Skip to main content

Chương 38: Dây dưa

dathaiPiter

Văn Trạch chỉ khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. +

Văn Lệ đứng ngay cửa, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Lúc mở miệng, giọng nói có kìm nén thế nào cũng không giấu nổi sự run rẩy: +

“Con vừa từ phòng của ai đi ra?” +

“Chẳng phải mẹ đã nhìn thấy rồi sao.” +

Văn Trạch rũ mi mắt, cơn buồn ngủ vốn đã rất nhạt lại bị chuyện này làm cho tan biến sạch sẽ. Cậu đi vào bếp, lúc lướt qua Văn Lệ, trong lòng vô cớ dấy lên một nỗi bực dọc. +

“Tại sao con lại từ trong phòng của Nguỵ Xuyên đi ra?!” Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Văn Lệ vì tức giận mà trở nên méo mó: “Con ở trong phòng nó làm cái gì?” +

“Tụi con thì có thể làm cái gì chứ.” +

“Bây giờ là 2 giờ 25 phút sáng, con đừng có nói với mẹ là hai đứa ở trong đó tâm sự đấy?” +

Những nghi ngờ âm ỉ bấy lâu nay giống như vừa được vén màn trồi lên mặt nước, trong khoảnh khắc khiến bà cảm thấy bất an tột độ. +

Kể từ khi Văn Trạch sống cùng Nguỵ Xuyên, bà đã nhận ra mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Hiện tại, bất kể là Nguỵ Đông Vĩ hay Văn Trạch, dường như tất cả mọi thứ đều đang bắt đầu nghiêng về Nguỵ Xuyên. Vậy thì những nỗ lực bấy lâu nay của bà là để đổi lấy cái gì? Nguỵ Đông Vĩ thì thôi đi, nhưng Văn Trạch dựa vào đâu chứ? Đây là con đường mà bà đã khổ sở dọn sẵn cho cậu mà? +

“Sau khi tắt tivi, mọi người lên lầu ngủ thì tụi con mới ngủ. Anh ấy uống nhiều quá nên con vào đỡ một chút, sẵn tiện tìm cái điều khiển điều hòa rồi mới tắt đèn thôi.” Văn Trạch mặt không đổi sắc. +

Văn Lệ nhìn Văn Trạch một lượt từ trên xuống dưới. Cậu từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, dường như rất khó tìm ra dấu vết nói dối nào trong đôi mắt ấy. Nhưng không hiểu vì sao, Văn Lệ cảm giác đứa trẻ vốn rất hiểu chuyện này đang dần thoát khỏi phạm vi kiểm soát của mình. +

Tuy vậy, bà cũng không tìm ra được sơ hở nào trong lời giải thích của Văn Trạch. +

Văn Lệ không tiếp tục tranh cãi về việc rốt cuộc cậu đã làm gì trong đó nữa, bà đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cậu: “Mẹ đã nói con phải giữ khoảng cách với nó rồi, đúng không? Con và nó không giống nhau, con đừng quên chúng ta đã từng sống những ngày tháng như thế nào, cũng đừng quên chúng ta làm sao mới đi được tới ngày hôm nay.” +

Văn Trạch siết chặt cốc nước trong tay, rũ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Có thứ gì đó đang va đập dữ dội trong lồng ngực, cậu cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình được bình tĩnh: +

“Mẹ đã nói những chuyện này rất nhiều lần rồi.” Cậu khẽ đáp: “Nhưng như bố nói, bây giờ bốn người chúng ta thế này chẳng phải rất tốt sao?” +

“Đừng nói với mẹ là một đứa thông minh như con lại không biết vì sao bố muốn nó quay về đấy nhé?” +

Sở dĩ năm đó Văn Lệ chọn trúng Nguỵ Đông Vĩ là vì ông ta vốn không thích về nhà. Mỗi lần tới uống rượu, ông ta đều than phiền vợ mình mắc bệnh tâm thần, ngày nào cũng lải nhải kể khổ như thím Tường Lâm. Ông ta vất vả kiếm tiền nuôi cả nhà nhưng chẳng ai thấu hiểu cho ông. Con trai thì học hành kém cỏi, chỉ biết chơi bời lêu lổng lại còn thường xuyên chống đối ông ta. +

Một gia đình như vậy thực sự quá dễ để chen chân vào. Bà có thể mang lại cho Nguỵ Đông Vĩ sự đồng cảm và thấu hiểu mà ông ta đang thiếu, cũng có thể cho ông ta một đứa con xuất sắc ngoan ngoãn là Văn Trạch. Có thể nói, bà có tất cả những điều mà Nguỵ Đông Vĩ mong muốn ở thời điểm ấy. +

Nguỵ Đông Vĩ là do bà chọn, Nguỵ Xuyên cũng là do bà chọn. +

Không có bà thì làm sao có Văn Trạch của ngày hôm nay? +

“Con nghĩ nó đơn giản đến mức chỉ vì thân thiết với con nên mới quay về à?” Văn Lệ dùng lực ấn lên mặt cậu: “Con nghĩ nó quá đơn giản rồi, Văn Trạch. Chính con từng nói với mẹ nó kinh doanh rượu bia mà. Người làm nghề đó ai mà không phải cái loại tinh ranh biết nhìn sắc mặt người khác mà ứng xử chứ?” +

“Hơn nữa, nó phải đi làm công việc đó chứng tỏ cuộc sống nó chẳng ra gì. Đó mới là lý do thực sự khiến nó quay về, con hiểu không?” +

Văn Trạch nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng vặn vẹo của bà, sự căm ghét trong lồng ngực như thủy triều điên cuồng cuộn sóng. +

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn biết Nguỵ Xuyên đang dựng lên cho mình một giấc mộng đẹp đến hoàn hảo. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cậu vẫn cam tâm tình nguyện tự đày mình vào đó, tham lam hấp thụ thứ dưỡng chất mang tên “cảm giác an toàn”. +

Không phải vì giấc mộng ấy chân thực đến nhường nào, mà vì nơi đó đã trở thành chốn nương tựa duy nhất của cậu. +

Ánh mắt có thể nguỵ tạo, lời nói có thể tô vẽ, nhưng duy chỉ có nhiệt độ và nhịp tim khi da thịt kề cận và môi răng chạm nhau là không thể nói dối. Sự chân thật ấy khiến máu trong người cậu như sôi lên, cậu cảm nhận được Nguỵ Xuyên cũng đang cần mình, bọn họ đều đang bệnh hoạn mà khao khát lẫn nhau. +

Nhưng từng câu từng chữ của Văn Lệ lại giống như một lưỡi dao tuỳ tiện vung vẩy, thô bạo chọc thủng lớp màng mỏng manh che phủ giấc mộng đẹp ấy, ép cậu phải mở mắt ra đối diện với con người thật của Nguỵ Xuyên. +

Sau khi bóc hết lớp vỏ giả dối và lừa gạt kia đi, Nguỵ Xuyên rốt cuộc là người thế nào? +

Có lẽ vẫn giống như quá khứ, ngay cả khi hận cậu thì anh vẫn chào đón cậu. +

Ở một góc độ nào đó, Văn Trạch tận hưởng thứ khoái cảm này. Kẻ đó ở bên trong cậu trở nên an phận và thỏa mãn là bởi vì Nguỵ Xuyên vẫn luôn hoạt động trong phạm vi mà cậu đã vạch ra. Cuộc sống của đối phương giờ đây đã không còn những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và những khách hàng lạ mặt khác nữa. Thế giới của anh trai cũng giống cậu, bị nén lại thành một cái vỏ rỗng mang tên “gia đình”. +

“Là mẹ đã nghĩ anh ấy quá mức đe dọa rồi.” Văn Trạch nhấp một ngụm nước: “Con biết mẹ đang lo lắng, nhưng đôi khi nghĩ nhiều quá chỉ chuốc thêm phiền não thôi. Nếu mẹ biết bố đang tính toán gì thì mẹ cũng nên biết rằng, hiện tại mẹ càng nhắm vào anh ấy bao nhiêu thì càng bất lợi cho chính mình bấy nhiêu.” +

Văn Lệ nhìn đôi mắt giống hệt mình trên gương mặt Văn Trạch, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Con thì thông minh rồi, mẹ hy vọng là do mẹ nghĩ nhiều. Văn Trạch, mẹ không có gia đình nâng đỡ để có được tất cả những thứ này. Con cũng đừng quên hôm nay mình được như thế này là nhờ ai.” +

Nói xong, Văn Lệ quay người lên lầu. +

Văn Trạch đứng trong bếp, sự bồn chồn và bất an điên cuồng lan tràn trong cơ thể, nặng nề như chì nóng đổ đầy lồng ngực. Mỗi lần nói chuyện với Văn Lệ, cậu đều có cảm giác cơ thể mình như bị xé toạc thành hai nửa. +

Một nửa là xiềng xích không thể thoát khỏi đến từ huyết thống, tình thân và những ràng buộc đạo đức. +

Một nửa là tiếng gọi từ sâu thẳm từ linh hồn, là khát vọng tìm được một nơi bình yên để nương tựa và an lòng ở lại. +

Cậu nhìn mặt nước trong chiếc cốc đang gợn sóng vì bàn tay run rẩy của mình, hai giây sau liền ngửa đầu uống cạn một hơi. +

Cậu rời khỏi bếp, quay về phòng mình, lấy chiếc chăn dày dùng cho mùa đông trải lên giường rồi bật điều hoà lên. Kể cả trong những năm Nguỵ Xuyên rời đi, cậu cũng chưa từng ngủ trên chiếc giường này. +

Một lúc sau khi hơi ấm bắt đầu lan tỏa, cậu mới rời khỏi phòng. +

Lúc bước lên giường, tấm nệm khẽ lún xuống theo động tác của cậu. Có lẽ Nguỵ Xuyên bị đánh thức, anh hơi nhíu mày, giọng nói còn vương vẻ ngái ngủ và khàn đặc: +

“Em đi vệ sinh à?” +

“Em làm anh thức giấc sao, anh?” +

“Không hẳn… Chỉ là đang mơ dở thì bị tỉnh.” +

“Có làm đứt đoạn giấc mơ đẹp của anh không?” +

Văn Trạch vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh anh. Nguỵ Xuyên trở mình, nằm đối diện với cậu, mắt anh khẽ híp lại không mở ra hết, rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. +

“Mơ đẹp? Có tính không nhỉ?” Nguỵ Xuyên lẩm bẩm: “Mơ thấy mua được một căn nhà mới, có em ở bên trong nấu cơm.” +

Văn Trạch nhìn Nguỵ Xuyên, đôi mắt đen láy trong màn đêm có chút khó lường. Trái tim vừa rồi còn nặng trĩu vì bất an và bồn chồn giờ phút này lại bình phục một cách kỳ lạ. +

Dưới ánh trăng, gương mặt người đàn ông không còn mang vẻ khó chịu hay chán ghét cậu như ngày trước. +

Có lẽ không phải vì mục đích gì cả, có lẽ anh thật sự không còn hận cậu đến thế nữa. +

“Vậy thì cái này…” Cậu khẽ nói, vùi đầu vào hõm cổ của Nguỵ Xuyên. +

“Là cái gì?” Nguỵ Xuyên bị mái tóc của cậu cọ vào làm cho ngứa ngáy. +

“Là một giấc mơ đẹp.” +

“Vậy thì là thế đi… Để anh mơ thêm một chút nữa.” +

Nói xong, Nguỵ Xuyên lại chìm vào giấc mộng. Văn Trạch vẫn nằm yên không nhúc nhích, chăm chú ngắm nhìn người trước mặt. +

Một lúc sau, cậu khẽ áp môi mình lên, không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng dán vào, giống như chỉ cần như vậy là đủ rồi. +

Tựa như giữa vùng đất hoang vu cằn cỗi ấy, rễ cây của họ từ lâu đã âm thầm bám sâu vào lòng đất tối tăm, điên cuồng sinh trưởng rồi quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở. Chỉ cần cái khung xương mang tên “gia đình” này vẫn còn tồn tại, họ sẽ mãi mãi trói buộc lẫn nhau trong một vòng tròn chật hẹp, vĩnh viễn không cách nào bước ra ánh sáng. +

Nghe nhịp tim đều đặn của Nguỵ Xuyên bên tai, cảm nhận được hơi ấm như muốn nhấn chìm mình, Văn Trạch lại thao thức suốt một đêm. +


Hôm sau là mùng Một Tết. Theo phong tục, buổi sáng mỗi người phải ăn vài viên bánh trôi nước to như những viên đá. Sau khi ăn xong, cả nhà lên xe tới nghĩa trang để tảo mộ và thắp hương cho tổ tiên. +

Có lẽ vì biết trong số những ngôi mộ cần tảo có những ai nên sắc mặt Văn Lệ suốt cả ngày đều rất khó coi, Nguỵ Xuyên cũng hầu như không nói lời nào. +

Bốn người ngồi trong xe, ngoại trừ Nguỵ Đông Vĩ thỉnh thoảng bắt chuyện thì bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ. Dưới mắt Văn Trạch cũng hằn một vệt xanh nhạt do thiếu ngủ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ suốt dọc đường, không biết đang nghĩ gì. +

“Đến nơi rồi, xuống xe thôi.” Nguỵ Đông Vĩ đỗ xe xong liền tháo dây an toàn ra. +

Nguỵ Xuyên xuống xe trước, một lát sau Văn Trạch cũng bước xuống theo. +

“Tối qua em ngủ không ngon à?” Nguỵ Xuyên nhìn dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trong ánh mắt của cậu. +

“Có một chút.” +

“Lại là vì uống rượu sao?” +

“Chắc là vậy ạ.” +

Trong lúc hai người đang nói chuyện, khoé mắt Nguỵ Xuyên thoáng thấy Văn Lệ cũng đã xuống xe. Ánh mắt bà ta lướt qua anh và Văn Trạch một vòng rồi nhanh chóng dời đi. +

“Hôm nay về thì ngủ sớm một chút.” +

“Buổi tối em vẫn còn việc công ty phải xử lý.” +

Nguỵ Xuyên vỗ vỗ vai cậu: “Có sức khỏe mới làm việc được chứ.” +

Xã hội bây giờ khuyến khích không đốt vàng mã nữa nên họ mua hoa nhựa ở cổng nghĩa trang rồi mang lên núi. Những ngôi mộ phía trước đều là của ông bà nội quá cố của Nguỵ Xuyên, mỗi người đi qua nói vài câu theo quy trình rồi cúi lạy một cái xem như xong. +

Cho đến khi đứng trước mộ mẹ Nguỵ Xuyên, Văn Lệ đột nhiên bảo khát nước nên đi xuống đình nghỉ dưới chân đồi mua nước. Nguỵ Đông Vĩ hiểu rõ nguyên nhân nên không ngăn cản, Văn Trạch cũng chỉ lặng lẽ theo sau ông. +

Nguỵ Đông Vĩ đặt bó cúc trắng và hoa ly trước bia mộ người phụ nữ. Trên bia vẫn là tấm ảnh chụp bà khi mới đi làm, nụ cười dịu dàng và rạng rỡ, thời gian dường như đã vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Nguỵ Đông Vĩ nhìn người phụ nữ trong ảnh rất lâu, một lúc sau liền quỳ xuống, dập đầu thật mạnh một cái, rồi cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi nói hết những lời trong lòng mới chậm rãi đứng dậy. +

Nguỵ Xuyên không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn bóng lưng đang quỳ rạp trên mặt đất của Nguỵ Đông Vĩ. Đợi đến khi người đàn ông đứng dậy nhường chỗ, anh mới bước tới trước bia mộ. +

Anh liếc nhìn Văn Trạch đang lặng lẽ đứng một bên, gió thổi qua làm rối tung mái tóc trước trán của cậu, như là thổi cho bóng hình thanh tú ấy chao đảo giữa hư không. +

Anh thu hồi tầm mắt, sau đó khuỵu gối quỳ xuống. Giữa khu rừng xào xạc tiếng lá bay trong gió, anh nhìn người phụ nữ quen thuộc trước mặt rồi chậm rãi nhắm mắt lại. +

Con xin lỗi, mẹ. +

Con xin lỗi vì lúc đó, ngay cả con cũng đối xử với mẹ lạnh nhạt như vậy. +

Con xin lỗi vì sau khi mẹ rời đi, con cũng hoàn toàn rời khỏi ngôi nhà này. +

Con xin lỗi vì đã lâu như vậy rồi mà con vẫn chưa đến thăm mẹ. +

Những năm qua con sống chẳng ra làm sao cả, trắng tay, thất bại thảm hại. Thậm chí còn sống thành dáng vẻ của chính kẻ mà mẹ ghét nhất. +

Con đã nghĩ rằng chỉ cần thời gian đủ lâu và rời khỏi nơi này đủ xa, rồi sẽ có một ngày con quên được hận thù để bắt đầu một cuộc sống mới. +

Nhưng lần này quay về con mới nhận ra, có lẽ con căn bản không thể nào quên được. Chỉ cần nhìn thấy họ, hận thù đã ăn sâu vào trong xương tủy của con rồi. +

Chỉ là thỉnh thoảng khi đối diện với một người, con vẫn sẽ mơ hồ. +

Nhưng mẹ nhất định sẽ buồn nôn vì những chuyện xảy ra giữa tụi con đúng không. +

Mẹ chắc chắn sẽ căm hận tại sao con lại ở bên con trai của kẻ đã hại chết mẹ như thế này. +

Mẹ có muốn con cũng đi chết đi không. +

Nhưng không sao đâu, mẹ ơi, xin mẹ hãy yên tâm. +

Bởi vì mẹ đã từng nói, tất cả tình cảm đều là trò lừa gạt và lợi dụng. Lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, thứ còn lại cũng chỉ là toan tính mà thôi. +

Thế nên, con cũng vậy. +


Tác giả: Văn Lệ không phát hiện chỉ với bấy nhiêu đâu ^^ Tất nhiên là phải nhìn thấy cảnh nào mãnh liệt hơn mới đã chứ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.