Chương 4: Nhà

Sau khi nói xong câu đó, phản ứng đầu tiên của Nguỵ Xuyên lúc bước ra khỏi thang máy là liếc nhìn gương để quan sát biểu cảm của Văn Trạch. +
Đáng tiếc cửa thang máy mở ra quá nhanh. Anh còn chưa kịp nhìn rõ thì hai cánh cửa đã trượt hẳn sang hai bên. +
“Vậy sao.” Văn Trạch bước theo phía sau, giọng điệu không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: “Em cứ nghĩ nhiều năm không gặp như vậy, anh đã quên em rồi.” +
“Sao mà quên cho được.” +
Dù sao cũng đã từng ngủ chung trên một chiếc giường suốt thời gian dài như thế. Vì một vài chuyện xảy ra trong quá khứ, đã có một quãng thời gian hai người từng vô cùng “gần gũi”. +
Chỉ là hiện giờ Nguỵ Xuyên không đoán nổi Văn Trạch đang có thái độ gì. +
Đã gần 6 năm trôi qua. 6 năm là khoảng thời gian rất dài, đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Dù thế nào đi nữa thì trước tiên, anh vẫn phải bắt đầu bằng việc kéo gần quan hệ và thăm dò thái độ của Văn Trạch. +
Nguỵ Xuyên chỉ hy vọng Văn Trạch vẫn là con chó đuổi thế nào cũng không chịu đi của ngày ấy, có như vậy cậu mới ngoan ngoãn dâng tận tay những thứ mà anh muốn. +
Đến trước cửa nhà, Văn Trạch nhận được một cuộc điện thoại, có vẻ là cấp trên gọi tới. +
“Vâng.” +
“Tôi sẽ cập nhật tài liệu thử nghiệm rồi gửi sang sớm nhất có thể.” +
“Không thành vấn đề.” +
Đầu dây bên kia liên tục nói chuyện, giọng điệu vô cùng thân thiết quen thuộc, dường như còn mang theo vài phần tán thưởng. Văn Trạch thỉnh thoảng đáp lại vài câu, ngữ điệu chừng mực, ý cười vừa đủ, như thể đã quá quen với kiểu xã giao này. +
Nguỵ Xuyên liếc nhìn Văn Trạch bằng khóe mắt, cảm giác quen thuộc của ngày xưa lại ùa về. +
Lần đầu tiên anh gặp Văn Trạch là ở nhà, cậu thiếu niên đứng nép bên cạnh người phụ nữ Văn Lệ đang mặc chiếc váy liền thân. Sau khi nghe Nguỵ Đông Vĩ giới thiệu, cậu khẽ gật đầu với anh, giọng nói trong trẻo lễ phép mở miệng: +
“Anh trai.” +
Kể từ đó, hai chữ này chính là khởi đầu cho sự chán ghét của Nguỵ Xuyên đối với cậu. +
Có quá nhiều lý do khiến anh ghét Văn Trạch. Không chỉ vì Văn Lệ đã gián tiếp khiến mẹ anh nhảy lầu tự sát, cũng không chỉ vì cậu là con trai của một người phụ nữ tiếp rượu. +
Điều quan trọng hơn là, bản thân Văn Trạch sinh ra đã quá phù hợp với mọi tiêu chuẩn của xã hội. +
Học giỏi, từng nhảy lớp, ít nói, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cư xử đúng mực… Mỗi lời nói và hành động của cậu đều giống như một chương trình đã được kiểm duyệt vô số lần, sinh ra như một trợ thủ đắc lực phối hợp với Văn Lệ cướp đoạt tài nguyên và phá hoại gia đình người khác. +
Cậu là hình mẫu “con nhà người ta” hoàn hảo trong mắt các bậc phụ huynh, cũng là học sinh xuất sắc được thầy cô yêu quý nhất. +
Thế là cái sự hoàn hảo ấy giống như một lớp vỏ bọc bảo vệ tự nhiên. Nó che chắn mọi nghi ngờ hướng về Văn Trạch, cũng tẩy rửa sạch sẽ cái xuất thân thối nát của cậu, lặng lẽ khoác lên tất cả mọi thứ một vẻ ngoài rất hợp tình hợp lý. +
Một kẻ dựa vào sự tan vỡ của gia đình người khác để bước lên vị trí ngày hôm nay, cuối cùng lại trở thành hình mẫu đứng đắn được mọi người ca ngợi. Đối với Nguỵ Xuyên, đó là sự châm biếm lớn nhất mà số phận từng dành cho anh. +
“Anh.” Tấm thẻ đưa tới trước mặt kéo suy nghĩ của Nguỵ Xuyên trở lại: “Thẻ này dùng để quẹt cửa ra vào và thang máy.” +
“Ừm.” +
Văn Trạch giúp anh cài dấu vân tay của mình vào khoá mật mã rồi mới mở cửa. +
Căn hộ không quá lớn, giống hệt những bức ảnh Nguỵ Đông Vĩ từng gửi. Nội thất theo phong cách gỗ nguyên bản, tông màu ấm làm chủ đạo trông khá ấm cúng, rất ra dáng một mái nhà. +
Đồ đạc trong nhà nhìn qua thì nhiều mà lại như không nhiều, giống như một phòng trưng bày triển lãm vậy, tất cả vật dụng đều được sắp xếp theo màu sắc, kích cỡ và hình dáng. Nhìn vô cùng sạch sẽ và quy củ. +
Chỉ là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) của Văn Trạch dường như còn nặng hơn trước. Từ hướng đặt đồ cho tới góc độ sắp xếp, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy ngay cả bốn cây bút đặt trên bàn trà cũng nằm trên cùng một đường thẳng tắp. +
Văn Trạch thay dép rồi bước vào: “Dép của anh là đôi màu xám này, đều là đồ mới cả.” +
Nguỵ Xuyên cúi đầu nhìn. Trong tủ không có nhiều giày dép nhưng đôi nào cũng được xếp ngay ngắn thành một hàng, mũi giày đồng loạt hướng vào trong. Điều khiến anh bất ngờ là Văn Trạch còn chuẩn bị sẵn một đôi cho mình. +
“Cảm ơn.” +
Anh tiện chân đá đôi giày vừa cởi xuống ngăn dưới cùng rồi đứng dậy. Vừa mới thẳng người lên, Văn Trạch đã cúi xuống chỉnh lại đôi giày ấy cho thẳng hàng với những đôi còn lại. +
Nguỵ Xuyên nhướng mày: “Sống một mình lâu ngày nên quen tay rồi, ngại quá.” +
“Không sao.”Văn Trạch đứng dậy, chỉ về phía quầy bên trái: “Đây là khu bếp, các loại gia vị cơ bản đều có đủ. Bình thường nếu ở nhà và có thời gian thì em sẽ nấu ăn. Nếu anh cần thêm gì thì cứ xem trước, thiếu gì mình bổ sung sau.” +
“Anh không hay nấu ăn, không sao đâu.” +
Văn Trạch gật đầu, kéo vali tới trước cửa phòng cạnh ban công: “Bên này là phòng ngủ. Em đã trải sẵn ga giường rồi, trước đây em mua dư nhưng chưa dùng tới, hôm qua vừa giặt và sấy khô xong.” +
“Thế thì tốt quá. Anh không mang theo nên còn định chiều nay đi mua.” +
“Anh có thể mua thêm một bộ nữa để thay luân phiên lúc giặt.” Vừa nói, Văn Trạch vừa mở cửa phòng ra: “Em đi đun nước trước. Anh cứ dọn đồ đi.” +
“Được.” +
Sau khi Văn Trạch rời đi, Nguỵ Xuyên mở tung vali ra. Anh lấy quần áo gấp qua loa vài cái rồi nhét hết vào tủ gỗ, sau đó ngả người nằm phịch xuống giường, còn đưa tay sờ thử vài lần như chưa quen. +
Những chiếc giường gỗ ở ký túc xá và nhà thuê trước đây đều rất cứng, nằm lâu đều sẽ bị đau lưng. Nhưng chiếc giường này lại vừa vặn mềm mại. +
Anh nhắm mắt lại, cố gắng để đầu óc thả lỏng vài giây, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh được. +
Nghĩ lại cũng thật châm biếm. Năm đó anh xách vali rời đi, chặn hết số điện thoại của bọn họ, một đi không ngoảnh lại, cùng với cái gọi là bạn bè thân thiết tới thành phố B lập nghiệp. +
Khi ấy dứt khoát bao nhiêu, bây giờ quay trở lại giống một trò cười bấy nhiêu. +
Chỉ là tim anh đập nhanh được một lúc rồi cũng dần trở về nhịp độ bình thường. So với trước kia thì cảm xúc hiện tại của Nguỵ XUyên đã không cần quá nhiều thời gian để bình ổn nữa. Ở giai đoạn hiện tại, việc duy nhất anh cần làm chính là lấy được tiền, sau đó quay trở về với cuộc sống bình thường của mình. +
Dạo này chất lượng giấc ngủ của Nguỵ Xuyên thật sự quá tệ, vừa mới chạm lưng xuống chiếc giường êm ái hơn bình thường một chút là đã lập tức ngủ thiếp đi. +
Không biết qua bao lâu, anh bị tiếng gõ cửa cốc cốc đánh thức. +
Mở mắt ra, nhìn thấy thứ trên trần nhà là đèn chứ không phải quạt trần quen thuộc, Nguỵ Xuyên ngẩn người mất một lúc, chẳng biết mình đã ngủ từ lúc nào và ngủ được bao lâu rồi. Anh đưa tay day nhẹ thái dương, qua vài giây mới cất giọng khàn khàn. +
“… Có chuyện gì vậy?” +
Giọng của Văn Trạch bên ngoài cửa phòng nghe có chút nghẹn lại: “Em nấu cơm rồi. Nếu anh dọn dẹp xong thì ra ăn cùng nhé.” +
Nguỵ Xuyên chỉ do dự vài giây rồi chống người ngồi dậy xuống giường. Việc đối phương chủ động đưa ra lời mời dù thế nào đi nữa cũng là một tín hiệu tốt, anh không có lý do gì để từ chối cả. +
“Được, đợi anh một lát.” +
Vừa mở cửa phòng ra, Nguỵ Xuyên đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. +
Trên bàn ăn đặt hai bát cơm cùng hai món mặn, là một đĩa đậu hà lan xào tỏi và một tô thịt bò nấu cay. Bề mặt món thịt được rưới lớp dầu nóng còn bốc khói nghi ngút. +
“Không ngờ ở đây cũng mua được món này, trước giờ anh chưa từng thấy.” Nguỵ Xuyên kéo ghế ngồi xuống: “Thơm quá, ngửi thôi đã thấy nhớ nhà rồi.” +
Động tác dọn dẹp quầy bếp của Văn Trạch khựng lại trong thoáng chốc. +
Đây là một buổi chiều hoàng hôn vô cùng kỳ lạ. Hai người gần 6 năm không gặp mặt, lúc này lại hoà thuận ngồi chung trên một bàn ăn. +
Nói thật, Nguỵ Xuyên vẫn chưa quen với việc Văn Trạch từ cậu nhóc mét sáu ngày nào lại biến thành dáng vẻ hiện tại. Mãi đến khi đối phương ngồi xuống và cầm đũa lên, anh liếc thấy cậu vẫn là người thuận tay trái như trước thì mới có cảm giác đây đúng là cùng một người. +
Nguỵ Xuyên chợt nhớ đến một buổi sáng từ rất lâu trước kia. +
Hôm đó anh nằm dài trên giường, hỏi Văn Trạch đang gấp chăn rằng có phải lúc thủ dâm cũng dùng tay trái không. +
Kết quả, cậu học sinh cấp hai vốn luôn điềm tĩnh ấy lập tức thay đổi sắc mặt. Hai tai đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, ngơ ngác “hả” một tiếng, không biết là đang hỏi lại hay là ngầm khẳng định. +
Nguỵ Xuyên nghĩ thôi cũng thấy buồn cười, suýt nữa bật cười thành tiếng. +
Đợi Văn Trạch ngồi ngay ngắn xuống, anh mới hoàn hồn lại. Trước khi động đũa còn cố tình chụp một tấm, nói là để làm kỷ niệm. +
“Bữa cơm đầu tiên sau bao năm xa cách với em trai.” +
Vừa nói anh vừa gửi bức ảnh cho Quý Nguyệt: +
[Cậu nói xem nó có bỏ độc vào thức ăn không?] +
Quý Nguyệt trả lời gần như ngay lập tức: +
[Em trai cậu còn biết nấu ăn? Tôi cứ tưởng nó là kiểu công tử bột chỉ biết hưởng thụ chứ.] +
Văn Trạch ngồi đối diện, nhìn Nguỵ Xuyên chụp ảnh rồi gửi cho người khác. +
Nguỵ Xuyên trả lời: [Công tử dởm thôi, đương nhiên biết nấu ăn.] +
Sau đó anh khóa màn hình lại rồi bắt chuyện với Văn Trạch: “Anh thật sự không ngờ em lại biết nấu ăn. Học từ bao giờ thế?” +
“Không học bài bản gì cả. Lúc ở nhà một mình thì em xem hướng dẫn rồi làm theo thôi.” +
“Ngon đấy.” +
Miệng thì nói vậy, nhưng thật ra Nguỵ Xuyên chẳng hề có tâm trạng thưởng thức đồ ăn. +
Văn Trạch của hiện tại giống như một củ hành tây, anh đang cố gắng bóc tách từng lớp một. Cậu đồng ý ở chung với anh, chứng tỏ bản thân cậu vốn không bài xích anh. Hơn nữa còn chuẩn bị đủ mọi thứ, lại nấu sẵn bữa cơm này. Có lẽ chuyện kéo gần quan hệ giữa hai người không khó như anh từng nghĩ. +
“Nhắc mới nhớ.” Nguỵ Xuyên làm như thuận miệng hỏi: “Anh cũng không ngờ em lại đồng ý ở chung với anh.” +
“Nếu đã có một căn hộ đủ cho hai người ở, mà anh cũng đang ở thành phố B, vậy tại sao em lại không đồng ý?” +
Câu trả lời rất khuôn mẫu. Nhưng đó không phải điều Nguỵ Xuyên muốn nghe. +
“Cũng đúng.” Anh gật đầu: “Nhưng mọi người không có ý kiến gì sao?” +
Văn Trạch lần này đã nghe hiểu ẩn ý trong câu hỏi của anh: “Tiền thuê nhà là do bố chi trả. Hơn nữa, chúng ta cũng là anh em.” +
Anh em cái con khỉ, Nguỵ Xuyên nghe mà suýt nôn. +
Văn Lệ tuy không đi làm nhưng nếu bảo bà ta không có tiếng nói trong nhà thì đánh chết Nguỵ Xuyên cũng không tin. +
“Ừ.” Anh cười cười: “Mà lúc đầu sao em không thuê phòng đơn thôi? Cũng tiết kiệm hơn mà.” +
Vừa hỏi xong anh đã thấy hối hận. Văn Trạch bây giờ là phú nhị đại thừa kế phúc phần của gia đình, anh lo hộ Nguỵ Đông Vĩ chuyện tiền nong làm cái mẹ gì. +
“Gần trường và công ty phần lớn đều là căn hộ hai phòng ngủ. Phòng đơn chỉ có những căn hộ nhỏ không có cửa sổ hoặc nhà cũ trong ngõ thôi. Thật ra em cũng đi xem rồi, nhưng xét về giá cả và tiện ích thì thuê nguyên căn hai phòng vẫn hợp lý hơn.” +
“Ra vậy.” +
Nguỵ Xuyên vừa dứt lời thì thấy Văn Trạch gắp một đũa thức ăn, đột nhiên gọi: “Anh.” +
“Sao thế?” +
“Mấy năm nay… anh sống có tốt không?” +
Cuối cùng cũng đợi được chủ đề này. +
Nguỵ Xuyên chống khuỷu tay lên mép bàn, hơi nghiêng người về phía trước: “Em biết tại sao anh chụp ảnh không?” +
“Vì đây là bữa cơm đầu tiên của chúng ta?” +
“Đó chỉ là một phần thôi.” +
Văn Trạch nhìn anh. +
“Ngoài chuyện đó ra, chắc em cũng tò mò lắm nhỉ. Tò mò vì sao anh biến mất suốt nhiều năm như thế rồi lại đột nhiên quay về.” +
Nguỵ Xuyên tiếp tục nói như đang tự sự: “Vừa rồi em hỏi anh sống có tốt không.” +
Anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát Văn Trạch: “Từ năm 18 tuổi rời khỏi nhà đến giờ, anh đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng đã sống một mình quá lâu rồi. Không có bạn bè, không có đồng nghiệp, cũng… không có người thân.” +
“Ở nhà trọ chật hẹp, đi pha trà sữa thuê, phát tờ rơi, giao hàng… Vừa bước chân vào xã hội thì bị người mình tin tưởng lừa hết tiền. Lúc ốm đau cũng chỉ có thể nằm một mình trong căn phòng đầy chuột gián chạy loạn.” +
“Có lẽ cả đời này em cũng không tưởng tượng nổi hơn năm năm qua anh đã sống thế nào đâu. Dù sao thì lúc em gặp lại anh, anh trông vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra.” +
Đôi mắt Văn Trạch khuất trong vùng ngược sáng nên không nhìn rõ cảm xúc. Chỉ có những khớp ngón tay đang cầm đũa dần siết chặt lại, nổi lên vài đường gân xanh. +
“Nhưng lúc gặp lại em hôm nay, mọi thứ đều khác với những gì anh tưởng tượng.” +
“Dù là lúc em cầm ô dẫn anh vào nhà hay lúc chúng ta vừa trò chuyện vừa ăn cơm cùng nhau thế này, anh bỗng thấy trong lòng mình rất khó tả.” +
Tiền đề để kiếm tiền là phải xây dựng tình cảm. Nguỵ Xuyên ngẩng mắt lên, ánh nhìn chân thành đến mức gần như không thể tìm ra sơ hở. +
“Em biết không, Văn Trạch. Không hiểu vì sao mà bây giờ, khi chúng ta đang ngồi ăn cơm cùng nhau trên một bàn như thế…” +
“Anh cảm giác như mình vẫn còn một mái nhà.” +


