CHƯƠNG 4: DẤU TAY TRÊN CỔ CHÂN

Dấu vết gì cơ chứ? Dạo gần đây anh đâu có uống rượu, cũng chẳng có đi cặp bồ bịch gì… +
Từ Nam Tiêu chợt nhận ra điều gì đó, anh mạnh bạo đẩy chiếc ghế ra rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Quả nhiên, đập vào mắt anh trong gương chính là vết hôn mà Lộc Anh Kiệt vừa nhắc tới. +
Ngay sau đó, anh đưa hai tay ra sau lưng, dứt khoát lột phăng chiếc áo T-shirt trên người ra, lồng ngực bỗng chốc nghẹn ứ lại… +
Trên khuôn ngực của anh cũng rải rác những vết hôn vô cùng bắt mắt, khiến người ta phải giật mình kinh hãi! +
Người đàn ông vừa mới buông lời suồng sã về mùi vị của phụ nữ khi nãy, hóa ra lúc này lại đang bị kẻ khác “thưởng thức” từ bao giờ. +
Vùng ngực đầy đặn hơi nhô cao chính là nơi chịu trận nặng nề nhất. Kẻ đó dường như cảm thấy mùi vị nơi đây rất tuyệt vời nên đã ra sức mút mát như bú bình, khiến nó sưng đỏ tấy lên, to hơn hẳn một nửa so với bên còn lại. +
Thế nhưng rõ ràng mấy ngày nay anh đâu có giọt rượu nào vào bụng, nói gì đến chuyện bị kẻ khác “nhặt xác” giở trò đồi bại. +
Chẳng lẽ… tên đó đã thừa dịp anh đang ngủ say để lẻn vào trong nhà làm chuyện này? +
Từ Nam Tiêu cảm thấy không gian xung quanh mình như đang giãn nở ra một cách chóng mặt, còn sự tồn tại của bản thân thì bị thu nhỏ lại hết mức, mọi thứ trước mắt biến đổi hỗn loạn như ống kính lồi qua lỗ mắt mèo trên cánh cửa. +
Nghĩ đến cảnh tượng chiếc lưỡi của gã đàn ông xa lạ kia đang mơn trớn, trượt dài trên làn da của mình, rồi đôi bàn tay của hắn đã chạm vào những nơi nào trên cơ thể mà anh không hề hay biết, anh rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, liền gục xuống bồn rửa mặt nôn mửa thốc tháo. +
Anh nôn đến mức tưởng chừng như muốn văng cả buồng gan lá lách ra ngoài, hai chân bủn rủn, rụng rời như không còn xương cốt, suýt chút nữa là khuỵu gối quỳ sụp xuống nền gạch men của nhà vệ sinh. Ở bên ngoài cửa, Lộc Anh Kiệt vẫn không ngừng đập cửa rầm rầm, lo lắng hỏi dồn dập xem anh đang bị làm sao. +
Chẳng biết đã qua bao lâu, Từ Nam Tiêu mới lau sạch vệt nước bọt bên khóe miệng, súc miệng vài lần, rốt cuộc cũng tìm lại được chút sức lực. +
Anh cắn chặt răng, đuôi mắt đỏ hoe vì trận nôn dữ dội, nhưng tuyệt đối không phải là nước mắt. Bản thân anh trong gương lúc này trông chẳng khác nào một con báo đang nổi trận lôi đình. +
Từ Nam Tiêu thề, anh nhất định phải đào bới bằng được thằng mặc áo hoodie kia ra, khiến hắn phải chết không toàn thây! +
Sau ngày hôm đó, cơ thể của Từ Nam Tiêu không xuất hiện thêm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào nữa, camera giám sát cũng hiển thị mọi thứ hoàn toàn bình thường. +
Đúng vậy, Từ Nam Tiêu có nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại giống như mấy cô nàng sống một mình, phải lén lắp camera giám sát ngay trong chính ngôi nhà của mình. +
Dù cho anh có cứng đầu không muốn thừa nhận đến đâu, thì một nỗi hoảng loạn không thể gọi tên vẫn đang thực sự bóp nghẹt lấy anh. +
Anh không tài nào hiểu nổi tại sao ký ức của mình lại đột ngột biến mất vài đoạn một cách vô cớ như vậy. Ở những góc khuất tăm tối mà anh không hề hay biết, liệu còn có bao nhiêu chuyện ghê tởm khác đã xảy ra nữa đây? +
Và tất cả những chuyện này thậm chí không hề diễn ra trong lúc anh bị chuốc thuốc mê hay đang ngủ say, bằng không thì bức ảnh hôn nhau kia phải giải thích thế nào? Rõ ràng khi chụp bức ảnh đó, anh hoàn toàn tỉnh táo. +
Rõ ràng, nhận thức của anh đã bị kẻ khác can thiệp và bóp méo. +
Đầu óc của anh đã bị kẻ khác cưỡng bức rồi. +
Chính vì vậy, trong tiềm thức của Từ Nam Tiêu bắt đầu nảy sinh tâm lý bài xích, chống đối lại trạng thái mất đi ý thức. Hệ lụy trực tiếp nhất của việc này là anh đã mắc phải chứng mất ngủ vô cùng nghiêm trọng. +
Mặc dù có thể dùng đến thuốc ngủ, nhưng loại thuốc này lại gây ảnh hưởng quá lớn đối với một vận động viên. Nó khiến thể lực và sức bền của anh giảm sút nghiêm trọng, đầu óc lúc nào cũng mụ mẫm, chân tay rã rời không có một chút sức lực. +
Với tư cách là một huấn luyện viên quyền anh, chỉ cần một phút lơ là khi huấn luyện là có thể dẫn đến chấn thương ngay lập tức, thế nên anh đã nhanh chóng dừng việc uống thuốc ngủ lại. +
Cứ thế trôi qua vài tuần, Từ Nam Tiêu ngày nào cũng bị những cơn đau đầu như búa bổ hành hạ vì thiếu ngủ trầm trọng. Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Lộc Anh Kiệt, anh đành phải đến bệnh viện một chuyến. +
Thế nhưng, sau khi lấy số và nghe xong bảng giá của bác sĩ tâm lý, anh lập tức quyết định dù mình có phơi xác ở ngoài đường cũng dứt khoát không để cái đám lừa đảo này kiếm chác được một đồng. Ngay khi anh đang bực bội rời khỏi phòng khám để đi về phía thang máy, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc gọi giật anh lại: +
“Anh trai của Anh Kiệt?” +
Từ Nam Tiêu quay đầu lại, phát hiện người đang đứng phía sau mình lại chính là vị giáo sư Ứng. +
“Giáo sư Ứng, trùng hợp ghê.” Dù mở miệng khách sáo, nhưng sự cáu bẳn do chứng mất ngủ đem lại khiến nét mặt anh trông vô cùng khó coi. +
Ứng Vũ Sinh không mấy bận tâm, hắn nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh sóng nước, khẽ đẩy gọng kính bạc trên sống mũi: “Thật khéo, cậu đến đây có việc gì thế?” +
“Mất ngủ, đến khám bác sĩ.” +
“Ồ, kết quả thế nào?” +
Từ Nam Tiêu chẳng kiêng nể gì mà hừ lạnh: “Một tiếng đòi thu của tôi tận tám trăm tệ, tôi thấy bà bác sĩ đó mới là người cần phải đi khám não đấy.” +
Ứng Vũ Sinh ngẩn người ra một thoáng, rồi bật cười. Hắn khẽ rủ mi mắt suy tính một hồi, sau đó lên tiếng: “Hay là… để tôi thử xem sao? Nể mặt Anh Kiệt, tôi sẽ khám miễn phí cho cậu.” +
“Anh á?” +
“Thực ra tôi cũng có lịch hội chẩn tại Bệnh viện số 6, đồng thời phụ trách đào tạo chuyên môn về mảng tâm lý cho các bác sĩ ở đây. Hồi còn ở Mỹ, tôi còn là hội viên danh dự của Hiệp hội Thầy thôi miên Hoa Kỳ (NGH) đấy.” +
Nhìn người đàn ông trẻ tuổi cũng chỉ xấp xỉ bằng tuổi mình này, Từ Nam Tiêu có phần nửa tin nửa ngờ trước những lời hắn nói. Nhưng dù sao cũng được miễn phí, thôi thì còn nước còn tát, cứ coi như ngựa chết khám thành ngựa sống vậy. +
Thế là, Ứng Vũ Sinh dẫn Từ Nam Tiêu đi đến phòng khám tâm lý riêng của hắn. +
Căn phòng này vô cùng yên tĩnh, dường như có lắp thêm các tấm xốp cách âm, đâm ra âm thanh vừa phát ra đã liền bị nuốt chửng ngay lập tức. +
“Cậu cứ tự nhiên ngồi đi.” Kể từ khoảnh khắc bước chân vào căn phòng này, Ứng Vũ Sinh bỗng nhiên thay đổi tông giọng. Chất giọng hắn trở nên trầm thấp, ung dung, phảng phất như sở hữu một ma lực đặc biệt nào đó, khiến người ta có cảm giác như đang được bao bọc trong một chiếc chăn bông mềm mại vừa được phơi đẫm dưới ánh nắng mặt trời. +
“Tiếp theo đây, tôi sẽ dùng thuật thôi miên để giúp cậu đi vào giấc ngủ.” +
Vừa nói, Ứng Vũ Sinh vừa khởi động máy hát đĩa. Một bản nhạc xa lạ vang vọng khắp căn phòng. Thay vì gọi là âm nhạc, thứ này nghe giống một loại tiếng ồn trắng mà anh chưa từng được nghe qua hơn. Nhưng nghe một hồi, nó lại khiến nhịp thở của Từ Nam Tiêu chậm dần lại, trong người bắt đầu dâng lên một đoàn mệt mỏi, uể oải. +
“Cái gì thế này?” +
“Trường tôi đang hợp tác với bệnh viện để thực hiện một đề tài nghiên cứu về việc ứng dụng thôi miên vào lâm sàng, Anh Kiệt cũng nằm trong nhóm đề tài này. Loại tiếng ồn trắng đặc biệt chính là một trong những thành quả nghiên cứu, nó có thể kích thích đại não giải phóng sóng alpha để chèn lên tần số vốn có, hiệu quả rất tốt đúng không?” Ứng Vũ Sinh híp mắt cười nói, giọng điệu đầy vẻ khẳng định. +
Người bình thường khi nghe thấy những lời này, thường sẽ vì tính chuyên môn cao của nó mà càng thêm tin tưởng vào chuyên gia tư vấn tâm lý. Thế nhưng đối với một người đàn ông mà đến cả trong huyết quản cũng cháy bỏng sự tự tôn như Từ Nam Tiêu, anh ngược lại cảm thấy bản thân đang bị xem thường, trong lòng lập tức nảy sinh tâm lý bài xích, chống đối. +
“Thôi miên? Lừa con nít à, có phải đang đóng phim đâu.” +
Nụ cười của Ứng Vũ Sinh vẫn duy trì trên gương mặt, bất động như thể đang đeo một chiếc mặt nạ bằng đất sét, “Cậu không tin sao?” +
“Anh cứ việc làm cho tôi tin xem nào.” +
Ứng Vũ Sinh chậm rãi nói: “Vốn dĩ tôi muốn tiến hành từng bước một, nhưng hiện tại tôi đổi ý rồi.” +
“Nực cười, có giỏi thì thử xem.” +
Để có được lòng tin của đối tượng, một chuyên gia tư vấn tâm lý thường dùng một trong hai cách: một là hạ thấp vị thế, hai là thiết lập uy quyền. Đối với một kẻ bướng bỉnh như Từ Nam Tiêu, có lẽ phương pháp thứ hai sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. +
Sự cảnh giác của Từ Nam Tiêu lúc này đã đạt tới đỉnh điểm, và đây chính là điều mà Ứng Vũ Sinh cần. Người ta thường nói vật cực tất phản, cung căng quá tất gãy, vào thời điểm này chỉ cần một cái đẩy tay nhè nhẹ là đã có thể mượn lực đánh lực. +
“Nào, nắm lấy tay tôi.” +
Từ Nam Tiêu có chút do dự, nhưng sau một hồi cân nhắc, anh vẫn đưa tay ra. Ngay vào khoảnh khắc anh chuẩn bị nắm lấy tay Ứng Vũ Sinh, từ trong máy hát bỗng phát ra một tiếng nổ lách tách, tựa như một quả bóng bay bị đâm thủng. +
Ngay trong một tích tắc sự chú ý bị phân tán do thông tin quá tải, Từ Nam Tiêu cảm thấy bước sóng của tiếng ồn trắng đã hoàn toàn xâm nhập vào đại não mình, sự kiểm soát lý trí của thùy trán trước bị cưỡng chế ngắt quãng. +
Giây tiếp theo, Ứng Vũ Sinh đột ngột khoác lấy bờ vai anh, kéo anh ôm trọn vào lòng. Anh lại cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn ra, không tài nào giãy giụa nổi. +
“Không sao đâu, hiện tại cậu đang rất an toàn, không cần phải sợ bất cứ điều gì cả.” Giọng nói của Ứng Vũ Sinh phảng phất như có ma lực, gần như hạ thấp xuống thành tiếng thì thầm bên tai, mang theo sự dẫn dắt kéo dài và thâm trầm, “Khi cậu ngủ, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, không một ai có thể tiếp cận cậu được đâu.” +
Ở đây… sẽ không xuất hiện thằng khốn đó chứ? Mình… thật sự có thể ngủ rồi sao? +
Vết nứt nhỏ nhoi trên con đê ý thức của Từ Nam Tiêu không ngừng lan rộng, các khối cơ đang căng cứng sau gáy bắt đầu thả lỏng và sụp xuống một cách rõ rệt bằng mắt thường. +
“Mỗi một nhịp hít vào… đều hút vào… bóng tối… sâu thẳm hơn… Mỗi một nhịp thở ra… đều mang đi… chút sức lực… cuối cùng.” Những chữ cuối cùng của Ứng Vũ Sinh nhẹ tựa một tiếng thở dài, nhưng lại mang theo uy quyền mang tính chấm dứt: “Ngủ đi.” +
Bờ vai của Từ Nam Tiêu đổ sụp xuống như một tòa thành kiên cố vừa bị san phẳng, đường nét căng chặt trên lưng hoàn toàn biến mất, anh rơi tự do xuống giống như một bao cát mất đi điểm tựa. +
Vào khoảnh khắc mi mắt chuẩn bị khép chặt lại hoàn toàn, anh mơ hồ cảm nhận được cánh tay rắn rỏi của Ứng Vũ Sinh đang đỡ lấy eo mình, đối phương từ trên cao nhìn xuống anh, trong mắt mang theo một nụ cười mà anh không thể nào đọc hiểu nổi. +
Không được… nhìn tôi bằng ánh mắt đó. +
Từ Nam Tiêu vừa nghĩ ngợi vừa lịm đi, cho đến khi tầm nhìn hoàn toàn chìm vào một cõi tối tăm mịt mù. +
Chẳng biết đã qua bao lâu, Từ Nam Tiêu giật mình choàng tỉnh. +
Anh vội vàng ngồi bật dậy, hoảng hốt dáo dác nhìn quanh. Anh phát hiện Ứng Vũ Sinh đang ngồi ngay bên cạnh mình, hai chân vắt chéo, trên đùi đặt một cuốn sách đang mở sẵn. +
Rèm cửa đã bị kéo lại từ lúc nào, chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ. Ánh nắng rực rỡ từ khe rèm cố chen chúc lọt vào, rọi xuống một luồng sáng như thể được cắt gọt chuẩn xác bằng dao, vừa vặn bao bọc lấy bóng dáng Ứng Vũ Sinh. +
Mái tóc đen tuyền của Ứng Vũ Sinh được mạ lên một lớp viền vàng óng ả, khiến cả người hắn toát lên vẻ cao quý và thanh khiết. +
Trông giống như một vị mục sư trong giáo đường vậy. +
Bị suy nghĩ quái gở, vô căn cứ của chính mình làm cho giật mình, Từ Nam Tiêu khẽ nhíu mày. Ngay lúc này, Ứng Vũ Sinh cũng nhận ra anh đã tỉnh giấc, bèn gấp cuốn sách lại đặt sang một bên, híp mắt cười hỏi anh: +
“Tỉnh rồi à? Hiệu quả của thôi miên thế nào?” +
Câu này trước đó Ứng Vũ Sinh đã từng hỏi qua, khi ấy Từ Nam Tiêu còn chẳng thèm đoái hoài tới. Nhưng sau một giấc ngủ ngon đến mức quên trời quên đất thế này, nếu bây giờ còn mở miệng bác bỏ thì chẳng khác nào kẻ cứng đầu cãi cố. +
“…Cũng được.” +
Khi nói ra lời này, Từ Nam Tiêu có chút ngượng ngùng. Mặt anh đỏ bừng lên, cố tình đảo mắt không nhìn Ứng Vũ Sinh, từng chữ thốt ra cứ như được rặn ra từ kẽ răng vậy. +
Trong mắt người bình thường, anh lúc này trông giống như một con báo đang mất kiên nhẫn dùng cái đuôi to bự đập đập xuống mặt đất. +
Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại cảm thấy anh giống một con mèo hơn. +
Không, phải nói là, Từ Nam Tiêu ở trước mặt hắn thì chỉ có thể làm một chú mèo nhỏ mà thôi. +
Cảm giác sau khi được thôi miên hoàn toàn khác biệt so với việc uống thuốc ngủ, toàn thân vô cùng sảng khoái, nhẹ nhõm, phảng phất như mọi sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu đã bị quét sạch sành sanh. Anh giống như một chiếc hũ thủy tinh vừa được cọ rửa sạch sẽ, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. +
Từ Nam Tiêu vặn vẹo cơ thể một chút, nhưng khi anh cúi đầu xuống, bỗng nhiên lại cảm thấy có gì đó sai sai. Anh hồ nghi kéo dây buộc của chiếc quần thể thao lên nhìn. +
Anh có chút chứng bệnh cưỡng chế trong chuyện này, nút thắt nơ của dây quần bắt buộc phải nằm ngay ngắn ở chính giữa. Thế nhưng ngay lúc này, nút thắt nơ kia lại vẹo vọ. Là do lúc trước anh tự cởi quần ra rồi quên chỉnh lại? Hay là do lúc Ứng Vũ Sinh bế anh lên ghế sofa đã vô tình quệt trúng làm lệch đi? +
“Sao thế?” +
“Không có gì.” Từ Nam Tiêu buông dây quần ra, cuối cùng cũng không để tâm chuyện đó nữa. +
“Đúng rồi.” Ứng Vũ Sinh đột nhiên cầm điện thoại lên, hơi nhích lại gần Từ Nam Tiêu một chút, “Kết bạn nhé? Nếu sau này cậu còn bị mất ngủ thì có thể tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu thôi miên.” +
Thú thật, Từ Nam Tiêu không giỏi đối phó với kiểu người vừa gặp đã thân thiết như Ứng Vũ Sinh. Nhưng anh quả thực đang cần đối phương giúp đỡ, thế nên gật đầu đồng ý. +
“Từ Nam Tiêu.” +
“Ứng Vũ Sinh.” Sau khi tự giới thiệu xong, hắn vui vẻ mỉm cười bảo: “Tốt quá, cuối cùng cũng biết được tên của cậu rồi.” +
Nhìn dáng vẻ vui mừng của Ứng Vũ Sinh, trong đầu Từ Nam Tiêu đột nhiên nảy ra một suy đoán đầy táo bạo: +
Thằng mặc áo hoodie kia… chẳng lẽ chính là tên này sao? Dù sao thuật thôi miên của hắn cũng trâu bò như vậy, liệu có thể thần không biết quỷ không hay khiến người khác phải răm rắp nghe lời hắn không? +
Nhưng mà, mốc thời gian lại không khớp chút nào. +
Vào lúc gã mặc áo hoodie chụp bức ảnh hôn kia, anh và Ứng Vũ Sinh thậm chí còn chẳng hề quen biết nhau. Đừng nói là trông Ứng Vũ Sinh không giống gay, cho dù hắn có là gay thật đi chăng nữa, nếu đã có thể trực tiếp làm tình với anh trong lúc thôi miên, thì việc gì phải lộ diện ra ngoài để rước lấy sự nghi ngờ? +
Từ Nam Tiêu hoàn toàn không thể tìm ra lý do. +
Như thế này thì cả thời cơ lẫn động cơ đều không có. +
“Hửm?” +
Nhìn thấy ánh mắt tò mò của Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu thở dài một tiếng thườn thượt. Anh day day tâm ấn, tạm thời ném cái suy đoán hoang đường kia ra sau đầu. +
Không chỉ riêng ngày được thôi miên Từ Nam Tiêu có được một giấc ngủ ngon, mà liên tục mấy ngày sau đó, anh đều không bị mất ngủ trở lại. +
Nghe nói chứng mất ngủ của Từ Nam Tiêu là do Ứng Vũ Sinh chữa khỏi, Lộc Anh Kiệt tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cậu dò hỏi: “Là giáo sư Ứng chủ động muốn chữa cho anh à?” +
“Đúng vậy.” Từ Nam Tiêu nhấp một ngụm bia. +
“…Không ngờ thầy ấy lại là kiểu người như thế.” +
“Ý cậu là sao?” +
“Không có gì, không có gì.” Lộc Anh Kiệt vội vàng giải thích, “Giáo sư Ứng nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực ra trước giờ đều đi mây về gió một mình. Em cứ nghĩ thầy ấy thuộc tuýp người ngoài nóng trong lạnh, có cảm giác khoảng cách lắm chứ.” +
“Thế à?” Từ Nam Tiêu không mấy bận tâm, cắn một miếng nấm nướng, “Anh lại thấy anh ta khá là thích bao đồng, lo chuyện thiên hạ đấy.” +
Lộc Anh Kiệt định thần lại một chút rồi mới hỏi tiếp: “Vậy hiệu quả thôi miên thế nào?” +
“Dạo này ngủ đều rất ngon, anh đang nghĩ nếu qua một thời gian nữa mà hiệu quả giảm đi thì sẽ lại tới tìm anh ta.” +
Lộc Anh Kiệt ngẩn ra, thăm dò hỏi: “Hai người đã hẹn nhau lần sau rồi à?” +
“Có để lại phương thức liên lạc cho nhau, anh ta bảo khi nào cần thì cứ tìm anh ta.” +
Lộc Anh Kiệt bỗng nhiên rơi vào trạng thái sa sút tinh thần, cậu siết chặt đôi đũa, cúi gằm mặt xuống không nói lời nào nữa. +
“Anh Kiệt, cậu có biết thôi miên không?” Từ Nam Tiêu đột ngột hỏi. +
Lộc Anh Kiệt ngơ ngác một thoáng, thành thật trả lời: “Mấy kỹ thuật cơ bản thì em đều làm được, nhưng chắc chắn là không bằng trình độ của giáo sư đâu, giáo sư ở trong lĩnh vực này vô cùng lợi hại.” +
Từ Nam Tiêu thực ra đã lên mạng tìm kiếm thông tin về Ứng Vũ Sinh, tên này đúng là có tài. Nghe nói hắn là Học giả Trường Giang trẻ tuổi nhất của Đại học P, từng lấy tư cách là chuyên gia thôi miên để giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án lớn. Lúc trước khi nhận lời phỏng vấn, hắn còn vì sở hữu gương mặt bảnh bao mà tình cờ nổi tiếng rầm rộ trên mạng một thời gian. +
Thế nhưng Từ Nam Tiêu nhìn hắn cứ thấy không thoải mái, đặc biệt là đôi mắt kia. +
“Lo mà luyện tập cho tốt đi, luyện thành thạo rồi thì thôi miên cho anh.” Từ Nam Tiêu không mảy may suy nghĩ mà nói, “Cũng đỡ cho anh phải đi tìm Ứng Vũ Sinh.” +
Lộc Anh Kiệt lập tức được dỗ dành cho vui vẻ trở lại, cậu nở một nụ cười ngọt ngào đáp: “Vâng ạ!” +
Chuyện thôi miên này quả nhiên không phải là việc có thể một bước lên mây, Từ Nam Tiêu cũng chỉ yên ổn được khoảng một tuần, rất nhanh sau đó lại bắt đầu mất ngủ trở lại. +
Anh gửi tin nhắn cho Ứng Vũ Sinh, đối phương cũng đồng ý vô cùng dứt khoát. Hai người hẹn nhau thời gian, địa điểm vẫn là phòng khám tâm lý lần trước. +
Lúc Ứng Vũ Sinh đến nơi, Từ Nam Tiêu đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài. +
Từ Nam Tiêu quả thực sở hữu vẻ ngoài vô cùng tuấn tú và nổi bật, dáng người anh cao ráo, gu ăn mặc lại tốt. Chiếc áo khoác da màu nâu sẫm như đè bớt đi vài phần ngông cuồng tuổi trẻ, càng làm tôn lên vẻ trầm ổn, khiến cả trai lẫn gái đi ngang qua đều không nhịn được mà ngoái lại nhìn anh. +
“Cậu Từ.” Ứng Vũ Sinh không muốn tỏ ra quá vồn vã, tự nhiên như quen thân từ lâu để tránh làm Từ Nam Tiêu khó chịu, thế nên hắn chọn cách xưng hô an toàn và chừng mực này, “Để cậu đợi lâu rồi.” +
Vừa nói, hắn vừa mở cửa, mời Từ Nam Tiêu vào trong. +
Bề ngoài Từ Nam Tiêu không biểu lộ gì, nhưng Ứng Vũ Sinh có thể nhìn ra rất rõ ràng rằng anh đã thả lỏng hơn lần trước rất nhiều, nét mặt và động tác cũng không còn bài xích hắn nữa. Xem ra ca thôi miên lần trước rất thành công, đã thiết lập được uy tín trong lòng anh. +
“Giống như lần trước, mời cậu nằm xuống ghế sofa.” +
“Ờ.” +
Từ Nam Tiêu ngoan ngoãn nằm xuống. +
“Tôi vẫn cần phải nói qua một chút về những điều cần lưu ý khi thôi miên. Hiệu quả của việc trị liệu phụ thuộc rất lớn vào mối quan hệ tin tưởng được thiết lập giữa chúng ta. Xin cậu hãy cố gắng giữ một tinh thần cởi mở, đi theo sự dẫn dắt của tôi, cho phép các trải nghiệm được diễn ra một cách tự nhiên…” +
Đang nói dở, giọng của Ứng Vũ Sinh bỗng nhiên nhỏ dần rồi tắt hẳn. +
Từ Nam Tiêu nhận ra có điều bất thường liền quay sang nhìn đối phương, lại phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt bất động. Thế nhưng nơi hắn nhìn không phải là khuôn mặt anh, mà là phía bên dưới, chính xác hơn là ở cổ chân. +
Từ Nam Tiêu cũng tò mò nhìn theo hướng đó. +
Chân anh dài, thường xuyên mua không được chiếc quần nào vừa vặn hoàn toàn, lúc đứng thì không sao nhưng cứ hễ nằm xuống là ống quần lại bị kéo lên một đoạn ngắn. Ngay lúc này, ống quần co rút lại, lộ ra cổ chân, và cả… +
Hai vết lằn hình bàn tay hằn sâu trên cổ chân anh! +


