Chương 33: Một căn nhà

Nghe tin Nguỵ Xuyên sắp trở về, Nguỵ Đông Vĩ gần như mừng đến phát khóc. Ngày hôm sau, khi giọng điệu giả tạo ấy lại vang lên trong điện thoại, Nguỵ Xuyên vẫn không nhịn được cảm thấy buồn nôn. Anh chỉ có thể cảm thán năng lực diễn xuất của những kẻ thích đóng vai nạn nhân thật sự quá đỉnh. +
Người đàn ông trước kia hễ kiếm được chút tiền là bắt đầu vênh váo tự đắc, coi lợi ích quan trọng hơn tất cả, cách đây không lâu còn mắng anh là đồ vô ơn bạc nghĩa. Thế mà giờ đây lại nghẹn ngào sụt sùi như thể anh thật sự là đứa con trai mà ông ta yêu thương và nhớ nhung tha thiết. +
“Để bố mua vé máy bay cho hai đứa. Hôm đó bố sẽ tự lái xe ra đón.” +
Nguỵ Đông Vĩ biết việc sắp xếp cho Văn Trạch và Nguỵ Xuyên ở cùng nhau chắc chắn không có vấn đề gì. Giống như lời cầu nguyện được thần linh ứng nghiệm, chút cảm giác tội lỗi trong lòng ông ta cũng vơi đi không ít. +
“Bố thật sự rất nhớ con.” +
Nguỵ Xuyên không nói gì, chỉ liếc nhìn Văn Trạch một cái. Biểu cảm của cậu không thay đổi cũng không đưa ra cảm nghĩ nào. Xem ra cậu không bận tâm việc anh quay về có ảnh hưởng tới quyền lợi của cậu hay không, hoặc căn bản không xem anh là một mối uy hiếp nên mới có thể vô tư không phòng bị đến vậy. +
“Được, ông mua đi.” Nguỵ Xuyên cũng lười khách sáo với ông ta. +
“Chọn chuyến buổi chiều nhé, đỡ cho hai đứa sáng sớm phải vội vàng. Đến nơi nghỉ ngơi một chút, tối cả nhà mình cùng ăn cơm.” +
Nguỵ Đông Vĩ tự mình sắp xếp, dường như hoàn toàn không để ý tới giọng điệu của Nguỵ Xuyên. +
Nguỵ Xuyên rút một điếu thuốc từ trong bao ra, ngậm lên môi rồi châm lửa. Chẳng mấy chốc, một làn khói mỏng bay lên giữa anh và Văn Trạch. +
Chờ đến khi cuộc gọi kết thúc, anh mới phả ra một làn khói, giấu đi sự giễu cợt trong đáy mắt: “Tính ra thì cũng đã rất lâu rồi anh chưa quay về nơi đó.” +
Văn Trạch cầm lấy điện thoại. Trên màn hình liên tục hiện lên mấy tin nhắn trong trường, đều hỏi cậu đoán nội dung trọng tâm của đề thi sắp tới là gì. +
“Nếu lúc đó anh không muốn ở lại thì chúng ta về sớm.” +
“Anh muốn ở lại chứ, mười tám năm đầu đời của anh đều ở đó mà.” Nguỵ Xuyên kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, cong mắt cười với cậu: “Ở đó cũng có rất nhiều kỷ niệm của hai đứa mình, không phải sao?” +
Tuy phần lớn những ký ức trước đây đều là anh bắt nạt Văn Trạch, nhưng ai bảo Văn Trạch đáng đời. +
Ít nhất thì, những tháng ngày hai người nằm chung trên một chiếc giường vẫn có thể xem là quãng thời gian ấm áp hiếm hoi giữa họ. +
“Có điều quán bún gạo dưới ngã tư mà anh thích ăn hồi trước đã đóng cửa rồi.” +
“Thế à? Không phải họ đã mở mấy chục năm rồi sao?” +
“Con trai của chủ quán ở lại thành phố A lập nghiệp, sau đó cả nhà bán quán đi để giúp con dâu trông cháu gái.” Văn Trạch ngừng một chút: “Họ cũng từng hỏi thăm mấy lần xem anh đã đi đâu.” +
Nguỵ Xuyên chỉ cụp mắt xuống đúng một giây, rất nhanh đã lại bật cười một cách phóng khoáng: “Cảm động thật đấy, không ngờ họ vẫn còn nhớ anh. Đương nhiên là giống con trai họ thôi, ra ngoài bôn ba lập nghiệp rồi.” +
Buổi chiều, Văn Trạch ở nhà ôn tập. Lúc Nguỵ Xuyên thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, cậu cũng gấp sách lại, nói rằng chút nữa bên team có một cuộc họp cần tham gia. +
Thật ra đến tận bây giờ Nguỵ Xuyên vẫn không biết công ty khởi nghiệp của Văn Trạch làm về lĩnh vực gì. Chỉ biết là team không có nhiều người nhưng tiền lương phát cho Văn Trạch lại rất khá, thế nên tiền Văn Trạch đưa cho anh cũng nhiều theo. +
Xét ở một khía cạnh nào đó, Văn Trạch thật sự rất khác với Văn Lệ. Dù cả hai đều dùng toàn đồ xa xỉ, nhưng có lẽ vì Văn Trạch đã quen với cuộc sống đó từ nhỏ nên cậu không có ham muốn vật chất quá mạnh mẽ. +
Lúc ra khỏi nhà, Nguỵ Xuyên chủ động báo cáo với Văn Trạch một tiếng. Anh cũng là đàn ông, biết rõ đàn ông rất thích cái chiêu này. +
“Anh đi gặp một người bạn, là con gái, người yêu của bạn cũ anh.” +
Văn Trạch thay áo khoác dạ màu camel, vắt một chiếc khăn quàng cổ màu đen trên vai, dáng người cao ráo đứng đối diện anh. Cậu cố gắng hiểu nhưng vẫn không hiểu nổi: “Tại sao lại phải đi gặp người yêu của bạn anh?” +
“Bởi vì cô ấy là bạn của anh. Nói cho em biết cô ấy là người yêu của bạn anh là để cho em thấy dù anh có vô liêm sỉ đến mức nào đi nữa thì cũng không thể xảy ra chuyện gì với người ta, hiểu chưa hả? Đỡ cho em lại nghi ngờ anh làm gì.” +
Anh nhìn thấy vẻ mặt của Văn Trạch dịu đi đôi chút: “Bởi vì quá khứ của anh không có chút uy tín nào cả.” +
“Bây giờ đã bảo là chỉ có mình em rồi, còn muốn thế nào nữa đây.” Nói rồi Nguỵ Xuyên nâng cằm cậu lên, chủ động chạm nhẹ vào khóe môi Văn Trạch: “Buổi tối đợi em về.” +
Thế nhưng ngay giây sau, Văn Trạch đã ấn mạnh anh lên cánh cửa, sau đó hơi nghiêng đầu, ngậm lấy môi anh. +
Nguỵ Xuyên có lúc hối hận vì đã dạy hư Văn Trạch, có lúc lại cảm thấy bản thân dạy dỗ thật sự rất ra gì và này nọ. +
Chờ đến khi hai người thở hổn hển tách nhau ra, hơi ấm từ nụ hôn dường như đã xua tan đi cái lạnh của tiết trời bên ngoài. Nguỵ Xuyên kéo lại chiếc áo khoác phao màu đen của mình, ngước lên nhìn vào ánh mắt nghiêm túc và vành tai hơi ửng đỏ của Văn Trạch, anh bỗng thấy rất kỳ diệu. +
Không biết tại sao người này lần nào cũng vậy, sau khi làm xong hết rồi mới như sực nhớ ra mà biết xấu hổ. +
“Cùng xuống thang máy nhé, anh phải đi cửa E.” +
“Dạ.” +
Khi Nguỵ Xuyên đến quán cà phê, người phụ nữ tên Quý Nguyệt kia quả nhiên lại đến muộn. Gọi điện hỏi thì cô nói bị kẹt xe, nhưng anh biết lần nào cũng là vì ngủ nướng và trang điểm. +
Một lúc sau, chuông gió trước cửa vang lên, một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo lông trắng và đi đôi giày cao gót thấp bước vào, ngồi xuống đối diện anh. +
“Ui chà, gọi sẵn cho tao rồi hả.” +
“Nguội ngắt rồi.” Nguỵ Xuyên cũng lười lải nhải với cô. +
Từ khi Nguỵ Xuyên nghỉ việc tiếp thị rượu thì hai người không còn gặp nhau mỗi ngày như trước nữa, chỉ là vẫn thường xuyên nhắn tin qua điện thoại. +
Nguỵ Xuyên chụp một bức ảnh nhưng không chụp dính mặt của Quý Nguyệt, chủ động gửi cho Văn Trạch: [Anh đến quán cà phê rồi, còn em?] +
Rất nhanh, Văn Trạch đã trả lời lại: [Em cũng đến nơi rồi, đang đợi anh Triệu đến họp.] +
Quý Nguyệt nhấp một ngụm mocha, trên đôi môi đỏ nhanh chóng xuất hiện một lớp bọt sữa mỏng: “Dạo này tao hay xem mặt bằng, nhưng thành phố C tụi mày bây giờ cũng là thành phố tuyến một rồi. Mấy cái phân khu mà mày nói ấy, nếu muốn mở một quán trà lớn thì giá thành không rẻ đâu.” +
“Đúng là không rẻ, tao cũng xem qua rồi.” +
“Mày còn nợ bao nhiêu nữa?” +
“Sắp trả xong rồi, còn khoảng năm sáu vạn thôi, chắc hai tháng nữa là được.” +
Quý Nguyệt chép miệng hai tiếng: “Giờ nhìn mày bớt áp lực tài chính đi nhiều rồi đấy. Không ngờ bán siêu xe lại kiếm được hơn bán rượu, tao cứ tưởng bán rượu sẽ nhiều hơn chứ.” +
“Cũng không hẳn. Nguỵ Đông Vĩ trả tiền thuê nhà cho tao, còn lại đa số là Văn Trạch cho.” +
“Cậu ta thật sự bằng lòng cho tiền mày á? Chỉ vì mày hôn cậu ta? Còn nói không phải đồng tính, điêu.” +
Cơ mặt Nguỵ Xuyên giật giật hai cái, lần nào nói chuyện với Quý Nguyệt anh cũng cảm thấy không theo kịp mạch suy nghĩ của cô, anh tự động bỏ qua hai câu cuối: “Cậu ta nợ tao nên phải cho thôi.” +
“Mày làm như nào mà cậu ta tự nguyện cho tiền mày hay vậy? +
“Cậu ta thiếu thốn tình cảm.” +
Nguỵ Xuyên không biết nên diễn tả thế nào, cũng không biết vì sao lại có cảm giác ấy, nhưng một người chẳng thiếu thứ gì như Văn Trạch, ở một mặt nào đó lại rất giống với những khách hàng thiếu thốn tình cảm mà trước đây anh từng tiếp xúc. +
Chỉ cần anh ném ra một khúc xương, bọn họ sẽ giống như một chú chó nhỏ mà cảm kích đến rơi nước mắt. +
“Cậu ta mà thiếu thốn tình cảm à? Đại ca ơi, là mày thiếu thốn tình cảm thì có.” Quý Nguyệt lười đánh giá: “Tao vẫn không hiểu nổi, hôn môi anh em mình rồi mà còn không phải đồng tính.” +
Nhưng giờ Nguỵ Xuyên đã miễn nhiễm với những lời này rồi. Ngón tay anh thong thả gõ lên mặt bàn, tâm trạng khá tốt. +
“Sao lại không thể hôn? Văn Lệ còn muốn Văn Trạch đi xem mắt con gái của mấy ông chủ có quyền có thế kia kìa. Kết quả bây giờ phát hiện cậu ta dây dưa với chính người mà bà ta ghét nhất, chẳng phải quá sướng luôn à.” +
Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh sau này, nghĩ đến vẻ mặt và phản ứng của Văn Lệ, máu trong người anh đã sôi sục lên vì phấn khích. +
“Tết năm nay tao sẽ quay về.” +
“Hả? Mày không đi cùng tao à?” Quý Nguyệt mở to hai mắt, dường như cảm thấy thái độ của Nguỵ Xuyên thay đổi quá nhiều. +
“Hứa với Văn Trạch rồi.” Nguỵ Xuyên nâng cốc cà phê lên: “Nhưng mục đích tao quay về là muốn xem cái nhà đó hiện tại đang thế nào, Văn Trạch đang thế nào.” +
“Mày nhìn ra vấn đề gì hả?” +
“Ừ, cảm thấy tình hình của Nguỵ Đông Vĩ bây giờ không được tốt cho lắm. Văn Lệ cứ hay sốt ruột tìm đối tượng xem mắt cho Văn Trạch, còn Văn Trạch lần nào nghe điện thoại xong cũng mặt mày ủ dột. Nói chung tao muốn tự mình về xem, như vậy cũng tiện chọn thời điểm bỏ đi.” +
Quý Nguyệt gật gật đầu, cô đưa tay ra ra hiệu một con số: “Góp đủ con số này, chúng ta liền đi.” +
Nguỵ Xuyên nhướng mày, một lúc lâu sau mới nhếch môi cười: “Vậy thì sang năm là có thể đi rồi.” +
Buổi tối anh không ăn cơm cùng Quý Nguyệt, lý do đưa ra là Văn Trạch muốn về nhà ăn cơm cùng anh, kết quả là bị Quý Nguyệt lườm rách cả mắt. +
Trong làn gió lạnh, anh cùng Quý Nguyệt ăn một bát hoành thánh nhỏ ở gần đó rồi mới rời đi. +
Nguỵ Xuyên vừa về đến nơi thì ngay sau đó Văn Trạch cũng xách đồ ăn về. Anh cởi áo khoác, bật lò sưởi trong phòng lên: “Sao em về sớm thế?” +
“Vì anh Triệu chủ yếu bàn chuyện gọi vốn đầu tư.” +
“Gọi vốn?” +
“Dạ, bây giờ đang là vòng gọi vốn đầu tiên, vì sản phẩm thử nghiệm ban đầu đạt hiệu quả tốt nên phải tiếp tục phát triển lên.” +
Nguỵ Xuyên không mấy am hiểu những thứ này: “Vậy cũng tốt mà, nhưng sau này chắc sẽ càng bận hơn.” +
“Nhưng kiếm được tiền cũng sẽ nhiều hơn.” +
Đột nhiên nghe thấy đối phương nói câu này, Nguỵ Xuyên khựng lại một chút, sau đó nhe răng cười: “Đúng là em trai của anh.” +
Thế nhưng phản ứng của Văn Trạch không lớn lắm, cậu chỉ đi rửa tay chuẩn bị nhặt rau, Nguỵ Xuyên cũng bước qua giúp cậu, phân loại một ít rau từ trong túi nilon ra. +
Hai người đứng trước bệ bếp, Văn Trạch đột nhiên thấp giọng hỏi: “Đây là điều anh muốn sao?” +
“Cái gì cơ?” +
“Có nhiều tiền hơn.” +
Bàn tay đang nhặt rau của Nguỵ Xuyên khựng lại giữa không trung, theo bản năng cảm thấy Văn Trạch đang muốn dò xét điều gì đó. +
“Bởi vì từng bị người ta lừa, từng nghèo kiết xác, nên muốn có tiền chẳng phải rất bình thường sao?” +
“Anh bị người ta lừa như thế nào?” +
“Bị người mà anh tưởng là bạn thân nhất lừa gánh khoản vay AB.” +
“Từ Tiềm?” +
Dường như không ngờ sẽ nghe thấy cái tên này thốt ra từ miệng đối phương, Nguỵ Xuyên lập tức quay đầu lại: “Sao em biết?” +
Nhưng Văn Trạch chỉ nhìn những cọng rau còn đọng nước trong tay, ngón tay thon dài đang gặt bỏ phần gốc rễ. +
“Vì anh ta là bạn thân nhất của anh hồi cấp ba. Hồi đó em nằm trên giường, anh lúc nào cũng ngồi kế bên mở mic chơi game với anh ta. Hôm sau hai người sẽ hẹn nhau đi bida, buổi tối lại cùng một đám người đi karaoke. Một trong những bạn gái cũ của anh cũng là em họ của anh ta.” +
“Không ngờ trí nhớ của em lại tốt như vậy.” Những câu nói vô cùng bình thường nhưng Nguỵ Xuyên lại vô cớ nổi da gà. +
“Vậy tại sao anh lại phải theo loại người đó rời đi?” +
“Lúc đó làm sao anh biết được cậu ta là loại người nào.” +
“Trước đây anh ta đã rất thích mượn tiền của anh rồi.” +
“Đó là vì gia đình cậu ta đơn thân, mẹ cậu ta bị bệnh.” +
“Thì có liên quan gì đến anh?” +
“Văn Trạch.” Nguỵ Xuyên nhíu mày. Bản năng anh thấy không thoải mái với kiểu nói chuyện lạnh lùng này, huống hồ mẹ anh cũng là bị họ hại chết: “Chuyện này cũng không liên quan gì đến em, tất cả đều đã qua rồi.” +
Nhưng anh biết đối phương vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện anh rời đi năm đó. Dù anh không có lý do gì để an ủi một kẻ ngang nhiên bước vào cuộc đời mình, cũng chẳng có nghĩa vụ cho cậu thứ bầu bạn mà cậu muốn, nhưng hiện tại Nguỵ Xuyên cần điều đó. +
Anh cần Văn Trạch, trước khi anh hoàn toàn rời đi, phải luôn nằm trong vùng an toàn về mặt cảm xúc. +
“Nhưng quay lại câu hỏi lúc nãy, Văn Trạch à, sau khi sống cùng em lâu như vậy, khát vọng đối với tiền bạc của anh bây giờ… thật ra đã không còn giống như trước nữa.” +
Văn Trạch đột nhiên quay đầu nhìn anh. +
“Trước đây anh muốn có tiền là vì từng phải chịu khổ, không muốn phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, cũng không muốn bị người ta kén cá chọn canh, lựa lên đặt xuống. Nói thật là khá tổn thương lòng tự trọng.” Nguỵ Xuyên thở dài một tiếng: “Còn bây giờ anh muốn có tiền là vì hy vọng có thể bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, mua được một căn nhà.” +
“Một căn nhà?” +
“Trước đây chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, anh muốn có một ngôi nhà của riêng mình.” Nguỵ Xuyên nhìn cậu, ánh mắt chân thành và sâu lắng: “Nếu như có thể, ngôi nhà này có em ở cùng thì thật tốt.” +


