CHƯƠNG 32: NAM TIÊU, DẠY TÔI VỚI

Kể từ sau buổi tâm sự trên ban công tầng hai hôm ấy, Từ Nam Tiêu cảm thấy khoảng cách giữa mình và Ứng Vũ Sinh bỗng nhiên xích lại gần nhau hơn một cách đầy kỳ lạ. +
Anh đã làm đúng như những gì mình hứa, thay vì tụ tập đi nhậu nhẹt với đám bạn lêu lổng, anh lại thích cùng Ứng Vũ Sinh rúc ở nhà xem phim hơn. +
Mỗi khi xem phim, biểu cảm của Ứng Vũ Sinh vô cùng tập trung, đôi mắt cũng sáng lên lấp lánh. Thỉnh thoảng hắn lại khui một lon bia, chất cồn tô thêm chút hồng hào lên đôi gò má quanh năm nhợt nhạt của hắn, trông đặc biệt sống động. +
Từ Nam Tiêu từ khóe mắt len lén nhìn Ứng Vũ Sinh, vờ như lơ đãng cũng ngửa cổ nhấp một hớp bia. Đến chính anh cũng không thể hiểu nổi, tại sao lại có một ngày mình lại đi thiên vị cái trò hoạt động yên tĩnh đến mức tẻ nhạt này. Và điều càng khiến anh không thể thông suốt hơn chính là, anh vậy mà lại thấy việc ngắm Ứng Vũ Sinh uống bia còn thú vị hơn nhiều so với việc ngồi bốc phét với đám bạn nhậu cũ. +
Chậc, có phải mình già rồi không nhỉ. Từ Nam Tiêu đôi khi lại tự nhủ thầm như thế. +
Hôm đó sau khi tan làm và tập gym xong, Ứng Vũ Sinh vừa đi đến dưới chân tòa nhà thì bắt gặp cậu trai trẻ bảo vệ đang đi giao chuyển phát nhanh. +
Hai người gật đầu chào hỏi nhau một tiếng, cậu bảo vệ liền cười nói: “Vừa vặn có bưu kiện của nhà anh này, để em cùng đi lên với anh luôn nhé.” +
Ứng Vũ Sinh chu đáo bảo: “Đồ cũng không lớn lắm, cứ đưa cho tôi đi, tôi mang lên luôn cho.” +
Cậu bảo vệ nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, lập tức giao gói hàng vào tay hắn, rối rít cảm ơn: “Thế thì phiền anh quá, anh Ứng.” +
Ở nhà ngày thường đều do dì giúp việc quán xuyến mọi thứ, bản thân Ứng Vũ Sinh lại không có thói quen mua sắm trực tuyến, cho nên món đồ này chắc chắn là của Từ Nam Tiêu rồi. Ứng Vũ Sinh ước lượng trọng lượng trên tay. +
Hóa ra là vậy. +
Ứng Vũ Sinh nhếch khóe môi, trong lòng đã đoán ra thứ bên trong là gì. +
Trong lúc Từ Nam Tiêu đang ngồi trên sofa tỉ mẩn bảo dưỡng cặp găng tay đấm bốc của mình thì Ứng Vũ Sinh đẩy cửa bước vào. +
“Nam Tiêu.” +
“Ừ.” Từ Nam Tiêu thuận miệng đáp một tiếng, đầu cũng không thèm ngẩng lên. +
Ứng Vũ Sinh thay dép đi trong nhà, sải bước đi tới, đột nhiên chìa một gói bưu kiện ra trước mặt anh: “Chuyển phát nhanh của cậu này, tôi cầm hộ cậu em bảo vệ mang lên luôn.” +
Từ Nam Tiêu đón lấy, thế nhưng vừa mới cầm món đồ trong tay, anh bỗng nhiên khựng người lại, trong rực tức khắc hiểu rõ đây là thứ gì. +
Chủ tiệm không dùng hộp giấy để đóng gói mà trực tiếp bọc lại luôn. Món đồ trọng lượng không nặng, nhưng cảm giác lại rất mềm mại, dài tầm mười mấy centimet. +
Anh không kìm được mà đỏ bừng cả mặt, trong lòng thầm mắng chửi cái đứa bán hàng không biết bảo mật quyền riêng tư của khách gì cả, cứ thế mà trần trụi gửi qua đây luôn à? +
“Cứ để đấy đi.” Từ Nam Tiêu cố làm ra vẻ bình tĩnh, quăng gói bưu kiện sang một bên, tiếp tục tra dầu bảo dưỡng cho cặp găng tay đấm bốc. +
Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại không chịu buông tha, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh anh, tò mò nhìn chằm chằm vào gói hàng: “Mua cái gì đấy?” +
Từ Nam Tiêu xấu hổ đến phát hoảng, thế là càng thêm tỏ ra hung hăng: “Liên quan gì đến anh, có tiêu tiền của anh đâu mà hỏi.” +
“Cảm giác sờ vào khá lạ đấy, rất mềm, như là silicone.” +
“Đồ dùng tập gym.” Từ Nam Tiêu mặt không đổi sắc bịa chuyện. +
“Tập gym? Tôi cũng tập gym mà, có nhớ là có loại dụng cụ nào mang cái hình dáng này đâu nhỉ.” Ứng Vũ Sinh ngẫm nghĩ một lát, “Hình trụ tròn, dài tầm mười ba mười bốn centimet, khá là nhỏ.” +
“Nhỏ cái rắm ấy!” Từ Nam Tiêu ngay lập tức xù lông nổ tung, “Với lại không phải mười ba mười bốn centimet, là mười lăm centimet!” +
Lời vừa gào ra khỏi miệng, Từ Nam Tiêu liền ý thức được bản thân đã trúng kế của đối phương. Anh quay sang nhìn Ứng Vũ Sinh, đối phương quả nhiên đang cong đôi mắt đầy ẩn ý, lặng lẽ nhìn mình chăm chú. +
“Cho nên, rốt cuộc nó là cái gì?” Ứng Vũ Sinh gặng hỏi. +
Từ Nam Tiêu lắp bắp vài tiếng, nhưng rồi lại nghĩ bản thân là một thằng đàn ông, có nhu cầu sinh lý thì có gì mà không dám thừa nhận cơ chứ? Thế là anh dứt khoát làm liều, đường đường chính chính xé bao bì ra cho Ứng Vũ Sinh xem: “Này, vừa lòng anh chưa?” +
Ứng Vũ Sinh cũng không hề có ý chế giễu Từ Nam Tiêu, hắn chỉ tỉ mỉ đánh giá món đồ một lượt rồi bảo: “Khá là bất ngờ đấy, cậu vậy mà lại dùng đến thứ đồ này.” +
“Chẳng phải do anh lắm chuyện sao? Vừa mắc bệnh sạch sẽ, vừa lôi đạo đức ra bảo không cho dắt người về nhà, cũng không được ra khách sạn. Không thì tôi đã sớm ra ngoài giải quyết rồi, còn cần đến cái thứ rách nát này chắc?” +
“Tôi cũng có cấm cậu tìm bạn gái đâu.” +
Từ Nam Tiêu cứng họng, lại chẳng biết phải cãi lại thế nào. Cứ nghĩ đến việc hẹn hò yêu đương với phụ nữ là anh lại đau hết cả đầu, thế là anh mất kiên nhẫn vò vò quả đầu, lầm bầm: “Bỏ đi, tôi dùng tạm cái này là được rồi.” +
Ứng Vũ Sinh không đáp, lặng lẽ nhìn Từ Nam Tiêu một hồi khiến anh bắt đầu cảm thấy rợn tóc gáy. Chợt, hắn ngẩng mặt lên, trưng ra bộ dạng vô cùng nghiêm túc mà hỏi: “Cái này… dùng như thế nào?” +
“Anh chưa dùng bao giờ à?” Từ Nam Tiêu trợn tròn mắt. +
“Ừm.” +
“Không phải chứ, anh không quen bạn gái, thế ngày thường anh phát tiết kiểu gì?” Bằng niềm tin và ý chí à? +
“Tôi không có nhiều nhu cầu về phương diện này lắm.” +
“Anh đúng thật là thầy tu ăn chay mà.” Cái gì mà không có nhu cầu cơ chứ, Từ Nam Tiêu quả thực không tài nào hiểu nổi. Đối với một người có ham muốn mạnh mẽ như anh, chỉ cần vài ngày không giải tỏa là trong lòng đã như có một ngọn lửa chực bùng cháy rồi. +
Thế là anh hào phóng nhét thẳng món đồ vào tay Ứng Vũ Sinh, nhướng mày kiếm đầy đắc ý: “Tặng anh dùng thử đấy, không cần cảm ơn.” +
Tranh thủ lúc Ứng Vũ Sinh còn đang bận nghiên cứu món đồ, Từ Nam Tiêu đứng dậy định bụng vào bếp rửa quả đào ăn, thế nhưng cổ tay đột ngột bị đối phương một mực tóm chặt lấy. +
“Tôi chưa dùng qua bao giờ.” Ứng Vũ Sinh ngửa mặt nhìn anh, bày ra vẻ mặt vô cùng thẳng thắn, “Có thể chỉ cho tôi cách dùng được không?” +
Từ Nam Tiêu ngượng ngùng hất tay Ứng Vũ Sinh ra: “Gì mà cách dùng với không cách dùng, thì cứ thế này thế này, rồi thế kia thế kia thôi!” +
“Tôi muốn cậu làm mẫu cho tôi xem.” Ứng Vũ Sinh bướng bỉnh hạ thấp giọng, nài nỉ nói, “Nam Tiêu, dạy tôi với.” +
Ba chữ “dạy tôi với” như thể chiếc móc câu, khều nhẹ một cái khiến tim Từ Nam Tiêu run rẩy lên. +
Từ Nam Tiêu tuy không nhiều mưu mô tính toán bằng Ứng Vũ Sinh, thế nhưng anh cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc. +
Anh ngay lập tức há hốc mồm, bờ môi mấp máy vài cái, trên gương mặt từ từ phủ lên một tầng hồng nhạt. +
“Cút đi.” Từ Nam Tiêu cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, dùng lực đẩy mạnh đối phương ra, “Phát điên thì đừng có tìm tôi.” +
“Cậu cứ làm giống như ngày thường thôi, cứ coi tôi như không tồn tại là được.” +
“Làm sao mà coi anh như không tồn tại cho được!” +
Từ Nam Tiêu hất văng Ứng Vũ Sinh ra, sải bước đi thẳng về phía nhà bếp. Anh cần phải bình tĩnh lại một chút, ăn quả đào, uống hớp nước để đánh tan cái bầu không khí quỷ dị này đi. +
Anh lôi từ trong tủ ra một quả đào, còn chưa kịp vặn vòi nước, Ứng Vũ Sinh vậy mà đã bám dai như đỉa sáp lại gần, choàng lấy bả vai anh. +
Khoảng cách của Ứng Vũ Sinh rất gần, hơi thở của hắn phả thẳng vào cổ anh, mang lại một phản hồi ẩm nóng râm ran trên da thịt. +
Ứng Vũ Sinh rất thích xâm nhập vào ranh giới cá nhân của anh, Từ Nam Tiêu đã nhiều lần phản đối nhưng vô hiệu, lâu dần cũng thành quen. Thế nhưng ngay sau khi vừa thảo luận xong cái chủ đề ngượng ngùng kia, anh lại cảm thấy một sự sượng sùng đã lâu không gặp. +
Quả đào bị anh siết chặt trong lòng bàn tay, lớp lông đào mịn màng mềm mại khẽ châm chích vào tay anh, giống như có một chiếc bàn chải nhỏ đang gãi gãi. +
“Nam Tiêu, dạy tôi với.” Ứng Vũ Sinh lại nói. +
Từ Nam Tiêu cố tình ngó lơ hắn, vặn mở vòi nước. +
Ngờ đâu giây tiếp theo, Ứng Vũ Sinh đột nhiên nắm lấy bàn tay đang ướt nhẹp của anh, ghé sát bên tai anh nói: “Đều là đàn ông với nhau cả, không có sao đâu nhỉ. Hay là nói, cậu đang rất để ý đến tôi?” +
Từ Nam Tiêu trong chớp mắt hệt như một chú chó bị bóp nghẹt cổ. +
…… +
Từ Nam Tiêu cũng không biết mọi chuyện sao lại biến thành cái dạng này nữa. +
Có lẽ là do đầu óc lúc đó bị chập mạch, có lẽ là do ba chữ “dạy tôi với” của Ứng Vũ Sinh làm lòng tự tôn của anh phình to ra, hoặc có lẽ là vì để chứng minh bản thân “không hề để ý” đến Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu vậy mà lại thực sự gật đầu đồng ý. +
Để đến nỗi về sau mỗi bận nghĩ lại chuyện này, Từ Nam Tiêu đều hận không thể tự vả vào cái miệng của chính mình lúc đó vài phát. +
Anh không nhớ rõ bản thân đã bắt đầu đánh mất ý thức từ lúc nào, đến khi anh khôi phục lại sự tỉnh táo, Ứng Vũ Sinh đã rút vài tờ khăn giấy từ phía đầu giường, ung dung nhàn nhã lau sạch từng ngón tay thon dài của mình. +
“Xem ra tôi học hỏi không tệ đâu nhỉ.” Ứng Vũ Sinh nhẹ nhàng nhận xét một câu, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng để bận tâm. +
Lúc này đang rơi vào “khoảng thời gian hiền triết”, Từ Nam Tiêu cảm thấy đầu óc mình gần như muốn hỏng mất. Vậy mà Ứng Vũ Sinh lại có thể ở đây nói chuyện với anh như thể chưa có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn xem chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa thôi sao? +
Từ Nam Tiêu càng nghĩ càng thấy vô lý, cả người đờ đẫn ngồi bật dậy bên mép giường như bị sét đánh ngang tai. +
“Cái này tính sao đây?” Ứng Vũ Sinh bình thản quơ quơ thứ đồ trong tay, “Cậu tự đi rửa sạch à? Hay là cần tôi rửa giúp cho?” +
Nghe xong câu đó, sắc mặt Từ Nam Tiêu đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại chuyển sang xanh mét. Anh giật phắt món đồ từ trong tay Ứng Vũ Sinh, sau đó gần như là chạy trốn mà tông cửa xông thẳng ra ngoài. +
Suốt cả đêm hôm đó, Từ Nam Tiêu cứ trằn trọc trở mình liên tục trên giường, từng thước phim vừa rồi cứ lơ lửng trong tâm trí, xua tan không đi. Thế nhưng càng nghĩ nhiều, cơ thể anh lại càng dâng lên một luồng khí nóng hầm hập, khiến anh càng thêm bồn chồn bứt rứt. +
Dù cho anh có trì độn đến nhường nào đi chăng nữa, thì cũng tự biết rõ chuyện xảy ra ngày hôm nay tuyệt đối không bình thường chút nào, nó đã hoàn toàn vượt qua cái phạm vi gọi là anh em tốt giúp đỡ lẫn nhau rồi. +
Ứng Vũ Sinh không thèm để tâm sao? Đầu óc thằng cha này không có vấn đề gì đấy chứ? +
Giữa tủi nhục và sợ hãi, Từ Nam Tiêu cũng không biết loại cảm xúc nào trong mình đang chiếm phần nhiều hơn. Về mặt tâm lý, anh vô cùng phản cảm với chuyện này, thế nhưng về mặt sinh lý, anh lại chẳng cách nào ghét bỏ cho nổi. Trước đây đều là do anh nắm giữ quyền chủ đạo, vậy mà lần này, cái cảm giác bị người khác kiểm soát, thao túng hóa ra lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. +
Không ổn rồi, mình tuyệt đối là bị lây cái sự bất bình thường của Ứng Vũ Sinh rồi! +
Tất cả đều tại Ứng Vũ Sinh, cứ sống chết đòi học theo mình làm cái quái gì! Hắn không thấy gớm ghiếc à! +
Đến cuối cùng, Từ Nam Tiêu đem tất cả sự tự trách chuyển hóa thành nỗi oán hận đổ hết lên đầu Ứng Vũ Sinh. +
Nghĩ ngợi miên man, bên ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng chim hót líu lo. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu rọi vào nhà, rọi thẳng lên gương mặt của Từ Nam Tiêu. +
Anh vậy mà đã thức trắng suốt cả một đêm. +
Ngày hôm sau thức dậy, quầng mắt Từ Nam Tiêu đen sì một mảng. +
Khi Từ Nam Tiêu đẩy cửa bước ra, Ứng Vũ Sinh đã ngồi ăn sáng trong phòng ăn sáng sủa và rộng rãi, chiếc máy tính bảng bên cạnh đang phát bản tin tài chính. +
Hắn chú ý đến Từ Nam Tiêu, vẻ mặt tự nhiên như thường nói: “Chào buổi sáng, Nam Tiêu.” +
Cơ thể Từ Nam Tiêu trong nháy mắt kéo căng ra, nửa ngày sau mới nấc lên một tiếng “Ừ” đầy nghẹn ngào trong cổ họng. +
Anh ngồi xuống ghế, ngước mắt lên len lén quan sát sắc mặt của Ứng Vũ Sinh. +
Ứng Vũ Sinh đang chăm chú tập trung vào nội dung bản tin, thậm chí còn chẳng hề chú ý đến phía anh. Hắn ung dung thong thả nhấp một ngụm cà phê, thỉnh thoảng lại ngước nhìn màn hình một cái, thỉnh thoảng lại cắn một miếng bánh sandwich. +
Không nói gì sao? Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì à? Hay là cảm thấy chuyện đó chẳng đáng để bận tâm? +
Trong đầu anh rốt cuộc là đang nghĩ cái quái gì thế hả? Chẳng lẽ người kỳ lạ ở đây là tôi sao? Kẻ lập dị thực sự là tôi à? +
Sau khi cơn oán hận ban đầu qua đi, Từ Nam Tiêu không thể không thừa nhận, trong lòng anh thực chất đã nhẹ nhõm đi phần nào. +
Đối với chuyện ngày hôm qua ngậm miệng không nhắc tới một chữ, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối là phương thức giải quyết tốt nhất. Ngờ đâu, anh khó khăn lắm mới bình ổn lại được cõi lòng, thì câu nói đầu tiên khi Ứng Vũ Sinh mở miệng lại là một lời trêu chọc: “Hôm qua cậu chạy nhanh thật đấy.” +
Những ký ức mập mờ, hỗn loạn và không mấy vẻ vang kia trong thoáng chốc lại ùa về tràn ngập trong tâm trí. +
Từ Nam Tiêu bị giọng điệu thờ ơ của Ứng Vũ Sinh chọc cho tức điên lên, anh đột ngột ngẩng phắt đầu. Ánh mắt anh sắc lẹm, như để chống chọi lại sự dao động và hỗn loạn trong lòng chính mình, anh hạ thấp giọng gằn lên: “Bớt nhắc lại cái chuyện kinh tởm đó đi. Ứng Vũ Sinh, anh có bệnh à, anh là đồng tính luyến ái đúng không?” +
Ứng Vũ Sinh sững người, rồi từ từ ngậm miệng lại. +
Bầu không khí trong phòng ăn trong nhất thời bỗng trở nên vô cùng vi diệu. +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


