Skip to main content

Chương 37: Phát hiện

dathaiPiter

Con người vốn khó cưỡng lại cảm giác kích thích. Đặc biệt là đàn ông khi đã nếm trải một lần và chạm tới đỉnh điểm của cảm xúc ấy, họ sẽ không ngừng khao khát về nó mà tiếp tục tìm kiếm cảm giác ấy mọi lúc mọi nơi. +

Nguỵ Xuyên vốn dĩ đã phóng túng, còn Văn Trạch sau khi được anh dạy hư lại càng giống như đang muộn màng bù đắp cho tất cả những bốc đồng và ranh giới đáng ra phải có ở tuổi dậy thì. +

Họ tranh thủ từng giây từng phút để ân ái mọi ngóc ngách. +

Ban đầu chỉ là trong phòng ngủ. +

Mỗi khi cánh cửa tầng trên khép lại, ánh đèn tắt đi, Văn Trạch sẽ lặng lẽ như hồi còn nhỏ đi sang phòng anh. Cửa phòng khoá trái, không bật đèn, rèm cửa khép hờ, trong bóng tối chỉ còn lại hơi thở của hai người không ngừng được phóng đại rồi hòa quyện vào nhau. +

Sau đó là phòng khách. +

Tivi đang mở, Văn Lệ ngồi ăn cao da lừa ở bàn ăn phía sau, Nguỵ Đông Vĩ quay lưng đứng ngoài ban công hút thuốc. Phần tựa lưng của ghế sofa che khuất một nửa tầm nhìn. Nguỵ Xuyên nằm nghiêng trên sofa xem điện thoại, Văn Trạch sẽ nhân lúc Văn Lệ đang mải lướt video mà giữ lấy cổ tay anh, cúi người xuống chạm vào môi anh, rồi lại thẳng người dậy vờ như đang chỉnh âm lượng khi tiếng thìa của Văn Lệ chạm vào bát sứ. +

Tiếp đến là nhà bếp. +

Máy hút mùi vẫn đang chạy, Văn Trạch đứng bên bếp cắt hoa quả, Nguỵ Xuyên sẽ cầm cốc nước đi vào vờ như để rót nước, rồi từ phía sau kéo nhẹ dây tạp dề của Văn Trạch. Chờ người kia quay đầu lại, con dao trên tay còn chưa kịp đặt xuống thì hơi thở đã chạm sát bên môi đối phương. Mãi đến khi ngoài hành lang vang lên tiếng dép của Văn Lệ, họ mới vội vàng tách nhau ra. +

Thậm chí là ngoài ban công. +

Ánh đèn ban đêm từ tòa nhà đối diện hắt sang khiến ban công nửa sáng nửa tối, Nguỵ Xuyên tựa vào lan can hút thuốc, Văn Trạch sẽ giả vờ đi tưới cây rồi bước tới, vòng tay ôm lấy eo anh, tự nhiên như nước chảy mây trôi mà trao nhau một nụ hôn. Cho đến khi cửa ban công nhà bên cạnh đột nhiên bị kéo mở, cậu mới buông tay ra. +

Họ ngày càng trở nên táo bạo hơn, vừa như đi trên dây thép lại vừa như đứng bên rìa vực thẳm. Sự thân mật vụng trộm cùng cảm giác thỏa mãn khi xác nhận đối phương vẫn trong tầm kiểm soát đã âm thầm biến thành một cơn nghiện, thôi thúc họ không ngừng vượt qua ranh giới. +


Mãi đến đêm Giao thừa, Nguỵ Xuyên vẫn cảm thấy những ngày vừa rồi trôi qua rất mơ hồ và không chân thực. +

Sau khi tỉnh rượu hôm đó, cảm xúc của Nguỵ Đông Vĩ tuy không còn bộc lộ ra ngoài rõ ràng như lúc say nhưng thái độ đối với Nguỵ Xuyên quả thực đã khác một trời một vực so với quá khứ. Thế nhưng, so với việc nói là yêu thương anh, Nguỵ Xuyên hiểu rằng Nguỵ Đông Vĩ chỉ đang bù đắp cho sự bất an trong lương tâm chính mình. Bởi vì sáng nào và tối nào ông ta cũng quỳ trước tượng Quan Âm Bồ Tát, miệng lẩm nhẩm niệm gì đó rất khẽ, rồi cuối cùng lại dập đầu thật mạnh hai cái. +

Nguỵ Đông Vĩ đối xử với anh càng tốt thì Văn Lệ nhắm vào anh càng rõ ràng hơn. Trước kia trong lòng Nguỵ Xuyên chất chứa hận ý ngập trời, nhưng hiện tại anh đã có thể bình thản hơn khi đối mặt với Văn Lệ. Bởi vì đằng sau mỗi lần Văn Lệ nhắm vào anh đều là cảm giác chiến thắng khi Văn Trạch lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của bà để từng bước đi về phía anh. +

Giao thừa năm nay họ không đi thăm họ hàng nào cả, vì nhà họ gần như chẳng có người thân nào. Cha mẹ Nguỵ Đông Vĩ đã qua đời vì bệnh nặng từ hồi Nguỵ Xuyên học cấp hai. Lên trên nữa chỉ còn một người chị gái, nhưng chị ấy đã ra Bắc lấy chồng xa nhiều năm, ngày thường cũng không liên lạc nên quan hệ nhạt nhòa. +

Còn Văn Lệ thì càng không cần phải nói. Cha mẹ mất sớm, ngoài những người đàn ông liên tục thay đổi ra thì người duy nhất luôn ở cạnh bà cũng chỉ có Văn Trạch. +

Đôi khi Nguỵ Xuyên cảm thấy cái gọi là “gia đình” của họ quả thực vừa nực cười vừa lố bịch. +

Mấy ngày nay Nguỵ Đông Vĩ ra ngoài đều là để đi biếu quà Tết cho các đối tác làm ăn, Nguỵ Xuyên có thể nhìn ra áp lực của ông ta cũng rất lớn, tóc bạc đã bắt đầu lún phún mọc lên. +

Đến ngày Giao thừa, dì Vương đã về quê ăn Tết nên buổi chiều Văn Lệ ở nhà chuẩn bị cơm nước, Văn Trạch ở bên cạnh phụ giúp một tay. Nguỵ Xuyên vốn dĩ cũng định làm màu ra vẻ một chút, kết quả Nguỵ Đông Vĩ đột nhiên rủ anh đi trung tâm thương mại để mua thêm đồ trang trí cho có không khí năm mới. +

Văn Lệ theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Bà vốn định bảo để Văn Trạch đi chung nhưng lúc đó cậu đang nghe điện thoại công việc, cuối cùng vẫn không tìm được cơ hội mở lời. +

Lúc ngồi trên xe của Nguỵ Đông Vĩ, Nguỵ Xuyên luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không chủ động bắt chuyện với ông ta. Đều là Nguỵ Đông Vĩ hỏi một câu xong anh đáp qua loa một câu. +

Cho đến khi Nguỵ Đông Vĩ đột nhiên hỏi: “Xuyên Nhi, hồi đó sao con lại nghĩ đến chuyện đi làm sales thế?” +

“Học vấn thấp, yêu cầu đầu vào thấp.” Nguỵ Xuyên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. +

Ngày Giao thừa, trên đường cao tốc gần như chẳng còn mấy bóng xe qua lại. +

Nguỵ Đông Vĩ gượng cười hai tiếng: “Sao nói thế được, làm sales là nghề rất thử thách EQ với năng lực đấy.” +

Nguỵ Xuyên không để ý đến ông ta. +

“Bây giờ con làm nghề này thấy thế nào? Có suôn sẻ không?” +

“Tàm tạm.” +

“Có muốn xem xét… theo bố về nhà máy làm không? Dù sao thì cũng đều là kinh doanh mà.” Nguỵ Đông Vĩ cười ha hả hai tiếng: “Con sang học hỏi thử xem, bên bố cũng đang cần người làm BD.” +

(*) BD (Business Development): Nhân viên phát triển kinh doanh. Trong nhiều công ty, BD có phần giao thoa với Sales nhưng thiên về xây dựng quan hệ và mở rộng thị trường, cơ hội kinh doanh hơn. +

Nguỵ Đông Vĩ không biết có phải Bồ Tát thật sự linh nghiệm hay không nhưng việc Nguỵ Xuyên chịu quay về đã khiến ông vui mừng ngoài sức tưởng tượng. Chưa kể hai ngày trước, trong lúc mang quà Tết biếu một người phụ trách thu mua của nhà thầu phụ, ông còn bất ngờ được giới thiệu một đơn hàng từ doanh nghiệp nhà nước, bên kia đang cần gấp số lượng lớn linh kiện phi tiêu chuẩn sau Tết. +

Tuy khách hàng doanh nghiệp nhà nước có chu kỳ thu hồi vốn dài nhưng đây dù sao vẫn là một đơn hàng lớn. Hai năm nay việc làm ăn của Nguỵ Đông Vĩ vốn đã sa sút nên đối với ông chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rơi xuống. +

Ông không khỏi quy hết công lao này cho sự chỉ điểm của vị trụ trì trong chùa. Càng nghĩ càng thấy quyết định để Văn Trạch và Nguỵ Xuyên ở cùng nhau rồi đưa Nguỵ Xuyên về nhà là lựa chọn đúng đắn. Hiện tại ông càng khao khát muốn giữ Nguỵ Xuyên ở lại. +

Hơn nữa ông cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Văn Trạch học giỏi, chuyên môn xuất sắc, có con đường riêng để đi, nói không chừng còn có thể đi xa hơn và kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng Nguỵ Xuyên làm sales, công việc này vốn dĩ đã bấp bênh, thu nhập cũng phụ thuộc vào hoa hồng và thị trường. Chi bằng gọi anh về làm, vừa hay làm sales cũng hợp với công việc chạy thị trường mà ông ta đang cần. +

Nghe Nguỵ Đông Vĩ nói những lời này, Nguỵ Xuyên còn tưởng mình nghe nhầm. +

Trước đây có Văn Trạch, anh ở trong cái nhà này chẳng khác nào một kẻ vô hình, chuyện gì cũng đều ưu tiên người xuất sắc hơn, ngay cả tài sản Nguỵ Đông Vĩ cũng để lại cho cậu. Cả đời này anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Nguỵ Đông Vĩ chủ động bảo mình quay về. +

Đúng là mặt trời mọc đằng Tây. +

“Con có muốn cân nhắc chút không? Con một mình bươn chải ở thành phố B nhiều năm như vậy, bố hy vọng con có thể ở bên cạnh bố, nhân cơ hội này để về học hỏi một chút, sau này cũng dễ tiếp quản… Bố đã nói rồi, bố hy vọng có thể bù đắp cho con.” +

Nguỵ Xuyên cười khẩy một tiếng: “Bù đắp.” +

Nguỵ Đông Vĩ cũng không giận, trong đầu toàn là chuyện tối nay phải dập đầu thêm mấy cái nữa trước Bồ Tát để tạ ơn: “Không vội đâu, con cứ từ từ suy nghĩ. Nhà máy này từ đầu bố gầy dựng nên là để cho hai đứa mà.” +


Khi cánh cửa kính khép lại, Văn Trạch cũng vừa kết thúc cuộc gọi với anh Triệu. Đối phương báo rằng nhà đầu tư thiên thần kia sau hai lần gặp mặt trao đổi đã tiến hành thẩm định chuyên sâu, vừa rồi cũng đã chính thức ký Thư ý định, coi như là một tin vui lớn trong năm mới. +

(*) Nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor) là những người có tài sản ròng cao, sẵn sàng rót vốn cá nhân vào các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu để đổi lấy cổ phần. +

(*) Thư ý định (Letter of Intent – LOI) văn bản sơ bộ thể hiện cam kết hoặc mong muốn hợp tác của một bên trước khi tiến hành ký kết hợp đồng chính thức. +

Lúc cậu bước vào bếp, Văn Lệ hỏi cậu bên công việc có chuyện gì, sau khi cậu kể xong, nếu là trước đây bà nhất định sẽ rất vui mừng, thế nhưng hôm nay sắc mặt bà lại có phần ngưng trọng. +

Văn Lệ ném củ cải trắng vào nồi canh: “Tốt lắm, nhưng con đừng quên bên phía bố con cũng rất quan trọng.” +

“Hai năm nay chuyện làm ăn không phải không tốt sao mẹ.” +

“Mấy hôm trước bố vừa được người ta giới thiệu một đơn hàng lớn bên đầu tư đô thị.” +

Kể từ đêm Nguỵ Đông Vĩ nằm trên giường kể chuyện này cho bà nghe, trong lòng Văn Lệ vẫn luôn cảm thấy bức bối, vì thời điểm này lại trùng khớp với lúc Nguỵ Xuyên trở về. Tuy rằng bà không tin mấy thứ mê tín vớ vẩn đó nhưng bà biết rõ hai năm nay trong đầu Nguỵ Đông Vĩ đang nghĩ gì. +

Văn Trạch không phản ứng gì mấy, dường như việc công việc làm ăn của ông đang phát đạt hay sa sút đều chẳng liên quan gì đến cậu: “Bố bây giờ vẫn đang trực tiếp quản lý mà, chú Vương chẳng phải cũng đang làm đó sao?” +

Văn Lệ không muốn nói cho Văn Trạch biết những chuyện chưa đâu vào đâu: “Mẹ chỉ nói để con biết vậy thôi.” +

Hai người không thảo luận về chuyện này nữa, tiếp tục bận rộn trong bếp. Lúc Văn Lệ sơ chế ức gà thì không tìm thấy kéo đâu: “Kéo đâu rồi nhỉ?” +

Văn Trạch nhìn quanh một vòng, cũng không thấy: “Trong phòng con có một cái nhưng không phải loại dùng nấu ăn, dùng tạm chắc cũng được.” +

Văn Lệ rửa tay rồi đi về phía phòng Văn Trạch. +

Sau khi mở cửa bước vào, bà thấy cây kéo được cắm trong ống đựng bút. Nhưng lúc lấy nó ra, bà lại vô thức đảo mắt nhìn quanh căn phòng. +

Ngay từ lúc bước vào bà đã cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nói rõ được không đúng ở đâu. Nếu phải nói thì căn phòng này gần như chẳng có hơi người, cứ như không có ai ở đây vậy. Mãi đến khi ánh mắt dừng lại trên chiếc chăn được gấp gọn gàng trên giường, bà mới nhận ra vấn đề mình đang lấn cấn. +

Chiếc chăn trên giường vẫn là chăn mùa hè. +

Văn Lệ lập tức cau mày, cầm kéo quay trở lại bếp. +

“Buổi tối con ngủ ở đâu?” +

Bàn tay Văn Trạch đột nhiên khựng lại một chút, lực hơi mạnh nên vô thức bẻ gãy cả gốc rau: “Trên giường, còn có thể ngủ ở đâu nữa.” +

“Phòng con trông như chẳng có người ở vậy. Trời lạnh thế này mà con vẫn đắp chăn mùa hè?” +

Văn Trạch mím môi, cúi mắt nhìn đống rau trước mặt: “Vâng, con có bật điều hoà, bí bách quá.” +

Văn Lệ cũng không biết là có tin hay không: “Vậy thì hiệu quả sưởi ấm của điều hòa trong phòng con tốt thật đấy.” +


Buổi tối, trên tivi đang chiếu chương trình Gala mừng Xuân. +

Bốn người ngồi trên bàn ăn, thỉnh thoảng lại tìm vài chuyện để nói. Nguỵ Đông Vĩ liên tục nâng ly kéo mọi người cùng uống, Nguỵ Xuyên vẫn rất phối hợp, vì chỉ khi có hơi men anh mới có thể kiên nhẫn ngồi lâu hơn một chút. Văn Lệ uống rất chừng mực, trong khi Văn Trạch bị Nguỵ Đông Vĩ hết lần này đến lần khác xúi giục nên cũng uống không ít ly. +

Bốn người cụng ly, Nguỵ Đông Vĩ phát biểu bài diễn văn tổng kết thường niên của mình: “Năm nay là lần đầu tiên sau sáu năm xa cách, cả nhà chúng ta lại được đoàn viên đông đủ, khoảnh khắc này vô cùng quan trọng. Sau này gia đình chúng ta cũng phải giống như hôm nay, hạnh phúc viên mãn thế này.” +

Nguỵ Xuyên không biết có phải do uống quá nhiều hay không, xuyên qua vỏ hộp rượu trên bàn, anh dường như nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ở đối diện. +

Ban đầu bà mỉm cười nói chúc mừng năm mới với anh, rồi đột nhiên lại bắt đầu khóc, khóc mãi, khóc mãi cho đến khi những giọt nước mắt đều biến thành máu. +

Nguỵ Xuyên hít một hơi thật sâu, dụi mắt lần nữa thì mẹ đã biến mất. +

Nguỵ Xuyên ăn xong cũng không xem tivi nữa, Văn Trạch cũng không xem. Nguỵ Đông Vĩ có cồn vào người nên gọi điện quấy rầy bạn bè chúc Tết, Văn Lệ cũng ở bên cạnh phối hợp cùng ông ta. Nguỵ Xuyên và Văn Trạch nhân lúc ông bà già đang gọi video ở phòng khách liền trốn ra ngoài ban công hóng gió. +

“Chúc mừng năm mới, anh.” +

“Chúc mừng năm mới, lại một năm nữa rồi.” +

Nguỵ Xuyên nhìn mấy đứa nhỏ dưới khu chung cư đang chơi pháo bông que, anh say khướt hỏi Văn Trạch: “Em từng chơi cái này chưa?” +

“Cái loại giống như pháo hoa đó sao? Chưa từng.” +

“Hồi nhỏ em thế mà lại chưa từng chơi à.” Nguỵ Xuyên có chút bất ngờ. +

“Rất nhiều thứ em đều chưa từng chơi.” Văn Trạch cụp mắt xuống. Mỗi lần uống rượu cậu đều nói nhiều hơn bình thường, cũng thành thật hơn bình thường: “Em cũng không hứng thú.” +

“Cái đó thì anh cũng không hứng thú. Anh thích chơi pháo ném hơn, vui lắm. Em cũng chưa từng chơi luôn sao?” +

“Chưa từng.” +

“Thế em chơi cái gì?” +

Văn Trạch không trả lời được, tuổi thơ của cậu dường như chỉ có cuốn tập vẽ kia: “Vẽ tranh.” +

“Em còn biết vẽ tranh cơ á?” +

“Không biết, em chỉ vẽ linh tinh thôi.” +

Bởi vì không có ai chơi cùng cậu cả. +

Nguỵ Xuyên xoay người lại, chống khuỷu tay lên thành lan can. Gió thổi qua mái tóc khiến anh trông càng thêm phong lưu: “Bữa nào vẽ cho anh một bức chân dung đi.” +

Văn Trạch dùng đôi mắt của mình tỉ mỉ phác họa từng đường nét của người trước mặt: “Em vẽ không đẹp.” +

“Học sinh giỏi thì học cái gì cũng nhanh mà.” +

“Nhưng không phải cái gì cũng có thể học được.” +

“Sao em biết, em xem em học theo anh nhanh thế nào kìa.” +

Yết hầu Văn Trạch khẽ chuyển động: “Chẳng phải anh nói rồi sao, là do anh dạy giỏi.” +

Nguỵ Xuyên cười trầm thấp, châm một điếu thuốc: “Em biết không Văn Trạch, anh chưa từng nghĩ là mình sẽ quay về đây lần nữa. Chính vì em nên anh mới lại đứng ở nơi này, đến giờ anh vẫn cảm thấy không chân thực. +

“Em cũng cảm thấy không chân thực.” +

“Em thì có gì mà không chân thực chứ? Hay em thấy việc anh ở đây là không chân thực?” +

“Cả hai đều không chân thực.” +

“Tại sao?” +

Văn Trạch đột nhiên giật lấy điếu thuốc trên môi anh, Nguỵ Xuyên nhìn người trước mặt đã ửng đỏ lên vì men rượu, cậu bỗng dưng đưa điếu thuốc lên hút một hơi rồi lập tức bị sặc đến ho dữ dội. Khóe mắt rất nhanh đã ngấn nước. +

“Này, em làm cái gì thế?” Nguỵ Xuyên theo bản năng đưa tay vỗ lưng cậu. +

Nhưng Văn Trạch không trả lại điếu thuốc, trong mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt do bị sặc, tuy rằng giọng nói đã hơi khàn đi nhưng vẻ mặt lại không hề đau đớn. +

“Bởi vì hạnh phúc đến mức không chân thực nên em muốn xác nhận một chút.” +

Nguỵ Xuyên ngẩn người ra một thoáng, sau đó bật cười: “Thế à. Này, lần trước anh đã bảo là sẽ dạy em hút thuốc mà.” +

Không đợi Văn Trạch mở miệng, Nguỵ Xuyên đã nhẹ nhàng ấn lên môi dưới của cậu: “Mới hút mà đã hít thẳng vào phổi thì khó cho em quá, để anh dạy em cách dịu dàng trước nhé, được không.” +

Vừa dứt lời, Nguỵ Xuyên liền rít một hơi thuốc, rồi đem làn khói từ giữa bờ môi hai người truyền qua, mang theo chút vị đắng của thuốc lá và hơi ấm của men rượu. +

Theo làn khói len lỏi vào trong khoang miệng của cả hai, môi Nguỵ Xuyên một lần nữa phủ lên môi cậu. +

Chỉ còn lại những đốm lửa lúc tỏ lúc mờ trong đêm tối, không biết là nhà ai ngoài kia đang lén lút đốt pháo hoa, hoà cùng tiếng chúc Tết của Văn Lệ và Nguỵ Đông Vĩ ở phòng khách, nổ tung giữa bầu trời. +


Đêm khuya thanh vắng. +

Có lẽ vì uống nhiều rượu nên cổ họng trở nên khô khốc, giấc ngủ vốn đã nông của Văn Trạch mấy lần bị cơn khát làm cho tỉnh giấc. Thế nhưng người bên cạnh lại giống như trước kia, ngủ rất ngon giấc. Nguỵ Xuyên nằm nghiêng người, hơi thở đều đặn, đường nét khuôn mặt trở nên mềm mại hơn trong màn đêm, không còn sắc bén như thường ngày nữa. +

Văn Trạch ngắm anh một lúc rồi mới nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa phòng ra. +

Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn từ căn bếp đối diện hắt xuống sàn một vệt sáng trắng lạnh lẽo. Văn Lệ đang quay lưng về phía cửa, bà vừa rót nước xong, tay đang chuẩn bị tắt đèn. +

Dường như nghe thấy tiếng động ở phía sau, tay Văn Lệ khựng lại giữa không trung, rồi từ từ quay đầu lại. +

Tầm mắt của hai người xuyên qua hành lang, cứ như vậy trực tiếp đối diện với nhau nhau. Không khí giống như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. +

Bàn tay cầm cốc nước của Văn Lệ run lẩy bẩy, ánh mắt của bà xuyên qua người Văn Trạch, dừng lại trên cánh cửa sau lưng cậu vẫn chưa kịp khép lại… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.