Chương 34: Về nhà

Nguỵ Xuyên vừa dứt lời, điện thoại của Văn Trạch bỗng đổ chuông. Cậu nhìn màn hình, người gọi đến là “Mẹ”. +
“Em đi nghe điện thoại.” +
Văn Trạch đặt mớ rau xuống, rửa tay rồi trở về phòng mình. Cậu hầu như không ngủ trong căn phòng này, chỉ khi cần ôn tập hoặc xử lý công việc thì mới vào đây. +
Lúc trở ra, sắc mặt Văn Trạch rõ ràng không được tốt. Tuy lúc nói chuyện cậu đều cố nén cảm xúc xuống, nhưng động tác khi thái rau vừa nhanh vừa mạnh lại giống như đang trút giận. +
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày họ lên máy bay. +
Hai đêm nay Nguỵ Xuyên gần như không thể chợp mắt, cả người luôn trong trạng thái bồn chồn và căng thẳng. Văn Trạch cũng không ngủ được, không biết có phải do anh cứ trăn trở lật qua lật lại làm cậu thức giấc hay không. +
Trong bóng tối, ánh mắt hai người vài lần chạm nhau nhưng không ai nói gì. Có lẽ vì thấy bên cạnh vẫn còn một người đồng hành, so với trước đây dường như cũng khiến lòng Nguỵ Xuyên vững vàng hơn đôi chút, không còn cảm giác bị bỏ lại một mình giữa thế giới này nữa. +
Nhưng vừa nghĩ đến việc cậu cũng thuộc về nơi đó, anh lại thấy chán nản tột cùng. +
Nguỵ Xuyên gác tay lên trán, lặng lẽ nhìn trần nhà. Chỉ cần nghĩ tới Nguỵ Đông Vĩ và Văn Lệ là anh đã thấy khó thở, tim cũng đập từng nhịp nặng nề. +
Một lúc sau, Nguỵ Xuyên bỗng thấy chiếc gối bên cạnh khẽ lún xuống. Ngay sau đó, một đôi tay vòng qua ôm lấy eo anh. Hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng, lặng lẽ truyền đến da thịt. +
Từ trước đến nay, hai người tuy ngủ chung giường nhưng chưa từng vượt qua ranh giới. Nguỵ Xuyên nhìn xuống, chỉ nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu Văn Trạch. +
Anh không đẩy cậu ra, chậm rãi cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy rồi hít sâu một hơi. +
Sáng hôm sau, hai người thu dọn vali chuẩn bị ra sân bay. Nguỵ Xuyên hết ra ban công rồi lại quay vào, số lần hút thuốc nhiều đến mức Văn Trạch không thể chịu nổi nữa, trực tiếp tịch thu bao thuốc nhét vào túi mình. +
“Đêm qua anh không ngủ được, buồn ngủ quá.” +
“Em cảm nhận được.” Văn Trạch vẫn không trả bao thuốc cho anh: “Nhưng hôm nay anh hút nhiều quá rồi, không được hút nữa.” +
“Anh dạy em hút một điếu nhé, thử không?” Nguỵ Xuyên gác tay lên vai Văn Trạch, hất cằm một cái, nhưng đối phương lại nghiêng mặt đi chỗ khác. +
“Không.” +
“Hầy, học sinh ngoan, chán chết.” +
Nguỵ Xuyên nhún vai, cúi xuống nhấc vali dưới đất lên: “Chúng ta xuống lầu ăn quán malatang kia đi, lần trước anh hỏi rồi, gọi loại trộn khô thì có thể không cho sốt mè.” +
“Dạ.” +
Ăn xong, hai người kéo vali ra ga rồi ngồi tàu điện ngầm đến sân bay. +
Cho đến tận khi xuống khỏi máy bay, Nguỵ Xuyên vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thực. +
Cuối cùng anh cũng đặt chân đến mảnh đất đã xa cách suốt 6 năm. Từ lúc còn trên khoang máy bay đã nghe thấy giọng địa phương quen thuộc, giờ lại tận mắt nhìn đứa trẻ bé xíu ngày nào nay đã trưởng thành và chững chạc. Tất cả những điều ấy chồng chất lên nhau khiến lòng anh ngổn ngang trăm mối. +
Kể từ ngày mẹ nhảy lầu tự sát, anh đã không còn nhà nữa, sợi dây gắn kết cuối cùng giữa anh và nơi này cũng theo đó mà cắt đứt. +
Mùa đông ở thành phố C không khác thành phố B là bao, vẫn là cái lạnh thấu xương cùng bầu không khí âm u buốt giá. Chỉ có điều nơi đây quanh năm như bị phủ bởi một màn sương xám đục, chẳng rõ là sương mù hay khói bụi. Mỗi khi đông đến, cả thành phố đều trở nên mờ mịt khiến người ta có cảm giác như mắt mình bị phủ một lớp màng, nhìn đâu cũng không thấy rõ. +
Có lẽ vì đang kéo vali, vừa nhìn đường băng ngoài cửa sổ vừa nghe những tông giọng địa phương quen thuộc vang lên bên tai, Nguỵ Xuyên bỗng thất thần trong chốc lát. Mãi đến khi Văn Trạch gọi anh mới như sực tỉnh. +
Trên quãng đường này, tim Nguỵ Xuyên gần như luôn treo lơ lửng trong lồng ngực. Mỗi lần nghĩ đến việc Nguỵ Đông Vĩ đang chờ ở bên ngoài là tay chân anh lại tê cứng, phải âm thầm điều chỉnh nhịp thở mấy lần mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. +
May mà giữa chừng Văn Trạch nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nói đường đang tắc nên họ không đợi ở ngoài nữa, xe vừa chuyển vào bãi đỗ, lại vô tình kéo dài thời gian cho Nguỵ Xuyên. +
Hai người kéo vali ra khỏi sân bay, băng qua vạch kẻ dành cho người đi bộ. Một chiếc Audi màu đen đỗ cách đó không xa nhanh chóng mở cửa, khoảnh khắc nhìn thấy Nguỵ Đông Vĩ bước xuống, Nguỵ Xuyên theo phản xạ muốn lùi về sau. +
Nhưng Văn Trạch dường như cảm nhận được, nhẹ nhàng đỡ lấy eo anh. +
“Xuyên Nhi.” +
Nghe thấy tên gọi quen thuộc thời thơ ấu ấy, Nguỵ Xuyên bỗng muốn bật cười. Một tiếng “bố” quanh quẩn nơi đầu lưỡi rất lâu nhưng cuối cùng vẫn không thể gọi thành tiếng. +
Ngay sau đó, anh nhìn thấy Văn Lệ bước xuống từ ghế phụ. +
Dung mạo bà ta qua từng ấy năm gần như chẳng hề già đi. Bà chăm sóc bản thân rất kỹ, mặc áo khoác dạ đen, choàng chiếc khăn phủ kín logo hàng hiệu. Ngay khi chạm phải ánh mắt kia, Nguỵ Xuyên gần như theo phản xạ cụp mi xuống. +
“Lâu rồi không gặp, Tiểu Nguỵ.” +
Nguỵ Xuyên nhếch môi, nặn ra một nụ cười: “Vâng, dì, đã lâu không gặp.” +
“Càng lớn càng đẹp trai ra đấy.” +
“Cảm ơn dì.” +
Hai người đều nói những lời khách sáo giả tạo của riêng mình. Nguỵ Đông Vĩ bước tới giúp họ cất vali vào cốp xe, lúc ấy Văn Trạch và Nguỵ Xuyên mới lên xe. +
Cửa xe vừa đóng lại, bầu không khí trong xe lập tức trở nên vô cùng vi diệu. +
Vẫn là Nguỵ Đông Vĩ mở lời trước: “Thành phố B lạnh hơn hay ở đây lạnh hơn?” +
Thấy Nguỵ Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ không trả lời, Văn Trạch mới lên tiếng: “Cũng tương đương ạ, hôm nay thành phố B có mưa nhỏ.” +
“Bố xem dự báo thời tiết thấy ở đây cũng sắp mưa rồi. Hai đứa có lạnh không, có cần bật điều hòa không?” +
“Sao cũng được ạ.” +
“Tiểu Nguỵ này, bây giờ cháu đang làm công việc gì thế?” Giọng Văn Lệ đột nhiên truyền tới từ phía trước. +
Nguỵ Xuyên đáp một cách hờ hững: “Làm sale.” +
“Bán gì thế? Dì chỉ biết Tiểu Văn bây giờ đang làm sản phẩm cùng một đàn anh tốt nghiệp thạc sĩ Yale thôi.” Văn Lệ biết rõ còn cố hỏi. +
“Siêu xe.” +
Văn Lệ khựng lại một chút, bà ta vốn tưởng đối phương sẽ nói là bán rượu, còn chuẩn bị sẵn mấy câu mỉa mai châm chọc: “Đi bán siêu xe à?” +
“Vâng.” +
“Cũng tốt, ngành đó yêu cầu EQ cao lắm, khách hàng toàn người có tiền thôi.” Nguỵ Đông Vĩ lên tiếng bên cạnh: “Tối nay dì Vương làm một bàn tiệc lớn. Xuyên Nhi chắc lâu lắm rồi chưa ăn đặc sản thành phố C nhỉ?” +
“Không đâu, Văn Trạch thường xuyên nấu ăn ở nhà, hương vị cũng chính gốc.” +
Văn Lệ nghe vậy liền không nhịn được: “Đều là Văn Trạch nấu à?” +
“Anh cũng phụ giúp con nữa.” Văn Trạch lên tiếng: “Chỉ là con thường nấu hơn một chút thôi.” +
Nguỵ Đông Vĩ lại rất hài lòng, cười hớn hở: “Anh em với nhau là phải thế, vậy mới giống một gia đình.” +
Văn Lệ cũng cười gượng phụ họa, nói đúng vậy. +
Nguỵ Xuyên và Văn Trạch nhìn nhau qua gương chiếu hậu, anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Văn Trạch cũng không tốt lắm, giống như bị kẹp giữa anh và mẹ mình, lưng chừng chẳng biết nghiêng về bên nào. +
Một lát sau, Văn Lệ lại kiếm chuyện để nói: “Buổi tối hai đứa thường làm gì? Ban ngày chắc đều bận việc riêng của mình nhỉ?” +
Không khí ở hàng ghế sau chìm trong một khoảng lặng khó tả. +
Nguỵ Xuyên ngồi có chút phóng túng, hai chân dang rộng tự nhiên, một chân lơ đãng gác lên phần gờ nhô giữa sàn xe. Tư thế ấy khiến đầu gối của anh và Văn Trạch gần như kề sát vào nhau, lại thêm vạt áo của cậu rũ xuống che khuất. +
Trong khoảng tối không ai nhìn thấy ấy, Nguỵ Xuyên lặng lẽ đưa tay qua. +
Dường như không nhận được câu trả lời, Văn Lệ lại hỏi thêm lần nữa: “Buổi tối hai đứa ở nhà thường làm gì?” +
“Đọc sách, xem phim, đi dạo ạ.” Văn Trạch trả lời bà ta trước. +
Ngay sau đó, ngón út của Nguỵ Xuyên lặng lẽ móc lấy ngón tay cậu. Đầu ngón tay hơi lạnh khẽ vuốt ve làn da ở mặt trong kẽ ngón, lúc gần lúc xa, như vô tình mà lại mang theo vài phần cố ý. +
Sống lưng vốn đang thẳng tắp của Văn Trạch lập tức cứng đờ. +
Ánh đèn neon chuyển động bên ngoài lướt qua cửa kính, phản chiếu góc nghiêng gương mặt vốn luôn bình tĩnh và kiềm chế của cậu. Thế nhưng theo từng động tác trêu ghẹo ngày một quá đáng của Nguỵ Xuyên, Văn Trạch có chút bối rối tránh đi, quay đầu nhìn ra cửa sổ. +
“Còn Tiểu Nguỵ thì sao?” +
Dưới lớp da mỏng ấy, vành tai của Văn Trạch nhanh chóng đỏ ửng lên, nổi bật khác thường trong khoang xe tối mờ. +
Nguỵ Xuyên bắt trọn sự dao động này. Anh cảm nhận được cái nắm tay đáp lại rất khẽ từ đối phương, yết hầu bất giác chuyển động, cuối cùng trong sự im lặng, anh hạ thấp giọng, bật ra một tiếng cười đắc ý. +
“Dì à, buổi tối cháu với Văn Trạch thường làm chút chuyện hai đứa thích làm thôi.” (*) +
Có lẽ nhận ra đối phương chỉ đang trả lời qua loa, Văn Lệ cũng không tiếp tục bắt chuyện nữa. +
(*) 爱做的事 nghĩa đen là “những việc thích làm” nhưng Nguỵ Xuyên cố ý chơi chữ với 做爱 nghĩa là “làm tình”. +
Qua khỏi cầu vượt không lâu, xe cuối cùng cũng chạy vào khu chung cư. Mãi đến khi bước xuống xe, hai bàn tay đang đan vào nhau mới buông ra. +
Xách vali bước vào nhà, Nguỵ Xuyên vẫn có cảm giác hoảng hốt như trong mơ. +
Cách bài trí trong nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm nào, nhưng có thể thấy đã được sửa sang qua. Rất nhiều dấu vết của quá khứ đều đã biến mất, chỉ riêng căn phòng của anh là hoàn toàn không thay đổi, như thể thời gian đã bị nhấn nút tạm dừng trong không gian ấy. +
Lúc đi qua góc cầu thang, Nguỵ Xuyên phát hiện cái góc nhỏ ngày trước mẹ anh dùng để đọc sách đã bị thay thế bằng một bức tượng Phật Bà Quan Âm. Phía trước đặt đệm quỳ, nghe kĩ còn có tiếng nhạc Phật giáo phát ra khe khẽ. Chỉ là khi nãy tiếng bánh xe vali quá lớn nên đã lấn át đi âm thanh này. +
“Bố bây giờ tin Phật.” Nguỵ Đông Vĩ tự giải thích: “Làm nhiều việc thiện.” +
Nguỵ Xuyên suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng: “Chuyện tốt mà.” +
Bữa tối hẳn là do dì Vương kia chuẩn bị. Trên bàn ăn nghi ngút khói, toàn là những món mang hương vị quê nhà mà Nguỵ Xuyên vẫn luôn nhớ nhung. +
Đây là một bữa ăn cực kỳ giả tạo, bốn người trông có vẻ hòa thuận cùng ăn một bữa nhưng thực chất trong lòng ai nấy đều ẩn giấu những toan tính riêng. +
Nguỵ Đông Vĩ còn rót chút rượu trắng muốn uống cùng Nguỵ Xuyên vài ly, anh cũng không từ chối. Biết đâu uống say xong sẽ nhìn cái nhà này thuận mắt hơn một chút. +
Văn Trạch cũng uống một ít nhưng không nhiều bằng anh. Tửu lượng của cậu vốn không tốt, chỉ cần dính chút cồn là cả mặt đã ửng đỏ lên. +
Trong bữa ăn, Nguỵ Xuyên nhìn ra được Nguỵ Đông Vĩ đang cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với mình. Nhưng đồng thời cũng nhận ra ông ta luôn không kiềm được mà dồn sự chú ý về phía đứa con có tiền đồ hơn là Văn Trạch. +
Nguỵ Xuyên bây giờ đã trưởng thành, không còn giống trước kia cứ hễ khó chịu là tỏ thái độ ngay trên bàn ăn. Vì thế anh cũng không trách Nguỵ Đông Vĩ. Suy cho cùng, chỉ khi thật sự trải qua đủ chuyện trên đời mới thấy quyền thế, tiền bạc, năng lực và tiềm năng quan trọng đến nhường nào. Chỉ là trong lòng anh vẫn luôn cất giấu một sự đố kỵ không cam lòng. +
Giữa chừng, Văn Lệ đứng dậy vào bếp múc canh. +
Thấy Nguỵ Xuyên lại uống cạn thêm một ly rượu nữa, Văn Trạch không nhịn được lên tiếng: “Uống ít thôi anh.” +
Nguỵ Xuyên quay đầu lại, đôi mắt ngà say mang theo vẻ phóng túng ngông nghênh: “Em nghĩ anh không uống nổi à?” +
Văn Trạch hạ thấp giọng: “Em sợ anh uống nhiều quá trong người sẽ khó chịu.” +
“Chẳng phải em sẽ pha nước mật ong cho anh sao?” +
“Hai anh em bây giờ quan hệ tốt nhỉ.” Nguỵ Đông Vĩ tự uống đến đỏ bừng cả mặt, tay bưng ly rượu nhỏ, điệu bộ điển hình của một người đàn ông trung niên: “Các con biết không, đây mới là điều mà lão già này muốn nhìn thấy nhất.” +
“Đúng vậy.” Nguỵ Xuyên mỉm cười: “Văn Trạch rất tốt.” +
“Nó từ nhỏ đã xuất sắc, lại khiêm tốn và thực tế. Sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.” +
Nghe những lời khen ngợi của Nguỵ Đông Vĩ, Nguỵ Xuyên cảm thấy cảm xúc và giác quan của mình như bị phóng đại lên. Những tủi hờn vì bị gạt bỏ và bị đem ra so sánh trong quá khứ cứ như theo đó đồng loạt ùa về. +
“Chứ còn gì nữa, đây chẳng phải là…” +
Anh vốn định nói “đứa con trai ông chọn”, nhưng chợt nhớ Văn Trạch vẫn đang ngồi bên cạnh, lời đến bên miệng lại đổi hướng. +
“… Đứa em trai ông chọn cho tôi sao.” +
Văn Lệ vừa lúc bưng canh trở lại bàn ăn: “Văn Trạch nào có là gì đâu. Trường của nó người giỏi nhiều lắm, nó còn phải học hỏi thêm. Thời buổi này, bằng cấp với năng lực đều rất quan trọng.” +
Nghe những lời mỉa mai bóng gió mà Văn Lệ lúc nào cũng cố tìm cơ hội chen vào, Nguỵ Xuyên giờ đã có thể bình thản đón nhận. +
Xuất sắc thì sao, lợi hại thì sao, bên ngoài có vẻ vang rực rỡ đến đâu thì khi về đến nhà chẳng phải đều không thể rời xa anh sao? +
Bữa cơm cứ thế kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ mới thật sự kết thúc. +
Trời không còn sớm, Nguỵ Xuyên lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng mới, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi say khướt trở về phòng mình. +
Anh bật chăn điện lên rồi ngả người xuống giường, để mặc đầu óc thả lỏng. Có một giây anh lại cảm thấy, đêm nay vẫn rất không chân thực. +
Mở mắt ra, mọi thứ dường như vẫn y hệt như ngày trước. Anh ngồi trước máy tính chơi game, còn Văn Trạch nằm trên giường của anh. +
Lần cuối cùng anh ở trong căn phòng này là khi nào nhỉ? +
Hình như là năm đó, khi Văn Trạch chuyển sang lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, còn anh ở đây thu dọn vali, cùng Từ Tiềm lên chuyến bay lúc 4 giờ chiều đã mua vé trước cả tháng. Thế là một đi không trở lại. +
“Cốc cốc” +
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Nguỵ Xuyên còn ngỡ mình đã xuyên không về quá khứ. Anh đứng dậy, đi ra mở cửa. +
Văn Trạch đã tắm rửa xong, xỏ dép lê đứng trước phòng, đèn phía sau đã tắt hết, hai người kia chắc cũng đi nghỉ rồi. +
“Lại tới à?” +
“Dạ.” +
“Lần này đến cả gối với chăn cũng không thèm mang luôn.” +
Văn Trạch không nói gì, chỉ đóng cửa lại rồi ấn Nguỵ Xuyên lên cửa, ánh mắt có chút mơ màng vì men rượu, sau đó nghiêng người hôn lên môi anh. +
Nguỵ Xuyên có lẽ vì uống hơi nhiều, ở trong căn nhà đã trở nên xa lạ này, hưởng thụ chút ấm áp ngắn ngủi nơi môi lưỡi giao nhau lại khiến cả thể xác lẫn tinh thần anh hoàn toàn thả lỏng, thoải mái như đang ngâm mình trong bồn nước ấm, lời nói ra cũng không cần suy nghĩ nữa. +
“Văn Trạch… ưm.” +
“Hửm?” +
“Em nói xem… hai anh em chúng ta…” Nguỵ Xuyên nắm lấy tóc sau gáy cậu: “Như thế này thì tính là gì đây?” +
“… Em không biết.” +
Văn Trạch ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh đã hạ mắt xuống. Cậu không quan tâm. Chỉ cần cảm thấy thỏa mãn, chỉ cần biết anh vẫn ở đây và cảm xúc của anh vẫn ổn định, vậy thì cậu cũng sẽ ổn định. Như thế là đủ rồi. +
Hai người cứ thế dính chặt trên cửa, hơi thở quấn quýt lấy nhau, bờ môi chậm rãi cọ xát. +
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng dép trên cầu thang, từng bước, từng bước ngày càng lại gần, thế nhưng bọn họ đối với âm thanh ấy lại như tai điếc mắt ngơ. +
Văn Lệ gõ cửa phòng Văn Trạch, sau đó tự ý đẩy cửa đi vào: “Văn Trạch, tối nay mẹ để cái túi chìa khoá ở…” +
Bên trong tối om, trống trải không một bóng người. Văn Lệ ngẩn ra một lát, nhìn quanh một vòng, khắp nơi đều đen kịt không có ai. Bà ta nhíu mày, trong sự tĩnh lặng dường như nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, lại đi về phía phòng Nguỵ Xuyên. +
Ngón tay của Văn Trạch vô thức siết chặt, các khớp ngón tay ấn mạnh vào áo của Nguỵ Xuyên. +
Ngay khoảnh khắc Nguỵ Xuyên mượn men say cắn lên môi dưới của Văn Trạch, cánh cửa sau lưng hai người đột nhiên vang lên tiếng gõ. +


