Chương 40: Cho anh một căn nhà

Nguỵ Xuyên khựng lại một chút. Việc Văn Trạch đoán được ý đồ của Nguỵ Đông Vĩ không nằm ngoài dự tính của anh, chỉ là khi nghĩ đến mối quan hệ bề ngoài của hai người rồi lại nhìn những toan tính ngấm ngầm sau lưng, anh lại thấy hơi buồn cười. +
“Tất nhiên là không rồi, vừa tốn công vừa tốn sức, anh lười dính vào lắm. Với lại anh đã nói rồi, Văn Trạch, vì em mà bây giờ anh không còn để tâm đến những chuyện đó nữa.” +
Văn Trạch nhìn đôi mắt dưới hàng chân mày sắc nét của Nguỵ Xuyên, đôi mắt ngày thường luôn mang vẻ đa tình phóng khoáng lúc này lại nghiêm túc đến lạ. Đôi mắt anh vẫn luôn như vậy, chỉ cần anh muốn, nó liền có thể vừa đa tình vừa si tình, như thể chỉ cần anh chăm chú nhìn ai thì người đó sẽ là cả thế giới của anh. +
“Đừng tiếp quản.” Văn Trạch không tìm thấy bất kỳ dấu vết nói dối nào trong mắt anh: “Tình hình làm ăn bây giờ không tốt, anh cứ ở thành phố B làm công việc của mình thôi. Nếu cần tiền thì cứ nói với em.” +
Cậu không muốn Nguỵ Xuyên dính dáng tới gia đình này nữa. Nếu có thể, cậu hy vọng hai người họ cứ như vậy mà bắt đầu lại một cuộc sống mới. Giống như khoảng thời gian bình yên và giản dị ở thành phố B, chỉ cần ở bên cạnh đối phương rồi cùng nhau đi hết những tháng ngày sau này. +
“Nhưng rốt cuộc em kiếm đâu ra nhiều tiền thế? Còn giúp anh bù vào một khoản lớn như vậy.” Nguỵ Xuyên thăm dò. +
“Anh Triệu tốt lắm. Công ty tuy mới khởi nghiệp nhưng trả lương cho team nghiên cứu và phát triển rất cao, đợt này còn gọi được một vòng vốn hạt giống khá ổn nữa. Vì là công ty khởi nghiệp nên cũng có khoản bù đắp rủi ro, thành viên chủ chốt của team đều được hứa hẹn chia phần trăm cổ phần.” Văn Trạch dừng một chút: “Chỉ là hiện tại em chưa làm full time nên phần của em ít hơn những người khác một chút.” +
“Đầu óc thông minh đúng là tốt thật, tất cả đều có thể quy đổi thành tiền.” Nguỵ Xuyên dựa vào bàn làm việc của cậu, như thể chỉ thuận miệng nhắc tới: “Mà lúc nãy em nói tình hình làm ăn không tốt là sao? Ông ta bảo với anh là tình hình còn khá hơn so với nhiều nhà máy khác mà.” +
“Bây giờ toàn bộ mảng bất động sản và vật liệu xây dựng trong nước đều không ổn, tương lai chắc cũng không khá hơn đâu.” Trong thế giới của Văn Trạch không có huyền học hay mê tín: “Ngành này hết thời hoàng kim hái ra tiền rồi, bây giờ đang trong giai đoạn vỡ bong bóng và tái cơ cấu. Dù nhà nước có ra chính sách cứu vãn thì mấy nhà máy quy mô vừa và nhỏ vẫn lao đao lắm. Muốn tồn tại thì phải đấu đá nhau bằng cách phá giá, mà như vậy thì dòng tiền lại càng bị siết chặt.” +
“Nhà mình cũng thế à?” +
“Ở đâu cũng vậy thôi, nhà máy của bố đã cắt giảm rất nhiều nhân sự rồi.” Văn Trạch không muốn giấu anh điều gì, cậu chỉ mong Nguỵ Xuyên càng tránh xa những chuyện này càng tốt: “Anh không nhận ra chiếc Audi của ông ấy bây giờ là mua lại xe cũ à?” +
Nguỵ Xuyên vừa nghe xong liền bật cười thành tiếng. Hoá ra cái lão già chết tiệt kia đến nước này rồi vẫn còn muốn đào hố chôn anh. +
“Ai mà biết được ông ta đổi xe cũ, anh còn không nhớ trước đây ông ta lái xe gì.” +
“Chuyện làm ăn từ hai năm trước đã bắt đầu xuống dốc rồi.” +
Văn Trạch biết Văn Lệ đang tính toán điều gì, cái nhà máy đó nếu không trụ nổi nữa thì sau này đem bán đi vẫn có thể thu về một khoản tiền lớn. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Nguỵ Xuyên đã đe doạ đến kế hoạch nên bà mới sốt ruột như vậy. +
Đáng tiếc, cậu vốn không hề quan tâm đến cái nhà máy đó. +
“Em không biết ông ấy có nói với anh về đơn hàng lớn gần đây chưa, nhưng anh phải biết là chuyện này nếu chưa ký hợp đồng thì vẫn chưa có gì chắc chắn cả.” +
“Em cảm thấy không ký nổi sao?” +
“Dù nói vậy không hay lắm nhưng nhìn nhận khách quan thì gần như là không.” Văn Trạch gập máy tính lại: “Anh chắc là không hiểu rõ chuyện làm ăn của bọn họ đâu. Khách hàng chính của nhà máy từ trước đến giờ đều là các nhà thầu phụ hoặc những công ty xây dựng quy mô nhỏ. Bây giờ ngành đi xuống, tổng lượng công trình giảm mạnh, nhà thầu phụ không có việc nên ông ấy mới liều đánh một canh bạc lớn. Người ta chỉ nói sẽ giới thiệu một đơn hàng lớn thôi chứ đâu có nghĩa chắc chắn sẽ về tay mình. Những dự án quy mô lớn đều phải qua đấu thầu, mà trong đó có biết bao nhiêu đường đi nước bước phức tạp. Nhưng cũng hiểu là vì tình hình khó khăn quá nên hễ có chút tin tốt là ai cũng phấn khích. Dù sao trước đây toàn là bản thân phải chủ động đi tìm khách hàng.” +
Nguỵ Xuyên tặc lưỡi: “Ông ta nói thế làm anh cứ tưởng là đơn hàng này chắc chắn nằm trong tay rồi.” +
“Nếu giành được thì đương nhiên là chuyện tốt, chỉ là em nghĩ khả năng rất thấp. Thị trường đang nhiễu loạn thế này anh không việc gì phải nhúng chân vào cả, chúng ta sống ở thành phố B không phải rất tốt sao?” +
Đầu ngón tay Nguỵ Xuyên khẽ vạch một đường trên mặt bàn, không nhìn ra đang nghĩ ngợi điều gì: “Cũng đúng. Nhưng em học tự động hoá cơ mà, sao chuyện gì cũng biết thế?” +
“Anh à, muốn kiếm tiền thì phải thuận theo sự thay đổi của thời đại.” +
“Đúng là em trai của anh, vừa nhìn đã thấy tương lai xán lạn rồi.” +
Văn Trạch không đáp lại câu nói này. +
Có lẽ là vì những áp lực mà Văn Lệ đã gieo vào cuộc sống của cậu suốt bao năm qua, cũng có lẽ là vì sự bình yên chưa từng có kể từ ngày tái ngộ, cậu không còn cô độc nữa, cũng không còn phải ngày ngày chịu đựng sự giày vò của ‘kẻ đó’ trong cơ thể mình. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu cảm thấy mình thật sự thuộc về thế giới này, không còn như trước kia lúc nào cũng bị ngăn cách bởi một lớp màn vô hình, nhìn gì cũng mơ hồ như ngắm hoa trong sương, sống mỗi ngày đều vô định như một giấc mộng. +
Ngay trong khoảnh khắc gặp lại Nguỵ Xuyên, cậu giống như một người đã lênh đênh quá lâu giữa biển khơi, cuối cùng cũng ôm được chiếc phao thuộc về mình. +
Nếu mọi tình cảm trên thế gian này đều là một cuộc trao đổi, vậy thì tại sao cậu không thể đòi hỏi từ Nguỵ Xuyên? Cậu chỉ cần người này ở bên cạnh cậu thôi mà. +
“Vậy nên về thành phố B đi anh. Đợi em tốt nghiệp, nếu có cơ hội chúng ta lại cùng nhau quay về.” +
“Lại quay về nơi này sao?” +
“Nếu anh không muốn thì chúng ta không về nữa.” Văn Trạch nghiêm túc nhìn anh, đôi mắt đen tĩnh lặng như có thể hút người khác vào trong: “Đi đến nơi nào anh muốn, đâu cũng được cả.” +
“Nghe em nói cứ như định bỏ trốn cùng anh vậy.” Nguỵ Xuyên khẽ cười, cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức gần như chạm vào chóp mũi cậu: “Còn mẹ em thì sao, em không về à?” +
Giọng điệu Văn Trạch bình thản: “Không sao, rảnh thì em sẽ về thăm bà ấy.” +
“Về thăm bà ấy, nhưng lại ở bên cạnh anh?” +
“Ừm.” +
Lời vừa dứt, Nguỵ Xuyên có thể cảm nhận được một thứ khoái cảm bệnh hoạn đang điên cuồng dâng lên trong lòng mình, cảm giác này thậm chí còn mãnh liệt hơn bất kỳ dục vọng xác thịt nào anh từng trải qua trước đây. Bởi vì đứa con trai mang trong mình dòng máu của kẻ mà anh căm ghét nhất, giờ phút này lại không chút do dự đứng về phía anh. +
Lòng tự trọng từng bị chà đạp và những năm tháng bị xem thường rồi tùy tiện vứt bỏ, dường như cuối cùng cũng đã nhận được một sự tế lễ nguyên thủy và điên cuồng nhất. Sự thỏa mãn và sảng khoái không ngừng bành trướng trong cơ thể khiến tim anh đập dữ dội như muốn xé toạc lồng ngực. +
“Được thôi, Văn Trạch.” Nguỵ Xuyên híp mắt lại, dưới ánh nhìn kiên quyết của đối phương, anh khẽ cong môi: “Chỉ có hai chúng ta thôi, sống thật tốt.” +
Ngày hôm sau, Nguỵ Xuyên nhận được thông tin liên lạc của người quản lý thu mua mà Quý Nguyệt gửi qua. Đối phương tên là Lâm Thành, lớn tuổi hơn Quý Nguyệt rất nhiều, từng ly hôn, chẳng trách lại lên ứng dụng hẹn hò tìm mấy em gái trẻ trung để gặm cỏ non. +
Nhưng không biết có phải ngay cả ông trời cũng đang giúp anh hay không, thân phận của Lâm Thành còn tốt hơn những gì Nguỵ Xuyên tưởng tượng. Anh vốn nghĩ đối phương làm ở một công ty chuỗi cung ứng bên thứ ba, kết quả không ngờ hắn lại là quản lý thu mua trực tiếp của một tập đoàn tổng thầu xây dựng quy mô lớn tại thành phố B. +
Tin tốt hơn nữa là, hiện tại công ty họ đang tiếp nhận một tổ hợp thương mại ở khu đô thị mới tại thành phố C, gần đây dự án chuẩn bị bước vào giai đoạn đấu thầu. Có điều, cái gọi là đấu thầu này thực chất đều là nội bộ đi cửa sau làm màu cho có hình thức. +
Sau khi kết bạn với Nguỵ Xuyên, Lâm Thành cũng nhanh chóng hiểu được mục đích của anh. Dù sao thì quanh hắn cũng có quá nhiều nhà cung cấp tìm đến nên chuyện này đã gần như quen thuộc, thế nên giọng điệu tuy mang tính xã giao khách khí nhưng lại chẳng mấy nhiệt tình. +
Hai người nói chuyện chưa đến mười phút, Lâm Thành nói hiện giờ vẫn đang ăn Tết ở thành phố B, phải sau Tết mới bay đến thành phố C. Nguỵ Xuyên nói mình cũng sắp quay về thành phố B rồi, hy vọng có thể sắp xếp thời gian gặp mặt trực tiếp. +
Nguỵ Xuyên không mấy để tâm đến thái độ của đối phương. Bản thân anh cũng đã đi xem qua tình hình của nhà máy rồi, trong lòng anh hiểu rõ với cái điều kiện tồi tàn như vậy thì những bên làm ăn lớn căn bản sẽ không coi trọng. Huống chi kiểu đấu thầu này phần nhiều chỉ là thủ tục, phía sau thường đã có nhà cung cấp được lựa chọn từ trước. +
Nhưng tất cả đều không quan trọng. Chuyện khiến Nguỵ Đông Vĩ phá sản cũng chỉ là mạnh miệng với Quý Nguyệt thôi, anh không có bản lĩnh lớn đến mức đó. +
Nhưng nếu chỉ đứng sau “đổ dầu vào lửa” thì cũng không phải là không thể. +
Những lời Văn Trạch nói đã thể hiện quá rõ ràng việc Nguỵ Đông Vĩ làm ăn sa sút, chuỗi vốn chắc chắn đã gặp vấn đề từ lâu. Việc ông ta hưng phấn đến vậy trước một đơn hàng còn chưa có bất kỳ cam kết nào cũng là vì đã lâm vào bước đường cùng. Giống như một con bạc đang thua sạch, chỉ mong dựa vào một ván cược cuối cùng này để lật ngược tình thế. +
Nghĩ kỹ lại thì, việc Văn Lệ không tiếp tục ép Văn Trạch đi theo con đường đã định sẵn mà chấp nhận để cậu làm công việc khác chứng tỏ bà ta cũng biết rõ tình hình hiện tại. Nhưng bà ta vẫn đề phòng anh vì dù Nguỵ Đông Vĩ có sa cơ lỡ vận đi chăng nữa, thì khối tài sản tích cóp bao năm qua của ông ta vẫn là một miếng mồi béo bở. +
Nguỵ Xuyên lập tức hiểu ra ngay cái tên súc sinh Nguỵ Đông Vĩ này sao tự nhiên lại muốn bái Phật làm việc thiện rồi. +
Đêm hôm đó, nằm trên giường, Nguỵ Xuyên mở mắt nhìn lên trần nhà. Văn Trạch đã ngủ say bên cạnh anh, nhịp thở đều đặn. +
Tim anh bỗng đập nhanh hơn bình thường. Có lẽ vì bản thân cũng từng sống ở đây suốt mười tám năm, phần lớn ký ức của Nguỵ Xuyên về nơi này đều có hình bóng của người mẹ đã khuất. Cho nên lần này trở về, anh nhớ đến bà nhiều hơn bất cứ thời điểm nào trong sáu năm qua. +
Nguỵ Xuyên trằn trọc trở mình qua lại, nhưng mãi vẫn không thể vào giấc. +
Anh khoác thêm áo, quay đầu nhìn Văn Trạch đang ngủ bên cạnh. Cậu vẫn giống hệt như trước kia, hơi co người lại hướng về phía anh. Cho dù bây giờ đã cao tới 1m86, lúc ngủ cậu vẫn chẳng khác nào hồi nhỏ. +
Anh rũ mắt rồi mở cửa bước ra ngoài. Phía dưới góc ngoặt cầu thang vọng lên tiếng kinh Phật khe khẽ. Giữa đêm khuya, âm thanh ấy không những không mang lại cảm giác bình yên mà ngược lại còn có vài phần quỷ dị rợn người. +
Nguỵ Xuyên quỳ xuống trước tượng Bồ Tát. +
Khoảnh khắc nhắm mắt lại, pho tượng trong thế giới của anh bỗng phóng đại lên theo cấp số nhân. Trong khoảng không trắng xoá vô tận ấy, bốn phía đều là những tấm gương. Anh nhìn thấy trong mỗi tấm gương đều phản chiếu hình ảnh của chính mình ở những giai đoạn khác nhau. +
Nụ cười ngây thơ thời thơ ấu. Sự nổi loạn, đau đớn và tuyệt vọng của tuổi trẻ. Và cả vẻ thờ ơ lạnh lùng khi đã trưởng thành. +
Tấm gương bắt đầu xoay tròn như một chiếc kính vạn hoa. Hình ảnh méo mó và biến dạng, ánh sáng và bóng tối chồng lấp lên nhau, xoắn vặn thành những mảng màu rực rỡ. Những mảnh vỡ cuối cùng dần ghép lại, dung hợp thành dáng vẻ của chính anh lúc này. +
Tiếng tụng kinh bên tai mỗi lúc một rõ hơn, dâng lên từng đợt như sóng triều cuồn cuộn, dường như muốn lấp kín toàn bộ tâm trí anh. +
Bồ Tát à, Ngài sẽ phù hộ cho kẻ từng hại chết người khác sao? +
Chắc là không đâu nhỉ. +
Vậy thì hãy phù hộ cho con đi. +
Phù hộ cho con thành công. +
Phù hộ cho lũ người đó đi chết hết đi. +
Phù hộ cho kiếp sau đừng làm người một nhà nữa. +
Không biết từ lúc nào, pho tượng Bồ Tát khổng lồ trước mặt bắt đầu méo mó. Lớp kim thân dần phai đi, đường nét sụp đổ, cuối cùng hóa thành hình bóng một người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn. +
Bà nhìn anh bằng ánh mắt đầy thương xót, hai hàng huyết lệ không ngừng tuôn rơi. +
“Anh.” +
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ trên đầu. +
Nguỵ Xuyên mở mắt ra. Văn Trạch không biết đã đứng bên cạnh anh từ lúc, sắc mặt cậu có chút khó coi. +
Giấc ngủ của Văn Trạch từ trước đến nay luôn rất kém, ban đầu cậu cứ tưởng Nguỵ Xuyên đi vệ sinh, kết quả nửa ngày vẫn không thấy anh quay lại. Vừa nghĩ đến những lời Văn Lệ từng nói, trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi hoảng loạn bất an. Cậu vội vã khoác áo rồi đẩy cửa phòng lao ra ngoài. Không ngờ lại thấy Nguỵ Xuyên đang quỳ trước bức tượng Bồ Tát mà Nguỵ Đông Vĩ vẫn thường bái lạy. +
“Anh làm gì ở đây thế?” +
Nguỵ Xuyên nhún vai: “Anh không ngủ được, nghe tiếng tụng kinh cũng dễ chịu, biết đâu vái vài cái lại buồn ngủ.” +
Ánh mắt Văn Trạch cụp xuống: “Tại sao lại không ngủ được?” +
“Chắc do nghĩ đến chuyện sắp phải quay về đi làm.” +
“Quay về không tốt sao, chẳng phải anh không muốn ở lại đây à?” +
“Nghĩ gì thế, hội chứng hậu nghỉ lễ thôi mà, lười không muốn đi làm thôi.” +
Thế nhưng ánh mắt Văn Trạch liên tục đảo quanh trên gương mặt anh, dường như muốn dò xét ra điều gì đó. Nguỵ Xuyên nhìn thấy sắc mặt cậu ngày càng trầm xuống, trong bóng tối, những ngón tay buông thõng bên người cũng bắt đầu vô thức cào lên lớp da ở ngón trỏ. +
“Em không tin anh à?” +
“Em muốn tin.” +
Nguỵ Xuyên đứng dậy, hôn lên khoé môi cậu: “Nghĩ nhiều quá không tốt đâu, anh đã hứa với em rồi mà.” +
“Anh biết em đang nghĩ gì sao?” +
Văn Trạch nhìn anh, dưới ánh mắt khép hờ kia, nhịp tim bất an lại đang dồn dập như tiếng trống. Cậu cảm thấy ‘kẻ đó’ trong cơ thể mình đang không ngừng gào thét, giống như vô cùng cấp thiết đòi hỏi cậu phải tìm ra một thứ gì đó để trói buộc đối phương lại. +
“Nếu không biết thì anh hôn em làm gì.” Nguỵ Xuyên ngước mắt nhìn cậu, thế giới trắng xóa phía sau dường như đã biến thành một hố đen khổng lồ muốn nuốt chửng tất cả: “Em biết không, anh đối với người khác chưa từng chủ động thế này đâu.” +
Vừa dứt lời, môi của Văn Trạch đã đột ngột ép mạnh xuống. +
Họ giống như hai con thú hoang bị dồn vào đường cùng, cố kìm nén tiếng thở gấp nhưng không thể ngăn được nhịp tim đang rền vang trong lồng ngực. Rồi cứ thế, họ buông thả bản năng để lao vào cuộc chiến, từng bước cắn xé và gặm nhấm lãnh địa của đối phương. +
Phòng khách chìm trong ánh sáng mờ tối, lầu trên là bố mẹ đang ngủ say, bên tai là tiếng tụng kinh vang vọng hư ảo. +
Họ ở ngay trước bức tượng Bồ Tát. +
Không khí như bị chậm rãi nén chặt lại, trở nên dính dấp và ngột ngạt trong phút chốc. Mùi hương khói nhang lan tỏa khắp không gian, quấn lấy hơi thở, cũng quấn lấy chút lý trí còn sót lại. +
“… Ưm… trên bàn trà… có tinh dầu mẹ em hay dùng.” +
“… Không cần đâu… bức tượng này thỉnh thoảng vẫn được bảo dưỡng bằng dầu thực vật.” +
Dưới hương khói lập lòe như đốm lửa, hai chiếc bóng đan cài quấn quýt vào nhau, lúc gần lúc xa, tựa những đợt thủy triều dập dìu dâng lên rồi lùi lại. Vệt tối ngoài rìa từng chút một lấn rồi tách ra, lặp đi lặp lại nhịp điệu xâm lược dồn dập như thế, đến khi đường nét của hai cơ thể hoàn toàn đè chồng lên nhau, ngay cả ranh giới cũng bị xoá nhoà. +
Nhìn từ xa, nơi góc tối ấy chỉ còn lại một mảng dính dấp đang nhấp nhô chuyển động. Lúc thì ôm chặt lấy nhau không rời, lúc lại buông lơi để lộ kẽ hở, tựa như hai dòng nước ngầm đang điên cuồng cuộn siết và nuốt chửng lẫn nhau, giữa không gian chật hẹp cuối cùng tan chảy vào nhau, chẳng còn phân biệt được ai với ai. +
Thần minh rũ mắt, lặng lẽ nhìn chiếc bóng trên nền đất đang không ngừng giao thoa. Chúng sinh trưởng trong bóng tối như hai bộ rễ cùng bám vào một mảnh đất cằn cỗi, từng chút một đâm sâu xuống lòng đất, quấn quýt, đan cài. Trong phút chốc chẳng thể phân định nổi là đang tranh giành dưỡng chất hay đang nuôi dưỡng lẫn nhau. +
Sau lưng, nhịp đập của trái tim truyền tới từng đợt “thình thịch, thình thịch” rõ ràng. Giữa thuỷ triều dâng trào, chúng giống như hai mặt trống vốn khác biệt nhưng dưới một tác động lại dần hoà vào cùng một tiết tấu. +
Vào khoảnh khắc nhắm mắt lại giữa dư âm còn chưa tan hết, Nguỵ Xuyên nhìn thấy chính mình trong gương đã biến mất. Mỗi một tấm gương trước mắt đều chỉ còn hình ảnh của Văn Trạch. +
“Anh.” +
“… Ừm.” +
“Chẳng phải anh muốn có một căn nhà sao?” +
Nguỵ Xuyên cảm nhận được nhịp tim của đối phương ngày một gần, tiếng đập cũng ngày một rõ hơn. Trong khoảnh khắc ấy, họ như được sinh ra từ cùng một cơ thể mẹ, máu huyết giao hoà, lặng lẽ tìm đến nhau. +
“Chỉ là một mục tiêu thôi mà.” +
Không hiểu tại sao, đêm nay Văn Trạch liên tục cảm thấy một nỗi sợ hãi khổng lồ cứ bủa vây lấy tâm trí. Dù có gần nhau thế nào, dù có quấn quýt đến đâu, cậu vẫn không thể xoa dịu được cảm giác chao đảo mất kiểm soát của ‘kẻ đó’ trong cơ thể mình. +
“Em cho anh một căn nhà.” +
Giọng nói của Văn Trạch rất khẽ, giống như là đang nói cho Nguỵ Xuyên nghe, lại giống như đang nói cho ‘kẻ đó’ nghe. +
“Nếu anh muốn, sau này chúng ta cùng dọn vào đó ở, được không anh?” +
Xin lỗi mọi người vì đã để mọi người chờ lâu. +
Bài đăng trước mình có nói qua, chủ yếu là vì khi nghĩ đến phần nội dung sẽ triển khai ở giai đoạn sau, mình lo rằng sẽ không thể viết đúng như cốt truyện ban đầu mà bản thân mong muốn. Thành ra lúc viết những chương trước để làm bước đệm, mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên viết tiếp như thế nào, hy vọng có thể tìm ra giới hạn và hướng đi cho bộ truyện. Mình sợ xảy ra chuyện này chuyện kia, cứ tự lo hão huyền rồi tự tạo áp lực tinh thần cho chính mình. Mấy ngày nay mình đã cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, cũng đã trao đổi với biên tập để dần tìm một hướng đi mới. Thật sự rất cảm ơn mọi người đã thông cảm. +
Vốn dĩ mình đã chuẩn bị tinh thần để bị mắng rồi cơ, năm 2024 đọc thấy những lời an ủi của mọi người mà mình lén khóc, đến năm 2026 vẫn đang lén khóc thút thít đây. +
Tóm lại là mình thật sự rất xin lỗi, và cũng chân thành cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng mình. +


