CHƯƠNG 5: KHÔNG ĐỒNG Ý KẾT NỐI THÌ GỬI CHO NGƯỜI KHÁC XEM

Vết bầm ngón tay xanh tím, nhìn qua là biết bị siết rất mạnh, rải rác ngay chỗ xương cổ chân nhô ra của anh, trông như một vết đánh dấu bỗng dưng xuất hiện. Hình thù của từng ngón tay hiện lên rõ mồn một, đặc biệt là dấu vết của ngón cái lún xuống cực sâu, trên da vẫn còn sót lại những vết lõm do bị ấn mạnh. +
“Xin lỗi.” Ứng Vũ Sinh thu hồi ánh mắt, có chút lúng túng gãi gãi sau gáy rồi bảo: “Tôi không cố ý nhìn đâu.” +
Cũng không thể trách Ứng Vũ Sinh cảm thấy ngượng ngùng. +
Nơi như cổ chân thông thường sẽ không hay để lại dấu bàn tay, mà một khi đã có, thì tư thế tạo ra nó khó tránh khỏi khiến người ta phải suy nghĩ lệch lạc-… +
Chỉ có thể là do bị kẻ khác nắm chặt lấy hai cổ chân nhấc bổng lên rồi ra sức đâm chọc suốt một thời gian rất dài, mới có thể lưu lại những dấu vết sâu hoắm đến nhường này. +
“Vậy, chúng ta lại tiếp tục trị liệu…” +
Lời còn chưa dứt, Ứng Vũ Sinh đã đột ngột bị Từ Nam Tiêu dùng sức đẩy mạnh ra. Hắn suýt chút nữa là ngã lộn nhào từ trên ghế xuống, đến khi vững vàng đứng định hình lại được, thì chỉ có thể trừng mắt nhìn Từ Nam Tiêu với gương mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa nhục, đang nghiến răng nghiến lợi chạy trối chết ra khỏi căn phòng. +
“Hiện tại tâm trạng đã khá hơn chút nào chưa?” +
“Không sao đâu, việc giữ bí mật cho khách hàng là đạo đức nghề nghiệp cơ bản của một bác sĩ tâm lý.” +
“Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi, khi nào cần thì lại liên lạc với tôi.” +
…… +
Nhìn những dòng tin nhắn cứ liên tục nảy lên từ Ứng Vũ Sinh, Từ Nam Tiêu lại dâng lên một nỗi phiền muộn, cáu bẳn. Anh cảm thấy đối phương đang thương hại mình, có lẽ hắn nghĩ anh là nạn nhân của một trò bạo lực biến thái nào đó và hiện tại đang cực kỳ cần được khai thông tâm lý. +
Cứ nghĩ đến đây là Từ Nam Tiêu lại chẳng còn mặt mũi nào muốn nhìn mặt Ứng Vũ Sinh nữa, anh bực dọc rúc thẳng đầu vào sâu trong gối. +
Kể từ lần đầu tiên phát hiện ra bức ảnh hôn nhau cho đến nay đã tròn hai tháng. Trong suốt hai tháng này, Từ Nam Tiêu đã dùng đủ mọi phương kế nhưng vẫn không lần mò ra được bất kỳ manh mối nào về gã mặc áo hoodie kia. +
Anh có cảm giác bản thân đang bị thằng khốn mặc áo hoodie đó xoay như chong chóng trong lòng bàn tay. Biết đâu vào chính cái khoảnh khắc anh đang điên tiết phát cuồng ở đây, thằng đó cũng đang náu mình ở một góc tối tăm, ẩm thấp nào đó lén lút giám sát anh, thích thú thưởng thức sự bất lực của anh không chừng. +
Cảm giác này giống như bị một chiếc lưỡi chó liếm qua vậy, vừa nhớp nháp, ẩm ướt lại vừa tởm lợm. +
Ngay đúng lúc này, điện thoại của Từ Nam Tiêu bỗng nhiên rung lên một nhịp. Anh mở ra xem, thì ra là một yêu cầu ghép đôi thiết bị qua Bluetooth. +
Từ Nam Tiêu nhíu chặt lông mày, nghĩ bụng chắc lại có đứa hàng xóm mắt mù nào đó ấn nhầm kết nối, thế là anh thẳng tay nhấn từ chối. +
Chưa đầy vài giây sau, yêu cầu ghép đôi lại được gửi tới, Từ Nam Tiêu tiếp tục từ chối lần nữa. +
Điện thoại cuối cùng cũng chịu yên tĩnh trở lại, anh day day tâm ấn, vừa định đặt máy xuống thì yêu cầu kết nối Bluetooth lại một lần nữa nhảy ra màn hình. Thế nhưng lần này, tên hiển thị Bluetooth của đối phương đã được đổi thành– +
[Không đồng ý thì tôi phát cho người khác xem đấy ^_^ ] +
Từ Nam Tiêu vừa định chửi thầm xem thằng điên nào làm trò này, nhưng ngay giây tiếp theo, đầu óc anh bỗng tê rần lên như có luồng điện chạy qua. Anh chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng nhấn đồng ý. Vì ngón tay run rẩy, cứng đờ, anh phải bấm cạch cạch tới ba lần mới thành công. +
Sau khi ghép đôi Bluetooth hoàn tất, đối phương liền gửi qua cho anh một tệp tin nén, nhưng khi giải nén lại yêu cầu mật khẩu. Từ Nam Tiêu thử nhập sáu số “8” rồi sáu số “0”, đều không đúng. Anh tiếp tục thử hầu hết tất cả các tổ hợp số đơn giản, cho đến khi một suy đoán đáng sợ chợt lóe lên trong đầu. Anh bắt đầu gõ vào ngày sinh nhật của chính mình, tệp tin vậy mà lại thực sự mở ra, nhưng điều này chỉ càng khiến anh thêm buồn nôn, ghê tởm. +
Trước khi ấn mở đoạn video, Từ Nam Tiêu đã cố giữ cho tinh thần thật ổn định, nhưng vào cái khoảnh khắc thực sự nhìn thấy nội dung bên trong, nhịp thở của anh vẫn hoàn toàn rối loạn. +
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt trong video chính là một vùng bụng dưới, vùng bụng dưới của chính Từ Nam Tiêu. Dường như do bị kích thích quá độ, các khối cơ bụng của anh đang co giật một cách kịch liệt, vòng eo hẹp vô thức rướn cong lên trên. Làn da trắng trẻo, mịn màng được phủ một lớp mồ hôi mỏng, ánh lên độ bóng lưỡng đầy khiêu gợi và quyến rũ. +
Ngay sau đó, một đôi tay đeo găng tay da màu đen xuất hiện trong khung hình, dù ngăn cách qua lớp da thuộc nhưng vẫn có thể nhìn ra ngón tay của kẻ đó thon dài và mảnh khảnh đến nhường nào. +
Bàn tay kia giống như đang thưởng thức một kiệt tác do chính mình nhào nặn ra, mơn trớn, lưu luyến trên bụng dưới của Từ Nam Tiêu, khơi dậy những đợt run rẩy, rùng mình dữ dội hơn từ sâu trong cơ thể anh. +
Kế tiếp, giọng nói của người quay phim vang lên, đã qua xử lý bằng thiết bị đổi giọng điện tử: “Thích thế này không?” +
Trong ống kính, Từ Nam Tiêu nghẹn ngào, gật đầu lia lịa một cách hỗn loạn, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn mà đáp lời: “Thích.” +
“Chắc chắn là lừa tôi rồi, không phải Nam Tiêu thích phụ nữ sao?” Vừa nói, bàn tay kia vừa vờ vịt làm thế muốn rút lui, rời đi. +
Anh lập tức cuống cuồng lên, vội vã giải thích: “Tôi không thích đàn bà con gái!” Dứt lời, anh chủ động nâng bàn tay kia lên, tỉ mẩn đặt từng nụ hôn vụn vặt lên chiếc găng tay da màu đen, rồi lần mò hôn từ dưới lên trên, dè dặt, thăm dò nhìn về phía đối phương: “Tôi thích anh.” +
Đoạn video đến đây là kết thúc. +
Từ Nam Tiêu giống như một bệnh nhân vừa hay tin mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, đờ đẫn, cứng đờ người ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc, niêm mạc mắt đã bị không khí khô khốc làm cho cay xè, đau rát. Trước khi cơn thịnh nộ kịp chiếm lấy lý trí, anh đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. +
Khoan đã, kẻ này đã có thể gửi video cho anh qua Bluetooth, điều đó có nghĩa là hắn hiện đang ở một nơi không xa! Thằng chó mặc áo hoodie kia thế mà lại dám mò đến tận đây rồi! +
Từ Nam Tiêu đã thuê căn nhà này một thời gian khá dài, tuy không mấy quen biết với hàng xóm lầu trên lầu dưới, nhưng ít nhiều cũng đã nhẵn mặt nhau. Nếu hắn không phải là người trà trộn vào đám khách thuê nhà, thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất. +
Từ Nam Tiêu lập tức mở camera giám sát thời gian thực ở trước cửa ra vào, quả nhiên nhìn thấy có một chiếc bóng mặc áo khoác có mũ trùm lướt qua một cái, rồi vội vã chạy xuống lầu. +
Anh văng tục chửi thề một tiếng, sau đó hất tung chăn, lao thẳng ra khỏi nhà. +
Đứng từ trên hành lang nhìn xuống, có thể thấy một bóng người đang hối hả chạy xuống phía dưới, Từ Nam Tiêu lập tức ráo riết đuổi theo sau. +
“Đứng lại đó cho tao!!!” +
Adrenaline tăng vọt làm cho trái tim trong lồng ngực Từ Nam Tiêu đập liên hồi, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng tim đập to đến ngỡ ngàng, vang vọng trong không gian hành lang nhỏ hẹp. Thế nhưng, đến khi anh đuổi kịp ra khỏi tòa nhà, nhìn sang trái rồi lại ngó sang phải, thì đến cả một cái bóng cũng chẳng thấy đâu nữa! +
Anh đã để thằng mặc áo hoodie chạy thoát mất rồi! +
“Đệt con mẹ!” Từ Nam Tiêu phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể kiềm chế được bản thân không thẳng tay đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Anh siết chặt nắm đấm, những đường gân xanh trên mu bàn tay thoắt ẩn thoắt hiện. +
“Giáo sư.” +
Cùng lúc đó, một nghiên cứu sinh tên Mao Kha gõ gõ cửa văn phòng của Ứng Vũ Sinh. +
Bên trong im ắng một thoáng, kế đó vang lên chất giọng nam trầm ấm, êm tai vang lên: “Mời vào.” +
Mao Kha bước vào văn phòng, phát hiện Ứng Vũ Sinh đang ngồi trước máy tính xem một trận thi đấu quyền anh. Cô nàng cảm thấy khá bất ngờ, thầm nghĩ trong lòng giáo sư trông nho nhã, ôn hòa như thế lại có sở thích hoang dã đến vậy. +
Đây là một trận đấu quyền anh hạng nhẹ, một người đàn ông đẹp trai, rực rỡ và đầy ngông cuồng trong số đó đã dễ dàng thu hút ánh nhìn của cô. +
Người đàn ông đó có vòng eo hẹp, hông săn chắc, cơ bắp tinh luyện cùng làn da rất trắng. Chính vì vậy, những vết bầm tím và thương tích do đối thủ để lại càng trở nên nổi bần bật, sắc da trắng ngần tương phản với màu tím đen, tạo nên một vẻ đẹp như thể đang bị chà đạp, lăng nhục. +
Bỗng nhiên, không khí như bị xé toạc! Anh tung một cú đấm ngàn cân găm chuẩn xác vào cằm đối phương, gã đối thủ đô con ngay lập tức văng ra như một con rối đứt dây, đập mạnh vào dây đài rồi bật ngược trở lại, đổ rầm xuống đất, hoàn toàn không gượng dậy nổi nữa. +
Trọng tài phấn khích lao tới, một tay vỗ bành bạch xuống sàn đấu, bắt đầu đếm ngược: “5… 4… 3…” +
Thời gian đếm ngược còn chưa kết thúc, người đàn ông đã ung dung bước qua gã đối thủ đang nằm đo sàn, khụy gối ngồi xuống. +
Anh tùy ý vắt chéo hai chân, những giọt mồ hôi rịn ra li ti trên làn da lấp lánh dưới ánh đèn công suất lớn, ống quần đẫm mồ hôi dính chặt lấy phần đùi trong đầy đặn, săn chắc, làm lộ ra từng thớ cơ thịt gợi cảm bên dưới. +
Anh cúi đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua một lượt khán đài phía dưới. Ngay sau đó, cánh tay phải giơ cao, nắm đấm siết chặt vững như bàn thạch đâm thẳng vào khoảng không. +
“… 2… 1… Chúc mừng Mr. Từ!” +
Thời gian như ngưng đọng lại trong một tích tắc, cái khoảnh khắc không tiếng động này giống như Nữ thần Chiến thắng đang giơ cao ngọn đuốc, khiến toàn bộ người hâm mộ trong nhà thi đấu bùng nổ, vỡ òa. +
Tiếng hoan hô và la hét long trời lở đất nuốt chửng mọi thứ, nhưng một giây sau lại đột ngột biến mất, hóa ra là đoạn video đã bị Ứng Vũ Sinh nhấn nút tạm dừng. +
“Có chuyện gì sao?” Hắn mỉm cười hỏi Mao Kha. +
Mao Kha lúc này mới sực tỉnh, ngượng ngùng sờ sờ mũi, giải thích: “Kết quả của thí nghiệm mù đôi lần trước đã có rồi ạ, mời thầy xem qua.” +
“Có khả năng tái lập không?” +
“Vâng ạ, kết quả của vài lần thí nghiệm có độ nhất quán cực kỳ cao.” +
“Điều này chứng tỏ loại thuốc mới hợp tác cùng dược nghiệp Thịnh Hoa mang lại hiệu quả rất tốt. Cứ để đấy đi, lát nữa tôi sẽ xem kỹ lại.” Ứng Vũ Sinh khẽ cong mày rủ mắt, vừa lật giở báo cáo vừa nói, “Nếu nhanh chóng đưa vào ứng dụng lâm sàng, chắc là sẽ giúp ích được cho không ít bệnh nhân.” +
Nghe thấy những lời này, sự kính trọng của Mao Kha dành cho Ứng Vũ Sinh lại tăng thêm mấy phần. +
Trên đời này khó mà tìm được người nào tốt như giáo sư Ứng nữa. Kể từ khi vào trường đến nay, thầy chưa từng vướng vào bất kỳ scandal không hay ho nào, chuyện tham ô hối lộ hay gian lận học thuật lại càng là điều chưa từng nghe thấy. Thầy còn sở hữu cả tinh thần trách nhiệm và lòng đảm đương của một học giả, luôn nỗ lực để thành quả nghiên cứu mang lại lợi ích cho nhân dân. +
Những phẩm chất này nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng trong thực tế, người làm được thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. So sánh ra thì bản lý lịch sáng chói và ngoại hình bảnh bao của thầy ngược lại chẳng đáng để nhắc tới. +
“Thời gian qua vất vả cho các em rồi, đợi đề tài này kết thúc, tôi sẽ mời cả nhóm đi ăn một bữa.” Ứng Vũ Sinh ôn tồn bảo. +
“Sao lại để thầy mời được ạ.” Mao Kha liên tục xua tay. +
“Nên thế chứ, nhà hàng cứ để các em chọn đi, tôi không hay ra ngoài ăn nên chẳng biết nhà hàng nào ngon cả.” +
Mao Kha cũng không khách sáo nữa, hớn hở đáp: “Dạ vâng ạ.” +
Cô nàng đang chuẩn bị chào tạm biệt để ra về, bỗng nhiên lại chú ý tới người đàn ông đang giơ cao cánh tay trên màn hình máy tính, thế là không kìm được tò mò hỏi: “Giáo sư, bình thường thầy cũng xem giải đấu quyền anh ạ?” +
Câu trả lời của Ứng Vũ Sinh cho việc này là: “Không xem, vô tình lướt trúng thôi.” +
Vẻ mặt của hắn lúc nói câu này vô cùng thanh khiết và thành thật, phảng phất như bạn có thể tin tưởng vô điều kiện vào từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn. Chính vì vậy, Mao Kha có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, nếu lúc này cô tắt đoạn video kia đi, thì sẽ có thể nhìn thấy trong ổ đĩa đám mây của giáo sư có lưu trữ tới hàng nghìn đoạn video và cả hàng vạn bức ảnh. +
Mà nhân vật chính, không một ngoại lệ, chính là người đàn ông trong trận đấu này. +
Có video phỏng vấn, có trận thi đấu, có ảnh chụp lén, có lúc đang cười, lúc tức giận, lúc khinh khỉnh, lúc thẹn thùng… Thậm chí có rất nhiều đoạn video mà những chuyện xảy ra trong đó chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. +
Mao Kha hỏi: “Cái người thắng cuộc này là ai thế ạ?” +
Ứng Vũ Sinh nhìn lên màn hình, sau đó quay sang Mao Kha. Trong ánh mắt ôn hòa của hắn lúc này lại thoáng hiện lên một nét quỷ quyệt và bất hòa rất khó để nhận ra. +
Hắn mỉm cười trả lời: “Tôi cũng… không biết.” +
Tác giả có lời muốn nói: Chưa từng làm tới bước cuối cùng đâu nè, cho nên sau khi thụ tỉnh dậy mới không có cảm giác gì quá khác lạ. Chỉ là đôi khi tự dưng thấy trong người cứ thoải mái, sảng khoái một cách kỳ lạ thôi (bậy bạ quá đi mất). +


