Chương 35: Rung động

Tiếng gọi bất chợt này khiến Nguỵ Xuyên suýt nữa thì cắn phải lưỡi Văn Trạch. Cả hai cùng lúc khựng lại, trong tích tắc đã tỉnh táo khỏi cơn chếnh choáng của men rượu. +
Thấy cửa không mở, Văn Lệ lại gõ thêm mấy cái. +
“Tiểu Nguỵ, ngủ chưa cháu?” +
Nguỵ Xuyên nháy mắt ra hiệu cho Văn Trạch đừng lên tiếng, bảo cậu đứng lùi sang một bên. Nhưng phía sau chất khá nhiều đồ đạc để lâu năm, lúc Văn Trạch lùi lại không cẩn thận va vào tủ đựng đồ, phát ra một tiếng “rầm” khô khốc. +
“Tiểu Nguỵ?” +
Văn Lệ nghe thấy động tĩnh bên trong bèn gõ cửa thêm lần nữa. Qua hai giây sau cửa mới được mở ra, nhưng Nguỵ Xuyên chỉ hé cho bà ta một khe nhỏ. +
“Dì, có chuyện gì vậy?” +
Văn Lệ đảo mắt qua gương mặt anh, nhìn lướt vào trong phòng, không có ai. +
“Tiểu Nguỵ, cháu có biết Văn Trạch đi đâu rồi không? Dì không thấy nó bên phòng.” +
“Cháu không biết.” Nguỵ Xuyên kiên nhẫn đáp lại: “Còn việc gì nữa không dì?” +
Văn Lệ nhìn bộ dạng không muốn nói chuyện của đối phương, trong lòng cũng nghẹn một cục tức, nhưng cuối cùng vẫn cố giữ vẻ lịch sự: “À không có gì, dì nghe thấy trong phòng cháu có tiếng động nên tưởng Văn Trạch ở đây.” +
“Không có, chắc đi mua đồ rồi, vừa nãy nói với cháu là thiếu một số đồ cá nhân.” +
“Thiếu cái gì thế?” +
“Cháu không biết.” +
Văn Lệ hít vào một hơi: “À à được rồi, vậy cháu ngủ đi, dì không làm phiền nữa. Hôm nay cháu bay đường dài về chắc cũng mệt rồi.” +
Nguỵ Xuyên gật đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đáp lễ, sau đó dứt khoát đóng cửa lại. +
Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân Văn Lệ dần khuất trên cầu thang, Nguỵ Xuyên mới quay sang nhìn Văn Trạch. Mặt cậu vẫn đỏ bừng, không biết do vừa rồi căng thẳng hay do cồn đã bắt đầu ngấm vào. +
Anh còn chưa kịp mở miệng thì Văn Trạch đã áp sát tới, ôm lấy eo anh, môi cọ loạn lên mặt anh như đang tìm kiếm sự an ủi nào đó. +
Nhưng trước khi cậu kịp rướn môi tới, Nguỵ Xuyên đã ngửa đầu ra sau, nheo mắt lại: “Mẹ em có biết con trai mình ở trong phòng anh trai nó làm cái trò này không?” +
Văn Trạch vì hôn hụt nên ánh mắt trầm xuống, nhưng vẫn mang theo sự mê loạn của men say: “Biết thì sao?” +
“Nhưng em là học sinh gương mẫu, là con ngoan trò giỏi, là người nhất định sẽ làm nên chuyện lớn cơ mà.” +
Nguỵ Xuyên khẽ cười. Những lời khen ngợi mà Nguỵ Đông Vĩ vừa nói lúc nãy qua miệng anh lúc này lại vô thức biến thành một câu trêu ghẹo đầy ám muội. +
Trong cái nhà này, ai ai cũng xem thường anh, vậy mà Văn Trạch lại bận tâm đến anh như thế. Chỉ cần nghĩ tới điều này thôi là trong lòng Nguỵ Xuyên đã dâng lên một cảm giác thoả mãn khó tả, giống như giữa anh và Văn Lệ, cán cân trong lòng Văn Trạch đã nghiêng về phía anh. Một cảm giác sảng khoái như vừa chinh phục thành công len lỏi khắp huyết quản, từng chút một khơi dậy lòng tham khiến anh muốn nhiều hơn nữa. +
“Đó chỉ là những gì họ nghĩ thôi.” Văn Trạch không bận tâm đến những cái mác đó, cậu dùng tay trái nâng khuôn mặt Nguỵ Xuyên lên, hôn lên khuyên mũi của anh: “… Thật ra em rất tệ.” +
“Tại sao?” +
Khi nói chuyện, hơi thở mang theo mùi rượu của cả hai phả vào khoảng không ở giữa, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy chính mình trong đồng tử của đối phương. +
“Chỉ là em rất giỏi giả vờ.” +
Có lẽ vì đã uống rượu, cũng có lẽ vì lại quay về căn nhà này, căn phòng này, Văn Trạch cảm thấy suy nghĩ mình dần trôi khỏi quỹ đạo. Có thứ gì đó đang chạy loạn trong cơ thể cậu, hoà lẫn vào nhau khiến những lời thốt ra khỏi miệng cũng không còn nằm trong tầm kiểm soát. +
“Họ muốn gì thì em làm cái đó. Nhưng em cũng có rất nhiều suy nghĩ không tốt.” +
“… Ví dụ như?” +
“… Nhiều lắm.” +
“Ví dụ như anh là anh trai em, em một mặt thì coi thường cái nghề đó, mặt khác lại đối xử với anh như thế.” Nguỵ Xuyên ấn ngón tay lên môi dưới của cậu, khẽ cọ vào vết rách vừa bị mình cắn lúc nãy, rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ một cái: “Hay ví dụ như, một mặt em nói mình kỳ thị đồng tính, nhưng mặt khác em làm chuyện còn đáng sợ hơn cả đồng tính.” +
“Anh cũng thế còn gì.” +
Nguỵ Xuyên cười: “Anh không giống, lúc đó anh là vì tiền.” +
Nói xong câu đó, Văn Trạch lại đè lên người anh, bàn tay trực tiếp luồn thẳng vào trong áo. Nhưng vì bị hơi thở của đối phương phả vào ngứa ngáy, hai người cười nấc thành một cục. Trong cuộc giằng co hỗn loạn khiến tim đập loạn nhịp ấy, cả hai cùng ngã nhào vào chiếc giường êm ái. +
Văn Trạch chống người phía trên Nguỵ Xuyên, mái tóc rối bời, ánh mắt khoá chặt lấy đôi mắt lúc nào cũng mang theo sự trêu ghẹo phóng túng của anh, cậu đột nhiên mở miệng: +
“Anh đối với em, cũng là vì tiền sao?” +
Đôi mắt vốn rất giỏi giả vờ của Nguỵ Xuyên hiếm khi trống rỗng trong thoáng chốc, như thể men rượu đã làm chậm lại suy nghĩ của anh. Sự im lặng còn chưa kịp lan ra, anh đã nhanh chóng nhếch môi theo vẻ bất cần quen thuộc, đưa tay ôm lấy gáy Văn Trạch, kéo người lại gần đến mức chóp mũi chạm nhau rồi khẽ thì thầm: +
“Khác chứ, Văn Trạch… Trong nhà này, anh chỉ có mình em thôi.” +
Văn Trạch cảm thấy có một lớp vỏ nào đó đang bị bóc tách và xé toạc ra, khiến mọi ảo tưởng thời niên thiếu của cậu dường như đều trở thành hiện thực trong khoảnh khắc này. Cậu đột ngột ôm chặt lấy Nguỵ Xuyên, vùi đầu vào hõm cổ của đối phương: “Em cũng vậy, chỉ có anh từng cứu em thôi.” +
Nghe thấy câu nói y hệt như hồi nhỏ này, Nguỵ Xuyên bỗng có chút thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Một cơn đau nhói nơi lồng ngực như dòng điện nhỏ làm tê dại thần kinh anh. +
Anh từng cứu Văn Trạch, nhưng đó thật sự là cứu sao? +
Thế nhưng nhiệt độ từ cái ôm này quá đỗi ấm áp, ấm đến mức đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được trong căn nhà này. Chỉ riêng giây phút này thôi cũng đủ để anh trầm mặc trong sự tham luyến. +
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nguỵ Xuyên vẫn nằm trong chăn, cả người được hơi ấm bao bọc đến dễ chịu. Anh theo phản xạ đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không. +
Nguỵ Xuyên nhìn quanh một vòng, đến khi những món đồ quen thuộc lần lượt hiện ra trong tầm mắt, ký ức và hiện thực chồng khít lên nhau, anh mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. +
Anh đã thật sự trở về rồi. +
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. +
Ngay sau đó, giọng nói của Nguỵ Đông Vĩ truyền vào: “Xuyên Nhi, dậy chưa con?” +
“Bố ơi, anh vẫn đang ngủ.” +
“Đã 9 giờ rưỡi rồi.” +
“Hôm qua anh ấy uống rượu lại còn đi máy bay nữa nên hơi mệt.” +
Nguỵ Xuyên ngồi trên giường, nghe tiếng hai người nói chuyện bên ngoài. Anh đưa tay ấn lên thái dương, đầu hơi đau vì dư âm của cơn say hôm qua. +
“Không sao, con dậy rồi.” +
Anh vừa chống người ngồi dậy thì nghe thấy tiếng Văn Lệ đi xuống cầu thang. Tuy giọng nói mơ hồ nhưng từng chữ đều lọt vào tai anh rất rõ. +
“Ông hiểu rõ giờ giấc của nó ghê nhỉ.” +
“Dù sao cũng ở chung, biết nhiều một chút chẳng phải rất bình thường sao?” +
Giọng điệu của Nguỵ Đông Vĩ không còn như trước, như thể đang dồn toàn bộ tâm tư để bù đắp cho cảm giác tội lỗi trong lòng. Chính vì vậy mà sắc mặt Văn Lệ lại càng lúc càng trở nên khó coi. +
Năm đó khi cuối cùng cũng đợi được người kia rời đi, cảm giác chiến thắng ấy khiến bà ta thỏa mãn biết bao. Vậy mà hơn 6 năm trôi qua, người kia lại quay trở về. +
Hơn nữa còn được chính Nguỵ Đông Vĩ mời về bằng một lý do hoang đường nhất – Mê tín. +
Khi Nguỵ Xuyên mở cửa bước ra, vẻ mặt Văn Lệ đã trở lại bình thường. Bà tươi cười đưa cho anh một bát cháo ngũ cốc. +
“Mùa đông uống cái này cho ấm bụng.” +
“Cảm ơn dì.” +
“Chút nữa ăn cơm xong cả nhà mình đi chùa để cầu phúc đầu năm. Đến trưa thì qua dự tiệc cưới của con của một người bạn cũ.” +
Nguỵ Đông Vĩ đột nhiên lên tiếng trên bàn ăn, giống như đang phát biểu một chuyện rất quan trọng. +
“Văn Trạch, con trai lão Lâm kết hôn rồi, con biết chưa?” Văn Lệ vừa húp cháo vừa nói, như muốn kéo ai đó ra khỏi câu chuyện trên bàn ăn: “Nó chỉ hơn con có hai tuổi thôi.” +
Văn Trạch hờ hững đáp lại: “Sớm vậy ạ.” +
“Người ta yêu nhau từ hồi cấp ba rồi, con với anh Lâm Mục cũng lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ.” +
Nguỵ Đông Vĩ cũng góp lời: “Lâm Mục có chí hướng lắm, bắt đầu tiếp quản việc làm ăn của gia đình rồi, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ đấy.” +
Cũng không biết có phải Nguỵ Đông Vĩ đang ám chỉ gì không mà Văn Lệ vội vàng nói hai anh em đều có sự nghiệp riêng cần bận rộn. +
Suốt cả bữa ăn, Nguỵ Xuyên cơ bản không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, mà cũng chẳng thể chen vào được, những chuyện họ nói anh hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao thì ba người đó mới là một gia đình. +
Anh có ấn tượng với lão Lâm nhưng không thân, chỉ biết đối phương đã chuyển việc kinh doanh về đây hai năm trước khi anh rời khỏi thành phố C. +
Giống như một người ngoài cuộc, Nguỵ Xuyên ăn xong bữa cơm, cùng họ dọn dẹp rồi lại theo họ đến ngôi chùa gần đó. +
Nguỵ Đông Vĩ cứ như một kẻ ngốc, mua hẳn sáu con cá ở chợ rồi mang ra con sông gần chùa để phóng sinh, nói là làm việc thiện tích đức tích phúc. Nguỵ Xuyên từ trước đến nay không tin thần Phật, Văn Trạch cũng giống anh, cả hai chỉ đứng nhìn Nguỵ Đông Vĩ cầm nhang quỳ lạy trước điện thờ. +
Trong lòng Văn Lệ tuy mất kiên nhẫn nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, chỉ phối hợp quỳ lạy mấy cái bên cạnh Nguỵ Đông Vĩ, còn cố tình hạ thấp giọng cầu nguyện, hy vọng cả nhà sang năm bình an thuận lợi. +
“Em không cầu nguyện gì sao?” Nguỵ Xuyên quay đầu nhìn Văn Trạch. +
Văn Trạch lắc đầu: “Em chỉ tin chính mình thôi.” +
“Học sinh giỏi có khác, phát huy tính tích cực chủ động tối đa luôn. Thế em không có thứ gì muốn có à?” +
Văn Trạch nhìn pho tượng Phật trong chính điện: “Thứ em muốn, bây giờ em đã có rồi.” +
Nguỵ Xuyên nghĩ bụng cũng đúng, Văn Trạch thì thiếu cái gì được chứ? Những gì cậu muốn quả thực đều có cả rồi. +
Đợi Nguỵ Đông Vĩ quỳ lạy xong, bọn họ rời khỏi chùa rồi đi đến tiệc cưới. +
Ngay từ lúc bước xuống xe rồi đặt chân vào sảnh tiệc, Nguỵ Xuyên đã cảm thấy cả người không thoải mái. Phần lớn những người ở đây đều là bạn bè của lão Lâm, trong đó có một số là bạn chung của Nguỵ Đông Vĩ. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Nguỵ Xuyên. +
Giống như anh chỉ là một sự tồn tại thừa thãi. Theo thái độ của gia đình này và sự bào mòn của thời gian, thân phận của Nguỵ Xuyên đã bị người ta lãng quên. +
Người ta chỉ còn nhớ nhà Nguỵ Đông Vĩ có một thủ khoa kỳ thi tuyển sinh, một đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn và một học sinh xuất sắc thi đỗ đại học B. +
“Con trai tôi, Nguỵ Xuyên. Lâu lắm rồi nó mới về nhà.” Cuối cùng Nguỵ Đông Vĩ cũng chịu giới thiệu anh với người khác: “Những năm qua tôi nợ nó nhiều quá.” +
“Cha nào con nấy, đẹp trai thế này chắc hẳn sự nghiệp cũng thành công lắm.” +
“Ông quá khen rồi.” +
Đối phương đưa tay ra muốn bắt tay với Nguỵ Xuyên, anh cũng lịch sự đáp lại. Sau một hồi xã giao khách sáo kết thúc, đợi người kia quay đi, thế giới này vẫn là một thế giới không ai đoái hoài đến anh. +
Vừa quay đầu lại, anh đã thấy Văn Lệ khoác tay Nguỵ Đông Vĩ, Nguỵ Đông Vĩ đặt tay lên lưng Văn Trạch. Ba người cùng nâng ly rượu, trò chuyện với nhân vật chính của ngày hôm nay. +
Có một giây anh cảm thấy rất nực cười. +
Có một giây anh lại cảm thấy sự ấm áp của đêm qua cũng thật hoang đường. +
Anh rời khỏi hội trường, một mình đứng trong bãi đỗ xe hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Mãi đến khi Văn Trạch bắt đầu gọi điện cho anh, anh mới quay trở lại hội trường hôn lễ. +
Anh chỉ ngồi ở bàn được một lúc rồi lại đứng dậy đi ra phía sau sảnh tiệc. Anh không nuốt nổi những món ăn này, cũng không chịu nổi những ánh mắt dò xét kia. +
Không bao lâu sau, Văn Trạch cũng đứng bên cạnh anh, khiến anh trông không còn cô độc đến thế. +
“Sao em không ăn?” Nguỵ Xuyên dựa vào tường, nhìn cô dâu chú rể trên lễ đường đang trao nhẫn cho nhau. +
“Em không thích ăn cưới.” +
“Chỉ vì cái này?” +
Văn Trạch nhìn thẳng phía trước: “Mẹ cứ liên tục giới thiệu đối tượng cho em.” +
“Gấp gáp thật đấy, nhưng cũng là chuyện tốt.” +
Nguỵ Xuyên cười một tiếng, giống như mẹ anh từng nói, dù sao thì tất cả các mối quan hệ đến cuối cùng cũng đều như vậy cả thôi. +
Văn Trạch lại không mấy vui vẻ quay đầu lại: “Chẳng phải anh không muốn em có người yêu sao?” +
“Hai chuyện khác nhau.” +
Nguỵ Xuyên nhìn đôi vợ chồng son đang ôm hôn nhau trên sân khấu, không hiểu sao lại nhớ tới bọn họ của tối hôm qua. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy hình ảnh xuất hiện trong đầu thật hoang đường. +
“Chẳng lẽ em nghĩ hai đứa mình có thể thế này sao? Hơn nữa, chúng ta cũng đâu phải đồng tính.” +
Một gia đình được chắp vá bằng mục đích, một hồ sơ được khâu vá bằng pháp luật và thế tục, hai cái tên được in chung dưới một mái nhà, qua ánh mắt của người đời bị gán cho cái danh “anh em”. Lớp danh phận mỏng manh mang ý nghĩa huyết thống ấy cùng giới tính của họ đều giống như xiềng xích siết chặt nơi cổ họng. +
“Thì sao? Chẳng phải chỉ cần ở cùng một nhà là đủ rồi sao?” Văn Trạch trầm mắt xuống: “Là anh từng nói mà, anh muốn có một ngôi nhà, cũng hy vọng trong đó có em.” +
Nguỵ Xuyên bỗng bật cười thành tiếng. Có lẽ Văn Trạch đã trở thành sợi dây liên kết cuối cùng của anh với mảnh đất này và với gia đình này. Anh chắp tay sau lưng, dưới sự che chắn của lớp quần áo mà móc lấy ngón tay của cậu. +
“Em xem, em lại giận rồi, anh có lừa em đâu.” +
“Em không thích anh đẩy em ra ngoài.” Khi ngón tay được Nguỵ Xuyên mân mê, Văn Trạch mất tự nhiên mím môi, nhưng dáng vẻ lạnh lùng ban nãy đã được xoa dịu đi đôi chút. +
Cậu ngày càng trở nên thẳng thắn hơn, bởi vì cậu biết Nguỵ Xuyên không giống Văn Lệ. Chỉ cần cậu muốn, Nguỵ Xuyên đều sẽ cho cậu. +
“Anh biết rồi.” Nguỵ Xuyên nhìn bài phát biểu đẫm nước mắt của cô dâu chú rể, hàng mi khẽ run lên, đột nhiên hỏi: “Đi vệ sinh không?” +
Văn Trạch nhìn anh một cái, yết hầu khẽ chuyển động. +
Không gian chật hẹp của nhà vệ sinh đã trở thành nơi duy nhất sẵn sàng tiếp nhận họ trong bữa tiệc đèn hoa rực rỡ này. +
Bọn họ điên cuồng hôn nhau, trong khoảng trời tăm tối ấy, giống như chỉ có vậy mới có thể tiêu tan đi nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng mỗi người. +
Nó cũng phù hợp với hiện tại của bọn họ, chật hẹp, ẩm ướt, tràn ngập một thứ mùi ẩm mốc và mục nát vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, giống như một hầm trú ẩn được sinh ra để che giấu tội lỗi. +
Kể từ khoảnh khắc trở lại thành phố C, Nguỵ Xuyên cảm thấy mình cũng phát điên rồi. Anh vậy mà lại làm ra chuyện như thế, buông thả bản thân trong vùng cấm mang tên “anh em”, mặc cho thứ tình cảm nguy hiểm kia bén rễ nảy mầm. +
Chỉ là chính anh cũng hiểu rõ, thứ tình cảm đó không hề thuần khiết, mà phần nhiều lại là lòng tham. Trong cái thế giới không một ai đoái hoài đến anh này, Văn Trạch đã trở thành sự bù đắp cho tất cả những thiếu hụt về tình cảm lẫn vị trí mà anh chưa từng có. +
“Em học nhanh thật đấy.” Nguỵ Xuyên bóp cằm Văn Trạch khen ngợi, giọng điệu trêu chọc: “Hay nên nói là anh dạy giỏi nhỉ?” +
Anh có thể chìm đắm một cách không chút gánh nặng là vì anh vốn dĩ đã không có giới hạn. Còn Văn Trạch hiện giờ cũng giống như kế hoạch của anh, từng bước một bị kéo xuống vũng bùn lầy. Mọi thứ lẽ ra đã đủ khiến anh hài lòng, thế nhưng Nguỵ Xuyên vẫn cảm thấy mình còn muốn nhiều hơn nữa. +
“Đó là vì anh quá thành thạo rồi.” Câu nói này của Văn Trạch lại mang theo chút bất mãn. +
Giữa những hơi thở quấn quýt, Nguỵ Xuyên bỗng hạ mắt xuống, tầm mắt rơi vào nửa thân dưới đang dính chặt vào nhau của hai người: “Điện thoại em cứ rung suốt, cấn vào đùi anh rồi.” +
Chưa đợi Văn Trạch trả lời, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, cánh cửa nhà vệ sinh đang khép hờ bị đẩy ra. +
“Hình như tôi nghe thấy tiếng điện thoại rung trong nhà vệ sinh? Văn Trạch có phải ở trong đó không?” +
Giọng Nguỵ Đông Vĩ xuyên qua tấm vách mỏng, giống như tiếng sét nổ giữa trời quang. +
Văn Trạch đưa tay bịt miệng Nguỵ Xuyên lại, điện thoại giữa hai đùi vẫn không ngừng rung lên qua lớp vải áo. Thế nhưng trong mắt Nguỵ Xuyên lại chứa đựng nụ cười phóng túng, anh đưa lưỡi ra nhẹ liếm nhẹ vào lòng bàn tay cậu. +
Đồng tử Văn Trạch khẽ run lên. Cậu mím chặt môi, ép mình không phát ra bất cứ âm thanh nào. +
Giọng của Văn Lệ cũng vang lên ngoài cửa: “Tôi không biết nữa, nó bảo hơi ngột ngạt nên ra ngoài hóng gió một chút, tới giờ vẫn chưa thấy quay lại.” +
“Văn Trạch? Có ở đó không con?” Nguỵ Đông Vĩ nghi ngờ nhíu mày: “Tôi nghe thấy hình như là ở đây mà.” +
“Để tôi gọi Văn Trạch, ông gọi Nguỵ Xuyên đi.” Văn Lệ ở bên ngoài bấm gọi vào số của Văn Trạch. +
Nguỵ Đông Vĩ lại đổi sang một số khác: “Được, nó cũng mất tăm rồi.” +
Giây tiếp theo, trong không gian chết lặng, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên ngay trong nhà vệ sinh. +


