CHƯƠNG 34: QUẢ TÁO NGON NHẤT TRÊN ĐỜI

Sau khi bái lễ xong xuôi, Từ Nam Tiêu và Ứng Vũ Sinh chuẩn bị lên đường trở về. +
Thế nhưng hai người vừa mới đặt chân ra khỏi cổng chính của ngôi chùa thì đã bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc– +
Cảnh sát Mạnh – Mạnh Chiêu đang dẫn theo vài đứa trẻ cũng đến đây leo núi. +
Từ Nam Tiêu vừa nhìn thấy y thì cả người liền rùng mình một cái, hệt như một chú mèo bị xù lông, lập tức quay ngoắt người đi, vờ như không nhìn thấy gì. +
Nhưng Mạnh Chiêu vẫn tinh mắt chú ý đến Ứng Vũ Sinh, y cười hớn hở, rảo bước ba hai bước lao tới chào hỏi: “Giáo sư Ứng, khéo quá, cậu cũng đến đây leo núi à? Còn có… Nam Tiêu nữa sao? Đúng là một sự kết hợp hiếm thấy nha.” +
“Đừng có gọi thân mật thế, không quen biết gì với anh.” Từ Nam Tiêu tặc lưỡi. +
Mạnh Chiêu bị chọc cho bật cười: “Hồi nhỏ cậu đi đánh nhau hội đồng, lúc hỏi tôi xem có bị tạm giam không, sao lúc đấy không bảo là không quen đi?” +
“……” +
Ứng Vũ Sinh đúng lúc xen vào cuộc đối thoại của hai người: “Đội trưởng Mạnh, mấy đứa trẻ này là…?” +
“À.” Mạnh Chiêu nhìn nhìn đám nhóc đang ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, hạ thấp giọng bảo, “Mấy đứa nhỏ này đều là trẻ ở viện mồ côi cả, hôm nay đến lượt tôi làm tình nguyện viên nên dẫn chúng nó ra ngoài chơi một chút.” +
“Không hổ danh là Đội trưởng Mạnh.” Ứng Vũ Sinh cong đôi mắt cười, “Người đàn ông hiến dâng cả đời mình cho nhân dân và chính nghĩa.” +
Mạnh Chiêu bị Ứng Vũ Sinh khen đến mức đỏ bừng cả mặt, y vội vàng cúi đầu, ngượng ngùng gãi gãi sau gáy: “Giáo sư Ứng, cậu đừng có dùng mấy cái câu phát biểu sến sẩm thời trẻ trâu của tôi ra để trêu chọc tôi nữa mà!” +
“Làm màu.” Từ Nam Tiêu nhỏ giọng lầm bầm mắng chửi. +
“Nam Tiêu.” Ứng Vũ Sinh dùng ngữ khí mang theo cảnh cáo mà gọi tên Từ Nam Tiêu. Từ Nam Tiêu tuy rằng trong lòng cực kỳ bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, lùi lại nửa bước đứng sau lưng Ứng Vũ Sinh. +
Cảnh tượng này trực tiếp làm cho Mạnh Chiêu sững người. Y quá mức rõ ràng Từ Nam Tiêu vốn dĩ là cái loại thuộc thành phần cứng đầu, ngang ngạnh đến nhường nào, một Từ Nam Tiêu biết nghe lời như thế này, y thực sự là lần đầu tiên trong đời mới được nhìn thấy. +
Tuy nhiên y cũng không nghĩ ngợi nhiều, quay sang quan tâm đến Từ Nam Tiêu: “Lâu rồi không gặp, dạo này đang làm việc ở đâu thế? Mẹ cậu mấy hôm trước còn nhắc đến cậu đấy.” +
Cơ thể Từ Nam Tiêu cứng đờ lại, không đáp lời. +
Mạnh Chiêu dường như không nhận ra sự bài xích của anh, hoặc có thể nói là nhận ra nhưng lựa chọn ngó lơ. Y nhích tới nửa bước, hạ thấp giọng: “Tuần trước tôi có qua nhà cậu, ngồi trò chuyện với mẹ cậu một lát. Mẹ cậu bảo bố cậu dạo này tính tình đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng biết năm đó có lỗi với hai mẹ con cậu, nếu cậu có thời gian…” +
“Liên quan gì đến anh?” Từ Nam Tiêu đột ngột quay ngoắt đầu lại, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận, “Chẳng phải anh đã thăng chức rồi sao, có còn là anh cảnh sát khu vực ở chỗ nhà tôi nữa đâu.” +
Nói xong, anh lại cười khảy một tiếng: “Anh quan tâm đến tôi thế làm gì? Anh thầm thương trộm nhớ tôi à?” +
Mạnh Chiêu ngẩn người ra, rồi nghiêm túc đáp: “Tôi không thích đàn ông… Cậu hy vọng tôi thầm thương trộm nhớ cậu sao?” +
“Khỉ mốc! Tôi đang mỉa mai đấy, anh không nghe ra à?!” +
Nhìn thấy Từ Nam Tiêu bị chọc cho tức đến xanh cả mặt, Ứng Vũ Sinh suýt chút nữa không kìm được mà bật cười. Cái kiểu người đầu óc cứng nhắc, chính nghĩa tràn trề như Mạnh Chiêu đúng là khắc tinh trời sinh của loại bất cần đời như Từ Nam Tiêu. +
Ứng Vũ Sinh đương nhiên biết rõ, Mạnh Chiêu không phải là thích Từ Nam Tiêu, y chỉ là có tinh thần trách nhiệm quá cao, không bỏ mặc được bất cứ ai mà y cho rằng cần được giúp đỡ. Câu nói y hiến dâng cả đời mình cho nhân dân và chính nghĩa nghe thì có vẻ nực cười, nhưng hoàn toàn không phải là lời nói đùa. +
“Nam Tiêu, tôi biết trong lòng cậu có oán hận.” Mạnh Chiêu lo lắng nhìn Từ Nam Tiêu, “Nhưng gia đình cuối cùng vẫn là gia đình, tôi đã gặp qua quá nhiều người cả đời bị trói buộc bởi những thù hận trong quá khứ. Bố cậu ở trong tù đã nhận lấy sự trừng phạt đáng đời rồi. Người tôi quan tâm là cậu, tôi không muốn nhìn cậu cứ mãi mang gánh nặng như thế.” +
Từ Nam Tiêu im lặng hồi lâu, cuối cùng cười lạnh một tiếng. +
Anh hếch mí mắt lên, mang theo vài phần giễu cợt: “Mỗi lần anh đến nhà tôi, ngồi chễm chệ ở đấy giảng đạo lý lớn với bố mẹ tôi, bảo họ giáo dục con cái thì không được đánh đập. Rồi sao nữa? Anh vừa đi khỏi, bố tôi lại càng đánh bạo hơn, bởi vì tôi đã làm mất mặt ông ta.” +
Anh tiến lên một bước, gương mặt gần như áp sát vào trước mặt Mạnh Chiêu: “Anh có biết tôi ghét nhất điểm nào ở anh không? Chính là việc anh rõ ràng chẳng thay đổi được cái gì, nhưng lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt.” +
Gương mặt đẹp đẽ của Mạnh Chiêu trong nháy mắt biến thành màu xanh mét. +
Sự công kích không một chút che đậy của Từ Nam Tiêu khiến bầu không khí xung quanh tức khắc tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. +
Ánh mắt của Ứng Vũ Sinh đảo qua đảo lại giữa hai người, đang định lên tiếng nói vài câu để giải vây. Ngay đúng lúc này, một cô nhóc tầm năm sáu tuổi đột nhiên chạy lại, khẽ giật giật gấu áo của Từ Nam Tiêu. +
Từ Nam Tiêu mất kiên nhẫn ngó xuống, chỉ thấy con bé đang ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình rồi bảo: “Cháu muốn đi tiểu.” +
Nghĩ đến việc đứa trẻ này là do Mạnh Chiêu dắt tới, Từ Nam Tiêu liền chẳng có thái độ tốt nổi, anh hạ giọng nói cộc lốc: “Thì đi đi.” +
Chỉ cần nhìn qua Từ Nam Tiêu là biết ngay loại người không dễ chọc vào, cho nên đám trẻ mà Mạnh Chiêu mang theo đều chẳng đứa nào dám bén mảng lại gần anh. Duy chỉ có cô nhóc này, có lẽ là nghé con mới đẻ không sợ cọp, thấy Từ Nam Tiêu đẹp trai nên cứ khăng khăng muốn sáp lại gần bám lấy anh. +
“Cháu không biết nhà vệ sinh ở đâu cả, chú dẫn cháu đi đi.” Cô nhóc siết chặt nắm tay tròn trịa, chớp chớp mắt đầy lý lẽ. +
Cảnh tượng này haonf toàn làm cho Từ Nam Tiêu tắt ngúm ngọn lửa giận. +
Sau một hồi lâu, anh thở dài một tiếng, như thể chịu thua mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, rồi quay sang hỏi mấy đứa nhóc còn lại bên cạnh: “Còn đứa nào muốn đi nữa không?” +
Vài đứa trẻ bạo gan hơn một chút rụt rè giơ những cánh tay nhỏ lên. +
Thế là Từ Nam Tiêu dẫn cả đám đi về phía nhà vệ sinh gần đó, còn Ứng Vũ Sinh và Mạnh Chiêu thì ở lại tại chỗ chờ đợi. +
Ứng Vũ Sinh có thể nhìn ra được, những lời vừa rồi của Từ Nam Tiêu đã giáng một đòn kích động không hề nhỏ vào Mạnh Chiêu. Y cứ nhìn chằm chằm vào một điểm hư không phía trước, nửa ngày trời không buồn chớp mắt, dường như đã lún sâu vào một vòng xoáy suy nghĩ hỗn độn. +
“Giáo sư Ứng, tôi đã làm sai ở chỗ nào sao?” Giọng nói của Mạnh Chiêu có phần khô khốc, “Tôi vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát là đã làm cảnh sát khu vực rồi, hoàn cảnh của từng hộ gia đình tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Lúc tôi quen biết Nam Tiêu thì cậu ấy còn rất nhỏ, tôi là người chứng kiến cậu ấy lớn lên, tại sao cậu ấy lại ghét bỏ tôi đến vậy?” +
Nhìn bộ dạng thất vọng, sa sút của Mạnh Chiêu, Ứng Vũ Sinh ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên hỏi một chủ đề chẳng mấy liên quan: “Đội trưởng Mạnh, tôi nhớ không lầm thì, bố của anh là Phó Cục trưởng Cục Công an, còn mẹ anh là Hiệu trưởng một trường cấp hai, đúng không nhỉ?” +
“Phải.” Mạnh Chiêu gật gật đầu, “Bố mẹ đối với tôi vô cùng nghiêm khắc, tôi cũng từng có thời kỳ nổi loạn, nhưng tôi hiểu tất cả những gì họ làm đều là muốn tốt cho tôi. Tôi tin rằng, Nam Tiêu rồi cũng sẽ có một ngày có thể tự hòa giải với chính mình.” +
“Bố mẹ có địa vị xã hội nhất định, anh lại là con một, hưởng trọn vẹn mọi sự yêu chiều. Anh lớn lên trong một gia đình vô cùng đúng đắn, cho nên anh luôn làm những việc đúng đắn.” Ứng Vũ Sinh nói, “Đáng tiếc là không phải môi trường trưởng thành của bất kỳ ai cũng đều đúng đắn đến như vậy.” +
“Đội trưởng Mạnh.” Ứng Vũ Sinh khựng lại một nhịp, để cho sức nặng của câu nói này hoàn toàn rút xuống, “Nam Tiêu ghét anh, có lẽ là vì anh có đôi phần kiêu ngạo.” +
Vừa khéo lúc này, Từ Nam Tiêu dắt đám trẻ đi vệ sinh trở về, vô tình nghe được câu nói này của Ứng Vũ Sinh. +
Anh thoáng ngẩn người ra, không bước lên phía trước, thế nên cả Ứng Vũ Sinh và Mạnh Chiêu đều không chú ý thấy anh. +
“Kiêu ngạo? Tôi ư?” +
“Phải, chính vì sự kiêu ngạo đó, anh luôn dùng thái độ lý tính nhất để nhìn nhận vấn đề, mà không hề thấu hiểu cho tình cảnh của Nam Tiêu. Những gì anh nói quả thực đều đúng, nhưng tôi cho rằng, sự ‘đúng đắn’ ấy không nên lấn lướt và đè lên trên cảm xúc chân thật của một con người.” +
“Vậy cứ mặc kệ cậu ấy cứ tiếp tục như thế sao?” +
“Thay vì nói là mặc kệ, chi bằng hãy gọi đó là sự tôn trọng. Những gì chúng ta có thể làm, cũng chỉ là chìa tay giúp cậu ấy khi cậu ấy thực sự muốn thay đổi mà thôi.” +
Mạnh Chiêu nghiền đi ngẫm lại những lời này, cuối cùng mím mím môi, nở một nụ cười cay đắng: “Tôi chưa từng nghĩ nhiều đến mức ấy, tôi không phải là một người tốt được như giáo sư.” +
“Nếu anh còn không phải là người tốt, thì đám chúng tôi chỉ có thể tính là cặn bã mà thôi.” Ứng Vũ Sinh nửa đùa nửa thật nói, “Nói nghiêm túc đấy.” +
Lời còn chưa dứt, Từ Nam Tiêu đã đột ngột dắt đám trẻ trở lại. Đám nhóc vừa về tới nơi liền lập tức ùa vào vây quanh Mạnh Chiêu, nằng nặc đòi y chơi trò nhấc bổng lên cao với chúng. +
Mạnh Chiêu một mặt vừa phải ứng phó với lũ trẻ, mặt khác lại vừa nghe xong những lời của Ứng Vũ Sinh, lúc này tâm lý có chút khó lòng đối diện trực tiếp với Từ Nam Tiêu. +
“Tôi dắt tụi nhỏ đi trước đây.” Cuối cùng y lên tiếng, ánh mắt không nhìn vào mắt Từ Nam Tiêu, “Cậu… tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.” +
“Tôi không có lưu số của anh.” Từ Nam Tiêu nói thẳng. +
Biết đối phương đang hờn dỗi vô cớ, Mạnh Chiêu mỉm cười lắc đầu. Y không nói thêm gì nữa, dắt đám trẻ rời đi. +
Dõi mắt tiễn Mạnh Chiêu đi khuất, Ứng Vũ Sinh quay đầu lại, mỉm cười nói với Từ Nam Tiêu: “Chúng ta cũng về thôi.” +
Thế nhưng hắn bỗng nhiên khựng lại, hắn nhìn thấy Từ Nam Tiêu đang lặng lẽ chăm chú dõi theo mình, sâu trong đôi mắt ấy như có những gợn sóng ánh sáng khẽ lưu chuyển, sáng đến lạ thường. +
“Ừm.” Ngay đúng lúc này, Từ Nam Tiêu khéo léo dời mắt đi chỗ khác, “Về thôi.” +
Leo núi suốt cả một ngày trời, sau khi về đến nhà, cả Từ Nam Tiêu và Ứng Vũ Sinh đều đau nhức khắp cả mình mẩy. Ứng Vũ Sinh ngồi trên sofa nghỉ ngơi, Từ Nam Tiêu cũng ném cả thân mình xuống chiếc sofa êm ái. +
Thế nhưng nằm ngửa kiểu gì cũng thấy không thoải mái, Từ Nam Tiêu uốn éo nhúc nhích hai cái, rướn người về phía trước, gối đầu lên đùi của Ứng Vũ Sinh. +
Hai người cứ thế nằm nghỉ ngơi tĩnh lặng tầm mười mấy phút, Ứng Vũ Sinh đột nhiên lên tiếng: “Tôi muốn ăn một quả táo.” +
“Thì anh đi lấy đi.” +
Ứng Vũ Sinh bật cười: “Cậu gối đầu lên đùi tôi thế này, tôi đi bằng niềm tin à?” +
Từ Nam Tiêu thở dài một tiếng, gian nan di chuyển người, rời khỏi cặp đùi của Ứng Vũ Sinh. Anh nằm ngửa trên sofa, nhìn trân trân lên trần nhà nói: “Tôi cũng muốn ăn, anh lấy giúp tôi một quả luôn đi, tôi lười không muốn động.” +
“Được thôi.” Ứng Vũ Sinh cong cong đôi mắt rạng rỡ đáp. +
Chẳng biết vì sao, hôm nay Từ Nam Tiêu lại thấy mệt mỏi rã rời đến lạ kỳ. Mệt đến mức anh còn chẳng buồn gọt vỏ táo, định bụng đợi Ứng Vũ Sinh mang qua là cứ thế cắn ăn trực tiếp cho xong chuyện. +
Đang nghĩ ngợi miên man như vậy, anh lại đợi được một đĩa táo đã được cắt miếng, bày biện sẵn sàng mang ra. +
Bên trên thậm chí còn cắm sẵn một chiếc nĩa vô cùng chu đáo. +
“Sao anh lại còn cắt thành từng miếng nhỏ thế này?” Từ Nam Tiêu ngẩn người, quay đầu hỏi Ứng Vũ Sinh. +
“Cậu không phải là không muốn động đậy sao? Nếu ăn cả quả thì lát nữa lại phải đi rửa tay, tôi nghĩ làm thế này sẽ tiện hơn chút.” Ứng Vũ Sinh thản nhiên nói xong, liền cắn một miếng vào quả táo của mình. +
Từ Nam Tiêu lặng lẽ nhìn đĩa táo, dùng nĩa xiên một miếng bỏ vào miệng. Anh nhai kỹ, nuốt xuống, rồi cứ thế ngồi im bất động. +
Anh cảm giác trong cơ thể mình dường như có thứ gì đó đang không ngừng giãn nở, lấp đầy và chèn ép đến nghẹt cả tim. Để rồi, lớp màng bọc bảo quản vốn luôn bảo vệ trái tim anh rốt cuộc cũng bị nứt toác ra một khe hở, từng luồng không khí trong lành không ngừng tranh nhau tràn vào bên trong. +
“Sao thế?” Ứng Vũ Sinh nhạy bén hỏi, “Quả táo tôi chọn cho cậu không ngon à?” +
Từ Nam Tiêu lắc lắc đầu. +
Hoàn toàn ngược lại, nó vô cùng ngon. Thanh mát, giòn ngọt, lại còn mọng nước. +
Anh thầm nghĩ, trước đây hình như anh chưa từng được ai chuẩn bị sẵn cho một đĩa hoa quả cắt sẵn như thế này, và cũng… chưa từng được ăn quả táo nào ngon đến thế. +
“Ối, anh Sinh lại đến đón ông chủ tan làm đấy à?” Huấn luyện viên Vương Hằng vừa nhìn thấy Ứng Vũ Sinh liền nhe răng cười hớn hở nghênh đón. +
Ứng Vũ Sinh cởi chiếc áo khoác len cashmere ra, vắt trên khuỷu tay, ôn tồn chào hỏi: “Vất vả rồi, Nam Tiêu đâu?” +
“Anh ấy vẫn chưa tan lớp.” +
Ứng Vũ Sinh nương theo ánh mắt của Vương Hằng nhìn sang, rồi đột nhiên khựng lại, nụ cười trên môi cũng từ từ thu lại– +
Học viên của Từ Nam Tiêu là một người phụ nữ. +
Chuyện này bản chất thì chẳng có gì, thế nhưng Ứng Vũ Sinh lại biết rõ rằng, người phụ nữ này hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu lý tưởng của Từ Nam Tiêu. +
Cô ấy không phải kiểu người đẹp mảnh mai, yếu ớt, mà trên người toát ra một thứ sức mạnh đầy trầm tĩnh. Đường vai rộng mở, cơ bắp cánh tay săn chắc, lưu loát. Khi cô xoay người, lớp cơ lưng mỏng phác họa nên những đường rãnh duyên dáng, rồi đột ngột thu hẹp lại ở vòng eo. +
“Người kia là…?” +
“Anh nói cô Trần á? Vận động viên quyền anh của đội tuyển tỉnh đấy, đỉnh không? Nghe đâu cô ấy ngưỡng mộ danh tiếng nên mới tìm đến đây để đăng ký lớp của ông chủ.” +
“Ừm…” Ứng Vũ Sinh kéo dài giọng điệu, lặng lẽ đánh giá hai người họ. +
Từ Nam Tiêu đột nhiên nói điều gì đó, chọc cho người phụ nữ kia bật cười ha ha. Cô ấy một tay đặt lên vai Từ Nam Tiêu, một tay che lấy bụng dưới, biểu cảm vô cùng sống động. +
Họ đang nói chuyện gì thế nhỉ? Ứng Vũ Sinh cười nhạt nghĩ thầm. +
Là những lời trêu ghẹo cợt nhả mà Từ Nam Tiêu sở trường nhất, hay là những chủ đề liên quan đến quyền anh? Hai người họ đều là võ sĩ boxing, chắc hẳn là có rất nhiều tiếng nói chung đúng không? Thú vị đến mức ngay cả trong giờ học cũng phải nói không ngừng nghỉ như vậy sao? +
Quả nhiên sau khi gã mặc áo hoodie biến mất, vừa có cơ hội tiếp xúc với phái nữ là Từ Nam Tiêu lại bắt đầu rục rịch ngay, chẳng chịu rút ra chút kinh nghiệm xương máu nào cả. +
Ứng Vũ Sinh mím chặt môi, một thứ gì đó bẩn thỉu, nhớp nhúa đang tích tụ lại nơi lồng ngực, nếu không làm chút gì đó, nó sẽ chảy dọc vào từng ngóc ngách trong xương tủy tứ chi của hắn mất. +
Thế là hắn quay sang bảo với Vương Hằng: “Cô ấy đóng tiền học phí chưa?” +
“Cô ấy mua trước mười buổi học thử, tính ra thì cũng sắp học xong rồi, nhưng tôi thấy khả năng cao là cô ấy sẽ gia hạn thêm thôi.” +
“Đừng để cô ấy gia hạn nữa.” Ứng Vũ Sinh nói. +
Vương Hằng ngớ người: “Hả? Sao tôi quyết định được người ta có gia hạn hay không chứ?” +
Ngay đúng lúc này, Từ Nam Tiêu cũng chú ý thấy Ứng Vũ Sinh. Anh hếch cằm với Ứng Vũ Sinh một cái, xem như là lời chào hỏi. +
“Tăng học phí lên, hoặc là tạo ra chút rắc rối nhỏ nào đó.” Ứng Vũ Sinh vừa mỉm cười vẫy tay với Từ Nam Tiêu, vừa nói, “Cậu đã giúp mẹ tôi giải quyết nhiều vấn đề như vậy, hẳn là cũng sẽ san sẻ nỗi lo này giúp tôi chứ, đúng không?” +
Dứt lời, hắn sải bước đi về phía Từ Nam Tiêu, bỏ lại một mình Vương Hằng đứng ngơ ngác tại chỗ. +
19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡ +


