Skip to main content

CHƯƠNG 33: NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

dathaiPiter

Nói xong những lời tuyệt tình đó, ngoài mặt Từ Nam Tiêu tỏ ra không có chuyện gì, nhưng thực chất trong lòng bỗng chốc dâng lên một nỗi hoảng loạn tột cùng. +

Anh không hề muốn xé rách mặt với Ứng Vũ Sinh, chỉ là vì vừa rồi tâm trí quá mức hỗn loạn, cộng thêm cái điệu bộ chẳng mảy may để tâm kia của Ứng Vũ Sinh mới kích động khiến anh ăn nói không kiêng nể gì như thế. +

Bản thân mình rốt cuộc muốn thế nào đây? Chẳng lẽ lại vì chút chuyện vớ vẫn này mà muốn trở mặt thành thù với Ứng Vũ Sinh sao? +

Thế nhưng nếu cứ nghẹn họng không nói ra, trong lòng anh lại tích tụ một nỗi ngứa ngáy khó chịu khôn nguôi. +

Dù cho chuyện này quả thực khiến Từ Nam Tiêu cảm thấy không thoải mái, nhưng đối phương lại là Ứng Vũ Sinh, dường như cũng không phải là chuyện không thể tha thứ? Suy cho cùng, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của anh lúc này căn bản đã chẳng thể nào rời xa được Ứng Vũ Sinh nữa rồi. +

“Xin lỗi, Nam Tiêu, là tôi đã quá trớn rồi.” Ngờ đâu, Ứng Vũ Sinh lại là người ngoan ngoãn lên tiếng xin lỗi trước, “Tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là trò đùa giữa những người đàn ông với nhau, không ngờ lại gây ra ảnh hưởng tâm lý lớn cho cậu đến thế.” +

Trò đùa! Đúng vậy, đương nhiên chỉ là một trò đùa rồi! +

Từ Nam Tiêu bỗng nhiên bừng tỉnh. +

Anh việc gì phải hẹp hòi mà cứ ôm khư khư lấy một câu đùa không buông như thế chứ. Anh thừa biết Ứng Vũ Sinh vốn dĩ không có bạn bè, cho nên mới không phân định rõ ràng được ranh giới và khoảng cách giữa người với người, là do bản thân anh quá mức nghiêm trọng hóa vấn đề lên mà thôi. +

Thực chất, ngay từ đầu Từ Nam Tiêu đã muốn tha thứ cho Ứng Vũ Sinh rồi, anh chỉ là đang cần một cái cớ thích hợp. Cho nên bất kể Ứng Vũ Sinh có đưa ra lý do gì đi chăng nữa, anh đều sẽ lựa chọn chấp nhận. +

Anh lúc này vẫn chưa hề ý thức được rằng, loại tâm lý này rốt cuộc lại nguy hiểm đến nhường nào. +

“Làm gì có kiểu đùa giỡn như thế chứ, lúc đó bất kể tôi có gào thét thế nào anh cũng không chịu dừng tay.” Từ Nam Tiêu lầm bầm mắng chửi một tràng, vừa nói, anh vừa chìa chiếc nĩa sang đĩa thức ăn của Ứng Vũ Sinh, thẳng tay cuỗm đi mất một cây xúc xích của hắn. +

Ứng Vũ Sinh biết rõ đối phương đã nguôi giận, hắn khẽ nhếch khóe môi, gật đầu bảo: “Được, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.” +

“Anh còn dám nghĩ đến lần sau nữa cơ à?” +

“Sao lại không thể có lần sau chứ? Lúc tôi giúp cậu dọn nhà, tôi thấy trong hành lý của cậu có rõ là nhiều đồ chơi nhé, tôi còn đang muốn cậu lần lượt dạy tôi dùng từng cái một đây này.” +

“??? Cút đi khuất mắt ông đây!” +

“Buổi họp nhóm hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi nhé.” +

Sau khi gấp tập tài liệu lại, Ứng Vũ Sinh ôn tồn nói với đám sinh viên trước mặt. +

Các sinh viên lần lượt chào tạm biệt vị giảng viên hướng dẫn của mình, sau đó thu dọn đồ đạc bước ra khỏi phòng họp. Thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại liếc mắt một cái là tìm ngay ra Lộc Anh Kiệt trong đám đông, liền lên tiếng gọi cậu lại trước khi cậu kịp rời đi. +

“Anh Kiệt.” +

Thân hình Lộc Anh Kiệt khựng lại một chốc, rồi từ từ quay người lại, bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì thế ạ?” +

Ứng Vũ Sinh có thể cảm nhận rõ ràng khí chất của Lộc Anh Kiệt đã không còn giống như trước nữa. Cậu trở nên trầm mặc, điềm tĩnh hơn, và cũng mang theo vài phần sắc lạnh, kiên nghị hơn rất nhiều. +

Cứ như thể chỉ trong vòng một đêm, cậu đã hoàn toàn trưởng thành vậy. +

Ứng Vũ Sinh không đổi sắc mặt, mỉm cười bảo: “Tôi nghe nói em đã nộp đơn xin học bổng du học của chính phủ, tốt đấy, có thể ra nước ngoài để mở mang tầm mắt. Em muốn đi trường nào?” +

“Stanford.” +

“Đã nhận được offer từ giáo viên hướng dẫn bên nước ngoài chưa? Rất nhiều bạn học của tôi thời còn ở Mỹ hiện đang công tác giảng dạy tại đó, tôi có thể giúp em viết thư giới thiệu.” +

“Không cần đâu, tôi có sắp xếp của riêng mình rồi.” +

“Ừm, em thì lúc nào cũng khiến người ta yên tâm cả.” Ứng Vũ Sinh đẩy đẩy gọng kính, “Có gì cần cứ việc đến tìm tôi bất cứ lúc nào.” +

Lộc Anh Kiệt không đáp lời, cứ đứng thẳng tắp tại chỗ. +

Nửa ngày sau, cậu từ từ siết chặt nắm đấm, hạ thấp giọng nói: “Giáo sư Ứng, thầy phải làm thế nào thì mới chịu buông tha cho anh trai tôi?” +

“Buông tha?” Ứng Vũ Sinh cố tình hỏi vặn lại, “Câu này của em có ý gì đây? Tôi và Nam Tiêu là bạn bè, cậu ấy hoàn toàn tự nguyện qua lại với tôi, sao lại dùng từ buông tha ở đây chứ?” +

Lộc Anh Kiệt ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hắn, trên mặt không mang theo nửa phân ý cười: “Tôi không mở ghi âm, hiện tại ở đây cũng không có người khác. Ứng Vũ Sinh, chúng ta nói thẳng với nhau đi.” +

“Gã mặc áo hoodie kia, thực chất chính là thầy đúng không?” Lộc Anh Kiệt khựng lại một chốc, “Cũng là thầy đã đi đôi giày cùng mẫu với tôi, đưa anh trai tôi đến tiệm bánh mì, cố tình để cho cửa hàng trưởng nhìn thấy; là thầy đã để chị Mao Kha dụ dỗ tôi thôi miên anh trai; là thầy khiến anh ấy mất việc; và cũng chính thầy đã cố tình tìm cơ hội, nhét thuốc vào trong tay tôi.” +

Lộc Anh Kiệt thông minh hơn người, Ứng Vũ Sinh không hề có một chút bất ngờ nào trước việc cậu có thể nhận ra và xâu chuỗi lại toàn bộ mọi chuyện. +

Ứng Vũ Sinh lặng lẽ quan sát biểu cảm của đối phương, sau khi xác định cậu không nói dối về việc mở ghi âm, hắn mới khẽ bật cười một tiếng, đưa ra câu trả lời nhẹ bẫng không ngứa không đau: “Nhưng đến cuối cùng, đâu phải tôi là kẻ kề dao vào cổ em, ép em phải thôi miên Nam Tiêu.” +

Lộc Anh Kiệt nghe xong lời này thì khẽ mở to hai mắt. Cậu không hề làm ầm ĩ, lồng ngực chỉ phập phồng vài cái, liền cứng rắn đè nén phần cảm xúc đang cuộn trào dữ dội xuống. +

“Tôi đã làm sai chuyện với anh trai tôi, điều này tôi không cách nào chối cãi được. Không lâu nữa tôi sẽ ra nước ngoài, tuyệt đối sẽ không bao giờ dây dưa với anh ấy nữa.” Lộc Anh Kiệt nói, “Nhưng trước lúc đó, tôi phải giải quyết cho sạch sẽ vấn đề của thầy.” +

“Tôi không hiểu nổi em, Anh Kiệt.” Ứng Vũ Sinh lắc lắc đầu, “Tại sao em cứ luôn mang theo định kiến và thù hằn lớn đến thế với tôi? Cho dù không có tôi, Nam Tiêu đến cuối cùng rồi cũng sẽ ở bên cạnh một người phụ nữ nào đó. Chẳng lẽ chỉ vì bản thân em không dám bước lên phía trước, nên em muốn đẩy ra xa tất cả những ai có can đảm tiến lại gần cậu ấy sao?” +

Sao hắn có thể thốt ra được những lời như vậy? Sao hắn có thể tự tô hồng cho những hành vi tội ác độc địa của mình đến mức độ này cơ chứ? +

Lộc Anh Kiệt câm nín trước sự vô liêm sỉ của Ứng Vũ Sinh. Đến cuối cùng, cậu lắc đầu, nở một nụ cười cay đắng: “Nếu thầy thực sự yêu anh trai tôi, thầy căn bản sẽ không bao giờ hỏi như thế.” +

Cái cảm giác khi thực lòng yêu một người, bản chất của nó chính là sợ hãi. +

Sợ người ấy rời bỏ, sợ người ấy chán ghét, sợ người ấy hối hận, sợ người đem lại hạnh phúc cho người ấy không phải là mình, nhưng lại càng sợ chính mình không đủ năng lực để cho người ấy hạnh phúc. Rõ ràng đám bạn xung quanh cứ luôn khen ngợi Lộc Anh Kiệt là “Chú nai con dũng cảm, không ngại khó khăn”, thế nhưng duy chỉ có lúc đối diện với anh trai mình, cậu mới hoàn toàn biến thành một kẻ nhu nhược, nhút nhát đến tận cùng. +

Nếu Ứng Vũ Sinh đến ngay cả một chút “sợ hãi” này cũng không có, thì tình cảm hắn dành cho Từ Nam Tiêu làm sao có thể không phải là thứ thỏa mãn bản thân nông cạn cơ chứ? +

Nếu tình yêu chỉ là sự ban phát từ một phía, thì nó có khác gì so với việc yêu một chiếc bình hoa, hay yêu một nhành cây ngọn cỏ? +

Ứng Vũ Sinh thoáng ngẩn người. +

Gương mặt hắn hiếm hoi lắm mới lộ ra một nét vặn vẹo, bởi vì Lộc Anh Kiệt đã nhìn thấu tim đen của hắn – hắn vốn dĩ không hề biết “yêu”, tất cả những gì hắn đang làm hiện tại chỉ là cố bắt chước theo một “tình yêu” thực sự mà thôi. +

Nhưng lớp ngụy trang và tố chất giáo dưỡng tốt đẹp đã giúp Ứng Vũ Sinh nhanh chóng đè nén lại phần cảm xúc khác lạ ấy. Hắn khẽ nhếch khóe môi, bình thản lên tiếng: +

“Vậy em định làm thế nào đây? Giữa gã mặc áo hoodie đã ra tay thôi miên cậu ấy, và một người luôn ở bên cạnh ủng hộ, bảo vệ cậu ấy là tôi… Em nghĩ xem, Nam Tiêu sẽ lựa chọn tin tưởng vào ai?” +

Mặc dù Ứng Vũ Sinh đã buông lời khiêu khích Lộc Anh Kiệt như vậy, nhưng hắn biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng buông vũ khí hàng phục. +

Thế nhưng, Lộc Anh Kiệt thì có thể làm được gì cơ chứ? +

Lộc Anh Kiệt không phải chưa từng đến tìm để chặn đường Từ Nam Tiêu, chỉ riêng những lần Ứng Vũ Sinh biết thôi cũng đã có vài bận rồi. Thế nhưng Từ Nam Tiêu bây giờ cứ hễ nhìn thấy cậu là lại xuất hiện phản ứng ứng kích tâm lý dữ dội, đến cả giao tiếp bình thường còn chẳng thể làm nổi, thì làm sao anh có thể tin vào những “sự thật” thốt ra từ miệng cậu cho được? +

Thực ra, Ứng Vũ Sinh hoàn toàn có thể lựa chọn một phương thức ôn hòa hơn để chấm dứt mối quan hệ giữa Lộc Anh Kiệt và Từ Nam Tiêu. Sở dĩ hắn làm đến mức cắt hết đường đi như thế này, quả thực là do hắn đang hành sự theo cảm tính cá nhân. +

Bởi vì hắn thực sự, thực sự, thực sự vô cùng chán ghét Lộc Anh Kiệt. +

Mỗi một lần nghe Từ Nam Tiêu kể về quá khứ giữa anh và Lộc Anh Kiệt, chuyện đó lại giống như một cái gai cứ hết lần này đến lần khác nhắc nhở Ứng Vũ Sinh rằng: Tình cảm Từ Nam Tiêu dành cho Lộc Anh Kiệt sâu đậm và dày dặn đến nhường nào, còn kẻ mang hoang tưởng muốn chen chân vào là hắn đây lại chẳng đáng một xu một cắc ra sao. Cứ nghĩ đến điều đó là Ứng Vũ Sinh lại cảm thấy có chút tức giận. +

Tức giận đến mức có một dạo hắn từng nảy ra ý định muốn giết chết Anh Kiệt, sau đó sẽ mang theo Từ Nam Tiêu cùng đi chết cho trọn nghĩa. +

Ha ha, đùa thôi mà. +

“Ứng Vũ Sinh…” +

Thế nhưng Ứng Vũ Sinh quả thực không đời nào có thể cho phép một kẻ có vị trí quan trọng đến nhường ấy trong lòng Từ Nam Tiêu được tiếp tục lưu lại trong tâm trí anh. +

“Ứng Vũ Sinh… Anh có nghe tôi nói gì không đấy…” +

Tiếng gọi của Từ Nam Tiêu đột ngột kéo bật dòng suy nghĩ của Ứng Vũ Sinh trở về thực tại. Hắn khẽ giật mình, đưa mắt nhìn sang thì bắt gặp ngay cái nhíu mày đầy vẻ không vui trên gương mặt của Từ Nam Tiêu. +

“Xin lỗi cậu.” Ứng Vũ Sinh ôn tồn đáp, “Vừa nãy tôi hơi thất thần một tẹo, cậu vừa nói gì cơ?” +

Từ Nam Tiêu lặng lẽ nhìn hắn một hồi, sau đó hứ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác: “Đã không hứng thú thì thôi vậy.” +

Dứt lời, anh lập tức tăng tốc sải bước leo núi, bỏ lại Ứng Vũ Sinh một khoảng ở phía sau. +

Cứ có cảm giác dạo gần đây Nam Tiêu có chút… +

Chỉ cần một thoáng chốc hắn không đặt sự chú ý lên người anh thôi là anh đã bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, bất mãn rồi. +

Ứng Vũ Sinh đương nhiên chẳng hề thấy phiền về điều đó, ngược lại mà nói, hắn thậm chí còn cảm thấy Từ Nam Tiêu càng không thể rời xa mình thì càng tốt. Hắn mỉm cười rảo bước đuổi theo, lên tiếng dỗ dành: “Làm gì có chuyện không hứng thú chứ, cậu nói tiếp đi mà.” +

Từ Nam Tiêu không thèm đoái hoài đến hắn, cứ thế tiếp tục cắm cúi leo núi. +

Phải một lúc lâu sau, Từ Nam Tiêu mới vờ như tỏ ra chẳng thèm bận tâm mà nói: “Cũng đâu phải tại tôi bắt anh đi leo núi cùng đâu, là tự anh cứ khăng khăng đòi đòi đi theo cho bằng được, kết quả đến nơi rồi thì hồn vía cứ treo ngược cành cây.” +

“Tôi đúng thật là không thích leo núi.” Ứng Vũ Sinh khựng lại một nhịp, rồi đột nhiên ghé sát đầu qua, “Thế nhưng làm cái gì vốn dĩ không quan trọng, quan trọng là được ở cùng với ai, đúng không hả Nam Tiêu?” +

Mỗi bận Ứng Vũ Sinh thốt ra hai chữ “Nam Tiêu”, đầu lưỡi hắn khẽ tì vào vòm họng trên, luôn mang theo một thứ cảm giác mập mờ khó lòng tả xiết. +

Chẳng biết lúc hắn gọi tên người khác thì có cái bộ dạng như thế này hay không. +

Từ Nam Tiêu nghiêng người né tránh đối phương, cười mắng: “Mấy lời sến sẩm gớm ghiếc như vậy mà anh cũng mở miệng nói ra cho bằng được, thật là phục anh luôn.” +

Tuy mở miệng mắng là vậy, thế nhưng Ứng Vũ Sinh hoàn toàn có thể nhìn ra được, tâm trạng của Từ Nam Tiêu trong tích tắc đã tốt lên trông thấy. +

“Nhắc mới nhớ, sao hôm nay cậu lại đột nhiên muốn đi leo núi thế?” Ứng Vũ Sinh hỏi. +

“Trả lễ.” +

Trước đây khi Từ Nam Tiêu đến leo núi, anh đã thành tâm bái lạy khắp các vị thần tiên trong chùa, cầu xin phù hộ cho câu lạc bộ hợp tác giữa mình và Ứng Vũ Sinh làm ăn phát đạt. +

Hiện tại sau một quý hoạt động, doanh thu mỗi tháng của câu lạc bộ đã đạt tới mấy trăm nghìn tệ, phần rơi vào túi Từ Nam Tiêu cũng được ba bốn mươi nghìn, xem như đã gặt hái được bước đầu thành công. +

Vì không biết rốt cuộc là vị thần tiên nào đã hiển linh phù hộ cho mình, cho nên lần này Từ Nam Tiêu dự định sẽ đi bái lạy từng bức tượng một. +

Miệng anh thì nói chỉ là bái lạy qua loa cho có lệ, nhưng trước mỗi một pho tượng Phật, anh thực chất đều quỳ lạy vô cùng nghiêm túc, thành kính. +

Trái lại, Ứng Vũ Sinh toàn để tâm trí bay đi đâu. +

Hắn từ trước đến nay vốn là một kẻ không biết đến hai chữ kính sợ là gì. Hắn không tin trời, chẳng tin đất, vị thần duy nhất mà hắn tôn sùng chỉ có chính bản thân mình. +

Ứng Vũ Sinh lặng lẽ chăm chú dõi theo bóng lưng Từ Nam Tiêu đang cúi người bái lạy. Khúc eo thon chắc kia hạ thấp xuống, đường cong nơi hông mông căng mọng lên dưới lớp vải quần mỏng manh, phác họa nên một vòng cung tròn trịa. +

Ánh mắt của Ứng Vũ Sinh như thay thế cho bàn tay, từng tấc từng tấc một đo lường lấy độ cong tuyệt mỹ ấy. +

Mỗi một bận Từ Nam Tiêu cúi rạp người xuống, phần da thịt nơi sau gáy anh lại căng ra, hệt như một cánh cung đang từ từ bị kéo hết cỡ, âm thầm đưa ra lời mời gọi kẻ khác đến tàn phá, bẻ gãy. Ứng Vũ Sinh thậm chí còn cảm thấy, nơi đó đáng lý ra phải bị gặm nhấm, cắn xé, phải làm món đồ mài răng hằng ngày cho hắn mới đúng. +

Chờ chút đã, cứ chờ thêm một chút nữa thôi. Những ý niệm điên cuồng đang bị đè nén gắt gao này, hắn cá là mình sẽ sớm đòi lại gấp bội trên thân thể của Từ Nam Tiêu. +

Hơn thế nữa, hắn muốn đối phương phải hoàn toàn tâm can tình nguyện, chủ động dâng hiến cho hắn. +

Trong đại điện vô cùng u tối, chỉ có mấy ngọn nến đỏ đặt trước bệ Phật là đang nhảy nhót những vệt sáng lập lòe. Không khí tràn ngập mùi nhang khói cũ kỹ, đượm một thứ mùi vị vừa ngọt ngào lại vừa tịch mịch. +

Ngay phía trước hai người, trên tòa sen cao vút, tượng vàng của Đức Phật uy nghiêm ngồi đó. +

Pho tượng bằng vàng ấy mang gương mặt đầy đặn, phúc hậu, mi khép hờ, ánh mắt như đang dừng lại ở một điểm hư không nào đó, lại như đang phán xét, soi rọi tất thảy mọi điều trong gian điện vũ này. +

Bao gồm cả những ác niệm điên cuồng cùng dục vọng xấu xí mà Ứng Vũ Sinh chẳng thèm kiêng dè né tránh ngay tại nơi trang nghiêm nhất thế gian này. +

Nhưng tượng vàng sáng chói, rốt cuộc vẫn im lặng không nói, không bi thương, không vui mừng.  +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.