cửa ra vào. +
“Đi thôi, tụi mình chấp chi cái đám nghèo kiết xác này.” +
“Ủa sao tự dưng…” +
Vừa nói dứt lời, giọng của hai người họ cũng dần đi xa. +
Từ Nam Tiêu không khỏi kinh ngạc, anh sải vài bước đi tới bên cạnh Ứng Vũ Sinh, hỏi: “Anh nói gì với thằng đó thế?” +
Ứng Vũ Sinh mỉm cười thản nhiên giải thích: “Lúc nãy tôi thấy độ rủ của chiếc áo kia không đúng lắm, bước qua liếc nhìn nhãn cổ áo một cái thì phát hiện chữ ‘u’ của Burberry có độ cong rất lạ, có lẽ là hàng giả. Khi tôi nói phát hiện này cho cậu ta biết, phản ứng đầu tiên của cậu ta là nhìn sang cô bạn gái, thế là tôi biết mình không đoán sai. Con nít con nôi sĩ diện hảo, cậu ta sợ bạn gái mình biết chuyện thôi.” +
“Cô gái kia và cậu ta tuy là người yêu, nhưng vị trí đứng của hai người lại có khoảng cách, động tác cơ thể cũng không tự nhiên, chắc là mới bên nhau chưa lâu. Tôi bèn nói với cậu ta: Ấn tượng trong giai đoạn này rất quan trọng, nếu để bạn gái biết cậu mặc hàng nhái, điểm ấn tượng sẽ tụt dốc không phanh đấy.” +
Mặc dù giáo sư Ứng đã giúp anh giải vây, nhưng Từ Nam Tiêu nghe xong vẫn khẽ nhíu mày. Vị giáo sư Ứng này nhìn người quá chuẩn, ai đứng trước mặt hắn cũng giống như đang trần như nhộng vậy, khiến người ta có chút khó chịu. +
Dẫu vậy, đối phương dù sao cũng đã giúp mình, lại còn là thầy của em trai mình, thế là Từ Nam Tiêu khách sáo nói: “Lần này cảm ơn giáo sư Ứng, khi nào rảnh tôi sẽ mời anh ăn một bữa.” +
Nào ngờ, Ứng Vũ Sinh lại bảo: “Chọn ngày không bằng gặp ngày.” +
Nhân lúc Từ Nam Tiêu còn đang ngẩn người, hắn nhìn về phía quầy thu ngân, khẽ mỉm cười đề nghị một cách lịch lãm: “Uống với tôi một ly cà phê nhé?” +
Thế là Từ Nam Tiêu đành phải mua hai ly cà phê cùng hai phần bánh ngọt, mặt nặng mày nhẹ ngồi bên cửa sổ, cắm cúi xúc từng muỗng kem lớn bỏ vào miệng. Có lẽ anh cũng không ngờ tới Ứng Vũ Sinh lại coi lời khách sáo của mình là thật. +
Nhưng cái sự thẳng thắn này của anh, nghĩ kỹ lại thì cũng có chút đáng yêu. +
“Cậu thích ăn đồ ngọt à?” Ứng Vũ Sinh híp mắt cười hỏi. +
“Cuộc sống đã đắng cay thế này rồi, phải ăn chút đồ ngọt để xoa dịu lại chứ.” Từ Nam Tiêu thẳng thắn thừa nhận, chẳng có chút gì phải né tránh. +
Chợt nhận ra khóe miệng mình dường như dính chút kem tươi, anh bèn dùng đầu ngón tay cái quệt đi. Đôi môi khẽ hé mở, chiếc lưỡi mềm mại đưa ra liếm một cái rồi mút vào trong miệng, để mặc cho vị ngọt tan ra. +
Ứng Vũ Sinh lặng lẽ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt giống như một chiếc bàn chải nhỏ, khẽ quét qua quét lại trên cơ thể Từ Nam Tiêu. Ánh nhìn ấy khiến toàn thân Từ Nam Tiêu mất tự nhiên, anh nhịn không được liền ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi: “Gì thế?” +
“Không có gì.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại chậm nửa nhịp, từng chút một bò dần lên mặt, tạo nên một vẻ quái dị khó tả. +
Hắn thầm nghĩ, chỉ là vừa hồi tưởng lại dáng vẻ nghe lời của cậu mà thôi. +
Khác biệt thật, quả nhiên vẫn là khác biệt. +
Từ Nam Tiêu lúc bị thôi miên rất nghe lời, nhưng không giống cậu chút nào, mà trông như một con búp bê tình dục không có tư duy hơn. +
Còn Từ Nam Tiêu thực sự lại giống như một con báo, bình thường lười biếng nằm ngủ, sẽ không dễ dàng tấn công người khác. Nhưng một khi đã bị chọc giận, nó đủ sức tát vỡ cả sọ não đối phương. +
“Nhắc mới nhớ, từ lần đầu gặp mặt tôi đã muốn hỏi rồi. Cậu có vóc dáng đẹp như vậy, là có tập luyện môn thể thao nào à?” +
Từ Nam Tiêu do dự trả lời: “Bình thường tôi có tập quyền anh.” +
“Lợi hại đến thế sao? Thực ra bình thường tôi cũng có đi tập gym.” +
“Nhìn là biết rồi.” +
“Tôi có thể sờ thử cánh tay cậu để so sánh chút không?” +
Đối với một huấn luyện viên quyền anh mà nói, đây là một yêu cầu hết sức bình thường, “Vô tư đi, nhưng tôi chỉ ở hạng nhẹ, cơ bắp không tính là to lắm đâu.” +
Ứng Vũ Sinh nắm lấy cánh tay ấm áp và đầy đàn hồi bên dưới lớp áo T-shirt của Từ Nam Tiêu, đầu ngón tay cảm nhận được một loại lực cản có độ dai nhẹ, rồi lại bị bàn tay Ứng Vũ Sinh dùng sức ép chặt ra. +
Thật thú vị, hắn nghĩ. +
Khi ở trạng thái thôi miên, chúng chỉ biết mềm nhũn treo trên cổ hắn, không ngờ khi tỉnh táo lại có đường nét đẹp đẽ đến thế. +
Hóa ra trên người Từ Nam Tiêu lại còn có nhiều điều mà hắn chưa biết đến như vậy. +
Mãi đến khi Từ Nam Tiêu bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, Ứng Vũ Sinh mới không chút dấu vết thu tay lại. Tiếp đó, hai người xoay quanh Lộc Anh Kiệt, trò chuyện vài câu chủ đề vô thưởng vô phạt. +
Từ Nam Tiêu phát hiện, vị giáo sư Ứng này thật sự là một kẻ kỳ quặc. Bất kể anh có cố tình lái câu chuyện sang phía Lộc Anh Kiệt thế nào, cuối cùng vẫn bị dẫn ngược trở về phía chính anh. +
May mà đĩa bánh ngọt cũng sớm hết, cà phê cũng đã cạn đáy. Từ Nam Tiêu cảm thấy thời gian đã hòm hòm, chuẩn bị tìm cách chuồn sớm. +
“Giáo sư Ứng, hôm nay cảm ơn anh nhé, ăn đồ ngọt với anh khá là vui.” Sợ đối phương lại xem lời khách sáo là thật, Từ Nam Tiêu không dám mở miệng hẹn lần sau mà đổi giọng, “Tôi còn chút việc bận nên xin phép đi trước.” +
Ứng Vũ Sinh hơi rủ mí mắt, những ngón tay thon dài cầm chiếc thìa nhỏ nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, “Hôm nay tôi cũng rất vui.” +
“Ha ha, vì bánh ngọt ở đây ngon à?” +
“Không phải, tôi rất ít khi có cơ hội được trò chuyện với những người cùng trang lứa. Đồng nghiệp ở trường đều lớn hơn tôi rất nhiều tuổi, chẳng có mấy chủ đề chung để nói.” Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tận sâu trong đôi mắt Từ Nam Tiêu, đầy ẩn ý mà bảo: “Hy vọng lần sau chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại.” +
Từ Nam Tiêu hơi ngẩn người ra một thoáng. +
Sau đó, anh thầm bĩu môi trong lòng, tự nhủ: Đúng là đồ làm màu. +
Tối hôm đó, Lộc Anh Kiệt qua nhà Từ Nam Tiêu ăn chực. Anh nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy cũng chẳng có việc gì cần thiết phải kể chuyện mình chạm mặt giáo sư Ứng cho Lộc Anh Kiệt nghe. +
Lộc Anh Kiệt kéo ghế ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ được ghép lại, mắt dán chặt vào chiếc nồi trên tay Từ Nam Tiêu: “Tuyệt quá, món gà này của anh làm em thèm nhỏ dãi cả tuần nay rồi đấy.” +
“Cậu thèm cái gì không biết.” Từ Nam Tiêu cười, đặt nồi lên bàn, “Anh nấu ăn cũng có ngon lành gì cho cam.” +
Tay nghề nấu nướng của anh chỉ ở mức bình thường, so với cánh đàn ông độc thân thì có thể coi là tạm ổn, chứ bảo xuất sắc để đem khoe thì hoàn toàn không tới tầm. +
“Anh thì biết cái gì chứ, em ăn từ nhỏ đến lớn rồi. Cơm anh nấu ấy à, có hương vị của mẹ.” +
“Cút mẹ cậu đi.” +
Mỗi lần Lộc Anh Kiệt giở giọng như vậy, Từ Nam Tiêu luôn miệng mắng cậu “sến sẩm”, “gớm ghiếc”. Thế nhưng khi mắng, khóe môi anh lại khẽ nhếch lên cười, nhìn qua là biết chẳng hề có chút giận dữ nào. +
Hai anh em vừa ăn cơm vừa tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất. +
“Cậu ở trên đại học có quen cô bạn gái nào chưa?” +
“Lại bàn về chuyện này rồi.” Sắc mặt Lộc Anh Kiệt lập tức sa sầm xuống, cậu dùng đũa chọc chọc vào bát cơm, “Thời gian đâu mà yêu với đương.” +
“Chuyện học hành thì sớm hay muộn chút cũng thế thôi, cậu không thể để đến tận 23 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa biết mùi phụ nữ là gì chứ.” +
Câu nói này nghe có phần hơi suồng sã. Lộc Anh Kiệt khẽ mướn mí mắt lên, dốc toàn bộ sự chú ý găm chặt vào anh: “Chưa thì đã sao?” +
Từ Nam Tiêu lúc nào cũng cảm thấy Lộc Anh Kiệt rất giống một con nai, một con nai rừng. Đôi mắt cậu lúc thì như một chú nai con tội nghiệp, đáng thương, nhưng có lúc lại giống như một con nai đực đang ra sức ghì móng xuống mặt đất, sẵn sàng lao vào tấn công đối thủ. +
Từ Nam Tiêu kẹp điếu thuốc trên tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Cậu cứ nếm cho biết mùi đi đã rồi hãy mạnh mồm nói câu đó.” +
“Nhưng thứ em muốn nếm lại là…” Lộc Anh Kiệt đang nói dở thì bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, dán mắt chằm chằm vào Từ Nam Tiêu. Cậu nhìn một hồi lâu, kế đó cười khẩy một tiếng, cúi đầu lùa một miếng cơm lớn vào miệng: “Xem ra tối qua anh lại đi nếm mùi với ai rồi chứ gì.” +
“Cậu nói cái thứ quái quỷ gì thế hả?” Từ Nam Tiêu bất mãn, “Hôm qua anh chỉ lo đi mua thức ăn rồi chuẩn bị nguyên liệu cho cậu thôi đấy, bằng không thì hôm nay cậu có cơm mà bỏ vào mồm à?” +
“Phải phải phải, vừa đi mua đồ ăn chuẩn bị nguyên liệu, lại vừa không quên nếm thử chút dư vị ngọt ngào. Không phải chị Thanh Dĩnh đá anh rồi sao? Anh lại ra ngoài ăn vụng với ai nữa à?” +
Từ Nam Tiêu ghét nhất là cái điệu bộ nói chuyện mỉa mai,khinh khỉnh này của cậu. Anh biết, một đứa trẻ ngoan ngoãn như cậu vốn dĩ không vừa mắt với quan niệm tình dục của anh. Nhưng anh là anh trai cậu, có không vừa mắt thì cũng phải nghẹn lại cho anh. +
“Rốt cuộc là cậu có ý gì hả? Đang yên đang lành, cậu thèm đòn đúng không?” +
Có lẽ thấy dáng vẻ của Từ Nam Tiêu trông quá giống như đang giả vờ không biết gì, Lộc Anh Kiệt dùng ánh mắt hồ nghi lườm anh một cái, rồi giơ ngón tay chỉ chỉ vào cổ của anh: “Chỗ này của anh bị người ta cắn cho lưu lại dấu vết rõ rành rành ra rồi kìa.” +


