Chương 4: Coser bất đắc dĩ

Chương 4: Coser bất đắc dĩ
Ngọc Dương nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, một tay y chống cằm cười tủm tỉm, tay còn lại cứ nghịch phần tóc mai cạnh tai cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Anh không đói à?” Đừng tưởng chỗ này khuất là muốn làm gì thì làm, anh không thấy hành động của mình quá mờ ám sao??? +
Tần Mặc vẫn cười: “Chắc do sắc đẹp cũng có thể no chăng?” +
“Chậc” Ngọc Dương bó tay với tên công tử này, tập trung ăn bữa sáng của mình, không nghĩ các món ăn ở trường đại học này cũng khá ngon đấy chứ, không kém gì ngôi trường quý tộc trước kia của cậu, chỉ là những món ăn ở đây phong phú hơn, phù hợp với mọi tầng lớp học sinh trong trường. +
Tần Mặc thấy cậu không để ý đến mình liền bắt đầu quấy rối tiếp, ngón tay y dần dần chuyển từ mái tóc cậu sang nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, ấn nhẹ, thấy Ngọc Dương vẫn mặc kệ, liền càng quá đáng hơn mà dịch dần xuống, chạm vào khóe môi mềm mại kia. Môi cậu mềm hơn y nghĩ, cảm giác giống một miếng pudding cao cấp, làm y bỗng cảm thấy đói. Ngọc Dương thấy cáu vì bị quấy rầy thú vui ăn uống, cậu mở mồm ngậm ngón tay ấy rồi cắn mạnh, sau đó nhổ ra phì phì hai cái: “Bẩn!” +
Tần mặc bật cười nhìn dấu răng trên ngón tay, “Còn biết cắn người nữa à” rồi đưa ngón tay ấy lên miệng, ngậm vào đầy mờ ám. +
Ngọc Dương nhướn một bên mày, tên công tử này lại bắt đầu phóng điện lung tung rồi, đến đây ai sợ ai, cậu liếm môi một cái khiêu khích. +
Ánh mắt Tần Mặc cũng tối lại, sâu thẳm, y cảm thấy người này là sự kết hợp hoàn hảo của một gương mặt tinh xảo, sinh động như tinh linh, lại vừa mang theo vẻ quyến rũ, thu hút như một con mị ma đang săn mồi. Đôi môi hồng hào, lấp lánh ánh nước trông vô cùng căng mọng, giống như quả táo trong vườn địa đàng đang mê hoặc người tới hái. Bỗng trong đầu y nảy ra một ý nghĩ: “Em có muốn làm người mẫu vẽ tranh của anh không?” Y nghe thấy tiếng mình hỏi. Câu hỏi này cũng làm cậu khó hiểu trong lòng, không hiểu sao đang yên lành hắn lại hỏi như thế, mặc dù cậu cũng khá tự tin với ngoại hình của mình nhưng ngay từ lúc gặp mặt đâu thấy y có suy nghĩ này đâu. +
Ngay lúc không khí đang giằng co như vậy, chợt một đám sinh viên khoảng hai nam ba nữ xô đẩy nhau đi về phía hai người, vừa đi vừa ồn ào: “Anh Mặc, Mặc Đại sư, sao anh không trả lời tin nhắn trong nhóm vậy? Rốt cuộc lễ hội cuối tháng này anh có đi không? Bọn em vẫn còn thiếu một đại sư như anh đó” Cô nàng đi đầu nói, mái tóc cô được cắt ngắn theo kiểu tomboy, trang phục đơn giản làm nổi bật lên vẻ khỏe khoắn của cô nàng, hai mắt cô lấp lánh nhìn hai người trước mặt, vẻ mặt hóng hớt. +
“Đại sư?” Tên này mà cũng giỏi như vậy á? Còn tưởng y chỉ biết ăn chơi. +
“Thôi đi, các em chẳng phải có Vũ Vân Nguyệt rồi à, mấy người lại đây chỉ để hóng chuyện đúng không?” Tần Mặc cười mắng. +
“Đừng nói như vậy mà, bọn này cần anh thật. Chủ đề lần này của bọn em cần một người biết body painting kết hợp SFX makeup ( Special effects makeup: Hóa trang hiệu ứng đặc biệt, kết hợp vẽ, tạo vết thương giả, sẹo, quái vật, nhân vật điện ảnh)” cô nàng ngồi xuống một cách tự nhiên, cách nói chuyện thoải mái như vậy chắc khá là thân quen với Tần Mặc “Lần trước anh không đi bọn em để Vân Nguyệt thử một lần, cuối cùng bị đám loser trên mạng gây sóng gió, mỉa mai đến nỗi suýt bỏ nghề. Lần này anh phải đi để vả mặt chúng nó.” +
Cô gái có vẻ trầm tính đứng phía sau nghe vậy thì cười xấu hổ, cô chính là Vân Nguyệt trong câu chuyện: “Em vẫn chưa xuất sư được rồi, bọn họ định cosplay nhân vật trong Resident Evil, khá là khó.” +
Tần Mặc nghe vậy thì khá hứng thú, quay sang bàn bạc với Vân Nguyệt về những điều cần chú ý, thuật ngữ đầy chuyên môn. +
Ngọc Dương ngồi bên cạnh nhìn chăm chú, thì ra tên này khi nghiêm túc cũng thu hút đến vậy, ánh mắt y sáng ngời, nụ cười cũng không còn vẻ bất cần như bình thường, đầy say mê. +
“Thế nào em trai, bị Mặc đại sư của bọn chị hấp dẫn rồi đúng không?” Cô nàng tomboy quay sang nói thầm với cậu, nháy mắt. +
“Cũng khá bất ngờ, không ngờ anh ý lại thích cosplay.” Cậu đáp +
“Chủ yếu là makeup thôi, chắc do ổng học ngành mỹ thuật nên khả năng cảm nhận màu sắc vô cùng tuyệt. Với ổng cầm cọ trang điểm cũng giống cầm cọ vẽ thôi haha.” Cô gái cười thành tiếng “À quên mất, chị là Liễu Như Yên, đừng có cười, chị biết em đang nghĩ gì đấy!!” +
Ngọc Dương quay mặt đi ho vài cái để kiềm lại tiếng cười đã sắp thành tiếng. Liễu Như Yên? Chính là cái tên Liễu Như Yên vẫn làm mưa làm gió trong các bộ truyện audio trên mạng đây sao? Giờ thì cậu hiểu sao cô nàng phải cắt tóc ngắn và xây dựng hình tượng tomboy trên mạng như vậy: “Em là Ngọc Dương, mới chuyển đến phòng ktx của đàn anh Tần Mặc.” Giọng cậu vẫn có chút run run vì phải nhịn cười. +
Mấy người còn lại trong đám bạn làm bộ bây giờ mới để ý đến cậu, thực ra diễn xuất của họ cũng không ổn lắm, cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu, biểu cảm bây giờ còn khá khoa trương. +
“Trời ơi, em cũng sống ở phòng ktx thần tiên đấy sao? Em đã gặp học trưởng Lâm Duyệt chưa? Có phải khi ngủ anh ý cũng mặc đồng phục nghiêm túc như vậy?” +
“Cả đàn anh Trình Hạo nữa, nghe nói trong phòng ổng chỉ mặc mỗi cái quần xà lỏn, đám bọn chị cũng định làm bộ vào xem mà anh Mặc không cho hehe.” +
“Hí hí chắc ổng sợ mình không thích ổng nữa mà quay sang hâm mộ anh Trình Hạo, nhưng nói thật mỗi lần nhìn thấy đống cơ bắp của ổng em đều chảy nước miếng, trong trường ít có ai có thân hình hoàn hảo như vậy lắm.” +
“Anh Tần Mặc cũng ổn mà, không có cơ bắp nhưng dáng cao, chân dài, mặt đẹp.” +
“Ờm…. Cũng được.” +
“Cũng ổn, chủ yếu là ổng hút gái quá, không có cảm giác an toàn. Mà mỗi lần makeup nghe ông ý lải nhải về việc màu nào đẹp, làm thế nào để mặt thon hơn,… em cứ có cảm giác nói chuyện với các chị em ý, không có cảm giác nổi.” +
“…..” +
Cả đám thấy mặt Tần Mặc đen lại như sắp nổi điên liền dừng câu chuyện, chuyển phắt chủ đề sang Ngọc Dương. +
“Mà em trai cũng đẹp đó, có muốn tham dự với bọn chị không nào?” +
“Đúng vậy, bọn này dù gì cũng là coser nổi tiếng trên mạng đó, tổ chức chuyên nghiệp!” +
“Gương mặt này, thần thái này, tuyệt! Đúng là tiểu mỹ thụ trong lòng chị!” +
Ngọc Dương không ghét cảm giác bị lấy ra bàn tán thế này, chủ yếu là do vẻ mặt họ rất tự nhiên, đầy sự tán thưởng với cậu, không hề có một chút đố kỵ hay ghen ghét nào. +
“Nhưng em không xem nhiều phim, cũng không hay đọc truyện tranh” Cậu nói “phải thực sự yêu thích nhân vật đó thì mới cos ra được thần thái của họ mà. Chắc để một thời gian nữa ạ.” Cuộc sống trước kia của cậu chỉ có học và tập đàn, ngày nào cũng như được lập trình sẵn, đến cả thời gian để ăn cũng được tính toán tỉ mỉ thì lấy đâu ra thời gian giải trí. +
“Cũng không phải chỉ có xem phim đọc truyện đâu, bọn anh cos nhiều thể loại lắm, như Resident Evil bọn anh cos lần này là một tựa game kinh dị khá nổi tiếng, em có từng chơi trò nào không?” +
Ngọc Dương nhớ lại, thực ra thời cấp 3 cậu cũng từng chơi một tựa game online khá hot, lúc ấy đám con trai trong lớp đều rủ nhau chơi. Cậu bị thu hút bởi một nhân vật nam trong đó, hắn mặc một thân cổ trang màu tím nhạt, vũ khí là một cây đàn tranh màu đen tuyền với hoa văn mây núi rất đẹp. Nhưng đến cuối học kỳ cậu bị Lâm phu nhân phát hiện và bắt phải từ bỏ, đương nhiên không thiếu việc bị đánh một trận, từ đó trở đi cậu không còn để tâm đến tựa game này nữa. Nếu giờ hỏi muốn hóa thân thành nhân vật nào, cậu thấy….. “Nhân vật cầm sư trong game Ngoạn Giang Hồ có được không ạ? Trước kia em từng chơi, chỉ là không biết giờ game còn hoạt động không.” +
“Ngoạn Giang Hồ à….” Liễu Như Yên suy tư “Nghe quen quen, chị không biết nhiều về game lắm, hình như…” +
“Anh cũng từng chơi trò đó, giờ người chơi của nó ít hơn nhiều rồi, nhưng nghe nói kỷ niệm 10 năm ra mắt sắp tới, nhà phát hành sẽ có một động thái lớn để kéo chân người chơi trở lại game.” Tần Mặc chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, mắt đầy ý cười. +
“À đúng, anh Mặc hồi trước còn là bang chủ cái bang haha.” Một thanh niên trong nhóm cười to, hắn tên là Lục Trạch, quen biết Tần Mặc từ lâu, cũng là người đã kéo y vào nhóm bạn này. +
Tần Mặc cười không nói, hồi trẻ trâu y từng tự lập một bang phái nhỏ, rõ ràng là thiếu gia nhà giàu, môn phái trong game cũng chẳng liên quan gì cả, thế mà lại đặt tên bang hội là Cái Bang. Bang hội càng lúc càng lớn, y cũng nhận một cô vợ trong game. Bỗng một hôm cô ấy không xuất hiện nữa, y cũng dần dần chán rồi bỏ chơi, nếu không có Ngọc Dương gợi ra thì y cũng ném chuyện này ra sau đầu rồi: “Tên trong game của em là gì vậy? Sắp tới có off game đấy, có hứng thú muốn tham gia không? Chắc sẽ có nhiều người chơi lâu năm tham gia.” +
“Là Nguyệt Tinh Linh, cũng từng ở trong bang Cái Bang đó.” Ngọc Dương cười tủm tỉm nhìn Tần Mặc. Đúng là có duyên thật, ai mà ngờ được đàn anh cùng phòng ktx mới lại chính là ông chồng cũ ngày xưa của cậu. Hồi đó cậu cũng nói thẳng với y mình là nhân yêu (thuật ngữ chỉ những người nam chơi acc nữ) rồi, giờ cũng không có gì phải xấu hổ cả. Chỉ là hơi có lỗi vì không kịp nói lời chia tay với y do mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá, không biết sau đó y có giận hay tìm được cô vợ nào khác không. +
Tần Mặc bất ngờ nhìn Ngọc Dương, rồi cũng bật cười: “Đúng là…” y không nói hết câu. +
Lục Trạch nhìn hai người như cũng nhận ra điều gì, biết ý kéo đám bạn rời đi để hai người có không gian riêng, còn không quên dặn dò: “Anh Mặc nhớ chăm sóc tốt cho người mới nhé, trang phục, makeup của em trai nhờ cả vào anh. Bọn em đi đây, ngày mai gặp.” +
Còn lại hai người, không khí giữa họ bỗng trở nên trầm mặc hẳn, Ngọc Dương lấy thìa khẩy miếng súp lơ còn lại trong chén, còn Tần Mặc vẫn chống tay cười khó hiểu, trông rất thiếu đánh. +
“Mèo con, vợ yêu, em cũng giấu sâu quá đấy.” Y chậc một tiếng “Rốt cuộc năm đó anh đã làm gì phật ý em vậy? Đột nhiên bỏ đi không một lời từ biệt.” +
“Chỉ là bị mẹ thu điện thoại không cho chơi nữa thôi, em cũng không cố ý.” Ngừng một chút, cậu nói “xin lỗi…” +
Tần Mặc phì cười vui vẻ: “Chỉ là game thôi, chuyện cũng qua lâu rồi có gì mà phải xin lỗi chứ. Cũng may em bỏ sớm, chơi game ảnh hưởng đến học tập thật.” Y lại đưa tay nghịch tóc cậu “Nhưng chuyện này đúng là em nợ anh đấy, vợ yêu, em định bù đắp cho anh thế nào đây?” +
Ngọc Dương tự biết đuối lý, đành nói: “Cuối tháng này em đi cos cùng bọn anh là được chứ gì? Nhưng anh cũng phải cos, em muốn anh làm nhân vật độc sư trong đó.” +
Tần Mặc vuốt má cậu một cái thật nhẹ rồi thu tay lại, nhìn đồng hồ : “Được thôi, cũng không thể để vợ anh đóng CP với người khác được. Đi, chúng ta còn nhiều chuyện phải chuẩn bị lắm, miếng súp lơ sắp bị em dằm nát rồi kìa.” +
Hết chương 4 +


