Chương 39: Muốn ông ta phá sản

Nguỵ Xuyên một lần nữa đứng dậy. Khi mở mắt ra, ánh mắt anh vô cùng bình thản, trên mặt không nhìn ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Không vui, không buồn cũng không nhìn ra được thù hận. +
Khi anh bước sang một bên, Văn Trạch cũng đi tới. Cậu quỳ xuống, cúi đầu kính cẩn như hai người họ rồi nhanh chóng đứng lên. +
Trên đường trở về, Văn Trạch đi cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh ổn không?” +
Nguỵ Xuyên quay đầu nhìn cậu, bày ra dáng vẻ bất cần đời như mọi ngày. Anh cong môi cười: “Anh thì có gì mà không ổn chứ, đều qua cả rồi.” +
Văn Trạch nhìn dáng vẻ hờ hững của anh, trái tim lại giống như bị treo lơ lửng: “Thật không anh?” +
“Thật mà. Vì sau này anh sẽ có một mái ấm mới cùng với em cho nên những chuyện này thật sự đều đã qua rồi.” +
Lúc xuống núi, Văn Trạch đi vệ sinh một lát. Nhân lúc cả Văn Trạch lẫn Văn Lệ đều không có mặt, Nguỵ Xuyên vừa hút thuốc vừa lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với Nguỵ Đông Vĩ. +
“Lần trước ông nói muốn tôi đến nhà máy học việc đúng không? Chiều nay dẫn tôi qua xem thử đi.” +
Nguỵ Đông Vĩ kinh ngạc, vội vàng dập tắt điếu thuốc: “Được chứ, ăn trưa xong chúng ta đi luôn.” +
“Nhưng tôi có một điều kiện.” +
“Điều kiện gì?” +
“Chỉ hai chúng ta đi thôi.” +
Nguỵ Đông Vĩ cũng không bất ngờ trước yêu cầu này: “Ừ, chiều nay dì Văn của con có hẹn đi đánh bài rồi. Còn Văn Trạch thì lát nữa nói với nó một tiếng là được, dạo này nó cũng bận lắm.” +
“Bà ta không biết chuyện ông mời tôi đến nhà máy nhỉ?” +
Nguỵ Đông Vĩ không trả lời thẳng: “Chắc là biết, nhưng con vốn dĩ là con trai của bố mà, có vấn đề gì đâu.” +
Nguỵ Xuyên cười khẩy một tiếng, phả ra một ngụm khói thuốc. +
Buổi trưa, gia đình họ ăn cơm ở khu trung tâm thành phố, Văn Lệ vừa ăn xong đã vội vã đến sòng bài quen thuộc của bà ta. Còn Văn Trạch dù nghỉ Tết vẫn phải xử lý dự án công ty, mới sáng mùng Một mà cậu đã nhận tới hai cuộc gọi công việc liên tiếp ngay trên xe. +
Nguỵ Đông Vĩ chở hai mẹ con họ về trước. Sau khi Văn Trạch xuống xe, ông ta gọi cậu lại nói riêng vài câu. Qua ô cửa kính, Nguỵ Xuyên thấy Văn Trạch nhìn mình một cái. Dưới ánh sáng ngược chiều, ánh mắt ấy mang theo cảm xúc khó lòng đoán được. +
Thế nhưng Văn Trạch không nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. +
Chiếc xe tiếp tục chạy về phía Nam. +
Nhà máy của Nguỵ Đông Vĩ nằm ở vùng ngoại ô thành phố C. Hồi nhỏ Nguỵ Xuyên thường được bố mẹ dẫn đến đây chơi, nhưng kể từ sau kỳ thi vào cấp ba, anh chưa từng quay lại thêm lần nào nữa. +
Sau khi xuống xe, anh theo thói quen đưa mắt nhìn quanh một vòng. Quy mô của nhà máy so với trước đây đã mở rộng hơn một chút, nhưng không biết có phả vì vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết hay không mà bên trong không một bóng người. Cả khu nhà máy to lớn phủ xuống một bầu không khí tiêu điều và suy tàn khó tả. +
Bác bảo vệ ở cổng cũng đã thay người mới, không còn là ông lão chân tập tễnh năm xưa, mỗi lần thấy anh đến đều nhét cho anh một thanh bánh bỏng gạo nữa. +
Người đàn ông kia nhìn anh một cái rồi gật đầu chào Nguỵ Đông Vĩ. +
“Trước đây nhà máy có mở rộng thêm khu xưởng, cũng hoàn thiện lại dây chuyền sản xuất.” Nguỵ Đông Vĩ dẫn anh đến khu bãi chứa ngoài trời trước: “Bên này là khu vực để nguyên vật liệu và thành phẩm chờ xuất đi.” +
Nguỵ Xuyên vẫn còn chút ấn tượng với nơi này. Ngày trước, bãi đất này luôn chật kín những chiếc container chờ lấy hàng, còn bây giờ, lẫn giữa đám cỏ dại chỉ có mấy cái bồn trộn bê tông, các đốt thân tháp cẩu cùng vài ba chiếc máy mẫu đã loang lổ gỉ sét. Nguỵ Xuyên lấy điện thoại chụp một tấm rồi tra cứu thử, đây đều là những dòng máy lỗi thời từ ba bốn năm trước, lớp sơn bên ngoài do dầm mưa dãi nắng lâu ngày đã xỉn màu và bong tróc. +
Phía sau, Nguỵ Đông Vĩ khẽ ho một tiếng: “Bây giờ thị trường loạn lắm. Nhiều nhà máy đổ cả đống tiền vào tự động hóa, phát triển đủ loại sản phẩm mới, kết quả không thu hồi được vốn rồi chết đứng ở đó. Máy móc còn dùng được thì cứ tiếp tục dùng thôi, phải giữ vững cái gốc đã.” +
Nguỵ Xuyên không trả lời. Anh nhớ ngày trước trong bãi đất này chứa rất nhiều những thiết bị đặt riêng dán logo và nhãn hiệu của từng khách hàng. Thế nhưng hiện tại phần lớn đều là hàng sản xuất đại trà, thậm chí bên cạnh còn chất một đống linh kiện nhỏ trông như hàng gia công đại lý cho các nhà máy nông nghiệp. +
“Đi hướng này, đây là xưởng gia công và hàn, cũng là khu sản xuất cốt lõi của nhà máy. Phía trước bên trái là kho linh kiện. Bây giờ để giảm áp lực vốn tồn đọng nên xưởng chỉ mua hàng theo đơn đặt trước thôi, thành ra nhìn hơi trống trải một chút.” +
Nguỵ Đông Vĩ lại dẫn anh đi về phía tòa nhà nhỏ bên cạnh. +
“Bình thường mọi người đều làm việc và tiếp khách ở đây. Kế toán và pháp vụ đều ở bên trong. Nếu con về làm thì cái phòng họp lớn đang bỏ trống trước đây bố sẽ sửa sang lại làm văn phòng riêng cho con.” +
Nguỵ Xuyên dừng bước trước tòa nhà: “Tôi không lên.” +
“Không lên xem thử sao? Hồi nhỏ con thích chơi trong văn phòng của bố lắm mà. Bây giờ sửa sang lại hết rồi.” +
“Không lên.” +
Vừa nhìn thấy tòa nhà này, trong lòng Nguỵ Xuyên đã dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn khó tả. Làm sao anh có thể quên được chứ. +
Hồi còn bé, mẹ thích nhất là bế anh đến đây chơi. Khi ấy Nguỵ Đông Vĩ bận tối mặt với công việc và những buổi tiếp khách, nhưng hễ có chút thời gian rảnh là lại sẽ chạy tới chỗ mẹ con anh trêu đùa. +
Thật khó để tưởng tượng ngần ấy năm trôi qua, chớp mắt một cái mọi thứ đã chẳng còn như xưa. Cảnh còn đó, nhưng người và lòng người đều đã khác rồi. +
Nguỵ Đông Vĩ ngẩn người ra một chút rồi không ép anh nữa: “Được rồi, vậy thì không lên nữa.” +
Hai người lại đi dạo quanh nhà máy thêm một vòng, tiện thể giới thiệu sơ qua tình hình hoạt động. Lúc ra ngoài, họ ngồi xuống băng ghế dài trước khu xưởng, Nguỵ Đông Vĩ châm một điếu thuốc, lắc nhẹ chiếc bật lửa về phía anh như ngầm hỏi. +
“Tôi không hút nữa.” Giọng điệu Nguỵ Xuyên lạnh nhạt. +
“Xuyên Nhi, hôm nay bố dẫn con tới đây để con xem qua tình hình nhà máy. Nói thật thì bây giờ chuyện làm ăn vẫn ổn, tuy nhìn chung không bằng hai năm trước nhưng so với những chỗ khác thì thật sự không tệ chút nào.” +
Nguỵ Đông Vĩ phả ra một ngụm khói: “Bố biết trong lòng con vẫn luôn hận bố, bố cũng biết mình đã sai rất nhiều. Nhưng con cũng là đàn ông, con hiểu mà. Lúc đó bố thật sự bất đắc dĩ… Mẹ con khi ấy bệnh quá nặng, bà ấy chỉ tin vào những gì bà ấy tự tưởng tượng ra thôi.” +
Nguỵ Xuyên nhìn hàng cây trước mặt. Có lẽ vì vừa mới đi tảo mộ về nên khi nghe những lời này của Nguỵ Đông Vĩ, anh phát hiện mình đã có thể kiềm chế để không nổi giận nữa. +
“Phải rồi, ngoại tình rồi vứt bỏ vợ bỏ con đúng là chuyện bất đắc dĩ thật.” +
Sắc mặt Nguỵ Đông Vĩ thoáng chốc cứng lại. Ông đã hạ mình nói nhiều như thế mà chỉ một câu của Nguỵ Xuyên lại khiến uy nghiêm của một người bề trên bị chọc thủng không thương tiếc. Dù vậy, vì mục đích của bản thân, ông vẫn chỉ đành nuốt ngược cơn tức xuống. +
“Nguỵ Xuyên, chuyện năm đó con không hiểu đâu. Bố cũng đã giải thích với con rất nhiều lần rồi, bố và dì Văn không phải như con nghĩ. Tất nhiên bây giờ nói mấy chuyện này cũng không để làm gì, những chuyện đã xảy ra bố sẽ nhận hết. Là bố sai, bố có lỗi với con.” +
Nguỵ Đông Vĩ nghiến răng: “Lần này bố hy vọng con có thể đến nhà máy làm việc. Nói thật cũng là muốn sau này giao nhà máy lại cho con quản lý.” +
Nguỵ Xuyên đưa đầu lưỡi đẩy nhẹ vào má trong, không bình luận gì về những lời vừa rồi: “Vậy sao.” +
“Đương nhiên rồi. Bây giờ là thời đại Internet, việc gì cũng phải số hóa. Nhân lúc thị trường đang chững lại thì tranh thủ hoàn thiện quy trình quản lý với xây dựng thương hiệu luôn.” Nguỵ Đông Vĩ phủi phủi tàn thuốc trên quần: “Đây là nhà máy mà bố và mẹ con gây dựng từ hai bàn tay trắng. Bố chỉ mong nó có thể bảo đảm cho nửa đời sau của con không phải lo nghĩ gì.” +
“Nói tiếp quản thì có hơi sớm quá, nhưng tôi sẽ suy nghĩ.” Nguỵ Xuyên nói lấp lửng: “Dù sao công việc hiện tại của tôi cũng đang ổn.” +
“Con làm bên mảng siêu xe, chắc là con cũng tiếp xúc với nhiều khách hàng giàu có trong giới xe sang thành phố B lắm đúng không?” Nguỵ Đông Vĩ dò hỏi: “Có ai làm bên xây dựng hay bất động sản không? Thật ra nếu con có sẵn nguồn khách thì mảng này dễ làm ăn lắm.” +
Nguỵ Xuyên nhướn mày, lời này của Nguỵ Đông Vĩ đã khiến anh nghĩ ra điều gì đó. +
“Chắc là có, nhưng họ không ở thành phố C đâu.” +
Nguỵ Đông Vĩ vội vàng nói: “Không sao, đơn hàng liên tỉnh là chuyện bình thường. Sau Tết bên bố vừa nhận được một hợp đồng lớn từ doanh nghiệp nhà nước. Nếu con có quen đối tác phù hợp thì có thể giới thiệu một chút.” +
Trên đường trở về, Nguỵ Đông Vĩ nói không ngừng nghỉ, liên tục giảng giải cho Nguỵ Xuyên nghe về cách vận hành nhà máy, hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận và phương án chia lợi nhuận. Trông như đang thật sự chuẩn bị giao nhà máy cho anh tiếp quản. +
Nếu năm đó Nguỵ Đông Vĩ chịu dành cho anh dù chỉ một phần mười sự coi trọng như bây giờ, Nguỵ Xuyên nghĩ mình sẽ không sa sút đến bước đường ngày hôm nay. +
Thế nhưng, chỉ có thằng ngu thì mới chịu tiếp quản cái đống đổ nát đó. +
Sau khi đỗ xe dưới khu chung cư, Nguỵ Xuyên lấy cớ đi mua thuốc lá nên không lên nhà cùng Nguỵ Đông Vĩ. Anh đi thẳng ra ngoài gọi cho Quý Nguyệt. +
Quý Nguyệt đã về quê ăn Tết, lúc kết nối cuộc gọi còn có thể nghe thấy tiếng gà vịt kêu quang quác ngoài sân. +
“Alo? Sao đấy? Tết nhất thế nào rồi?” +
“Thì còn thế nào được nữa.” Nguỵ Xuyên ngồi vắt chân trên ghế đá, nhìn một bà cụ đang đẩy xe nôi đưa cháu đi phơi nắng trước mặt: “Tao vừa đi xem nhà máy về. Không biết Nguỵ Đông Vĩ tính toán cái gì mà tự dưng lại muốn giao nhà máy cho tao.” +
Quý Nguyệt bất ngờ: “Chẳng phải ông ta định để lại cho em trai mày à? Cái nhà máy đó đem bán đi thì cũng được khối tiền đấy.” +
“Muốn tìm tao đổ vỏ thôi. Nhìn qua vài chỗ là biết ngay hai năm nay làm ăn bết bát lắm rồi, đến mức phải nhận gia công mấy thứ linh kiện vặt vãnh kiếm thêm. Nhưng ông ta bảo sau Tết có một đơn hàng lớn, nếu tao chịu về thì có thể tính hợp đồng đó cho tao.” Nguỵ Xuyên như suy ngẫm điều gì: “Trước đó tao thấy Văn Trạch liên tục nghe điện thoại là tao đã biết có vấn đề rồi.” +
“Cũng đúng, phải tao tao cũng lười quản lý. Nếu tao mà lấy được cái xưởng đó là hôm sau tao đem bán tháo luôn nửa giá cho rảnh nợ.” +
“Ông ta cứ chực chờ đứng canh ở đó thì sao mà dễ thế được.” Nguỵ Xuyên khẽ ho một tiếng: “Thật ra tao muốn hỏi mày một chuyện, trước đây mày bảo có thằng nào tiếp cận mày đúng không?” +
“Nhiều thằng lắm, mày nói thằng nào.” +
“Cái người làm quản lý thu mua thiết bị xây dựng, không phải trước đây từng theo đuổi mày à?” +
Quý Nguyệt nghĩ một lúc mới nhớ ra là ai. Hai người họ quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò, cũng từng đi chơi với nhau vài lần. Khi đó đối phương theo đuổi cô khá nhiệt tình nhưng lại không hài lòng với công việc hiện tại của cô. Còn cô thì muốn dành dụm tiền cho mẹ và em gái nên không muốn đổi việc. Cô luôn cảm thấy việc đặt cược tương lai của gia đình vào lời hứa hẹn của một thằng đàn ông là chuyện rất hoang đường, thế là cuối cùng hai người vẫn chia tay. +
“Chuyện từ đời nào rồi mà mày vẫn nhớ à.” +
“Hai người còn liên lạc không?” +
“Nếu mày muốn thì có thể, mấy tháng trước nó còn nhắn tin làm phiền tao đây này.” +
“Cho tao xin thông tin liên lạc đi, tao muốn giả vờ làm quen để chào hàng thử.” +
“Mày bảo không muốn làm mà? Sao giờ còn chủ động đi kéo khách cho ông già mày nữa.” +
Nguỵ Xuyên nhìn xe nôi đang đung đưa trước mặt, khẽ nhếch môi: “Tao không muốn làm ăn. Tao muốn Nguỵ Đông Vĩ phá sản.” +
Sau khi cúp máy, nụ cười trên mặt Nguỵ Xuyên cũng nhanh chóng biến mất. +
Lúc cất điện thoại đi, anh thấy Văn Trạch nhắn tin hỏi sao anh vẫn chưa về. Nguỵ Xuyên không trả lời, chỉ nhét điện thoại vào túi rồi đi về khu chung cư. +
Lúc về đến nhà, Nguỵ Đông Vĩ đang gọi điện thoại ở phòng khách, Văn Lệ vẫn chưa về. Anh gõ cửa phòng của Văn Trạch, chờ đến khi bên trong truyền ra một tiếng “vào đi” đầy buồn bực, anh mới đẩy cửa bước vào. +
Văn Trạch hình như đang chỉnh phần mềm mô phỏng gì đó liên quan đến ống kính, dù sao Nguỵ Xuyên nhìn cũng không hiểu. Anh tiện tay khóa cửa lại, một tay đút túi quần, cúi người xuống, tay còn lại nâng cằm Văn Trạch lên, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình. +
“Mới không gặp một lúc mà đã nhớ anh thế rồi à?” +
“Bố về rồi mà anh vẫn chưa về.” +
“Em quản anh chặt thật đấy.” Nguỵ Xuyên cúi xuống cọ lên môi cậu: “Mới có bao lâu đâu chứ.” +
Văn Trạch không trả lời câu đó. Cậu chỉ đưa tay vòng ra sau gáy anh, kéo anh lại gần hơn rồi hôn sâu thêm một chút. Mãi đến khi nhịp tim ổn định lại mới luyến tiếc buông ra. +
“Hai người đến nhà máy xem gì vậy?” +
“Không có gì, chỉ dẫn anh đi một vòng rồi giới thiệu sơ qua thôi.” +
Văn Trạch nhìn anh. Không biết có phải vì cảm nhận được mối đe dọa nào đó hay không mà ánh mắt cậu đột nhiên trở nên sắc bén hơn như đang dò xét. +
“Vậy, anh có định tiếp quản không?” +
Tác giả:
Anh Xuyên: Bắt đầu tàn sát thôi 🙂 +


