Skip to main content

Chương 36: Mục đích

dathaiPiter

“Xuyên Nhi? Con ở trong đó hả?” Nguỵ Đông Vĩ bỏ điện thoại xuống. +

Trong buồng vệ sinh, Nguỵ Xuyên đảo mắt, đến nước này thì không thể tiếp tục im lặng được nữa. Anh gạt bàn tay đang bịt miệng mình của Văn Trạch ra, nhân lúc tiếng chuông còn reo để che lấp động tĩnh, thò tay tắt luôn cả điện thoại đang rung của Văn Trạch. +

“Đi vệ sinh, có chuyện gì?” Giọng nói thiếu kiên nhẫn xuyên qua lớp cửa gỗ. +

“Thấy con đi lâu quá, người ta đang đi chúc rượu từng bàn rồi, có mỗi nhà mình là thiếu người.” +

“Lát nữa tôi ra.” +

“Con có biết em trai con ở đâu không?” +

Nguỵ Xuyên liếc nhìn Văn Trạch, ngón tay cái khẽ lướt qua môi đối phương. Thấy cậu lập tức giữ lấy cổ tay mình, anh cong môi cười: “Không biết.” +

“Được rồi, con xong thì ra nhé.” +

Chờ đến khi Nguỵ Đông Vĩ đi khỏi, bọn họ vẫn còn nghe tiếng Văn Lệ cằn nhằn Văn Trạch không bắt máy. Mãi đến khi tiếng bước chân Văn Lệ cũng đã đi xa hẳn, Nguỵ Xuyên mới nhướng mày trêu chọc: +

“Học sinh ngoan cả đời chưa từng trốn học mà giờ lại trốn tiệc ra đây làm chuyện này, có thấy kích thích không?” +

“Em không ngờ họ lại tìm tới.” Văn Trạch không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ buông tay Nguỵ Xuyên ra rồi chỉnh lại cổ áo bị vò đến nhăn nhúm của anh. +

“Dù sao thì hai đứa mình cũng biến mất lâu quá rồi.” Nguỵ Xuyên đẩy cậu ra: “Anh ra trước, lát nữa em hãy ra.” +

“Dạ.” +


Khi Nguỵ Xuyên trở về chỗ ngồi, Nguỵ Đông Vĩ đang mải mê trò chuyện với khách bàn bên cạnh. Trên đường quay lại, anh còn đi ngang qua Văn Lệ. Bà ta không về bàn ăn mà vẫn tiếp tục gọi điện cho Văn Trạch, vì đứng nghiêng người nên không nhìn thấy anh. +

Chẳng hiểu sao, nhìn bộ dạng sốt ruột của Văn Lệ rồi lại nghĩ đến việc con trai cưng của bà ta vừa làm gì với mình, trong lòng Nguỵ Xuyên lại dâng lên một cảm giác hả hê khôn tả. +

Không lâu sau khi Nguỵ Xuyên ra ngoài, Văn Trạch cũng bước ra. Chỉ là cậu vừa rẽ qua góc hành lang để quay lại sảnh tiệc thì chạm mặt ngay Văn Lệ đang ở đó. Văn Lệ cũng đúng lúc ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, sắc mặt vốn đã không mấy dễ coi của người phụ nữ này lập tức hiện rõ vẻ trách móc. +

“Con đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại?” +

Văn Trạch hiếm khi lộ ra vẻ mất tự nhiên trước mặt bà, đây là lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác như mình vừa làm ra một chuyện vượt ngoài khuôn khổ. +

“Điện thoại để im lặng nên con không nghe thấy.” +

Văn Lệ bán tính bán nghi, bà liếc nhìn về phía sau lưng cậu. Đây là hướng nhà vệ sinh, mà đi tiếp xuống cuối hành lang này thì chỉ có một cánh cửa dẫn ra bãi đỗ xe. Thế nhưng vừa rồi bà không hề nghe thấy tiếng động của cánh cửa kính dày cộp kia, mà chỉ lờ mờ nhớ là có tiếng cửa phòng vệ sinh bị kéo ra một cách chói tai. +

“Con ra bãi đỗ xe làm gì?” Văn Lệ nheo mắt: “Vừa rồi con không ở trong nhà vệ sinh đấy chứ?” +

“Không. Chẳng phải con đã nói rồi sao, trong đó ngột ngạt quá nên con ra ngoài một lát.” +

Lúc này, trên mặt Văn Trạch quả thực có chút ửng hồng nhàn nhạt. Văn Lệ đánh giá từ trên xuống dưới mấy lượt, không biết có phải do trực giác của phụ nữ hay không mà bà cứ cảm thấy có gì đó sai sai. +

Bà đột nhiên lên tiếng: “Môi con sao thế? Bị nứt à?” +

Văn Trạch nhíu mày, đưa tay sờ lên vị trí vừa rồi bị Nguỵ Xuyên cọ qua, giống như sực nhận ra điều gì: “Do phòng điều hoà bí quá nên bị khô thôi mẹ.” +

“Uống nhiều nước vào.” Văn Lệ nhìn cậu vài giây, không nói thêm gì nữa: “Quay lại thôi, mọi người hỏi mãi đấy, lần sau đừng để điện thoại ở chế độ im lặng nữa.” +

Văn Trạch “vâng” một tiếng rồi cùng Văn Lệ quay lại bàn. +

Trên chiếc bàn tròn, chỗ ngồi của cậu ở ngay đối diện Nguỵ Xuyên, vì khi nãy có một gia đình khác đến xen vào giữa nên hai người họ bị tách ra. Ban đầu người ta định đổi chỗ cho bọn họ ngồi gần nhau, nhưng Nguỵ Đông Vĩ lại vội vàng nói không sao, ngồi đâu cũng như nhau cả. +

Văn Trạch vừa ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được mà va thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của Nguỵ Xuyên. +

Dưới cái nhìn chằm chằm của đôi mắt ấy, cậu cảm thấy điều hòa trong sảnh tiệc dường như lại càng nóng hơn. Cậu hơi mất tự nhiên cụp mắt xuống, mượn động tác nâng ly lên để dời ánh nhìn đi. +

Ngược lại, Nguỵ Xuyên lại vô cùng thản nhiên. Anh vắt chéo đôi chân dài dưới gầm bàn, dáng vẻ lười nhác tuỳ tiện, nhưng đôi mày rậm và hốc mắt sâu lại khiến ánh mắt anh luôn mang theo cảm giác áp bức đầy tính xâm lược. Gương mặt anh không chút biểu cảm, nhưng ngay trước khi Văn Trạch kịp cụp mắt xuống, anh khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi mình một cái, vị trí hệt như chỗ môi bị rách của cậu. +

Sau đó, Nguỵ Xuyên thong thả dời tầm mắt đi. Thấy Văn Lệ cũng đang nhìn, anh cong môi nở một nụ cười hiếm hoi thật lòng với người đàn bà này. Dù sao thì ngay lúc này, tâm trạng anh đang thật sự rất tốt. +

Văn Lệ xã giao đáp lại rồi bắt đầu xoay mặt bàn kính, vẫn giữ dáng vẻ lịch thiệp, giọng điệu dịu dàng: “Món thịt kho Đông Pha này làm béo mà không ngấy, xoay sang phía Tiểu Nguỵ với các dì đi, mắc công bên đối diện cứ phải rướn người gắp không tới.” +

“Không sao không sao, bọn tôi gắp được mà.” Người phụ nữ ngồi cạnh Nguỵ Xuyên vội vàng đáp lời. +


Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi bữa tiệc kết thúc, Nguỵ Xuyên lập tức lấy cớ đi hút thuốc rồi chuồn trước. Anh không thể chịu nổi cảnh Nguỵ Đông Vĩ tán gẫu với đám người kia, bởi vì nói chuyện gì ông ta cũng đều phải lôi anh vào. Mà một khi biết anh là con của người vợ trước lại còn là đứa trẻ bị mẹ bỏ lại, những người đó luôn nhìn Nguỵ Xuyên bằng ánh mắt vừa lúng túng vừa kỳ quái như thể đang ban phát sự thương hại. +

Nguỵ Xuyên hút chưa được bao lâu, đang định châm điếu tiếp theo thì điếu thuốc trên tay đã bị ai đó giật mất. +

“Đừng hút nữa anh, hôm nay anh hút nhiều lắm rồi.” +

Nguỵ Xuyên quay đầu lại nhìn cậu: “Sao em biết?” +

“… Lúc làm chuyện đó, em ngửi thấy.” +

Nguỵ Xuyên bật cười, lại còn “lúc làm chuyện đó”. +

Một người đàn bà như Văn Lệ rốt cuộc đã nuôi dạy ra kiểu người bảo thủ như Văn Trạch thế nào nhỉ? Nhưng có lẽ chính vì nhóc sinh viên này ở một vài phương diện nào đó quá đỗi ngây thơ, hoàn toàn khác với những người anh từng tiếp xúc trước đây nên hiếm hoi lắm Nguỵ Xuyên mới cảm nhận được vài phần thú vị. +

“Rốt cuộc là em ngửi thấy hay là nếm thấy hả?” +

Anh nhìn người trước mặt rõ ràng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng lại như có vô số cảm xúc đang thay đổi liên tục. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả ngưng tụ lại chỉ còn một đôi vành tai đỏ bừng. +

Thế nhưng Văn Trạch còn chưa kịp lên tiếng, một giọng nữ đột ngột vang lên bên cạnh khiến cả hai giật bắn mình. +

“Hai đứa đứng đây làm gì vậy?” +

Nguỵ Xuyên vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Văn Lệ. Bà ta nhìn anh, rồi lại nhìn điếu thuốc trong tay Văn Trạch, như thể cuối cùng cũng tìm được chủ đề để nói. +

“Tiểu Nguỵ à, em trai cháu vẫn còn đang đi học, không giống cháu đã va chạm xã hội rồi, nó vẫn chưa đến lúc hút thuốc đâu.” +

“Dì lo xa rồi, Văn Trạch không hút thuốc. Đây là thuốc của cháu, em ấy chỉ bảo cháu hút ít lại thôi.” +

Sắc mặt của Văn Lệ lập tức trở nên hơi lúng túng. Bà liếc nhìn Văn Trạch, nhưng cậu chỉ lặng lẽ dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác bên cạnh. +

“Ồ, là dì hiểu lầm.” +

“Không sao.” Nguỵ Xuyên híp đôi mắt cười. +

“Văn Trạch là đang quan tâm sức khỏe của anh trai nó.” Nguỵ Đông Vĩ vừa kéo vạt áo vừa lên tiếng. Ông ta đã uống đến mức nghiêng ngả, loạng choạng ló đầu ra từ phía sau. +

“Phải.” Văn Lệ nở một nụ cười khó coi. +

Văn Trạch nhận chìa khóa xe để lái, Văn Lệ ngồi vào ghế phụ. Lúc về đến nơi, vì Nguỵ Đông Vĩ uống quá nhiều nên cơn buồn ngủ ập đến, thế là Nguỵ Xuyên đành dìu ông ta lên lầu trước, để Văn Lệ ở dưới cùng Văn Trạch đỗ xe và lấy đồ. +

Lúc đỡ Nguỵ Đông Vĩ vào trong thang máy, Nguỵ Xuyên có thể nhìn thấy biểu cảm của chính mình trong gương vô cùng vặn vẹo và dữ tợn. +

Nguỵ Đông Vĩ say đến mức đỏ gay cả người, nói năng lí nhí không rõ chữ: “Xuyên Nhi, con có biết không… những năm qua bố nhớ con đến nhường nào, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu toàn là con.” +

Chưa đợi anh đáp lại, Nguỵ Đông Vĩ đã tự lẩm bẩm tiếp: “Những năm qua bố cũng đã nhìn thấu rất nhiều thứ, nhận ra rất nhiều sai lầm của bản thân… Thật ra bố biết rõ, bố có lỗi với con và mẹ con.” +

“Ông uống nhiều quá rồi.” Thái dương Nguỵ Xuyên giật liên hồi. +

“Chỉ có mượn men rượu bố mới dám nói những lời này với con… Trước đây có một vị thầy hỏi bố có phải đã làm chuyện trái lương tâm hay không, bố suy đi nghĩ lại mãi, cuối cùng mới nhận ra mình thật sự đã sai quá nhiều…” +

“Bố có lỗi với con, càng có lỗi với mẹ con.” +

Nguỵ Xuyên hít một hơi thật sâu, giống như bức màn bấy lâu nay vẫn luôn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sắp sửa bị người ta xé toạc xuống. Anh đột nhiên nổi nóng, gầm lên: “Câm miệng đi có được không?” +

Đáng tiếc, người đã say thì không thể nhận ra cảm xúc của người khác đang thay đổi. Nguỵ Đông Vĩ vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình: +

“Mẹ con đã hy sinh cho gia đình này nhiều như vậy… Cùng bố tay trắng dựng nghiệp… Nếu bà ấy không mắc bệnh tâm thần thì tốt biết bao. Về sau bà ấy chẳng còn giống người nữa, nên nhiều lúc bố thật sự rất phiền. Phiền vì cứ về đến nhà là bà ấy lại lải nhải, thần thần kinh kinh… Nhưng bố vẫn luôn mơ thấy bà ấy, mơ thấy lúc cả hai mới yêu nhau, bà ấy đã bất chấp sự phản đối của ông bà ngoại để nhất định phải gả cho bố…” +

Cơn giận của Nguỵ Xuyên lập tức bùng lên, đôi mắt bị chọc tức đến đỏ ngầu: “Tôi bảo ông ngậm miệng lại, ông bị điếc à?! Ông lấy tư cách gì mà nói những lời này??” +

“Bố rất nhớ bà ấy, cũng rất nhớ con… Con yêu à.” +

Nguỵ Đông Vĩ mơ mơ màng màng nói không ngừng, mùi rượu nồng nặc bao trùm khắp thang máy. Có một giây Nguỵ Xuyên hận không thể đè người đàn ông này xuống đấm từng cú thật mạnh vào sau gáy rồi cứ như thế mà giết chết ông ta ngay tại đây. Thế nhưng khi nghe thấy hai chữ “Con yêu” đã lâu không còn được nghe nữa, trái tim anh vẫn bất giác run lên dữ dội. +

Giống như khi còn nhỏ, cả gia đình từng ngồi quây quần bên bàn ăn, những ký ức xa xôi nhất bỗng đồng loạt ùa về khiến anh không thể kiểm soát được nhịp tim của mình, cũng không thể kiểm soát được lửa hận đang cuộn trào mãnh liệt. +

“Bố thật sự rất muốn bù đắp cho con… Cho bố cơ hội này được không? Lần này con chịu về nhà, bố thật sự… thật sự rất vui, con yêu…” +


Bãi đỗ xe lạnh buốt đến thấu xương. +

Sau khi Văn Trạch lấy xong quà Tết người khác biếu trong cốp xe, đang định lên lầu thì Văn Lệ đột nhiên gọi cậu lại. +

“Văn Trạch.” +

Văn Trạch quay đầu nhìn bà: “Có chuyện gì vậy mẹ?” +

Giọng điệu của Văn Lệ không vui lắm: “Bây giờ con với Nguỵ Xuyên thân thiết lắm à?” +

“Lần trước con đã nói rồi mà, chỉ là ở chung bình thường thôi.” +

“Sao mẹ lại cảm thấy không bình thường cho lắm nhỉ?” +

Văn Trạch đột nhiên dừng bước. +

“Trước đây hai đứa vốn không thân. Biết là tụi con ở chung nhưng mẹ đã nhấn mạnh phải giữ khoảng cách rồi mà? Con không tự thấy con với nó bây giờ quá gần gũi rồi à?” +

Sự lạnh lẽo lan toả giữa hai người. +

“Chẳng phải đây là điều bố muốn nhìn thấy sao?” Giọng Văn Trạch rất bình tĩnh: “Có vấn đề gì sao mẹ?” +

“Con chỉ cần diễn cho người ngoài thấy là được, không cần đến lúc riêng tư cũng đi theo nó như thế, quan tâm quá mức đến một người không liên quan chẳng lợi lộc gì cho con cả.” +

Văn Lệ tiến lên phía trước, chỉnh lại cổ áo cho Văn Trạch, động tác dịu dàng nhưng giọng điệu lại không chút khoan nhượng. +

“Đừng quên mẹ đã phải trả giá bao nhiêu mới đổi được cuộc sống hôm nay cho con. Lần này nó trở về nhất định sẽ lấy đi phần lợi ích vốn thuộc về con, hiểu không? Mẹ đương nhiên cũng hy vọng hai anh em có thể chung sống hòa thuận, nhưng cứ duy trì như trước đây là đủ rồi, thân hơn nữa thì không cần thiết.” +

Văn Trạch cụp mắt xuống, không nhìn ra đang nghĩ gì: “Mẹ, con nghĩ mẹ nghĩ nhiều rồi.” +

“Mẹ cũng mong là do mẹ nghĩ nhiều, mẹ chỉ muốn những điều tốt nhất cho con trai mẹ thôi.” Văn Lệ khoanh tay trước ngực: “Mẹ nhắc trước cho con nhớ vậy, con biết rõ cái đầu óc mê tín của bố con sắp lú lẫn đến nơi rồi đấy. Thay vì để ông ấy tin vào mấy trò bói toán nhảm nhí thì chi bằng con chứng minh cho ông ấy thấy, ai mới là người thật sự có năng lực để giúp đỡ ông ấy.” +

Văn Trạch im lặng mất hai giây, trước khi sự bực bội dâng lên, cậu đã đè nén lại toàn bộ cảm xúc: “Con biết rồi.” +


Về đến nhà, Nguỵ Đông Vĩ có lẽ đã đi ngủ từ lâu. Trong nhà vô cùng tĩnh lặng, Văn Lệ vào bếp uống chút nước rồi cũng lên lầu. +

Văn Trạch đặt đồ đạc xuống trước mặt bà rồi mới trở về phòng mình. Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân lên lầu và tiếng cửa phòng đóng lại, cậu mới mở cửa ra, đi sang gõ cửa phòng Nguỵ Xuyên. +

Mãi cho đến khi người bên trong bảo vào, Văn Trạch mới đẩy cửa bước vào. +

Nguỵ Xuyên đang ngồi bên mép giường, trên tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa. Điếu thuốc bị đầu ngón tay siết đến biến dạng, các khớp ngón tay căng cứng trắng bệch. Cả người anh như bị thứ gì đó trói chặt, từ trong ra ngoài đều bao phủ tầng sát khí khiến người ta ngột ngạt. +

Trong ấn tượng của Văn Trạch, phần lớn thời gian Nguỵ Xuyên đều là dáng vẻ vô tâm vô phế và phóng khoáng tùy tiện. Vậy nên khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, cậu gần như vô thức nhíu mày. +

“Anh ơi, sao thế anh?” +

“Sao là sao?” Nguỵ Xuyên liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói. +

Văn Trạch bước tới, quỳ một gối xuống trước giường anh: “Tâm trạng anh không tốt sao?” +

Nguỵ Xuyên vẫn không cách nào bình ổn được luồng sóng cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, giống như có một ngụm máu nghẹn lại nơi cổ họng, anh phải kìm nén hết lần này đến lần khác mới không thật sự ra tay với Nguỵ Đông Vĩ. Anh biết rõ trước khi mọi chuyện chưa hoàn thành thì cái gì cũng phải nhẫn nhịn. +

Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc ấy, khi nghe Nguỵ Đông Vĩ nói những lời độc thoại mà ông ta tự cho là sâu sắc và cảm động, Nguỵ Xuyên mới nhận ra rằng suốt bao năm qua mình chưa từng buông bỏ được quá khứ. Năm đó hận đến mức nào thì bây giờ vẫn muốn những kẻ đó phải chết đi đến mức ấy. Sự hiện diện của họ giống như một tấm lưới bủa vây, giam cầm anh trong quá khứ và từng chút một siết nghẹt lấy anh. +

Nguỵ Xuyên nghiêng người, nhìn về phía Văn Trạch. Khi chạm phải đôi mắt đen láy kia, cảm xúc trong lòng anh bỗng trở nên hỗn loạn, thậm chí còn phức tạp hơn cả khi đối mặt với Nguỵ Đông Vĩ. +

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh không phân biệt được mình muốn giết người trước mặt để trả thù trước, hay muốn hôn người này để tự xoa dịu bản thân trước. +

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Văn Trạch lại hỏi một lần nữa, ánh mắt rơi trên người anh giống như muốn nhìn thấu tất cả. +

“Không có gì.” May mắn là Nguỵ Xuyên đã quá thành thạo trong việc che giấu tâm tư và cảm xúc: “Chỉ là bị say tinh bột thôi, với lâu rồi không uống rượu nên rượu trắng tối qua còn chưa tan hết, trưa nay lại còn uống thêm một chút.” +

“Anh muốn uống nước mật ong không? Nhưng trong nhà hình như không có, để em xuống dưới mua.” +

Văn Trạch vừa nói vừa định đứng dậy, nhưng giây tiếp theo, cậu đã bị Nguỵ Xuyên ấn người giữ lại. +

Ngay sau đó, một nụ hôn ấm áp mang theo mùi khói thuốc nồng đượm lại áp xuống. +

“Không cần đâu, thế này là được rồi.” +

Nguỵ Xuyên nghĩ, có lẽ anh vẫn cần phải tự xoa dịu bản thân mình trước. Nếu không thì trước khi thật sự đạt được mục đích, anh biết phải dựa vào điều gì để tiếp tục kiên trì đây. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.