Skip to main content

CHƯƠNG 40: KHI CẬU THÍCH MỘT NGƯỜI

dathaiPiter

“Hồ bơi… rốt cuộc vẫn bị làm bẩn mất rồi.” +

“Hồ bơi… rốt cuộc vẫn bị làm bẩn mất rồi.” +

“Hồ bơi… rốt cuộc vẫn bị làm bẩn mất rồi.” +

…… +

Kể từ ngày hôm đó, câu nói ấy cứ quay cuồng mãi trong đầu Từ Nam Tiêu, quấy nhiễu khiến anh đứng ngồi không yên. Thật sự chịu không nổi sự làm phiền này, anh hung hăng húc mạnh trán vào bao cát đấm bốc, làm cho cậu nhân viên đứng bên cạnh giật nảy mình. +

“Sếp, anh sao thế ạ?” +

Đúng là nhảm nhí hết chỗ nói, anh vậy mà lại đi giúp một thằng đàn ông quay tay, đã thế lại còn là do anh tự mình chủ động nữa chứ. +

Đến khi bình tĩnh trở lại, Từ Nam Tiêu quả thực chỉ muốn tự bổ đầu mình ra để đổ hết nước bên trong đi. +

“Không có gì.” Từ Nam Tiêu móc một điếu thuốc từ trong túi áo ra, sa sầm mặt mũi nói, “Ra ngoài hít thở chút không khí.” +

Từ Nam Tiêu ngậm điếu thuốc chưa châm lửa đi lên sân thượng, thế nhưng lại phát hiện trên này đã có người từ trước. Vương Hằng đang tựa lưng vào lan can, một tay kẹp điếu thuốc, một tay đang gọi điện thoại. +

“Mẹ, người ta thì tốt thật đấy, nhưng mà… không có cảm giác.” +

“Con có kén chọn đâu! Sao mẹ lại bảo con không muốn tìm? Cái con muốn tìm là một người có thể trò chuyện, có thể chơi chung được với nhau, chứ không phải là một đối tượng kết hôn có điều kiện phù hợp.” +

“Con bao nhiêu tuổi đầu rồi con tự biết rõ! Không cần ngày nào mẹ cũng phải nhắc nhở con đâu! Vâng, con sắp ba mươi rồi, chưa kết hôn, không có bạn gái, được chưa ạ!” +

“Thôi thôi thôi, con không muốn cãi nhau với mẹ đâu, có gì về nhà rồi nói sau nhé.” +

Vương Hằng bỏ điện thoại xuống, vừa quay đầu lại thì đụng ngay phải Từ Nam Tiêu. Từ Nam Tiêu thực sự không hề có ý định nghe lén Vương Hằng gọi điện, anh vừa định đổi chỗ khác để hút thuốc thì đã bị tóm tại trận. +

“Sếp, anh cũng lên đây hút thuốc à?” Vương Hằng vội vàng lên tiếng. +

“Ừ.” Từ Nam Tiêu đành phải ngượng ngùng bước tới. +

Vương Hằng gãi gãi sau gáy, cười gượng: “Ngại quá sếp ơi, để anh xem trò cười rồi.” +

“Bình thường mà, dù sao cũng đến tầm tuổi này rồi.” +

Vương Hằng hệt như tìm được tri kỷ, vui mừng ra mặt: “Sếp, không lẽ anh cũng bị bố mẹ giục cưới đấy chứ?” +

Nhắc đến hai người kia, Từ Nam Tiêu liền chẳng có giọng điệu tốt lành gì: “Tôi không cha không mẹ.” +

“Úi úi, em xin lỗi, sếp bớt đau buồn ạ.” +

Tuy rằng ý của anh không phải thế, nhưng mà… thôi bỏ đi, Từ Nam Tiêu lười phải giải thích. +

Sẵn đà câu chuyện đưa đẩy đến đây, Vương Hằng cũng không nhịn nổi đống uất ức đầy tràn trong lòng nữa, bèn than thở với Từ Nam Tiêu: “Sếp ạ, thật ra em cũng chẳng biết mình nên làm thế nào, hoang mang kinh khủng. Gần đây em thậm chí còn nghĩ, hay là thôi cứ xuống nước với mẹ em, nhắm mắt kết hôn quách cho xong chuyện. Làm thế sẽ trốn được mấy bài ca cằn nhằn từ sáng đến tối của người nhà rồi, chứ em sắp điên đến nơi.” +

Xả ra được một tràng xong, cậu ta thở dài thườn thượt một tiếng, nằm ườn ra lan can. +

Từ Nam Tiêu vốn không muốn chỉ tay năm ngón vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng nhìn cái dáng vẻ nhu nhược vô dụng này của Vương Hằng là anh lại thấy bực mình một cách vô cớ, thế nên lạnh lùng thốt ra một câu: “Cậu ngu à.” +

“Dạ?” +

“Cậu cũng đâu phải chưa từng đánh giải, nếu đã chịu thua xuống nước thì chỉ có nước bị tẩn cho thê thảm hơn thôi. Cậu trốn được cái khổ bị giục cưới, thì cậu phải chịu cái khổ ngủ chung giường với một người vơ chọn đại, rồi sinh con đẻ cái với một người bất kỳ. Cậu càng muốn trốn, càng không trốn nổi.” +

Vương Hằng không phục liền phản bác lại: “Sếp, nói thì nói thế thôi, chứ con người ta ai mà chẳng có lúc muốn đầu hàng.” +

Thật ra Từ Nam Tiêu hiểu ý của Vương Hằng. +

Năm đó đối mặt với ông cha súc sinh kia, anh cũng từng nghĩ đến việc buông xuôi đầu hàng. Anh sợ việc phản kháng sẽ chỉ đổi lấy những trận đòn roi càng thêm dữ dội hơn, sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh và vóc dáng giữa anh và người cha kia là vô cùng chân thực và tàn nhẫn. +

Thế nhưng lòng tự tôn cuối cùng vẫn thúc giục anh vung ra cú đấm năm đó, để rồi cứ thế tiếp tục đấm từng cú một cho đến tận ngày hôm nay. +

Cho nên Từ Nam Tiêu anh sẽ không bao giờ cúi đầu chịu thua trước bất kỳ một ai nữa. +

Dù là đối với lão súc sinh kia, hay là đối với cái cuộc đời khốn nạn này, anh đều quyết không đầu hàng. +

“Nghĩ ngợi chút thì được, chứ việc đáng làm thì vẫn phải làm.” Từ Nam Tiêu phả ra một ngụm khói, “Cậu là đực rựa cơ mà, đúng không?” +

Vương Hằng ngơ ngác nhìn anh. +

Một lát sau, Vương Hằng bỗng nhiên toe toét cười: “Cảm ơn anh nhé, sếp.” +

“Cảm ơn cái gì?” Từ Nam Tiêu thấy khó hiểu. +

Vương Hằng hì hì gãi đầu, “Không có gì ạ, chỉ là em thấy tiếp xúc với sếp lâu rồi, em nhận ra sếp khác xa so với cảm giác hồi tụi em mới gặp anh lần đầu ấy. Hồi trước nhìn sếp lạnh lùng kinh khủng, liên hoan tụi em rủ chẳng bao giờ đi, suốt ngày cứ dính lấy anh Sinh, chẳng thèm đoái hoài gì đến bọn em cả.” +

“Ai thèm suốt ngày dính lấy anh ta chứ.” Từ Nam Tiêu nhỏ giọng lầm bầm. +

“Nhưng mà sau này sếp lại thường xuyên chủ động mời bọn em đi ăn, cứ ăn uống trò chuyện với nhau vài lần là biết sếp không phải kiểu lạnh lùng kiêu căng, ngược lại tính tình còn cực tốt nữa.” +

Từ Nam Tiêu nghe mà hai tai nóng bừng lên. +

Anh ngậm điếu thuốc, không tiếp lời. Những lời của Vương Hằng làm cho gương mặt của Ứng Vũ Sinh bỗng chốc sượt qua trong đại não anh – cái câu lạc bộ này, đám đồng nghiệp có thể đứng lại nói dăm ba câu này, rồi cả chuỗi ngày tháng được người ta khen là “tính tình tốt” này, nói đi cũng phải nói lại, đều là do cái người tồi tệ kia cưỡng ép nhét vào tay anh. +

Tuy rằng cái phương thức của hắn làm người ta bực mình thật đấy, nhưng mà… +

Anh búng nhẹ tàn thuốc, bóp nghẹt những lời định nói sau chữ “nhưng mà” ngay từ trong cuống họng. +

Một tuần sau, khi Vương Hằng tới báo cáo công việc cho Ứng Vũ Sinh, cậu ta cũng tiện mồm kể luôn cả chuyện này cho hắn nghe. +

“Hửm?” +

Ứng Vũ Sinh vừa mới đánh ra một cú “one shot” ghi điểm tuyệt đối tại sân golf, đang chuẩn bị phát tiền boa cho nhân viên nhặt bóng và các nhân viên phục vụ xung quanh. Nghe thấy lời này, hắn liền dừng động tác trên tay lại. +

“Nghe có vẻ như…” Ứng Vũ Sinh quay sang phía Vương Hằng, ôn tồn lên tiếng, “Mối quan hệ giữa hai người nhờ chuyện này mà trở nên thân hơn rồi sao?” +

“Vâng, ngày hôm qua chúng tôi còn cùng nhau đi ăn trưa nữa.” Nói xong, cậu ta bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, bèn cẩn thận quan sát sắc mặt của Ứng Vũ Sinh, dè dặt ướm lời: “Tôi… được phép có mối quan hệ tốt với anh ấy chứ?” +

“Tất nhiên rồi, tôi có phải muốn cắt đứt đường giao tiếp xã hội của em ấy đâu. Các cậu làm bạn với em ấy, tôi lại càng yên tâm.” Ứng Vũ Sinh đẩy đẩy gọng kính, mỉm cười nói. +

Tuy lời nói ra là vậy, nhưng Vương Hằng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của Ứng Vũ Sinh đã trở nên không được tốt cho lắm. +

Vương Hằng xem như đã nhìn thấu rồi, cái người này ấy mà, bất luận là ai tới gần Từ Nam Tiêu, hắn đều sẽ nổi máu ghen tuông. Quả thực chẳng khác nào một con cáo già đang giữ đồ ăn, đem con mồi cuộn chặt cứng trong chiếc đuôi của mình, người ngoài có muốn chạm vào một tí cũng đừng hòng. +

Vương Hằng đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi: “Anh Sinh này, chúng ta cứ làm như thế này mãi thì phải đến bao giờ ạ? Thật ra tôi thấy sếp cũng khá là bận tâm đến anh đấy chứ, anh cứ bình thường mà theo đuổi người ta, chưa chắc là đã không đuổi kịp đâu.” +

Hiện tại Từ Nam Tiêu gần như chỉ di chuyển trên một đường thẳng giữa hai điểm là nhà và câu lạc bộ. Ở nhà thì có Ứng Vũ Sinh, còn ở câu lạc bộ thì toàn bộ đều là tai mắt do một tay Ứng Vũ Sinh bỏ tiền ra thuê về. +

Từ Nam Tiêu bây giờ chính là nhân vật Truman trong bộ phim “The Truman Show”, đến một chút quyền riêng tư cỏn con cũng không được phép có. Mặc dù Vương Hằng là hạng người nhận tiền thì phải làm việc, thế nhưng đứng ở bên cạnh quan sát một thời gian dài, đôi lúc cậu ta cũng thấy vô cùng đồng cảm cho Từ Nam Tiêu, chẳng hiểu sao lại vớ phải một tên thần kinh như thế này. +

“Có gì không tốt sao?” Ứng Vũ Sinh lại chẳng mảy may bận lòng, trong lúc chuyện trò vui vẻ lại vung thêm một gậy nữa, “Đồng nghiệp, bạn bè và công việc đều là do tôi giúp em ấy sàng lọc qua một lượt, tất cả bọn họ đều sẽ thuận theo suy nghĩ của em ấy một cách vô điều kiện, dù sao thì việc này vẫn tốt hơn nhiều so với việc trước đây đi đến đâu cũng va vấp chứ. Sự thật như thế nào có quan trọng lắm không? Chẳng phải hiện tại em ấy đang sống rất vui vẻ đó sao?” +

“……” +

“Nếu như vào lúc này, có kẻ nào nhẫn tâm làm cho Nam Tiêu phải tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp này, thì kẻ đó mới chính là đang tàn nhẫn với em ấy.” +

“Nhưng mà…” Vương Hằng vốn ăn nói vụng về, lại bị Ứng Vũ Sinh lèo lái xoay cho một hồi đến mức ngớ người ra, hoàn toàn không biết phải phản bác lại thế nào cho phải. +

“Sẵn tiện nói luôn, Vương Hằng.” Ứng Vũ Sinh ngắt lời cậu ta, xoay người lại, hướng về phía cậu ta mỉm cười một cách ôn hòa, “Em gái cậu đang du học ở nước ngoài, dạo này thế nào rồi? Đỗ được vào Cambridge, quả thực là vô cùng xuất sắc, có điều học phí của Cambridge chắc là không rẻ đâu nhỉ?” +

Vương Hằng trong nháy mắt cảm thấy da đầu căng cứng và tê dại, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc lên xương sống. Cậu ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lý nhí đáp: “Đều nhờ anh Sinh nâng đỡ ạ.” +

“Ừm.” Ứng Vũ Sinh cong cong đôi mày thanh tú. +

Mấy ngày nay, Ứng Vũ Sinh phải tham gia một hội thảo khoa học, thế nên vào khoảng thời gian sau khi tan làm, Từ Nam Tiêu hầu như đều tụ tập cùng đám đồng nghiệp. +

Trên bàn ăn, Vương Hằng uống quá chén, lại bắt đầu khóc lóc kể lể chuyện bị mẹ già ép đi xem mắt: “Nhưng mà em có thích đâu cơ chứ, em biết là điều kiện của người ta tốt, em mà tìm được người như thế thì đúng là trèo cao rồi, nhưng em không thích!” +

“Thôi được rồi, được rồi.” Cô đồng nghiệp nữ bất đắc dĩ an ủi cậu ta, “Cái chuyện duyên phận này có vội cũng chẳng giải quyết được gì, đúng lúc tháng sau em họ chị từ Thượng Hải về, để chị giới thiệu hai đứa làm quen với nhau, biết đâu lại thành đôi đấy.” +

“Hu hu hu, em cảm ơn chị Kiều, trên đời sao lại có người con gái vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng như chị cơ chứ.” +

“Mẹ nó, cậu đừng có mà quay sang nhìn trúng chị đây đấy nhé.” +

“Sao chị lại ghét bỏ em đến thế chứ?!” +

Giữa một trận cười rộ lên của đám đồng nghiệp, Từ Nam Tiêu ngồi ngoài quan sát nửa ngày trời, bỗng nhiên lạnh lùng thốt ra một câu: “Chẳng hiểu nổi, ngày nào các người cũng thích tới thích lui, rốt cuộc là đang thích cái vẹo gì không biết.” +

Lần này, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn Từ Nam Tiêu đầy kinh ngạc. +

“Sếp, anh chưa từng thích ai bao giờ ạ?” +

Từ Nam Tiêu cắn một miếng sườn bò, “Chưa từng.” +

“Nhưng em nhớ là anh từng yêu đương qua rất nhiều mối tình rồi mà.” +

“Bạn giường, có tính không?” +

“Eo ôi.” Cô đồng nghiệp nữ bày ra vẻ mặt chán ghét nói, “Trai tồi.” +

Không biết những lời của Từ Nam Tiêu đã vô tình làm Vương Hằng liên tưởng đến cô người yêu cũ nào. Cậu ta líu cả lưỡi, thế mà mấy lời tình cảm sến súa cứ thế tuôn ra hết bài này đến bài khác: “Sếp, anh không hiểu đâu, một khi anh đã thích ai đó rồi ấy, trong đầu anh sẽ toàn là hình bóng của người ta thôi. Anh sẽ để ý xem người ta thích cái gì, gặp được đồ gì tốt là sẽ muốn đem tặng cho người ta, nhìn thấy cái gì hay ho thú vị là lại ước gì có người ta ở ngay bên cạnh…” +

“Tôi thấy cậu chính là do việc ít quá đấy, cứ tăng ca nhiều vào là tự khắc khỏi bệnh ngay.” Từ Nam Tiêu châm chọc. +

“Anh cứ nghe em nói hết đã, sếp ơi!” +

“Tôi không nghe.” +

Mọi người cứ thế cười cười nói nói nháo nhào một hồi, đến khi tàn cuộc thì cũng đã hơn mười giờ đêm. Chỗ này cách nhà không xa, sau khi chào tạm biệt đám đồng nghiệp, Từ Nam Tiêu chuẩn bị đi bộ thong thả về nhà. +

Thời điểm này đã cận kề ngày Thất Tịch, cả con phố thương mại hệt như được ngâm mình trong một hũ mật đường ngọt lịm. Hoa hồng đỏ thắm tràn cả ra rìa đường, trước cửa các cửa hàng đều dựng sẵn những quả khinh khí cầu hình trái tim khổng lồ, những chiếc lồng đèn treo trĩu trịu trên các cành cây tỏa ra thứ ánh sáng lung linh rực rỡ… Đến cả ngọn gió đêm dường như cũng đang khuấy động lên hương vị mật ngọt. +

Cái thời tiết lạnh giá thế này mà đám cặp đôi trẻ tuổi kia vẫn hăng hái gớm nhỉ. Từ Nam Tiêu lạnh lùng đứng ngoài quan sát. +

Chậc, càng đi lại càng thấy lạnh, nếu như Ứng Vũ Sinh không phải tăng ca thì giờ đã có thể lái xe đến đón mình rồi. +

Ngay vào lúc này, anh đi ngang qua một tủ kính trưng bày của một cửa hàng. ngước mắt lên nhìn, bên trong đang trưng bày mẫu trang phục nam mới nhất của mùa này. +

Từ Nam Tiêu nhận ra cái nhãn hiệu xa xỉ này, Ứng Vũ Sinh mua rất nhiều đồ của hãng này, bảo đây là tủ quần áo của hắn cũng chẳng có gì quá đáng. +

Một ma-nơ-canh màu đen có vóc dáng cân đối đang khoác trên mình chiếc áo măng tô dáng dài màu trắng, thiết kế vô cùng độc đáo phá cách, chất vải rất mềm mại, độ rủ xuống cũng rất vừa vặn. +

Từ Nam Tiêu không kìm được mà nghĩ thầm, Ứng Vũ Sinh mà mặc chiếc áo này lên người chắc là sẽ đẹp mã lắm đây. Bên trong phối thêm chiếc áo sơ mi cổ bẻ màu kaki của hắn, rồi thắt thêm một chiếc cà vạt. Kính mắt thì dẹp đi không cần đeo nữa, thay bằng kính áp tròng, trông sẽ trắng trẻo sạch sẽ, đặc biệt tôn lên cái khí chất của hắn… +

Nếu như có Ứng Vũ Sinh ở đây thì tốt biết mấy, có thể trực tiếp đi vào trong thử áo rồi. +

[Sếp, anh không hiểu đâu, một khi anh đã thích ai đó rồi ấy, trong đầu anh sẽ toàn là hình bóng của người ta thôi. Anh sẽ để ý xem người ta thích cái gì, gặp được đồ gì tốt là sẽ muốn đem tặng cho người ta, nhìn thấy cái gì hay ho thú vị là lại ước gì có người ta ở ngay bên cạnh…] +

Những lời nói lúc nãy của Vương Hằng bỗng chốc ùa về trong tâm trí một cách không hợp thời điểm, nụ cười trên mặt Từ Nam Tiêu ngay lập tức cứng đờ ra. +

Đến khi về tới nhà, vào khoảnh khắc Từ Nam Tiêu quăng mạnh chiếc túi xách giấy lên trên bàn trà, tâm trạng của anh quả thực chỉ có thể dùng hai chữ “phức tạp” để hình dung. +

Cuối cùng vẫn mua. +

Nhưng chẳng phải dịp lễ tết, cũng không phải sinh nhật, tự dưng lại đi tặng quà cho một thằng đàn ông trưởng thành thì có kỳ cục quá không? Không, cho dù có là lễ tết hay sinh nhật đi chăng nữa thì cũng vẫn cứ kỳ quái, lần cuối cùng anh tặng quà cho đàn ông là từ bao giờ rồi chứ? +

Đến lúc đưa thì phải nói thế nào bây giờ? +

[Này, ban thưởng cho anh đấy.] +

[Thấy anh chẳng có mấy quần áo mà mặc trông tội nghiệp quá, tặng anh cái áo này.] +

[Tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu, mua đại cái áo này cho anh đấy.] +

“……”  +

Đần khiếp! +

Từ Nam Tiêu càng nghĩ càng thấy đau đầu, thẳng tay ném cả người mình lún sâu vào trong ghế sofa. Anh vốn dĩ chỉ định chợp mắt một lát trước khi đi tắm rửa thôi, thế nhưng do uống hơi quá chén, đâm ra cứ lim dim rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. +

Đến khi anh tỉnh dậy lần nữa, bỗng nhiên nhận ra có người đang ở bên cạnh. +

“Anh về rồi à?” Từ Nam Tiêu dụi dụi mắt, chống tay nhổm người dậy, ngay sau đó chiếc chăn mỏng từ trên bả vai trượt xuống. Chắc là Ứng Vũ Sinh sợ anh bị cảm lạnh nên đã đắp lên cho anh. +

Vừa quay đầu lại, anh đã nhìn thấy Ứng Vũ Sinh đang mân mê chiếc áo măng tô màu trắng mà mình mới mua kia. +

“Cái này là cậu mua à?” Ứng Vũ Sinh một tay nhấc chiếc móc áo lên ngắm nghía qua lại, cuối cùng mỉm cười nói, “Trông không hợp với cậu cho lắm.” +

“…… Sao lại không hợp chứ?” +

“Kiểu dáng này tôi hay mặc nhiều hơn, còn cậu mà mặc vào thì…” +

Từ Nam Tiêu lập tức nổi cái tính bướng bỉnh cứng đầu lên, giật phắt chiếc áo măng tô từ trong tay Ứng Vũ Sinh rồi xỏ luôn vào người. +

Ứng Vũ Sinh nhìn thấy cảnh đó, không kìm được mà bật cười. +

“Xin lỗi nhé, tôi không phải có ý đó… nhưng mà nhìn cứ có chút…” +

Cái bản mặt này của Từ Nam Tiêu, đương nhiên là khoác cái gì lên người cũng chẳng thể xấu nổi, thế nhưng mặc bộ này vào trông cứ có cảm giác gượng ép, như kiểu cố làm ra vẻ thanh lịch tao nhã vậy. +

Từ Nam Tiêu bị Ứng Vũ Sinh cười đến mức hai má nóng bừng, bực dọc nói: “Cười cái vẹo gì? Có giỏi thì anh mặc vào thử xem, tôi không tin là anh mặc lên lại đẹp hơn tôi được.” +

“Nam Tiêu à, quần áo không phải chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt đâu, phong cách cũng quan trọng lắm.” Ứng Vũ Sinh vừa nói vừa khoác chiếc áo măng tô vào người, sau đó xoay một vòng, “Kiểu nét mặt sắc sảo như cậu không hợp với những bộ đồ quá đơn điệu thế này đâu.” +

Ứng Vũ Sinh mặc vào quả thực là vô cùng vừa vặn, thậm chí còn đẹp hơn cả những gì Từ Nam Tiêu đã hình dung trước đó. +

Chiếc áo trắng khoác trên người hắn hệt như được ngâm tắm trong ánh trăng, lại giống như lớp tuyết đầu mùa. Dưới vạt áo măng tô lộ ra phần cổ chiếc áo len cashmere màu xám nhạt cùng cổ áo sơ mi chỉn chu không một nếp nhăn, chỗ nào cũng toát lên sự tinh tế, chỉn chu đầy kín tiếng. +

“Cậu nhìn xem, vẫn là tôi mặc hợp hơn mà.” +

“Thế thì tặng anh đấy.” Từ Nam Tiêu đột nhiên ngắt lời hắn. +

“Nhưng mà, cậu còn chưa mặc thử một lần nào cơ mà.” Ứng Vũ Sinh hiếm khi lộ ra vẻ mặt bối rối. +

“Dù sao tôi mặc cũng không hợp, không thèm nữa, tặng anh luôn đấy.” Nói xong, Từ Nam Tiêu lại nằm vật ra ghế sofa, kéo chăn đắp lên người. +

Đến nước này rồi thì cho dù là kẻ chậm chạp, đần độn nhất cũng phải tự hiểu ra là có chuyện gì đang xảy ra. +

Ứng Vũ Sinh ngẩn người ra, rồi từ từ cong nhẹ khóe môi. +

Hắn ngồi xuống bên cạnh chân Từ Nam Tiêu, nghiêng người áp lên trên người Từ Nam Tiêu, cách một lớp chăn mỏng mà ôm chặt lấy đối phương, vùi đầu vào trong hõm cổ của anh. +

“Cảm ơn cậu nhé, Nam Tiêu, tôi vui lắm.” Ứng Vũ Sinh dịu dàng nói, dùng gò má cọ cọ vào bả vai của Từ Nam Tiêu, “Vốn dĩ hôm nay rất bận rộn mệt mỏi, thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại chẳng thấy mệt một chút nào nữa rồi.” +

Từ Nam Tiêu không đáp lời, nhưng từ góc độ này của Ứng Vũ Sinh, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy vành tai của anh đã đỏ ửng lên tự bao giờ. +

— +

Capu có lời muốn nói: Êm đềm cũng đủ lâu rồi đó nhể ^^ +

19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.