Skip to main content

CHƯƠNG 31: BẢN NĂNG Ỷ LẠI

dathaiPiter

Chẳng qua mấy ngày, Từ Nam Tiêu và Lộc Anh Kiệt đã bị cảnh sát tìm được và đưa trở về. +

Anh cũng biết được rằng cha của mình căn bản là chưa chết. Ngày hôm đó lão chỉ vì đánh anh đến mức kiệt sức, rồi cắm đầu xuống đất ngủ say như chết mà thôi. +

Thế nhưng màn kịch trên chuyến tàu hỏa năm ấy, cái thứ hơi ấm nương tựa lẫn nhau kia, đã khắc sâu vào tận trong tâm trí của Từ Nam Tiêu. +

Tại sao anh và Lộc Anh Kiệt lại biến thành cái dạng như bây giờ? +

Tại sao cơ chứ? +

Từ Nam Tiêu cho đến tận lúc này vẫn không tài nào thấu hiểu nổi. +

Từ Nam Tiêu chậm rãi mở mắt, khó khăn chuyển động nhãn cầu. Anh phát hiện Ứng Vũ Sinh đang ngồi bên cạnh giường, dùng ánh mắt trầm tĩnh và dịu dàng nhìn mình chăm chú. +

“Làm cái gì đấy?” Từ Nam Tiêu khàn giọng hỏi. +

“Sau khi tôi tỉnh dậy thì qua xem cậu ngủ nghê thế nào. Kết quả thấy nhãn cầu dưới mí mắt cậu cứ liên tục đảo qua đảo lại, tôi đoán có lẽ cậu đã gặp ác mộng rồi.” Ứng Vũ Sinh mỉm cười nói. +

Đó có tính là ác mộng không nhỉ? Từ Nam Tiêu có chút mông lung. +

“Cho nên anh cứ ngồi tỳ ra ở bên cạnh suốt thế à?” +

“Đúng vậy.” +

“Không cần thiết, cũng có phải trẻ con nữa đâu.” +

Từ Nam Tiêu chống người ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy có chút vướng víu. Anh cúi đầu xuống, phát hiện bàn tay của mình và Ứng Vũ Sinh đang đan chặt lấy nhau. Anh vội vàng hất mạnh ra, ngượng ngùng mắng: “Anh nắm tay tôi làm cái gì, gớm chết đi được.” +

“Là chính cậu chủ động nắm tay tôi trước đấy chứ, giờ lại còn mắng tôi gớm, tôi đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.” Ứng Vũ Sinh bất đắc dĩ thanh minh cho bản thân. +

Từ Nam Tiêu nghẹn họng, rơi vào trạng thái hoài nghi chính mình. +

Anh đoán có lẽ là trong lúc nằm mơ, bản thân đã nhận nhầm Ứng Vũ Sinh thành Lộc Anh Kiệt hồi nhỏ rồi. +

Từ Nam Tiêu không nói lời nào, anh kéo chăn dịch lên phía trên một chút, bọc bản thân lại thật chặt. +

Ứng Vũ Sinh thấy anh đã tỉnh hẳn, trạng thái tinh thần xem chừng cũng tạm ổn, thế là đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Tôi đi lấy chút gì đó cho cậu ăn.” +

“Ứng Vũ Sinh.” +

“Sao thế?” Ứng Vũ Sinh ngoảnh đầu lại. +

“Cảm ơn nhé.” Từ Nam Tiêu lặng yên nhìn hắn rồi nói. +

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. +

“……” +

“……” +

Từ Nam Tiêu cuối cùng vẫn đỏ bừng cả mặt, anh cúi đầu ho nhẹ một tiếng để che giấu sự ngượng ngập: “Nói cái gì đi chứ, anh bị câm rồi à?” +

Ứng Vũ Sinh hơi nghiêng đầu nhìn anh một lát: “Cậu không ăn phải thứ gì đau bụng đấy chứ?” +

“Con mẹ nó! Ông đây khó khăn lắm mới……” Đoạn mắng mỏ phía sau, Từ Nam Tiêu không sao thốt ra thành lời được nữa. Anh nặng nề nằm vật trở lại, xoay người một phát, bỏ lại tấm lưng đối diện với Ứng Vũ Sinh. +

“Hì hì, tôi đùa thôi mà, đừng tức giận thế chứ.” Ứng Vũ Sinh híp đôi mắt cười cong cong nói. +

Dứt lời, hắn xoay người leo tót lên giường. Khi nằm rạp xuống, vòm ngực ấm áp của hắn dán chặt chẽ vào bả vai của Từ Nam Tiêu, cằm thì tựa ngay trên vai anh. +

Hắn khẽ khàng lay lay cánh tay đối phương, lực mềm nhũn ra, chẳng giống như đang thúc giục, trái lại càng giống một kiểu vuốt ve đầy thân mật. +

“Cậu nói lại lần nữa đi? Tôi nghe không rõ.” +

“Bớt bày cái trò đó đi, anh rõ ràng nghe rất rõ ràng rồi còn gì.” +

Không quen có những cử chỉ thân cận, kề sát đến mức này với người cùng giới, Từ Nam Tiêu không tự nhiên mà uốn éo eo một cái hòng né tránh. Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại cứ như thể không nhìn ra, vẫn gắt gao ôm chặt lấy anh không buông. +

“Vừa nãy tiếng nhỏ quá đấy? Phải nhìn thẳng vào mắt tôi, nói lại một lần thật chính thức xem nào.” +

“Không phải lúc nãy tôi vừa nhìn vào mắt anh để nói đấy à?” Từ Nam Tiêu tức đến bật cười, ngay sau đó bắt đầu giãy giụa, “Cút ra, anh nặng chết đi được.” +

Trong lúc hai người còn đang giằng co, Ứng Vũ Sinh mải mê trêu chọc đối phương mà nhất thời mất cảnh giác, liền bị Từ Nam Tiêu chộp ngay lấy cơ hội tóm sống. +

Từ Nam Tiêu trực tiếp lật nhào hắn ra, đè xuống giường, ngay sau đó ngồi cưỡi lên hông hắn, đưa tay nhéo nhéo má hắn rồi bảo: “Hừ, cỡ như anh mà cũng đòi áp chế tôi á?” +

Góc độ này mà nhìn Từ Nam Tiêu thì đúng là muốn mạng người mà. +

Từ Nam Tiêu hơi cúi người, cổ áo rộng dọc theo thế mà rủ xuống, làm lộ ra xương quai xanh gọn gàng cùng vòm ngực đầy đặn bên trong. Vòng eo thon vì dùng lực mà căng lên, phác họa ra một đường cong rõ nét dưới lớp áo sơ mi, nhấp nhô nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. +

“Sao không nói lời nào?” Từ Nam Tiêu dùng cơ bắp ở mặt trong đùi kẹp chặt lấy hông của Ứng Vũ Sinh hơn một chút. +

“Nam Tiêu……” Động tác này thành công ép ra một tiếng hừ nhẹ trong cổ họng Ứng Vũ Sinh. Hắn đặt tay lên bắp đùi trần trụi lộ ra bên ngoài chiếc quần đùi của Từ Nam Tiêu, tựa như đang đẩy ra, lại cũng tựa như đang vuốt ve mơn trớn. +

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến khiến Từ Nam Tiêu đột ngột giật mình tỉnh táo lại. Anh muộn màng nhận ra, cho dù có là hai thằng đàn ông với nhau thì cái tư thế này cũng đã quá mức đi quá giới hạn rồi. +

Thế là sắc mặt anh đỏ bừng lên, lập tức lật người leo xuống khỏi người Ứng Vũ Sinh. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, anh lưu lại một câu không mặn không nhạt đầy ngượng nghịu: “Đói bụng rồi, đi ăn cơm đây.” +

Nói rồi liền vội vội vàng vàng rời đi. +

Chính vì thế, anh đã không ngoảnh đầu lại, nên không thể nhìn thấy ánh mắt đang cuộn trào dục vọng của Ứng Vũ Sinh. +

Ứng Vũ Sinh không thể không thừa nhận, “tính dẻo dai” được coi là một trong số những ưu điểm ít ỏi của Từ Nam Tiêu. +

Bất kể là từng phải gánh chịu đau khổ gì, hay bị đối xử tàn nhẫn đến nhường nào, anh đều có thể phủi phủi mông mà đứng bật dậy. Giống như loài cỏ đuôi chó rẻ tiền nhất, bẻ không đứt, uốn không cong, cứ đứng thẳng tắp ở một góc nơi bức tường đổ nát hoang tàn. +

Không lâu sau khi xé rách mặt với Lộc Anh Kiệt, Từ Nam Tiêu đã ép buộc bản thân phải vùi đầu vào việc kinh doanh câu lạc bộ boxing. Nếu như không phải vì anh thường xuyên ngậm điếu thuốc thuốc lá, thẫn thờ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thì Ứng Vũ Sinh suýt chút nữa đã tin rằng anh thực sự đã bước ra khỏi bóng tối rồi. +

Thật may là những người đồng nghiệp mới đều vô cùng thân thiện, không chỉ có tố chất chuyên nghiệp xuất sắc mà còn dành cho Từ Nam Tiêu một sự kính trọng. Mỗi khi họ có dịp về quê, thậm chí còn mang cả đặc sản lên cho Từ Nam Tiêu. Điều này ở câu lạc bộ trước đây là chuyện không dám tưởng tượng tới, thế nên nhất thời khiến anh có chút bối rối không biết phải phản ứng ra sao. +

Mỗi một buổi sáng, khi Từ Nam Tiêu đẩy cửa bước vào, tất cả các huấn luyện viên đều sẽ dừng lại mọi công việc đang dở tay, hướng về phía anh mà nở một nụ cười thật tươi. +

“Sếp đến rồi ạ!” +

“Sếp ơi, buổi sáng tốt lành!” +

“Chào buổi sáng sếp, tối qua sếp ngủ ngon không?” +

“Ông chủ vất vả rồi.” +

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Từ Nam Tiêu, những nụ cười ấy đến cả độ cong khóe môi cũng giống hệt nhau, như những chiếc mặt nạ thạch cao được khảm chặt lên gương mặt của từng người. Mọi thứ đều hoàn hảo y như những thước phim được mô tả trên màn ảnh, thế nhưng Từ Nam Tiêu lại vô cớ cảm thấy da đầu mình có chút tê dại. +

Anh rốt cuộc là bị làm sao thế này? +

Đối với hiện trạng như vậy thì còn có điều gì chưa vừa ý nữa cơ chứ? +

Từ Nam Tiêu không nói rõ được thành lời, nhưng trực giác vẫn nhắc nhở anh nên né tránh việc đi quá giới hạn thân cận với nhóm đồng nghiệp này. Thế nên mỗi lần họ rủ rê Từ Nam Tiêu đi uống rượu, tụ tập ăn uống, anh đều tìm lý do từ chối. +

Hôm đó sau khi tan làm, huấn luyện viên Vương Hằng một lần nữa ngỏ lời mời Từ Nam Tiêu cùng đi ăn thịt nướng, uống bia. +

“Thôi bỏ đi, tôi có việc rồi.” Từ Nam Tiêu vừa tròng chiếc áo ba lỗ vào người vừa nói. +

“Đi đi mà sếp, mọi người đều đi đông đủ cả rồi, chỉ thiếu mỗi sếp thôi đấy.” +

“Sếp chưa từng đi ăn cơm với tụi em bữa nào cả, nể mặt tụi em một lần đi mà.” +

“Quán thịt nướng đó đặc biệt ngon luôn á, đi thôi đi thôi sếp, qua nếm thử xem sao.” +

Họ vây quanh lấy Từ Nam Tiêu, lại là những nụ cười thân thiện đến mức không có một chút tì vết nào kia. Từng gương mặt như đang xoay mòng mòng trước mắt Từ Nam Tiêu, khiến anh trong nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, xây xẩm mặt mày. +

“Mọi người cứ đi đi.” Từ Nam Tiêu lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, bịa chuyện: “Hôm nay tôi có việc với Ứng Vũ Sinh rồi.” +

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, Ứng Vũ Sinh bước vào câu lạc bộ. Hắn vẫn như mọi khi, tiện đường qua đón Từ Nam Tiêu tan làm. +

“Anh Sinh, anh đến đúng lúc lắm.” +

“Hửm? Có chuyện gì thế?” Ứng Vũ Sinh híp đôi mắt cười cong cong hỏi. +

“Tụi em đang rủ sếp đi ăn thịt nướng, anh cũng đi chung cho vui đi.” +

Từ Nam Tiêu có chút mất kiên nhẫn: “Đã bảo là hôm nay không…” +

“Được chứ.” Ứng Vũ Sinh cắt ngang lời anh, “Mọi người cùng đi cho đông vui nào.” +

Đám đồng nghiệp lập tức hò reo hoan hô. +

“Anh bị làm sao thế?” Từ Nam Tiêu nhíu chặt lông mày, hạ thấp giọng, hồ nghi hỏi: “Chẳng phải anh ghét nhất mấy chỗ ồn ào, hỗn loạn này sao? Trước đây đám bạn của tôi mời mấy lần anh đều không thèm đi mà.” +

“Tôi không thích mấy người bạn quen ở quán bar của cậu thôi, chứ mấy người đồng nghiệp này trông đều rất được. Tôi có dự cảm cậu và họ sẽ hòa nhập rất vui vẻ đấy.” Ứng Vũ Sinh khẽ bóp bóp cổ tay Từ Nam Tiêu, “Với lại bây giờ cậu cũng cần kết giao thêm bạn bè để đánh lạc hướng chú ý, tôi hơi lo cho cậu.” +

“Có gì mà phải lo.” Từ Nam Tiêu bĩu môi. +

Nhưng Ứng Vũ Sinh đã nói vậy thì cứ nghe theo hắn đi, dù sao từ trước đến nay hắn chưa bao giờ làm sai chuyện gì. +

Số người đi ăn thịt nướng đông quá, một chiếc ô tô ngồi không hết. Mọi người bàn tới tính lui, quyết định bắt tàu điện ngầm đi cho tiện. +

Từ bấy đến nay kể từ khi dọn về sống chung với Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu đi đâu cũng đi ké xe của hắn, đã lâu lắm rồi anh không phải chen chúc trên tàu điện ngầm. +

Mùi bên trong toa tàu vào giờ cao điểm buổi tối thực sự chẳng dễ ngửi chút nào. Mùi chua chát của mồ hôi bốc hơi, mùi hành hoa từ chiếc bánh tráng nướng có ai đó mang lên, rồi cả mùi chua ngọt của hộp sữa chua bị đứa trẻ nào đó làm đổ… tất cả trộn lẫn, hòa quyện vào nhau. +

Từ Nam Tiêu nhăn mũi, bực bội lùi về sau một bước, thế nhưng bả vai lại vô tình va quệt phải một người. +

Anh theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, nhưng rồi đột ngột sững sờ luôn tại chỗ. +

Đó là một thanh niên dáng người cao ráo, cao hơn anh hẳn một cái đầu. Gã ta mặc một chiếc áo hoodie đen, trùm mũ và đeo khẩu trang kín mít. Thân hình săn chắc, vòm ngực rộng. +

Diện mạo này giống hệt như… +

Trước khi Từ Nam Tiêu kịp định thần lại, cơ thể anh đã bắt đầu run rẩy theo phản xạ có điều kiện. Trong khi đó, đối phương chẳng hề mảy may chú ý đến anh, vẫn đang cúi đầu cặm cụi học thuộc lòng từ vựng. +

Nhìn nhầm rồi, không phải Lộc Anh Kiệt. +

Dẫu biết rõ không phải là Lộc Anh Kiệt, thế nhưng cái lạnh từ cơn run rẩy của Từ Nam Tiêu vẫn chẳng cách nào ngưng lại được. Anh bấu chặt lấy cổ tay, trong bao tử lại bắt đầu sôi trào lên một trận điên cuồng. +

Những mảnh ký ức vụn vặt bắt đầu dồn dập tái hiện lại – gã mặc áo hoodie trong những bức ảnh dâm ô, gã mặc áo hoodie gửi video khiêu khích anh dưới sự ghi hình của camera giám sát, gã mặc áo hoodie bịt kín mũi miệng anh ở bên ngoài quán bar… từng gương mặt bị chiếc mũ trùm và khẩu trang che giấu kỹ lưỡng kia, đến cuối cùng đều biến thành dung mạo của Lộc Anh Kiệt. +

Có thứ gì đó dâng ngược lên tận cuống họng, Từ Nam Tiêu theo bản năng bịt chặt lấy miệng. Ngay vào lúc này, một bàn tay đột nhiên chống lên ngay bên cạnh tai anh. +

Thân hình của Ứng Vũ Sinh cứ như thế chen vào, chắn ngang giữa Từ Nam Tiêu và gã mặc áo hoodie kia, bao bọc anh vào trong một khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cánh cửa tàu điện ngầm và vòm ngực của hắn. +

Trong tích tắc mùi hương trà thanh đạm trên người Ứng Vũ Sinh đã đánh bay đi thứ mùi vị hỗn tạp, khó ngửi bên trong toa tàu. +

“Hôm nay đông người thật đấy.” Ứng Vũ Sinh đẩy đẩy gọng kính, khẽ mỉm cười, không hé môi nửa lời về phản ứng bất thường của Từ Nam Tiêu. Thế nhưng Từ Nam Tiêu biết, trong lòng hắn rõ mười mươi. +

“Mệt chết đi được, tôi đã bảo là không đi ăn cơm với họ rồi mà.” +

“Đừng có lúc nào cũng ru rú ở trong nhà thế chứ.” +

“Phiền phức.” Từ Nam Tiêu chúi người về phía trước, đem trán tì lên bả vai của Ứng Vũ Sinh. +

Ứng Vũ Sinh thoáng ngẩn người. Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy chiếc cổ thon dài hơi cong xuống của Từ Nam Tiêu, cùng với một cái xoáy tóc nhỏ xíu trên đỉnh đầu anh. Từ Nam Tiêu có lẽ chính bản thân cũng không hề nhận ra, cái dáng vẽ này của anh có thể tính thành đang làm nũng rồi. +

Sao đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn đến nhường này? +

Giống hệt như cái lúc anh bị thôi miên vậy. +

Trong tận sâu đáy lòng của Ứng Vũ Sinh bỗng chốc dâng trào lên một khoái cảm vặn vẹo khôn cùng, mãnh liệt đến mức khiến sống lưng hắn từng trận phát lạnh. +

Từ Nam Tiêu hoàn toàn không hề hay biết rằng mảng bóng râm đang che chở cho anh vào lúc này, và kẻ từng tàn nhẫn kéo anh xuống vực sâu, vốn dĩ xuất phát từ cùng một người. Anh vì một cái bóng lưng, một đường nét tương tự mà run rẩy, buồn nôn, để mặc cho những mảnh vỡ ký ức cào xé làm bản thân bị thương, thế nhưng đến cuối cùng, anh lại rúc đầu trốn vào trong lồng ngực của kẻ thủ ác. +

Quá mức hoang đường. +

Nỗi sợ hãi mang tính bản năng nhất của cơ thể Từ Nam Tiêu, và sự ỷ lại theo tiềm thức vô điều kiện nhất của  em, điểm cuối cùng của hai thứ đó, đều chính là tôi. +

Ứng Vũ Sinh đột nhiên nảy ra một xung động muốn lập tức bóp chặt lấy cái cổ thon dài kia của Từ Nam Tiêu, gắt gao ấn mạnh anh lên vách toa tàu điện ngầm, liếm láp vòm họng anh, cắn xé đôi môi anh đến mức máu thịt be bét, rồi thọc sâu chiếc lưỡi vào tận cùng cuống họng anh. +

Hắn muốn bắt anh phải nhìn cho thật rõ ràng, rằng dưới chiếc mũ trùm đầu kia từ đầu đến cuối vẫn luôn là cùng một gương mặt, để hắn được thỏa thích thưởng thức xem sự ỷ lại trong con ngươi anh sẽ vỡ vụn thành từng mảnh như thế nào. +

“Đến trạm rồi, sếp với anh Sinh đừng có đứng đó mà sến sẩm, sáp lại gần nhau nữa.” +

Tiếng gọi của người đồng nghiệp cắt ngang dòng suy nghĩ của Ứng Vũ Sinh, mọi người nhao nhao, ồn ào kéo nhau bước ra khỏi tàu điện ngầm. Từ Nam Tiêu dùng ánh mắt ra hiệu cho Ứng Vũ Sinh, Ứng Vũ Sinh khẽ cười một tiếng, cũng sải bước đi theo kịp cả nhóm. +

Quán thịt nướng kia nằm ngay bên cạnh ga tàu điện ngầm, không gian sạch sẽ, vệ sinh, lại còn có cả phòng riêng. +

“Chủ quán ơi, xếp cho tụi em một cái phòng riêng lớn lớn chút nhé.” Trong lúc đám đồng nghiệp đang thương lượng với chủ quán, Từ Nam Tiêu đảo mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện Ứng Vũ Sinh đã biến đâu mất tiêu. +

“Ứng Vũ Sinh đâu rồi?” Anh quay sang hỏi Tiểu Triệu ở bên cạnh. +

“Em cũng không biết nữa, vừa nãy rõ ràng còn đứng đây mà… Phục vụ ơi, hôm nay có cật cừu không ạ?” +

Mọi người đều đã ngồi vào bàn, bắt đầu quét mã để xem thực đơn. Từ Nam Tiêu vẫn cứ vô thức dáo dác nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của Ứng Vũ Sinh. +

Thịt nướng nhanh chóng được bưng lên bàn, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, trên khay nướng mỡ kêu xèo xèo vui tai. Thế nhưng tâm trí Từ Nam Tiêu lại không yên, một nỗi nôn nóng, bồn chồn nào đó như đang giật dây tứ chi của anh, chọc ngoáy vào xương sống anh, len lỏi chạy dọc trong các mạch máu. +

Mãi cho đến khi một bàn tay đột ngột vỗ nhẹ lên bả vai anh, ngay sau đó có người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. +

“Mọi người gọi món xong cả chưa?” Ứng Vũ Sinh vừa lau tay, vừa dịu dàng ôn tồn lên tiếng. +

“Anh đi đâu thế?” Từ Nam Tiêu lập tức truy hỏi. +

“Nhà vệ sinh chứ đâu, tôi còn đi đâu được nữa?” Ứng Vũ Sinh chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, “Sao thế?” +

Từ Nam Tiêu ngẩn người ra. +

Đúng vậy, Ứng Vũ Sinh thì đi đâu được cơ chứ, chẳng phải vừa nãy hai người vẫn còn cùng nhau ra khỏi ga tàu điện ngầm sao? Chỉ mới không thấy mặt có một tẹo thôi mà bản thân mình đã nôn nóng, bồn chồn cái vẹo gì chứ? +

Trong lúc anh còn đang thẫn thờ, Tiểu Triệu đã giơ cao ly rượu lên, hô lớn: “Nào nào nào, cạn trước một ly đã! Chúc mừng câu lạc bộ của chúng ta tháng này dưới sự dẫn dắt của sếp Từ đã lập nên kỷ lục doanh thu mới!” +

Những chiếc ly thủy tinh chạm nhau phát ra âm thanh giòn giã. Từ Nam Tiêu quăng mớ suy nghĩ hỗn độn ra sau đầu, ngửa cổ nốc một hớp bia lớn. Dòng bia mát lạnh trôi tuột xuống cuống họng, mang lại cho anh một cảm giác sảng khoái, nhẹ nhõm đã lâu không tìm thấy. +

Bữa cơm này ăn vô cùng thoải mái, gần như đã đánh tan mọi mối hoài nghi, e dè trước đó của Từ Nam Tiêu. +

Các đồng nghiệp nói cười tự nhiên, biểu cảm vô cùng sinh động, nụ cười cứng đờ hoàn hảo đến quá mức trước đây đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những trận cười ha hả lúc thì đè nén, lúc lại vô cùng phóng đại. +

Bầu không khí hòa hợp, vui vẻ như thế này là điều mà ở chỗ làm cũ Từ Nam Tiêu căn bản không dám tưởng tượng tới. Phải công nhận trước đây là do Từ Nam Tiêu cậy tài khinh người trước, thế nhưng lòng ghen ghét đen tối của đám đàn ông cũng đáng sợ không kém, họ chưa bao giờ ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán về anh. +

Từ Nam Tiêu nhìn đám đồng nghiệp đang cười đùa rôm rả trước mắt, cõi lòng đột nhiên mềm nhũn ra một mảng, mềm đến mức chính anh cũng cảm thấy có chút ê răng. +

Vì ôm đồm quá nhiều tâm sự nên Từ Nam Tiêu đã uống hơi quá chén. Anh dùng tay chống đầu rồi thiếp đi, nhưng chưa đầy vài phút sau đã bị tiếng cười đùa ầm ĩ của các đồng nghiệp làm cho tỉnh giấc. +

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, Từ Nam Tiêu mơ màng đảo mắt nhìn quanh một lượt, lại phát hiện Ứng Vũ Sinh đã không thấy đâu nữa rồi. Thế là anh mượn cớ đi “giải quyết nỗi buồn”, đứng dậy rời khỏi phòng bao để đi tìm hắn. +

Từ Nam Tiêu đã tìm qua rất nhiều nơi, mãi cho đến khi đi ngang qua khu vực ban công lộ thiên ở tầng hai, ánh mắt anh mới rốt cuộc bắt gặp được cái bóng lưng vô cùng quen thuộc ấy. +

“Anh xem anh kìa.” Nghe thấy tiếng của Từ Nam Tiêu, Ứng Vũ Sinh khựng người, rồi hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. +

“Đã không thích mấy cái chỗ thế này rồi còn cứ cố mà đến.” Vừa nói, Từ Nam Tiêu vừa ngửa người dựa vào lan can, hai cánh tay tùy ý gác lên trên. +

Cơn gió đêm mơn mởn thổi qua thật dễ chịu, len lỏi qua vạt áo và ống tay áo, thổi bớt đi mùi rượu thoang thoảng vương trên người anh. +

Ứng Vũ Sinh mỉm cười giải thích: “Tôi chỉ nghĩ là cậu sẽ thích, có thể khiến cậu vui lên chút thôi.” +

“Tôi á?” +

“Trước đây cậu hay đi bar, nên tôi cứ nghĩ cậu thích đông vui, thích kết giao với đủ kiểu bạn bè.” Ứng Vũ Sinh ôn tồn nói, “Còn tôi thì lại thích hai đứa mình cùng rúc trên sofa xem phim hơn cơ.” +

Nghe câu này, Từ Nam Tiêu nghẹn lời. +

Làm như anh là một ông chủ lăng nhăng, bỏ mặc thú cưng ở nhà để một mình chạy ra ngoài cà phê mèo cà phê chó tiêu khiển không bằng. +

“Thế thì sau này không rủ đông người vậy nữa, hai đứa mình ở nhà xem phim nhiều hơn.” Từ Nam Tiêu không cần suy nghĩ mà thốt ra luôn. +

“Đừng gượng ép bản thân.” +

“Anh thấy tôi là loại người sẽ tự ép buộc bản thân à?” Từ Nam Tiêu nhướn mày. +

“Cũng đúng.” Ứng Vũ Sinh tì người lên lan can, ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêng đầu nhìn Từ Nam Tiêu, bật cười hai tiếng từ tận đáy lòng, “Thế thì lời đã nói ra phải giữ lấy lời đấy nhé.” +

Ứng Vũ Sinh hơi cúi gương mặt xuống, gió đêm thổi qua làm những lọn tóc mái lòa xòa trước trán khẽ lay động. Sau cặp kính cận, đôi mắt vốn luôn bình lặng của hắn lúc này đang gợn lên những tia sáng lung linh, vụn vặt, khóe môi vẫn còn vương nụ cười chưa kịp tắt. +

Cảnh tượng ấy làm Từ Nam Tiêu có chút thẫn thờ. +

Từ Nam Tiêu thực ra từ trước đến nay vẫn luôn không hiểu nổi, một người như Ứng Vũ Sinh, khi kết giao với bất kỳ ai cũng đều có thể lấy lòng được họ, có là những người phụ nữ khó theo đuổi nhất thì đối với hắn cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Vậy mà tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn cứ luôn bảo rằng bản thân rất cô đơn, không có lấy một người bạn? +

Cứ như thể… +

Hắn đã phải cô độc cho đến tận bây giờ, chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của một mình anh vậy. +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.